
Viettel sẽ kết nối Internet bằng cáp quang đến tất cả các trường học.
Trước đó, năm 2008, Viettel và Bộ GD&ĐT đã ký biên bản ghi nhớ đưa kết nối Internet đến 100% cơ sở giáo dục (thường được gọi là Chương trình Internet trường học). Viettel đã thực hiện kết nối và nâng cấp Internet đến 30.593 cơ sở giáo dục trên cả nước, trong đó tỷ lệ các đơn vị giáo dục sử dụng dịch vụ băng rộng (Leased Line Internet, FTTH, ADSL, 3G) chiếm 81%. Từ năm 2010, Việt Nam đã đứng vào nhóm hàng đầu các nước ASEAN về mức độ kết nối Internet trong ngành giáo dục. Ước tính, hơn 25 triệu thầy cô, học sinh và sinh viên của các trường, cơ sở giáo dục của cả nước có điều kiện tiếp cận với Internet phục vụ trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập. Trên cơ sở đó, một số ứng dụng CNTT đã được ngành giáo dục áp dụng thành công, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả trong nhiều mặt.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ sự tin tưởng “So sánh khả năng kết nối của ngành giáo dục 5 năm trước và hiện tại cho thấy bức tranh đã đổi thay hoàn toàn. Một nền giáo dục đào tạo hiện đại, mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận đa dạng và bình đẳng sẽ được thỏa thuận lần này giữa Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Viettel góp phần cụ thể hóa trong tương lai không xa”.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết “Sự thành công của giai đoạn hợp tác 2008-2013, sự phát triển không ngừng của hạ tầng mạng viễn thông Viettel, đặc biệt là mạng truyền dẫn đã quang hóa tới 96% số xã trên cả nước, nguồn nhân lực phát triển ứng dụng CNTT với số lượng lớn, chất lượng cao của Viettel chính là 3 nền tảng quan trọng để Viettel đưa ra những cam kết trong thỏa thuận lần này với Bộ GD&ĐT. Viettel luôn xác định chung tay để phát triển nền giáo dục nước nhà luôn là trách nhiệm vốn có của mình. Chương trình này cũng góp phần cụ thể hóa chiến lược của Viettel trong thời gian tới. Đó là đưa viễn thông và CNTT vào mọi ngõ ngách đời sống xã hội”.
Trong thời gian qua, Viettel đã phối hợp với nhiều bộ ngành, địa phương thực hiện hàng loạt các dự án CNTT lớn như: Dự án tin hóa Văn phòng Chính phủ, Hệ thống Chính quyền điện tử tại Hà Giang, Hệ thống Tạo lập cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp, Hệ thống Cổng thông tin Điện tử và Thư điện tử của Bộ Y tế… Các giải pháp và sản phẩm CNTT đều do Viettel nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ, có khả năng tùy biến và linh hoạt cao, và được xây dựng theo đặc thù và nhu cầu riêng của từng ngành, từng đơn vị.