Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 62159510
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Công nghệ ngày càng phát triển, những thiết bị trở nên thông minh hơn, tất cả sinh ra chỉ để phục vụ tốt nhu cầu của con người. Nói cách khác những chiếc máy hiện đại ngày nay đã làm thay đổi cách chúng ta giao tiếp, giải trí và làm việc, thế nhưng vẫn có một "nhu cầu" khác mà nó không thể đáp ứng được, đó chính là làm thay đổi cách chúng ta đi vệ sinh. Trải qua nhiều thế kỷ, phần lớn hố xí hay còn gọi với cái tên lịch sự hơn là toilet đều không có những sự thay đổi lớn trong chức năng hay nguyên vật liệu. Có chăng chỉ là toilet hiện đại đã giấu đi những ống dẫn nước, có nhiều thiết kế và mẫu mã hơn, ngoài ra còn có toilet tự động xả nước, phát ra nhạc, phun nước mát xa. Mặc dù vậy dù có hiện đại bao nhiêu, phần lớn các toilet đều được làm bằng sứ.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao đa phần các toilet lại được làm bằng sứ mà không phải bằng nguyên vật liệu khác?

Theo Brian Hedlund, giám đốc cao cấp mảng sản phẩm toilet của công ty Kohler cho biết, một toilet tốt cần phải có ba yếu tố cơ bản: đầu tiên nó phải có hệ thống xả nước, tiếp theo toilet phải sạch, vệ sinh và có khả năng chống thấm nước tốt. Cuối cùng, Hedlund cho biết toilet tốt là toilet phải cứng cáp, bởi có nhiều người với trọng lượng cơ thể rất nặng sẽ ngồi lên, do đó nếu toilet mỏng manh, nó sẽ nứt và rất dễ vỡ. Vì vậy sứ được chọn bởi nó là nguyên vật liệu duy nhất có thể đáp ứng tốt 3 yếu tố trên.

Toilet làm từ nhựa sẽ có vấn đề gì?

Nhiều người cho biết hỗn hợp nhựa cứng trộn một ít kim loại cũng là vật liệu đáp ứng tốt các yếu tố trên, theo đó nguyên liệu trên được tạo thành bằng cách đùn ép và phun nhựa một số vật thể. Tuy nhiên theo Hedlund, cấu trúc và cách vận hành của một toilet rất phức
tạp, vì vậy sản xuất nhựa là vô cùng tốn kém - điều không đáng đối với một vật dụng có nhiệm vụ xử lí những "chất liệu" không thực sự sạch sẽ lắm từ con người. Bên cạnh chi phí cao, độ bền cũng là một điều đáng lo ngại khi sử dụng nhựa cho toilet, cụ thể những nhà thiết kế lo ngại nhựa sẽ khó có thể chịu được sức nặng của người có trọng lượng cơ thể lớn, kết quả là những sự cố đáng tiếc sẽ xảy ra.

Thế còn thép không gỉ thì sao?

Như vậy là nhựa có vẻ không khả quan, thế còn thép không gỉ thì sao? rất cứng cáp, chi phí thấp và dễ sản xuất, tưởng chừng như đó là một vật liệu lý tưởng cho toilet, tuy nhiên chính sự cứng cáp đó đã dẫn đến một vấn đề rất khó chịu đối với tất cả chúng ta. Theo đó, vào mùa đông, bàn lót bằng thép trên toilet sẽ trở nên lạnh cóng, gây khó khăn và làm hụt mất "nhu cầu" đi vệ sinh của người dùng.

Nhựa và thép không phù hợp, vậy sứ có ưu điểm gì?

Giá thành rẻ:

Cuối cùng chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất và tối ưu nhất là Sứ. Về sản xuất, sứ được tạo ra bằng cách đổ đất sét trắng, thạch anh, cao lanh vào một chiếc khuôn, sau đó đưa khuôn vào lò nung với nhiệt độ từ 1280 độ C đến 14 ngàn độ C. Mặc dù trông có vẻ khá phức tạp nhưng thực chất việc sản xuất sứ rất đơn giản và rẻ tiền, phù hợp với các quy trình phức tạp của toilet.

Chống thấm nước và vi khuẩn:

Ngoài ra, do được phủ một lớp men, sứ còn có khả năng chống thấm nước và ngăn chặn vi khuẩn rất tốt, đặc tính này có lẽ bình thường và ai cũng biết nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với một chiếc toilet tốt. Cụ thể, toilet là nơi tồn tại của hàng triệu vi trùng cả trong chất thải lẫn trong nước, vì vậy sẽ thật khủng khiếp nếu như nguyên vật liệu được dùng trên chiếc toilet của chúng ta hấp thụ những con vi khuẩn đó và bốc mùi hôi thối mặc dù đã được tẩy rửa nhiều lần.

Chống hao mòn và dễ dàng tẩy rửa:

Hiện trên thị trường có rất nhiều chất tẩy rửa dành cho bồn vệ sinh có chứa dung dịch với hoá chất có độ tẩy cao, vì vậy nếu không muốn thay toilet sớm, chúng ta cần phải lựa chọn nguyên vật liệu có khả năng chống hao mòn tốt: Sứ và lớp men của nó luôn đáp ứng tốt điều này, nó có thể dễ dàng lau chùi, tẩy rửa với bất kỳ dung dịch nào mà không sợ bị hoen ố hay mòn.

Kết luận:

Toilet tốt và sạch sẽ luôn tạo ấn tượng với người sử dụng, nó còn khiến cho người dùng cảm thấy dễ chịu và thoải mái mỗi vì được đáp ứng tốt "nhu cầu" của bản thân. Vì những lí do đó, sứ vẫn sẽ là nguyên vật liệu được sử dụng rộng rãi trên hàng tỉ toilet khắp nơi trên thế giới bởi những tiện ích mà nó mang lại.

Tham khảo Gizmodo, Internet
Ảnh Google

Blaze1st từ www.tinhte.vn
      
KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? Reinve10

Thống kê trên thế giới cho biết cứ mỗi 10 người thì lại có 4 người không có một phương pháp an toàn để đi vệ sinh và nguyên nhân số một khiến nhiều trẻ em mất sớm là các bệnh gây ra do tiếp xúc với phân người. Do vậy, toilet đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho giống loài chúng ta. Tuy nhiên, cho đến nay rất nhiều người tại các nước thế giới thứ 3 chưa có chúng (nhiều vùng quê Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ). Điều ngạc nhiên là thậm chí mẫu toilet hiện tại ở các nước phát triển cũng không thực sự có tính hiệu quả cao, điển hình là chúng tiêu tốn nhiều nước, sản phẩm thải ra không được tái chế, tận dụng...

Bill Gates, tượng đài công nghệ thông tin thế giới, muốn “sửa chữa” điều đó. Với Quỹ Bill&Melinda Gates Foundation, ông đã “thách thức” 22 trường đại học đưa ra các đề xuất tái sáng chế lại hệ thống toilet sao cho ít tiêu tốn nước, an toàn về mặt vệ sinh, chi phí có thể chấp nhận được đối với dân cư ở các nước đang phát triển, và không cần kết nối với hệ thống cống. Được biết, cuộc thi “Tái Sáng Chế Toilet” (Reinvent the Toilet) có tham vọng tao ra một hệ thống toilet mới có thể biến chất thải thành năng lượng, nước sạch, và chất dinh dưỡng cho vật nuôi/cây trồng.

Video rất thú vị giới thiệu về lý do và sự cần thiết của cuộc thi Tái Sáng Chế Toilet:

Mới đây, kết quả cuộc tranh tài này đã được công bố với 8 trường đại học được tài trợ để "tái sáng chế toilet" dựa trên bản mẫu họ giới thiệu. Vị trí đầu tiên trong số đó thuộc về Viện Công Nghệ California (CalTech) với hệ thống toilet chạy bằng năng lượng mặt trời có thể sản sinh ra cả điện lẫn hydrogen. Đại học Loughborough của Anh đứng vị trí thứ hai với toilet biến chất thải người thành than đốt sinh học, khoáng chất, và cả nước sạch. Đại học Quốc Gia Singapore gần chúng ta cũng có một sản phẩm mẫu đoạt giải trong số này.

Sau đây là Galleria của 8 toilet xếp hạng đầu trong cuộc thi cùng với khả năng của chúng:

Đây là sản phẩm đoạt giải nhất của Caltech. Ở hệ thống này, một panel mặt trời sẽ cung cấp năng lượng cho lò phản ứng điện hoá dùng để phân rã nước và chất thải người thành khí hydro. Khí này sẽ được lưu trữ trong các cell pin nhiên liệu hydro để sử dụng cho mục đích thắp sáng.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 1-342810
Trong trường hợp hình trước bạn chưa biết mình sẽ "toạ vị" ở đâu thì hãy nhìn lên phía trên. Đó là nơi bạn sẽ "thư giãn".

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 1b10
Đây là hệ thống toilet đứng ở vị trí số hai với khả năng tạo ra than sinh học, khoáng chất, và nước sạch từ trường đại học Loughborough (Vương Quốc Anh). Hệ thống sử dụng quá trình cacbon hóa thủy nhiệt (phân ly tại nhiệt độ cao ở trong môi trường nước và không cần đến oxy) để biến phân người thành than sinh học (biochar - biological charcoal). Sau đó nó sẽ sử dụng năng lượng có được từ việc đốt cháy than sinh học vừa tạo ra để vận hành quá trình tái chế nước xả/nước tiểu và tạo ra muối từ phân và nước tiểu.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 5a10
Đại học Stanford và Quỹ Climate Foundation (Hoa Kỳ) mang đến hệ thống vệ sinh có khả năng biến chất thải người thành than sinh học (có thể đốt). Đây là một hệ thống hoàn toàn độc lập có khả năng phân rã các hợp chất ở nhiệt độ cao mà không cần đến oxy. Sau khi trưng bày, hệ thống sẽ được chuyển đến Nairobi để xử lý 2tấn/ngày chất thải người ở các khu ổ chuột.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 2a10
Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) sáng chế ra toilet sử dụng công nghệ vi sóng để biến đổi chất thải thành điện năng. Với hệ thống này chất thải sẽ được biến đổi thành chất khí bằng cách sử dụng plasma tạo ra từ các vi sóng. Sản phẩm của quá trình này là một hỗn hợp của khí hydro và ôxit cacbon gọi là syngas. Hỗn hợp khí này sau đó sẽ được nạp vào pin nhiên liệu ôxit rắn để tạo ra điện năng.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 3a-94010
Hệ thống toilet của Viện Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology và EOOS Switzerland (Thụy Sĩ) có khả năng tách nước và phân ra riêng biệt. Phần nước sau đó sẽ được tái chế bằng một hệ thống màng sinh học điều khiển bằng trọng lực.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 4a-31110
Đại học Quốc Gia Singapore mang đến hệ thống toilet có khả năng sử dụng than sinh học (biochar) để làm khô và đốt cháy phân người. Nhiệt lượng tạo ra trong quá trình đốt sẽ được dùng để tách nước khỏi nước tiểu bằng cách đun sôi dưới áp suất. Hệ thống cũng có thể kết hợp với than hoạt tính và hạt nhựa trao đổi (exchange resin) để tái tạo nước sạch có độ tính khiết cao.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 6a-17110
Hệ thống toilet công cộng của trường đại học Kwazulu-Natal (Nam Phi) có khả năng tái chế nước sạch, chất dinh dưỡng, và cả năng lượng. Đây có thể được coi là hệ thống trông "giống" nhất với toilet thông thường trong các sản phẩm được quỹ Bill&Melinda Gates Foundation đồng ý tài trợ.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 7a-13310
Sản phẩm cuối cùng là của đại học Toronto (Canada) sử dụng công nghệ xử lý dòng chất thải rắn bằng quá trình loại nước và đốt cháy chậm (nhiệt độ thấp - không có ngọn lửa) để làm sạch phân trong vòng 24 giờ. Phần nước tiểu sẽ được lọc qua một bộ lọc cát và tẩy trùng bằng tia cực tím. Đây là hệ thống xếp hạng ba của cuộc thi.

Vì sao đa phần toilet hiện nay vẫn được làm bằng sứ ? 8a11


sonlazio từ tinhte.vn
      
Mõ
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 275

Danh vọng : 450

Uy tín : 15

Giải đặc biệt trong sáng chế - iToilet của Apple

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất