Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng

#1Hoang mang thế sự... Empty Hoang mang thế sự...

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183



Dùng súng hoa cải bắn vào bộ đội, công an đang làm nhiệm vụ là vi phạm pháp luật rõ ràng, không thể chối cãi. Nhưng nếu không phạm pháp như thế thì có vạch mặt được những kẻ sâu mọt hại nước, hại dân hay không???
      
KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Hiểm họa từ súng hoa cải

TT - Với cự ly bắn tầm gần, đạn chùm có khả năng sát thương cao, súng hoa cải đã trở thành nỗi kinh hoàng trong mỗi cuộc thanh toán đẫm máu của giới giang hồ từ Bắc chí Nam.

Hoang mang thế sự... ImageView
Công an Hà Nội phát hiện một vụ vận chuyển vũ khí giấu
trong xe tháng 10-2011, trong đó có súng hoa cải -Ảnh: hải hồ

Súng bắn đạn hoa cải (gọi tắt là súng hoa cải) nguyên dạng dài 70-80cm, có loại bắn đạn mạt sắt, có loại bắn đạn chì hoặc những viên bi sắt nhỏ. Khi bắn, đạn trong nòng súng tỏa ra theo chùm như hoa cải nên giới giang hồ đặt tên là “súng hoa cải”, hay còn gọi là súng bắn đạn ghém. Do chiều dài của súng bất tiện, dân giang hồ thường cưa nòng súng chỉ còn 30-40cm cho dễ cất giấu và cự ly bắn gần hơn.

Gây án đẫm máu

Đại tá Lê Văn Nghiêm - trưởng Công an TP Thanh Hóa - cho biết trưa 6-1 tại thôn Thành Mai (xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa), ông Hoàng Ngọc Hiện (44 tuổi) đến gia đình ông Nguyễn Văn Sơn để đòi nợ. Tại đây, hai người to tiếng với nhau. Bất ngờ ông Sơn rút súng bắn đạn ria (tương tự như đạn súng hoa cải) bắn chết ông Hiện. Sau đó, ông Sơn dùng súng của mình tự sát.

Từ năm năm trước, Công an Hải Phòng đã cảnh báo về loại vũ khí này được đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam nhưng công tác ngăn chặn sự xâm nhập chưa kịp thời, dẫn đến hàng loạt vụ án nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Theo đại tá Đỗ Hữu Ca - giám đốc Công an Hải Phòng, năm 2006 Công an Hải Phòng phá một số vụ án, phát hiện loại súng này và cảnh báo. Một thời gian sau đó, hàng loạt vụ trọng án xảy ra liên quan đến súng hoa cải.

Điển hình là vụ thanh toán đẫm máu tại khu vực cảng Làng Khánh (Hạ Long, Quảng Ninh) do nhóm của Phạm Huy Nam cầm đầu, làm sáu người chết. Gần đây nhất ngày 5-1, sáu cán bộ công an và quân đội ở Hải Phòng bị các đối tượng trong vụ cưỡng chế nhà dùng súng hoa cải bắn bị thương. Trước đó ngày 2-1, một chiến sĩ cảnh sát cơ động Hải Phòng hi sinh do bị 35 mảnh đạn hoa cải găm vào người.

Theo đội quản lý đặc doanh, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC67) Công an TP.HCM, súng hoa cải là loại vũ khí nghiêm cấm sử dụng trong nhân dân. Hiện trên địa bàn TP đã xuất hiện vài vụ án liên quan đến loại súng này. Đáng chú ý là vụ Tạ Chí Hoàng (ngụ P.10, Q.6) do mâu thuẫn ghen tuông, dùng súng hoa cải bắn trọng thương ông Huỳnh Ngọc Hải (39 tuổi, ngụ Q.11) ở đường số 52 (P.10, Q.6) vào chiều 13-12-2011.

Hoang mang thế sự... ImageView
Khẩu súng hoa cải dùng để bắn chết cảnh sát cơ động Đỗ
Đăng Long trong ngày 2-1 tại Hải Phòng - Ảnh: hải phong - Hoài giang

Dễ dàng mua bán

Qua điều tra các vụ án, đại tá Đỗ Hữu Ca khẳng định chắc nịch: “Súng hoa cải và một số loại súng khác do các đối tượng giang hồ sử dụng chủ yếu đưa từ biên giới về nội địa nước ta. Cũng có trường hợp súng được sản xuất trong nước nhưng mang tính nhỏ lẻ”.

“Chỉ cần lên biên giới, gặp đúng cò môi giới là có thể mua được súng hoa cải với số lượng cả chục khẩu” - một anh bạn ở Lạng Sơn cho biết. Anh bạn này còn nói từ mấy năm trước, việc mua bán súng hoa cải được đăng cả trên mạng Internet, có những con buôn rao bán súng hoa cải từ 5,5-6 triệu đồng/khẩu.

Thời điểm hiện nay, việc tìm mua súng hoa cải ở những nơi giáp biên giới Trung Quốc cũng không khó lắm, dễ như mua dao kiếm. Khu vực Đồng Đăng và cửa khẩu Chi Ma (đều ở Lạng Sơn) là những nơi có nhiều đối tượng tàng trữ súng hoa cải.

Vào thời điểm mới xuất hiện loại súng này, giá mỗi khẩu súng chỉ 3-4 triệu đồng, sau đó tăng lên 6-7 triệu/khẩu. Tuy nhiên, để mua được loại súng này phải có mối quan hệ, quen biết với dân “lái súng” hoặc dân cửu vạn vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam.

Tại TP.HCM, trưa 2-1 chúng tôi gặp ông Tí (ngụ Q.Thủ Đức) ở một quán cà phê gần bến xe Lam Hồng. Tại đây, ông Tí mở điện thoại gọi cho một người em sinh sống ở Lạng Sơn ngỏ ý nhờ chuyển một khẩu súng hoa cải vào TP.HCM. Sau đó ông Tí cho biết muốn có súng hoa cải phải chi 9 triệu đồng, “thằng em sẽ chuyển xe container vào sau bốn ngày”.

Theo lời ông Tí: “Thằng em đi lơ xe rồi sinh sống ở khu vực biên giới Lạng Sơn. Ở đây loại súng nào chả có”. Cũng theo ông Tí, chỉ cần có tiền, không chỉ loại súng hoa cải mà roi điện, súng điện hoặc “hàng nóng” đều “binh” được hết. Theo lời Tuấn “chuột” - một dân chơi có “máu mặt” vốn ngụ ở Hải Phòng, hiện tạm trú tại TP Vũng Tàu, việc mua một khẩu súng hoa cải chỉ khoảng 5 triệu đồng (kể cả công vận chuyển từ Hải Phòng vào TP.HCM).

Không chỉ nhập súng từ biên giới, các tay giang hồ còn sản xuất súng ngay trong nước. Năm 2008, Công an Hải Phòng phá một ổ nhóm chuyên sản xuất súng hoa cải do Nguyễn Cao Sơn (Sơn “súng”, trú tại quận Hồng Bàng) cầm đầu.

Khi bắt giữ Sơn “súng”, cơ quan công an phát hiện một kho súng lên đến 35 khẩu, trong đó có 14 khẩu súng hoa cải thành phẩm và một số súng bút (dạng súng ám sát). Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được nhiều phương tiện sản xuất như máy dập đạn, máy dập thuốc nổ để làm đạn ghém cho loại súng hoa cải này.

Tháng 11-2011, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội khám phá một vụ sản xuất năm khẩu súng bắn đạn hoa cải do các đối tượng tại Lạng Sơn đặt hàng một người ở Sơn La sản xuất.

Tuy nhiên, theo thượng tá Đào Thanh Hải - trưởng Phòng PC45 Hà Nội, trường hợp này không thể xử lý hình sự được. Nguyên do là tại thời điểm bắt giữ nghi phạm này, luật không quy định súng hoa cải nằm trong danh mục vũ khí quân dụng, nên chỉ có thể xử phạt hành chính.

Bắt đầu từ ngày 1-1-2012, pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mới có hiệu lực, chỉ những vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ súng hoa cải phát hiện sau thời điểm này mới có thể xử lý hình sự.

MINH QUANG - SƠN BÌNH
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Cách đây đúng 33 năm
Hoang mang thế sự... 395679_343629322325664_256867447668519_1171216_978266404_n
      
1984
1984 Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 201

Danh vọng : 357

Uy tín : 48



Đất nước thì nhỏ nhưng thủ đô thì rất to

Thủ đô rất to nhưng những con đường thì rất nhỏ

Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to

Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ

Những cô vợ nhỏ là của những ông quan to

Các ông quan to có cái cặp rất nhỏ

Trong cái cặp rất nhỏ có các dự án rất to

Những dự án rất to nhưng hiệu quả thì rất nhỏ

Hiệu quả thì rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to

Thất thoát thì rất to nhưng tội thì rất nhỏ



      
thầy giáo làng

#5Hoang mang thế sự... Empty Re: Hoang mang thế sự...

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183




Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.

Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...






Lời ca khúc TÌNH XA - Trịnh Công Sơn


      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất