Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 6 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Tình hình Thái Lan - Page 2 13112710
CNN - 2 người bị chết và 45 người bị thương trong vụ đụng độ giữa những người tham gia biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

1 trong 2 người thiệt mạng là nam sinh viên đại học đã bị bắn chết bên trong Đại học Ramkhmhaeng.

Quân đội đã điều động khoảng 2.000 quân bảo vệ các cơ quan Chính phủ sau khi những người biểu tình tràn vào trụ sở quân đội kêu gọi quân đội cùng họ lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra; chiếm Bộ Tài chính và biến nơi đây thành trung tâm chỉ huy; bao vây trụ sở đảng cầm quyền, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ; chiếm giữ trung tâm hành chính,...

Các cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh sau khi Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 28/11/2013.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Thái Lan - Page 2 Images29
Trong thông điệp mừng Năm mới 2014, Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej không trực tiếp nhắc đến cuộc khủng hoảng chính trị gây chia rẽ đất nước hiện nay, song kêu gọi nhân dân “hãy nghĩ đến lợi ích chung và các giá trị của Thái Lan“.

Tình hình Thái Lan - Page 2 Images30
Ngày 1/1, thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban đã kêu gọi tuần hành quy mô lớn vào ngày 13/1 tới nhằm làm tê liệt thủ đô Bangkok.

Tình hình Thái Lan - Page 2 Images31
Ngày 2/1, nữ Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra tham dự cuộc họp của Trung tâm chỉ huy bảo vệ trị an của Thái Lan để đánh giá diễn biến tình hình biểu tình chống Chính phủ. Sau cuộc họp này, Trung tướng Paradorn, Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan cho biết, Trung tâm chỉ huy bảo vệ trị an Thái Lan đặc biệt lo ngại về việc nhà lãnh đạo biểu tình Suthep tuyên bố tổ chức biểu tình lớn nhằm “phong tỏa“ toàn bộ Thủ đô Bangkok từ ngày 13/1.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Thái yêu cầu quân đội ngăn người biểu tình
Tình hình Thái Lan - Page 2 20131016Cảnh sát chống bạo động Thái Lan
TTXVN - Tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore đưa tin báo Bưu điện Bangkok số ra ngày 2/1 dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết hôm 1/1, Thủ tướng tạm quyền nước này Yingluck Shinawatra đã yêu cầu quân đội ra tay ngăn chặn hành động phong tỏa thủ đô Bangkok của phe chống chính phủ.

Hội đồng An ninh Quốc gia đang cân nhắc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại Bangkok để đối phó tình hình ngày càng căng thẳng ở Thái Lan.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Paradron Pattanatabut ngày 2/1 nói rằng do tình hình ngày càng căng thẳng, đơn vị bảo vệ an ninh hiện nay dự kiến áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn, cân nhắc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình phong tỏa thủ đô như thủ lĩnh phe đối lập hăm dọa, đảm bảo hòa bình của thủ đô và các khu vực lân cận.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Người biểu tình bắt đầu “đóng cửa Bangkok”
Tình hình Thái Lan - Page 2 68242310Người biểu tình vẫy cờ bên ngoài tòa nhà chính phủ tại Bangkok. Ảnh: AFP
TTO - Vào 10g sáng nay (5-1), những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan bắt đầu tuần hành trên các tuyến phố tại trung tâm Bangkok.

Đây là đợt biểu tình nằm trong chiến dịch “đóng cửa Bangkok” với mục đích làm tê liệt các cơ quan chính phủ, gây sức ép đòi thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Tờ The Nation dẫn tin từ Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) của lực lượng biểu tình cho biết họ sẽ tổ chức 3 đợt biểu tình vào ngày 5-1, 7-1, 9-1 và đợt biểu tình rầm rộ sau cùng nhằm làm tê liệt hoàn toàn hoạt động của Bangkok vào ngày 13-1. Đợt biểu tình sáng nay mang tính “khởi động” nhằm “khuyến khích mọi người tham gia đợt biểu tình lớn vào ngày 13-1” - như lời phát ngôn viên PDRC Akanat Promphan khẳng định.

Theo lộ trình vạch ra, hôm nay người biểu tình tuần hành trên cung đường 8 km từ tượng đài Dân chủ, qua cầu Phra Phuttha Yodfa đến khu Tiểu Ấn (Pahurat) rồi vòng về căn cứ của những người biểu tình đóng tại Ratchadamnoen.

“Cuộc tấn công cuối cùng”

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban quyết định phong tỏa Bangkok bằng cuộc biểu tình lớn nhất vào ngày 13-1 vì đây chính là cơ hội cuối cùng cho ông và PDRC gây áp lực đòi bà Yingluck từ chức, tẩy chay bầu cử vào ngày 2-2.

Dồn tổng lực để “đóng cửa Bangkok”, PDRC lên kế hoạch phong tỏa 20 nút giao thông nằm trên các tuyến đường trọng yếu tại thủ đô. Ông Suthep chọn biểu tình ngay ngày thứ hai (13-1), ngày đầu tuần đi làm của người dân. Những đoàn xe tắt nghẽn trên các trục lộ là hình ảnh PDRC muốn thấy.

Bangkok Post dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul chỉ trích “các cuộc biểu tình hàng loạt là bất hợp pháp, gây tổn hại cho nền kinh tế”. Ông Surapong nhấn mạnh “làm tê liệt Bangkok là vi phạm trực tiếp đến quyền tự do dân sự của người khác” khi người dân không thể di chuyển trên các tuyến đường, trễ giờ làm và nhiều vấn đề phát sinh khác. 20.000 cảnh sát đang được huy động để đối phó với đợt biểu tình ngày 13-1.

Đáp trả, phát ngôn viên PDRC Akanat Promphan chỉ trích: họ (chính phủ) cho rằng chúng tôi gây thiệt hại cho nền kinh tế, làm tổn thương đất nước. Nhưng không, chúng tôi đang cứu Thái Lan khỏi sụp đổ trước chế độ tham nhũng Tharksin.

Kinh tế Thái Lan “ngấm đòn” biểu tình

Khi các bên vẫn chưa dàn xếp được mâu thuẫn, kinh tế Thái Lan bắt đầu “ngấm đòn” từ biểu tình liên miên. Tờ Straits Times (Singapore) đưa tin hãng hàng không Singapore Airlines đã hủy 19 chuyến bay đến Bangkok trong vài tuần tới do lo ngại căng thẳng chính trị tại đây.

Đồng baht rớt giá 6,8% trong năm 2013, giữa lúc khách du lịch hủy tour đến Bangkok và dạt ra các địa điểm xung quanh như Phuket, Chiang Mai. Hơn 50 quốc gia đã ban hành khuyến cáo công dân nên cân nhắc khi đến du lịch Thái Lan trong giai đoạn này.

Thông tấn xã Thái Lan đưa tin du khách đến từ Nga và Trung Quốc (hai thị trường du lịch lớn nhất của nước này) giảm đến 30% trong năm 2013. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan Yuthachai Sunthornrattanavech ngán ngẩm “100.000 khách du lịch lên kế hoạch đến Thái Lan trong tháng này sẽ bị ảnh hưởng nếu Bangkok đóng cửa”.
      
Phó Thường dân

#29Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 2 58088710Những chiếc xe tăng này sẽ được điều về thủ đô
Theo Bangkok Post: Tối nay, 06/01/2013, pháo hạng nặng và vũ khí, gồm cả xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng,... sẽ được vận chuyển từ Prachin Buri tới Bangkok để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân dịp Ngày Quân đội 18/01. Nhiều vũ khí cũng sẽ được vận chuyển từ Saraburi, Lop Buri và Chon Buri về Bangkok trong dịp này.

Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan Sirichan Ngathong đã trấn an người dân không nên lo ngại về khả năng đảo chính quân sự. Việc điều chuyển các thiết bị quân sự và pháo đã lên kế hoạch từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, thời gian tiến hành đã được đẩy lên sớm hơn do những người biểu tình lên kế hoạch đóng cửa thành phố và chính phủ vào ngày 13/01 tới.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Dân Thái lo xảy ra nội chiến
Tình hình Thái Lan - Page 2 Dantha10Nhiều người lo ngại sẽ nảy sinh bạo động ở Bangkok như hồi cuối tháng 12.2013
TNO - Căng thẳng trước ngày phe biểu tình tổ chức “chiếm Bangkok” cũng như tin đồn đảo chính khiến người dân Thái Lan ngày càng hoang mang.

Người dân Thái Lan đang rất lo lắng khi dòng người ủng hộ phe chống đối từ các tỉnh liên tục đổ về thủ đô Bangkok trong mấy ngày qua nhằm chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn vào ngày 13.1.

Trước đó, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chiếm giữ các giao lộ ở các khu vực trung tâm tài chính và hành chính của Bangkok đồng thời không cho bất kỳ phương tiện nào lưu thông trong khoảng 10 - 20 ngày này. Hôm qua, phe này vẫn duy trì tuần hành và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 7.1 để tập dượt cho ngày “chiếm Bangkok”.

Nhiều tổ chức đã kêu gọi phe biểu tình hủy bỏ chiến dịch này với lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và nền kinh tế đất nước. Trong khi đó, chính quyền sẽ huy động khoảng 20.000 cảnh sát và quân đội để đối phó biểu tình. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Chaikasem Nitisin lên truyền hình cảnh báo người dân không nên tham gia vì có thể đối mặt với mức án 20 năm tù giam về tội nổi loạn.

Trước tình hình này, nhiều người Thái lo sợ sẽ có nội chiến trước và sau ngày 13.1, nhất là khi cảnh sát cho biết giao dịch vũ khí và đạn dược ở nước này trong mấy ngay nay tăng một cách bất thường.

Sự lo lắng càng tăng lên khi ở Bangkok xuất hiện nhiều quân đoàn có vũ trang và xe tăng, làm nảy sinh tin đồn sắp có đảo chính. Một lãnh đạo của phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đặt câu hỏi quân đội chuẩn bị lực lượng cho trước và sau ngày “chiếm Bangkok” của phe biểu tình để làm gì “nếu như không phải để đảo chính?”.

Tuy nhiên, quân đội Thái Lan đến nay vẫn ra sức trấn an rằng họ không hề lên kế hoạch lật đổ nào cả. Ngày 6.1, lực lượng này giải thích rằng các hoạt động đưa quân đến thủ đô nhằm chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân đội 18.1.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Thái Lan - Page 2 Bieuti10Mới nổi lên phong trào phản đối biểu tình của phe áo trắng ở Thái Lan - Ảnh: Minh Quang
TNO - Trong ngày 11.1 đã xảy ra ít nhất 3 vụ nổ súng nhằm vào người biểu tình ở thủ đô Bangkok làm 7 người bị thương nhưng chưa rõ thủ phạm.

Trước đó 1 ngày cũng có 4 người bị thương do đụng độ bằng dao gậy giữa phe áo đỏ ủng hộ chính phủ và phe biểu tình bên ngoài Bangkok. Những diễn biến trên khiến Thái Lan càng thêm căng thẳng trước thềm chiến dịch đại biểu tình “đóng cửa Bangkok” dự kiến bắt đầu từ ngày 13.1 dù phe chống đối tuyên bố giảm các điểm phong tỏa từ 20 xuống còn 7 điểm.

Chính phủ cho biết đã sẵn sàng ứng phó cuộc “đóng cửa”. Phương tiện đường thủy được bố trí để thay thế khi người biểu tình chặn các tuyến đường trên bộ. Đội cứu thương gồm 8.000 người ở các bệnh viện sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp xảy ra bạo động. Tình hình càng phức tạp hơn khi mấy ngày qua nổi lên phong trào chống biểu tình của phe áo trắng với yêu cầu tôn trọng quyền bầu cử của họ. Trước những diễn biến trên, hơn 45 nước tiếp tục khuyến cáo công dân nên cẩn trọng khi đến Thái Lan. Công dân Mỹ ở Bangkok được khuyên dự trữ thực phẩm cho 2 tuần tới trong khi Philippines khuyến cáo người dân không nên mặc áo đỏ hay vàng khi ra đường vì có thể trở thành mục tiêu của những kẻ gây rối.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Thái Lan - Page 2 20140111Bangkok tê liệt trong ngày 13/1
VNN - Thủ đô Thái Lan tê liệt trong ngày đầu tiên của chiến dịch "đóng cửa Bangkok".

Hôm 13/1, ngày đầu tiên trong chiến dịch "đóng cửa Bangkok" do ông Suthep Thaugsuban phát động, hàng chục nghìn người biểu tình đã ồ ạt tràn xuống khắp các đường phố ở thủ đô của Thái Lan.

Khoảng 50.000 người biểu tình đã tụ tập ở những điểm giao thông chiến lược trong thành phố, trong đó có khu mua sắm từng là tâm điểm trong cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra hồi năm 2010.

Tại những điểm giao thông chiến lược, khu trung tâm mua sắm và những tòa nhà cơ quan của chính phủ, lực lượng biểu tình đã dựng lên hàng loạt rào chắn, lều trại, nhằm làm tê liệt hoạt động tại đây.

Các trụ sở cơ quan công quyền và trường học tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải tuyên bố đóng cửa bởi lý do an ninh. Tuy nhiên, các trung tâm thương mại vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Các phương tiện truyền thông ước tính, sinh hoạt của 680.000 cư dân gần các điểm biểu tình bị ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có 440.000 sinh viên, và 1,2 triệu người làm việc tại đây cũng chịu tác động.

Tuy nhiên phát biểu trên đài truyền hình trong ngày 13/1, Phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul cho biết do không có bạo động xảy ra nên chính phủ vẫn chưa cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Giao thông ở một số nơi khó khăn, nhưng chưa có thông báo nào về bạo lực. Chính phủ đã kêu gọi mọi người nên kiềm chế và các cuộc biểu tình có thể tiếp tục nhưng phải đảm bảo hòa bình trật tự.

Theo Trung tâm chỉ huy bảo vệ an ninh Thái Lan, đợt biểu tình có thể kéo dài ít nhất 5 ngày. Một số nơi có thể xảy ra bạo lực như khu vực trung tâm hành chính quốc gia, Quảng trường chiến thắng...
      
Phó Thường dân

#33Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo CNN: Chỉ số chứng khoán của Thái Lan đã giảm 14% trong ba tháng qua; đồng Baht Thái Lan đã giảm xuống mức thấp trong nhiều năm (giảm gần 5% so với đồng đô la Mỹ).

Chiến dịch “đóng cửa Bangkok” ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người, trước hết là khoảng 680.000 cư dân sinh sống trong hoặc gần các địa điểm biểu tình và tiếp đến là 440.000 sinh viên - học sinh cùng 1,2 triệu người làm việc trong khu vực này.

Theo ước tính, tình trạng đóng cửa kéo dài có thể làm kinh tế Thái Lan thiệt hại 1,3 tỉ USD do chi tiêu giảm mạnh, môi trường đầu tư và du lịch bị ảnh hưởng. Ước tính người tiêu dùng Thái Lan sẽ giảm 5%-10% chi tiêu, đồng thời thu nhập du lịch tính theo ngày cũng giảm khoảng từ 200-500 triệu baht. Còn GDP trong năm 2014 của Thái Lan có thể chỉ đạt tăng trưởng từ 3%-4%, thấp hơn dự báo khoảng 4%-5%...

Tình hình Thái Lan - Page 2 14011211
Người biểu tình chống chính phủ tuần hành trên các đường phố của Bangkok
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Thái Lan - Page 2 Shutdo10Phong trào "Đóng cửa Bangkok" đã bước sang ngày thứ hai
TTXVN - Ngày 14/1, ngày thứ hai của chiến dịch đóng cửa Bangkok, người biểu tình đã tiến hành bao vây sở thuế với mục tiêu ngăn cản công nhân viên chức ở đây vào làm việc.

Trong khi đó, có nguồn tin nói rằng Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã phải di chuyển tới văn phòng làm việc của Bí thư thường trực Bộ quốc phòng ở ngoại ô thủ đô để theo dõi tình hình hiện nay.

Giao thông tại thủ đô Bangkok đã bị tê liệt một phần bởi tất cả các đường phố xung quanh 7 khu vực mà người biểu tình cắm chốt vẫn bị đóng cửa.

Tại khu Tổ hợp văn phòng cơ quan Nhà nước ở phía Bắc thủ đô Bangkok, không khí im lặng bất thường bởi tất các công nhân viên chức ở đây đều phải nghỉ việc.

Nội các Thái Lan đã buộc phải hủy bỏ cuộc họp thường kỳ hàng tuần trong ngày 14/1 trong khi có tin nói rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phải di chuyển tới văn phòng làm việc của Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng ở ngoại ô Bangkok để theo dõi tình hình hiện nay.

Một nhóm người biểu tình trong sáng nay cũng đã tới trụ sở cảnh sát quốc gia để chuyển thư yêu cầu lực lượng cảnh sát triển khai nhằm bảo vệ người biểu tình trước khả năng bạo lực có thể xảy ra.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố người biểu tình sẽ tiếp tục chiến dịch đóng cửa Bangkok cho tới khi phong trào của ông ta đạt mục tiêu buộc chính phủ tạm quyền hiện nay phải ra đi.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi bà Yingluck đề xuất một cuộc gặp gỡ liên quan tới đề nghị hoãn bầu cử do Ủy ban bầu cử quốc gia đưa ra.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ủy ban bầu cử sẽ gặp riêng bà Yingluck vào 16/1
Tình hình Thái Lan - Page 2 Image_13Thủ tướng Yingluck Shinawatra (trái) trao đổi với các đại biểu tại diễn đàn
TTXVN - Ngày 15/1, ngày thứ ba của chiến dịch đóng cửa Bangkok, người biểu tình tiếp tục chia thành các nhóm để tuần hành và bao vây một số cơ sở cơ quan nhà nước như Bộ an ninh nhân lực và phát triển xã hội, Trụ sở cảnh sát quốc gia, Trụ sở hãng hàng không quốc gia, Cục lâm nghiệp...

Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đã tổ chức một diễn đàn đặc biệt tại căn cứ không quân Hoàng gia để các thành phần trong xã hội tham gia đóng góp ý kiến về đề xuất hoãn bầu cử của Ủy ban bầu cử quốc gia.

Tại đây, đa phần các đại biểu tham gia đều nhất trí rằng cuộc bầu cử cần được tổ chức đúng hạn. Thậm chí họ còn thống nhất quan điểm chống lại đề xuất hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2/2014 mà Ủy ban bầu cử quốc gia đưa ra.

Năm ủy viên bầu cử quốc gia không tham dự diễn đàn này mà chỉ cử Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Puchon Nutrawong đại diện tham gia do vậy vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ khó khăn nào liên quan tới việc tổ chức bầu cử hay không. Các ủy viên bầu cử từng nói lên nhiều khó khăn trong việc tổ chức tổng tuyển cử đúng hạn và đề xuất nên hoãn từ ba tới sáu tháng.

Theo các ủy viên bầu cử, Ủy ban bầu cử cần tổ chức một cuộc gặp riêng với Thủ tướng Yingluck để thống nhất một số điểm liên quan tới công tác tổ chức bầu cử. Dự kiến cuộc gặp này sẽ diễn ra vào 16/1, trong đó Ủy ban bầu cử sẽ tiếp tục nêu ra các vấn đề để chính phủ Thái Lan có thể trì hoãn bầu cử tới tháng 5/2014.

Trường hợp Ủy ban bầu cử và chính phủ không tìm được tiếng nói chung, có khả năng sẽ phải mời Tòa án hiến pháp can thiệp để có phán quyết về vấn đề này.

Quay lại với cuộc biểu tình do phe đối lập tiến hành. các cuộc tuần hành đã không thu hút được sự ủng hộ rầm rộ như ngày đầu tiên bất chấp những nỗ lực kêu gọi của thủ lĩnh biểu tình.

Tại điểm người biểu tình cắm chốt ở một khu buôn bán sấm uất của thủ đô Bangkok, không còn thấy cảnh người tham gia chật kín đường phố. Tuy nhiên, những người bán hàng rong đã tranh thủ cơ hội ngăn đường để tràn xuống bán hàng trên phố.

Có khá đông khách du lịch nước ngoài xuất hiện tại điểm này và đều chia sẻ rằng họ không cảm thấy mất an toàn bất chấp có những thông tin về các vụ nổ và bắn súng tại các điểm biểu tình xung quanh tòa nhà chính phủ trong đêm 14/1.

Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha đã ra lệnh triển khai binh sỹ ở những khu vực này nhằm đảm bảo an ninh và hỗ trợ y tế cho người biểu tình. Đích thân tham mưu trưởng quân đội vùng một bảo vệ thủ đô đã đi thị sát việc triển khai quân và chỉ thị cho các binh sỹ phối hợp với cảnh sát chứ không can thiệp vào các xung đột chính trị.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đảng Dân chủ Thái Lan tiếp tục phản đối bầu cử
Tình hình Thái Lan - Page 2 16120110Thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban (giữa)
TTXVN - Ngày 16/1, người phát ngôn đảng Dân chủ cho biết đảng này không tham gia bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ nhằm mang lại một giải pháp cho những xung đột chính trị hiện nay trừ phi thủ phạm gây ra vụ đánh bom khu tư gia của Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva bị bắt giữ.

Ông này đã tố cáo Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra là "người khoe mẽ và giả dối bởi bề ngoài thì cười nói, nhưng lại cử người quấy rối thành viên của đảng Dân chủ".

Người phát ngôn đảng Dân chủ đã bình luận về diễn đàn đặc biệt về bầu cử do Chính phủ tổ chức là nhằm đánh giá các ý kiến về khả năng có hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2/2014 hay không, chứ không phải chỉ là lý do để khẳng định mục tiêu của họ là xúc tiến cuộc bầu cử sắp tới.

Đảng Dân chủ và Phong trào biểu tình đã quyết định không tham dự diễn đàn này bởi lẽ Chính phủ sẽ lại dùng đa số người tham dự để khẳng định tuyên bố rằng đa phần người dân mong muốn cuộc bầu cử được tổ chức.
      
Phó Thường dân

#37Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 16/01/2014, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) của Thái Lan đã thông báo họ sẽ điều tra cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra lơ là nhiệm vụ xung quanh một cuộc tranh cãi về chương trình trợ giá cho các nông dân trồng lúa vào cuối năm 2012. Chương trình về thóc gạo nói trên đã vấp phải những lời chỉ trích nặng nề của phe đối lập.

Trả lời họp báo, người phát ngôn NACC Vicha Mahakun cho biết Ủy ban này sẽ triệu tập một số người có liên quan để tiến hành điều tra, trong đó có cựu Bộ trưởng Thương mại Boonsong Teriyapirome, về hành vi tham nhũng liên quan tới chương trình nói trên. Được biết, ông Boonsong Teriyapirome đã bị bà Yingluck cách chức tháng 6/2013 khi không thể trả lời mối quan tâm của công chúng về các giao dịch và chi phí của các chương trình trợ giá.

Hôm qua, người biểu tình tiếp tục kéo đến các cơ quan Chính phủ trong đó có Bộ Y tế, các văn phòng ngân sách và buộc giới chức ở đây nghỉ việc. Hầu hết các cơ quan này đều đóng cửa và cho công chức nghỉ việc trước khi người biểu tình kéo đến. Đây là chủ trương của bà Yingluck để đối phó với người biểu tình. Số người kéo đến các công sở khá đông song nhìn chung số người xuống đường đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng 7.000 người so với 23.000 người của ngày hôm trước. Hầu hết dân ở các tỉnh miền Nam đã quay về nhà. Bà Yingluck phát biểu: Mọi người thấy rằng các yêu cầu của những người biểu tình là vi hiến. Đó là lý do tại sao số lượng người ủng hộ đang giảm.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lại ném lựu đạn ở Bangkok, 28 người biểu tình bị thương
Tình hình Thái Lan - Page 2 68488710Một người biểu tình bị thương ở gần khu Pathumwan - Ảnh: Twitter một người dân Thái Lan
TTO - Ít nhất 28 người biểu tình đã bị thương sau khi một quả lựu đạn ném vào đoàn diễu hành của nhóm PDRC do thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban dẫn đầu.

Vụ việc xảy ra ngay khu vực đường Banthad Thong gần Pathumwan, một trong 7 điểm chính của lực lượng biểu tình.

Cảnh trên truyền hình trực tiếp của kênh Bluesky cho thấy người biểu tình với máu me đầy người được đưa đến xe cứu thương. Các vết đạn có thể thấy trên chiếc xe bán tải gần đó.

PDRC nói quả lựu đạn được ném từ một tòa nhà ba tầng đang được phá dỡ.

Tại khu Chaeng Watana, nơi có tòa nhà làm việc của các bộ ở Thái Lan, một vụ bắn súng cũng xảy ra giữa lực lượng áo đỏ với lực lượng lính gác của PDRC.

Theo hãng tin AFP, đây là vụ tấn công mới nhất của những kẻ giấu mặt nhắm vào đám đông biểu tình chống chính phủ. Đường Banthat Thong là địa điểm thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đang có mặt để dẫn đầu đoàn biểu tình.

Vụ nổ xảy ra cách chỗ ông Suthep đứng chỉ khoảng 200m. Sau đó các vệ sĩ đã đưa ông Suthep tới một nơi an toàn. Truyền hình chiếu cảnh vài người bị thương nằm trên mặt đất, xe cứu thương lao tới hiện trường.

Một số người biểu tình xông vào lùng sục ở các tòa nhà gần đó để truy tìm hung thủ đánh bom. Hiện nhà chức trách đang mở cuộc điều tra xem đây là loại thiết bị gây nổ gì. Kể từ khi biểu tình nổ ra, các cuộc bạo lực đã làm 8 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Đây là lần đầu tiên bạo lực xảy ra ban ngày trong mấy ngày biểu tình vừa qua.

Trước đó các vụ bạo lực chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Tối qua một trái lựu đạn đã được ném vào nhà ông thị trưởng Bangkok.

Cùng lúc đã xảy ra vụ ném thiết bị nổ vào khu người biểu tình ở ngã 5 Lat Phrao làm ít nhất hai người bị thương. Mọi người còn nghe cả tiếng súng nổ tại khu vực này.

Giới quan sát cho rằng bạo lực lan rộng có thể là cái cớ để quân đội nhảy vào tiến hành một cuộc đảo chính mới.

Hiện xe tăng và trực thăng quân đội đều đang ở Bangkok để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm quân đội vào ngày mai.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lựu đạn nổ, phe biểu tình lẫn chính phủ Thái đổ lỗi nhau
Tình hình Thái Lan - Page 2 68504610Cảnh sát Thái Lan tìm thấy số vũ khí trong một tòa nhà nghi là nơi quả lựu đạn được ném vào người biểu tình - Ảnh: Reuters
TTO - Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban cáo buộc chính phủ đứng đằng sau vụ nổ làm gần 40 người bị thương và một người thiệt mạng. Tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ điều ngược lại.

AFP dẫn lời trung tâm khẩn cấp Erawan ở Bangkok cho biết một người bị thương đã chết vào sáng sớm 18-1. “Anh ta tử vong vì mất nhiều máu từ các vết thương trên những nội tạng chính” - một quan chức trung tâm xác nhận.

Người đàn ông thiệt mạng khoảng 46 tuổi, là trường hợp thiệt mạng thứ chín trong hai tuần diễn ra các cuộc biểu tình đòi lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra và ngăn cản cuộc bầu cử đầu tháng tới. Trong số 37 người bị thương trong vụ nổ lựu đạn hôm qua, vẫn còn 11 người đang được điều trị trong bệnh viện.

Phát biểu sáng 18-1, thủ lĩnh Thaugsuban khẳng định đây là đòn của chính phủ nhắm vào những người tham gia biểu tình và thề sẽ khuấy động phong trào chống chính phủ.

“Máu đổ trên đường làm trái tim tôi đau nhói. Những gì chính phủ đã làm đối với nhân dân Thái thật máu lạnh. Hãy để nỗi đau làm chúng ta luôn thức tỉnh và cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu đến khi chiến thắng” - Bangkok Post dẫn lời ông Thaugsuban phát biểu. Ông gọi bà Yingluck là quái vật.

Ông Thaugsuban phủ nhận việc mình liên quan đến vụ nổ lựu đạn M26, diễn ra cách nơi ông đang diễu hành khoảng 100 m. Trong khi đó, thủ tướng Yingluck cũng bác bỏ cáo buộc của phe biểu tình và kêu gọi các nhân viên điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Cảnh sát Bangkok hôm qua đặt ra nhiều nghi ngờ sau khi lực lượng biểu tình phong tỏa hiện trường, không cho cảnh sát và phóng viên tiếp cận. Họ tuyên bố phát hiện một kho vũ khí tại đây.

“Chúng tôi không thể cung cấp thông tin về vụ việc. Vì thế chúng tôi đang yêu cầu người biểu tình cho phép cảnh sát và nhân viên pháp y kiểm tra hiện trường” - người phát ngôn cảnh sát thủ đô nói.

Bên cạnh đó là việc lộ trình tuần hành của lực lượng biểu tình được thay đổi vào phút chót trước khi vụ nổ diễn ra. Lộ trình ban đầu không đi quan con đường Banthat Thong-Rama nơi xảy ra vụ nổ.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thái Lan: quân đội lo ngại bạo lực leo thang
Tình hình Thái Lan - Page 2 68532710Tướng Prayuth chào các quân chủng tại lễ diễu binh
TTO - Cuộc diễu binh rầm rộ, nhân ngày kỷ niệm của quân đội Thái, diễn ra chỉ một ngày sau vụ ném lựu đạn làm ít nhất 39 người bị thương và một người thiệt mạng. Phát biểu tại buổi lễ, tướng Prayuth một lần nữa khẳng định sự trung thành của quân đội với Hoàng gia. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh sau vụ ném lựu đạn.

Theo tướng Prayuth, phong trào biểu tình của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) có thể dẫn tới bạo lực của nhóm “áo đen” như hồi năm 2010. “Một nhóm người đang sử dụng bạo lực vì họ nghĩ nếu không làm như thế thì sẽ không thắng được - tương tự như năm 2010, nhưng tôi không biết có phải là cùng một nhóm hay không”.

Trong khi đó ông Satit Wongnongtaey, một thủ lĩnh của PDRC, tuyên bố một số quan chức cảnh sát và chính trị gia đang hỗ trợ tài chính cho nhóm “Kalamae” để tiến hành bạo lực. Có thông tin nói nhóm này do một phụ nữ lãnh đạo. Phía PDRC dự đoán các vụ tấn công sẽ còn diễn ra trong mấy ngày tới.

Cùng ngày, tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan - tướng Thanasak Patimaprakorn phủ nhận thông tin ông đang lên kế hoạch đảo chính để trở thành thủ tướng. Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng phát lệnh yêu cầu các quân chủng phải giữ thái độ trung lập đối với tình hình chính trị hiện tại và cấm binh sĩ tham gia bất cứ cuộc biểu tình chống chính phủ nào. Tướng Nipat Thonglek, thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng, đã đưa ra lệnh này sau khi có một số binh sĩ hải quân bị bắt khi làm lính gác cho lực lượng biểu tình.

Bangkok có một ngày tạm yên bình, nhưng không khí căng thẳng có thể thấy rõ trong cuộc diễu hành của người biểu tình. Nhiều người biểu tình ở khu vực Pathumwan, gần nơi ném lựu đạn hôm trước, đã bỏ về. Nhưng thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến vì “đây là hành động vì đất nước”.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bangkok lại nổ, gần 30 người bị thương
Tình hình Thái Lan - Page 2 68543310Người bị thương sau vụ nổ - Ảnh: Twitter/NarisKinimarn
TTO - Lại xảy ra thêm một vụ ném thiết bị nổ vào khu vực biểu tình ở Bangkok chiều ngày 19-1 làm ít nhất 28 người bị thương, trong đó có một phóng viên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 1g45 chiều 19-1. Một số nguồn tin nói có hai vụ nổ. Sau tiếng nổ đầu mọi người chạy tán loạn. Khi đó vụ nổ thứ hai xảy ra và nhiều đàn ông lẫn phụ nữ bị thương. 3 người bị thương hiện trong tinh trạng nguy kịch, được cấp cứu tại các bệnh viện Ramathibodi và Phra Mongkut. Trong số người bị thương có Sithinee Huangnak, phóng viên của tờ Post Today .

Vụ việc xảy ra ở ngay khu tượng đài chiến thắng ở trung tâm thành phố và cách không xa dinh của nữ thủ tướng Yingluck. Có tin thiết bị nổ là lựu đạn.

Một số nguồn trên Twitter nói nghi can chủ động ném thiết bị nổ vào phía lều của truyền thông sau sân khấu. Sau khi bị những người biểu tình truy đuổi, nghi can được cho là đã ném thêm một thiết bị nổ khác. Sau đó nghi can rút súng bắn vào người truy đuổi khiến một người bị thương ở chân. Một đồng bọn đã chở nghi can chạy thoát bằng xe máy, theo tường thuật của Bangkok Post.

Đây là bước leo thang bạo lực mới sau vụ ném lựu đạn vào đoàn người biểu tình cách đây hai ngày làm ít nhất 39 người bị thương và 1 người thiệt mạng.

Ngày 19-1, dòng người biểu tình vẫn tuần hành qua các con phố trung tâm Bangkok.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Thái Lan - Page 2 46374610
Trong những ngày qua, số lượng người tham gia biểu tình đang giảm mạnh. Đó là dấu hiệu cho thấy phong trào chống Chính phủ đang suy yếu.
      
Phó Thường dân

#43Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo BBC: Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các tỉnh xung quanh trong vòng 60 ngày tính từ ngày mai (thứ tư, 22/01/2014) để đối phó với tình trạng bất ổn hiện nay.

Tình hình Thái Lan - Page 2 _7241810
Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tư lệnh quân đội Thái Lan cảnh báo can thiệp
Tình hình Thái Lan - Page 2 Prayut10Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha
GDVN - "Quân đội đã sẵn sàng hành động nếu tình hình chính trị biến thành bạo lực".

Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 22/1 đã lên tiếng cảnh báo về khả năng can thiệp giải quyết cuộc xung đột chính trị trong nước trong bối cảnh bạo lực gia tăng.

"Quân đội đã sẵn sàng hành động nếu tình hình chính trị biến thành bạo lực. Bất cứ khi nào xung đột trở nên bạo lực, quân đội sẽ giải quyết chúng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chăm sóc đất nước và sử dụng những phương pháp đúng đắn", ông nói.

Chủ huy quân đội Thái Lan cũng cảnh báo rằng một số nhóm đã sử dụng phương pháp bất hợp pháp và bạo lực để khuấy động bất ổn, nhưng họ sẽ không thành công.

"Tôi lên án những kẻ này. Tôi đã biết họ là ai. Tôi lặp lại cảnh báo rằng họ không được sử dụng bạo lực một lần nữa. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng để cảnh sát có thể hành động pháp lý", tướng Prayuth nói.

Ông cho rằng một nhóm nhỏ người biểu tình đang hành động để gây áp lực với chính quyền, nhưng họ không phải là nhóm sử dụng phương tiện bạo lực.

Ông cho biết, quân đội đã cố gắng tìm mọi cách ngăn chặn bạo lực. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn giữ vai trò chính trong việc ứng phó với người biểu tình và quân đội chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Tuy nhiên, chỉ huy quân đội Thái Lan đã từ chối bình luận về sự cần thiết của quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và khu vực lân cận để đối phó với những người biểu tình.

Hiện quân đội Thái Lan đã thiết lập 24 trạm kiểm soát riêng và 30 trạm kiểm soát chung với cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Bangkok.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lo ngại quân đội đảo chính gia tăng tại Thái Lan và các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào hai phe xung đột chính trị tại đất nước này gia tăng và diễn biến táo bạo hơn.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Những màu áo "nhạy cảm" ở Thái Lan
Tình hình Thái Lan - Page 2 68648610Phe áo vàng. Ảnh: asiapacific.anu.edu.au
TTO - Đọc tin trên báo thấy nói rằng không phải chỉ có du khách mà giờ đây ngay cả người dân Thái Lan cũng bối rối chẳng biết phải mặc áo màu gì cho "hợp" khi ra ngoài đường

Này nhé, phe ủng hộ chính quyền đương thời của đảng Pheu Thai - tức thân ông Thaksin Shinawatra, cựu Thủ tướng đã bị quân đội làm đảo chính lật đổ hồi tháng 9-2006, mặc áo màu đỏ, nên gọi là phe áo đỏ (Red Shirt).

Phe áo đỏ trước đây có cái tên dài thòng là Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (United Front for Democracy Against Dictatorship - UDD). Thành viên phe này chủ yếu là nông dân và người lao động ở vùng nông thôn. Cũng có một số ít thành viên phe áo đỏ là sinh viên, những nhà hoạt động cánh tả và một số nhà doanh nghiệp coi những mưu toan của dân thành thị và giới cao cấp trong quân đội hòng kiểm soát nền chính trị Thái Lan như một mối đe dọa đối với nền dân chủ của nước này. Đây cũng là phe của những người ủng hộ việc giảm bớt vị thế độc tôn của thủ đô Bangkok để chuyển sự quan tâm và dành nhiều sự ưu đãi hơn cho vùng xa, vùng nông thôn.

Về địa lý, phe áo đỏ chiếm ưu thế ở các miền bắc và đông bắc Thái Lan.

Trong khi đó, phe chống ông Thaksin, tức chống luôn chính quyền đương nhiệm của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra - em gái ông Thaksin, mặc áo màu vàng, gọi là phe áo vàng (Yellow Shirt). Đây cũng là phe bảo hoàng, đứng về phía hoàng gia.

Đây là phe của giới hoàng tộc và trung thành với hoàng gia, những người có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và tầng lớp trung lưu đô thị trở lên. Tên chính trị ban đầu của nó là Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (People's Alliance for Democracy, PAD).

Phe áo vàng chiếm ưu thế ở thủ đô Bangkok và miền nam Thái Lan.

Đau đầu ở chỗ đâu chỉ có 2 màu vàng và đỏ mới thuộc loại “nhạy cảm chính trị” ở Thái Lan.

Màu hồng đã xuất hiện ra sao?

Hồi năm 2010, người ta chứng kiến những đám đông biểu tình mặc áo màu hồng, và lập tức được gọi là phe áo hồng (Pink Shirt). Đây là những người Bangkok quá chán nản với những cuộc biểu tình liên miên của phe áo đỏ gây nhiều phiền nhiễu cho sinh hoạt hàng ngày của họ. Tuy không tự nhận mình là phe áo vàng, nhưng phe áo hồng cũng có 50% là màu vàng vì họ là những người ủng hộ hoàng gia.

Nói cho chính xác, màu hồng là màu của những người tôn kính quốc vương Bhumibol Adulyadej. Vào năm 2006, để chào mừng kỷ niệm 60 năm quốc vương lên ngôi, nhiều người Thái đã mặc áo màu vàng vào mỗi ngày thứ Hai hàng tuần. Họ tiếp tục hành động này trong năm 2007 nhân mừng sinh nhật thứ 80 của quốc vương (ngày 5-12). Vậy là trong suốt 2 năm liền, người Thái đã bày tỏ lòng tôn kính với quốc vương bằng cách mặc áo màu vàng (màu biểu tượng của Phật giáo) vào mỗi ngày thứ Hai (ngày nhà vua chào đời).

Nhưng vào năm 2007, những người yêu kính nhà vua đã có thêm một màu mới là màu hồng. Giới chiêm tinh gia phán rằng màu hồng là màu tốt đẹp, hưng thịnh cho năm 80 tuổi của nhà vua. Vào cái ngày mà nhà vua xuất viện sau hơn 3 tuần chữa trị bệnh suy nhược nửa thân bên phải và nhiễm trùng ruột kết, hàng ngàn người dân mặc áo vàng chờ đợi bên ngoài bệnh viện để đón nhà vua. Rồi nhà vua ngồi trên chiếc xe lăn điện xuất hiện, ngạc nhiên chưa, ngài mặc chiếc áo không cổ màu hồng và khoác bên ngoài bằng một chiếc áo khoác thể thao màu hồng nhạt. Vậy là từ đó màu hồng lên ngôi.

Bộ Thương mại Thái Lan đã phải thuê các công ty tư nhân sản xuất 30.000 chiếc áo thun màu hồng để giúp làm giảm sức nóng của thị trường khiến giá áo màu hồng tăng vọt. Tại cửa hàng Phu Sa của Công chúa trưởng Maha Chakri Sirindhorn chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ và các món hàng do các dân làng khắp Thái Lan sản xuất, lô áo thun hồng đầu tiên gồm 10.000 chiếc hồi tháng 7-2007 đã bán hết sạch cái vèo.

Xanh, đen rồi trắng

Chuyện vẫn chưa chịu dứt, thêm một màu thứ tư bị đưa vào “bảng màu nhạy cảm chính trị” ở Thái Lan. Đó là màu xanh dương đậm của giới dân quân và những kẻ khiêu khích thân phe áo vàng. Lần đầu tiên phe áo xanh (Blue Shirt) xuất hiện là hồi thượng tuần tháng 4-2009 tại Pattaya trong thời gian ở đây diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN+6. Khoảng 150 người mặc áo xanh vũ trang gậy gộc tuyên bố là lực lượng “bảo vệ thể chế” (tức hoàng gia) đã đương đầu với khoảng 1.000 thành viên áo đỏ đang biểu tình chống chính phủ và sau đó tràn ngập cả hội trường tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, khiến các nhà lãnh đạo các nước tham gia phải được di tản và cuộc họp khu vực này đã bị hủy bỏ.

Vẫn chưa yên thân, trong làn sóng biểu tình của phe áo vàng chống nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra bùng nổ tại Bangkok từ tháng 11-2013 tới nay, vào buổi tối thường xuất hiện những kẻ mặc áo đen (Black Shirt) chuyên tấn công những người biểu tình.

Mới đây lại có thông tin rằng phe áo đỏ đang kêu gọi các thành viên chuyển sang mặc áo trắng (White Shirt).

Như vậy, tổng cộng cho tới nay các màu “nhạy cảm chính trị” ở Thái Lan bao gồm: đỏ, vàng, hồng, xanh dương, đen và trắng. Tôi lo sợ rằng nếu nảy sinh ra thêm phe áo xanh lá cây hay phe áo cam nữa là coi như người ta chỉ có nước… cởi trần khi ra đường!

Bản thân tôi cũng từng mấy phen trải nghiệm cái “màu sắc chính trị” này. Hồi hạ tuần tháng 9-2006, chỉ vài ngày sau khi quân đội Thái Lan làm đảo chính “không tiếng súng” lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, tôi đã nổi máu nghề nghiệp một mình bay sang Bangkok. Bữa đầu mặc áo thun màu xanh rêu, tôi tới chen chúc cùng đám đông coi một đơn vị xe tăng đóng bên cạnh chùa Cẩm Thạch (Marble Temple). Tôi đang lúi húi chụp ảnh thì phát hiện mình bị một sĩ quan đứng trên xe tăng rút súng ngắn chĩa ngay vào đầu. Hoảng quá, tôi vội lẩn vào đám đông rồi chuồn thẳng. Kêu xe tuk-tuk chở tới siêu thị, tôi mua một chiếc áo thun màu vàng có gắn huy hiệu hoàng gia trên ngực. Từ đó với chiếc áo vàng hoàng gia, tôi tha hồ tung hoành ngang dọc, thậm chí còn kề cà tám chuyện với những binh lính vừa làm đảo chính.

Sau đó, tôi cũng phát huy cái thế mạnh của chiếc áo thun màu hồng - một màu hoàng gia mới được công nhận để tác nghiệp. Về sau cho tới nay, mỗi lần đi qua Thái Lan, tôi đều thủ theo chiếc áo vàng hoàng gia đó để phòng thân. Có những lần di đự hội nghị ở Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ, tôi mà nổi hứng điệu đàng diện chiếc áo vàng hoàng gia Thái đó là mấy bạn đồng nghiệp Thái phải trố mắt mà trầm trồ và cảm ơn rối rít.

Tạp chí Time (Mỹ) hồi cuối tháng 11-2013 đã gọi cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan là “những cuộc chiến màu sắc Thái” (Thai Color Wars).
      
Phó Thường dân

#46Tình hình Thái Lan - Page 2 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Time: Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra phán quyết: Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) có quyền hoãn cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 02/02/2014 vì các cuộc biểu tình chống Chính phủ có thể dẫn tới mất an ninh, làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tòa cũng tuyên ECT và Chính phủ có thể thảo luận với nhau rồi đệ trình lên nhà vua xin tổ chức bầu cử vào ngày khác.

Tình hình Thái Lan - Page 2 Thai_e10
Biểu tình chống Chính phủ tại Bangkok ngày 24/01
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chính phủ Thái Lan tỏ ý chấp nhận hoãn cuộc bầu cử 2/2
Tình hình Thái Lan - Page 2 20141210Những người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 24/1
TTXVN - Ngày 25/1, Phong trào biểu tình chống chính phủ lại tổ chức tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Bangkok để kêu gọi người dân ủng hộ việc cải cách trước khi tổ chức bầu cử.

Cuộc tuần hành do thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban trực tiếp dẫn đầu nhằm mục tiêu giải thích cho người dân hiểu thêm về việc cần phải cải cách Thái Lan.

Cuộc tuần hành này diễn ra bất chấp việc cảnh sát Thái Lan vừa tuyên bố cấm tụ họp trên 25 tuyến phố và xâm nhập vào các cơ quan nhà nước cũng như chính phủ.

Những người biểu tình nói rằng họ sẽ không cản trở hay phản đối việc cử tri đi bầu cử trong cuộc bỏ phiếu sớm, nhưng sẽ phát động chiến dịch thực hiện cải cách trước bầu cử.

Người biểu tình không không chỉ đòi hoãn cuộc bầu cử vào ngày 2/2 sắp tới mà họ còn muốn cả Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng phải từ chức.

Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức tăng cường lực lượng ở các điểm bầu cử nhằm đảm bảo an ninh cho những cuộc bỏ phiếu vào ngày 26/1 bởi vẫn có những khả năng xảy ra bạo lực.

Chính phủ Thái Lan đã tỏ ý chấp nhận việc hoãn bầu cử sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên, họ đặt điều kiện rằng người biểu tình phải giải tán và cam kết không được tẩy chay các cuộc bỏ phiếu mới.

Việc trì hoãn bầu cử theo phía chính phủ là không có ý nghĩa nếu Phong trào biểu tình tiếp tục có các hành động phản đối.

Ủy ban bầu cử Thái Lan dự kiến sẽ mời bà Yingluck tham gia một cuộc gặp nhằm thảo luận về cách thức hoãn bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử chính phủ có thể tìm kiếm một sắc lệnh mới của Hoàng gia nhằm ấn định ngày bầu cử mới và hủy bỏ thời gian bầu cử cũ.

Ngày bầu cử mới có thể sẽ không lâu quá ba tháng kể từ sau ngày thống nhất được việc hoãn bỏ phiếu. Tuy nhiên, ngày tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày mai vẫn phải diễn ra theo kế hoạch.

Phán quyết có thể hoãn bầu cử của Tòa án hiến pháp được coi là động thái tháo ngòi nổ cho khả năng xung đột có thể xảy ra bởi cả chính phủ và phe biểu tình đều thể hiện quyết tâm theo đuổi mục tiêu riêng của mỗi bên.

Chính phủ Thái Lan giải thích rằng cả họ và Ủy ban bầu cử đều không có quyền hoãn bầu cử bởi hiến pháp hiện nay không cho họ cái quyền đó. Tuy nhiên, sự can thiệp của Tòa án hiến pháp sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để chính phủ và ủy ban bầu cử thảo luận về chuyện này.

Truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã biết được phán quyết của tòa án và có thể sẽ nhất trí hoãn cuộc bầu cử này nếu nó dẫn tới xung đột bạo lực bởi sự đe dọa làm giám đoạn công tác bỏ phiếu của người biểu tình.

Trong trường hợp chính phủ Thái Lan thống nhất hoãn cuộc bầu cử 2/2 với Ủy ban bầu cử thì sức ép mà họ đang phải đối mặt sẽ chuyển sang phía những người biểu tình mà ông Suthep đang là chỉ huy trưởng.

Chủ tịch đảng Vì nước Thái Charupong Ruangsuwan cho biết hiến pháp hiện nay có thể hoãn cuộc bầu cử đột xuất trong vòng từ 45 đến 60 ngày, do vậy, do vậy ngày tổ chức cuộc bỏ phiếu mới sẽ không muộn hơn 6/5.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử dự kiến có thể sẽ hoãn tới sáu tháng để các công tác chuẩn bị được chu đáo.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Một thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Thái Lan bị bắn chết
Tình hình Thái Lan - Page 2 Aleqm510Người biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan vây chặt các điểm bầu cử vào ngày 26.1
TNO - “Ông Suthin Tharathin đã bị bắn ngay đầu trong khi đang đứng phát biểu trên một chiếc xe tải”, AFP dẫn lời ông Akanat Promphan, phát ngôn viên của phe biểu tình.

“Chính phủ ngày nay không thể đảm bảo nổi an ninh cho bất kỳ ai nữa mặc dù đang có tình trạng khẩn cấp”, ông này phát biểu, ám chỉ việc chính phủ ra lệnh tăng cường cho lực lượng cảnh sát kiểm soát các cuộc biểu tình.

Trung tâm cấp cứu Erawan tại Bangkok xác nhận đã có một người đàn ông bị giết và 9 người khác bị thương tại khu ngoại ô thủ đô, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Vào đầu ngày 26.1, hàng trăm người đã vây chặt các điểm bỏ phiếu tại Bangkok và buộc nhiều điểm phải đóng cửa.

Ông Suthin là người thứ 10 bị giết trong đợt biểu tình diễn ra gần ba tháng qua, vốn đang gây sợ hãi cho cộng đồng thế giới và khiến các nhà đầu tư lo ngại cho nền kinh tế Thái Lan.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Thái Lan: Tổng tuyển cử diễn ra như kế hoạch
Tình hình Thái Lan - Page 2 0128_t10Thủ tướng Yingluck Shinawatra phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban Bầu cử
TTXVN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 28/1 khẳng định cuộc tổng tuyển cử ở nước này vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 2/2 tới theo như kế hoạch.

Thông tin trên đã được Phó Thủ tướng Thái Lan Phongthep Thepkanchana công bố tại một cuộc họp báo cùng ngày, sau cuộc gặp giữa bà Yingluck và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Somchai Srisuthiyakorn để thảo luận về khả năng hoãn cuộc tổng tuyển cử.

Một cố vấn pháp luật của Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) tham dự cuộc họp trên cho biết Thủ tướng Yingluck và Ủy ban Bầu cử đã nhất trí không trì hoãn cuộc bầu cử ngày 2/2 tới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh người biểu tình chống chính phủ phong tỏa Câu lạc bộ Quân đội ở ngoại ô thủ đô Bangkok, nơi tổ chức cuộc họp, để đòi Thủ tướng Yingluck từ chức trước khi tổ chức bất cứ cuộc bầu cử nào.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các hàng tuần ngày 28/1, Phó Thủ tướng Surapong Tovichakchaikul nêu rõ Chính phủ tạm quyền muốn cuộc bầu cử được tổ chức vào cuối tuần này, bất chấp phong trào biểu tình đối lập đe dọa sẽ cản trở việc bỏ phiếu nhằm ngăn chặn đảng cầm quyền Vì nước Thái giành chiến thắng.

Ông nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử phải được tiến hành vào ngày 2/2 vì đa số người dân muốn điều đó. Chính phủ cho rằng hoãn bầu cử sẽ chỉ kéo dài thêm tình trạng bế tắc chính trị hiện nay.

Trước thềm cuộc gặp, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gợi ý nên bắt đầu lại tiến trình bầu cử để giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại.

Tuyên bố của Ủy ban bầu cử cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan tới bầu cử như một số lượng lớn ứng cử viên chưa đăng ký được, nhiều cử tri cũng chưa thực hiện được quyền bỏ phiếu do bị người biểu tình cản trở.
Những vấn đề này cần được giải quyết và cách tốt nhất là bắt đầu lại tiến trình bầu cử đã được tất cả các bên chấp nhận.

Trước đó, Ủy ban bầu cử từng đề xuất hoãn tổng tuyển cử trong vòng sáu tháng để có đủ thời gian giải quyết xung đột và những bất đồng hiện nay.

Ủy ban cũng khuyến cáo chính phủ nên lựa chọn hoãn bầu cử, còn nếu vẫn xúc tiến vào ngày 2/2 tới, chính phủ phải chịu trách nhiệm về khả năng không thể tổ chức được phiên họp đầu tiên tại Hạ viện để thành lập chính phủ mới.

Vào thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan, đã xảy ra vụ nổ súng bên ngoài khuôn viên Câu lạc bộ Quân đội, khiến 2 người biểu tình bị thương. Truyền thông địa phương cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra tối hậu thư với các thủ lĩnh biểu tình rằng họ sẽ đối mặt với việc bị bắt giữ vào ngày 30/1 nếu không rút khỏi các khu vực đã chiếm giữ tại Bangkok.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Thái kêu gọi người biểu tình không ngăn bầu cử
Tình hình Thái Lan - Page 2 20140210Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/1 tại Bangkok
TTXVN - Theo Tân Hoa xã, ngày 31/1, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi người biểu tình chống chính phủ không ngăn cản việc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2.

Tờ Nation dẫn lời bà Yingluck nói rằng nếu người biểu tình không thực hiện đề nghị trên, Thái Lan sẽ bị xem là một nước phi dân chủ.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã kêu gọi biểu tình quy mô lớn vào ngày 2/2 nhằm làm tê liệt hoàn toàn thủ đô Bangkok và ngăn cản người dân bỏ phiếu.

Trong khi đó, hơn 200.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên toàn quốc vào ngày bầu cử để duy trì trật tự và luật pháp.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất