Tại một thời điểm, mắt người chỉ có thể lấy nét ở một khoảng cách duy nhất. Do vậy, khi binh sĩ nhìn vào thiết bị HUD thì chỉ có thể thấy nội dung trên màn hình, còn cảnh vật thật xung quanh thì mờ đi. Với iOptik, nhà sản xuất trang bị hai kính lọc đặc biệt cho phép mắt "lấy nét kép": xem rõ những vật ở xa trong môi trường, trong khi vẫn thấy được thông tin thực tế ảo đặt gần trước mắt. Phần kính lọc trung tâm của thấu kính cho phép hình ảnh từ HUD đi thẳng đến trung tâm của đồng tử, trong khi kính lọc bên ngoài thì gửi hình ảnh từ môi trường đền rìa đồng tử. Võng mạc nhận hai tín hiệu cùng lúc và gửi tín hiệu lên não, do đó người đeo sẽ thấy hai hình ảnh nét như nhau.
Innovega nói rằng iOptik không chỉ dành riêng cho quân đội Mỹ. Hiện nó đang được thử nghiệm ở quốc gia này nhưng có thể nó sẽ được bán ra cho các khách hàng khác trong năm 2014 với khả năng xem 3D, HD. Có thể trong hai năm tới, bạn sẽ vừa đi bộ vừa kiểm tra trang Facebook của người đang đứng trước mặt mình, mà không lo bị ngã do không thấy đường.
Tuy nhiên, theo BBC, một chuyên gia về mắt nói rằng kĩ thuật của iOptik đã gây ra vấn đề khi sử dụng để chữa trị hậu phẫu cho các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Giáo sư Gary Rubin đến từ Đại học mắt ở London cho biết hai hình ảnh được xếp chồng lên nhau sẽ giảm chất lượng và độ tương phản và ông nghi ngờ rằng liệu kính áp tròng cho phép lấy nét kép có phải là một giải pháp tốt. "Nếu bạn đang đi bộ với HUD, hình ảnh hiện từ thấu kính có thể sẽ rơi vào chu vi đồng tử hoặc ngay chính giữa. Và nếu nó phóng lớn lên hay thay đổi hướng, chúng ta sẽ bị một triệu chứng gọi là "motion sickness" (tức cảm thấy chóng mặt do sự dịch chuyển của hình ảnh).