Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Iraq Empty Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Isis_213
Theo New York Times: Những ngày qua, sau khi chiếm Mosul - thành phố lớn thứ 2 của Iraq và vùng Nineveh, tổ chức Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL hoặc ISIS) đã giành quyền kiểm soát một số khu vực thuộc thị trấn lọc dầu chiến lược của Baiji. Chiều ngày 11/6/2014, ISIL tiếp tục giành quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq Mosul-10
Các quan chức Iraq nói với Guardian rằng 2 sư đoàn Iraq với khoảng 30.000 người đã bỏ chạy khi đối mặt với các cuộc tấn công bởi một lực lượng nổi dậy chỉ có 800 chiến binh
      
Phó Thường dân

#3Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 12/6/2014 lực lượng người Kurd đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố giàu dầu lửa Kirkuk của Iraq sau khi quân Chính phủ rút lui về phía Nam. Giá dầu thô Brent đã tăng tới 112USD/1 thùng do lo ngại leo thang bạo lực ở Iraq có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq C9c42d10
Cách đây 12 năm, vào đầu tháng 9/2002, Amr Moussa - Thư ký của Liên đoàn Ả Rập đã cảnh báo rằng cuộc chiến Iraq sẽ "mở cửa địa ngục"
      
Phó Thường dân

#5Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Isis_510
Chỉ trong vòng 3 ngày từ 10-12/6 ISIL đã tiến được 190 dặm (khoảng 306km)
Theo New York Times: Tình hình Iraq tiếp tục diễn biến phức tạp, tổ chức Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL hoặc ISIS) tuyên bố sẽ tiến về giải phóng thủ đô Baghdad. Hiện nay lực lượng này đã chiếm được thành phố Dhuluiyah cách Baghdad khoảng 90 km về phía Bắc; riêng thành phố Fallujah đã bị lực lượng này chiếm hồi đầu năm nay chỉ cách Baghdad khoảng 50 km về phía Tây. Điều này khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn và buộc Mỹ đang cân nhắc đến việc tiến hành các cuộc không kích và viện trợ quân sự khác để giúp Chính phủ Iraq.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Lực lượng “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông” là ai?
Tình hình Iraq Iraq_110Đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq với phiến quân tại thành phố Mosul. (Ảnh: Reuters)
New York Times: Cuộc tấn công chóng vánh của phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông những ngày qua được cho là đã đưa bản đồ địa chính Iraq trở lại 10 năm trước. Đất nước Iraq đang đứng trước mối đe dọa lớn nhất về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Cái tên lực lượng “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông” chỉ được dư luận biết tới rộng rãi khi những ngày gần đây lực lượng này rầm rập tiến đánh và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn phía Đông Bắc của Iraq và nay đang nhắm đến Thủ đô Baghdad. Nhưng lực lượng này là ai và vì sao đột ngột nổi dậy trở thành mối đe dọa được mô tả là vô cùng nguy hiểm đối với an ninh cả khu vực.

Nguồn tin tình báo Mỹ cho hay, lực lượng này chỉ gồm từ 7.000 đến 10.000 tay súng nhưng rất thiện chiến, bởi nó là sự kết hợp giữa một nhánh tách ra từ lực lượng khủng bố al-Qaeda trong khu vực và những cựu thành viên cơ quan an ninh của tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein thuộc sắc tộc Sunni. Lực lượng này đang tận dụng rất tốt 2 xu hướng bất ổn tại Iraq.

Thứ nhất, tư tưởng bất mãn dâng cao trong cộng đồng thiểu số người Sunni đối với Chính phủ dòng Shiite của Thủ tướng Al Maliki vì chính sách phân biệt sắc tộc của ông.

Thứ hai là cuộc nội chiến Syria kéo dài, khiến cho một vùng lãnh thổ Đông Bắc Iraq giáp Syria trở thành khoảng trống an ninh, cho phép các tay súng cực đoan chống Chính phủ hoành hành.

Mục đích chung của lực lượng này, như tên gọi, là thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng gồm các tỉnh nằm dọc biên giới Iraq - Syria.

Ông Riyadh Qahwaji, Giám đốc Viện Phân tích Quân sự vùng Vịnh và Cận Đông nói: "Lực lượng phiến quân Sunni đang tiến rất gần tới việc tự thành lập một nhà nước của riêng mình. Đến nay, họ đã kiểm soát một vùng rộng lớn nằm giữa Iraq và Syria, bao gồm cả nguồn tài nguyên dồi dào như dầu mỏ, nhà máy lọc dầu. Mục tiêu của họ là tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, kiểm soát các vùng rộng lớn hơn ở cả 2 nước này. Bên cạnh đó, chúng ta đang được chứng kiến sự ra đời của một mặt trận mới giữa những người Sunni và người Kurrd ở Iraq”.

Nếu quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông chỉ là một lực lượng 10.000 tay súng, họ sẽ không thể tiến quá xa, nhưng tự bản thân quân đội Iraq đã buông bỏ vũ khí trước. Diễn biến này đang phản ánh một thực tế, Chính phủ Iraq đang ở thế vô cùng mong manh, bởi Chính phủ này đã không thể đại diện cho tất cả các sắc tộc tạo nên một nhà nước Iraq.
      
Phó Thường dân

#7Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq 14iraq10
Lực lượng Chính phủ đang củng cố công sự trận địa ở ngoại ô thủ đô Baghdad
Theo New York Times: Ngày 13/6/2014, giáo sĩ Shiite Grand Ayatollah Ali al-Sistani đã lên tiếng kêu gọi người dân Iraq đứng lên cầm vũ khi chống lại các chiến binh cực đoan Sunni để bảo vệ đất nước, người dân và các thánh. Trước đó, ngày 12/6/2014, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Hasan Gohari đã đến thủ đô Baghdad trong một nỗ lực nhằm giúp Chính phủ Iraq bảo vệ thủ đô và các khu vực lân cận.
      
Phó Thường dân

#8Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Uss_bu10
Ngày 14/6/2014, Mỹ đã điều Tàu sân bay USS George H.W. Bush tới Vùng Vịnh để sẵn sàng đối phó với tình hình biến động ở Iraq
Theo Aljazeera: Ngày 14/6/2014, trong bài phát biểu tại Samarra, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã kêu gọi người dân Iraq cầm vũ khí bảo vệ đất nước bất kể họ thuộc giáo phái nào; đồng thời thề sẽ đánh bại quân nổi dậy.

Theo Guardian: Ngày 14/6/2014, một quan chức cấp cao Iraq xác nhận Iran đã gửi 2.000 quân sang hỗ tợ cho Iraq trong 48 giờ qua. Cụ thể có 1.500 binh sĩ Iran đã vượt qua biên giới vào thị trấn Khanaqin, tại tỉnh Diyala, miền Trung Iraq và 500 binh sĩ khác đã đến khu vực Badra Jassan trong tỉnh Wasat.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq 502mid10
Sau khi chiếm Mosul, ISIL trở thành nhóm khủng bố "giàu nhất thế giới": Ngoài các giếng dầu, còn có rất nhiều trang thiết bị quân sự của Mỹ, cùng 500 tỉ dinar Iraq (425 triệu USD) tiền mặt thu được từ ngân hàng trung ương trong thành phố
      
Phó Thường dân

#10Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq 14028510Tình hình Iraq Tai_xu27
Bản đồ vị trí thị trấn Tal Afar (trái) và lực lượng pháo binh Iraq trong cuộc đụng độ với ISIL ở Jurf al-SAKHAR ngày 14/6/2014
Theo Reuters: Ngày 15/6/2014, tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) đã chiếm thị trấn của người Thổ Nhĩ Kỳ Tal Afar, miền Tây Bắc Iraq.

Một vụ đánh bom tự sát trong một khu phố đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.
      
Phó Thường dân

#11Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Al-mut10
Trụ sở cảnh sát ở Al-Mutasim bị hư hại do sự tấn công của ISIL
Theo Telegraph: Chính phủ Iraq tuyên bố đã giành lại được một số thị trấn quanh Samarra, bao gồm Mutasim và Ishaqi.
      
Phó Thường dân

#12Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Ngày 14/6/2014, ISIL đã đăng tải trên website thánh chiến Welayat Salahuddin hình ảnh xử bắn hàng loạt tù binh.
Tình hình Iraq Iraq-710

Tình hình Iraq Iraq-510

Tình hình Iraq 000_ni10

Tình hình Iraq Iraq-610
      
Phó Thường dân

#13Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq 63653810
Theo Voice of Russia: Ngày 16/6/2014, Liên Hợp Quốc đã tổ chức di tản 58 nhân viên của mình từ Baghdad sang Amman, Jordan trong bối cảnh leo thang bạo lực ở Iraq.
      
Phó Thường dân

#14Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq 300px-10
High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV)
Theo Reuters: Ngày 16/6/2014, Mỹ và Iran đã có 1 cuộc gặp để bàn về tình hình Iraq bên lề Hội nghị về chương trình hạt nhân của Iran được tổ chức tại Vienna.

ISIL đã chiếm được thị trấn Saqlawiya, phía Tây Baghdad, thu sáu chiếc Humvee (HMMWV), hai xe tăng và bắn rơi một trực thăng vũ trang của quân Chính phủ.
      
Phó Thường dân

#15Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Iraqi-10
Theo Bloomberg: Chính phủ Iraq cáo buộc Ả Rập Saudi "hỗ trợ tinh thần và vật chất" cho các chiến binh. Đêm qua (17/6/2014), ISIL đã tấn công một nhà tù ở thành phố Baquba của tỉnh Diyala. Lực lượng an ninh đã đẩy lùi cuộc tấn công nhưng có 43 tù nhân đã thiệt mạng. Trong một diễn biến có liên quan, Iran đã triển khai hơn 130 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng ở tỉnh Diyala phía Đông Iraq nhằm giúp nước này tổ chức phòng thủ.

Theo Guardian: Ngoại trưởng Anh William Hague thông báo Anh sẽ mở lại Đại sứ quán nước này tại Iran.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq Empty
Phó Thường dân đã viết:ISIL đã chiếm được thị trấn Saqlawiya, phía Tây Baghdad, thu sáu chiếc Humvee (HMMWV), hai xe tăng và bắn rơi một trực thăng vũ trang của quân Chính phủ.
Tình hình Iraq Vtc-ne10Xe bọc thép Humvee được lắp thêm hệ thống tên lửa đất đối không
Xe bọc thép Humvee là phương tiên đa dụng và có tính cơ động cao của quân đội Mỹ. Nó được sản xuất vào những năm 1980 để thay thế cho loại xe Jeep được quân đội Mỹ sử dụng trước đó. Quân đội Mỹ dùng nhiều xe loại này trong các cuộc chiến vùng Vịnh, ở châu Phi hay ở Afghanistan. Humvee đã từng là xe bộ binh tuyệt vời nhất của Mỹ cho đến khi bị bom tự chế IED ở Iraq và Afghanistan hạ gục, dẫn đến sự lên ngôi của Cougar. Khi mới đưa vào sử dụng, Humvee đã trở thành người thay thế xứng đáng cho những chiếc xe Jeep trước kia về độ bền và chỉ số an toàn. Nó có thể gắn được hệ thống tên lửa đất đối không di động để chống lại các máy bay đối phương. Tháp pháo của Humvee có thể gắn súng máy 12.7 mm với khả năng tấn công các mục tiêu cách xa đến 2 km hoặc hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường quang học. Có thể thay thế bánh lốp thường bằng bánh xích giúp nó di chuyển dễ dàng trên bề mặt tuyết. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một bệnh viên di động. Yếu điểm: Tuy có tầm nhìn bao quát 3600 nhưng các xạ thủ trên tháp pháo là người dễ bị tấn công nhất trong tổ lái; mặc dù có thể lội qua những con suối có mực nước lên đến 1.5 m nhưng Humvee không chống nước nên chuyện các binh lính bên trong bị ướt là điều thường thấy; do thiết kế chủ yếu hướng đến sự bền vững và chắc chắn nên chỗ ngồi của tài xe trên xe Humvee không được thoải mái.
      
Phó Thường dân

#17Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Baiji-10Tình hình Iraq Iraqba10
Theo Guardian: Các chiến binh Hồi giáo đang tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq ở thành phố Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về hướng Bắc. Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cách chức hàng loạt chỉ huy cấp cao của lực lượng an ninh nước này sau khi phiến quân triển khai đợt tấn công vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Iraq.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng Iran sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ các thánh địa của người Shia trên đất Iraq.
      
Phó Thường dân

#18Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Tai_xu28
Hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad ngày 18/6/2014
Theo Reuters: Ngày 18/6/2014, tại phiên điều trần trước Quốc hội, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ cho biết chính quyền Iraq đã đề nghị Mỹ sử dụng không quân hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo.

Một quan chức cho biết các chiến binh Hồi giáo đã kiểm soát 3/4 nhà máy lọc dầu Baiji, bao gồm các tổ máy sản xuất, tòa nhà quản lý và 4 tháp quan sát; trước đó các nhân viên người nước ngoài đã được di tản bằng trực thăng.

Trong một nỗ lực tạo một mặt trận thống nhất chống lại các chiến binh Hồi giáo, các nhà lãnh đạo Shi'ite, Sunni và người Kurd đã tiến hành họp kín vào cuối ngày thứ ba (17/6).
      
Cựu học viên

#19Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Iraq Isild810Tuần hành phản đối nhóm ISIL ở Baghdad ngày 22.6 - Ảnh: Reuters
TNO - Theo tờ Le Monde, chỉ trong vòng 3 ngày, từ 20 - 22.6, lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã chiếm được 4 thành phố của tỉnh al-Anbar, phía tây Iraq là Rutba, al-Qa’im, Rawa và Anah.

Qua đó, ISIL đã áp sát khu vực biên giới giữa Iraq và Jordan cũng như nắm được một trạm kiểm soát biên phòng quan trọng tại biên giới với Syria. Đây là lợi thế rất lớn để lực lượng này có thể vận chuyển người, vũ khí từ Syria sang Iraq và ngược lại.

AFP ngày 22.6 dẫn lời giới chức Iraq cho biết quân đội cùng các lực lượng an ninh đã tạm “rút lui chiến lược” khỏi 4 thành phố nói trên. Cũng trong cuối tuần qua, ISIL đã mở một số đợt tấn công nhằm chiếm 2 thành phố Baqubah và Tuz Khormato, cách thủ đô Baghdad lần lượt 60 km và 175 km về phía bắc nhưng không thành công.

Để ngăn chặn đà tiến của ISIL về Baghdad cùng những thánh địa của Hồi giáo Shiite, nhà lãnh đạo dòng Shiite là Moqtada al-Sadr thông báo thành lập lực lượng dân quân Saraya al-Salam. Hôm qua, hàng ngàn người tình nguyện gia nhập lực lượng này đã mang súng trường và súng phóng rốc két diễu hành ở khu Sadr City của Baghdad.
      
Phó Thường dân

#20Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Articl10
Thẩm phán Raouf Abdul Rahman
Theo Daily Mail: Ngày 16/6/2014, Thẩm phán Raouf Abdul Rahman, người đã tuyên án xử tử cựu Tổng thống Saddam Hussein đã bị ISIS bắt cóc và giết hại 2 ngày sau đó.
      
Phó Thường dân

#21Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq John-k10
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và lãnh đạo người Kurd Massoud Barzani
Theo Guardian: Ngày 24/6/2014, trong chuyến thăm tỉnh Irbil, ở miền Bắc Iraq, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nhà lãnh đạo người Kurd phối hợp với Chính phủ nhằm chống lại ISIL.

ISIL tuyên bố họ đã làm chủ hoàn toàn nhà máy lọc dầu Baiji. Ngoài ra, các tay súng ISIL chiếm được tất cả những chốt biên giới giữa Iraq với Syria và Jordan.

Liên Hợp Quốc mới công bố số liệu cho thấy có hơn 1.000 người Iraq, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy 3 tuần qua.
      
Phó Thường dân

#22Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Tai_xu32
Chiến binh ISIL tại thành phố Mosul ngày 23/6/2014
Theo Reuters: Ngày 25/6/2014, Chuẩn Đô đốc John Kirby - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết khoảng 130 trên tổng số 300 cố vấn Mỹ đã được triển khai tại Iraq.
      
Phó Thường dân

#23Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Tai_xu34
Tình nguyện viên người Shiite tham gia cuộc chiến chống lại ISIL
Theo Reuters: Ngày 26/6/2014, quân đội Iraq đã tiến hành đổ bộ đường không đánh chiếm một sân vận động bên trong thành phố Tikrit. Tuy nhiên, có ít nhất 1 máy bay của họ đã bị bắn rơi tại khu vực này.

Văn phòng Tổng thống Iraq đã kêu gọi Quốc hội mới được bầu triệu tập phiên họp vào ngày 1/7 để bắt đầu tiến trình thành lập Chính phủ mới.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Chính phủ Iraq xác nhận lực lượng không quân của Syria đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh dọc biên giới Iraq-Syria trong tuần này (ngày 24/6).
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Phát biểu ngày 25/6 trong cuộc họp báo hàng tuần, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham tái khẳng định tuyên bố trước đó một ngày của Đại sứ Iraq tại Tehran Majid Al-Sheikh, hiện không có quan chức quân sự nào của Iran đang có mặt tại Iraq.

Tất cả những tuyên bố về sự hiện diện của các đặc vụ Iran tại quốc gia này đều là "không đúng sự thật" và mọi thông tin về việc Tehran can thiệp vào tình hình Iraq đều nhằm mục đích "tuyên truyền và làm suy yếu chính quyền Baghdad."
      
Phó Thường dân

#25Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq Tai_xu36
Tình nguyện viên người Shiite tham gia cuộc chiến chống lại ISIL - Ảnh: Reuters
Theo Aljazeera: Ngày 28/6/2014, quân đội Iraq đã tổ chức phản công từ Samarra kết hợp với lực lượng đổ bộ đường không đánh chiếm một sân vận động bên trong thành phố Tikrit hôm 26/6. Quân đội Iraq cho biết họ đã quét sạch ISIL ra khỏi Tikrit, phá hủy một đoàn xe khoảng 20 chiếc của ISIL giữa Samarra và Tikrit. Tuy nhiên, ISIL lại tuyên bố rằng họ đã phá hủy ít nhất 10 chiếc Humvee, 6 xe tăng và máy bay trực thăng; tiêu diệt 300 binh sĩ Chính phủ trong các vụ đụng độ.
      
Sponsored content

#26Tình hình Iraq Empty Re: Tình hình Iraq

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất