Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên

#1Nước Pháp bất an Empty Nước Pháp bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Khủng bố kinh hoàng ở Paris

Nước Pháp bất an Mask_m10
Hai kẻ bịt mặt bước khỏi xe ôtô
NLĐ - Nhật báo 20 Minutes dẫn lời một nhân chứng cho hay một kẻ tấn công hét to: "Nói cho bọn nhà báo biết đây là hành động của al-Qaeda ở Yemen" trước khi vào xe hơi tẩu thoát.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi 3 tay súng trang bị tiểu liên Kalashnikov xông vào văn phòng tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris - Pháp hôm 7-1 nổ súng và tẩu thoát. Trong số những người tử vong có cả cảnh sát, tổng biên tập Stephane Charbonnier và 3 họa sĩ vẽ tranh biếm.

Theo các nhân chứng, hung thủ vừa xả súng vừa la to: “Bọn ta trả thù cho tiên tri”. Ngoài ra, giữa các loạt đạn, bọn chúng còn kêu lên “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại).

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định: "Mọi nỗ lực đang được thực hiện để vô hiệu hóa 3 kẻ tấn công". Bọn chúng bỏ chạy bằng xe hơi sau đó vứt lại xe ở khu Rue de Meaux, phía Bắc Paris, rồi cướp chiếc xe thứ hai chạy tiếp. Quan chức cảnh sát Rocco Contento cho rằng có khả năng còn những cuộc tấn công khác.

Phát biểu với các nhà báo tại hiện trường, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh: “Đây là hành động cực kỳ tàn bạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tấn công khủng bố. Không một hành động tàn bạo nào có thể dập tắt được tự do báo chí”.

Thực ra, theo hãng tin UPI, an ninh đã được tăng cường sau khi tòa soạn Charlie Hebdo bị đe dọa trong mấy tuần qua. Trước đây, Charlie Hebdo bị công kích vì đã đăng tranh biếm họa tiên tri Muhammad và đã bị đánh bom hồi tháng 11-2011.

Gần đây nhất, tạp chí này đưa lên trang mạng xã hội Twitter bức tranh biếm vẽ Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan. Bản thân Tổng biên tập Charbonnier, 47 tuổi, nhiều lần bị dọa giết và được cảnh sát bảo vệ trước khi chết.
      
Cựu học viên

#2Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tay súng trẻ nhất trong vụ xả súng ở Paris ra đầu thú cảnh sát

Nước Pháp bất an Phap6-10Charlie Hebdo thường xuyên công kích đạo Hồi
TTXVN - Một thanh niên 18 tuổi cùng với hai kẻ là anh em tham gia vụ tấn công đẫm máu vào một tuần báo trào phúng ở Paris đã ra đầu thú cảnh sát.

Hãng tin AFP vừa đăng tải thông tin này sáng 8/1, dẫn một nguồn tin nắm rõ vụ việc.

"Hamyd Mourad đã nộp mình cho cảnh sát... vào 11 giờ tối thứ Tư (2200 GMT) sau khi thấy tên của hắn được đăng tải trên truyền thông xã hội," nguồn tin nói với AFP. "Hắn đã bị bắt giữ," một nguồn tin khác xác nhận.

Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7/1, theo giờ địa phương (rạng sáng 8/1 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 50 năm qua nước Pháp để quốc tang.

Bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết của 12 nạn nhân trong vụ xả súng, Tổng thống Hollande tuyên bố sẽ truy bắt, xét xử và trừng phạt thích đáng những kẻ tấn công.

Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7/1 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris.

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này là 12 người, trong đó có Tổng biên tập, 4 họa sỹ biếm họa cùng 3 phóng viên của tờ báo, ngoài ra còn có 2 cảnh sát.
      
Cựu học viên

#3Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lại nổ súng ở Paris, hai người nguy kịch

Nước Pháp bất an S2tlyf10Cảnh sát Pháp bảo vệ an ninh tại địa điểm người dân đốt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Charlie Hebdo
TTO - Ngày 8-1, lại xảy ra một vụ nổ súng ở thủ đô Pháp. Ít nhất hai cảnh sát đã bị thương nghiêm trọng.

Đài truyền hình iTELE đưa tin một người đàn ông mặc áo giáp chống đạn, cầm súng máy đã xả đạn vào một cảnh sát và một công chức ở khu vực ngoại ô Paris. Hiện cả hai người đều đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách đã bắt giữ nghi can.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã lập tức đi tới hiện trường. Khu vực xảy ra vụ xả súng nằm gần Porte de Chatillon ở phía nam thủ đô Paris. Vẫn chưa rõ vụ xả súng này có liên quan đến cuộc thảm sát ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm qua hay không.

Hiện cảnh sát Pháp vẫn đang mở chiến dịch săn lùng Cherif Kouachi, 32 tuổi, và anh trai Said, 34 tuổi, hai kẻ thực hiện vụ thảm sát 12 người ở tòa soạn tạp chí Charlie Hedbo. Trước vụ tấn công khủng bố này, ở Pháp cũng đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công Hồi giáo cực đoan.

Trước lễ Giáng sinh, hai kẻ lái xe đâm vào người đi đường ở thành phố Dijon và Nantes, hét vang những khẩu hiệu Hồi giáo. Một gã đàn ông khác dùng dao tấn công cảnh sát ở thành phố Tours. Trong thời gian qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhiều lần kêu gọi cực đoan tấn công công dân Pháp.
      
Cựu học viên

#4Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Pháp tiêu diệt khủng bố, giải cứu toàn bộ con tin

Nước Pháp bất an Phap4210Hình ảnh nổ ở tiệm tạp hóa Do Thái khi cảnh sát xông vào
Nước Pháp đã trải qua một ngày thực sự “nghẹt thở” khi cùng lúc phải xử lý hai vụ bắt cóc con tin là chuỗi diễn biến tiếp theo của vụ thảm sát 12 người tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Vào khoảng hơn 23h ngày 9/1 (theo giờ VN), các lực lượng an ninh Pháp đã tấn công đồng thời vào cả hai địa điểm các con tin bị khống chế tại Paris, tiêu diệt 3 tên khủng bố và giải cứu an toàn cả 6 con tin.

Tại siêu thị phía đông Paris, cảnh sát đã đột kích bắn hạ tay súng Amedi Coulibaly, giải thoát các con tin gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó gần như đồng thời, tại thị trấn Dammartin-en-Goele, đông bắc Paris, các lực lượng đặc nhiệm cũng đã tấn công giải cứu con tin và tiêu diệt hai anh em sát thủ Kouachi, người đã gây ra vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo rúng động nước Pháp hôm 7/1.

Ngoại ô Paris - “vùng chiến sự”

Trước đó, cả nước Pháp đã căng thẳng, vùng ngoại ô Paris gần như thành “vùng chiến sự” với cuộc truy lùng, đấu súng nghẹt thở giữa cảnh sát và hai anh em Cherif và Said Kouachi, hai nghi phạm thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo.

Hai nghi phạm đã bị siết chặt vòng vây khi trốn trong một nhà in ở đông bắc thủ đô Paris cùng với một con tin. Trong khi đó, đồng phạm với hai anh em nhà Kouachi đã bắn chết 2 người và táo tợn bắt cóc 5 con tin để đòi cảnh sát để hai anh em Kouachi tự do.

Nhà in mà hai nghi phạm đang cố thủ cách sân bay Charles de Gaulle vài km. Cảnh sát đã liên lạc được với hai nghi phạm để thương lượng và được biết chúng tuyên bố sẵn sàng “chết vì đạo”.

Để vào được nhà in này, một trong hai tên đã giả vờ là một cảnh sát rồi ra lệnh cho công nhân ở nhà in đi ra ngoài. Chúng đều mặc áo chống đạn và mang nhiều vũ khí.

Cảnh sát bao vây, còn trực thăng quần thảo trên khu vực. Người ta còn thấy cả xe tăng quân đội xuất hiện gần đó. Người dân ở Dammartin-en-Goele, thị trấn cách trung tâm Paris khoảng 40km, được yêu cầu ở trong nhà, tắt đèn, tránh xa cửa sổ.

Hàng trăm người bị kẹt trong các tòa nhà văn phòng địa phương, nhiều trường học đã được sơ tán. Ít nhất hai máy bay đã không thể hạ cánh tại sân bay Charles de Gaulle do tình hình nguy hiểm. Hai trong số bốn đường băng ở sân bay đã bị chặn.

Chiến dịch bao vây hai nghi phạm ở Dammartin-en-Goele rất phức tạp và cảnh sát đang cố ý di chuyển với tốc độ chậm. Có vẻ như cảnh sát đang làm chủ tình hình. Họ đã yêu cầu báo chí rời khu vực do quá nguy hiểm.

Xung quanh khu vực, hàng đoàn xe cảnh sát đỗ chật cứng các đường phố. Bệnh viện Meaux gần đó cũng đã cử một nhóm nhân viên tế tới thị trấn Dammartin-en-Goele. Xe cứu thương trực chờ sẵn.

Cuộc bao vây diễn ra sau khi cảnh sát rượt đuổi chiếc ô tô Peugot 206 màu xám chở hai nghi phạm trên đường cao tốc N2 và đấu súng với chúng. Có thông tin hai người chết trong quá trình này nhưng công tố viên Paris khẳng định là không.

Theo lời các nhân chứng, hai nghi phạm hành động rất chuyên nghiệp. Chủ chiếc xe Peugot bị hai nghi phạm cướp kể lại: “Chúng rất bình tĩnh, quả quyết, chuyên nghiệp, như những lính đặc công. Chúng không toát mồ hôi. Chúng giống như người đang thực hiện một chiến dịch”.

Trước đó, cuộc truy tìm tập trung ở khu vực Picardy miền bắc nước Pháp do Cherif và Said được cho là đã chạy bộ vào khu vực rừng. Các điều tra viên phải dùng trực thăng trang bị dụng cụ nhìn trong bóng đêm để tìm các nghi phạm.

Cảnh sát vũ trang hạng nặng đổ dồn về vùng gần Villers-Cotterts ở khu vực Picardy sau khi chủ một trạm xăng báo tin hai anh em Kouachi đã ăn cắp xăng và thực phẩm rồi lái xe tẩu thoát cuối giờ sáng 8/1.

Cảnh sát đã chặn một con đường dẫn tới làng Longpont gần trạm xăng. Trước đó, các điều tra viên đã tìm thấy một số hộp rỗng và xăng bên trong ô tô mà hai nghi phạm đã sử dụng trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo. Chúng có thể dùng các thứ này để làm bom xăng.

Thủ tướng Manuel Valls đã đặt khu vực Picardy trong tình trạng báo động cao nhất. Toàn bộ vùng Ile-de-France gồm cả thủ đô Paris cũng ở trong mức báo động này.

Ngoài khu vực phía bắc, các khu vực khác ở Pháp cũng được giám sát chặt chẽ. Ước tính, 90.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc.

Tòng phạm

Cuộc vây bắt hai anh em Kouachi xuất hiện diễn biến mới phức tạp và nguy hiểm khi một tòng phạm với chúng xuất hiện và đã khống chế con tin để trao đổi với cảnh sát.

Các đội phản ứng nhanh vũ trang hạng nặng đã di chuyển tới khu vực Porte de Vincennes cũng thuộc thành phố Dammartin-en-Goele sau khi xảy ra vụ khống chế con tin thứ hai nói trên tại một siêu thị của người Do thái, trong lúc anh em sát thủ vụ Charlie Hebdo vẫn đang bị vây chặt. Kẻ khống chế con tin là Amedi Coulibaly 33 tuổi, mang theo hai khẩu súng. 5 con tin gồm 1 phụ nữ và 4 trẻ em.

Nhà chức trách tin rằng Amedi chính tay súng đã bắn chết nữ cảnh sát Clarissa Jean-Philippe tại khu Montrouge, phía nam Paris, hôm 8/1, rồi tẩu thoát.

Nguồn: Công lý
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Pháp bất an 63556410
Sheikh Harith al-Nadhari, một quan chức cấp cao của al-Qaeda thuộc chi nhánh trên Bán đảo Arab (AQAP) nhận trách nhiệm của tổ chức này trong việc gây ra 3 ngày tấn công đẫm máu ở Pháp; đồng thời đe dọa sẽ tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào nước Pháp nếu Pháp tiếp tục công kích chống lại người Hồi giáo - Nguồn:  USA Today
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Cảnh báo: Đoạn video cận cảnh đặc nhiệm Pháp tiêu diệt kẻ bắt cóc ở Paris có nhiều tình tiết bạo lực, bạn nên cân nhắc trước khi xem.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Pháp bất an Sw45rp
Hayat Boumeddiene (trái) trước khi trở thành “vợ” của Amedy Coulibaly

Một cô gái tươi trẻ trong bộ bikini gợi cảm bên vòng tay người yêu trên bãi biển – đó là hình ảnh của Hayat Boumeddiene trước khi trở thành “vợ” của sát thủ Amedy Coulibaly mới bị tiêu diệt trong vụ thảm sát con tin hôm 09/01/2015.

Hình ảnh trẻ trung đó đã thay đổi một cách khó có thể tưởng tượng nổi khi người phụ nữ hiện đang bị truy nã gắt gao nhất nước Pháp đó bắt đầu ẩn mình vào tấm khăn trùm đầu. Qua đó phần nào thấy được cô đã bị Amedy Coulibaly nhào nặn thành phần tử Hồi giáo cực đoan như thế nào?

Nước Pháp bất an 248c6010
Hayat Boumeddiene (phải) và Amedy Coulibaly

Nước Pháp bất an 1-248c10
Hayat Boumeddiene tập bắn cung tại Beghal

Người phụ nữ 26 tuổi này được cho là đi cùng với tay súng Amedy Coulibaly khi hắn bắt cóc 23 con tin trong tiệm tạp hóa Kosher tại khu vực Port de Vincennes, phía Đông thủ đô Paris hôm 09/01. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào bên trong và tiêu diệt Amedy Coulibaly sau khi y giết chết 4 con tin và làm bị thương 4 con tin khác, Hayat đã trốn thoát có thể nhờ trà trộn vào các con tin được giải cứu. Cảnh sát cho biết hiện Hayat đang chạy trốn và được tin là “có vũ trang và rất nguy hiểm”.

Hayat và Amedy Coulibaly “kết hôn” theo nghi lễ tôn giáo sau 4 năm chờ đợi Amedy Coulibaly thụ án tù vì tội cướp có vũ trang. Tuy nhiên, hôn nhân của hai người không có giá trị pháp lý.

Nguồn: Daily Mail
      
Người đưa đò

#8Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Các tay súng thảm sát tòa báo Charlie Hebdo được huấn luyện rất kỹ

Nước Pháp bất an 2_dan_10Đạn xuyên qua kính chắn gió chiếc ô tô cảnh sát
VOV - Hai tên khủng bố xốc tới đầy bất ngờ, nhả đạn diệt gọn các mục tiêu, yểm trợ lẫn nhau, bắn chết viên cảnh sát cản đường rồi rút lui chóng vánh.

Các đoạn video do các công dân Paris ghi lại được trong vụ tấn công ngày 7/1 vào văn phòng tạp chí Charlie Hebdo cho thấy những kẻ khủng bố đã được huấn luyện bài bản. Trong vụ này, nhóm khủng bố vũ trang chỉ có 2 tên nhưng đã nổ súng sát hại được 8 nhà báo, một nhân viên bảo trì tại tòa báo, 1 vị khách đến tòa báo, 1 cảnh sát đặc trách bảo vệ tổng thư ký tòa soạn Charb, và một viên cảnh sát ở bên ngoài. Ngoài ra chúng còn làm bị thương nhiều người khác.

Trung tướng Mỹ Mark Hertling - cựu tư lệnh lục quân Mỹ ở châu Âu, từng phục vụ trong lục quân Mỹ hơn 37 năm, trong đó có hơn 3 năm hoạt động trên chiến trường Iraq, đã phân tích các video clip này. Ông Hertling có kinh nghiệm phong phú về xây dựng và thực thi chiến lược quân sự.

Theo viên tướng Hertling (hiện là chuyên gia phân tích quân sự cho hãng CNN), qua các đoạn video trên thấy nổi lên mấy điểm lưu ý sau:

- Đồng phục: Tất cả 2 kẻ tấn công ăn mặc giống nhau, đều sử dụng áo có khả năng treo nhiều hộp tiếp đạn dự trữ và có thể cả lựu đạn nữa. Ngoài ra chúng đều mặc áo ngoài dày, có thể là áo chống đạn hoặc áo gắn thuốc nổ để tự sát khi bị bắt giữ.

Một nhân viên tòa báo thì cho biết những kẻ khủng bố đội mũ trùm đầu và mặc áo chống đạn, phong thái rất lạnh lùng và quyết đoán.

- Kỹ năng sử dụng súng quân dụng: Những tên khủng bố xách tiểu liên AK-47. Ít nhất một trong hai tên sử dụng dây đai 3 điểm quân dụng gắn vào súng để hỗ trợ cận chiến (không bị mỏi tay, dễ lia súng).

Độ chụm của các lỗ đạn chi chít trên kính chắn gió của chiếc xe cảnh sát mà chúng bắn vào cho thấy mức độ thiện xạ của các tay súng này.

Thêm nữa, những kẻ khủng bố lựa chọn chế độ điểm xạ từng phát một thay vì sử dụng chế độ liên thanh. Lính Mỹ cho biết ngoài chiến trường, nhiều tên khủng bố tỏ ra không chuyên nghiệp khi áp dụng lối bắn “cầu nguyện rồi nhả đạn như mưa”, tức là chúng chọn nấc tự động hoàn toàn trên súng, thét vang một câu cầu nguyện Hồi giáo nào đó rồi nhả sạch cả băng đạn – khi ấy đa phần đạn bắn ra sẽ không trúng mục tiêu. Còn những tên khủng bố trong vụ Charlie Hebdo thể hiện là được huấn luyện tốt, ngắm bắn kỹ, “tỉa từng phát” gãy gọn vào mục tiêu.

- Kỹ năng cơ động và yểm trợ: Bọn khủng bố trong vụ Charlie Hebdo chắc được huấn luyện nhiều về kỹ thuật di chuyển. Chúng biết lợi dụng các vật che chắn (như xe hơi đang đỗ hay cánh cửa mở của xe). Tên này ngắm bắn trong khi đồng bọn của y nhanh chóng cơ động sang vị trí bắn mới. Khi tới vị trí mới, tên khủng bố được yểm hộ sẽ lại nổ súng bắn yểm trợ cho tên còn lại tiến lên cùng.

- Trinh sát: Vụ tấn công xảy ra giữa trưa ở thủ đô Paris đông đúc. Nhưng tại hiện trường lúc đó không có xe cộ và người qua lại. Thêm nữa những kẻ khủng bố đã rình đúng lúc diễn ra một cuộc họp giao ban biên tập (với các nhân vật chủ chốt tham gia) để xông vào và lia súng sát hại họ.

Sau khi lọt vào tòa nhà của tạp chí, chúng tìm cách đến thẳng phòng họp. Chúng nhìn khắp phòng rồi hỏi ai là Charb (tổng thư ký tòa soạn, nhà biếm họa nổi tiếng của Pháp). Sau đó chúng nhả đạn vào người ông này rồi bắn những người còn lại.
Hành động xong, hai kẻ khủng bố vọt lẹ ra khỏi tòa nhà, súng vẫn lăm lăm trong tay.

Điều này cho thấy chúng đã nắm chắc được thông tin tình báo, và lên kế hoạch hành động cụ thể.

- Mục tiêu cũ: Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào Charlie Hebdo sau vụ đánh bom nhằm vào tòa soạn tờ báo này hồi tháng 11/2011

- Tốc độ: Những kẻ khủng bố di chuyển nhanh, biết vị trí cần đến (dù lúc đầu có nhầm một chút), hoàn thành nhanh gọn “nhiệm vụ” rồi rút lui tương đối êm, như thể đã được huấn luyện theo kiểu đặc công.

Khi tẩu thoát, xe ô tô của chúng đụng phải một chiếc xe cảnh sát bên ngoài. Hai bên đấu súng. Viên cảnh sát bị thương ngã vật ra đường. Một trong 2 tên khủng bố điềm nhiên tiến tới giơ súng bắn thẳng vào đầu viên cảnh sát đang nằm trên đường, hai tay giơ lên.

Khi nhảy trở vào chiếc xe con của mình, chúng còn hô “Allahu Akbar” (Đấng Allah thật vĩ đại), “Chúng ta đã giết Charlie Hebdo, trả thù cho nhà tiên tri”.

Xong chiếc xe hơi của chúng lao vút đi, đâm ngã một người khách bộ hành.

Đến một con phố, hai kẻ khủng bố dừng lại và cướp một chiếc ô tô khác. Chúng lôi một người đàn ông chừng 60 tuổi ra khỏi chiếc xe này, rồi bình tĩnh nói “Ông có thể nói với truyền thông rằng chúng tôi là al-Qaeda Yemen”. Hai tên này còn kịp thả chú chó của người đàn ông kia ra trước khi phóng đi. Mãi 10 phút sau cảnh sát mới tới chỗ này.

Chỉ lát sau, cảnh sát Paris khẳng định họ mất dấu của những tên khủng bố. Và cuộc truy lùng bọn chúng - với sự tham gia của hàng chục ngàn cảnh sát, hiến binh và quân nhân Pháp - bắt đầu.
      
Cựu học viên

#9Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xuất hiện video kẻ khủng bố ở Paris tuyên thệ gia nhập IS

Nước Pháp bất an Mainam10Amedy Coulibaly trong đoạn video
TTXVN - Amedy Coulibaly, tay súng đã giết chết 4 người trong một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái ở Vincennes (Pháp) trong vụ khủng bố làm chấn động cả thế giới, vừa xuất hiện trong một đoạn video được tung lên mạng sau khi gã đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Trong đoạn video, gã đã “giải thích” về động cơ thực hiện các vụ giết người, thề trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS và thảo luận về vụ khủng bố tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo.

Mang tựa đề “người lính của Vương quốc Hồi giáo,” đoạn phim có hình ảnh Coulibaly, được gọi là Aboü Bassir AbdAllah al-Ifriqip, đang chuẩn bị cho hoạt động khủng bố bằng cách tập chống đẩy tại địa điểm giống sân sau của một nhà tù và còn ghi hình một kho vũ khí.

Có lúc Coulibaly mặc áo chống đạn, nói với giọng nghiêm trọng, cho thấy đoạn này có thể đã được ghi hình sau khi gã đã bắn chết một nữ cảnh sát Pháp trong ngày thứ Năm tuần trước. Vụ này xảy ra trước khi gã tấn công cửa hàng của người Do Thái trong ngày thứ Sáu.

Trong đoạn video, người ta có thể nghe thấy tiếng đài phát thanh đưa tin về vụ khủng bố Charlie Hebdo.

Hiện chưa rõ ai đã ghi hình và biên tập đoạn video, chỉ biết rằng nó được biên tập gọn gẽ, bắt đầu bằng một bản tin trên đài phát thanh Pháp kể lại vụ tấn công, bắt con tin ở một cửa hàng của người Do Thái, trong đó Coulibaly bị cảnh sát bắn hạ. Dường như đoạn video muốn truyền một thông điệp về Pháp rằng Coulibaly là người “tử vì đạo.”

Khi được hỏi vì sao lại tấn công cửa hàng này, Coulibaly, lúc này trả lời cùng một cây súng bên mình, nói rằng hành động giết người của gã là “hoàn toàn hợp lý” và nói thêm: “Nếu các người tấn công Vương quốc Hồi giáo và Nhà nước Hồi giáo, các người sẽ bị tấn công."

Gã cũng kêu gọi những người “anh em Hồi giáo ở Pháp” đứng dậy và cầm vũ khí. Tiếp đó gã tuyên bố rằng đã thăm dò nhiều thánh đường ở Pháp và thấy những nơi này đầy các chàng trai trẻ khỏe mạnh, nhiệt huyết. “Tại sao tất cả những người đó không thể tự bảo vệ mình," gã hỏi.

Khi được hỏi liệu có liên quan gì tới những kẻ thực hiện vụ khủng bố ở Charlie Hebdo là Cherif và Saïd Kouachi hay không, gã trả lời: “Những người anh em trong đội của tôi chia thành 2 nhóm... Tôi tạm rời đi để chống lại cảnh sát. Nếu chúng tôi thực hiện nhiều chuyện (khủng bố) cùng nhau, nhưng ở các địa điểm tách biệt với nhau thì cũng chỉ để gây tác động mạnh hơn.”

Gã cũng nói thêm, với ý nhắc đến 1 trong 2 anh em nhà Kouachi: “Tôi đã giúp anh ấy vài nghìn euro để thanh toán xong thứ anh ấy đã mua. Chúng tôi cố gắng đồng bộ hoạt động, cùng tấn công tại một thời điểm nhằm không gây ra vấn đề cho nhau.”

Tờ Le Monde cho biết cơ quan công tố Pháp đã yêu cầu rút bỏ đoạn video kể trên và hiện nó đã bị gỡ khỏi trang chia sẻ video YouTube.
      
Phó Thường dân

#10Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Pháp bất an Ti_xui10
Hình ảnh của Hayat Boumeddiene cắt từ video giám sát tại Sabiha

Theo Reuters: Ngày 12/01/2015, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Anatolian, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng nghi can Hayat Boumeddiene đến một sân bay ở Istanbul hôm 02/01/2015 qua đường Madrid và ở trong một khách sạn cùng một người khác. Ngày 08/01/2015 thị đã vượt biên giới vào Syria. Như vậy là Hayat Boumeddiene đã không có mặt ở Pháp thời điểm xảy ra vụ khủng bố.

Theo SANA: Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tay cho các phần tử khủng bố, những kẻ "khiến người Syria và người dân vô tội trên thế giới phải đổ máu"; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "chặn đứng chính sách phá hoại của Thổ Nhĩ Kỳ".
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Pháp bất an Charli10Hình bìa của tạp chí Charlie Hebdo, phát hành ngày 14/1
Tạp chí châm biếm Charlie Hebdo xuất bản ấn phẩm mới nhất với trang bìa mô tả nhà tiên tri Muhammad đang cầm 1 tấm bảng ghi “Tôi là Charlie”, dưới dòng chữ “tất cả đều được tha thứ”.

Câu slogan “Je suis Charlie” hay “Tôi là Charlie” được sử dụng rộng rãi sau khi cuộc thảm sát diễn ra là sự ủng hộ của dư luận cho tờ tạp chí.

3 triệu bản của số báo thứ 4 đã được xuất xưởng trong khi trước đó tạp chí chỉ cho ra đời 60,000 ấn bản mỗi tuần.

Luật sư của tạp chí Richard Malka đã phát biểu với đài phát thanh Pháp: “Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Tinh thần của ‘Tôi là Charlie’ là quyền tự do ngôn luận”.

Theo Giám đốc tài chính Eric Portheault thì ấn bản mới được sản xuất “bởi những nhân viên của Charlie Hebdo”, sự giúp đỡ từ các họa sĩ châm biếm khác đã bị khước từ.

Nguồn: BBC
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83


Một đoạn video do hãng Sky News thu thập được từ các nhân chứng cho thấy cảnh hai đối tượng khủng bố cực đoan đã gây ra vụ thảm sát giết chết 12 người trong vụ tấn công nhằm vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo ở Pháp khi chúng đang trên đường bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát bằng một chiếc xe hơi màu đen những tên khủng bố đã đối mặt với một xe cảnh sát nhưng chúng bình tình mở cửa chiếc xe với hai cánh cửa tạp thành các lá chắn sau đó sử dụng vũ khí để bắn chiếc xe của lực lượng cảnh sát chặn đường chúng.
      
Phó Thường dân

#13Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo Reuters: Ngày 14/01/2015, thủ lĩnh chi nhánh al-Qaeda ở bán đảo Arab Nasser bin Ali al-Ansi tuyên bố: "Về vụ tấn công ở Paris, chúng tôi, Tổ chức của al-Qaeda al Jihad ở bán đảo Arab, nhận trách nhiệm về hành động này như là sự báo thù cho Sứ giả của Thánh Allah".

Nasser bin Ali al-Ansi còn cho biết thêm: Vụ thảm sát được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo al-Qaeda là Ayman al-Zawahri. Chính chi nhánh của Al-Qaeda ở Yemen đã “chọn mục tiêu, vạch kế hoạch và tài trợ” cho vụ thảm sát ở Paris.
      
Phó Thường dân

#14Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Pháp bất an 24c2ae10Kẻ bắt cóc con tin đầu hàng cảnh sát
Theo Daily Mail: Vào lúc 12 giờ 30 ngày 16/01/2015 (giờ địa phương), tại bưu điện ở số 158 đại lộ Charles-de-Gaulle, thị trấn Colombes, nằm cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 7 dặm (1 dặm bằng 1.609 m) về phía Tây Bắc đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin.

Nghi phạm tuyên bố hắn có súng tiểu liên AK và lựu đạn, buộc cảnh sát phải tiến hành đàm phán.

Sau khoảng hơn một giờ thương lượng, nghi phạm đã đầu hàng, các con tin được giải thoát an toàn.

Cảnh sát cho biết người đàn ông khoảng 31 tuổi này là một người địa phương, đang có tâm trạng chán nản, tinh thần không ổn định và đã uống một loại thuốc nào đó.
      
Phó Thường dân

#15Nước Pháp bất an Empty Re: Nước Pháp bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Pháp bất an 25825a10
Cảnh sát hướng dẫn một em bé sơ tán

Theo Reuters: Thành phố cảng Marseille hiện đang trong tình trạng báo động, các trường học, công sở và dịch vụ công cộng tại đây đều đang tạm thời đóng cửa sau khi các tay súng bịt mặt cầm tiểu liên AK bắn thẳng vào một chiếc xe cảnh sát hôm 09/02/2015 tại khu phố La Castellane ở phía Bắc của thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thương vong nào được ghi nhận. Cảnh sát đã thu giữ 7 súng tiểu liên AK và khoảng 20 kg ma túy.

Bà Caroline Pozmentier, Phó thị trưởng thành phố Marseille cho biết, 99% vụ việc có liên quan đến tội phạm ma túy chứ không phải là khủng bố.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất