Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

QĐND – Chiều 5-10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức Lễ công bố các quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho 2 đồng chí thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự, trao quyết định thăng quân hàm và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Công bố, trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ 05101510
Quang cảnh buổi Lễ

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với các đồng chí: Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định thăng quân hàm, tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ đã được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Công bố, trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ 05101511
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm và tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Đồng chí Chủ tịch nước khẳng định, việc Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng thể hiện sự đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn, đặc biệt của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội; có nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, được thăng quân hàm Đại tướng là niềm tự hào, vinh dự lớn lao, song trách nhiệm đặt ra với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ngày càng cao hơn. 2 đồng chí phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải “Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung”, để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; cùng với đó phải tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công bố, trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ 05101512
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng với các đồng chí trong Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy lực lượng Quân đội nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; chủ động, nhạy bén trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược đúng đắn, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng thời giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng, đồng chí Ngô Xuân Lịch phát biểu bày tỏ sự biết ơn đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã giúp đỡ LLVT nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và cá nhân 2 đồng chí tiến bộ để có được niềm vinh dự, tự hào hôm nay.

Công bố, trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ 05101513
Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng, đồng chí Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, vinh dự gắn liền với trách nhiệm, nên được trao quân hàm càng cao thì càng phải gương mẫu, tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2 đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hết lòng phục sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và LLVT.
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất