Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Iraq - Page 3 Empty Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Tình hình Iraq - Page 3 Isis_213
Theo New York Times: Những ngày qua, sau khi chiếm Mosul - thành phố lớn thứ 2 của Iraq và vùng Nineveh, tổ chức Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL hoặc ISIS) đã giành quyền kiểm soát một số khu vực thuộc thị trấn lọc dầu chiến lược của Baiji. Chiều ngày 11/6/2014, ISIL tiếp tục giành quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.
      

Phó Thường dân

#51Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 _7738410
Lực lượng Iraq được hỗ trợ của các chiến binh người Kurd và Shia đẩy IS ra khỏi một số thị trấn ở Iraq

Theo BBC: Ngày 04/9/2014, IS đã bắt 40 người đàn ông tại ngôi làng Tal Ali thuộc tỉnh Kirkuk ở miền Bắc Iraq sau khi dân làng phóng hỏa đốt một trong số sào huyệt và cờ của chúng. Ngày 03/9/2014, IS đã rút khỏi làng song đã quay lại đây ngày 4/9 và tiến hành các vụ bắt này.
      
Phó Thường dân

#52Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 Ti_xui30
Thủ tướng Iraq được chỉ định Haider al-Abadi trong một cuộc họp báo ở Baghdad ngày 25/8/2014

Theo Reuters: Tồi ngày 08/9/2014, Quốc hội Iraq đã thông qua một Chính phủ mới do Haider al-Abadi làm Thủ tướng trong bối cảnh chính quyền Iraq đang đối mặt với cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq.
      
Phó Thường dân

#53Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 Ti_xui32
Chiến binh Shi'ite thuộc lực lượng Quân đội Mahdi ở làng Bo Hassan gần Tikrit, miền Bắc Iraq ngày 12//9/2014

Theo Reuters: Ngày 13/9/2014, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, ông đã ra lệnh cho lực lượng của mình không được phép pháo kích và oanh tạc vào các khu vực dân cư, kể cả trong trường hợp có lực lượng ISIS ẩn nấp trong đó.
      
Phó Thường dân

#54Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 20149110
Thủ tướng Haider Al-Abadi đang chịu sức ép lớn trong việc nhanh chóng thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc

Theo Aljazeera: Ngày 16/9/2014, Quốc hội Iraq đã không thông qua đề cử của Thủ tướng Haider Al-Abadi về việc bổ nhiệm nghị sĩ Hồi giáo dòng Sunni Jaber al-Jabberi làm Bộ trưởng Quốc phòng và nghị sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Riyad Ghareeb làm Bộ trưởng Nội vụ.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 9korne10
Lần đầu tiên quân đội Iraq đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng "Kornet" do Nga sản xuất để tiêu diệt 5 xe bọc thép của IS. Binh sĩ Iraq nhận xét: Tên lửa Kornet của Nga có độ chính xác tuyệt vời. Nguồn: Đài tiếng nói nước Nga
      
Phó Thường dân

#56Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 53366710
Lực lượng dân quân tình nguyện tại Hira

Theo New York Daily News: Ngày 22/9/2014, có ít nhất 40 binh sĩ Iraq bị thiệt mạng trong 4 vụ đánh bom tự sát tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Sijir, tỉnh Anbar cách Baghdad 70 km về phía Tây. Sau đó IS đã bắt giữ 68 binh sĩ khác khi họ đang cố gắng chạy khỏi căn cứ.
      
Phó Thường dân

#57Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 12/9/2014, IS đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân Chính phủ trong một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự ở Saqlawiya, cách Baghdad khoảng 50 km.

Văn phòng Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết, ông đã ra lệnh bắt giữ hai chỉ huy vì tội "sơ suất". Một số binh sĩ trốn thoát được cho biết, các chỉ huy đã không giúp họ khi bị bao vây.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu binh sĩ Iraq đã bị giết và mất tích sau vụ tấn công căn cứ ở Saqlawiya. Một sĩ quan sống sót sau cuộc tấn công nói rằng có khoảng 1.000 binh sĩ làm nhiệm vụ tại đây nhưng chỉ có chưa đầy 200 người trốn thoát được. "Thất bại này không phải là lỗi của những người lính mà do sai lầm của các nhà lãnh đạo quân sự, họ đã thất bại", viên sĩ quan giấu tên cho biết. "Chúng tôi không có đạn dược và thực phẩm. Mỗi lần liên lạc với chỉ huy họ đều hứa sẽ gửi trực thăng thả đồ tiếp viện nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi phải uống nước mặn và ăn cà chua đóng hộp", một binh sĩ chạy trốn đến cơ sở gần Fallujah nói.

Một sĩ quan tình báo phụ trách khu vực hoạt động gồm Saqlawiya cho biết, IS đã giành quyền kiểm soát khu vực Sijir tuần trước và quân đội buộc phải rút lui đến khu vực giữa căn cứ Saqlawiya và Fallujah.

Một đoàn xe tiếp viện để giúp họ phá vỡ vòng bao vây được gửi đi hôm 21/9 đã bị chiến binh IS phục kích, tiêu diệt. Nhiều người bị giết, một số bị bắt làm tù binh và chỉ có một số ít trốn thoát được.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 21/9 rằng họ đã "mất liên lạc" với một số binh sĩ trong Sijir và Saqlawiya.

Tại một phiên họp Quốc hội hôm 22/9, ít nhất hai nhà lập pháp yêu cầu làm rõ xung quanh các cuộc tấn công trong Saqlawiya nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời từ các quan chức.
      
Phó Thường dân

#58Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 Ti_xui47
Lực lượng người Kurd bảo vệ cầu Mullah Abdullah ở miền Nam Kirkuk ngày 29/9/2014 tại Hira

Theo Reuters: Ngày 30/9/2014, với sự giúp sức của bộ tộc Shamma, lực lượng người Kurd đã đẩy lùi sự tấn công của IS, nắm quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rabia ở phía Tây Bắc Iraq.
      
Người đưa đò

#59Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42


The Telegraph cho biết: Có ít nhất 1 nữ phi công đang làm nhiệm vụ trong các phi đội của Không quân Hoàng gia Anh ở Iraq
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 Apache10Quân đội Mỹ đã bắt đầu các cuộc không kích bằng trực thăng Apache vào các mục tiêu IS ở thành phố Fallujah, phía Tây Baghdad. Điều này khiến các phi công Mỹ có thể gặp "rủi ro" cao - Nguồn: Telegraph
AH-64 Apache là loại trực thăng tấn công thuộc hàng số 1 thế giới hiện nay. Trong chiến tranh Iraq năm 2003, Apache đã nướng chín lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu của Iraq với khoảng 1.000 chiếc trong đó đa số là T-72 của Liên Xô.

Với thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, Apache có khả năng hoạt động cả trong ngày hay đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi phi công sẽ dùng mũ có hệ thống quan sát thuận lợi cho việc chiến đấu. Apache cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như hệ thống thu nhận mục tiêu, hệ thống nhìn đêm của phi công (TADS/PNVS), hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).

Tốc độ lớn nhất của Apache đạt được 300 km/h (tốc độ hành trình 260 km/h). Tầm chiến đấu: 480 km. Trực thăng Apache được trang bị pháo M230 30 mm (tốc độ bắn 625 phát/phút, cơ số đạn lên đến 1.200 viên). Tên lửa AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder, AGM-122 Sidearm, rốc két Hydra 70...

Vũ khí chính của Apache là tên lửa Hellfire, một loại tên lửa có nguyên tắc hoạt động như máy bay thu nhỏ với những hệ thống máy tính dẫn đường, hệ thống lái và hệ thống đẩy. Tên lửa Hellfire đủ sức đốt cháy bất cứ xe tăng nào dám tung tăng trên mặt đất.

Sức mạnh hủy diệt của Apache còn ở pháo M230 30 ly. Pháo được gắn vào 1 ụ nhỏ ngay mũi máy bay và điều kiển bởi một hệ thống máy tính tối tân trong buồng máy. Máy tính sẽ di chuyển ụ lên xuống, trái phải nhờ vào hệ thống thủy lực.

Pháo của Apache sử dụng motor điện xoay băng đạn. Với cách thiết kế này thì Apache có thể bung ra khoảng 600-650 viên đạn 1 phút. Một ổ đạn có thể chứa được 1200 viên nên nó sẽ hết trong khoảng 2 phút. Những viên đạn của M230 có tính phát nổ rất cao, dùng để uy hiếp những mục tiêu trang bị giáp nhẹ.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 119
Với việc quản lý 4 con đập, IS đã sử dụng nước như một thứ vũ khí lợi hại tại Iraq - Nguồn: Washington Post
      
Phó Thường dân

#62Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 14127610

Theo Daily Sabah: Ngày 8/10/2014, các tay súng IS đã bắn hạ chiếc trực thăng tấn công Bell 407 của Iraq tại khu vực gần nhà máy lọc dầu Beiji khiến cả 2 phi công thiệt mạng. Trước đó, ngày 3/10/2014, IS cũng đã bắn hạ chiếc trực thăng Mi-35 tại khu vực Beiji.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 Iraq_b10
Trực thăng vũ trang Bell 407 được Bell Helicopter (Mỹ) phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quân đội Mỹ cũng như nước ngoài về các loại máy bay trực thăng vũ trang. Bell 407 là trực thăng đa năng, có thể tham gia các nhiệm vũ chiến đấu chiến thuật, hộ tống đoàn quân và trinh sát, tìm kiếm cứu hộ.

Trực thăng này được thiết kế có thể tích hợp hàng loạt các bộ dụng cụ, thiết bị tùy chọn theo yêu cầu của từng nhiệm vụ chiến thuật. Bao gồm tên lửa dẫn đường chống tăng AGM-114 Hellfire có tầm bắn 5.000m, súng máy 12,7mm GAU-19/B, súng máy HMP-400, bệ phóng rocket M260, hệ thống vũ khí tấn công chính xác tiên tiến (APKWS), hệ thống giáp bảo vệ sự sống và nhiều thành phần khác.

Bell 407 được trang bị một buồng lái số hóa tiên tiến Garmin G1000HTM, cung cấp cho phi công các thông số về chuyến bay một cách dễ dàng.

Ngoài các hệ thống vũ khí, Bell 407GX còn được trang bị một hệ thống camera quang hồng ngoại tích hợp laser chỉ điểm mục tiêu, hệ thống quản lý vũ khí, thiết bị radio chiến thuật tăng cường khả năng sống còn cho máy bay, hệ thống quan sát ảnh nhiệt 230-HD và hai tải quang điện tử cho mục đích giám sát.

      
Phó Thường dân

#64Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 War_0210

Theo PressTV: Ngày 9/10/2014, lực lượng người Kurd tại Iraq với sự hỗ trợ của các tay súng Hồi giáo dòng Shiite đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Takfiris trong khu vực Zerga ở tỉnh Salahuddin bị IS chiếm trước đây.

Trong khi đó, theo Asharq Alawsat English‎: Ngày 9/10/2014, Faris Ibrahim, thành viên Hội đồng Bộ lạc Anbar cảnh báo rằng tỉnh miền Tây bất ổn này của Iraq đang đứng trước nguy cơ bị IS kiểm soát hoàn toàn trừ phi có hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn các thất bại quân sự.
      
Phó Thường dân

#65Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 B4a8f910
Quân Chính phủ Iraq tại Trung tâm huấn luyện Heet chuẩn bị rút

Theo Al-Arabiya: Khoảng 300 quân Chính phủ Iraq đã rút khỏi Trung tâm huấn luyện Heet ở tỉnh Anbar do có nguy cơ bị IS bao vây, tiêu diệt. Lực lượng này được tái bố trí để củng cố khả năng phòng thủ của căn cứ không quân Asad.

Theo BBC: Khoảng 180.000 người ở tỉnh Anbar đã phải chạy nạn trước sức tấn công như vũ bão của IS.

Theo Aljazeera: Mặc dù có 53.000 binh sĩ Iraq tại Anbar, cùng với một số căn cứ quân sự chiến lược nhưng cũng không ngăn được IS chiếm 70% tỉnh này.
      
Phó Thường dân

#66Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 5f00ff10

Theo Al-Arabiya: Ngày 24/10/2014, IS đã chiếm được khu vực Albu Nimr thuộc tỉnh Anbar và bắt giữ hơn 60 thành viên lực lượng an ninh Iraq.
      
Cựu học viên

#67Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Iraq giành lại thị trấn chiến lược Beiji từ tay IS

Tình hình Iraq - Page 3 Ttxvn_10Quân đội Iraq. Ảnh minh họa
TTXVN - Đài truyền hình quốc gia Iraq ngày 11/11 đưa tin quân đội nước này đã đánh bật các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực trung tâm của thị trấn Beiji, nằm cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq.

Nguồn tin dẫn lời một tư lệnh quân đội, tướng Abdul-Wahab al-Saadi cho biết các binh sỹ đã tái chiếm tòa nhà chính quyền thành phố và trụ sở cảnh sát ở Beiji.

Mặc dù Chính phủ Iraq chưa xác nhận thông tin trên, song tướng Saadi hôm 8/11 tuyên bố các lực lượng của ông đã lấy lại hầu hết thành phố này.

Beiji đã rơi vào tay IS hồi mùa Hè vừa qua trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng của tổ chức thánh chiến này trên khắp miền Bắc Iraq và các khu vực ở phía Tây thủ phủ tỉnh Anbar.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 F19d4c10Lãnh đạo người Kurd Iraq, Masoud Barzani cho biết: Người Kurd đã sẵn sàng để giải phóng Mosul từ lực lượng IS - Ảnh: Al Arabiya
Bộ Nhân quyền Iraq cho biết: IS đã hành quyết 150 phụ nữ gốc tỉnh Anbar, miền Tây nước này sau khi những người này từ chối kết hôn với các phiến quân Takfiri.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Ít nhất 150 phụ nữ, bao gồm cả những người đang mang thai, đã bị hành quyết ở Fallujah sau khi họ từ chối chấp thuận kết hôn với những phần tử thánh chiến".

Tuyên bố cũng cho biết nhiều gia đình đã buộc phải di tản sang thị trấn al-Wafa ở phía Bắc của tỉnh này sau khi chứng kiến cảnh hàng trăm người dân bị xử tử. Cũng theo bộ trên, rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng sau khi gia đình của chúng chuyển vô sa mạc nhằm trốn chạy những kẻ khủng bố Takfiri.

Tỉnh Anbar, giáp ranh với quốc gia đang xảy ra nội chiến đẫm máu Syria, là một căn cứ vững chắc của các phần tử IS trong khi lực lượng này đang kiểm soát một khu vực rộng lớn trải dài từ miền Tây và Bắc Iraq cho đến phía Đông Syria.

Nguồn: Press TV
      
Phó Thường dân

#69Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 39216810

Theo Press TV: Ngày 28/12/2014, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, Chuẩn tướng Hamid Taqavi của nước này đã thiệt mạng khi đang hỗ trợ binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống IS tại thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad 110 km về phía Bắc.
      
Cựu học viên

#70Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Iraq giận dữ khi Mỹ liên tiếp làm rơi viện trợ vũ khí vào tay IS

Các đại biểu quốc hội và đại diện chính quyền địa phương đang chiến đấu chống lại IS ở Iraq hôm 30/12 tuyên bố rằng Mỹ dường như đang cố ý gửi vũ khí và thực phẩm cho những kẻ khủng bố.

"Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Mỹ và liên quân gửi vũ khí và thực phẩm cho IS. Điều này đã xảy ra ở Tal Afar, sau đó là Sinjar và bây giờ là thị trấn Balad. Xin thứ lỗi, Mỹ đã nói đó là một sai lầm, nhưng nó không thể khiến chúng tôi tin được", thành viên Quốc hội Iraq Awad al-Awadi giận dữ cho biết.

Mufid al-Baldavi, Thị trưởng thành phố Balad nằm cách 80 km về phía bắc Baghdad nói với phóng viên rằng hôm Thứ Sáu tuần trước rằng máy bay trực thăng Apache của Mỹ đã gửi một container vũ khí cho những kẻ khủng bố đang bị bao vây ở làng Al-khudayr.

Theo ông, người dân địa phương nói rằng container trên chứa rất nhiều vũ khí và đạn dược. Ông đã kêu gọi chính phủ Bangdad ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.

Ngày 28/12, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Iraq cũng đã lên tiếng cáo buộc Mỹ hỗ trợ IS bằng cách cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố ở Balad.

Đại sứ quán Mỹ hôm 29/12 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc chống lại lực lượng Không quân và các đối tác của mình. Các nhà ngoại giao Mỹ cũng khẳng định rằng các sự cố trên xảy ra do "nhầm lẫn".

Mỹ trong tháng 10 cũng đã thừa nhận đã gửi nhầm vũ khí viện trợ cho người Kurd vào tay IS do "gió mạnh" làm lô hàng hạ cánh sai vị trí.

Nguồn: GDVN
      
Phó Thường dân

#71Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 Screen10

Theo Business Insider: Ngày 12/02/2015, các tay súng IS đã đánh chiếm khoảng 90% thị trấn al-Baghdadi ở cực Tây Iraq nằm cách căn cứ không quân Al Asad 5 km, nơi 320 lính thủy quân lục chiến Mỹ đang huấn luyện lực lượng Iraq.
      
Phó Thường dân

#72Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Iraq - Page 3 10818810
Mỹ đầu tư vũ khí cho Iraq để chuẩn bị phản công, tái chiếm Mosul

Theo Iraq Business News: Ngày 24/02/2015, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết, Mỹ vừa chuyển cho Iraq 10.000 khẩu tiểu liên M16, 10.000 kính ngắm quang học, 23.000 cuốn tạp chí quân sự trị giá 17,9 triệu USD để quân đội và lực lượng an ninh nước này chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul.

Trước đó, hàng ngàn mũ bảo hiểm Kevlar, áo giáp cũng như 250 xe bọc thép, xe chống mìn đã chuyển đến Iraq vào tháng 01/2015. Đến giữa tháng 2, Mỹ lại gửi thêm 232 tên lửa Hellfire cho Iraq. Năm ngoái, Iraq đã nhận 1.572 quả tên lửa loại này. Cuối cùng, trong tháng tới, Washington sẽ gửi tới Iraq lượng lớn radio trang bị cho xe bọc thép.
      
Cựu học viên

#73Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Iraq đánh bật IS khỏi một thị trấn ở tỉnh Saluhudin

Tình hình Iraq - Page 3 Ttxvn_14Binh sỹ Iraq giao tranh với nhóm phiến quân IS gần thành phố Tikrit ngày 28/2
TTXVN - Theo các nguồn tin an ninh, lực lượng an ninh Iraq ngày 3/3 đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn nhỏ ở tỉnh Saluhudin sau khi mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực phía Bắc của tỉnh này, trong đó có thủ phủ Tikrit.

Một nguồn tin giấu tên cho biết các binh sỹ và các dân quân Hồi giáo dòng Sunni và Shitte được máy bay yểm trợ đã tấn công các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào sáng cùng ngày, nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn Himreen ở phía Đông Nam Tikrit, cách thành phố Baghdad khoảng 170km về phía Bắc.

Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, nhóm phiến quân IS đã bỏ chạy khỏi thị trấn. Cuộc tấn công khiến ít nhất 3 phiến quân IS thiệt mạng, trong khi phía lực lượng an ninh Iraq có 5 binh sỹ bị thương.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Iraq cũng đã ngăn chặn được 2 vụ đánh bom liều chết.

Cùng ngày, quân đội Iraq với sự yểm trợ của các xe bọc thép và máy bay chiến đấu đã bao vây thị trấn Dour, cách Tikrit khoảng 25km về phía Nam và chiếm lại nhiều làng mạc ở phía Bắc Samarra và khu vực Himreen.

Trước đó, trong ngày 2/3, các chuyên gia đã rà phá hơn 150 quả bom các loại, đồng thời phát hiện 8 chiếc xe có gài bom.

Việc giải phóng Himreen nằm trong chiến dịch tấn công lớn được phát động vào rạng sáng 2/3 từ 5 hướng nhằm giành lại quyền kiểm soát những thành phố và thị trấn chủ chốt mà bị IS chiếm giữ ở tỉnh này.

Trong vài tháng gần đây, các lực lượng Chính phủ Iraq đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát về hướng Bắc và giành được những thắng lợi quan trọng trước IS.

Với thành công này, Iraq hy vọng sẽ hướng tới giải phóng thành phố Mosul, sào huyệt chính của IS.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Iraq - Page 3 26689e10
IS treo ngược tử thi của nhiều binh sĩ lên khung sắt tại cửa ngõ thành phố Hawija, tỉnh Kirkuk của Iraq để hăm dọa những người dám chống đối chúng - Nguồn: Daily Mail
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ngày 12/3/2015, Iraq công bố các đoạn video cho thấy IS đã sử dụng khí độc chlorine trong các vụ tấn công bằng bom. Các đoạn video chiếu cảnh một số đội phá bom Iraq kích nổ có kiểm soát những quả bom mà IS cài. Khi bom nổ, những làn khói màu cam dày đặc bốc lên. Các chuyên gia Iraq cho biết mỗi quả bom này chứa một lượng chlorine nhỏ.

      
Sponsored content

#76Tình hình Iraq - Page 3 Empty Re: Tình hình Iraq

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất