Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 8 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

thầy giáo làng đã viết:

Đụng hàng rồi! Đúng ngay nghề cũ của Admin và Phó thường dân. Đề nghị phát biểu ý kiến đi chứ!

Được anh em tín nhiệm cử ra chăm sóc nội dung của Websites CHVLQ2 với nhiệm vụ:

1- Thu thập, xử lý thông tin để đưa lên Websites.
2- Đọc kỹ tất cả các bài viết trên diễn đàn.

Mình nghĩ là sẽ không còn có cơ hội để viết và đăng bài của riêng mình trên diễn đàn đâu. Mặc dù vậy, mình thấy Thầy giáo làng "nói cũng có lý" nên đành mang chuyện của đời mình ra kể với mọi người. Nếu có gì đụng chạm, xin mọi người lượng thứ.

Ngoài việc tìm hài cốt liệt sĩ ở trong nước, hiện nay Quân đội ta còn được Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường Lào và Campuchia. Từ năm 1999 đến nay, các Quân khu có đường biên giới với Lào và Camphuchia (từ năm 2001) đều có 4 đội chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này. Trần quân hàm của Đội trưởng và Chính trị viên là Thượng tá, có thể vận dụng lên Đại tá.

Mình cũng có thời gian làm Đội trưởng Đội K70 của Quân khu 7 từ tháng 02/2003 đến tháng 5/2005 (K là chữ đầu của phiên hiệu các đơn vị làm nhiệm vụ ở Campuchia, 7 là chữ số cho biết đơn vị này thuộc Quân khu 7, số 0 cho thấy đây là đơn vị trực thuộc Quân khu, còn các số 1, 2, 3 là các đơn vị do tỉnh quản lý).
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bình Dương: Phát hiện và cất bốc hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ - Page 8 Xuanha10Các lực lượng chức năng đang tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ
QĐND - Sau nhiều ngày đào bới và tìm kiếm, ngày 19-3, đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã phát hiện một hố chôn tập thể trên địa bàn tổ 3, ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin của người dân và cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), đây là ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh tại trận đánh Làng 10 – Dầu Tiếng vào đêm 21 rạng sáng ngày 22-11-1965, trong đợt càn quét của địch. Tại trận đánh này, có trên 100 đồng chí hy sinh. Đội quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy các di vật gồm dép râu, áo mưa, cúc áo, ví, đạn AK, xương ống cẳng chân, xương ống tay của các liệt sĩ.

Hiện nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cất bốc và chuẩn bị các thủ tục làm lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Mới nhất vụ án “Cậu Thủy” lừa đảo tìm hài cốt liệt sỹ

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ - Page 8 Cau_th10"Cậu Thủy" lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ kiếm tiền tỷ
TPO - Ngày 8/4, Cơ quan tố tụng cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Cậu Thuỷ” lừa đảo tìm kiếm mộ hài cốt liệt sỹ, CQĐT – Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can Vũ Đức Chung (SN 1946), quản trang của nghĩa trang huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum về tội “xâm phạm mồ mả hài cốt”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2011 - 2012, Nguyễn Đức Thúy (“Cậu Thủy”) đã nhiều lần đến nghĩa trang Đắk Tô thắp hương và có quen biết với ông Vũ Đức Chung. Cuối năm 2012, vợ chồng “Cậu Thủy” đến đặt vấn đề xin bốc hài cốt trong 6 ngôi mộ vô danh của nghĩa trang này để đưa ra Bắc cho các gia đình liệt sỹ không có điều kiện vào nhận được nhưng Chung không đồng ý.

Chiều hôm đó, ông Chung đi họp nên không rõ có ai vào nghĩa trang để bốc cất mộ hay không nhưng hôm sau ông Chung đến phòng làm việc thì phát hiện một phong bì nhét dưới khe cửa phòng, bên trong có 15 triệu đồng (theo lời khai của ông Chung).

Sau đó, “Cậu Thủy” gọi điện cho ông Chung nói “biếu ông để uống nước”. Tuy nhiên, “Cậu Thủy” lại khai báo đã chuyển 30 triệu đồng cho Chung. Đến nay bị can Chung đã tự nguyện nộp cho cơ quan Công an 25 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngoài hành vi lừa đảo tìm mộ liệt sỹ chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân, vợ chồng “Cậu Thuỷ” cùng đồng phạm đã trộm cắp 40 bộ hài cốt tại nghĩa trang liệt sỹ ở một số tỉnh thành. Số hài cốt này cùng di vật giả khắc tên liệt sỹ được “Cậu Thủy” đưa đến chôn cất tại khu vực nghĩa địa nhằm phục vụ cho hành vi làm giả hài cốt liệt sỹ sau này.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tìm thấy 11 bộ hài cốt liệt sỹ trong vườn nhà dân

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ - Page 8 Ttxvn_13Cất bộc các hài cốt liệt sỹ
TTXVN - Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Hướng Hóa tổ chức tìm kiếm, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sỹ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

11 bộ hài cốt liệt sỹ vừa được cất bốc đều nằm trong khu vườn trồng càphê, cây mít của gia đình anh Nguyễn Thế Lộc và chị Nguyễn Thị Tính, tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp.

Quá trình khai quật, cất bốc cho thấy các liệt sỹ được chôn cất thành hàng ngang, mỗi mộ cách nhau gần 2m, hàng cách hàng từ 2-3m.

Phần lớn các hài cốt liệt sỹ đều được bao bọc trong tăng nilon và võng dù màu xanh; trong đó một số liệt sỹ còn có di vật như bật lửa có vỏ bằng kim loại đã bị ôxy hóa, bút bi đã hỏng, ống nhựa nhỏ màu xanh (có thể dùng để lưu giữ thông tin liệt sỹ), đế giày cao su...

Từ ngày 7/3 đến nay, từ nguồn tin do người dân cung cấp, các lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm và cất bốc được tổng số 13 bộ hài cốt liệt sỹ.

Anh Nguyễn Thế Lộc cho biết trước đó vào năm 2007, trong quá trình làm nhà ở trong cùng khu đất trên, gia đình phát hiện có hài cốt liệt sỹ dưới nền nhà và đã báo cho cơ quan chức năng quy tập được bảy hài cốt liệt sỹ đưa vào Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực này thuộc địa bàn làng Khoai từng tồn tại một trận địa pháo phòng không của bộ đội ta cùng với các kho đạn dược.

Hiện các cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa và Trung đội dân quân cơ động xã Tân Hợp đang tiếp tục tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sỹ còn lại để làm lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Tìm, cất bốc đủ 16 mộ liệt sĩ tại huyện Hà Trung

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ - Page 8 Hien_t12Hiện trường khu vực cất bốc hài cốt các liệt sĩ
TPO - Sáng 26/8/2015, ông Đào Xuân Yên- bí thư huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đã hoàn thành việc cất bốc hài cốt của 16 liệt sĩ ở khu vực ao sen của gia đình ông Phạm Xuân Tình, tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung.

Hài cốt của 16 liệt sĩ đã được đưa về nhà quản trang của Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung để bảo quản. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ thông tin của nhân dân, cơ quan chức năng đã xác định được trong khu vực ao sen của gia đình ông Phạm Xuân Tình ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung có 16 mộ liệt sĩ được chôn cất từ năm 1967.

Theo nhân chứng kể lại thì rạng sáng 17/6/1967, một chiếc xe ô tô chở 17 bộ đội hành quân theo hướng Bắc – Nam, đến khu vực phía Bắc cầu Đò Lèn bị máy bay địch oanh tạc khiến xe bị cháy, cả 17 đồng chí trên xe hy sinh.

Rạng sáng 17/6/1967, chính quyền địa phương huy động lực lượng hiện có tổ chức chôn cất 17 liệt sĩ ở khu vực nghĩa trang của xã Hà Ninh (nay thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung).

Nhiều năm sau đó, mộ của người dân được di chuyển đến vùng khác, hiện trạng khu vực này thay đổi, 17 mộ của liệt sĩ nằm gọn trong diện tích đất ao hồ của gia đình ông Phạm Xuân Tình (SN 1960), ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung). Năm 1989, một trong 17 liệt sĩ có quê ở tỉnh Hà Nam đã được người thân tìm về, cất bốc đưa về quê.

Theo xác minh của cơ quan chức năng thì các liệt sĩ thuộc sư đoàn 305, Đoàn 55. Việc cất bốc hài cốt 16 liệt sĩ diễn ra từ ngày 24/8 đến sáng 26/8 đã hoàn thành.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong tổng tiến công Tết Mậu thân 1968

Vui buồn chuyện bốc hài cốt liệt sĩ - Page 8 Kwmjan10Đưa hài cốt các liệt sĩ đi an táng
ANTĐ - 7 hài cốt được xác định là của các chiến sĩ thuộc các đơn vị: Tiểu đoàn 440 Bà Rịa-Long Khánh, Đại đội 814 Hậu cần tỉnh, Đại đội địa phương Xuân Lộc và Đội An ninh tỉnh trong trận đánh Tết Mậu thân năm 1968 trên địa bàn thị xã Long Khánh.

Sáng 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã long trọng diễn ra lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu thân 1968.

Theo tin từ Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh, từ ngày 29/6 đến 1/8/2015 lực lượng chức năng thị xã Long Khánh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực thuộc nghĩa địa xã Bảo Vinh cũ (nay thuộc KP.2, phường Xuân Thanh, Long Khánh).

Tại khu vực trên, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 mộ tập thể gồm 6 vị trí có xương cốt, và di vật gồm dép râu, mảnh vải vụn của chiếc quần đùi, chiếc áo thô, khăn rằn, vài chiếc cúc áo còn nguyên vẹn và những sợi dây thắt lưng… cùng 1 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và các di vật liên quan đến hài cốt liệt sĩ hy sinh trong tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

Qua kiểm tra các di vật thu được cùng các nhân chứng tại thời điểm xảy ra trận đánh, xác định đây là hài cốt của các chiến sĩ thuộc các đơn vị: Tiểu đoàn 440 Bà Rịa-Long Khánh, Đại đội 814 Hậu cần tỉnh, Đại đội địa phương Xuân Lộc và Đội An ninh tỉnh trong trận đánh Tết Mậu thân năm 1968 trên địa bàn Long Khánh.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất