Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Dưới tiết trời nắng nóng lên tới 39-40 độ C, các thành viên đội tuyển quân đội ta vẫn tích cực nỗ lực luyện tập, hợp luyện để tham gia cuộc diễn tập thực binh hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và quân y (HADR và MM) tại Bru-nây vào tháng 6/2013 đạt kết quả cao nhất. Đây là lần đầu tiên quân đội ta cử lực lượng ra nước ngoài tham gia một cuộc diễn tập với quân đội các nước trong khu vực ASEAN, nên kết quả tham gia diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ động hội nhập quốc tế và khẳng định khả năng, trình độ cứu hộ, cứu nạn 44371410
Lực lượng công binh phối hợp với quân y luyện tập cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi công trình bị sập đổ (ảnh: Xuân Giang)

Quân đội ta cử lực lượng tham gia cuộc diễn tập HADR và MM năm 2013 đánh dấu bước tiến mới trong sự chủ động hội nhập quốc tế; khẳng định khả năng, trình độ tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Từ mục đích, ý nghĩa cuộc diễn tập, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, toàn diện, đúng thời gian quy định. Việc tuyển chọn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên tham dự diễn tập phải có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, ngoại hình cân đối, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện, kịch bản xử lý tình huống sát thực tế địa hình diễn tập ở nước bạn; chuẩn bị tốt trang bị, phương tiện để huấn luyện, hợp luyện và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt nhất...

Chấp hành sự chỉ đạo của Bộ, các cơ quan đơn vị tích cực, chủ động chuẩn bị khẩn trương và hiệu quả. Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết: Cùng với việc tham mưu giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trong chỉ đạo, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, kịch bản diễn tập, thiết kế thao trường mô phỏng; tham gia tuyển chọn và tổ chức huấn luyện cho đội tuyển. Viện Quan hệ Quốc tế về quốc phòng, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ An ninh (Tổng cục Chính trị), Binh chủng Công binh, Cục Quân y và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai đồng bộ, bảo đảm cho đội tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tham gia diễn tập HADR và MM năm 2013, Binh chủng Công binh và Cục Quân y đã tuyển chọn những người có kinh nghiệm cùng những trang bị mới nhất, hiện đại, gọn nhẹ, dễ thao tác sử dụng, như bộ thiết bị dò tìm tổng hợp Searchcam, máy siêu âm xách tay, máy thở ô - xy, trợ tim... Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần trực tiếp đến may đo trang phục cho từng người bảo đảm mang mặc thoải mái, phù hợp cho các hoạt động.

Chứng kiến buổi luyện tập hợp luyện giữa các Phân đội Công binh cứu sập và Phân đội Quân y dưới trời nắng nóng, chúng tôi nhận thấy rõ sự quyết tâm của từng thành viên đội tuyển. Thiếu tá Đinh Bá Bão, Đội trưởng Đội tuyển của Quân đội ta tham gia diễn tập HADR và MM thổ lộ: "Chúng tôi nỗ lực luyện tập trong điều kiện nắng nóng thế này cũng sát với thời tiết, khí hậu ở Bru-nây. Tinh thần của cán bộ, nhân viên toàn đội rất cao. 100% quân số xác định tốt lập trường, tư tưởng, nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong huấn luyện, hợp luyện. Ai cũng phấn khởi, tự tin, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ". Nhìn những khối bê tông dày, nham nhở và sắc nhọn, nhưng dưới tay người lính công binh, chúng đều phải khuất phục. Thiếu tá Nguyễn Quang Nam, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 93, thành viên đội tuyển đánh giá: "Chúng tôi đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu sập như vụ sập đường dẫn công trình ở cầu Cần Thơ, sập mỏ đá Bản Vẽ, Lèn Cờ; sập lở Quốc lộ 6 ở Hòa Bình... Tuy có kinh nghiệm thực tế, nhưng tham gia diễn tập lần này, chúng tôi không chủ quan, mà xác định cố gắng luyện tập thật tốt, hợp luyện thuần thục để đạt kết quả cao nhất".

Chủ động hội nhập quốc tế và khẳng định khả năng, trình độ cứu hộ, cứu nạn 55134310
Phân đội Quân y luyện tập sơ cứu, cấp cứu nạn nhân bị thảm họa sập đổ công trình (ảnh: Phú Sơn)

Tranh thủ giờ giải lao, chúng tôi gặp Đại úy, bác sĩ Phạm Trọng Thoan, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phụ trách Phân đội Quân y tham gia diễn tập. Bác sĩ Thoan tháo đôi găng tay ra, bất ngờ như có túi nước theo đó trút xuống đất nóng hầm hập. Bác sĩ Thoan tâm sự: Ở bệnh viện, chúng tôi thường làm việc trong phòng điều hòa không khí mát lạnh. Nhưng ở đây, dưới trời nắng nóng, lều bạt ở khu cấp cứu càng nóng hơn. Bác sĩ, nhân viên và "quân xanh" đều luyện tập dưới nắng gắt, nhưng chúng tôi không nề hà, xác định tốt nhiệm vụ, luyện tập để thực hành diễn tập đạt kết quả cao. Trước khi bước vào giai đoạn luyện tập hợp luyện, các phân đội công binh và quân y đã có 2 tháng huấn luyện phân đoạn. Ngoài huấn luyện chuyên môn, các tuyển thủ còn được huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ; rèn luyện nâng cao thể lực. Trong thời gian hợp luyện, các thành viên luyện tập theo kịch bản, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa hai phân đội; sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân bàn giao cho nước chủ nhà... Sau buổi trình diễn báo cáo Bộ Quốc phòng, đội tuyển rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và huấn luyện bổ sung, hợp luyện tổng hợp để chính thức tham gia diễn tập HADR và MM tại Bru-nây.

Tham gia diễn tập HADR và MM không chỉ nhằm khẳng định vai trò, vị thế của quân đội ta trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), mà còn là dịp để quân đội ta học hỏi kinh nghiệm, vận dụng vào diễn tập hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa (ARDEX) lần thứ 13 tổ chức tại nước ta vào tháng 10/2013. Luyện tập và tham gia diễn tập HADR và MM giúp quân đội ta có những kinh nghiệm tổ chức, hành động tốt hơn khi tham gia vào các hoạt động quốc tế khác sau này.

Nguồn: QĐND
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất