Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 7 trang]

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

First topic message reminder :

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Tagreu10Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bảo đảm được một nền hoà bình tạm thời ở miền Đông bất ổn và tự tin tuyên bố đó sẽ là cơ hội để ông đưa Ukraine đến với giấc mơ dang dở về một vị trí trong Liên minh châu Âu (EU). Thực tế cho thấy ông Poroshenko thất bại từ chiến trường đến mặt trận chính trị, ngoại giao
1- Thảm bại trên chiến trường

Tổng thống Poroshenko lên cầm quyền hồi tháng 6/2014 với biết bao lời hứa hẹn và cả những kỳ vọng. Ngay sau khi mới nhậm chức, ông tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine theo hướng quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.

Trong một thời gian ngắn, quân Chính phủ đã khiến đối thủ dường như bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đầu hàng hoặc chết. Khi đó, ông đã thể hiện một lập trường cứng rắn đến cùng với lực lượng ly khai, quyết tiêu diệt toàn bộ lực lượng này và giành lại hoàn toàn miền Đông.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đảo lộn với tốc độ chóng mặt từ cuối tháng 8 khi lực lượng ly khai đánh cho quân Chính phủ thua tơi tả, buộc chính quyền Kiev phải ký kết thỏa thuận ngừng bắn, trao quyền tự trị cho khu vực này.

2- Thất bại trên mặt trận chính trị, ngoại giao

Ông Poroshenko đã bảo đảm được một nền hoà bình tạm thời ở miền Đông bất ổn. Tuy nhiên, vấn đề chính đối với ông Poroshenko là giấc mơ đưa UKraine gia nhập EU đang bị Nga ngăn chặn.

Việc Mỹ thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí sát thương cũng như việc EU quyết định hoãn thực thi một phần của thỏa thuận hợp tác lịch sử với Ukraine để làm hài lòng Moscow được xem là một thông điệp rõ ràng đến mức phũ phàng về việc sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev thực ra là rất hạn chế.

Chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine. Tuy nhiên, đúng thời điểm quan trọng này, kế hoạch hoà bình của Tổng thống Ukraine đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gay gắt, thậm chí là từ những đồng minh đã từng sát cánh bên ông; đồng thời lực lượng ly khai cũng cự tuyệt một cách không thương tiếc.

Nguồn: News Daily
      

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Ti_xui54

Theo The Straits Times: Ngày 14/10/2014, với tỷ lệ 245 phiếu thuận và 1 phiếu chống Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này theo đề cử của Tổng thống Petro Poroshenko.

Ông Stepan Poltorak, 49 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư của nước này kể từ khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 vừa qua.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Binh lính Lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraina nổi loạn và tiến về Kiev

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 9ap98710Binh lính thuộc Lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraine
Binh lính thuộc Lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraine đã tổ chức cuộc nổi loạn và đi về hướng Kiev với các khẩu hiệu bài bác Tổng thống Petr Poroshenko, theo tờ báo Ukraine “Zerkalo nedeli” đưa tin, trích dẫn nguồn riêng từ các lãnh đạo Lực lượng Cảnh sát quốc gia.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin của tờ báo nói trên cho biết, trong vài ngày qua, những người đi lính nghĩa vụ đã đòi giới lãnh đạo thanh toán tiền lương mà họ không nhận được lâu nay. Các nhân viên Cảnh sát quốc gia cũng yêu cầu trang bị đồ chống rét và ban lãnh đạo phải đối xử với họ "như con người chứ không phải gia súc."

"Chúng tôi sẽ đến gặp Tổng thống để làm rõ khi nào chúng tôi được giải ngũ, chúng tôi đã phục vụ hết thời hạn một năm. Có lệnh giữ chúng tôi thêm sáu tháng với chữ ký của Tổng thống, mặc dù chúng tôi không hề nghe đọc và không được cầm trong tay. Chúng tôi đã cam chịu điều này, phục vụ thêm sáu tháng. Thời hạn kết thúc vào ngày 8 tháng 10, nhưng không ai giải thích tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục bị giữ làm lính nghĩa vụ", một trong các binh sĩ tuyên bố với kênh truyền hình "112 Ukraina".

Theo nguồn tin, những người lính muốn ông Poroshenko sa thải các chỉ huy đơn vị quân đội đã để xảy ra tình trạng như vậy. Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cho biết trước đó rằng, không thể đề cập vấn đề giải ngũ khi nền hòa bình ổn định chưa được thiết lập ở Donbass.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo RT: Chiều ngày 14/10/2014, môt cuộc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Ukraine do lực lượng cực hữu tổ chức thu hút khoảng 8.000 người tham gia đã bùng phát thành bạo lực, với 15 cảnh sát bị thương và ít nhất 50 người biểu tình bị bắt giữ. Đụng độ xảy ra do các nghị sĩ Ukraine bỏ phiếu bác đề xuất chính thức công nhận các thành viên của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA)  từ thời Chiến tranh Thế giới II là các anh hùng dân tộc. Được biết, UPA là lực lượng đã đấu tranh cho nền độc lập của Ukraine nhưng sau đó thanh danh bị hủy hoại vì bắt tay với phát xít Đức chống lại Liên Xô, giết hại người người Do Thái và Ba Lan ở Ukraine.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Putin tung “chiêu độc” khiến EU “lạnh gáy”

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Vnm_2011Tổng thống Putin
VnMedia - Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp có những cuộc đối đầu “toé lửa” với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko và giới lãnh đạo Liên minh Châu ÂU (EU) về cuộc chiến ở miền đông Ukraine cũng như về “cuộc chiến” khí đốt giữa Nga với phương Tây.

Trước thềm các cuộc gặp gây chú ý nói trên, ông chủ điện Kremlin đã không ngần ngại cảnh báo về viễn cảnh đáng sợ nhất đối với Tây Âu, đó là rút nguồn cung cấp khí đốt cho khu vực này trong trong mùa đông đang đến ngày một gần. Điều này cho thấy, Tổng thống Putin sẽ không ngần ngại tung ra “vũ khí” mạnh nhất của ông – đó là khí đốt nếu Phương Tây tiếp tục “gây khó dễ” với Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Sở dĩ khí đốt được xem là “vũ khí” lợi hại nhất của Moscow trong cuộc đối đầu Đông-Tây lần này là vì các nước EU phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga. “Vũ khí đặc biệt” này lại có dịp phát huy thêm tác dụng khi mùa đông đang đến gần kề. Các nước Tây Âu chắc hẳn chưa quên được một mùa đông băng giá cách đây vài năm khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho họ trong cuộc khủng hoảng với Ukraine. Cả Châu Âu khi đó dường như đã náo loạn.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông hy vọng cuộc gặp vào buổi sáng nay với Tổng thống Nga Putin sẽ giúp tăng cường lệnh ngừng bắn đang bị “vá víu lỗ chỗ” vì những vụ vi phạm từ cả quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai miền đông.

"Hoà bình và sự ổn định ở Ukraine, đó là điều duy nhất mà chúng tôi mong muốn và chờ đợi”, Tổng thống Poroshenko đã nói như vậy với giới phóng viên vào chiều tối ngày hôm qua (16/10) sau các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Merkel sau đó vào buổi tối cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ông Putin trước đó đã thẳng thừng cảnh báo nguồn khí đốt từ Nga sang các nước Châu Âu có thể “sẽ gặp khó khăn lớn trong vấn đề trung chuyển” trong mùa đông này.

Những hoạt động ngoại giao con thoi về Ukraine đang diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) và cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là đang phủ bóng hoàn toàn lên hội nghị này.

Đối đầu Đông-Tây nóng bỏng

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) hoan nghênh cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko. Tuy nhiên, phương Tây không quên tung ra lời cảnh báo với ông chủ điện Kremlin rằng, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn được duy trì cho đến khi Moscow ngừng hoàn toàn việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Lâu nay, Mỹ và EU vẫn khăng khăng chỉ trích, đổ lỗi cho Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine bất chấp sự bác bỏ quyết liệt của Moscow.

Với tình hình thị trường tài chính thế giới đang biến động, một phần vì sự bất ổn đang leo thang ở Ukraine, Thủ tướng Đức Merkel đang cố tìm cách đá quả bóng quyết định sang phía sân của ông Putin.

Bà Merkel nói rằng, trách nhiệm “đầu tiên và trên hết” của Nga là phải bảo đảm chắc chắn rằng lệnh ngừng bắn và kế hoạch hoà bình được chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ký kết hồi tháng trước phải “được thực thi một cách thực sự”.

Được biết, trong cuộc gặp sắp tới giữa hai Nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ có sự hiện diện của cả Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Italia Matteo Renzi.

"Đó sẽ là cơ hội để phát đi một thông điệp tập thể đối với Tổng thống Putin. Thông điệp đó đòi ông Putin phải khởi động các cuộc đàm phán hoà bình thực sự”, một cố vấn của ông Hollande tiết lộ.

Rõ ràng, Tổng thống Putin sẽ phải chịu sức ép rất lớn, sẽ có những cuộc đối đầu toé lửa trong các cuộc gặp ngày hôm nay với Nhà lãnh đạo Ukraine và giới lãnh đạo phương Tây. Các cuộc gặp này đã được dự đoán là sẽ diễn ra hết sức gai góc, khó khăn.

Mặc dù vậy, Tổng thống Putin tỏ ra không hề ngại đối đầu. Trước thềm cuộc gặp, ông chủ điện Kremlin đã đưa ra những lời chỉ trích, cảnh báo với giới chức phương Tây đang ủng hộ, hậu thuẫn cho “đối thủ” Poroshenko của ông. Ông Putin mới đây đã vừa thẳng thắn lên tiếng cảnh báo Mỹ về thái độ thù địch đối với Nga đồng thời tuyên bố cứng rắn rằng ông sẽ không để phương Tây doạ dẫm.

Nhà lãnh đạo Putin cũng thể hiện thái độ “quyết chơi bài ngửa” với phương Tây bằng đe doạ sẽ tung ra “con át chủ bài” khí đốt. Ông chủ điện Kremlin nhắc cho Châu Âu nhớ rằng, 1/3 nhu cầu khí đốt của Châu Âu đang phụ thuộc hoàn toàn vào Nga.

Ông Putin cho biết, ông không muốn nhìn thấy kịch bản của năm 2006 và 2009 tái diễn khi nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu thông qua đường trung chuyển Ukraine bị gián đoạn, khiến người dân EU phải sống trong một mùa đông rét buốt, băng giá.

"Tôi rất hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa”, ông Putin phát biểu đầy hàm ý.

Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) đã chính thức khai mạc chiều qua (16/10) tại Trung tâm Hội nghị của Thành phố Milan của Italia - một trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính của châu Âu. Tham dự có lãnh đạo cấp cao của 53 thành viên Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), gồm 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) cùng Ban Thư ký ASEAN.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 14134610Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thừa nhận 15.000 cảnh sát Ukraine đã "đào tẩu" sang phe ly khai
Phát biểu trước báo giới ngày 16/10/2014, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói rằng, những nhân viên cảnh sát cố tình ở lại những khu vực do lực lượng đối lập với chính quyền chiếm giữ đã bị sa thải và không còn nằm trong biên chế của Bộ Nội vụ, không được nhận lượng. Mọi khoản trợ cấp xã hội đối với những người này cũng bị cắt. Tiến trình sa thải mất nhiều thời gian và đang được đẩy nhanh.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết 15.000 cảnh sát làm nhiệm vụ ở Luhansk và Donetsk là những người đã chống lệnh và không còn thuộc biên chế của Bộ Nội vụ. “3 tháng trước đây, tôi đã phát lệnh yêu cầu tất cả các cảnh sát ở những vùng không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine nhanh chóng rời khỏi khu vực do lực lượng ly khai chiếm giữ, thời hạn trong 2 tuần. Tất cả các đơn vị đều được thông báo, ở Mariupol, Kramatorsk và nhiều vùng khác. Những ai rút đi thì vẫn được xem là quân số của Bộ Nội vụ, còn những ai không tuân lệnh thì rõ ràng đó là những kẻ phản bội” - Bộ trưởng Avakov nói.

Đề cập đến “Đạo luật thanh lọc” được Quốc hội Ukraine thông qua hôm 16/9 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10), ông Avakov nói rằng, sẽ có hàng chục quan chức cấp cao thuộc Bộ Nội vụ bị miễn nhiệm, điều tra vì có liên quan đến cáo buộc đàn áp người biểu tình chống chính quyền của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, trong khoảng thời gian từ 9/2013 - 2/2014.
Nguồn: UNIAN, UNIAN1
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Ti_xui57

Theo Reuters: Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Moscow và Kiev đã nhất trí soạn thảo một hợp đồng nhằm giải quyết cuộc tranh cãi về các nguồn cung khí đốt.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 19424910

Theo RIA Novosti: Các cuộc đụng độ giữa quân Chính phủ và lực lượng ly khai bất ngờ bùng phát dữ dội vào sáng nay (18/10) quanh khu vực sân bay Donetsk. Lực lượng ly khai tố cáo Quân chính phủ đã bất ngờ nổ súng nhằm tái chiếm khu vực Kuibyshev gần sân bay Donetsk
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 32980_original
Lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào sân bay Donetsk từ hướng ngôi làng Peski nhưng đột nhiên phía Ukraine lại bắn pháo vào chính đoàn quân của họ khiến hàng chục binh sĩ bị thiệt mạng - Nguồn: Voice Sevas
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tổng thống Putin: Đạo luật cho Donbass là bước đi đúng hướng

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Ttxvn_20Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo sau Hội nghị ASEM ở Milan ngày 17/10
TTXVN - Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) lần thứ 10 tại Milan (Italy), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại đây về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như tình hình kinh tế nước Nga trong bối cảnh phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Về cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng đạo luật về quy chế đặc biệt cho vùng Donbass được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa ký ban hành là một bước đi đúng hướng và hy vọng đạo luật sẽ được sử dụng để giải quyết triệt để các vấn đề an ninh.

Tổng thống Nga cũng yêu cầu nhanh chóng thực hiện "đường phân chia giới tuyến" tại Ukraine để tạo điều kiện chấm dứt ngừng bắn hoàn toàn.

Theo ông, có những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến đường phân chia giới tuyến vẫn chưa được thực hiện và Nga sẽ nỗ lực giúp giải quyết việc này.

Về vấn đề cung cấp khí đốt cho Ukraine, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp giải quyết nợ khí đốt của Ukraine và hy vọng EU cũng sẽ giúp Kiev. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý việc đã đạt được tiến bộ nhất định về chủ đề khí đốt với Ukraine.

Trước đó, hai bên đã thỏa thuận về điều kiện nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine, ít nhất cho mùa Đông này.

Về tình hình kinh tế Nga, Tổng thống Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây không phải là yếu tố quyết định làm kinh tế Nga xấu đi. Theo ông, nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kinh tế Nga là sự trì trệ của kinh tế thế giới.

Ông Putin cũng để ngỏ khả năng có âm mưu đối với nước Nga và tình hình kinh tế-tài chính của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tổng thống Nga cam kết trong mọi trường hợp sẽ không để thâm hụt ngân sách tăng mạnh.

Chính phủ liên bang sẵn sàng sử dụng các quỹ dự trữ khi cần thiết và thực hiện mọi cam kết xã hội. Trước những tác động của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp dụng đối với Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga đã phải thích ứng bằng cách tự chế tạo những sản phẩm công nghệ cao và nước này có khả năng chế tạo được hầu hết các sản phẩm này.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Ti_xui58

Theo Reuters: Có ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 9 người khác bị thương do pháo kích tại miền Đông Ukraine.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ngày 19/10/2014, khoảng 2.000 người đã có mặt tại Công viên Lê-nin ở Donetsk để tham gia sự kiện treo lá cờ khổ 30mx14m của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng lên môt tòa nhà cao tầng ngay cạnh công viên.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 19206310
Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko tuyên bố: "Tình hình chiến sự sẽ trở nên căng thẳng. Chúng tôi sẽ lấy lại Slavyansk, Kramatorsk và Mariupol. Thật không may, các cuộc đàm phán đã không thể mang về hòa bình cho khu vực. Chúng tôi là bên duy nhất thực thi chế độ im lặng." - Nguồn: RIA Novosti
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 20141012
Tham nhũng là đồng minh của Nga - Ảnh: Economist
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Cuộc bầu cử ở Ukraine bị hững hờ, ghẻ lạnh

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Vnm_2012Một tình nguyện viên đang đi phát tờ quảng cáo về cuộc bầu cử
VnMedia - Trong khi giới chức ở Kiev đang sốt sắng với chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử vào ngày mai (26/10) thì hàng triệu người dân Ukraine tỏ ra thờ ơ, hờ hững, thậm chí là “coi thường” cuộc bầu cử này.

Người dân Ukraine hờ hững với cuộc bầu cử

Nhìn chằm chằm vào quảng trường Maidan, Evelina Martirosyan nhớ lại sự phấn khích mà cô từng trải qua khi tham gia làn sóng biểu tình làm thay đổi đất nước Ukraine. Kể từ sau khi phong trào Maidan lật đổ cựu Tổng thống Yanukovych, giấc mơ của Martirosyan về một tương lai tốt đẹp hơn đã bị vùi dập một cách không thương tiếc bởi cuộc chiến ở miền đông và tình trạng gần như sụp đổ của nền kinh tế.

Cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mai hứa hẹn sẽ đem đến một lớp chính khách mới cho Ukraine nhưng đối với hàng triệu triệu người dân Ukraine, sự thay đổi đó chẳng hứa hẹn đem đến sự cải thiện nào.

Chủ nghĩa hiếu chiến đang bùng phát ở Ukraine, gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Từng ngày qua đi, mâu thuẫn này lại bị khoét sâu thêm trong khi nền kinh tế suy sụp, loạng choạng dưới sức nặng của một cuộc chiến có tính tàn phá thảm khốc.

"Có lẽ, những người mới sẽ xuất hiện nhưng tất cả mọi thứ rồi cũng như cũ mà thôi. Mọi người lại tự gói mình trong những khẩu hiệu kiểu như ‘Tôi yêu Ukraine’”, Martirosyan nói với giọng đầy chán nản.

Ở tuổi 25, Martirosyan vẫn nhớ như in thời quá khứ Xô-viết của đất nước. Cô quyết định tham gia vào phong trào biểu tình ở quảng trường Maidan do tức giận bởi việc Tổng thống Viktor Yanukovych khi đó quyết định hủy bỏ việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU). Sau khi ông Yanukovych chạy trốn khỏi đất nước hồi tháng 2, những người như Martirosyan rõ ràng là đã vô cùng phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh về việc Ukraine bước vào một thời đại mới hướng về phương Tây. Sự phấn khích của cô gái trẻ thậm chí người ta tưởng như có thể sờ nắn, cảm nhận được.

Tuy nhiên, khi mùa đông giá rét chuẩn bị bao trùm đất nước Ukraine thì sự phấn khích, đầy lạc quan và hy vọng đó đã biến thành những những suy nghĩ tầm thường về việc làm sao có thể sống sót qua mỗi ngày.

Khi chính quyền Kiev thắt chặt chi tiêu để cứu nền tài chính đang trên bờ sụp đổ của Ukraine thì người dân thường đang phải tiết kiệm từng đồng để bảo đảm rằng họ có thể có đủ nhiệt cho những tháng mùa đông rét buốt nhất. Tỉ lệ thất nghiệp và lương thấp đang đẩy từng làn sóng người dân Ukraine ra nước ngoài kiếm việc làm. Với việc nền kinh tế đang bị thu hẹp khoảng 6,4% trong năm nay, sự chảy máu lao động và chất xám được cho là sẽ còn tiếp tục. Điều này chắc chắn sẽ gây ra những khó khăn lâu dài cho nền kinh tế.

Trong khi đó, những chiếc Bentleys, Porsches, Jaguars và Range Rovers vẫn hàng ngày lướt qua trên các con đường ở thủ đô Kiev – một biểu tượng cho thấy sự phân chia giàu nghèo với cách biệt rõ ràng đang ngày một tăng lên ở thành phố có mức lương trung bình là 600 USD/1 tháng này. Mức lương này đang bị ăn dần ăn mòn vì lạm phát tăng cao chóng mặt.

Những gì diễn ra hiện tại đang gây ra sự hoài nghi và tuyệt vọng cho những người dân ở Ukraine giống như giảng viên đại học Mykola Kuznetsov. Ông Kuznetsov cùng con trai 28 tuổi từng là một biểu tượng mạnh mẽ của phong trào Maidan.

"Những kỳ vọng, chờ đợi của xã hội lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì mà hệ thống chính trị hiện nay có thể đem lại. Những người đang điều hành đất nước hiện nay chẳng xứng đáng với những người hy sinh ở quảng trường Maidan”, ông Mykola Kuznetsov thẳng thắn bày tỏ.

Vị giảng viên đại học Kuznetsov cũng khẳng định, sẽ khó mà có thể tập trung vào cuộc bầu cử khi chiến tranh đang làm vụn vỡ miền đông bất chấp lệnh ngừng bắn được thực thi từ hồi đầu tháng trước. "Những thanh niên trẻ tốt nhất đang chết dần chết mòn trên chiến trận. Tất cả ý nghĩ và sự giúp đỡ của chúng ta đang hướng về phía họ”, ông Kuznetsov nói.

Nếu chính trị chia rẽ mọi người theo đường lối đảng phái thì hầu hết những người Ukraine sống xa khu vực chiến sự ủng hộ mạnh mẽ cho binh lính và các đơn vị tình nguyện đang chiến đấu ở miền đông. Tuy nhiên, sự ủng hộ này đang đẩy cao tinh thần cực hữu mà theo nhiều người là rất đáng báo động. Ở Kiev hồi đầu tháng này, hàng trăm người mặc quân phục của Tiểu đoàn Azov theo đường lối cực hữu đã phát động một cuộc diễu binh và sau đó là biểu tình, hô vang những khẩu hiệu được đưa ra bởi một lực lượng thời thế chiến II thân phát xít của Ukraine

Ở cửa ngõ phía bắc của Mariupol — một thành phố cảng mờ sương nằm cách miền đông Ukraine chỉ vài km, những người lính đang làm nhiệm vụ ở đây đều cho thấy, họ chẳng thiết tha gì với cuộc bầu cử ở Ukraine vào ngày mai.

"Những cuộc bầu cử đó hoàn toàn không cần thiết vào thời điểm này. Tất cả những kiểu đấu đá, tranh giành quyền lực như thế này khi mọi người đang chết dần chất mòn, tôi thậm chí chẳng biết gọi tên chúng là gì", một binh sĩ có tên là Yaroslav Bondarenko không ngại ngần cho biết.

Sự thờ ơ, hững hờ với cuộc bầu cử còn là dấu hiệu rõ hơn cho thấy người dân Ukraine chẳng thèm quan tâm ai là người giành chiến thắng trong cuộc chiến ở miền đông. “Chúng tôi cho rằng, binh lính nên được rút ra khỏi thành phố và để cho người dân được sống một cuộc sống bình thường”, một người dân ở Mariupol có tên là Vladimir Dotsenko cho hay. Ông này cũng cho biết, ông chẳng quan tâm nếu lực lượng ly khai có đến thành phố của ông. “Chúng tôi chỉ muốn tiền chúng tôi kiếm được sẽ ở lại với chúng tôi, không bị Kiev hay nơi nào đó lấy đi”.

Cuộc bầu cử bị ghẻ lạnh

Nếu như hàng triệu người dân Ukraine hờ hững với cuộc bầu cử vào ngày mai thì những người dân Ukraine đang sống tị nạn ở Nga thậm chí còn “căm ghét”, “coi khinh” cuộc bầu cử này. Những người tị nạn Ukraine đang sống ở Nga thẳng thừng tuyên bố họ chẳng có liên quan gì đến cuộc bỏ phiếu đó.

"Bầu cử ở Ukraine? Cuộc bầu cử nào", ông Pavel, 46 tuổi, hỏi với giọng đầy nhạo báo. Ông Pavel là một trong 300 người đang sống tại một trại tị nạn ở Nga, cách biên giới gần thành phố Taganrog khoảng 40km.

"Làm sao giới chức Kiev lại dám tổ chức một cuộc bầu cử như vậy khi họ đang đánh bom nửa thành phố”, ông Pavel gay gắt nói. “Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ phiếu cho những kẻ đang cố gắng tìm cách giết chúng tôi”, ông Pavel nói thêm.

Bị buộc phải chạy qua biên giới để vào Nga vì cuộc chiến ác liệt bùng phát ở miền đông giữa quân Kiev và lực lượng ly khai, hàng ngàn người dân Ukraine đang sống tị nạn bên ngoài đã tỏ ra quay lưng hoàn toàn với cuộc bầu cử vào ngày mai.

Những người gốc Nga, nói tiếng Nga như ông Pavel khẳng định, đó không phải là cuộc bầu cử mà họ chờ đợi. Họ muốn chờ cuộc bầu cử của lực lượng ly khai diễn ra một tuần sau đó ở miền đông Ukraine.

"Chúng tôi sẽ bỏ phiếu vào ngày 2/11 và không một phút nào sớm hơn”, ông Pavel nói thêm.

Cứng rắn hơn ông Pavel, nhiều người còn tỏ ra tức giận và phẫn nộ khi được hỏi đến cuộc bầu cử vào ngày mai – một cuộc bầu cử mà những chính khách thân phương Tây và theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine được cho là sẽ giành chiến thắng.

"Họ muốn lá phiếu của tôi? Cái họ xứng đáng là một viên đạn”, cô Anastasia – một luật sư 37 tuổi, tức giận cho biết. "Tôi không còn là người dân Ukraine nữa. Tôi là một công dân của nước Novorossiya", nữ luật sư nhấn mạnh. “Tại sao tôi phải đi bỏ phiếu ở một đất nước không còn là của tôi nữa”, Anastasia nói thêm.

Cô Svetlana – người chạy sang Nga cùng với hai em bé sau khi một quả súng cối rơi xuống căn hộ nhà hàng xóm của cô và đã giết chết họ ngay lập tức, cũng đồng ý với những quan điểm trên. “Những cuộc bầu cử đó không tồn tại đối với tôi. Ukraine không còn là đất nước của tôi nữa”, cô Svetlana khẳng định.

Trong khi kiên quyết không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào ngày mai, những người tị nạn Ukraine khẳng định họ trông chờ vào cuộc bầu cử của lực lượng ly khai ở miền đông vào ngày 2/11 tới.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Ứng viên mang biệt danh Darth Vader (là thủ lĩnh Đảng Internet) đã bị ngăn cản không cho bỏ phiếu sau khi anh ta từ chối cởi bỏ mặt nạ của mình
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xác định được 6 đảng lớn đủ điều kiện vào Quốc hội Ukraine

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Ttxvn_22Các quan sát viên giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine tại một địa điểm bỏ phiếu ở Kiev
TTXVN - Hãng tin quốc gia Ukraine UNN dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử Ukraine cho biết, sau khi kiểm hơn 20% tổng số phiếu bầu đã xác định được 6 đảng lớn đủ điều kiện tham gia Quốc hội Ukraine khóa VIII.

Theo đó, 6 đảng đã đạt trên 5% tổng số phiếu bầu của cử tri bao gồm: Đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đang dẫn đầu với 21,71% phiếu bầu; Đảng "Khối Poroshenko" của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở vị trí thứ hai với chênh lệch không đáng kể - 21,62%; Đảng "Tự cứu" của Thị trưởng thành phố miền Tây Lvov Andrey Sadov đứng vị trí thứ ba với 10,49% phiếu bầu và tiếp theo, đảng Khối đối lập (9,57%), đảng Cấp Tiến (7,69%) và đảng Tổ quốc của cựu Thủ tướng Tiumoshenko (5,9%).
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 10671210Mặc dù phe thân phương Tây thắng cử nhưng Tổng thống Ukraine Poroshenko đang thất bại
Kết quả sơ bộ Bầu cử Quốc hội ở Ukraine

Ủy ban Bầu cử Ukraine cho biết kết quả kiểm 75,09% tổng số phiếu bầu cho thấy Đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đang dẫn đầu với 21,93% phiếu bầu; Đảng "Khối Poroshenko" của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở vị trí thứ hai với 21,50% phiếu bầu; Đảng "Tự cứu" của Thị trưởng thành phố Lvov Andrey Sadov đứng vị trí thứ ba với 11,10% phiếu bầu; Đảng Khối đối lập với 9,62% phiếu bầu; Đảng Cấp Tiến với 7,39% phiếu bầu và Đảng Tổ quốc của cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko với với 5,67% phiếu bầu.

Các đảng còn lại khác đã thất bại vì không có đủ số phiếu bầu thấp nhất (khoảng 5%) để có chân trong Quốc hội Ukraine.

Kết quả này phản ánh việc cử tri Ukraine đang nghiêng dần về phía châu Âu.

Ông Petro Poroshenko khó có thể thành lập liên minh

Kết quả sơ bộ cho thấy Tổng thống Ukraine Petro sẽ nhận lấy thất bại hơn là thắng trong cuộc bầu cử lần này.

Theo Itar-Tass: Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Thị trưởng thành phố Lvov Andrey Sadov nhằm thành lập liên minh đa số trong Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine sẽ có rất ít cơ hội để tạo nên một liên minh như mong muốn trên cơ sở đảng của ông.

Ông Oleg Ignatov, Phó Giám đốc Trung tâm phân tích tình hình chính trị của Nga cho biết: “Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng Tổng thống Poroshenko đã từng tuyên bố ông sẽ tạo nên một liên minh ủng hộ ông ở Verkhovna Rada (Quốc hội)”, “Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk lại giành được số phiểu cao hơn dự kiến”.

“Vì vậy, có vẻ như ông Yatsenyuk sẽ tiếp tục làm Thủ tướng và thực hiện chính sách độc lập đối với Tổng thống Ukraine. Cho đến nay, ông Poroshenko vẫn theo đường lối đối ngoại cứng rắn với Nga và với phe đối lập ở phía Đông Ukraine. Tuy nhiên, lúc này, mọi điều đều có thể sẽ thay đổi, ông Poroshenko sẽ phải tính đến kịch bản cứng rắn hơn, khi mà những đảng ủng hộ phương Tây như là Đảng Samopomoshch, Đảng Cấp tiến hay Đảng Svoboda đang đạt tỉ lệ phiếu bầu cao”, ông Oleg Ignatov nhận định.

Một tương lai ảm đạm cho Ukraine

Ông Alexey Pushkov Chủ tịch Ủy ban quốc tế của Hạ viện Nga viết trên tài khoản Twitter cá nhân của mình vào ngày 26/10 rằng: “Rõ ràng cuộc bầu cử không tạo nên được bất kỳ sự thay đổi nào đối với tình hình Ukraine, giới chức không thể làm được điều gì mới khi mà đất nước này không có nguồn lực tài chính”.

“Trong tương lai, Ukraine không những không thể hội nhập vào châu Âu mà còn đánh mất sự độc lập của bản thân chỉ vì vài đồng tiền trợ cấp ít ỏi từ Mỹ và châu Âu. Tương lai của đất nước Ukraine thực sự vô cùng đáng thương”, ông Alexey Pushkov cho biết thêm.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đòn nhẹ mà hiểm

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 500_uk10Người Ukraine bỏ phiếu trong cuộc trong tuyển cử vừa qua
TNO - Việc Nga ủng hộ cuộc bầu cử do lực lượng ly khai Ukraine tổ chức riêng vào cuối tuần tới và sẵn sàng công nhận kết quả cuộc bầu cử vừa bộc lộ rõ quan điểm chính sách của Nga đối với Ukraine vừa là động thái gây khó cho chính quyền Kiev. Cú đòn chính trị ngoại giao này của Nga tuy nhẹ nhưng rất hiểm.

Cuối tuần qua đã có cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở nước này kể từ khi có chính biến. Cả diễn biến lẫn kết quả bầu cử đều không ngoài dự đoán chung khi vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát không tham gia bầu cử và phe cánh của Tổng thống Petro Poroshenko thắng cử.

Không diễn ra đồng thời trên khắp đất nước thì mọi cuộc bầu cử dân chủ chỉ có tính hợp pháp hạn chế. Cơ quan lập pháp không đủ tính đại diện cho cả đất nước thì tính hợp pháp của hành pháp cũng bị hạn chế.

Trong bối cảnh ấy, việc phe ly khai tổ chức bầu cử riêng vừa khẳng định chủ ý ly khai lại vừa nhấn mạnh tính hợp pháp hạn chế của cuộc bầu cử nói trên. Sự ủng hộ của Nga chẳng khác gì tách bạch rõ ràng vùng do phe ly khai kiểm soát với phần còn lại của lãnh thổ Ukraine về chính trị, pháp lý và quyền lực.

Đó là một cách giúp phe ly khai nâng cao vị thế để thuận lợi hơn trong cuộc đối đầu về chính trị, pháp lý và quân sự với chính phủ. Làm như thế, Nga còn phát đi thông điệp rằng chỉ công nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội mới rồi ở Ukraine cho phần lãnh thổ không bao hàm khu vực do phe ly khai kiểm soát. Vì thế, quan hệ giữa Nga và Ukraine thêm căng thẳng và trắc trở.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 Big11Binh sĩ Ukraine ở chốt 32 đang đưa xác 4 đồng đội lên xe tải để chuyển đi theo một thỏa thuận đạt được với lực lượng ly khai
119 binh sĩ Ukraine ở chốt kiểm soát số 32 gần làng Smile trong khu vực Luhansk đã được phép rút lui ra sau khi bỏ lại vũ khí và các trang thiết bị.

Được biết, chốt kiểm soát số 32 gần làng Smile đã bị bao vây, chia cắt từ ngày 14/10/2014; mọi cố gắng nhằm phá vây cũng như tiếp tế cho lực lượng này đều không thành công. Đói khát, bệnh tật đã khiến lực lượng này phải đàm phán với phe ly khai để rút lui.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết: “Các thông tin ban đầu cho thấy hơn 10 người đã thiệt mạng trong khu vực này trong giai đoạn đầu (kể từ tháng 9). Tất cả các xác chết đang được xác định và những người mất tích đang được điều tra”.

Nguồn: Kyivpost
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 10676510
Thủ tướng đương nhiệm Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Đảng Mặt trận Nhân dân của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Do đó ông sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, nếu Quốc hội chọn một Thủ tướng khác thì Ukraine sẽ song song tồn tại 2 Chính phủ và 2 Thủ tướng - Nguồn: Itar-tass
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ông Yatsenyuk rõ ràng vẫn muốn làm Thủ tướng trong khi ông Poroshenko có vẻ như rất muốn đưa người của mình vào lãnh đạo Chính phủ.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 30/10/2014, Chính phủ Ukraine cho biết có 7 binh sĩ thiệt mạng và 11 bị thương trong 24 giờ qua do trúng đạn pháo và bị phục kích.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tổng thống Ukraine thanh trừng 30 quận trưởng thân Nga

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 10679910Tổng thống Poroshenko
Ngày 30/10/2014, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko đã sa thải 30 quận trưởng ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử quốc hội. Động thái ra uy này được phủ Tổng thống Ukraine hôm thứ năm mô tả như là một phần của việc thực hiện pháp lệnh về thanh trừng mới được thông qua. Danh sách các quận trưởng bị sa thải bao gồm 8 quận trưởng khu vực Donetsk, 7 ở khu vực Dnipropetrovsk, 7 ở khu vực Zaporizhye; 4 ở khu vực Odessa, 2 ở khu vực Sumy; một thuộc Rivne và một thuộc khu vực Kharkiv.

Ngày 29/10/2014, ông Poroshenko cũng sa thải ông Valery Baranov, Thống đốc vùng Zaporizhye và ông Roman Vanzuryak, người đứng đầu khu vực Chernivtsy.

Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraine công bố danh sách 179 quan chức bị thanh trừng của Tổng thống Ukraine. Pháp lệnh về thanh trừng đã được quốc hội Ukraine thông qua vào ngày 16/9/2014 và đã có hiệu lực từ cách đây một tháng.

Theo luật, tất cả các quan chức nhà nước và các thành viên của chính quyền địa phương giữ chức trong thời gian từ 25/02/2010 đến 22/02/2014 (dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovich) và cán bộ, nhân viên thực thi pháp luật,... những người đã làm "tổn hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người tham gia cuộc biểu tình 'EU-Maidan' (cuộc biểu tình tại quảng trường Maidan ở trung tâm Kiev chống chính quyền Yanukovych hồi đầu năm), đều thuộc diện thanh lọc.

Luật này cũng được áp dụng cho các nhân viên Chính phủ từ thời Liên Xô có liên quan đến việc đàn áp các nhà hoạt động chính trị, “chống lại dân tộc Ukraine” trong Thế chiến II và thời gian sau chiến tranh.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói trước đó rằng khoảng một triệu cán bộ các cấp, bao gồm tất cả các thành viên Chính phủ đều là đối tượng của pháp lệnh này.

Tuy nhiên, việc Tổng thống và Thủ tướng Ukraine đều có quyền thanh lọc nên người ta e rằng sẽ có sự lợi dụng pháp lệnh này để hai phe ra đòn triệt hạ lực lượng lẫn nhau

Nguồn: Itar-Tass
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Phát hiện 286 thi thể phụ nữ ở miền Đông Ukraine

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 19489210Phụ nữ và trẻ em là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất trong các cuộc chiến
Chính quyền Donetsk ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã phát hiện 286 thi thể phụ nữ ở thành phố Krasnoarmeisk.

Tại một cuộc họp với các sinh viên Đại học Kỹ thuật Quốc gia Donetsk, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết: "Gần 400 phụ nữ từ 18-25 tuổi đã mất tích ở thành phố Krasnoarmeisk, nơi Tiểu đoàn Dnepr-1 đóng quân. Trong số đó có 286 phụ nữ bị cưỡng bức đã được tìm thấy thi thể ở xung quanh Kranoarmeisk".

Thành phố Krasnoarmeisk nằm cách Donetsk khoảng 45 km về phía Tây Bắc.

Nguồn: RIA Novosti
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tiểu đoàn tình nguyện dọa lật đổ chính quyền Ukraine

Tình hình Ukraine cập nhật - Page 2 05bbfe10Các tình nguyện viên của Tiểu đoàn 'trừng giới' đang luyện tập trong doanh trại ở Dnipropetrovsk
Ngày 31/10/2014, Vitaliy Feshchenko, 38 tuổi, Chỉ huy phó Tiểu đoàn tình nguyện Dnipro-1, một trong hàng ngàn binh lính tình nguyện của Ukraine trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai đã gửi đi một thông điệp ớn lạnh tới các quan chức Chính phủ ở Kiev rằng đội quân tinh nhuệ, thiện chiến của ông có thể sẽ lấy họ làm mục tiêu tiếp theo.

Lời cảnh báo đáng sợ trên của ông Feshchenko đã cho thấy sự thiếu tin tưởng của các binh lính tình nguyện Ukraine đối với Tổng thống Petro Poroshenko và các chính khách khác đang hứa hẹn lôi quốc gia Đông Âu ra khỏi quá khứ Xô viết và gia nhập vào Châu Âu.

Và đây là lý do

Một cuộc biểu tình năm 2004 trên Quảng trường Maidan của Thủ đô Kiev đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Tuy nhiên, sự kiện năm đó cuối cùng chỉ dẫn đến sự thất vọng cay đắng và kết quả là sự trở lại của ông Yanukovych. Vì thế, tháng 2/2014, đám đông người dân lại một lần nữa lại đổ ra Quảng trường Maidan, thực hiện một cuộc lật đổ Chính phủ mới và đòi cải cách. Tuy nhiên, những người biểu tình này đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất – đó là họ lại một lần nữa bị làm cho thất vọng.

Vitaliy Feshchenko tuyên bố: "Sẽ không có một Maidan thứ ba nếu điều đó (lời hứa của Tổng thống Poroshenko không thành hiện thực) xảy ra. Sẽ là một cuộc tiếp quản quyền lực bằng quân sự”.

Khó có thể hình dung hay tưởng tượng được một Ukraine gần như phá sản và đang bị chia cắt bởi lực lượng ly khai có thể rối loạn hơn lúc này. Những người lính giận dữ đang dồn về phía Kiev để chờ xem chính quyền sẽ giải quyết tình hình như thế nào.

"Chúng tôi cho họ nửa năm để thay đổi đất nước, cho dù điều đó rất khó khăn, nhưng không gì là không thể", Yury Bereza chỉ huy tiểu đoàn "trừng giới" tiếp lời.

Khi được hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu quá thời gian trên mà không có sự thay đổi. Yury Bareza thẳng thừng nói: "Một cuộc đảo chính".

Mặt tối của lực lượng tình nguyện

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Kiev nhận ra rằng, đất nước 45 triệu dân của họ gần như là không có một quân đội đúng nghĩa. Chưa đến 6.000 binh lính có khả năng chiến đấu. Đó là lời thừa nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào thời điểm đó. Và hàng ngàn người bắt đầu tập hợp lại thành các đội quân tình nguyện với sự tài trợ tiền bạc và vũ khí từ các nhà tài phiệt.

Cùng chiến đấu bên cạnh đội quân chính quy của Ukraine, những binh lính tình nguyện hầu như chưa được qua trường lớp đào tạo nào nhưng lại hăng hái hơn.

Trụ sở chỉ huy của Dnipro-1 được đặt ở tầng trệt của tòa nhà chính quyền Dnipropetrovsk. Ở phía bên trên là trụ sở của Tỉnh trưởng khu vực Igor Kolomoisky. Sự sắp xếp này không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên. Kolomoisky, một trong những tỉ phủ gây tranh cãi nhất của Ukraine, đã tài trợ cho đội quân tinh nhuệ Dnipro-1 và đổi lại ông này được hưởng lợi trong thời kỳ biến loạn khi tăng cường được ảnh hưởng chính trị cũng như an toàn cá nhân.

Các thành viên của Tiểu đoàn Dnipro-1 đã tham gia vào nhiều trận đánh lớn trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua ở miền Đông Ukraine, trong đó có các trận đánh ác liệt kéo dài dai dẳng ở khu vực sân bay Donetsk.

Yury Bareza thừa nhận: "Chúng tôi đã mất tinh thần trong mùa hè, nhưng bây giờ chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn". Bereza phát biểu tiếp với một nụ cười bí ẩn: Về mặt chính thức, Dnipro-1 có 700 người, không chính thức, đó là 7.000 người".

Mặt tối của lực lượng tình nguyện chính là tư tưởng cực đoan, hung hăng, hiếu chiến và nhiều đội quân tình nguyện bị cáo buộc tham gia vào các vụ thảm sát dân thường.

Dnipro-1 là một trong số những cái tên được Liên Hợp Quốc nhắc đến trong báo cáo gần đây về việc các lực lượng dưới quyền kiểm soát của Kiev vi phạm những nguyên tắc của Luật nhân đạo quốc tế.

Một trong những đội quân tình nguyện gây tranh cãi nhất là Tiểu đoàn Azov. Đây là đội quân sử dụng phù hiệu Wolfsangel – một phù hiệu của Hitler. Tiểu đoàn Azov có liên quan đến nhân vật Oleg Lyashko – một chính khách có tư tưởng phát xít mới.

Nhóm Cực hữu cũng là một cái tên được nhắc đến rất nhiều. Nhóm này nổi tiếng bởi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Báo chí Nga miêu tả nhóm Cực hữu là những tên phát xít mới. Nhóm này trong thời gian qua đã có nhiều hành động khiến người ta liên tưởng đến hành động của những kẻ khủng bố, phát xít. Dasha Slutskovska, một nữ chiến binh tình nguyện 29 tuổi đến từ Tiểu đoàn ở Dnipropetrovsk thừa nhận rằng họ đang gặp phải một số vấn đề về hình ảnh. Tuy nhiên, cô khẳng định các đồng chí của cô chỉ muốn chấm dứt tham nhũng và gia nhập châu Âu.

Các tiểu đoàn tình nguyện trong Quân đội Ukraine tỏ rõ sự căm thù với những quan chức điều hành đất nước mà họ cho là đang tham nhũng và giới chức quân sự mà họ cáo buộc chịu trách nhiệm về những trận thảm bại đẫm máu của Quân đội như vụ ở chiến trường Ilovaisk hồi tháng 8. Đó là lý do tại sao các đội quân tình nguyện đang đe dọa, nếu Chính phủ không hành động nhanh chóng theo những lời cam kết xây dựng đất nước Ukraine mà họ đưa ra trước đây thì trận chiến ngày hôm nay sẽ chuyển về Thủ đô- nơi phong trào Maidan được khởi xướng.

"Những người tham gia chiến tranh sẽ không chấp nhận sự lùi bước", Svyatoslav Oliynyk, “phó tướng” của tỉ phú Kolomoisky ở Dnipropetrovsk nói.

Trong khi đó, Dasha Slutskovska, một nữ chiến binh tình nguyện 29 tuổi đến từ Tiểu đoàn ở Dnipropetrovsk, với ánh mắt đầy giận dữ đã cho biết về phản ứng của cô nếu những cải cách mà cô ta trông chờ bị thất bại. "Chúng tôi sẽ đem vũ khí đến thẳng thủ đô. Sẽ có một cuộc đảo chính”.

Nguồn: AFP
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 7 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất