Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đúng 7 giờ sáng ngày 27-2, 24 quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 đã long trọng tổ chức thể lễ giao, nhận quân đợt 1 năm 2013. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 dự lễ giao nhận quân ở tỉnh Tây Ninh; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7 dự lễ giao nhận quân ở tỉnh Bình Thuận.

Tưng bừng ngày hội tòng quân đợt 1-2013 67066610
Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong đợt 1 năm nay, toàn Quân khu 7 có 9.500 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 7. Năm 2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định toàn quân giao quân không bù đổi, Quân khu 7 đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát nắm chắc chất lượng, nhất là về sức khỏe trước khi giao quân. Với quyết tâm của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh quân khu, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này trên địa bàn quân khu được tăng lên rõ rệt, thực sự “tuyển người nào, chắc người đó”.

Cụ thể trong 9.500 tân binh của Quân khu 7 đợt này có 1.481 trường hợp đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ 15,58% so với năm 2012 tăng 7,84%. Số đã tốt nghiệp THPT là 2.550 đạt tỷ lệ 26,84% tăng 1,36% so với năm 2012. Số còn lại đều có học vấn cấp III. Về sức khỏe có 5.507 trường hợp loại 1, 2 chiếm tỷ lệ 57,96% tăng 4,51% so với năm 2012. Về đảng viên nhập ngũ tổng số 390, tỷ lệ 4,11% tăng 1,12% so với năm 2012.

Bên cạnh sự thường xuyên quan tâm động viên về tinh thần, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đã có sự quan tâm chăm lo chu đáo về vật chất như tặng quà cho mỗi thanh niên từ 1 đến hai triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm hoặc hỗ trợ bằng những nhu yếu phẩm cần thiết cho những gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh neo đơn; riêng đối với các đảng viên trúng tuyển được địa phương tặng từ 3 đến 5 triệu đồng/người.

Trước ngày giao quân các địa phương đều tổ chức “Hội trại tòng quân” với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thanh niên, giúp thanh niên càng hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào với truyền thống quê hương anh hùng, tân binh Quân khu 7 cùng với tân binh cả nước quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, chắc tay súng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Riêng đối với các đơn vị nhận quân trên địa bàn quân khu cũng đã làm tốt mọi công tác bảo đảm để đón chiến sĩ mới về học tập, công tác tại đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp tích cực tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Doanh trại, thao trường bãi tập, mô hình học cụ được đầu tư, củng cố; đơn vị được chăm chút khang trang, xanh, sạch, đẹp; khắp các đơn vị đâu đâu cũng tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn thực phẩm dồi dào; nơi ăn, ở, sinh hoạt của chiến sĩ mới được bảo đảm tốt. Điều này tạo sự an tâm phấn khởi cho chiến sĩ ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Nguồn: QĐND
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất