Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 7 trang]

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

First topic message reminder :

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Tagreu10Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bảo đảm được một nền hoà bình tạm thời ở miền Đông bất ổn và tự tin tuyên bố đó sẽ là cơ hội để ông đưa Ukraine đến với giấc mơ dang dở về một vị trí trong Liên minh châu Âu (EU). Thực tế cho thấy ông Poroshenko thất bại từ chiến trường đến mặt trận chính trị, ngoại giao
1- Thảm bại trên chiến trường

Tổng thống Poroshenko lên cầm quyền hồi tháng 6/2014 với biết bao lời hứa hẹn và cả những kỳ vọng. Ngay sau khi mới nhậm chức, ông tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine theo hướng quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.

Trong một thời gian ngắn, quân Chính phủ đã khiến đối thủ dường như bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đầu hàng hoặc chết. Khi đó, ông đã thể hiện một lập trường cứng rắn đến cùng với lực lượng ly khai, quyết tiêu diệt toàn bộ lực lượng này và giành lại hoàn toàn miền Đông.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đảo lộn với tốc độ chóng mặt từ cuối tháng 8 khi lực lượng ly khai đánh cho quân Chính phủ thua tơi tả, buộc chính quyền Kiev phải ký kết thỏa thuận ngừng bắn, trao quyền tự trị cho khu vực này.

2- Thất bại trên mặt trận chính trị, ngoại giao

Ông Poroshenko đã bảo đảm được một nền hoà bình tạm thời ở miền Đông bất ổn. Tuy nhiên, vấn đề chính đối với ông Poroshenko là giấc mơ đưa UKraine gia nhập EU đang bị Nga ngăn chặn.

Việc Mỹ thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí sát thương cũng như việc EU quyết định hoãn thực thi một phần của thỏa thuận hợp tác lịch sử với Ukraine để làm hài lòng Moscow được xem là một thông điệp rõ ràng đến mức phũ phàng về việc sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev thực ra là rất hạn chế.

Chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine. Tuy nhiên, đúng thời điểm quan trọng này, kế hoạch hoà bình của Tổng thống Ukraine đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gay gắt, thậm chí là từ những đồng minh đã từng sát cánh bên ông; đồng thời lực lượng ly khai cũng cự tuyệt một cách không thương tiếc.

Nguồn: News Daily
      

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10797910

Theo Itar Tass: Ngày 22/01/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự phong cho biết: Trong 3 ngày qua, DPR đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 binh sĩ Ukraine; trong đó tiêu diệt 597 binh sĩ và làm bị thương khoảng 1.500 binh sĩ khác. Ngoài ra DPR còn bắt sống 44 tù binh, phá hủy 49 xe tăng, 47 xe bọc thép.

Theo Reuters: Ngày 22/01/2015, người phát ngôn của Quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết: Lực lượng Chính phủ đã rút ra khỏi nhà ga mới tại sân bay Donetsk hôm 21/01.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko vừa trải qua tình huống bẽ mặt nhất kể từ khi ông lên lãnh đạo Ukraine. Có lẽ vì thế mà ông mất bình tĩnh và đấu khẩu với một phụ nữ khi đang phát biểu.

Tổng thống Ukraine đã tới thuyết giảng tại Đại học Zurich và ngỡ rằng sẽ được chào đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, buổi thuyết giảng đã bị gián đoạn, khi một phụ nữ trong những người tham dự hét lên: "Tôi không muốn ngồi chung phòng với kẻ đang giết chết trẻ em".

Sau đó nhiều tiếng la ó cất lên. Sự ồn ào không lường trước đã khiến ông Poroshenko bất ngờ và ông lặng mất một lúc khá lâu. Sau đó ông đã cố gắng để tiếp tục bài phát biểu của mình khá gượng gạo. Thậm chí, ông Poroshenko còn gắng so đo với người phụ nữ vừa la ó mình để lấy tinh thần tiếp tục bài diễn văn.

"Liệu ai hiểu được những gì cô ta nói, nó phản ánh chính xác trình độ văn hóa của người phụ nữ này," Poroshenko gắng nở nụ cười chế giễu khi bình phẩm về người la ó mình. "Vinh danh Ukraine", ông chốt lại.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Ti_xui13

Theo Reuters: Ngày 23/01/2015, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko tuyên bố: DPR không có ý định đàm phán sau khi giành thắng lợi trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục tấn công để giải phóng các vùng lãnh thổ Donetsk bị Kiev chiếm đóng.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10799610
Trong ngày 23/01/2015, Ukraine mất thêm 155 binh sĩ ở Donetsk

Theo Itar Tass: Ngày 23/01/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: Các lực lượng vũ trang của Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công trong khu vực tiếp giáp với sân bay, gần Peski và Mariupol nhưng đã bị lực lượng dân quân đẩy lùi. Trong 4 ngày qua, DPR đã tiêu diệt 752 binh sĩ, phá hủy 59 xe tăng, 51 xe bọc thép của Ukraine.

Theo Sputnik: Ngày 23/01/2015, thi thể của Thị trưởng Luhansk Pervomaisk và ba tình nguyện viên cứu trợ nhân đạo đã được tìm thấy trong khu vực Luhansk. Lực lượng ly khai khẳng định: "Điều tra sơ bộ cho thấy họ đã bị giết bởi một đơn vị biệt động của các lực lượng vũ trang Ukraine".
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 74d2dd10

Theo Guardian: Ngày 24/01/2015, có ít nhất 15 dân thường thiệt mạng và 76 người khác bị thương do bị pháo kích tại thành phố Mariupol, phía Đông Ukraine.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo RT: Sau khi chính quyền Kiev đổ lỗi cho các tay súng miền Đông nã pháo vào khu vực dân cư tại thành phố Mariupol ngày 24/01/2015, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko tuyên bố: DPR không làm điều đó. Tuy nhiên, sau các động thái tăng cường lực lượng của đối phương, lực lượng dân quân đã được lệnh ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm của Kiev ở phía Đông Mariupol nhưng không có ý định tấn công thành phố này.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Pháo kích Mariupol: Lại một ‘thuyết âm mưu’ chống Nga

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 26011510Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine họp bàn về vụ pháo kích ở Mariupol
Tin tức - Vụ pháo kích tại Mariupol thuộc Donetsk được coi là diễn biến mới nhất trong các bước leo thang chiến sự ở miền Đông Ukraine

Vụ pháo kích hôm 24/1 làm 30 người chết và hơn 100 người khác bị thương, với việc các bên liên quan đổ lỗi cho nhau. Tổng thống Ukraine ngày 25/1 tuyên bố quân ly khai Donetsk là thủ phạm gây ra thảm kịch này. “Cơ quan an ninh Ukraine đã chặn thu được các cuộc điện đàm bằng điện thoại, sóng vô tuyến. Nó cho thấy quân ly khai đã thực hiện vụ tấn công này”, ông Poroshenko phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh (NSDC).

Chính quyền Kiev cho rằng, “quân khủng bố” mở chiến dịch ở Mariupol là “phù hợp” với những gì mà người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko tuyên bố: DPR sẽ không tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột ở miền Đông, sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công để nới rộng đường giới tuyến và giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk.

Theo logic này, Mariupol được xem là khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Đây là thành phố cảng lớn thứ 2 ở Donetsk. Tuy phe ly khai tuyên bố thành lập Nhà nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, nhưng Mariupol hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev. Nằm dọc theo bờ biển Azov, đây là cầu nối quan trọng giữa vùng đất liền của Nga với vùng lãnh thổ mới sáp nhập Crimea. Cảng biển xuất khẩu các sản phẩm than đá và sắt thép đối với cả vùng Donetsk. Nếu giành được quyền kiểm soát, quân ly khai có thể tạo ra một khu vực bàn đạp liên thông cả trên hướng bộ và hướng biển.

Về phần mình, phe ly khai Donetsk phủ nhận các cáo buộc mà Kiev đưa ra. Phát ngôn viên của lực lượng này cho biết: Dân phòng Donetsk không có các hệ thống vũ khí gần Mariupol có khả năng thực hiện các cuộc pháo kích vào khu vực này. “Theo thông tin tình báo của chúng tôi, các loạt đạn pháo được bắn đi từ vùng Stariy Krim gần đó. Đây cùng là điểm đóng quân của quân đội chính phủ. Chúng tôi cho rằng đây là một hành động khiêu khích của chính quyền Kiev”, nhân vật này nói. Đại diện cấp cao của DPR tại các cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc, ông Denis Pushilin, cũng khẳng định ai là thủ phạm thì đã quá rõ ràng, “chính quyền Kiev muốn làm mọi điều có thể để trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình”.

Âm mưu nhằm vào Nga?

Nga và phương Tây đã đưa ra những phản ứng trái ngược nhau về vụ việc trên. Mỹ và các nước đồng minh thuộc Liên minh châu Âu (EU) tìm cách đổ tội cho Nga, đồng thời cảnh báo gia tăng các lệnh trừng phạt. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tăng sức ép nhằm vào Nga sau việc Moskva can dự, làm gia tăng xung đột ở miền Đông Ukraine. “Sẽ là không hiệu quả nếu như can dự về mặt quân sự với Nga trong vấn đề này. Điều mà chúng ta có thể làm là tiếp tục hỗ trợ Ukraine kiểm soát toàn vẹn lãnh thổ, với việc kết hợp sức ép về kinh tế bằng các lệnh cấm vận với cô lập về ngoại giao nhằm vào Nga”, ông Obama nói.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, Cao Ủy phụ trách chính sách an ninh - đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, đã gọi vụ tấn công ở Mariupol là liều lĩnh và đáng hổ thẹn; kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng để tạo lập hòa bình ở Ukraine, ngừng ngay việc hỗ trợ phe ly khai. Bà đồng thời cảnh báo việc leo thang xung đột sẽ “đưa đến quan hệ xấu đi trầm trọng giữa Nga với EU”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc chính quyền Kiev là tác nhân gây ra xung đột quân sự, với việc quân đội chính phủ không tuân thủ các điều khoản về lệnh ngừng bắn theo Thỏa thuận Minsk. Ông khẳng định Nga luôn sẵn sàng cho các nỗ lực tạo lập hòa bình ở miền Đông Ukraine, kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ pháo kích tại Mariupol. Ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho rằng, vụ việc này là một “chiến dịch cờ giả” của Kiev nhằm mục đích kích động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev, bình luận, diễn biến ở Mariupol cho thấy Kiev đang tìm cách tái khởi động chiến tranh để hướng dư luận Ukraine ra bên ngoài, quên đi những tồn tại, khó khăn trong nước.

Nhìn lại khủng hoảng hơn 1 năm qua tại Ukraine có thể thấy, những biến cố thường hay xảy ra tại những thời điểm mang tính nhạy cảm, bước ngoặt. Người ta có thể chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm vụ nã pháo vào Mariupol, như những gì đã tận thấy trong vụ thảm sát ở Odessa (5/2014), vụ máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia nổ tung trên bầu trời Donetsk (7/2014). Nhưng những gì diễn ra sau đó thì có thể tiên lượng được. Leo thang cấm vận chống Nga được Mỹ và EU thực hiện ngay sau vụ MH17, dựa trên cáo buộc Moskva chịu trách nhiệm chính.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngay trong ngày hôm nay sẽ có các cuộc thảo luận về tình hình Ukraine. Hội đồng châu Âu (EC), Ngoại trưởng EU ngày 29/1 cũng sẽ tổ chức các phiên họp đặc biệt về khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này. Tại đó, tiếng nói gây sức ép nhằm vào Nga được cho là sẽ chiếm thế chủ đạo.

Một ngày sau khi xảy ra vụ nã pháo vào Mariupol, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin vội loan báo: “Ngoại trưởng các nước EU đều thể hiện thông điệp rất mạnh mẽ, không một ai nói đến việc dỡ cấm vận. EU còn tính đến việc mở rộng danh sách các quan chức Nga cấm nhập cảnh vào EU, cũng như các công ty bị cấm vận. Thậm chí, có cả việc thảo luận loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế - SWIFT, điều có thể khiến kinh tế Nga sụp đổ”.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10173510
Ít nhất 110 người đã được cứu trong khi vẫn còn hàng trăm thợ mỏ khác mắc kẹt dưới hầm lò

Theo Sputnik‎: Ngày 26/01/2015, một vụ pháo kích nhằm vào khu vực phát điện của mỏ Zasyadko ở Donetsk khiến 496 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất. Lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đang tìm mọi cách để đưa các thợ mỏ lên mặt đất. Đến thời điểm hiện tại, chưa có con số thương vong nào được đưa ra liên quan đến vụ mắc kẹt này.

Theo Reuters: Ngày 26/01/2015, quân Chính phủ cáo buộc lực lương ly khai đang di chuyển quân bao vây Debaltseve, một thị trấn với dân số khoảng 26.000 người, là điểm nối giữa hai khu vực Donetsk và Luhansk.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nga, Ukraina và Mỹ qua chiếc gương cong của báo chí phương Tây

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 69268_10Ảnh: SXC
Tiếng nói nước Nga - Một số tuyên bố của những chính trị gia phương Tây về Nga và Ukraina gợi lên suy nghĩ liên tưởng đến bộ phim hài hước của Liên Xô dành cho trẻ em “Vương Quốc Của Những Chiếc Gương Cong”.

Trong thế giới giả tưởng của truyện đó, tất cả các chiếc gương đã bóp méo sự thật, vương quốc này đã nằm dưới sự cai trị của các nhân vật xấu xí đáng lẽ phải sống trong vườn thú.

Hiện nay có những phương tiện mạnh hơn chiếc gương cong để bóp méo sự thật. Đó là các phương tiện truyền thông. Nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện ngoại giao Moskva (MGIMO) Andrey Ivanov cho biết:

“Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây cố gắng hết sức để mô tả Nga như kẻ thù của toàn bộ loài người tiến bộ, và mô tả Hoa Kỳ như người bảo vệ nhân loại. Với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, các chính trị gia phương Tây vốn có thái độ tiêu cực đối với Nga đôi khi vượt qua phạm vi phép lịch sự, và hơn nữa thực hiện những hành động vô lý.

Gần đây, Thủ tướng Ukraina Arseni Yatsenyuk đã tuyên bố, chính Liên Xô đã từng xâm lược Ukraina và Đức. Trả lời bức thông điệp phản đối của Matxcơva, Bộ Ngoại giao Đức đã nói, lời tuyên bố của Yatsenyuk là biểu hiện của "tự do ngôn luận", mà nước Đức đánh giá rất cao.

Khi giải thích lý do tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời đến Balan tham dự lễ kỷ niệm ngày quân đội Xô Viết giải phóng trại tập trung của "Auschwitz", nơi nước Đức quốc xã đã giết chết hàng triệu người, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Shetina cho biết, lực lượng giải phóng trại tập trung không phải là người Nga mà là những người Ukraina trong thành phần Phương diện quân Ukraina II. Sau đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã nhắc nhở với vị bộ trưởng Ba Lan rằng, Phương diện quân Ukraina được gọi như vậy bởi vì trước khi giải phóng Ba Lan, các đơn vị này đã giải phóng nước cộng hòa Xô viết Ukraina, và trong đội ngũ phương diện quân này đã có không chỉ người Ukraina mà còn đại diện của nhiều dân tộc khác nhau sống trên lãnh thổ Liên bang Xô viết. Lời tuyên bố của bộ trưởng Shetina đã gây phản đối trong xã hội Ba Lan. Ví dụ, có một người đã viết trong blog rằng, "giả như thiếu Nga, thì nước Đức phát xít đã hủy diệt tất cả những người Do Thái và sau đó sẽ dùng chúng tôi để làm xà phòng từ mỡ của các nạn nhân ".

Song, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi xa hơn nữa. Trong thông điệp gửi Quốc hội, ông rất hài lòng tuyên bố rằng, nhờ vào chính sách của ông "Mỹ là một quốc gia mạnh mẽ và đoàn kết với các đồng minh của mình, còn Nga đang bị cô lập, và nền kinh tế Nga tả tơi từng mảnh”. Ông Obama một lần nữa cáo buộc Nga "hiếu chiến" chống lại Ukraina, và tuyên bố rằng, Hoa Kỳ bảo vệ nguyên tắc - nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ -, Mỹ phải đối mặt với sự xâm lăng của Nga và hỗ trợ cho nền dân chủ Ukraina”.

Trong thông điệp này chỉ có một câu phù hợp với sự thật: "Nước Mỹ đang đoàn kết với các đồng minh". Dưới áp lực của Washington, Liên minh châu Âu và Nhật Bản tham gia vào các hành động chống Nga, thậm chí nếu các hành động đó gây thiệt hại cho lợi ích của họ. Tất cả các phần còn lại có vẻ là cảnh nhìn qua chiếc gương cong.

Không có bất kỳ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina, mặc dù, như được biết, các tình nguyện viên Nga đang chiến đấu về phía Donbass. Nhưng, những lính đánh thuê từ Mỹ, Ba Lan và các nước châu Âu khác đang chiến đấu về phía Kiev.

Ở Ukraina không có nền dân chủ. Chính phủ lên nắm chính quyền sau cuộc đảo chính bất hợp pháp đang kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện truyền thông, những người bất đồng chính kiến bị bỏ tù, chính quyền Ukraina pháo kích và phá hủy khu vực Đông Nam.

Lời tuyên bố của ông Obama về việc Mỹ bảo vệ nguyên tắc: Nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ, gây sự ngạc nhiên. Trong những năm gần đây, chính Hoa Kỳ đã ném bom và xâm nhập vào Nam Tư, Iraq, Afghanistan, đã tổ chức các cuộc đảo chính ở Libya và một số quốc gia khác ở Trung Đông.

Việc bóp méo sự thật sẽ kéo dài bao lâu? Như được biết, câu chuyện "Vương Quốc Của Những Chiếc Gương Cong " có một kết thúc có hậu. Các nhà cai trị của vương quốc biến thành những động vật mà họ là trên thực tế. Nhà vua kiêu ngạo thành con vẹt. Các bộ trưởng tham lam và độc ác - con cóc và những con kền kền, và con gái của bộ trưởng sẵn sàng giết người cha trên thực tế là một con rắn. Những chính trị gia phương Tây sẽ biến thành loài động vật nào nếu nhìn qua chiếc gương bình thường chứ không phải chiếc gương cong?
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thế kẹt của Kiev khi lép vế trên 3 mặt trận chiến lược

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 20011510Quân ly khai tuần tra trên một tuyến đường dẫn tới sân bay Donetsk
Tin tức - Lực lượng dân phòng miền Đông - Nam Ukraine đang thu được những thắng quan trọng ở Donetsk, Lugansk và Mariupol, đẩy Kiev vào thế khó.

Chính quyền Ukraine vừa trải qua một tuần tồi tệ. Từ hôm 24-26/1, phát ngôn viên quân đội nước này Andriy Lysenko đã nhiều lần lên tiếng xác nhận thiệt hại, thương vong của binh sĩ chính phủ ở miền Đông, nhất là tại Donetsk, Lugansk và Mariupol. Ba thành phố này đồng thời cũng là 3 mặt trận mà ở đó quân chính phủ đang bị ly khai từng bước đánh bật.

Sát Lugansk, phe ly khai đang đẩy nhanh đà tiến về phía bắc và phía tây, trong một nỗ lực nhằm chiếm quyền kiểm soát khu vực biên giới giáp Nga, cùng với đó là tuyến đường nối giữa khu vực này với Donetsk. Mặt trận này có tầm quan trọng chiến lược vì nhiều lý do, nổi bật là khả năng kết nối, tiếp tế với Donetsk.

Tại Donetsk, chiến sự diễn ra ác liệt trong vài tuần nay, với việc dân phòng giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk sau các cuộc giao tranh đẫm máu. Về mặt tác chiến, sự thất thủ của quân đội Kiev tại đây đã mở ra cho phe khai cơ hội phát động các cuộc tấn công mới, buộc người ta phải đặt ra những câu hỏi về khả năng chiến đấu quân đội Ukraine. Kiểm soát sân bay, quân ly khai có thể tăng cường đánh phá trực tiếp từ hướng bắc Donetsk, bao vây Avdeyevka từ các mũi Gorlivka, Krasny Partizan và làng Pisky gần sân bay. Với những chiến thắng này, dân phòng Donetsk sẽ hình thành nên thế bao vây thành phố Debaltseve - điểm án ngữ tuyến đường tới Lugansk, từ 3 hướng, đẩy quân chính phủ đóng tại đây vào thế bị chia cắt, không còn đường tiếp tế.

Mariupol là mặt trận mới nhất nằm dưới các đợt tấn công của quân ly khai. Nằm trên bờ biển Azov, rất gần với biên giới Nga, thành phố duyên hải này được xem là đầu cầu nối thông sang Crimea. Không những vậy, Mariupol có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế. Thành phố lớn thứ 2 tại khu vực Donetsk này chiếm 33% sản lượng công nghiệp của toàn vùng, hơn 70% sản lượng sắt thép và có tới 2/3 sản lượng hàng hóa xuất khẩu ở Donetsk được thực hiện qua cảng Mariupol. Nền kinh tế chế tạo của Ukraine vì thế sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng nếu thành phố này rơi vào tay quân ly khai - điều có thể hoàn toàn sớm thành sự thật khi Mariupol hiện đang bị dân phòng cắt đường tiếp tế từ hướng bắc và hướng đông.

Đó là lý do giải thích tại sao Kiev phải thực hiện chiến lược nước đôi để giữ bằng được Mariupol: Một mặt Tổng thống Petro Poroshenko lên tiếng yêu cầu quay trở lại Thỏa thuận Minsk, mặt khác Kiev tiếp tục cho tăng cường lực lượng, vũ khí hạng nặng tới thành phố này, trong bối cảnh việc phòng thủ tại đây hiện chủ yếu trông đợi vào khả năng chiến đấu của các tiểu đoàn tiễu phạt thân Kiev.

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 26011511
Mariupol hiện là điểm nóng mới của các cuộc giao tranh

Mark Galeotti, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về Nga tại Đại học New York nhận định: Với thắng lợi tại Donetsk, Mariupol, Lugansk, quân ly khai sẽ có có “bài tẩy” để buộc Kiev phải nhượng bộ trong các các cuộc đàm phán, cũng như phương hướng giải quyết, xử lý khủng hoảng ở miền Đông. Hơn nữa, có trong tay cả sân bay, bến cảng, thì ý tưởng về một nhà nước độc lập tại Donetsk mà phe ly khai miền Đông theo đuổi trở nên rõ ràng và khả thi hơn.

Nội các của Thủ tướng Andriy Yatsenyuk hôm 26/1 đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại Donetsk và Lugansk, đặt toàn bộ đất nước ở trạng thái báo động cao. Tuy nhiên, điều này có vẻ như không giúp thay đổi tương quan trên chiến trường. Tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine đã xuống thấp. Có nhiều thông tin cho thấy, binh sĩ Kiev tỏ ra hoang mang, tháo chạy hàng loạt trong các cuộc giao tranh vừa qua ở Donetsk. Yuriy Lutsenko, thủ lĩnh Khối Poroshenko ngày 26/1 đã phải nói rằng, Quốc hội Ukraine sẽ phải thông qua dự án luật ràng buộc nghĩa vụ pháp lý đối với các hành vi đảo ngũ, không tuân lệnh trên chiến trường. Trong khi đó, đạo quân ly khai ở miền Đông vẫn giữ vững được ý chí, với niềm tin mạnh mẽ quyết chiến đấu tới cùng.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Ti_xui14

Theo Reuters: Ngày 27/01/2015, quân Chính phủ đã bị đánh bật ra khỏi vùng ngoại ô Maryinka và trung tâm thành phố Pesky gần sân bay Donetsk, nơi các cuộc giao tranh diễn ra thường xuyên trong những ngày qua.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10806010
Các binh sĩ của Tiểu đoàn Aidar bắn súng tiễn biệt trong lễ tang đồng đội của họ

Theo Itar Tass: Ngày 28/01/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: Trong 9 ngày qua, DPR đã tiêu diệt 1.194 binh sĩ Ukraine. Ông Eduard Basurin cho biết thêm: Trong 24 giờ qua, thương vong của Quân đội Ukraine là 89 người, các cuộc chiến đấu ác liệt nhất là hướng vùng Debaltsevo và Donetsk, không có hoạt động tác chiến nào được báo cáo từ khu vực gần Mariupol.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Basuri10

Theo Novorossia: Ngày 29/01/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: DPR đã làm chủ con đường chiến lược nối Artemovsk với Debaltsevo và sẽ quét sạch lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố Debaltsevo.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10175110

Theo Sputnik‎: Ngày 29/01/2015, trong một cuộc họp báo ở Kiev, Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Viktor Muzhenko thừa nhận Quân đội Nga không tham gia vào các chiến dịch ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Viktor Muzhenko nói thêm rằng ông có nhận được thông tin về việc người dân Nga đang chiến đấu cùng với quân ly khai ở miền Đông; đồng thời ông khẳng định rằng Quân đội Ukraine đủ sức để đẩy lùi lực lượng vũ trang ở Donetsk và Lugansk.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 B8jw4k10

Theo RT: Sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn Uglegorsk cách Debaltsevo khoảng 10km, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Aleksandr Zakharchenko tuyên bố thiết lập vòng phong tỏa bao vây các đơn vị công lực Kiev tại Debaltsevo và kêu gọi các binh sĩ Ukraine nộp vũ khí để bảo toàn mạng sống.

Theo ước tính có ít nhất 7.000 binh sĩ Ukraine được cho là bị bao vây trong khu vực Debaltsevo.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 34656910
Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 12 của Nga đã đến Donbas

Theo RT: Ngày 31/01/2015, các cuộc hòa đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và Chính phủ Ukraine đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Đàm phán thất bại có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do phe ly khai đang thắng thế trên chiến trường và muốn nắn lại giới tuyến, nối thông hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Kiev-m10
Giống như Công Tum, Mariupol là hướng nghi binh, thu hút lực lượng Kiev. Tương tự Buôn Ma Thuật, Debaltsevo mới là hướng tấn công chính và đang bị bao vây bởi 3 cánh quân ly khai Donetsk và Lugansk
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 01022010

Theo RT: Tiểu đoàn Azov thông tin trên website của mình rằng lực lượng Chính phủ Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phản kích nhằm giành lại thị trấn Uglegorsk.

Theo Press TV: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak xác nhận có 15 quân nhân thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Ông cũng thừa nhận thành phố chiến lược Debaltsevo đã bị phe ly khai kiểm soát một phần.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lính tình nguyện Ukraine giận dữ đòi Tổng thống Poroshenko từ chức

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 Linh_t10Một đơn vị lính tình nguyện của Ukraine
TTXVN - Khoảng 500 lính tình nguyện đã tham gia cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập ngày 1/2 tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, yêu cầu Tổng thống đương nhiệm nước này Petro Poroshenko từ chức.

Phát biểu tại đây, những người lính tình nguyện tới từ khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine này tuyên bố các đơn vị tham chiến không được cung cấp tài chính và vũ khí.

Trong khi đó, cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ đồng hồ nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine và Chính phủ Ukraine đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), lực lượng đòi độc lập không sẵn sàng thảo luận về các đề nghị của Nhóm tiếp xúc mà muốn đàm phán lại thỏa thuận tháng 9/2014. Tuy nhiên, Nhóm tiếp xúc khẳng định sẵn sàng tham vấn vào bất kì thời gian nào, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện thỏa thuận Minsk.

Lực lượng đòi độc lập cho biết phía Chính quyền Ukraine yêu cầu đường ranh giới theo thỏa thuận ngày 19/9/2014, tuy nhiên họ cho rằng đường ranh giới này không phù hợp với thực tế thời gian đó cũng như thỏa thuận khi đó không có chữ ký của người đứng đầu 2 nước Cộng hòa tự xưng là Lugansk và Donesk.

Một bất đồng khác là phía Chính quyền Kiev yêu cầu Chính quyền Lugansk và Donesk tự xưng phải cử người đứng đầu tới đàm phán, trong khi lực lượng đòi độc lập cho rằng điều này không phù hợp vì đại diện phía chính quyền Kiev tham gia đàm phán là cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma không có thẩm quyền cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Bộ trưởng Hợp tác và phát triển Bỉ Alexander De Croo vừa thông báo Bỉ sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 2 triệu euro cho Ukraine.

Khoản viện trợ này nhằm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người dân Ukraine phải dời bỏ nhà cửa do xung đột vẫn đang tiếp diễn tại đất nước này. Nhờ sự hỗ trợ của Bỉ, Hội Chữ thập đỏ quốc tế có thể trợ giúp người dân bị nạn bằng cách cung cấp cho họ nơi tạm trú, thức ăn và nước uống.

Bộ trưởng Alexander De Croo nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Ukraine ngày một xấu đi. Hơn 1,5 triệu người đã phải trốn chạy khỏi khu vực chiến sự ở miền Đông.

Thuốc men thiếu trong khi bệnh sởi lan mạnh, tình trạng cắt điện và thiếu nước ngọt luôn tái diễn. Thêm vào đó, mùa Đông khắc nghiệt càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng.

Cùng với việc không chi trả lương hưu, rất nhiều người không có phương tiện để trợ cấp nhu cầu hàng ngày. Bộ trưởng De Croo cũng cho biết kể từ cuộc chiến tranh Balkan trong những năm 90 của thế kỷ trước, châu Âu chưa có một cuộc khủng hoảng nhân đạo nào nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10810810

Theo Itar Tass: Ngày 01/02/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: Trong 16 ngày qua, Quân đội Ukraine bị mất 136 xe tăng, 110 xe bọc thép, 80 khẩu pháo, cối, 58 xe ô tô. Riêng thiệt hại về binh lực khoảng 1.569 người.

Ông Eduard Basurin cho biết thêm: DPR đã ngăn chặn 2 đoàn xe tiếp viện cho binh sĩ Ukraine đóng trong thành phố Debaltsevo nhưng đã thả cho 3 đoàn xe chở hàng hóa và người bị thương trong đó có cả các chỉ huy đơn vị Ukraine ở thành phố này rời khỏi khu vực chiến sự.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10176710
Lãnh đạo LPR Igor Plotnitsky và DPR Alexander Zakharchenko cáo buộc chính quyền Kiev cố ý bắn phá các khu dân cư

Theo Sputnik: Ngày 02/02/2015, trong một tuyên bố chung, lãnh đạo hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng cho biết: Trong tháng 01/2015, có 242 dân thường thiệt mạng, 273 người bị thương, 434 tòa nhà đã bị phá hủy, 92 thành viên của lực lượng dân quân hy sinh và 411 người bị thương. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi chính quyền Kiev giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình thông qua đối thoại. Họ cũng đề nghị cộng đồng quốc tế và các tổ chức châu Âu giúp ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

“Nồi hơi” Debalsevo chính là "tử huyệt" của Kiev. Nếu Debalsevo thất thủ, Kiev sẽ ngồi vào bàn đàm phán vì họ không muốn mất thêm Mariupol.

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 A7b84310
Ảnh: Radikal
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 10814610

Theo Itar Tass: Ngày 03/02/2015, người phát ngôn Eduard Basurin của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết: DPR đã bắn hạ hai máy bay Su-25 tham gia yểm trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô phía Bắc và Đông Bắc của Debaltsevo.

Cũng theo Itar Tass: Ngày 03/02/2015, lực lượng dân quân của nước Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đã bắn hạ một máy bay không người lái gần khu định cư Teplohirsk.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Biểu tình tại Kiev ngày 02/02/2015

Theo RT: Ngày 03/02/2015, hàng trăm người biểu tình đã phá lớp hàng rào ngoài cùng của lực lượng cảnh vệ quốc gia và định xông vào phòng họp báo của Tổng thống Ukraine tại Kiev để đưa ra một tuyên bố trên truyền hình. Tuy nhiên, mục tiêu của người biểu tình đã bất thành khi bị các lực lượng an ninh chặn lại.

Người biểu tình đòi thiết quân luật ở Ukraine và yêu cầu các nhân vật đứng đầu ngành an ninh, bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng công tố Nhà nước phải từ chức.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 4 04022010Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) kiêm Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic
TTXVN - Trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp diễn xung quanh Debaltsevo và tình hình nhân đạo xấu đi nghiêm trọng tại khu vực này, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) kiêm Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic ngày 4/2 đã kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày xung quanh Debaltsevo, miền Đông Ukraine.

Ông Dacic nói: "Trên cơ sở nhân đạo, Chủ tịch OSCE kêu gọi tất cả các bên ở trong và xung quanh khu vực Debaltsevo thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài ít nhất 3 ngày, có hiệu lực ngay lập tức, được Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi.

Lệnh này cũng sẽ cho phép sơ tán khẩn cấp người dân khỏi khu vực xung đột này."

Ông còn đề nghị đại diện đặc biệt của Nhóm tiếp xúc ba bên, Đại sứ Heidi Tagliavini thúc đẩy đề xuất này trong khuôn khổ cuộc họp của nhóm.

Theo ông, lệnh ngừng bắn cũng được tận dụng để nối lại lập tức các cuộc tham vấn nhằm đảm bảo sự ngừng bắn lâu dài và thực thi đầy đủ Thỏa thuận Minsk được ký hồi tháng 9/2014.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thị trấn Debaltsevo để sơ tán người dân.

Trong khi đó, sau khi thị sát khu vực Luhansk, Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine khẳng định thành phố này đã bị nã hàng loạt đạn pháo từ phía Tây Bắc.

Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết vụ nã pháo vào một bệnh viện ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 4/2 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 7 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất