Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 8 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Isis-w10
16 tỉnh thành phố của Syria và Iraq hiện do ISIL quản lý - Ảnh: TRAC

Theo Arab News: Ngày 29/6/2014, sau khi làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn gồm 16 tỉnh thành phố trải dài từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq, ISIL (viết tắt của Islamic State in Iraq and the Levant) tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo". Thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi của ISIL trở thành người đứng đầu Nhà nước. ISIL cũng tuyên bố đổi tên bỏ cụm “Iraq và Cận Đông” (Iraq and the Levant, viết tắt là IL) chỉ còn “Nhà nước Hồi giáo” (Islamic State viết tắt là IS).
      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Con đường biến cô giáo trẻ trở thành nữ chiến binh IS

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Story_10Cô gái trẻ 25 tuổi Khadija
Cô gái trẻ 25 tuổi mở chiếc mạng che mặt màu đen (niqab), để lộ khuôn mặt hình trái tim và đôi mắt nâu thấm đẫm cảm giác tội lỗi và sự hoảng loạn sau khi vừa rời khỏi một lữ đoàn tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lạc lối

Cô gái tự gọi mình là Khadija nhưng đó không phải tên thật của cô. Lớn lên ở Syria, Khadija được học hành đầy đủ, lấy bằng đại học và trở thành một giáo viên tiểu học. Khadija mô tả, gia đình đã nuôi dạy cô “không quá bảo thủ”.

Khi cuộc nổi dậy ở Syria bắt đầu hơn 3 năm rưỡi trước, Khadija tham gia phong trào biểu tình ôn hòa của quần chúng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad và “những ngày đó thật tuyệt vời”, Khadija nói.

Nhưng khi cuộc nổi dậy của Syria rơi vào hỗn loạn và bạo lực triền miên, Khadija nói rằng cô bắt đầu đánh mất linh hồn mình, con người mình.

Theo Khadija: “Mọi thứ quanh ta đều hỗn loạn. Quân đội Syria, chế độ này, bom mìn, các cuộc đụng độ, những người bị thương, các trạm y tế, máu… khiến bạn muốn tách mình ra và tìm một lối thoát”.

Cô gái trẻ nhấn mạnh: “Vấn đề của tôi là tôi đã tìm đến một con đường tồi tệ hơn”.

Dần bị cảm hóa

Khadija nhận thấy bản thân bị cuốn hút bởi tài thuyết phục của một người đàn ông Tunisia cô gặp qua mạng. Theo thời gian, cô dần tin lời anh ta và bước chân vào Nhà nước Hồi giáo (IS). Người đàn ông Tunisia đảm bảo với Khadija rằng, IS không giống như những gì mọi người nghĩ và nó cũng không phải một tổ chức khủng bố.

“Anh ta nói: “Chúng ta đi theo đạo Hồi chân chính. Nhưng hiện tại, chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh và cần phải làm chủ đất nước này nên buộc phải tàn nhẫn”, Khadija kể.

Người đàn ông còn nói với Khadija rằng, anh ta đang đến thành phố Raqqa của Syria và thậm chí họ có thể kết hôn.

“Tôi đã liên lạc với người em họ của mình và cô ấy nói: "Chị có thể tham gia Lữ đoàn Khansa'a (Lữ đoàn nữ binh cảnh sát của IS) với chúng em”. Cô ấy đang sống ở Raqqa cùng với chồng là một thành viên của Nhà nước Hồi giáo”, Khadija tâm sự.

Khadija đã thuyết phục gia đình cô chuyển đến Raqqa và nói rằng, ở đó sẽ dễ dàng hơn cho việc đăng ký học cho em trai cô và họ sẽ được họ hàng giúp đỡ.

Với sự trợ giúp của người em họ, Khadija được chào đón vào Lữ đoàn Khansa'a đáng sợ.

Bên trong Lữ đoàn của IS

Lữ đoàn Khansa'a bao gồm khoảng 25 đến 30 thành viên toàn bộ là phụ nữ, được giao nhiệm vụ tuần tra trên đường phố Raqqa để đảm bảo phụ nữ ở đây sẽ tuân thủ quy định về trang phục của IS. Những phụ nữ vi phạm đều bị đánh bằng roi và người thực hiện hành động này là Umm Hamza.

Lần đầu tiên Khadija nhìn thấy Umm Hamza, cô rất sợ hãi. “Cô ấy không phải một phụ nữ bình thường. Cô ấy rất cao lớn, có một khẩu súng AK, một khẩu súng lục, 1 cây roi, 1 con dao găm và trùm niqab”, Khadija mô tả.

Chỉ huy Lữ đoàn Khansa'a, Umm Hamza trấn an nỗi sợ hãi của Khadija. “Cô ta đến gần tôi và nói một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cô ta nói: “Chúng ta tàn nhẫn với những kẻ ngoại đạo, nhưng rất nhân từ với người của mình”.

Khadija được đào tạo lau chùi, tháo lắp và sử dụng vũ khí. Cô được trả 200 USD/tháng và được nhận khẩu phần lương thực.

Gia đình của Khadija nhận thấy cô đang trượt sâu vào con đường lầm lỡ nhưng không thể ngăn chặn con gái mình. Mẹ cô cũng từng cố gắng cảnh báo: “Hãy tỉnh ngộ đi con và hãy tự lo cho bản thân mình. Con đang bước đi nhưng con không biết mình đang đi đến đâu”.

Suy nghĩ thứ hai

Ban đầu, Khadija không để ý đến lời cảnh báo của mẹ và bị quyền lực quyến rũ. Nhưng cuối cùng, cô bắt đầu tự vấn bản thân và những nguyên tắc của Nhà nước Hồi giáo.

“Lúc đầu tôi hài lòng với công việc của mình và cảm thấy mình có quyền lực trên đường phố. Nhưng sau đó tôi bắt đầu sợ hãi, thậm chí tôi còn thấy sợ cả chính mình”, Khadija bày tỏ.

Cô gái trẻ suy nghĩ: “Tôi không phải người như vậy vì tôi có nền tảng giáo dục tốt. Điều gì đang xảy ra với tôi thế này? Suy nghĩ gì đã khiến tôi đến đây?” Và hình ảnh IS trong Khadija bắt đầu sụp đổ.

Lúc nào trong đầu cô cũng hiện ra hình ảnh một cậu bé 16 tuổi bị đóng đinh để hiếp dâm. “Điều tồi tệ nhất tôi nhìn thấy là một người đàn ông bị chặt đầu ngay trước mặt tôi”, Khadija nói.

Bạo lực với phụ nữ

Khadija cũng được chứng kiến những hành động bạo lực của IS với phụ nữ. Trong đó, 1 người đàn ông chuyên phụ trách tìm vợ cho các phiến quân IS chiến đấu ở cả trong và ngoài nước.

Khadija cho hay: “Ông ta là một trong những người xấu xa nhất. Các phiến quân chiến đấu ở nước ngoài rất tàn bạo với phụ nữ, ngay cả với người họ kết hôn. Có trường hợp, người vợ phải đi cấp cứu vì bị đánh đập và bạo lực tình dục”.

Khadija bắt đầu lo lắng về một tương lai không mong đợi. Người chỉ huy Lữ đoàn Khansa'a gây sức ép buộc cô phải kết hôn và cô quyết định rời khỏi Lữ đoàn tàn bạo này.

“Sau tất cả những gì tôi đã nhìn thấy và tất cả những lần tôi phải im lặng, tôi tự nói với bản thân mình: Như thế là đủ rồi. Và cuối cùng tôi quyết định ra đi”, Khadija bày tỏ.

Cô gái trẻ đã rời khỏi IS, vượt biên qua Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài ngày trước khi liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích, tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria, tuy nhiên, gia đình cô vẫn chưa rời khỏi nơi này.

Cuộc sống đằng sau IS

Khadija vẫn mặc niqab, không chỉ để che giấu danh tính của cô mà còn bởi vì cô đang phải tranh đấu để thích nghi lại với cuộc sống bên ngoài tổ chức khủng bố khét tiếng.

Khadija hối hận vì đã sống trong môi trường của những kẻ Hồi giáo cực đoan và giờ phải mất nhiều thời gian để thích ứng trong môi trường mới.

Khadija chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên của CNN bởi lý do: “Tôi không muốn thêm bất cứ ai bị chúng lừa”.

Cô gái trẻ muốn quay lại làm một cô gái “vui vẻ, yêu đời và luôn tươi cười, thích đi du lịch, đi bộ trên đường phố, nghe nhạc bằng tai nghe mà không cần quan tâm đến những gì người khác nghĩ”. Khadija nói: “Tôi muốn được như vậy một lần nữa”.

Nguồn: CNN
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 19043910

Người cầm đầu "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" Usman Ghazi
tuyên bố về việc tổ chức này liên kết với "Nhà nước Hồi giáo" - Nguồn: RIA Novosti
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

"Chiến binh" IS 10 tuổi tử trận

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 1-141210"Chiến binh" IS 10 tuổi Abu Ubaidah
Những ngày qua, hình ảnh cậu bé 10 tuổi, khuôn mặt lanh lợi được cho là chết khi đang cầm súng chiến đấu bên cạnh cha mình ở Syria đã trở thành niềm tự hào, đắc thắng của quân đội Nhà nước Hồi giáo và người ủng hộ.

Được coi là “chiến binh thánh chiến trẻ nhất IS”, cậu bé tí hon Abu Ubaidah gây nóng cộng đồng mạng tuần này với những bức ảnh mỉm cười vô tư, trên tay cầm súng trường cỡ lớn, người mặc bộ quân phục nặng nề. Trong một bức ảnh khác, cậu bé mặc áo chống đạn, đứng bên cạnh xe bọc thép “mỉm cười ngọt ngào”, một tấm nữa cho thấy Abu đứng bên người đàn ông được cho là cha của em, râu ria, mặc quân phục, có tên chiến binh là Baghdadi.

Theo thông tin từ cộng đồng mạng, cậu bé và cha đã chết trong cuộc đụng độ ở Syria trong những tuần gần đây và hiện chưa thông tin nào xác định được chính xác nơi họ chết. Trong khi đó, một đoạn video tải lên YouTube được cho là đăng tải bởi nhóm truyền thông Al-A'amaq của IS – cho rằng hai cha con này tử trận từ trước tháng 9-2014. Tuy video đã được gỡ bỏ nhưng những hình ảnh về cậu bé vẫn được các chiến binh IS và những người ủng hộ chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng và báo chí.

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 1-141211

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 14128610

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 14128510

Tuần trước, một phụ nữ cải sang đạo Hồi tên Asiya Ummi Abdullah đã đem đứa con trai 3 tuổi đến sống giữa những kẻ khủng hố IS ở Syria vì cô tin rằng cậu bé sẽ có một “cuộc sống tốt đẹp hơn” dưới chế độ tàn bạo này. Asiya Ummi Abdullah cho rằng đây sẽ là nơi lý tưởng để cách ly con trai mình với những tệ nạn về tình dục, ma túy và rượu mà cô cho là đang tràn lan ở phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời các bạn xem video IS "nhồi sọ" và huấn luyện trẻ em trở thành những chiến binh thánh chiến:

Nguồn: Daily Mail
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

“Chặt tay” khủng bố, cực đoan

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Zgffis10Một bức ảnh được IS đưa lên mạng để khuếch trương thanh thế
ANTĐ - Ngăn chặn các tổ chức cực đoan, khủng bố lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng và tuyển thêm thành viên đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với thế giới.

Mới đây tại Luxembourg, các Bộ trưởng Nội vụ và quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã gặp đại diện các công ty công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có các trang mạng xã hội Facebook và Twitter, để bàn thảo việc phối hợp nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan cùng các biện pháp chặn những đoạn video hành quyết dã man trên mạng trực tuyến.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo rằng những tài liệu do các nhóm Hồi giáo cực đoan đăng tải trên mạng đang khuyến khích những người Hồi giáo trẻ tham chiến ở Syria và Iraq. Thực tế cho thấy, mạng xã hội đã trở thành công cụ tuyển tân binh hiệu quả cho những nhóm cực đoan, mà gần đây nhất là tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Để khai thác ưu thế của mạng xã hội, IS sẵn sàng trả lương cao thuê người phụ trách công tác truyền thông. Một người Syria từng tham gia phỏng vấn cho một vị trí tại trung tâm truyền thông của IS ở thành phố Raqqa, Syria kể, anh hoàn toàn choáng ngợp với mức lương và ưu đãi mà IS đưa ra nếu chấp nhận làm việc cho họ. Ngoài mức lương 1.500 USD/ tháng (gấp 5 lần so với thu nhập trung bình của người dân Syria), anh ta còn được hứa sẽ có ô tô, nhà và tất cả các loại máy quay nếu cần.

Theo một thống kê được công bố hồi tháng 9, khoảng 3.000 người châu Âu đã tới Syria và Iraq tham gia phiến quân. Nhiều gia đình ở châu Âu nhận ra rằng con cái họ bỏ nhà đi tham chiến hoặc ủng hộ phiến quân ở Syria thông qua những thông điệp được đăng tải trên Facebook hoặc Twitter. Tại Đông Nam Á, việc tuyển dụng cho IS cũng được thực hiện qua mạng xã hội. Một nhà phân tích đã lấy ví dụ về L. Ariffin, một thành viên của đảng Hồi giáo PAS cứng rắn ở Malaysia có tài khoản facebook với gần 25.000 người theo dõi. Như vậy, L. Ariffin hoàn toàn có thể tuyên truyền qua mạng để lôi kéo người dân theo đạo Hồi tham gia vào phong trào Hồi giáo cực đoan.

Ở Trung Quốc, các nhóm khủng bố còn đăng video và các đoạn ghi âm lên mạng để thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố. Ông Jiang Jun, Phát ngôn viên của Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước Trung Quốc (SIIO) cho biết: “Các nhóm khủng bố đang biến internet thành một công cụ chính cho hoạt động của họ”. Thậm chí chúng còn dạy các kỹ năng khủng bố trên mạng.

Chính vì thế mà biện pháp mới nhất mà EU đưa ra đang được hy vọng sẽ góp phần ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Trong một thông cáo chung sau cuộc họp, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ C. Malmstrom và Bộ trưởng Nội vụ Italy A. Alfano cho biết các bên đã nhất trí tổ chức đào tạo và hội thảo chung nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này cho đại diện của các lực lượng thực thi pháp luật, ngành công nghiệp Internet và xã hội dân sự.

Trước mắt, Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,3 tỷ tài khoản sử dụng, nói rằng họ đã ngăn chặn những nhóm “khủng bố” trên mạng của mình. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý chính sách toàn cầu của Facebook, bà M. Mickert, công ty này sẽ can thiệp khi nhận thấy các tài khoản hoặc nội dung đăng lên vi phạm những điều kiện đặt ra đối với người sử dụng, đặc biệt là trong trường hợp kêu gọi bạo lực.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


IS tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát từ phía Bắc Syria đến ngay trước cửa ngõ thủ đô Baghdad của Iraq - Nguồn: CNN
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS công bố mục đích bắt thiếu nữ làm nô lệ tình dục

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Christ10Phụ nữ theo Công giáo bị IS bắt làm nô lệ
Ngày 12/10/2014, IS tuyên bố: “Mọi người Hồi giáo phải nhớ rằng việc bắt những gia đình Kuffar, hay những kẻ hạ đẳng làm nô lệ và bắt những phụ nữ làm thê thiếp là một phần đã được khẳng định chắc chắn theo Shariah hay luật Hồi giáo”.

Trong bài viết: “Sự hồi sinh của chế độ nô lệ trước ngày phán xét” đăng số thứ tư trên tạp chí online của IS viết bằng tiếng Anh với tên gọi “Dabiq”, IS cho rằng việc bắt những phụ nữ người Yazidi, một nhóm người Kurd thiểu số sinh sống chủ yếu ở Iraq, làm nô lệ tình dục là điều hoàn toàn hợp lý.

Trước những tuyên bố này, Fred Abrahams, tư vấn đặc biệt của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói: “Những tội ác kinh hoàng của IS với người Yazidi ở Iraq vẫn tiếp tục. Chúng tôi bị sốc vì những câu chuyện về việc buộc cải đạo, ép buộc hôn nhân, nô lệ tình dục, tấn công tình dục và một số nạn nhân là trẻ em”.

Một cô gái 17 tuổi bị bắt cóc tên Adlee nhớ lại việc một người đàn ông cao to đã ép cô vào một căn nhà ở Falluja, nơi cô bị đánh đập và xâm hại tình dục trước khi trốn thoát hai ngày sau đó, theo báo cáo của Human Rights Watch.

IS đã khiến hàng nghìn người Yazidi phải bỏ nhà cửa vào tháng 8 khi tấn công hàng loạt thị trấn và thành phố nơi họ sinh sống ở vùng do người Kurd kiểm soát tại Iraq.

Những nhóm nhân quyền nói các tay súng IS đã bắt hàng trăm phụ nữ và bé gái người Yazidi, rất nhiều người trong số đó được bán hoặc tặng thưởng cho các tay súng như “chiến lợi phẩm”.

Phiên bản tạp chí trên mạng gồm 56 trang của IS cũng có bài viết tự hào về “vụ thảm sát các tay súng PKK (lực lượng quân đội của người Kurd)” và “an sinh xã hội cho người Hồi giáo” với các bức ảnh nhà dưỡng lão và những bệnh nhân ung thư trẻ em được chăm sóc trong một cơ sở của IS.

Tít bìa của tạp chí, “The Failed Crusade” (Cuộc thánh chiến thất bại) là của một bài báo chính với hình chụp một văn bản mà IS nói là thư tuyệt mệnh của nhà báo Mỹ đã bị họ hành quyết Steven Sotloff gửi cho mẹ. Bức thư nói vì là người gốc Do Thái nên Sotloff đã bị IS xử tử.

Một thư tuyệt mệnh khác cũng được đăng trên tạp chí lần này, mà IS nói là của nhà báo người Anh John Cantlie, trong đó ông nói mình sẽ sớm bị xử tử nếu “không có những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc”.

Nguồn: CNN
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83


Video quay cảnh các tay súng của IS luyện tập võ thuật và năng lực chiến đấu

IS chính là sản phẩm do Mỹ tạo ra. Cuộc xâm lược Iraq nhằm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003 đã tạo điều kiện cho IS hình thành và phát triển; đặc biệt khi Mỹ và phương Tây ủng hộ phe nổi dậy ở Syria đã giúp cho IS ngày càng lớn mạnh.

Những ngày đầu khi liên quân tiến hành không kích, có thể gây ra cho IS một số thiệt hại. Tạo điều kiện cho người Kurd ở Iraq giành lại Rabia, đập Mosul,… Tuy nhiên, IS đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới bằng cách phân tán, che dấu lực lượng, phương tiện. Khi tác chiến luôn áp sát đối phương, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, ngụy trang, nghi binh một cách khéo léo,… khiến cho các cuộc không kích của liên quân hầu như không có tác dụng.

Trong những ngày qua, với những chiến binh cuồng tín, dạn dày trận mạc, IS đã liên tục giành được những chiến thắng quan trọng như chiếm tòa nhà hành chính của người Kurd ở Kobane, kiểm soát hơn 70% tỉnh Anbar, uy hiếp sân bay Baghdad, buộc Mỹ phải sử dụng trực thăng Apache để đẩy lui quân IS ở gần Falluja,...

Với tình hình này, cuộc chiến của Mỹ và liên quân chống IS… còn lâu mới kết thúc.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Kobani và mục tiêu sống còn của IS

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Sgl1ur10Bản đồ khu vực chiến sự Syria và Iraq, bao gồm thị trấn Kobani. Màu vàng là khu vực IS đang chiếm đóng hoặc tấn công
TTO - IS đã tấn công dữ dội thị trấn Kobani ở Syria từ nhiều ngày qua. Có nhiều nguyên nhân giải thích việc IS quyết chiếm thị trấn nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này.

Các chuyên gia an ninh phương Tây cho biết thị trấn Kobani có giá trị chiến lược đáng kể. Đây là cửa ngõ kết nối Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh quan trọng của Mỹ và NATO.

Đã từ nhiều năm qua Kobani là điểm trung chuyển then chốt mà tàu hỏa và xe tải chở hàng hóa liên tục qua lại giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu chiếm được Kobani, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ kiểm soát được cửa ngõ quan trọng tại một khu vực biên giới trọng yếu. Chưa hết, với Kobani IS sẽ kiểm soát tuyến hành lang kéo dài từ Raqqa, tổng hành dinh của chúng qua Aleppo tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Trên thực tế, cuộc chiến do IS phát động đang bùng nổ ở rất nhiều địa điểm tại Iraq và Syria.

Nhưng Kobani được báo chí quốc tế chú ý đặc biệt dù các quan chức Mỹ cho rằng đây không phải là một “vị trí chiến lược”. Thông tin về chiến sự tại đây liên tục được cập nhật hằng giờ.

Theo giải thích của nhà báo Bill Neely thuộc Hãng tin CNBC, vấn đề là giới phóng viên quốc tế rất khó tiếp cận các chiến trường của IS ở Syria và Iraq bởi mối nguy hiểm là quá lớn. Trong khi đó, thị trấn Kobani nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các quả đồi ở biên giới, các phóng viên có thể chụp được ảnh chiến sự tại đây.

Chính vì trở thành tâm điểm của cuộc chiến trên mặt báo, nên Kobani có ý nghĩa biểu tượng lớn đối với IS. Báo Washington Post dẫn lời nhà phân tích Jeff White của Viện Chính sách Cận Đông (Mỹ) đánh giá nếu chiếm được Kobani, IS có thể tự hào tuyên bố với thế giới rằng chúng đã đánh bại được sức mạnh không quân của Mỹ và liên quân.

Chiến thắng ở Kobani sẽ trở thành nội dung tuyên truyền quý giá đối với IS. Trong thời gian qua, nhóm khủng bố này đã thể hiện năng lực tuyên truyền, quảng bá đáng nể với các chiến dịch PR dữ dội trên mạng Internet để tuyển mộ thêm nhiều tay súng.

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Jhnuqc10
Phóng viên quốc tế có thể chụp ảnh chiến sự ở Kobani từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyên gia Mustafa Alani của Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh cũng cho rằng chiếm được Kobani sẽ là một thắng lợi tinh thần cực lớn của IS. Việc kháng cự thành công sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ giúp IS thu hút thêm vô số tay súng mới cũng như nguồn tiền quyên góp của các cá nhân và tổ chức cực đoan tại Trung Đông.

Đó là những lý do giải thích việc IS quyết tâm chiếm giữ Kobani. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng liên minh chống IS sẽ lo ngại hơn nhiều nếu IS chiếm được toàn bộ tỉnh Anbar ở Iraq. Đây là cửa ngõ tới thủ đô Baghdad.

Quan trọng hơn tại Anbar, IS sẽ kiểm soát được một con đập quan trọng của Iraq và nhiều kho vũ khí lớn của quân đội nước này.

Các đợt không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo vẫn chưa cản được bước tiến của IS ở cả Syria và Iraq. Mỹ đặt mục tiêu không kích để “làm suy yếu và tiêu diệt” IS nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy IS bị suy yếu. Nếu cả Kobani và Anbar cùng sụp đổ, giấc mộng vương quốc Hồi giáo của IS sẽ tiến thêm một bước nữa tới hiện thực.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cáo buộc Mỹ và Anh đã tạo ra IS

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Phien_10Lực lượng của Nhà nước Hồi giáo IS
TTXVN - Theo các nguồn tin khu vực, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã nói rằng Mỹ, Israel và chính phủ "phù thủy" Anh đứng đằng sau tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo tờ Al-Akhbar, trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tuyến tiền liệt hồi tháng trước, ông Khamenei nói rằng: "Nước Mỹ, chủ nghĩa phục quốc Do Thái và đặc biệt chuyên gia kỳ cựu của các bộ phận truyền bá - chính phủ phù thủy Anh đã đẩy mạnh các nỗ lực của họ trong việc tạo ra sự chia rẽ giữa những người Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni... Họ đã tạo ra Al-Qaeda và Da'esh (viết tắt tiếng Arập của từ ISIS - tên gọi khác của IS) nhằm tạo ra sự chia rẽ và sử dụng chúng trong cuộc chiến chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo nhưng hiện nay họ lại quay trở lại chống ISIS."

Mỹ cùng với một số đồng minh Arập trong khu vực đã bắt đầu chiến dịch không kích chống lại IS ở Syria vào ngày 23/9. Tuy nhiên, các cuộc tấn công cho đến nay vẫn chưa có hiệu quả.

Trong khi đó, các nước Phương Tây khác, trong đó có Anh, đã tham gia vào các vụ oanh kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 69b84a10
King’s College London vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy cứ mỗi 3 tuần có 1 chiến binh người Anh thiệt mạng trong cuộc chiến tại Syria và Iraq
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 56670110
Lầu Năm Góc ước tính cuộc chiến chống IS ngốn 8,3 triệu USD/ngày - Nguồn: AFP
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tâm sự của nữ chiến binh người Kurd đã giết nhiều tay súng IS

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Kurd_w10Các nữ chiến binh người Kurd ở Kobane
[b]TTXVN - Các nữ chiến binh người Kurd đang ghi dấu ấn lịch sử trong cuộc chiến chống các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thị trấn Kobane ở Syria. Chưa bao giờ các nữ chiến binh lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong một vùng chiến sự và chưa bao giờ nỗ lực của họ được cộng đồng thế giới chú ý như thế.

Nhiều bài báo cho biết 1/3 lực lượng bảo vệ Kobane là phụ nữ. Họ chiến đấu dưới ngọn cờ của Đơn vị bảo vệ phụ nữ (YPJ) và thực tế là toàn bộ đơn vị này nằm dưới sự chỉ huy của một người phụ nữ là Narin Afrin.

Narin và lính của của cô giờ đang ở bên lề chiến thắng, sau khi đã đẩy IS ra khỏi phần lớn các cứ điểm của chúng.

Tờ International Business Times của Anh đã luồn sâu vào sau chiến tuyến Kobane để thực hiện một cuộc trò chuyện đặc biệt với một trong những nữ chiến binh của thành phố là Bejan Ciyayi, người đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột.

Dưới đây là những tâm sự của cô với phóng viên IBT:

- "Tôi gia nhập Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vào năm lên 16 tuổi, cùng một nhóm bạn. Tôi chưa từng kết hôn bởi cho rằng thật vô nghĩa khi kết hôn và sinh con, khi ta chưa thể biến Trái đất thành nơi tuyệt vời cho trẻ con sinh sống.

Tôi chưa từng thích chiến tranh, nhưng đã luôn quan tâm tới những người chọn việc chiến đấu vì tự do. Khi lớn lên, tôi muốn là một nhà văn. Tôi đã muốn có một thế giới, trong đó người ta không cần phải chiến đấu để được nêu quan điểm của bản thân.

Nhưng đó không phải là thế giới chúng ta đang sống.

* Đầu năm nay, các tay súng IS, sau khi đã chinh phục nhiều vùng đất của Iraq và Syria, đã bao vây vùng núi Sinjar ở phía Bắc Iraq. Khoảng 40.000 người Yazidi chủ yếu nói tiếng Kurd đã trốn lên núi vì sợ IS và bị mắc kẹt tại đó?

- Tôi đang ở ngọn núi Qandil vào thời điểm đó. Tôi đề xuất được đến núi Sinjar để chiến đấu chống IS và được điều tới đó. Rồi tôi được thông báo có thể tới Kobane. Giờ thì tôi ở mặt trận phía Đông tại Kobane. Đây là nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất. Nhưng tôi đã sẵn sàng làm tất cả để ngăn thảm kịch đã diễn ra ở Sinjar.

Có những lý do ý thức hệ, chính trị và xã hội đằng sau khao khát của tôi trong việc chống IS. Tôi đã tuyên thệ bảo vệ người Kurd chống mọi kẻ ác. Và IS là dạng người xấu mà hệ thống toàn cầu hiện nay của chúng ta nuôi dưỡng mà thành. Cuối cùng, tôi không thể làm ngơ trước chuyện đang diễn ra ở nước mình.

* Nhiều thông tin từ Kobane nói rằng các nữ chiến binh đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để chống IS, gồm phục kích, đặt bẫy và tấn công tự sát?

- Các nữ chiến binh của chúng tôi được huấn luyện tốt và sử dụng mọi loại vũ khí chúng tôi có được, từ súng trường tấn công tới cối cỡ nhỏ. Nhưng phụ nữ giỏi nhất trong việc dùng súng bắn tỉa Dragunov, bởi phụ nữ ngắm bắn rất tốt. Việc này đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn và khéo léo - những yếu tố phụ nữ luôn sẵn có.

Các bạn tôi có khả năng luồn sâu vào phía sau hàng ngũ quân địch. Gần đây, 4 nữ chiến binh đã xâm nhập một vị trí của IS, giết sạch những kẻ có mặt, lấy đi vài khẩu súng trường rồi trở về an toàn. Và đây cũng chưa phải là chuyện đặc biệt nhất.

Một trong những đồng đội của tôi là Arin Mirkan, gần đây đã cho nổ tung thân mình. Cô ấy cũng không phải nữ chiến binh người Kurd đầu tiên thực hiện hành động như vậy. Cô ấy đã đi theo một hàng dài những người tử vì đạo như thế. Bất kỳ khi nào xuất hiện những kẻ đe dọa gây tội ác chống lại nhân dân, phụ nữ Kurd đều có các hành động như thế.

Tuy nhiên tấn công tự sát không phải chiến thuật trong cuộc chiến của chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi cũng không phê chuẩn việc này. Đây là dạng hành động do người thực hiện nó nắm quyền quyết định hoàn toàn.

Đây cũng không phải là hành động tấn công mà giống như hành động mang tính hy sinh. Người có hành động đó đã hy sinh đời mình để bảo vệ nhân dân khỏi những kẻ muốn gây tội ác.

Cá nhân tôi không muốn nói mình đã giết bao nhiêu chiến binh IS. Tôi không xem chúng là chiến binh. Chúng chỉ là những kiếp người đáng khinh. Tôi chưa từng muốn giết bất kỳ sinh linh nào, nhưng tôi biết nếu không ra tay tiễu trừ, chúng sẽ giết trẻ con và hiếp phụ nữ.

* IS đã chặt đầu vài thành viên YPJ và tải ảnh lên Twitter nhằm đe dọa những người chống lại chúng?

- Tôi cũng suýt chết vài lần. Bản thân tôi cũng sợ chết. Nhưng thành thực mà nói, tôi không muốn chết trong một cuộc chiến bẩn thỉu, chống những kẻ mọi rợ. Giấc mơ của tôi là thấy chúng bị hủy diệt. Thế giới cần phải được rũ sạch khỏi sự bẩn thỉu này và tôi muốn chứng kiến điều đó. Tôi phải đóng một vai trò trong đó. Khi bạn chọn một con đường như thế và biết vì sao lại chọn nó, bạn chấp nhận cái chết như một sự hy sinh, như một phần trong các lựa chọn sống của mình.

Nếu phải chết, tôi thà làm điều đó khi đang chiến đấu mặt đối mặt với kẻ thù, thay vì vướng bẫy hay trúng bom tự sát. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ không thể chết. Tôi nghĩ rằng có thể do khát vọng của mình trong việc nhìn thấy chiến thắng của nhân dân tôi và lớn hơn là nhân loại. Khát vọng đã khiến tôi cảm thấy tự tin như thế.

Tôi không sợ bị IS bắt, tra tấn hoặc bị cầm tù, bởi tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với mình. Tôi sẽ luôn có một viên đạn dành riêng cho mình, để đề phòng tình huống này trở thành hiện thực.

Nhiều bài báo nói rằng IS sợ những người phụ nữ chiến đấu ở Kobane, dù bản thân IS bác bỏ chuyện này.

Đúng là IS sợ các nữ chiến binh. Thực tế thì chúng tránh tấn công các vị trí có phụ nữ. Một số người giải thích rằng chúng làm thế vì sợ không thể lên thiên đàng nếu lỡ bị phụ nữ bắn chết. Nhưng tôi nghĩ rằng lý do chính là vì chúng chưa từng đụng độ với những người phụ nữ đầy quyết tâm và can đảm như chúng tôi.

Thành công của phụ nữ người Kurd là sự thành công của toàn bộ phụ nữ chống lại chế độ phụ hệ trên toàn thế giới và điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, tôi tự hào về tất cả những người phụ nữ.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 27/10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố một đoạn video mới quay cảnh con tin người Anh John Cantlie đang đứng tại thị trấn biên giới Kobane, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa IS và lực lượng dân quân người Kurd.

Trong đoạn video dài hơn 5 phút này, Cantlie tuyên bố rằng thị trấn Kobane đang gần như nằm dưới quyền kiểm soát của IS, trái với thông tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây rằng IS đã bị đẩy lùi ra khỏi nhiều khu vực ở thị trấn chiến lược này.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS trả thù đẫm máu các nhà lãnh đạo người Sunni đứng về phía Chính phủ Iraq chống lại họ

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 1414591030 người đàn ông Sunni thuộc lực lượng kháng chiến bị IS thảm sát trên đường phố ở thị trấn Hit
228 thành viên các bộ tộc đã bị giết ở Iraq. Những người này đã bị IS sát hại vì tham gia phong trào kháng chiến chống lại IS.

150 thành viên của bộ tộc Sunni Albu Nimr được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể gần Ramadi trong tỉnh Anbar sáng nay, trong khi thi thể của 48 thành viên khác được phát hiện gần Hit.

Trước đó, ngày 29/10, IS lại gây ra một vụ thảm sát nữa khi các tay súng của tổ chức này đưa 30 người đàn ông Sunni ở quận al-Bakir thuộc thị trấn Hit (nơi đã trở thành chiến trường cho trận chiến ác liệt giữa các phần tử thánh chiến và các nhóm quân kháng chiến địa phương vài tuần gần đây) ra hành hình. Những người đàn ông bị giết hầu hết là thủ lĩnh các bộ tộc ở địa phương đã liên minh với Chính phủ Iraq và trợ giúp tổ chức các hoạt động chống IS tại thị trấn. Người dân địa phương cho biết các tay súng IS đã giải những người đàn ông đi quanh thị trấn và nói qua loa phóng thanh rằng họ là những kẻ phản giáo. Những kẻ cực đoan sau đó bắt họ đứng thành hàng và nã súng vào họ.
Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Quân Nhà nước Hồi giáo IS cho em bé đá đầu một binh sĩ Syria bị cắt rời

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 14148310Bức ảnh bệnh hoạn được lan truyền trên mạng xã hội
Mới đây, một bức ảnh bệnh hoạn đã được tung lên mạng xã hội như để khoe chiến tích và sự độc ác hiếm có của “dòng máu chiến binh thánh chiến”. Bức ảnh cho thấy một người đàn ông trong trang phục dân thường, cho một em bé đá vào đầu của một binh sĩ Syria bị cắt rời.

Kẻ độc ác đó được cho là cha của đứa bé. Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra thì người cha mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa bé vô tội đá cái đầu đang phân hủy vì những vết cắt cứa sâu vào mặt.

Hình ảnh khủng khiếp này được tung ra sau một loạt hình ảnh khác gây chấn động vì cách xử tử dã man của IS.

Điều dã man hơn là IS còn bắt người dân, đặc biệt là trẻ em đứng xem nhằm thị uy và cảnh báo về hậu quả nhận được khi chống lại IS.

Để biện minh cho những hành động tàn ác của mình, IS cho rằng những người này đã mắc phải tội “nguyền rủa Thượng đế” và là "phù thủy" nên phải chịu lưu đày xác nơi công cộng trong thành phố theo Luật Shari.

Trước những cảnh tượng dã man và hành động tàn bạo vô nhân tính của IS, một nhóm các nhà hoạt động bí mật ở Syria đã mạo hiểm cả cuộc sống để ghi lại sự tàn bạo xảy ra trong cuộc sống của người dân tại thành trì Raqqa do tổ chức cực đoanIS kiểm soát. Một số thành viên của nhóm đã bị cầm tù và xử tử vì hành động đó.

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Dbhdis10
IS xử tử công khai và treo xác người bị hành hình ở nơi công cộng
Nguồn: Daily Mail
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Nhà nước Hồi giáo dường như đang dùng trẻ em như một công cụ tuyên truyền:

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 O-isla10

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 O-isla11

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 O-isis10


IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 O-khal10

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Bvznz610
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Trong vòng 6 tuần qua, có khoảng 1.000 chiến binh người nước ngoài gia nhập IS. Đó mới thực sự là mối bận tâm của Mỹ:

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 7d9abc10Abu Bakr al-Baghdadi
Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thương nặng?

Theo một nguồn tin địa phương, lãnh đạo của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, được cho là đã bị thương nặng trong một cuộc không kích của Mỹ ở Iraq nhằm vào một cuộc họp của lãnh đạo cao cấp của tổ chức này tại thị trấn al-Qaim, nằm ở phía tây tỉnh Anbar, gần thành phố Mosul của Iraq.

Cuộc không kích đã khiến hàng chục thành viên IS bị thương vong.

Phía Mỹ đã xác nhận cuộc không kích trên nhưng không xác nhận Abu Bakr al-Baghdadi còn sống hay đã chết.

Nguồn: Al-Arabiya‎
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 _7887110Liên minh đã chuyển sang “giai đoạn mới” chống IS
Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS ngày 9/11/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định việc triển khai 1.500 lính Mỹ tới Iraq đánh dấu một "giai đoạn mới" chống lại các chiến binh IS.

Tổng thống Mỹ cho biết: “Giai đoạn một đó là hình thành một Chính phủ Iraq gồm nhiều thành phần, đảng phái và đáng tin cậy – giờ chúng ta đã làm được việc đó”.

“Thay vì chỉ tìm cách ngăn chặn đà tiến quân của IS, giờ chúng ta đã có thể bắt đầu một số đợt phản công... Chúng ta cần binh sĩ Iraq trên thực địa để bắt đầu đẩy lùi IS”.

Khi được hỏi liệu có khả năng Mỹ điều động thêm quân hay không, ông Obama nói: “Bạn biết đó, với tư cách Tổng Tư lệnh, tôi không bao giờ nói không”. Dù vậy, ông cho biết thêm rằng các thành viên trong liên quân cũng sẽ tham gia sứ mệnh này và số binh sĩ Mỹ cần huy động sẽ ít đi.
Nguồn: BBC‎
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Cựu chiến binh Mỹ và Áo tham gia cuộc chiến chống lại IS
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Ti_xui13Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi (trái) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Đại tướng Martin Dempsey
Ngày 15/11/2014, phát biểu với một nhóm lính thủy đánh bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, khẳng định IS đã mất đà tấn công và đang bị đẩy lùi.

Đại tướng Martin Dempsey mô tả Quân đội Mỹ đã giúp lực lượng Iraq và người Kurd “kéo Iraq ra khỏi bờ vực”. Ông cho rằng các thắng lợi vừa qua cho thấy IS không phải là lực lượng bất khả chiến bại mà chỉ là một nhóm những kẻ thấp bé với tư tưởng cực đoan.

Dù vậy, Đại tướng Martin Dempsey thừa nhận cuộc chiến chống IS có thể sẽ phải kéo dài trong vài năm.

Hiện có khoảng 1.400 binh sĩ Mỹ đang có mặt ở Iraq để hỗ trợ Quân đội nước này chống IS. Vài giờ trước đó, Quân đội Iraq thông báo đã đẩy IS ra khỏi nhà máy lọc dầu tại thị trấn Baiji.

Nguồn: Reuters
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 51976410Lực lượng ủng hộ IS tại Mosul
Reuters dẫn lời người dân và nhân viên y tế địa phương cho biết, Radwan Taleb al-Hamdouni đã bị tiêu diệt khi đang lái xe trong một cuộc không kích ở một huyện phía Tây thành phố Mosul trong chiều ngày 19/11.

Radwan Taleb al-Hamdouni đã được chôn cất ngay cuối ngày 19/11. Một sô lượng lớn người ủng hộ đã mang cờ IS đến dự tang lễ.

Radwan Taleb al-Hamdouni được IS bổ nhiệm làm Thống đốc Mosul sau khi IS chiếm được thành phố này và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo hồi tháng 6.

Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Ef0e1610

Theo Alarabiya: Phát biểu trên Kênh truyền hình Phoenix, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói: “Chúng tôi ước tính có khoảng 550 người, trong khi chỉ vài ngày trước mới chỉ có 450 người. Những thanh niên này… đã trở thành những phần tử quá khích ở Đức, ở ngay trong xã hội này. Đó là lý do tại sao cần phải có biện pháp ngăn chặn song hành cùng trấn áp”. Mặc dù có cả phụ nữ nhưng phần lớn những đối tượng gia nhập lực lượng IS là nam giới.

Ông Thomas de Maiziere cho biết thêm nhà chức trách Đức đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ khoảng 230 người nữa. Các đối tượng này đang được coi là những mối đe dọa an ninh tiềm tàng trên lãnh thổ Đức.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 Syrian10
Các cuộc không kích của Mỹ và liên quân tại Syria đang khuyến khích các chiến binh thuộc các phe nhóm khác quay sang gia nhập IS - Nguồn: Guardian
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 4 23694110Trong bốn tuần qua, SAS đã tiêu diệt khoảng 200 chiến binh IS tại Iraq
Trước đây, Bộ Quốc phòng Anh từng cam kết là Lực lượng đặc biệt Anh (SAS) chỉ tham gia vào các nhiệm vụ phi tác chiến. Tuy nhiên, theo Daily Mail: SAS đã tiến hành các nhiệm vụ bí mật tại Iraq. Các biệt đội này đã tiến hành lùng sục và tiêu diệt trung bình mỗi đêm 8 chiến binh IS.

SAS đã tận dụng các tin tức tình báo để xác định mục tiêu tiềm năng. Khi một mục tiêu đã được xác định, các binh sĩ sẽ xâm nhập vào vào khu vực do IS kiểm soát bằng máy bay trực thăng hoặc nhảy dù cách mục tiêu một khoảng cách an toàn rồi tiến hành tiếp cận và tiêu diệt.

Daily Mail ghi nhận rằng những nhiệm vụ trên diễn ra gần như hàng ngày trong suốt bốn tuần qua. Chúng thường được thực hiện vào ban đêm để tận dụng yếu tố bất ngờ. SAS thường sử dụng súng bắn tỉa, cùng với xe đạp quân dụng hay xe địa hình, để hỗ trợ tối đa lối đánh “du kích” của họ. Lực lượng này hạn chế không kích vì khi đó IS sẽ có nhiều thời gian để di tản hơn.

Các biệt đội SAS cũng đang tiến hành đánh phá các tuyến đường hậu cần của IS ở phía Tây Iraq. Các cuộc đột kích được tổ chức nhiều đến mức phải yêu cầu cấp bổ sung thêm đạn dược do đã xài gần hết.

Dự kiến vào năm 2015, một cuộc tổng tiến công chống IS sẽ được triển khai dưới sự chỉ đạo chính của Mỹ và Anh. Sẽ có 300 hướng dẫn viên hàng đầu của Anh tham gia đào tạo lực lượng binh sĩ Iraq và người Kurd cách thức tác chiến và tháo gỡ bom mìn. Tuy nhiên, bất chấp sự thành công của các biệt đội SAS, dự kiến Quân đội Anh vấn sẽ không tham chiến trên bộ.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất