Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 4 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 0-760010
Câu hỏi “khéo” mà người đứng đầu điện Kremlin đưa ra cho ông Obama ở đây là: Đâu là sự khác biệt, giữa trường hợp của Crimea và Kosovo?
      
Phó Thường dân

#77Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Bất chấp sự phản đối của Ukraine, Mỹ và phương Tây, ngày 19/3/2014, lực lượng tự vệ thân Nga đã tiến chiếm và giành quyền kiểm soát 2 căn cứ hải quân của Ukraine (trong đó có Bộ Chỉ huy Hải quân Ukraine ở Sevastopol) tại Crimea mà không xảy ra chạm súng.

Tình hình Ukraine - Page 4 Tai_xu40
2 quân nhân Ukraine mang đồ của mình ra khỏi căn cứ hải quân ở Sevastopol dưới sự giám sát của 1 người đàn ông vũ trang - Ảnh: Reuters
      
Cựu học viên

#78Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Crimea quyết bắt kẻ “ném đá giấu tay”, bắn cả 2 bên để kích động bạo lực
Tình hình Ukraine - Page 4 Linh-n10Có kẻ đã cố tình khiêu khích binh sĩ Ukraine và "các tay súng lạ mặt"?
ANTĐ - Simferopol đang nỗ lực truy lùng tay súng bắn tỉa đã tấn công từ cùng một địa điểm vào cả lực lượng tự vệ và quân đội Ukraine làm 1 lính Ukraine và 1 tự vệ Crimea bị chết, 1 binh sĩ Ukraine khác bị thương.

Ngày 19-03, Thủ tướng Crimea Sergei Aksenov tuyên bố, thành phố Simferopol đã công bố chế độ hoạt động đặc biệt để truy lùng kẻ bắn tỉa đã nổ súng vào các lực lượng tự vệ Crimea và quân đội Ukraine nhằm gây hiểu lầm giữa 2 bên, dẫn đến bùng nổ xung đột.

Theo ông, súng đã được bắn đi từ cùng một địa điểm vào cả lực lượng tự vệ lẫn quân đội Ukraine. Chiến thuật tương tự đã được sử dụng trong các cuộc bạo loạn lớn ở Kiev, khi cùng lúc cả cảnh sát lẫn người biểu tình bị nổ súng sát hại. Chính điều đó đã làm người biểu tình hiểu nhầm cảnh sát dẫn đến bùng phát bạo lực.

Không ngoại trừ khả năng vụ nổ súng ở Simferopol là hành động khiêu khích có kế hoạch từ trước, với mục đích gây mất ổn định tình hình thành phố ngay trong ngày ký kết Hiệp định thống nhất Crimea với Liên bang Nga.

Theo các nguồn tin khác nhau, kết quả vụ tấn công bằng súng trường bắn tỉa đã làm hai người thiệt mạng, bao gồm 1 binh sĩ Ukraine và 1 tự vệ Crimea, 1 lính Ukraine khác bị thương. Một nguồn tin khác cho hay người bị giết dưới tay súng bắn tỉa là một thành viên của lực lượng tự vệ, hai binh sĩ Ukraine bị thương.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên và cũng là vụ việc làm cho binh sĩ Ukraine thiệt mạng đầu tiên trên bán đảo Crimea kể từ khi lực lượng quân sự được coi là “binh lính Nga cải trang” tiến vào Crimea.

Ngay sau sự kiện này, Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine Mikhail Kutsin đã thông báo với Nga về việc ban hành sắc lệnh, theo đó quân nhân của các đơn vị quân sự đồn trú ở Crimea đã được cho phép sử dụng vũ khí để bảo vệ mạng sống trước sự tấn công của “những kẻ lạ mặt mặc quân phục Nga”.

Thủ tướng Ukraine Yatseniuk lên án đây là một “tội ác chiến tranh”. Ông cho rằng, xung đột đang chuyển từ giai đoạn chính trị sang quân sự bởi vì binh sĩ Ukraine bị bắn chết, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc hội đàm quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột leo thang.

Vì vậy, Crimea quyết tâm phải tìm ra kẻ đã ném đá giấu tay, mưu đồ gây ra sự hiểu lầm nhằm reo rắc hận thù và tâm lý kích động bạo lực ở Crimea. Kế hoạch “đánh chặn” đã được công bố trong thành phố, các lực lượng Bộ Nội vụ đang truy tìm hung thủ, quyết không để phá vỡ hòa bình, ổn định trên bán đảo.
      
Phó Thường dân

#79Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 20/3/2014, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định: "Các bước đi thiết thực đang được tiến hành để thực thi thỏa thuận về sáp nhập Crimea và (thành phố cảng của Crimea) Sevastopol vào Nga. Tiến trình pháp lý sẽ được hoàn tất trong tuần này"..

Tình hình Ukraine - Page 4 Tai_xu41
Cờ Nga tung bay trên nóc trụ sở Bộ Chỉ huy Hải quân Ukraine ở Sevastopol - Ảnh: Reuters
      
Phó Thường dân

#80Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 14022110
Theo Reuters: Ngày 20/3/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 20 nghị sĩ và các quan chức cấp cao Chính phủ, cùng các nhân vật quan trọng và Ngân hàng Rossiya của Nga.
      
Cựu học viên

#81Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nga công bố lệnh trừng phạt với một loạt quan chức Mỹ
Tình hình Ukraine - Page 4 Putin_12Tổng thống Nga Vladimir Putin đoc thông điệp liên bang về việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga
TTXVN - Ngày 20/3, Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Mỹ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh cấm thị thực và phong tỏa tài sản đối với một số quan chức của nước này.

Thông báo của Nga được đưa ra chỉ vài phút sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ỏ Ukraine.

"Chắc chắn là mỗi cuộc tấn công thù địch sẽ được đáp trả tương tự," bộ ngoại giao Nga nói, đồng thời cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào chín cố vấn của ông Obama và các thượng nghị sĩ.

Bộ Ngoại giao Nga nói lênh cấm đi lại được đưa ra để đáp lại hành động của Mỹ trừng phạt tài chính đối với 7 quan chức chính phủ và nghị sĩ hàng đầu của Nga.

"Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần rằng việc sử dụng các công cụ trừng phạt là con đường hai chiều và sẽ văng trúng vào Mỹ như cái boomerang," bộ này nói.

Moskva nhấn mạnh Washington không muốn thừa nhận rằng đa số người dân trên bán đảo Crimea đã bỏ phiếu đồng ý ra khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga, và bước đi này phù hợp với luật quốc tế.

"Người ta có thể không thích quyết định đó nhưng chúng ta đang nói về thực tế và điều đó cần phải được tính đến," bộ ngoại giao nói.

Các cố vấn của Tổng thống Mỹ nằm trong "danh sách đen" của Moskva gồm Caroline Atkinson, Daniel Pfeiffer và Benjamin Rhodes.

Hãng tin Reuters cho biết các nghị sĩ trong danh sách trừng phạt của Nga có Lãnh đạo đa số tại thượng viện Harry Reid, Chủ tịch Hạ viện John Boehner, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez cùng ba thượng nghị sĩ John McCain, Mary Landrieu và Daniel Coats.
      
Phó Thường dân

#82Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 8g_fei10
Theo Reuters: Phát ngôn viên Quân đội Ukraine ở Crimea, ông Vladislav Seleznyov cho biết các lực lượng thân Nga ngày 20/3/2014 đã sử dụng lựu đạn cay đột kích và giành quyền kiểm soát ba tàu hộ tống cỡ nhỏ của Kiev tại thành phố cảng Sevastopol.

Ba tàu hộ tống cỡ nhỏ của Ukraine ở Crimea bị các lực lượng thân Nga chiếm là: Ternopol, Lutsk và Khmelnitsky.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Không lạ nếu ít bữa nữa Nga-Mỹ bắt tay nhau
Tình hình Ukraine - Page 4 Bat_ns10Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị G20
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, chính khách lọc lõi từng phục vụ 3 đời Tổng thống Mỹ, vừa nhắc nhở lớp “hậu sinh” rằng, chớ nên quên Ukraine nằm giữa ranh giới hai nền văn minh, một nửa Ukraine luôn nằm trong cái nôi thấm đẫm văn hóa, lịch sử, chính trị và Chính thống giáo Nga.

Phương Tây và chính quyền mới Kiev đã quên mất điều đó và phạm sai lầm khi vượt quá “lằn ranh đỏ” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo trong bài phát biểu lịch sử hôm 18/3.

Vì “quên” nên chính quyền Kiev sau khi lật đổ ông Viktor Yanukovych, đã hấp tấp quyết định hủy quy chế công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia, còn đe “đuổi’ hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi Sevastopol. Cực đoan hơn, một thủ lĩnh đối lập còn kêu gọi các chiến binh Hồi giáo ly khai Chechnya tích cực đánh phá Nga... Phương Tây chỉ có thể tự trách mình với chiến lược bất đồng, lộn xộn, vội vã hợp thức hóa vội vã cuộc nổi dậy ở Ukraine, tự xé bỏ thỏa hiệp do chính họ đề xuất. Còn ông Putin đã cho Mỹ và EU một bài học về chiến lược, luôn đi trước một bước.

“Gáo nước lạnh” Crimea chắc chắn khiến chính quyền Kiev và phương Tây tỉnh ra nhiều điều. Không dưng, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk lật đật lên truyền hình tuyên bố sẽ tăng thêm quyền cho các tỉnh miền đông, tiếng Nga vẫn nằm trong hệ thống ngôn ngữ quốc gia, và vấn đề gia nhập NATO “không có trong nghị trình”.

Ông Yatsenyuk dường như đã ngộ được rằng, Ukraine không may bị kẹt giữa cuộc đấu của những người khổng lồ. Với cái giá quá đắt, Ukraine học được nhiều điều. Trước hết, tuyệt đối không được coi thường mối bất bình bị kìm nén của người láng giềng khổng lồ. Thứ hai, để xảy ra sự đã rồi thì hầu như không còn cơ hội cứu vãn. Thứ ba, muốn tồn tại cần nội lực, đừng bao giờ ngây thơ tin rằng “ông anh” nào đó sẽ hy sinh lợi ích riêng vì những “chuyện vặt” với họ.

Crimea đã thuộc về Nga, việc cần làm ông Putin đã làm, thực tế này không thể thay đổi được nữa. Ông Putin không quan tâm chuyện ai yêu hay ghét, mà hành động để buộc kẻ khác phải tôn trọng nước Nga. Bởi thế, học giả Mỹ Andranik Migranyan đã ví ông Putin là Reagan của Nga.

Phương Tây cũng không thể không trừng phạt Nga, Mỹ và EU đương nhiên phải dằn mặt Nga để khẳng định rằng, cộng đồng quốc tế có luật chơi, nước Nga có nghĩa vụ phải tôn trọng. Đây không chỉ là nguyên tắc mà còn liên quan vấn đề danh dự và thể diện. Nga hứng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng phương Tây bị vố đau.

Cục diện căng thẳng, bế tắc hiện nay cứ kéo dài thì cả Nga và phương Tây đều thiệt hại nếu không bên nào chịu xuống thang. Hiển nhiên Mỹ và EU ý thức rõ điều này, cho nên dù áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nhưng cũng khá chừng mực.

Mỹ và EU đều không muốn dồn Nga vào chân tường, bởi tất cả đều hiểu rõ trong thế giới phẳng, sự liên kết, ràng buộc nhau quá lớn. Phương Tây lừng chừng chưa dám trừng phạt kinh tế Nga vì ngán đòn “hồi mã thương”, song rốt cuộc, các ông lớn thế giới cũng vẫn phải ngồi lại với nhau. Còn cả đống hồ sơ gai góc Syria, Iran, Afghanistan trông chờ vai trò của Nga.

Nói xuất hiện chiến tranh lạnh mới e rằng phóng đại, EU và Mỹ đều có những ưu tiên cao hơn cuộc khủng hoảng Ukraine. Với EU mới tạm hồi phục sau suy trầm kinh tế, điều chỉnh lại cơ thể bệnh tật đang là vấn đề cốt tử.

Nhiều học giả cũng đã nhắc Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, tập trung ưu tiên chiến lược tái cân bằng châu Á và cuộc đấu với Trung Quốc mới đáng kẻ thức thời. Bởi vậy, dù đôi bên lên gân lớn tiếng, nhưng chẳng có gì lạ nếu ít bữa nữa họ lại bắt tay nhau.
Nguồn: TP
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 Moreof10
Natalia Poklonskaya, 33 tuổi, nữ Bộ trưởng Tư pháp xinh đẹp của Crimea - Ảnh: Funnyjunk
      
Phó Thường dân

#85Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo The Washington Post: Ngày 20/3/2014, 443 trong tổng số 444 nghị sĩ Hạ viện Nga đã bỏ phiếu phê chuẩn việc chấp nhận nước Cộng hoà Crimea và thành phố Sevastopol là các bộ phận mới của Liên bang Nga.

Người bỏ phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu hôm 20/3 tại Hạ viện Nga là nghị sĩ Ilya Ponomarev của Đảng Nước Nga Công bằng (A Just Russia).

Phát biểu về quyết định của mình, ông Ponomarev cho rằng động thái sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga là một "sai lầm chính trị" và ông bỏ phiếu "chống chiến tranh".

Tình hình Ukraine - Page 4 Ilya_p10
Nghị sĩ Ilya Ponomarev - Ảnh: Andrey Smirnov
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 20140320
Bốn yếu tố cho phép ông Putin sáp nhập Crimea vào Nga một cách dễ dàng mà không phải đổ máu:

Thứ nhất là sức mạnh của các lực lượng Nga đang đóng quân ở Crimea.

Thứ hai là sự tán thành của các dân tộc và văn hóa Nga trong Crimea.

Thứ ba là sự yếu kém của chính phủ lâm thời tại Kiev.

Thứ tư là các nhà lãnh đạo phương Tây nhận thức sâu sắc rằng họ không thể can thiệp quân sự để bảo vệ Ukraine.
      
Phó Thường dân

#87Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua các văn bản pháp lý tại điện Kremlin ngày 21/3/2014
Theo Reuters: Chiều ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn hiệp ước về việc sáp nhập Crimea vào Nga, sau khi Quốc hội Nga thông qua hiệp ước này.

Trong một diễn biến có liên quan: Tại Brussels, Ukraine và EU cũng ký kết phần chính trị của “Hiệp định liên kết” - bước đầu tiên hướng tới quyền thành viên đầy đủ của Kiev trong Liên minh châu Âu; đồng thời EU hứa hỗ trợ tài chính ngay sau khi Kiev đạt đến một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Lợi dụng tình hình Crimea, Trung Quốc âm mưu ngư ông đắc lợi Biển Đông

Tình hình Ukraine - Page 4 Putint10
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
News Week ngày 21/3 phân tích lý do tại sao Trung Quốc bỏ phiếu trắng dự thảo nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea hôm 16/3 do Mỹ soạn thảo đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vào ngày Nga chính thức sáp nhập Crimea, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về đồng minh của mình: "Chúng tôi rất biết ơn đối với người dân và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, họ đã luôn luôn xem xét bối cảnh lịch sử và chính trị đầy đủ trong vấn đề Ukraine và Crimea."

Hơn một tháng qua diễn ra cuộc khủng hoảng trên bán đảo Crimea, Trung Quốc đứng về bên nào? Nga hay Mỹ và phương Tây? Câu trả lời là Bắc Kinh không muốn nghiêng về bên nào, bất chấp thực tế Bắc Kinh đã luôn nỗ lực duy trì liên minh truyền thống với Moscow.

Khi 2 cựu siêu cường Chiến tranh Lạnh đang tham gia vào cuộc xung đột ngoại giao Ukraine, Trung Quốc - một siêu cường mới nổi đang ngồi chắc chắn trên băng ghế dự bị. Bắc Kinh tìm mọi cách để không bị lôi kéo nghiêng về bên nào, đặc biệt là việc đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm nhất với Trung Quốc, đó là "toàn vẹn lãnh thổ".

Quan điểm của Trung Quốc là không loại bỏ bất kỳ tùy chọn nào nếu họ không bị bắt buộc. Bắc Kinh tìm cách duy trì quan điểm trung dung, nhưng điều này bao giờ nói cũng dễ hơn làm. Bắc Kinh rất sành trong vấn đề này, Jonathan D. Pollack, một chuyên gia Viện Brookings về chính sách đối ngoại của Trung Quốc nhận xét.

Tình hình Ukraine - Page 4 Ngatru10
Bất chấp quan hệ đồng minh chiến lược và nhiều lợi ích chung ràng buộc, Bắc Kinh vẫn mưu tính lợi ích cho riêng mình khi phải đối mặt với vấn đề Crimea tại Hội đồng Bảo an, để mình Nga cô độc phủ quyết
Những năm gần đây Nga và Trung Quốc đã trở nên ngày càng thân thiết, ngay sau khi nhậm chức Tập Cận Bình đã đi thăm Moscow. Quan hệ thương mại song phương được mở rộng, một tập hợp các hợp đồng năng lượng đã được ký năm ngoái sẽ bơm lượng dầu mỏ giá trị 85 tỉ USD từ Nga sang Trung Quốc trong 10 năm tới.

Trên bình diện quốc tế, Nga và Trung Quốc thường sát cánh bên nhau, thống nhất quan điểm chống lại sự can thiệp của phương Tây vào các vấn đề từ Syria cho đến Sundan.

Nhưng trong vấn đề Crimea, Trung Quốc đã không đi quá xa để bỏ phiếu phủ quyết dự thảo của Mỹ mà bỏ phiếu trắng trong khi Moscow phủ quyết. Sự mâu thuẫn của Bắc Kinh như một đòn giáng vào Moscow, Mỹ và phương Tây nhanh chóng thổi bùng sự thờ ơ của Trung Quốc để làm nổi bật sự cô lập Kremlin.

Độc lập, chủ quyền  và toàn vẹn lãnh thổ là những vấn đề quan trọng với Trung Quốc, chủ đề trưng cầu dân ý đặc biệt nhạy cảm đối với Bắc Kinh vì Đài Loan và Tây Tạng.

Tình hình Ukraine - Page 4 Bonnie10
Bà Bonnie Glaser cho rằng Bắc Kinh đang mưu tính "ngư ông đắc lợi" ở Biển Đông khi cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào Crimea
Bonnie Glaser, một cố vấn cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế bình luận, mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc về một cuộc trưng cầu dân ý ở bất cứ nơi nào trên thế giới có liên quan đến quyền tự quyết là nguy cơ một hoạt động như vậy được tổ chức tại Đài Loan.

Tương tự như vậy, Trung Quốc lo ngại các phong trào ly khai đang diễn ra ở Tây Tạng. Vụ Criema ly khai Ukraine thành công càng làm gia tăng mối lo ngại về vai trò lãnh đạo của Bắc Kinh tại Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương.

Chiến thuật của Trung Quốc cho đến nay là trung dung, có rất ít khả năng Bắc Kinh sẽ tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây trả đũa Nga. Tập Cận Bình đang theo dõi diễn biến tại Ukraine một cách hết sức thận trọng.

Khủng hoảng Crimea còn kích thích các phần tử dân tộc cực đoan trong nội bộ Trung Quốc kêu gọi bành trướng chiếm các đảo trên "vùng biển (Trung Quốc nhảy vào) tranh chấp", tức Biển Đông và Hoa Đông khi họ đặt câu hỏi, người Nga có thể lấy Crimea, tại sao Trung Quốc lại không thể lấy các đảo đang có tranh chấp với láng giềng?! Một luận điệu tham vọng nguy hiểm.

Tập Cận Bình và các đồng minh của ông ở Bắc Kinh phải quản lý xu thế tâm lý hiếu chiến này một cách cẩn thận, họ đãng cưỡi trên lưng hổ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và thường thì tâm lý này thường chạy trước các tình cảm tích cực, Kupchan, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại nhận xét.

Tình hình Ukraine - Page 4 Canhsa11
Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc quần thảo bất hợp pháp nhiều hơn ở bãi Cỏ Mây trong lúc cả thế giới đang đổ dồn về Crimea, Ukraine
Chậm và kín đáo, nhưng Trung Quốc đang gia tăng sức ép trên Biển Đông. Khi cả thế giới đang dồn sự chú ý vào Crimea, hôm 10/3 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã "trục xuất" 2 tàu Philippines ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cả Trung Quốc, Philippines và Đài Loan yêu sách "chủ quyền", Philippines đang duy trì quân đồn trú tại đây).

Nếu Putin được xem là lấy Crimea thành công, có thể khuyến khích Trung Quốc nghĩ rằng các hành động đơn phương (cưỡng chế, chiếm đoạt) cũng có thể thành công.

Bonnie Glaser nhận xét, nếu Mỹ được xem như miễn cưỡng chống lại Putin, thì người Trung Quốc sẽ nghĩ rằng họ có nhiều không gian để cứng rắn hơn, sử dụng các công cụ khác nhau theo ý của họ để cố gắng khẳng định "quyền lợi" của họ, Biển Đông và Hoa Đông là nơi có thể xảy ra điều này.

Giới hoạch định chính sách ở Bắc Kinh đang đặc biệt chú ý đến sự phát triển của cục diện Đông Âu với một con mắt thận trọng không muốn khuyến khích ly khai thoặc thiết lập tiền lệ cho việc thế giới quan hệ với khu vực ly khai, nhưng con mắt còn lại của họ đang tò mò về những gì có thể giúp Trung Quốc kiếm lợi ích cho riêng mình.

Nguồn: GDVN
      
Phó Thường dân

#89Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 Tai_xu43
Xe bọc thép tấn công căn cứ không quân Belbek ngày 22/3/2014
Theo Reuters: Ngày 22/3/2014, lực lượng thân Nga tại Crimea được yểm trợ bởi các xe bọc thép đã tấn công và kiểm soát căn cứ không quân Belbek của Ukraine gần Sevastopol. Cuộc tấn công này khiến một quân nhân Ukraine bị thương. Trong một diễn biến khác, một nhóm các tay súng thân Nga cũng đã giành quyền kiểm soát chiếm hạm Slavutich, một trong những tàu hải quân cuối cùng ở Crimea vẫn treo cờ Ukraine.

Theo Fox News: Trong khi chính quyền Kiev bất lực trước việc Crimea sáp nhập vào Nga, nhiều người dân ở tỉnh Kherson cũng đang xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai khỏi Ukraine. Đứng sau cuộc vận động là các chính trị gia địa phương gốc Nga. Trước nguy cơ này, trong cuộc họp ngày 21/3/2014 của Hội đồng thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, Thị trưởng Mykola Mikolayenko cảnh báo: “Chúng tôi sẽ không cho phép đất nước bị chia nhỏ thêm nữa. Nếu các thành viên (thân Nga) Hội đồng thành phố muốn Kherson sáp nhập vào Nga, họ nên suy nghĩ lại. Điều này sẽ không được tha thứ. Đó là tội phản quốc”.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 Giaoch10
Vladislav Surkov, 49 tuổi - Trợ lý của Tổng thống Nga Putin - “Giáo chủ áo xám” của Điện Kremlin, đứng đầu trong danh sách trừng phạt của Mỹ, người được cho là chủ mưu trong việc Nga sát nhập Crimea.
      
Phó Thường dân

#91Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 18866410
10% binh lính Ukraine đóng quân ở Crimea đã quyết định trở về với Kiev
Theo RIA: Ngày 22/3/2014, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tính đến ngày 21/3, không đến 2.000 trong số 18.000 binh lính Ukraine đóng quân trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Crimea đã quyết định trở về với Kiev. 90% binh lính Ukraine đã tình nguyện ở lại phục vụ nhân dân Crimea".

Tổng cộng đã có 147 đơn vị quân đội ở Crimea hạ cờ Ukraine để treo cờ Nga, đồng thời nộp đơn xin gia nhập các lực lượng vũ trang Nga, trực thuộc dưới sự quản lý của "khu vực Liên bang" Crimea.

Cũng trong ngày 22/3, chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine, mang tên Zaporizhzhia, đã gia nhập Hạm đội biển Đen của Nga và đã treo cờ của hải quân Nga. Tương tự với nó là 54/67 tàu hải quân Ukraine cũng treo cờ Nga.
      
Phó Thường dân

#92Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 7e9c3e10
Lực lượng thân Nga tấn công căn cứ không quân Belbek ngày 22/3/2014
Theo The Guardian: Ngày 23/3/2014, tuớng Philip Breedlove, Tư lệnh quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định rằng từ trên đường biên giới với Ukraine, Nga có đủ lực lượng để "cơ động thẳng tới tận khu vực Transdniestria" ở Moldova, nếu nước này quyết định hành động. Viên tư lệnh này cũng khẳng định rằng các lực lượng Nga ở biên giới phía Đông của Ukraine là "rất, rất lớn và rất sẵn sàng".

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia cảnh báo quân đội Nga sẵn sàng tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cùng ngày khẳng định Moskva tuân thủ tất cả các thỏa thuận quốc tế về giới hạn quân số ở các khu vực biên giới giáp với Ukraine.
      
Phó Thường dân

#93Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 Tai_xu45
Lực lượng thân Nga canh gác bên ngoài căn cứ lính thủy đánh bộ Ukraine tại Fedosia ngày 23/3/2014
Theo Reuters: Ngày 24/3/2014, lực lượng thân Nga đã sử dụng lựu đạn cay tấn công, chiếm căn cứ lính thủy đánh bộ Ukraine ở thành phố cảng Fedosia tại Crimea.

Được biết, căn cứ lính thủy đánh bộ Ukraine tại Fedosia là một trong những biểu tượng cuối cùng còn lại của quân đội Ukraine tại Crimea.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 9h_51211
Hàng nghìn người dân ở các tỉnh Kharkov và Donetsk đã xuống đường phản đối các chính sách của Kiev; đồng thời đòi được trưng cầu dân ý về tương lai của mình như ở Crimea
      
Phó Thường dân

#95Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 18871110
Tất cả các căn cứ quân sự tại Crimea đều đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thân Nga
Theo RIA Novosti: Ngày 24/3/2014, Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev cho biết tất cả các căn cứ quân sự của Ukraine đóng tại Crimea đều đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và các quân nhân Ukraine còn lại đang rời khỏi bán đảo này.

Trong chuyến thăm tới Crimea, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh hải quân Ukraine Denis Berezovsky trở thành Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga.
      
Cựu học viên

#96Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tàu đổ bộ Ukraine thất thủ sau cuộc tấn công của Tự vệ Crimea
Tình hình Ukraine - Page 4 13956710Tàu đổ bộ cỡ lớn Konstantin Olshansky ở thời điểm bị tấn công
TPO - Tàu đổ bộ cỡ lớn Konstantin Olshansky, một trong hai tàu chiến cuối cùng của hải quân Ukraine trên vịnh Donuzlav, đã thất thủ vào chiều tối qua (24/3) sau cuộc tấn công tổng lực của lực lượng được cho là Tự vệ Crimea.

Hãng tin Unian của Ukraine dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng được cho là Tự vệ Crimea đã mở cuộc tấn công vào lực lượng thủy thủ cố thủ trên tàu.

Theo một nhân chứng tên Alex Tamrazov, đã có tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ khi cuộc tấn công nổ ra.

Sau ít giờ, tàu đổ bộ Konstantin Olshansky thất thủ, cờ Ukraine trên tàu được kéo xuống.

Các nguồn tin cũng cho biết, khi xảy ra cuộc đụng độ, trên tàu Konstantin Olshansky chỉ còn lại 21 thủy thủ sau khi nhiều thủy thủ và lính hải quân Ukraine đã rời tàu từ hai ngày trước, thời điểm mà lực lượng Tự vệ Crimea đang tiến hành bao vây con tàu trên vịnh Donuzlav.

Trước đó, Kiev đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn của tàu đổ bộ Konstantin Olshansky phải chiến đấu đến cùng, trong bối cảnh Ukraine đã mất gần như tất cả các tàu chiến họ có ở bán đảo Crimea vào tay lực lượng Tự vệ Crimea.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Konstantin Olshansky và tàu quét mìn Cherkassy là 2 tàu chiến cuối cùng của hải quân Ukraine trên vịnh Donuzlav từ chối đầu hàng.

Lực lượng được cho là Tự vệ Crimea cũng đã đánh chìm 2 con tàu cũ ngoài cử vịnh, ngăn chặn 2 chiến hạm này thoát ra ngoài.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 4 Nga-uk10
“Vũ khí” khí đốt, chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Syria, tình hình Afghanistan... là những cách thức mà Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng để đáp trả các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây
      
Phó Thường dân

#98Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 N-ukra10
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh
Theo Huffington Post: Ngày 25/3/2014, Quốc hội Ukraina đã nhất trí cách chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh vì đã thất bại trong việc xử lý cuộc khủng hoảng ở Crimean. Người được chọn thay thế ông là tướng Mykhailo Koval, Tư lệnh Lực lượng biên phòng quốc gia.

Theo Reuters: Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét đến việc cấp phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên nhằm giúp các đồng minh của Mỹ giảm sự phụ thuộc của họ vào Nga.
      
Phó Thường dân

#99Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 4 98435210
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định Kiev sẽ rút quân khỏi bán đảo Crimea
Theo ITAR-TASS: Ngày 26/3/2014, Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thông báo tất cả đơn vị quân đội Ukraine trên bán đảo Crimea (193 đơn vị) đều đã thượng cờ Nga. Những quân nhân Ukraine muốn rời Crimea có thể được tự do rời đi bằng tàu hỏa và sau đó họ được quân đội Ukraine tiếp nhận ở những vị trí mới, một khi đã ra khỏi Crimea. Cho đến nay có khoảng 1.500 quân nhân Ukraine từng phục vụ ở Crimea đã đăng ký ở trung tâm đăng ký tại thủ phủ Simferopol của Crimea, để được sắp xếp rời đi.

Theo Reuters: Ngày 26/3/2014, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc giới chức Ukraine cấm phi hành đoàn của các hãng hàng không thương mại nước này rời khỏi máy bay của họ khi đáp xuống sân bay Kiev của Ukraine. Quyết định này vi phạm luật quốc tế và ''đặt ra mối đe dọa đối với an toàn hàng không dân dụng'' vì phi hành đoàn không được nghỉ ngơi giữa các chuyến bay. Tuy nhiên, phát ngôn viên Cơ quan biên giới Ukraine, Oleg Slobodian cho rằng họ không bắt buộc phi hành đoàn của Aeroflot ở lại trên máy bay. Duy nhất một thành viên của phi hành đoàn phải ở lại trên máy bay hôm 24/3 do nằm trong danh sách cấm bay. Song toàn bộ phi hành đoàn của Nga đã quyết định nghỉ lại trên máy bay cùng anh này.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Bội ước
Tình hình Ukraine - Page 4 1-4cf510Những ngày này, các nhà lãnh đạo phương Tây đang ra sức họp bàn tìm biện pháp trừng phạt Nga vì hành vi thâu tóm Crimea
Dân trí - Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không ngừng chỉ trích Nga bội ước khi nhanh chóng thông qua việc sáp nhập Crimea. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ tiến trình "Đông tiến" của NATO trong hàng thập kỷ qua thì danh hiệu này đáng lý phải thuộc về phương Tây.

Cái lý mà Mỹ và các nước châu Âu đưa ra khi lớn tiếng chỉ trích Nga về việc sáp nhập Crimea là những điều khoản ghi trong Bản ghi nhớ Budapest về hỗ trợ an ninh, được ký năm 1994 giữa đại diện của Nga, Mỹ, Ukraine và sự chứng kiến của Anh. Điều ước quốc tế này quy định rõ Anh, Nga và Mỹ sẽ không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự độc lập về chính trị của Ukraine sau khi Kiev bàn giao lại cho Nga toàn bộ số vũ khí hạt nhân có từ thời Liên bang Xô Viết. Các nước cũng cam kết không bao giờ dùng sức mạnh kinh tế chèn ép Ukraine để đạt được quyền lợi riêng.

Nếu theo đúng Bản ghi nhớ Budapest 1994, Mátxcơva bị cho là bên đang vi phạm. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, điện Kremlin đã hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập Crimea, vốn là nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine. Nga lý giải phải hành động như vậy là vì cần bảo vệ người dân gốc Nga đang sinh sống tại Crimea (hiện chiếm khoảng 60% dân số) và cơ sở pháp lý để hành động như vậy là nguyện vọng của đại đa số người dân Crimea (được thể hiện công khai trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3). Trong cuộc trưng cầu dân ý này, có tới 96% trong tổng số 85% dân số Crimea lựa chọn giải pháp tách khỏi Ukraine để sáp nhập với Nga.

Nhưng phương Tây nhất quyết không chấp nhận cách lý giải cũng như hành xử của Nga. Nhiều nước theo quan điểm cứng rắn, đặc biệt là Mỹ và tất nhiên cả Ukraine, cáo buộc đây là “hành động xâm lược”, “cướp đất” hay “thôn tính” bằng vũ lực.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách nhìn nhận một phía của Mỹ và châu Âu tại thời điểm cụ thể hiện nay. Còn với những người quan sát sự kiện dưới góc nhìn bao quát và bám theo chiều dài lịch sử ngoại giao quốc tế từ trước khi Liên Xô sụp đổ, họ lại có những cảm nhận và đánh giá khác. Họ sẽ cảm thông và ủng hộ Nga nhiều hơn, cho dù việc sáp nhập Crimea chưa hẳn đã là hành động hoàn toàn hợp lý xét trong bối cảnh địa chính trị thế giới hiện nay.

Mọi việc bắt đầu từ một lời hứa hẹn với đầy vẻ thành thực được đưa ra năm 1990, hơn một năm trước khi Liên Xô chính thức tan rã.

Đó là vào ngày 9/2/1990, Ngoại trưởng Mỹ James Baker dưới thời của chính quyền của Tổng thống George Bush đã trấn an nhà cải cách của Liên Xô Mikhail Gorbachev tại khánh phòng Catherine đệ nhị - một nơi rất có ý nghĩa với điện Kremlin - rằng liên minh phương Tây sẽ không mở rộng thêm ảnh hưởng của mình "dù chỉ một ly" sang Đông Âu nếu như, Mátxcơva chấp nhận nước Đức thống nhất ra nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngay ngày hôm sau, để tăng thêm độ tin cậy cho nhà cải cách Liên Xô, Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher đã nhắc lại lời hứa với người đồng nhiệm Liên Xô Edouard Chevardnadze. Trong công văn mật sau này, chính phủ Đức cũng khẳng định: "Chúng ta ý thức được rằng việc một nước Đức thống nhất gia nhập NATO làm dấy lên những vấn đề phức tạp. Nhưng với chúng ta, có một điều chắc chắc rằng: NATO sẽ không mở rộng sang Đông Âu".

Ông Gorbachev sau này cũng nhớ "như đinh đóng cột" rằng NATO đã thỏa thuận không mở rộng thêm một ly tấc nào sang Đông Âu. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, ông đã mắc một "sai lầm chết người" là cả tin về mặt chính trị và quá tin tưởng phương Tây. Ông đã không thể hiện lời hứa của họ trên một văn bản mang tính ràng buộc pháp lý.

Và chính điều này đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nước Nga về sau.

Là một nhà chơi cờ cừ khôi và một cựu nhân viên KGB kỳ cựu, ông Putin hiểu rằng việc Ukraine chuyển hướng sang phương Tây chỉ là chương áp chót trong chiến lược thiết lập trật tự châu Âu mới trong không gian hậu Xô Viết. Chương cuối sẽ được viết tiếp tại Belarus, quốc gia đang nằm trong tầm ngắm tạo lập Liên minh Hải quan và Liên minh Á - Âu của ông Putin.
Cụ thể, không lâu sau khi Đức gia nhập NATO, lần lượt Ba Lan, Séc và Hungary đã gia nhập tổ chức này vào năm 1999. Tiếp sau đó, Bulgary, Slovakia, Slovenia, Romania và 3 nước Baltic (Estonia, Latvia và Litva) cũng xếp hàng gia nhập NATO năm 2004.

Bốn năm sau, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest (Rumania) năm 2008, suýt nữa thì đến lượt Ukraine viết tên lên danh sách các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, do sự phản đối gay gắt từ phía Nga nên ý tưởng này mới chỉ dừng lại trên giấy và người nhấn nút dừng khi đó là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chính nhà lãnh đạo Đức là người thay đổi ý kiến vào phút chót và đạp chân hãm phanh dự án.

Trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh năm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh cáo: "Đối với Nga, sự xuất hiện một khối quân sự mạnh ở sát đường biên giới của chúng tôi sẽ được coi là một mối đe dọa trực tiếp". Ông Putin đã buộc phải phản ứng, một cách cứng rắn và dứt khoát, để kịp thời chặn đà "Đông tiến" không có điểm dừng của NATO. Là nhà lãnh đạo nước Nga, ông Putin không thể làm khác. Trước đã vậy, nay cũng thế.

Vì vậy, khi phương Tây liên tục lôi kéo Ukraine ngả sâu hơn về phía mình, ban đầu thông qua việc thúc đẩy ký kết Hiệp định liên kết Ukraine - EU và sau này thông qua việc hậu thuẫn phe đối lập Ukraine lật đổ chính quyền thân Nga của Tổng thống Vicktor Yanukovych, Mátxcơva buộc phải hành động.

Nga không thể tiếp tục chứng kiến việc NATO tiếp tục mở rộng tới sát đường biên giới của mình sau khi khối quân sự này đã không dưới 3 lần phản bội lời hứa của họ. Lần đầu là năm 1999 với việc kết nạp Ba Lan. Lần thứ hai là năm 2004 với việc kết nạp ba nước vùng Baltic. Lần thứ ba là cuộc chiến tại Nam Ossetia của Gruzia. Và hiện nay là Ukraine.

Vì vậy, Mátxcơva buộc phải hành động. Nga không thể để NATO tiếp tục “thọc sườn”, càng không cho phép để Hạm đội biển Đen ở Crimea - một trong những hạm đội hải quân chủ lực của Nga - nằm lọt thỏm trong tay NATO nếu như chính quyền mới ở Kiev hoàn toàn ngả theo phương Tây. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là đòn tự vệ của Mátxcơva, lần đầu tiên sau nhiều năm và nhiều lần bị phương Tây bội phản. Trong lần tự vệ này, Tổng thống Putin đã chọn cách hành động tương xứng: lấy chính sách sức mạnh để đáp trả chính sách sức mạnh của phương Tây.
      
Sponsored content

#101Tình hình Ukraine - Page 4 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất