Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên

#1Vụ rơi máy bay MI-171 Empty Vụ rơi máy bay MI-171

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vụ rơi máy bay MI-171 Mb_4_t10
Khoảng 7h45 phút sáng nay (7.7), một máy bay cánh bằng của đơn vị không quân đóng trên địa bàn thực hiện huấn luyện nhảy dù, khi vừa cất cánh đã gặp trục trặc lao xuống đất tại khu vực thôn 11 xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Tai nạn xảy ra đã khiến phi công và tiểu đội vũ trang, luyện tập nhảy dù gặp nạn.

Trao đổi với PV Lao Động lúc 9h15 phút, ông Dương Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất - cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường. Hiện máy bay vẫn đang cháy và biến dạng. Tất cả đội bay và những chiến sĩ tham gia huấn luyện dù trên máy bay bị thương vong đều đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi chiếc máy bay cháy. Bước đầu xác định được 6 chiến sĩ bị thương nặng, nhiều người còn lại bị chết cháy và đều đã được đưa vào Bệnh viện quân y 105 đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

"Hiện một số bộ phận của máy bay thỉnh thoảng vẫn đang phát nổ, rất đông xe của lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy" - ông Hưng cho biết thêm.

Cũng theo ông Hưng thì địa điểm máy bay rơi là bãi đất trống cách nhà văn hoá thôn 11, xã Thạch Hoà khoảng hơn 50 mét. Rất may không có người dân nào bị thương. Hiện toàn bộ khu vực hiện trường đã được lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt, ngoại trừ lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng, không ai được vào khu vực trên.

Nguồn: Lao Động
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Vụ rơi máy bay MI-171 Mi-17110
Vị trí máy bay rơi. Đồ họa: Lê Việt Chung
Trong khi đang bay huấn luyện thường xuyên về tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 - Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Lúc này, trên máy bay có tất cả 21 người, gồm 3 người thuộc tổ lái, 2 giáo viên dù và 16 học viên. Sau khi bị rơi, máy bay đã cháy dữ dội, được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8g20 cùng ngày.

Hậu quả, 16 người chết; 5 người bị thương (các nạn nhân đang được đưa về viện Quân y 105 để cấp cứu).

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay nói trên đang được điều tra làm rõ.

Vừa trở về từ hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng rơi gần sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là "do sự cố kỹ thuật, không phải là phá hoại từ bên ngoài". Đa số chiến sĩ hy sinh là những người lính lâu năm "chỉ vài người mới bắt đầu huấn luyện".

Ông cho biết thêm, khi phát hiện sự cố, tổ bay đã cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu vực dân cư. "Phi công đã điều khiển máy bay lách qua nhà dân, tránh thêm tổn thất cho người dân".

Tại hiện trường, rất nhiều người dân thôn 11 đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm của phi công lái máy bay. Người dân cho biết nếu phi công này không lái máy bay ra khu vực cánh đồng để máy bay rơi vào nhà dân thì số lượng thương vong sẽ rất lớn.
Nguồn: TTO, VnExpress
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vụ rơi máy bay MI-171 Photo110
Đoàn xe chở thi thể các chiến sĩ vụ rơi máy bay về Bệnh viện 354
Lúc 16 giờ 00, Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính uỷ Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, đã tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng Mi171, bị rơi ở Hòa Lạc sáng 7.7.2014. Hiện các cơ quan chức năng đang phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn dựa trên các thông tin trong hộp đen này.

Nguồn: Lao Động
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vụ rơi máy bay MI-171 Die_ro10
Tổ lái đã cố gắng điều khiển máy bay rơi tránh xa khu vực đông dân cư
Sau khi sự việc máy bay quân sự rơi tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 18 chiến sĩ hi sinh và 3 chiến sĩ bị thương nặng, hiện mọi công tác khắc phục hậu quả đã được các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành. Trong đó có việc giải mã hộp đen của chiếc máy bay này, để xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến việc máy bay rơi vào sáng ngày 7/7/2014, chiếc hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy, hiện công tác giải mã các thông tin bên trong hộp đen đang được các cơ quan chức năng tiến hành. Trao đổi với báo chí trưa ngày 8/7, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương giải mã dữ liệu của hộp đen máy bay gặp nạn để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, công việc này rất khó khăn do bản thân hộp đen cũng có trục trặc về kỹ thuật.

Nói về vụ việc đáng tiếc xảy ra vào sáng ngày 7/7 Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện cứu hộ đường không, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Đại tá Trần Quang Hòa thông tin “máy bay gặp sự cố đúng vào thời điểm đang lấy độ cao. Do chưa đạt độ cao cần thiết, học viên đã đeo dù cũng không thể nhảy ra ngoài. Căn cứ vào quỹ đạo cất cánh thông thường, máy bay gặp nạn đang ở vòng quỹ đạo 1, máy bay sẽ vòng qua bên trái đè trúng ngay khu chợ Hòa Lạc vốn rất đông người vào buổi sáng.

Trong tình huống này, tổ lái đã cố gắng điều khiển máy bay vòng qua bên phải để rơi vào khu đất trống, nơi không có người dân. “Nếu không có hành động dũng cảm của tổ lái, máy bay vướng vào dây điện cao thế hoặc đè lên chợ dân sinh đang có 300 - 400 người thì không biết hậu quả sẽ đến mức nào. Trước khi hy sinh, tổ lái đã có hành động rất dũng cảm”, đại tá Hòa khẳng định.

Sau khi vụ tai nạn máy bay thương tâm xảy ra, thông số về chiếc máy bay gặp sự cố cũng đã được xác định. Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc Mi 171 được mua từ Nga vào năm 2005. Trong thời gian sử dụng, chiếc máy bay này từng tham gia triển khai nhiều nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong nhiều tình huống thiên lai, lũ lụt đặc biệt.

Ngoài việc giải mã hộp đen của chiếc máy bay, lực lượng chức năng cũng đang nhanh chóng tiến hành giám định AND để xác định danh tính nạn nhân. Tang lễ và lễ truy điệu cho các chiến sĩ hy sinh sẽ được tổ chức trọng thể, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguồn: Seatimes
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83


Những thước phim được kíp làm chương trình Sống trong quân ngũ thực hiện khoảng giữa năm 2013.

Nhân vật chính trong phim -- Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm -- chính là một trong số 18 người đã hy sinh trong vụ rơi máy bay Mi-171 sáng 7/7.

Người sĩ quan ấy có những mũi khâu dù đẹp và chắc như con gái, chu đáo và ân cần với đồng đội khi bị thương. Và người cha ấy tối trước hôm nhảy dù nựng yêu con: "Con ngủ sớm để mai bố đi nhảy dù nhé! Con gái yêu bố không?...".

Bầu trời Tổ quốc mãi còn hình bóng các anh - những người lính có trái tim đầy tình yêu thương và lòng dũng cảm!
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tìm phương án tối ưu cứu 3 chiến sỹ bị thương vụ máy bay rơi
Vụ rơi máy bay MI-171 Vnp_0910
Các bác sỹ chăm sóc các chiến sỹ tại buồng bệnh
TTXVN, VnExpress - Ngày 9/7, các bác sỹ của Viện Bỏng quốc gia đã hội chẩn với chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Quân y 103, Bệnh viện Vinmec, Cục Quân y… để đưa ra giải pháp điều trị tốt nhất cho ba chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi.

Về tình hình điều trị, đến 15 giờ chiều 9/7, các bác sỹ của Viện bỏng Quốc gia đã lọc máu liên tục, mở khí quản, cắt bỏ các tổ chức hoại tử bỏng cho ba bệnh nhân trên.

Tham gia buổi hội chẩn, các chuyên gia đầu ngành ngoại khoa, nội khoa, tim mạch, thần kinh sọ não, chuyên gia về bỏng từ các bệnh viện trên đều có mặt để tham gia hội chẩn, tìm ra phương án tối ưu điều trị nhằm cứu sống được ba chiến sỹ.

Theo Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia Nguyễn Gia Tiến, kết luận của buổi hội chẩn cho thấy, tình trạng các bệnh nhân trong vụ tai nạn rất nặng, cần đảm bảo thông khí tốt. Do đó, các bác sỹ cần chủ động mở khí quản, sử dụng ống sjoberg số 8.

Các chiến sỹ cần được tích cực nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch kết hợp đường tiêu hóa, nội soi khí phế quản để chẩn đoán và gắp bỏ các mảng hoại tử đường hô hấp (nếu có).

Cả ba bệnh nhân cần được tiến hành lọc máu liên tục sớm, tăng cường lợi niệu thải độc trên cơ sở bù đủ dịch, cân bằng điện giải và sử dụng kháng sinh mạnh phối hợp kháng sinh nhóm ít độc với thận.

Về ngoại khoa, các chuyên gia cho rằng do bị tổn thương nặng nên có thể các bác sỹ sẽ phải cắt bỏ các tổ chức hoại tử bỏng và chủ động cắt cụt chi thể sớm đã bị hoại tử, không còn khả năng bảo tồn.

Đặc biệt, để giữ tính mạng cho các chiến sỹ, các bác sỹ tính đến tình huống tháo khớp gối các chi đã hoại tử để giảm thời gian và mức độ nặng của phẫu thuật cắt cụt đùi.

Về kiểm soát nhiễm khuẩn, tại buổi hội chẩn, các chuyên gia cho rằng các bác sỹ điều trị cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, bảo đảm vô trùng buồng bệnh cao nhất, hạn chế bội nhiễm sau mở khí quản và phẫu thuật.

Đến 15 giờ chiều 9/7, Viện bỏng Quốc gia đã tích cực thực hiện kết luận của buổi hội chẩn và tiến hành lọc máu liên tục, mở khí quản, cắt bỏ các tổ chức hoại tử bỏng cho ba bệnh nhân.

Các bác sỹ của bệnh viện cũng chuẩn bị cắt cụt chi khi sức khỏe của bệnh nhân cho phép.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vụ rơi máy bay MI-171 Nd10
Chăm sóc đặc biệt các chiến sĩ bị thương trong vụ rơi trực thăng
Chiều 10.7, thông tin từ Viện Bỏng quốc gia cho biết, các chuyên gia đầu ngành tiếp tục mọi nỗ lực trong chăm sóc cứu chữa 3 chiến sĩ bị thương trong vụ trực thăng rơi hôm 7.7 đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện.

Đó là trung úy Nguyễn Văn Tuấn (quê Lục Ngạn, Bắc Giang), người được chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 74%, bỏng hô hấp; chiến sĩ Đinh Văn Dương (quê Kim Bảng, Hà Nam), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 53%, bỏng hô hấp; trung úy Nguyễn Hoàng Anh (quê Đông Hưng, Thái Bình), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 52%, bỏng hô hấp...

Bệnh viện đã thực hiện: lọc máu liên tục, mổ khí quản, cắt loại tổ chức hoại tử bỏng; phác đồ kháng sinh phối hợp, tăng cường nghiêm ngặt công tác chống nhiễm khuẩn.

Đến chiều 10.7, diễn biến sức khỏe của trung úy Nguyễn Văn Tuấn vẫn chưa khả quan hơn, có thời điểm xấu đi do tình trạng bỏng sâu, bỏng hô hấp.

Với 2 chiến sĩ cùng đang điều trị, các bác sĩ đã phải thực hiện tháo khớp, loại bỏ phần chân bỏng sâu hoại tử nặng (trong đó một chiến sĩ đã phải tháo cả hai khớp, bỏ cả hai chân).

Các bác sĩ cho biết, diễn biến sức khỏe của các chiến sĩ còn rất khó lường, luôn được chăm sóc, điều trị trong điều kiện đặc biệt.
Nguồn: TNO
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Truy tặng, tặng Huân chương Chiến công cho chiến sỹ vụ rơi máy bay
Vụ rơi máy bay MI-171 Ttxvn_14
Hiện trường máy bay rơi
TTXVN - Ngày 10/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các Quyết định số 1543/QĐ-CTN và Quyết định số 1544/QĐ-CTN về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho những người hy sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171, xảy ra vào sáng 7/7 vừa qua.

Theo Quyết định 1543/QĐ-CTN, ba người thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm: Đại tá Hoàng Lại Long, phi công lái chính, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916; Thiếu tá Lê Thanh Việt, phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2; Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh, cơ giới trên không Phi đội 2.

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, Tổ trưởng Dù hàng không; Trung tá chuyên nghiệp Đặng Thành Chung, giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân.

13 chiến sỹ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, gồm: Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, Thiếu úy Đỗ Văn Minh, Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, Thiếu úy Lê Việt Hùng, Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, học viên đào tạo sỹ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân; Trung úy chuyên nghiệp Chử Văn Minh, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng và Thượng úy chuyên nghiệp Đặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 1544/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho các Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Đinh Văn Dương là chiếu đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (3 người này bị thương nặng, hiện đang được điều trị), vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Mưa hoà nước mắt lễ viếng, tiễn đưa 18 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng Mi-171 rơi
Vụ rơi máy bay MI-171 Truy-d10
Di ảnh của 18 Liệt sĩ cùng những tấm huy chương vẻ vang ghi nhận những chiến công của các anh với Tổ quốc
Sáng sớm nay (11-7), lễ viếng các chiến sỹ hy sinh trong vụ trực thăng Mi-171 rơi tại Hòa Lạc đã được cử hành. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã tới viếng, tiếp theo sau là khối cơ quan đoàn thể quân đội, ngoài quân đội, và đông đảo người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cũng cho biết, công tác giám định ADN nhận dạng và xác định danh tính chính xác của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn đã hoàn tất. Công việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự Mi 171 cũng đã hoàn thành, tuy nhiên do liên quan đến nhiều đơn vị trong quân đội nên thông tin chính thức về việc này sẽ do Bộ Quốc phòng công bố. Nguyên nhân ban đầu được xác định, máy bay đã gặp sự cố kỹ thuật. Các phi công cố gắng điều khiển không để máy bay đâm vào khu nhà cao tầng và chợ dân sinh ở khu vực bên dưới.

Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương cho các cán bộ chiến sĩ tử nạn. Ba cán bộ chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm Đại tá Hoàng Lại Long (phi công lái chính, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 916), Thiếu tá Lê Thanh Việt (phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2), Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh (cơ giới trên không Phi đội 2, thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân).

Danh sách 18 chiến sỹ đã hy sinh:

1. Đại tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính của máy bay Mi-171. Chức vụ: Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Trung tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Thiếu tá Lê Thanh Việt, sinh năm 1978. Dẫn đường, phi công lái phụ.

4. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976. Cơ giới trên không.

5. Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6. Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thiếu úy Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Thượng sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Thượng sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

13. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

14. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công .

15. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.

Nguồn: ANTĐ
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Trực thăng Mi 171 rơi do động cơ giảm công suất đột ngột
Vụ rơi máy bay MI-171 A2-1-j10
Những người lính bình thường cứng rắn, hôm nay tiễn đưa 18 đồng đội, mắt họ cũng nhòe nước. Ảnh: Anh Huy
Zing News - Ngay sau khi hoàn thành công tác truy điệu 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc vào sáng ngày 11/7, chiều cùng ngày, thông tin về nguyên nhân sự cố trên, thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết máy bay gặp sự cố do động cơ tụt công suất đột ngột.

Theo lý giải của thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, máy bay thường có hai động cơ. Nếu một động cơ bị hỏng, giảm công suất đột ngột thì động cơ còn lại sẽ phải bù công suất. Tuy nhiên, trường hợp này, do máy bay vừa cất cánh nên chưa đủ độ cao và không đủ thời gian cho động cơ thứ hai bù công suất cho động cơ trục trặc. Thiếu tướng Nguyễn Kinh Cách cho biết, theo nguyên tắc, việc bù công suất chỉ thực sự có hiệu quả khi có thời gian và độ cao nhất định.

Tuy nhiên, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, nếu phi công cho hạ cánh thời điểm đó, có thể máy bay vẫn an toàn nhưng vì vị trí máy bay lúc đó ở giữa khu chợ, có đông dân cư, nếu cho hạ cánh sẽ gây ra thiệt hại cho nhiều người dân. "Phi công và tổ lái đã cố gắng đưa máy bay lên cao để tránh xa khu vực đông dân. Khi đến khu đất trống, ít thiệt hại cho người dân thì máy bay lại không đủ điều kiện để hạ cánh nên đã rơi và dẫn đến tai nạn khiến nhiều chiến sĩ hy sinh” - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phân tích.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Thương tiếc các anh!
Vụ rơi máy bay MI-171 Dsc_8010
Thương tiếc các anh vô hạn
Sự hy sinh anh dũng của những người lính nhắc nhở ta về tình yêu cuộc sống, về những điều cao cả, củng cố niềm tin của chúng ta về sự bất khả chiến bại và trường tồn của đất nước trước mọi kẻ thù.

Vô cùng thương tiếc các anh, hẳn tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy về 18 liệt sĩ trong vụ máy bay rơi ngày 7/7, mà Lễ truy điệu vừa được tiến hành trọng thể sáng nay 11/7.

Không chỉ ở nơi nhà tang lễ, lãnh đạo và người dân thương tiếc nghiêng mình trước các anh. Ngay cả trên các mạng xã hội, nơi những người trẻ tuổi mà người ta thường hay nói là hay vô tâm, xốc nổi, cũng đầy những lời tiếc thương trầm lặng và có không ít những giọt nước mắt.

Sự ra đi của một con người, dù là bất kỳ ai, cũng đều gây đau xót. Nhưng có những sự ra đi khiến những người ở lại không chỉ đau xót, mà còn thấy rõ hơn bao giờ hết sự gắn bó với những người khác, với Tổ quốc và nhân dân.

Sự hy sinh của 18 chiến sĩ trong vụ máy bay rơi là như thế.

Nhiều người dân tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã cảm nhận được ở thời điểm tai nạn, phi công đã cố gắng nâng độ cao máy bay và hướng ra phía cánh đồng để tránh thương vong cho dân làng.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, mỗi phi công Việt Nam đều có ý thức trong trường hợp bị nạn như vậy, và những chiến sĩ hy sinh với ý thức trách nhiệm cao cả ấy xứng đáng là chiến sĩ của nhân dân.

Người ta hay nói đến trách nhiệm, nhưng thường chỉ nói đến trách nhiệm trong khả năng. Đã đành các phi công được huấn luyện phải xử lý tình huống như vậy, nhưng cứ giả sử trong giờ phút đối mặt tử thần, các anh không làm được như thế, thì cũng không ai nỡ trách móc các anh, những người nay đã về với đất mẹ.

Hơn cả ý thức kỷ luật, sự bình tĩnh và tỉnh táo của người phi công trong giây phút sinh tử ấy đã nói lên tinh thần trách nhiệm lớn lao trước nhân dân. Chiến thắng nỗi sợ hãi trước thần chết đã là một chiến công, lựa chọn cách hy sinh để giữ gìn sự sống đang nở hoa yên bình dưới cánh máy bay phải là một kỳ công của tình yêu cuộc sống.

Đó là giây phút mà bản chất “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” của người lính được khắc họa mạnh mẽ, hơn mọi bài ca và hơn mọi bức tượng đồng.

“Chúng tôi đi không tiếc đời mình/Nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc”. Có nhà thơ đã viết như vậy về những ngày tháng mà cả dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Những người chiến sĩ ra đi trong thời bình hôm nay cũng như vậy. Đất nước và nhân dân tiếc thương các anh, tiếc thương tình yêu cuộc sống đang rực rỡ nở hoa trong những trái tim tuổi thanh niên đã dừng nhịp đập.

Sự hy sinh cao cả của những người lính còn nhắc nhở chúng ta, những người còn sống, rằng vẫn còn đó những tấm gương sáng chói về nhân cách con người, về tình yêu và trách nhiệm với đất nước, nhân dân, về sự gắn kết thiêng liêng của hai chữ “đồng bào”.

Sự hy sinh ấy nhắn nhủ mỗi người chúng ta hãy tự nhìn lại chính mình, thầm nhắc chính mình hãy sống sao cho không phải hổ thẹn với những người đã nằm xuống.

Và sự hy sinh ấy củng cố niềm tin về sự trường tồn của đất nước ta. Đất nước gian lao này chưa mấy khi được bình yên, nhưng qua những cuộc trường chinh suốt hàng nghìn năm lịch sử, đã đứng vững vượt qua những thử thách cam go nhất.

Có người nói chiến thắng thuộc về ai tin vào nó và tin bền vững nhất. Mọi kẻ thù đều đã gục ngã khi động đến Tổ quốc của chúng ta, bởi không thể có niềm tin trong những trái tim xâm lược trống rỗng tình yêu.

Với những người con, những người lính mà đất nước, nhân dân nghẹn ngào đưa tiễn hôm nay, chúng ta có niềm tin sắt đá vào sự bất khả chiến bại và sự trường tồn của dân tộc, của đất nước.
Nguồn: Chính phủ
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Prosperity
Prosperity Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 466

Danh vọng : 822

Uy tín : 0

Thông tin trích dẫn từ Báo NLĐ trong bài #1 là không chính xác. Đây là loại trực thăng Mi-171, một biến thể của Mi-17 (hay được biết với tên Mi-8MT ở Nga, tên hiệu NATO là "Hip") là một loại máy bay trực thăng của Liên Xô hiện đang sản xuất ở hai nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude. Mi-17 là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng:

Vụ rơi máy bay MI-171 Mb310
Tìm hiểu Mil Mi-17 hay so sánh nó với UH-60 Black Hawk hay thông tin thêm về các loại máy bay.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thêm một chiến sĩ vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc hi sinh
Vụ rơi máy bay MI-171 72049810
Hiện trường vụ tai nạn máy bay rơi ở Hà Nội sáng 7-7 - Ảnh: Minh Quang
Lúc 10g25 sáng 19-7, thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, thuộc Tiểu đoàn đặc công 18, một trong 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc, Hà Nội hôm 17-7 đã hy sinh tại Viện Bỏng quốc gia.

Đây là chiến sĩ thứ 19 tử vong sau vụ rơi máy bay này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tướng Nguyễn Tiến Bình, giám đốc Học viện Quân Y cho biết sức khỏe của 2 chiến sĩ còn lại trong vụ rơi máy bay là Đinh Văn Dương và Nguyễn Hoàng Anh cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Đã có hàng trăm cán bộ y tế của 7 bệnh viện được huy động cấp cứu, điều trị cho các chiến sĩ trong 12 ngày vừa qua (từ ngày 7-7), nhưng “tiên lượng sức khỏe hai đồng chí Hoàng Anh và Dương trong những ngày tới đều rất dè dặt, chúng tôi cố gắng bằng mọi nỗ lực nhưng phải xác định việc cứu sống được các đồng chí là một kỳ tích”- ông Bình nói.

Theo ông Nguyễn văn Bính (anh cả của thượng úy Tuấn) thượng úy Tuấn quê ở Lục Nam, Bắc Giang, vợ là cán bộ thư viện ở trường tiểu học quê nhà, hai con còn rất nhỏ.

Thượng úy Tuấn là một trong những chiến sĩ không cần nhận dạng ADN sau vụ nổ máy bay dù mặt, toàn thân bỏng nặng, khó nhận dạng nhờ vào việc ông Bính nhận ra em mình qua ngón chân cái rất giống anh và vết sẹo ở gần xương quai xanh ở vai phải.

Điều ông Bính mong chờ nhất trong những ngày trông em trai trong bệnh viện là thượng úy Tuấn được sống làm chỗ dựa cho vợ con và gia đình, nhưng giờ đây thì điều mong ước đó đã không thành.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tiễn biệt chiến sĩ thứ 19 hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc
Vụ rơi máy bay MI-171 311
Thi thể thượng úy Tuấn sau khi hỏa táng sẽ được đưa về quê nhà - Ảnh: Đan Hạ
TNO - Sáng nay 22.7, lễ viếng, lễ truy điệu chiến sĩ thứ 19 trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Viện Quân y 103, Hà Nội.

Từ sáng sớm, hàng trăm đồng đội, bạn bè, người thân của thượng úy Tuấn đã đến chia buồn, thắp nhang tưởng niệm, tiễn đưa tại Nhà tang lễ Viện Quân y 103.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, 33 tuổi, quê ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, là chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 18 Bộ tư lệnh quân khu Thủ đô, bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay quân sự rơi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, lúc 1 giờ 46 phút sáng 7.7. Đến 10 giờ 45 phút ngày 19.7, anh đã hy sinh dù được tận tình cứu chữa tại Viện bỏng Quốc gia do vết thương quá nặng.

Đại tá Trương Văn Phú, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô làm Trưởng Ban tang lễ.

Lễ viếng bắt đầu lúc 9-11 giờ; lễ truy điệu diễn ra từ 11-11 giờ 30 phút ngày 22.7.

Được biết, sáng 23.7, lễ an táng sẽ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, quê nhà thượng úy Tuấn.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thêm một chiến sĩ trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc hy sinh

Vụ rơi máy bay MI-171 Emxrpr10
Hiện trường vụ tai nạn máy bay rơi ở Hà Nội sáng 7-7 - Ảnh: Minh Quang
TTO - Hôm 2-9, thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, tiểu đoàn đặc công 18 - một trong hai chiến sỹ bị thương đang được cứu chữa trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã hy sinh.

Theo trung tướng Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y, trong số 21 phi công, giáo viên huấn luyện dù, chiến đấu viên đặc công và học viên tham dự chuyến bay sáng 7-7, chỉ duy nhất thượng úy Đinh Văn Dương còn sống và đang được tiếp tục cứu chữa tại Viện Bỏng quốc gia.

Còn theo thông tin từ Viện Bỏng quốc gia, tất cả các cán bộ chiến sỹ bị thương được đưa về Viện Bỏng quốc gia đều sốc do bỏng 50-75% diện tích cơ thể, bị hội chứng sóng nổ do vụ nổ diễn ra ở trên cao và đa chấn thương.

Trước khi hy sinh, thượng úy Hoàng Anh đã có những ngày nỗ lực chiến đấu với vết thương, anh đã vài lần được các bác sỹ dự định “cai” máy lọc máu liên tục để chuyển sang biện pháp điều trị mới nhưng không thành.

Sáng 2-9, thượng úy Hoàng Anh qua đời do sốc nhiễm trùng, suy thận nặng.

Trung tướng Nguyễn Tiến Bình cho biết sức khỏe thượng úy Đinh Văn Dương đã diễn biến tốt hơn trong hai tuần trước đây, anh đã được ngừng sử dụng máy lọc máu liên tục.

Tuy nhiên, hai ngày trước thượng úy Dương đã bị sốc nhiễm trùng trở lại và tiếp tục phải lọc máu liên tục.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chiến sỹ còn lại trong tai nạn máy bay Mi-171 đã bình phục

Vụ rơi máy bay MI-171 Mi-17110
VTV - Thông tin từ Viện Bỏng quốc gia vào đêm qua (4/11), sức khỏe Trung úy Đinh Văn Dương, chiến sỹ còn lại trong vụ rơi trực thăng Mi-171 hồi tháng 7 đã bình phục và nói chuyện được.

Hiện, các bác sỹ đang trong quá trình phục hồi chức năng, tập vận động để chiến sỹ này có thể sớm xuất viện. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, trường hợp bỏng rộng, độ sâu lớn, đa chân thương, suy đa tạng... được cứu sống.

Trung úy Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) nhập viện với chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 67%, bỏng hô hấp.

Trong quá trình điều trị gần 4 tháng qua, sức khỏe trung úy Dương từng nhiều lần diễn biến rất xấu, đe dọa tính mạng. Tất cả những điều kiện về thuốc, trang thiết bị máy móc hiện đại nhất cùng tình cảm và nỗ lực tối đa về chuyên môn của các y bác sỹ đầu ngành được tập trung cho việc cứu chữa.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lời kể về chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

Vụ rơi máy bay MI-171 Trung-10
Trung úy Đinh Văn Dương đã tỉnh lại và được điều trị trong Viện bỏng Quốc gia
LĐO - Trung úy Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hoà Lạc (Hà Nội) ngày 7.7 đã tỉnh lại cách đây khoảng 2-3 ngày. Sau khi rút ống thở, anh có thể nói chuyện với mọi người, ăn được cháo và trí nhớ trở lại như bình thường, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe còn rất yếu.

TS Nguyễn Hải An – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Viện bỏng Quốc gia cho biết: “Trung úy Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong vụ vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hoà Lạc (Hà Nội) ngày 7.7 vừa qua đã tỉnh lại sau gần 4 tháng chữa trị tại bệnh viện".

Hiện trung úy Dương đang được nằm trong phòng cách ly tại khu vực cấp cứu, phòng điều trị được đảm bảo vô trùng nhất với các phác đồ điều trị tích cực; sau này khi khá hơn sẽ phải tập luyện phục hồi chức năng. Sau vụ tai nạn máy bay, tiên lượng về chiến sĩ Dương rất xấu, bị đa chấn thương, bỏng lửa 53%, bỏng hô hấp. Đến nay, trên khắp cơ thể anh, các vết bỏng đang trong quá trình bong tróc, người gầy xọp.

Thượng úy Ngô Văn Hiểu - Chính trị viên, Đại đội đặc công, Tiểu đoàn đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô – người chăm sóc trung úy Dương từ khi được đưa vào viện đến nay cho biết: “Anh Dương đã tỉnh lại cách đây khoảng 2-3 ngày, sau khi rút ống thở, anh có thể nói chuyện với mọi người, ăn được cháo và trí nhớ trở lại như bình thường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe còn rất yếu. Ngày nào tôi cũng trò chuyện với anh còn trước đó, lúc nào anh Dương luôn trong trạng thái hôn mê, lúc tỉnh, lúc không”.

Là người đồng đội, gắn bó với trung úy Đinh Văn Dương hơn 10 năm, thượng úy Hiểu chia sẻ: ”Trung úy Dương là người vui tính, hòa đồng và sống rất tình cảm, anh luôn nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc, được mọi người quý mến”.

Là người có mặt gần như đầu tiên ở hiện trường, chứng kiến giây phút đầy hãi hùng với những hình ảnh đồng đội bị thương vong trong vụ máy bay rơi, giọng anh Hiểu vẫn nghẹn lại khi nhắc đến hành trình giành giật sự sống của đồng đội mình. "Đã không ít lần chúng tôi tuyệt vọng bi quan khi cứ nhìn các đồng đội khác ra đi, còn Trung úy Dương cứ chìm trong hôn mê. Tuy nhiên, chính TS. Nguyễn Hải An (trưởng khoa hồi sức cấp cứu) và các y, bác sĩ Viện Bỏng đã đã không chỉ tận tâm cứu chữa mà còn động viên chúng tôi: còn nước, còn tát. Chính câu nói của các bác sĩ: Đừng bao giờ tắt hi vọng và sự tận tâm, không mệt mỏi ấy đã làm nên điều kỳ diệu", anh Hiểu nói.

Cũng trong ngày 5.11, bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Hải (30 tuổi) – vợ trung úy Dương đang chăm sóc cho chồng cho biết, ngày anh Dương gặp nạn chị đang mang bầu cháu thứ hai, ít ngày sau đó chị phải mổ sinh trước 10 ngày. "Những ngày tháng qua, không chỉ các thầy thuốc mà các đồng đội đã ở bên chăm sóc cho Anh và chính sự tận tâm ấy đã góp phần tạo nên sự thần kỳ", chị Hải xúc động.

Không nhận phần vất vả về mình, anh Hiểu tâm sự:"Người lính là vậy, không ai thấy đồng đội mình lâm nạn khó khăn mà không chung vai góp sức. Đơn vị, ai cũng sẵn sàng chỉ mong anh Dương nhanh bình phục". Anh Hiểu cho biết: Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố anh mất sớm, mẹ già gần 60 tuổi, vợ còn trẻ, 2 con còn nhỏ. Khi anh bị nạn, cháu đầu Đinh Thị Hải Yến mới 4 tuổi, cháu thứ hai là Đinh Hải Anh còn chưa sinh. Quê anh Dương ở Kim Bảng, Hà Nam, hiện gia đình phải thuê trọ ở mãi phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Cuộc sống trước đây đã vất vả nay càng khốn khó hơn khi anh Dương gặp nạn. Vợ anh – chị Hải trước đây là công nhân viên hợp đồng, nay được làm công nhân viên chính thức ở bệnh viên 108 nhưng đồng lương ít ỏi không đủ để trang trải đời sống hàng ngày".

Cũng theo lời anh Hiểu chia sẻ, từ ngày anh Dương gặp nạn, điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, các thủ trưởng, đồng đội thường xuyên đến thăm và động viên. Ai cũng sẵn sàng chia sẻ và chỉ mong anh Dương sớm bình phục. Theo các bác sĩ Viện bỏng Quốc gia, tình trạng sức khỏe của trung úy Dương khá lên từng ngày và bước đầu ổn định, các vết bỏng của chiến sỹ Dương đang phục hồi.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, sinh năm 1983, chiến đấu viên tiểu đoàn 18 đặc công, Trung đoàn 916 anh hùng. 20 đồng đội của anh đã hi sinh khi chiếc máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật sáng 7.7 tại thôn 11, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chủ tịch nước thăm quân nhân bị nạn trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc

Vụ rơi máy bay MI-171 Chu_ti10
VOV - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần, động viên thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Thượng úy Đinh Văn Dương.

Chiều 31/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Viện Bỏng quốc gia thăm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc Công 18- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn máy bay trực thăng khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù ngày 7/7/2014.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần, động viên thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Thượng úy Đinh Văn Dương và động viên anh tiếp tục yên tâm điều trị. Chủ tịch nước xúc động khi thấy sức khỏe của quân nhân Dương đã ổn định. Đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã tận tình, cứu chữa chăm sóc cho các thương binh nói chung và đồng chí Đinh Văn Dương nói riêng. Chủ tịch mong muốn thời gian tới, các y, bác sỹ tiếp tục tập trung điều trị, phục hồi chức năng để đồng chí Dương có thể trở về với gia đình, với cộng đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tặng căn hộ chung cư cho gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương. Căn hộ có diện tích gần 70m2, tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất