Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Thái Lan Empty Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan 13112710
CNN - 2 người bị chết và 45 người bị thương trong vụ đụng độ giữa những người tham gia biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

1 trong 2 người thiệt mạng là nam sinh viên đại học đã bị bắn chết bên trong Đại học Ramkhmhaeng.

Quân đội đã điều động khoảng 2.000 quân bảo vệ các cơ quan Chính phủ sau khi những người biểu tình tràn vào trụ sở quân đội kêu gọi quân đội cùng họ lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra; chiếm Bộ Tài chính và biến nơi đây thành trung tâm chỉ huy; bao vây trụ sở đảng cầm quyền, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ; chiếm giữ trung tâm hành chính,...

Các cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh sau khi Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 28/11/2013.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân

#2Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

The Times of India - Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các đám đông; đồng thời sơ tán khoảng 2.000 sinh viên bị mắc kẹt trong các trường đại học. Có năm người, trong đó có một sinh viên 21 tuổi và một người ủng hộ Chính phủ đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và chống Chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Tình hình Thái Lan 13113010
Vào lúc 10 giờ 50 sáng nay, những người biểu tình chống chính phủ đã nắm quyền kiểm soát đài truyền hình PBS của Thái Lan, trong khi một nhóm khác vượt qua các rào cản để vào khuôn viên của Bộ Nội vụ. Phe áo đỏ, ủng hộ Chính phủ đã rời sân vận động Rajmangala, trở về nhà để cho cảnh sát xử lý những người biểu tình chống Chính phủ.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Thái Lan Thaila10
Nữ thủ tướng 46 tuổi của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra ngày 1.12 tuyên bố: “Tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi có thể là một phụ nữ, nhưng tôi có đủ can đảm để đối mặt với các kịch bản xấu nhất”.

Sáng ngày 1.12 bà Yingluck đã được đưa đến một địa điểm bí mật dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và đông đảo của lực lượng cảnh sát, khi đám đông người biểu tình xông vào tòa nhà mà bà dự định tổ chức họp báo.

Hiện chính phủ Thái Lan vẫn còn bị tê liệt một phần do các cuộc biểu tình, bà Yingluck phải chịu một áp lực ngày càng tăng trước yêu cầu giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử.

Lãnh đạo cuộc biểu tình Suthep Thaugsuban đã kêu gọi tất cả những người lao động đang làm việc cả trong các cơ quan nhà nước và tư nhân hãy tiến hành đình công từ ngày 2.12 cho đến khi chính phủ bị giải tán, đồng thời yêu cầu các đài truyền hình chỉ phát các tin tức về phong trào phản đối cho đến khi có thông báo mới.

Phản ứng lại các tuyên bố trên của phe đối lập, chính phủ Thái lan cho biết các cơ quan nhà nước sẽ hoạt động bình thường vào ngày 2.12, mặc dù nhiều trường học cho biết sẽ phải đóng cửa.

Không tuyên bố lệnh giới nghiêm, nhưng phó thủ tướng Pracha Promnok đã ra lời khuyên người dân Bangkok nên ở trong nhà từ 22g đến 5g sáng hôm sau.

Theo nhận định của tờ Sydney Morning Herald thì nếu tình hình Thái Lan trở nên xấu hơn, có thể quân đội sẽ can thiệp để kiềm chế trước ngày sinh nhật lần thứ 86 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej – một ngày quan trọng ở Thái Lan, ngày 5.12.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Thái Lan Thai10Người biểu tình chống chính phủ ném hơi cay về phía cảnh sát bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 2/12
Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 2/12 đã phát lệnh bắt giữ đối với thủ lĩnh cuộc biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban vì các cáo buộc nổi loạn.

Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Suthep, người chỉ đạo các cuộc biểu tình trên đường phố ở thủ đô Bangkok của Thái Lan trong tháng qua, sẽ phải đối mặt với các cáo buộc nổi loạn vì có những hành động vi hiến và kích động mọi người bao vây nhiều tòa nhà chính phủ.

Đây là lệnh bắt giữ thứ 2 được đưa ra đối với ông Suthep, người hiện là Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân - một liên minh mới được thành lập của các nhóm chống Chính phủ Thái Lan. Hồi tuần trước, ông Suthep cũng bị truy nã vì tội tổ chức chiếm giữ các khuôn viên của Bộ Tài chính và Vụ Ngân sách.

Tối cùng ngày, các lệnh bắt giữ cũng được đưa ra đối với 4 lãnh đạo khác của Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì Cải cách Thái Lan do đã lãnh đạo người biểu tình xâm nhập trụ sở Bộ Ngoại giao.

Nguồn: Tin tức
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chính trường Thái Lan xoay chuyển sang hướng mới
Tình hình Thái Lan Tl110Người biểu tình Thái Lan tràn vào khuôn viên Văn phòng chính phủ ở Bangkok
Ngày 3-12, người biểu tình Thái Lan tràn vào khu Văn phòng chính phủ và trụ sở cảnh sát mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Song, thủ lĩnh Suthep Thaugsuban vẫn tuyên bố sẽ biểu tình đến cùng.

Cảnh sát đón người biểu tình

Sáng 3-12, hàng trăm người biểu tình Thái Lan đã vào khu văn phòng chính phủ ở thủ đô Bangkok mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong một thông điệp được phát trên truyền hình, ông Krisana Pattanacharoen, một quan chức cảnh sát, cho biết nhà chức trách đã dỡ bỏ các hàng rào an ninh và cho phép người biểu tình vào khu văn phòng chính phủ “nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát”.

Cảnh sát trưởng Bangkok Kamronvit Thoopkrachang còn tuyên bố là người biểu tình được phép vào và ở lại bên trong sở cảnh sát cho tới khi họ muốn rời đi. Ông Kamronvit đã ra lệnh cho cảnh sát không bắn hơi cay hay dùng vòi rồng phun nước vào người biểu tình vì “không muốn thấy người biểu tình thiệt mạng hay bị thương”.

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời ông Kamronvit nói với các sĩ quan của mình rằng, cảnh sát là người bảo vệ dân chúng, trụ sở cảnh sát được xây bằng tiền của dân, nếu người biểu tình muốn chiếm lĩnh hoặc phá hủy thì cứ để họ làm, nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Ông Kamronvit còn tiết lộ rằng Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, từng bỏ tiền túi để quyên góp 2 triệu baht xây dựng trụ sở cảnh sát, cũng tỏ ý không muốn thấy người dân Thái tranh giành lẫn nhau. “Chúng tôi sẽ dọn hàng rào, dẹp vật chướng ngại để đón người biểu tình và bảo vệ họ tránh khỏi bị thương bởi “bên thứ 3” vì cả cảnh sát lẫn người biểu tình đều không dùng súng mà vẫn có người bị thương bởi súng đạn”, ông Kamronvit cho biết.

Đến trưa cùng ngày, người biểu tình đã tràn vào khuôn viên văn phòng chính phủ, bầu không khí tại hiện trường được mô tả giống như “ngày hội”, dù một số cảnh sát và binh sĩ vẫn đứng gác tại lối vào chính của khu văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, phát biểu trước những người ủng hộ thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban, tuyên bố ông sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bất chấp quyết định của chính phủ rằng sẽ không đối phó với người biểu tình.

Quân đội lên tiếng, quốc tế lo ngại

Trưa ngày 3-12, Tư lệnh Không quân Thái Lan, tướng Prajin Jantong cho biết, sau khi tổ chức xong lễ sinh nhật của Quốc vương Bhumibol Adulyadej ngày 5-12, Tư lệnh tối cao sẽ triệu tập hội nghị toàn thể để nghiên cứu, giải quyết khủng hoảng chính trị. Đây là tuyên bố đầu tiên của giới tướng lĩnh Thái Lan đối với những diễn biến tại chính trường trong 10 ngày qua. Tướng Prajin Jantong còn kêu gọi tất cả người dân Thái Lan hãy tuân theo ý chỉ của Quốc vương. Tư lệnh Lục quân, tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ giữ khoảng cách và để giới chính trị giải quyết các mâu thuẫn của họ.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp của Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO) tại thủ đô Lima của Peru vào ngày 2-12, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi quan ngại về tình hình leo thang bạo lực tại thủ đô Bangkok trong những ngày qua và bày tỏ lấy làm tiếc trước những thương vong về người. Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng chính trị thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình. Tất cả các phe phái cần tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc dân chủ, trật tự luật pháp, nhân quyền, bao gồm quyền tự do bày tỏ chính kiến”. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng quan ngại về những nỗ lực của người biểu tình muốn “chiếm trụ sở các cơ quan chính phủ và báo đài”.

Nguồn: SGGP
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Trong tuần qua, Thái Lan đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Người biểu tình đã chiếm đài truyền hình, xông vào trụ sở cảnh sát và tòa nhà chính phủ, sau khi đã chiếm đóng các bộ khác. Có ít nhất ba người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên đường phố, hàng chục người khác bị thương. Thủ đô Bangkok hoang tàn giống như vừa trải qua một cuộc chiến. Hiện nay, tình hình tạm lắng do chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 86 của nhà vua.

Tình hình Thái Lan Bang-k10
Khi các cuộc biểu tình nổ ra, Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phản ứng một cách yếu ớt và cuối cùng tháo dỡ các hàng rào vật cản để cho người biểu tình được tự do vào trụ sở cơ quan công quyền bởi họ biết rằng nếu sử dụng các biện pháp cứng rắn, có thể sẽ có nhiều người chết hoặc bị thương thì quân đội sẽ có khả năng can thiệp bằng đảo chính.

Thực tế, Thái Lan đã chứng kiến ​​18 cuộc đảo chính trong vòng bảy thập kỷ qua; trong đó có cuộc đảo chính năm 2006 chống lại anh trai của bà Yingluck là Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Tại sao Thái Lan thường sử dụng đảo chính như là lối thoát duy nhất cho khủng hoảng chính trị? Thái Lan có hơn 1.700 tướng lĩnh và đô đốc. Hầu hết các sĩ quan cao cấp của Thái Lan không có việc làm thực sự. Vì quân đội không đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng cầm quyền nên giới lãnh đạo quân đội tin rằng họ có thể đạt được uy tín, địa vị và tiền bạc bằng cách can thiệp vào chính trị thông qua các cuộc đảo chính.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tối qua, lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan Suthep Thuagsuban tuyên bố sẽ tiến hành “trận đánh quyết định” vào ngày 9.12 nhắm vào tòa nhà chính phủ và sẽ chấm dứt biểu tình nếu thất bại.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phe biểu tình hứng chịu 2 vụ ném bom tự chế và một vụ nổ súng làm 3 người bị thương vào sáng 6.12. Chưa rõ ai là thủ phạm các vụ tấn công này còn phe biểu tình cáo buộc chính phủ “cho người khiêu khích” để có cớ trấn áp.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp tục khẳng định quân đội không can thiệp cũng như không đứng về phe nào để tránh khoét sâu thêm mâu thuẫn và chia rẽ ở Thái Lan. Cũng trong ngày 6.12, chính phủ cho biết sẽ bồi thường cho những nạn nhân hoặc gia đình có người thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong cuộc biểu tình từ 1,2 - 8 triệu baht (840 triệu đến 5,6 tỉ đồng). Đến nay, đã có 5 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương ở Bangkok, chưa kể các tỉnh, thành khác.

Nguồn: TNO
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Thái Lan Yinglu10Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej nói chuyện với Thủ tướng Yingluck Shinawatra
Đến thời điểm hiện nay, có thể nói là chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã vô hiệu hóa các ý đồ trong đường đi nước bước của phe đối lập.

Âm mưu chiếm trụ sở và kêu gọi quân đội thể hiện chính kiến trước khủng hoảng đã bị thất bại.

Tiếp đến là kích động người dân đối đầu dữ dội với cảnh sát trong việc tiến chiếm các cơ quan công quyền dân sự và cảnh sát để Chính phủ mắc bẫy, phạm sai lầm khi xử lý bạo động cũng không thành.

Với tuyệt chiêu mở cửa Phủ Thủ tướng và trụ sở cảnh sát Bangkok hôm mùng 3/12 vừa qua thì việc cơ quan mang tính biểu tượng quốc gia này nếu bị người biểu tình đập phá, người ngã ngựa lập tức sẽ là ông Suthep.

Tuyên bố không thỏa mãn dù cho Thủ tướng từ chức và giải tán Quốc hội của lãnh đạo biểu tình Suthep càng làm Thủ tướng Yingluck tự tin hơn. Bà Yingluck tiếp tục cương quyết không giải tán Quốc hội và không từ chức bởi đây là một Quốc hội được lập ra theo đúng Hiến pháp và Chính phủ dân bầu cũng theo bản Hiến pháp đó.

Nếu thất bại trong "ngày quyết định" 9/12, việc ông Suthep tự nộp mình hoặc bị cảnh sát bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Thái Lan 20131211Người biểu tình chống chính phủ mang quốc kỳ Thái Lan tập trung trước trụ sở cảnh sát quốc gia ở Bangkok, ngày 4/12
TTXVN - Ngày 8/12, Đảng Dân chủ đối lập chính tại Thái Lan đã ra tuyên bố cho biết toàn bộ các nghị sỹ của đảng này sẽ từ chức.

Một động thái làm sâu sắc hơn cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại vương quốc này trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ đang chuẩn bị cho một cuộc "đối đầu cuối cùng" với chính phủ vào ngày mai (9/12).

Phát ngôn viên Đảng Dân chủ, Chavanond Intarakom cho biết các nghị sỹ của Đảng này sẽ chính thức từ chức "càng sớm càng tốt."

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của bà và cam kết sẽ từ chức nếu người dân muốn như vậy.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanatabutr cho biết nước này đã mời các nhà ngoại giao nước ngoài tới để theo dõi những biện pháp sẽ được áp dụng để đối phó với cuộc biểu tình chống chính phủ, được những người biểu tình gọi là "cuộc chiến cuối cùng," sẽ diễn ra vào ngày mai (9/12).

Các nhà ngoại giao sẽ tập trung tại Bộ Ngoại giao Thái Lan trước khi sang Tòa nhà Chính phủ, nơi dự kiến sẽ diễn ra cuộc biểu tình khổng lồ vào sáng mai.

Theo ông Paradorn, các nhà ngoại giao sẽ được tận mắt chứng kiến rằng chính phủ Thái Lan sẽ sử dụng những biện pháp hòa bình và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để đối phó với người biểu tình.

Thái Lan đã mời các nhà ngoại giao của khoảng 60 nước chứng kiến sự kiện trên. Hiện có khoảng 30 nước nhận lời tham dự.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố giải tán Quốc hội
Tình hình Thái Lan Yinglu11Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
(GDVN) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 9/12 đã tuyên bố giải tán Quốc hội khi những người biểu tình chống chính phủ khởi động một cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Bangkok.

"Sau khi tham khảo ý kiến ​​nhiều bên, tôi đã đệ trình một sắc lệnh lên Hoàng gia yêu cầu cho phép giải tán Quốc hội", bà Shinawatra cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình. Thủ tướng Shinawatra cho biết, bà đã quyết định giải tán Quốc hội trong bối cảnh hiện nay để ngăn chặn đổ máu trong các cuộc biểu tình, đụng độ.

Quyết định trên được bà Shinawatra đưa ra sau khi 153 nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập đệ đơn từ chức hôm 8/12 để ủng hộ phe biểu tình gây áp lực buộc bà phải từ chức.

Phe đối lập dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn ngày hôm nay mà họ gọi là "ngày phán xét" buộc bà Shinawatra tham gia trưng cầu dân ý và thay thế Quốc hội bằng "Hội đồng nhân dân" không qua bầu cử.

"Bangkok sẽ bị tê liệt. Hãy chuẩn bị để qua đêm trên đường phố. Chúng tôi sẽ không về nhà cho đến khi nó kết thúc", lãnh đạo phe biểu tình Suthep Thaugsuban cho biết.

Thủ tướng Yingluck hôm qua nhiều lần khẳng định sẽ không từ chức hoặc giải tán Quốc hội, trừ khi một cuộc bầu cử mới được gọi là phù hợp với hiến pháp, nhưng cho biết sẽ sẵn sàng tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, trước sức ép của những người biểu tình làm tê liệt chính phủ Bangkok những ngày qua, bà Shinawatra đã chấp thuận giải tán Quốc hội, mở đường cho một cuộc bầu cử mới với điều kiện phù hợp với Hiến pháp.

Theo hiến pháp hiện hành của Thái Lan, trong trường hợp Quốc hội giải thể trước thời hạn, một chính phủ tạm thời sẽ được thành lập và cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày Quốc hội giải thể.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Theo thông báo của Hoàng gia: Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phê phuẩn đề nghị giải tán Quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử mới vào ngày 02/02/2014 của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Bên cạnh đó, người phát ngôn quân đội cam kết quân đội sẽ duy trì an toàn, trật tự và kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng chính trị. Người phát ngôn ghi nhận căng thẳng đã dịu bớt, sau khi Quốc hội giải tán và kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, chính trường Thái Lan vẫn tiếp tục chìm sâu vào bế tắc. Tối 9/12, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tiếp tục ra thời hạn 24 giờ cho Thủ tướng và nội các từ chức. Theo ông Suthep, động thái giải tán quốc hội của bà Yingluck là một chiến lược chính trị để giành lại quyền lực trong cuộc bầu cử tiếp theo. Do đó, ông kêu gọi những người biểu tình tiếp tục hoạt động trong 3 ngày nữa.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tuyên bố bà đã nhân nhượng hết sức và sẽ không từ chức trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 02/02/2014.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Người đưa đò

#13Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Áo vàng đòi "xử" Thủ tướng, áo đỏ rủ nhau xuống đường
Tình hình Thái Lan 67705910Suthep đang liên tục gây sức ép lên Thủ tướng Yingluck - Ảnh: Reuters
Ngày 11-12, thủ lĩnh biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì tội “phản quốc”.

Ngày 9-12, sau khi điều động 160.000 người tới bao vây tòa nhà chính phủ ở Bangkok, ông Suthep đã ra tối hậu thư buộc bà Yingluck phải từ chức sau 24 giờ. Sau khi thời hạn đó trôi qua, ông Suthep khẳng định cảnh sát phải bắt giữ bà Yingluck vì tội phản quốc.

“Nếu bà không lắng nghe, chúng tôi sẽ tăng cường biểu tình cho đến khi bà và cả gia đình Shinawatra không còn có thể đứng vững được nữa” - Suthep cảnh báo. Ông cáo buộc bà Yingluck đã có nhiều hành vi vi hiến và cả gia đình Shinawatra phải bị trục xuất ra nước ngoài.

Suthep cũng kêu gọi quân đội Thái Lan điều lực lượng đến chiếm các tòa nhà chính phủ. Nguồn tin báo chí Thái Lan cho biết tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã đối thoại với ông Suthep trong một căn cứ quân sự.

Tuy nhiên người phát ngôn của phe biểu tình phủ nhận thông tin này. Trước đó phía quân đội tuyên bố không muốn dính dáng đến cuộc khủng hoảng chính trị này.

Hôm qua Thủ tướng Yingluck tuyên bố bà sẽ không từ chức mà vẫn sẽ lãnh đạo chính phủ cho đến ngày bầu cử 2-2-2014.

Áo đỏ khẳng định sẽ bảo vệ chính phủ

Trong khi thủ lĩnh phe biểu tình đòi xử Thủ tướng Thái Lan tội "phản quốc" thì ngày 11-12, lực lượng “áo đỏ” tuyên bố đổ ra đường để ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh phong trào áo đỏ Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) Jatuporn Promphan khẳng định: “Nhiệm vụ của UDD là huy động người áo đỏ và những người yêu dân chủ, chống các biện pháp của Suthep (thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban). Chúng tôi sẽ có nhiều người hơn hẳn số lượng Suthep huy động”.

Ông Jatuporn nhấn mạnh trái với những lời Suthep nói, ở Thái Lan vẫn còn hàng triệu người ủng hộ gia đình Shinawatra. “Suthep nghĩ rằng ông ta có thể đại diện cho toàn bộ người Thái hay sao? Ông ta nói rằng Thủ tướng Yingluck đi đến đâu ở Thái Lan cũng bị người dân xỉ vả. Vậy còn ông ta thì sao? Chính ông ta mới là người phải lo lắng”.

Mới đây, ông Suthep tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi lật đổ được chính phủ của bà Yingluck và đẩy cả gia đình Shinawatra ra khỏi Thái Lan. Ông này cũng cho biết đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ bà Yingluck vì tội “phản quốc”.

Ông Jatuporn cho biết người áo đỏ sẽ lập tức đổ ra đường phố Bangkok khi người biểu tình của Suthep sử dụng các hành vi bạo lực nhằm chiếm đoạt quyền lực. Ông nhấn mạnh mục tiêu của phe áo đỏ không phải là đối đầu với người biểu tình chống chính phủ, mà chỉ để cho thấy phần đông người Thái Lan vẫn ủng hộ bà Yingluck.

Nguồn: TTO
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

Người đưa đò đã viết:
...Ngày 9-12, sau khi điều động 160.000 người tới bao vây tòa nhà chính phủ ở Bangkok, ông Suthep đã ra tối hậu thư buộc bà Yingluck phải từ chức sau 24 giờ. Sau khi thời hạn đó trôi qua, ông Suthep khẳng định cảnh sát phải bắt giữ bà Yingluck vì tội phản quốc...

Thằng cha Suthep này chẳng biết ga lăng gì cả, người ta hiền lành xinh gái vậy mà cứ bắt nạt hoài vậy sao?

_________________

Thôi bắn!...Tháo đạn!...Đứng dậy!...
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tòa án Thái Lan xét xử thủ lĩnh biểu tình
Tình hình Thái Lan Thai-l10Đại biểu tình ngày 9/12/2013 do ông Suthep cầm đầu bao vây Phủ Thủ tướng
VOV - Ngày 12/12, Tòa hình sự Thái Lan bắt đầu xét xử cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, Chủ tịch đảng Dân chủ- và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay với tội danh cố ý gây ra việc giết người.

Đây là vụ án được Cục Điều tra các vụ án đặc biệt (DSI) điều tra xem xét về trách nhiệm của hai nhân vật này hồi năm 2010. Khi đó ông Abhisit Vejjajiva với cương vị là Thủ tướng và ông Suthep Thaugsuban là Phó Thủ tướng kiêm Giám đốc Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp, một cơ cấu cao nhất được lập ra nhằm đối phó với cuộc biểu tình bạo động dữ dội của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD- hay còn gọi là những người Áo Đỏ). Quân đội ra tay trấn áp người biểu tình đã được phép sử dụng đạn thật sau khi việc thương lượng nhằm giải tán cuộc biểu tình thất bại. Hơn 90 người bao gồm cả binh sỹ, nhà báo và người biểu tình đã chết, khoảng 2 ngàn người bị thương.

Từ đó cho đến nay, người Áo Đỏ liên tục biểu tình, những người bị thương và thân nhân người bị chết đã tiến hành hơn một ngàn vụ án đơn lẻ cáo buộc chính phủ lúc đó. Hàng trăm cáo buộc nhằm vào ông Abhisit Vejjajiva và ông Suthep Thaugsuban đã được Cục điều tra các vụ án đặc biệt, một cơ quan chuyên điều tra các vụ án đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp tổng hợp ghép lại thành một vụ điều tra trình lên và được Viện Công tố Thái Lan thụ lý.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ có mặt theo lệnh triệu tập của Viện Công tố ngày hôm nay để trình diện trước tòa. Trong khi đó, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban ngày 11/12 trong một tuyên bố tại diễn đàn biểu tình chống Chính phủ cho biết, cử luật sư tới Viện Công tố với đề nghị hoãn trình diện. Theo luật Thái Lan, đề nghị trì hoãn trình diện có thời hạn lâu nhất là 30 ngày với sự chấp thuận của Viện Công tố. Các bị cáo cũng có thể thế chấp tài chính để tại ngoại trong quá trình xét xử nếu được tòa cho phép.

Ông Suthep Thaugsuban hiện còn đối mặt với lệnh bắt của Tòa hình sự với tội danh “phản loạn” khi chủ mưu kêu gọi nổi loạn, phá hoại thể chế khi tổ chức cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Mới đây còn bị kiện với tội danh “ phạm thượng” vì đã kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra bất tuân sắc lệnh giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử mà Nhà Vua đã phê chuẩn.
      
Phó Thường dân

#16Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan Tai_xu10Cảnh sát bảo vệ tòa nhà Chính phủ ngày 12/12/2013
Theo CBS News: Ngày 12/12/2013, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã mời tất cả các đảng phái chính trị tham gia một cuộc gặp nhằm tìm giải pháp cho những bế tắc chính trị hiện nay dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 15/12/2013.

Lời mời này của bà Yingluck được đưa ra trong bối cảnh người biểu tình tiếp tục gây sức ép nhằm buộc bà từ chức Thủ tướng tạm quyền. Những người biểu tình hiện đã cắt nguồn điện và nước cung cấp cho tòa nhà Chính phủ trong một nỗ lực buộc lực lượng cảnh sát phải rút khỏi khu vực này.

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban thề sẽ ngăn cản cuộc tổng tuyển cử sắp tới và tiếp tục thực hiện kế hoạch thành lập một hội đồng nhân dân của mình. Ông Suthep cho rằng quần chúng không đủ trình độ để lựa chọn các nhà lãnh đạo có trách nhiệm, người nghèo sẵn sàng bán phiếu bầu của họ.
      
Phó Thường dân

#17Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan 57395810Diễn đàn đối thoại giữa các đảng phái chính trị
Theo Bangkok Post: Phát biểu tại diễn đàn đối thoại giữa các đảng phái chính trị do Chính phủ tạm quyền tổ chức ngày 15/12/2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, tướng Nipat Thonglek, Thư ký thường trực của Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định: "Quân đội sẽ huy động lực lượng để giữ gìn an ninh và bảo đảm cuộc bầu cử ngày 02/02 diễn ra tự do và công bằng".

Phe biểu tình không tham gia diễn đàn vì họ cho rằng diễn đàn là nỗ lực của Chính phủ tạm quyền nhằm duy trì quyền lực. Họ yêu cầu toàn bộ Chính phủ tạm quyền phải từ chức để mở đường cho cải cách rồi sau đó mới tiến hành bầu cử.
      
Phó Thường dân

#18Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan Tai_xu12Biểu tình chống Chính phủ ngày 18/12/2013 tại thủ đô Bangkok
Theo Reuters: Người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan cho biết họ sẽ tăng cường các cuộc biểu tình của họ trong một nỗ lực để buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức.

Làn sóng biểu tình do thủ lĩnh, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu, vẫn chưa chấm dứt, dù lực lượng tham gia đã suy giảm. Họ đòi bà Yingluck từ chức để tạo điều kiện thành lập một hội đồng nhân dân với những người được chỉ định sẵn, nhằm tận diệt ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra.

Tuy nhiên, nữ thủ tướng tạm quyền hôm qua lặp lại lời khẳng định bà sẽ không từ chức theo yêu cầu của người biểu tình. Bà Yingluck cho biết theo hiến pháp, bà sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này cho đến khi một thủ tướng mới được bầu ra. Bà cũng lên tiếng kêu gọi các cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Hiện có khoảng 48 triệu người Thái Lan có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu.

Trong một diễn biến có liên quan, nội bộ Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã có một số rạn nứt nhất định. Một số đồng ý với lời kêu gọi cải cách phải được thực hiện trước khi cuộc bầu cử được tổ chức, nhưng những người khác tin rằng đảng của họ, nên tôn trọng tiến trình dân chủ và tranh cử. Việc tẩy chay bầu cử có nguy cơ gây ra những thiệt hại về lâu dài cho đảng này khi đứng ngoài tiến trình chính trị hiện nay. Ngày 27/12 tới sẽ là hạn chót để phe đối lập đăng ký các ứng viên chính thức tham gia tranh cử.
      
Phó Thường dân

#19Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Bangkok Post - Phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử Thái Lan, ông Thirawat Thirarojwit cho biết: Cuộc tổng tuyển cử ngày 02/02/2014 có thể sẽ bị hoãn vì nguy cơ xảy ra bạo loạn do mâu thuẫn giữa phe chống đối và ủng hộ Chính phủ chưa được giải quyết triệt để.

Tình hình Thái Lan Thaila11
Từ trái qua: Suthep Thaugsuban,  Yingluck Shinawatra, Thaksin Shinawatra
      
Người đưa đò

#20Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Thủ tướng Thái xinh đẹp hoàn toàn áp đảo đối phương
Tình hình Thái Lan Images28Nữ Thủ tướng xinh đẹp đã giành thế áp đảo trong khi thủ lĩnh phe đối lập đang bị đẩy vào bước đường cùng
Hơn một tháng qua, trên khắp đất nước Thái Lan liên tiếp nổ ra các cuộc biểu tình của những người ủng hộ phe đối lập, đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Nữ Thủ tướng xinh đẹp đã giành thế áp đảo trong khi thủ lĩnh phe đối lập bị dồn ép, đẩy vào bước đường cùng.

Bà Yingluck đề xuất kế hoạch cải cách sau bầu cử

Ngày 21/12, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề xuất một kế hoạch mang tính thăm dò nhằm cải cách đất nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn.

Phát biểu trên truyền hình, bà Yingluck cho biết chính phủ sẽ đề nghị các đảng phái chính trị nhất trí thành lập một hội đồng cải cách sau cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014.

Bà Yingluck nhấn mạnh hội đồng cải cách sẽ bao gồm các đại diện từ tất cả các tầng lớp trong xã hội, trong đó có cả giới hàn lâm, các đảng phái và nhóm chính trị.

Thủ tướng Yingluck lưu ý: “Chính phủ mới phải thành lập hội đồng cải cách như là một nghị trình của quốc gia. Chính phủ đảm bảo rằng cải cách có thể tiến hành cùng với cuộc bầu cử. Cần phải có một cuộc bầu cử bởi cơ chế nghị viện sẽ điều hành tiến trình cải cách”.

Bà Yingluck cho biết thêm, ủy ban này sẽ có 2 năm để hoàn thành kế hoạch cải cách.

Trước đó, Chủ tịch đảng Vì nước Thái Charupong Ruangsuwan đã đưa ra gợi ý về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong trường hợp cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu tháng Hai năm tới không thể diễn ra.

Ông này nói rằng nếu đảng Dân chủ tẩy chay bầu cử thì cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc để giúp cử tri có thể tìm ra lối thoát cho những bế tắc chính trị.

Tuy nhiên, ông Charupong vẫn kêu gọi đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử và trao quyền quyết định tương lại chính trị cho các cử tri.

Phe đối lập bị đẩy vào bước đường cùng

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan ngày 19/12 đưa tin Cục Điều tra các vụ án đặc biệt nước này quyết định đóng băng tài khoản ngân hàng của 18 thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ trong đó có cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, đồng thời gửi trát tới những người này với cáo buộc phạm tội kích động bạo loạn.

Ngoài ra, 2 tài khoản ngân hàng do Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) lập ra để nhận tiền quyên góp cũng bị phong tỏa. Các nhà điều tra sẽ thông qua 2 tài khoản này điều tra nguồn hỗ trợ tài chính cho các cuộc biểu tình chống chính phủ trong 6 tháng qua.

Ban điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) cũng sẽ triệu tập 17 nhà lãnh đạo biểu tình chống chính phủ để thông báo các biện pháp trừng phạt cho hành vi gây bạo loạn vào ngày 26/11 và 27/11.

Giám đốc DSI Tarit Pengdit khuyến cáo những người ủng hộ biểu tình dừng cung cấp tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho biểu tình, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của pháp luật.

Trong khi nữ Thủ tướng Thái đang ở trong thế áp đảo, thủ lĩnh phe đối lập gặp nhiều bất lợi thì quân đội, lực lượng vốn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính tiếp tục tỏ ra trung lập.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 21/12, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã cảnh báo rằng nếu cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 2/2014 diễn ra trong tình hình khủng hoảng chính trị như hiện tại, thì nước này sẽ có nguy cơ xảy ra nội chiến.

Tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi chính phủ và phe đối lập hãy ngồi vào bàn đàm phán và đi đến một thỏa hiệp, sau đó mới tổ chức bầu cử.

Nguồn: Đất Việt
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thái Lan sẽ bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình
TNO - Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), tương tự FBI của Mỹ, hôm qua đã phát lệnh bắt 38 lãnh đạo phe biểu tình, kể cả ông Suthep Thaugsuban, vì tội nổi loạn, chiếm cơ quan chính phủ và đe dọa sứ quán nước ngoài.

DSI ra lệnh cho họ phải nộp mình trong vòng một tuần và không cho bảo lãnh tại ngoại vì tính chất phạm tội nghiêm trọng và có dấu hiệu tái diễn. Cơ quan này thông báo sẽ bắt nóng các lãnh đạo biểu tình nếu không trình diện. Tuy nhiên, ông Suthep hôm qua tuyên bố trước nhóm người biểu tình đang bao vây địa điểm đăng ký tranh cử ở Bangkok rằng sẽ không đến trình diện và sẽ tiếp tục xuống đường để thực hiện mục tiêu là “đuổi bà Yingluck”. Chiều qua, phe biểu tình tự rút lui khỏi địa điểm đăng ký tranh cử. Giới quan sát nhận định có thể những người này lo sợ bị ghép vào tội ngăn cản bầu cử.

Trước khi đi, lãnh đạo phe biểu tình dọa sẽ phá chiến dịch tranh cử của các ứng viên, kế đến sẽ làm một cuộc xuống đường lớn nữa vào ngày bầu cử để “đóng băng” Bangkok khiến người dân không đến được phòng phiếu.
      
Phó Thường dân

#22Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan _7196510Quân đội luôn là một thế lực chi phối chính trường Thái Lan
Theo BBC:Trong một cuộc họp báo hôm 27/12/2013, khi các phóng viên hỏi về khả năng đảo chính, tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh lục quân Thái Lan, cho biết: Không loại trừ khả năng Quân đội sẽ lật đổ Chính phủ để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tướng Prayuth nói: "Cánh cửa không mở nhưng cũng chẳng khép. Hành động của Quân đội sẽ phụ thuộc vào tình hình. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hành động đúng đắn, bằng biện pháp hòa bình và chúng tôi mong các bên giải quyết tình hình bằng thương lượng".

Lời nói đầy ẩn ý của tướng Prayuth là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra trong thời điểm quan trọng này.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Người biểu tình Thái Lan thề chiếm Bangkok
Tình hình Thái Lan 68097010Cảnh sát Thái Lan bảo vệ một khu vực đăng ký bầu cử - Ảnh: Reuters
TTO - Ngày 29-12, thủ lĩnh biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban công bố kế hoạch “chiếm” thủ đô Bangkok ngay sau ngày lễ mừng năm mới để gây sức ép lên chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo báo Bangkok Post, ông Suthep kêu gọi người biểu tình sớm trở lại sau khi về thăm gia đình ngày năm mới. “Tôi kêu gọi anh chị em từ các tỉnh giúp chúng tôi chiếm giữ Bangkok. Chúng ta sẽ chiến đấu dài lâu cho đến khi giành thắng lợi!” - ông Suthep tuyên bố.

Trong khi đó, lực lượng áo đỏ ủng hộ chính phủ đã lên tiếng bày tỏ sự giận dữ sau khi quân đội tuyên bố không loại trừ khả năng xảy ra đảo chính. Lãnh đạo áo đỏ Nattawut Saikuar khẳng định lời phát biểu của Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã khiến cả nước lo ngại.

Thủ lĩnh Jatuporn Prompan cho rằng nếu quân đội đảo chính thì rõ ràng là lực lượng vũ trang đã cấu kết với ông Suthep. Áo đỏ thề sẽ đổ ra đường phố Bangkok để bảo vệ chính phủ của bà Yingluck. “Khi có đảo chính chúng tôi sẽ lập tức vùng lên” - ông Nattawut nhấn mạnh.

Ông Jatuporn cho rằng một cuộc đảo chính mới sẽ là thảm họa đối với nền dân chủ Thái Lan, bởi ông Suthep đang có âm mưu giành quyền lực mà không qua bầu cử. “Tướng Prayuth không nên liều lĩnh chết thay cho Suthep. Tất cả tùy thuộc vào quyết định của tướng Prayuth” - ông Jatuporn cảnh báo.

Theo báo The Nation, hôm qua một người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng và ba người bị thương khi có kẻ bắn vào đám đông. Người phát ngôn chính quyền Thủ tướng Yingluck cáo buộc đây là hành vi cố tình kích động bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Như vậy trong thời gian qua đã có 8 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương do bạo động chính trị ở Thái Lan.
      
Phó Thường dân

#24Tình hình Thái Lan Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan Tai_xu13
Một người biểu tình chống Chính phủ bên ngoài tòa nhà Chính phủ ở Bangkok ngày 29/12/2013
Theo Reuters: Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan Winthai Suwaree tìm cách làm dịu những lo ngại về một cuộc đảo chính có thể xảy ra khi nói với các phóng viên hôm thứ hai (30/12) rằng những tin đồn đã gây ra "sự nhầm lẫn và suy đoán" sau khi Tướng Prayuth nói: "Cánh cửa không mở nhưng cũng chẳng khép".

Winthai Suwaree phát biểu: "Quân đội muốn khẳng định không có cuộc họp bí mật hoặc bất kỳ hoạt động của Quân đội như suy đoán".
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Thái Lan trở lại Bangkok
Tình hình Thái Lan 68166110Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters
TTO - Ngày 1-1, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã quay trở lại Bangkok sau hơn một tuần vắng mặt trong thời điểm người biểu tình chuẩn bị chiến dịch “chiếm thủ đô”.

Theo hãng tin Reuters, bà Yingluck đã đến khu vực miền bắc đất nước hơn một tuần qua để vận động sự ủng hộ của cử tri.

Hôm nay bà đã quay trở lại Bangkok và cùng tư lệnh quân đội Prayuth Chan-Ocha và các quan chức quân sự đến chúc mừng tướng Prem Tinsulanonda, chủ tịch Hội đồng Cơ mật của hoàng gia.

Trong thông điệp mừng năm mới, nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã kêu gọi người dân Thái đạt được hòa bình, thịnh vượng và sự thống nhất. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào của sự thống nhất.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã thề sẽ chiếm cứ các bộ và các địa điểm khác khắp thủ đô Bangkok. Mới đây, Ủy ban Bầu cử (EC) đã đề nghị làm trung gian đàm phán giữa đảng cầm quyền Puea Thai, đảng Dân chủ đối lập và lực lượng biểu tình.

Ngày mai EC sẽ gặp các quan chức Puea Thái và đảng Dân chủ. Tuy nhiên lực lượng biểu tình đã bác bỏ khả năng đàm phán.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất