Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 14 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 14 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#326Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Ti_xui18
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang có chuyến thăm 3 ngày tại Ukraine
Theo Reuters: Ngày 23/8/2014, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận tất cả 227 chiếc xe tải chở hàng viện trợ của Nga vào Ukraine đã quay trở về Nga. Như vậy, chỉ sau một ngày, đoàn xe cứu trợ của Nga đã hoàn thành công tác chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Lugansk, miền Đông Ukraine nhằm cung cấp những vật dụng thiết yếu gồm thiết bị y tế, thức ăn cho trẻ sơ sinh, túi ngủ và máy phát điện cho người dân tại vùng chiến sự.
      
Phó Thường dân

#327Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Donets11
Binh sĩ Chính phủ Ukraine bị bắt làm tù binh phải diễu hành trước đám đông
Theo Fox News: Ngày 24/8/2014, lực lượng ly khai ở Donetsk đã đưa hàng chục binh sĩ Chính phủ Ukraine đang bị bắt làm tù binh ra diễu hành trước đám đông nhằm chế giễu lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu tại cuộc diễu hành nhân Ngày Độc lập tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 3 tĩ USD trong năm 2017 để tái trang bị cho Quân đội nước này.
      
Phó Thường dân

#328Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Alexan11
Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexandre Zakhartchenko
Theo GlobalPost: Ngày 24/8/2014, Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexandre Zakhartchenko khẳng định: "Ngày mai, chúng tôi sẽ đón nhận các sĩ quan từ Pháp. Họ là những chuyên gia sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi".

Theo ông Zakhartchenko, còn có những "người Serbia và người Thụy Sĩ" trong hàng ngũ quân ly khai chiến đấu vì "các lý tưởng châu Âu và xã hội chủ nghĩa".

Tổng thống Alexandre Zakhartchenko cũng cho biết hàng trăm binh sĩ trung thành với chính quyền Kiev đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các trận chiến xung quanh thành phố Donetsk.
      
Phó Thường dân

#329Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Press TV: Sau khi tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 23 năm ngày tách khỏi Liên Xô cũ (24/8/1991- 24/8/2014) tại Kiev, các đoàn xe quân sự Ukraine đã tiến thẳng về miền Đông Ukraine.
      
Phó Thường dân

#330Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Sau khi chịu đựng được những đợt tấn công của Quân đội Ukraine trong suốt tháng 8 qua, quân ly khai vừa phản công và tuyên bố đang bao vây Quân đoàn số 8, Lữ đoàn cơ giới số 28, 30, Lữ đoàn không vận số 95, các tiểu đoàn tình nguyện Aidar, Donbass và Shakhtersk của Quân đội Ukraine (khoảng 5.000 quân với 50 xe tăng, hơn 300 xe bọc thép và 50 bệ phóng tên lửa) tại các khu vực Alekseevskoe, Blagodatnoe, Voykovsky, Kuteinikovo, Ulyanovskoe và Uspenka. Thêm vào đó, 2.000 quân Chính phủ, cùng 30 xe tăng, 80 xe bọc thép và hơn 60 súng cối đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở gần Olenovskoye.

Trong hai ngày qua, lực lượng ly khai tuyên bố họ đã thu giữ rất nhiều trang thiết bị quân sự. Điều này được cho là đã giúp họ có được 2 tiểu đoàn xe tăng, 3 khẩu đội phóng tên lửa, 2 tiểu đoàn pháo tự hành, 3 tiểu đoàn pháo hỗn hợp và 8 tiểu đoàn súng cối.
      
Phó Thường dân

#331Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Ti_xui19
Xe BM21 của Quân đội Ukraine bị phá hủy trưng bày tại quảng trường trung tâm Donetsk ngày 24/8/2014
Theo Reuters: Ngày 25/8/2014, Ukraine cáo buộc Nga cho binh sĩ mặc trang phục quân ly khai mở một mặt trận đánh vào khu vực thành phố cảng Mariupol. Lực lượng này đã bị Ukraine chặn lại bên ngoài Novoazovsk, điểm phía Nam của khu vực miền Đông trên biển Azov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc trên; đồng thời cho biết Nga sẽ gửi tiếp một đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai tới miền Đông Ukraine, hiện do lực lượng ly khai kiểm soát.
      
Phó Thường dân

#332Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 19235410
Bộ đội biên phòng Ukraine ở biên giới Nga-Ukraine
Theo RIA Novosti: Ngày 26/8/2014, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số binh sĩ Nga đang bị Ukraine bắt giữ “đã vô tình vượt qua biên giới Ukraine khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới”. Theo lý giải của Moscow, tại các khu vực chồng lấn không có đường biên rõ ràng, việc binh sĩ cả Nga lẫn Ukraine vô tình di chuyển qua đường biên giới giữa hai nước là khó tránh khỏi.

Trước đó, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine cho biết, các binh sĩ Nga thuộc sư đoàn nhảy dù 98 đóng căn cứ ở miền Trung Liên bang Nga, bị bắt giữ gần làng Dzerkalne của Ukraine, cách Donetsk khoảng 50km về phía Đông Nam.
      
Phó Thường dân

#333Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 16-cho10
Từ trái sang: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton tại hội nghị ba bên ở Minsk
Theo RIA Novosti: Ngày 26/8/2014, hội nghị cấp cao ba bên Liên minh hải quan (Nga, Kazakhstan và Belarus)-Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại Minsk (Belarus).

Cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Ukraine Petro Poroshenko kéo dài khoảng hai giờ đã kết thúc tại thủ đô Minsk của Belarus nhưng kết quả chưa được công bố.
      
Phó Thường dân

#334Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 10587610Ngày 26/8/2014, lực lượng ly khai đã sử dụng phương tiện truyền thông để phát lời kêu gọi binh sĩ Ukraine đang bị bao vây hạ vũ khí đầu hàng
Theo ITAR-TASS: Ngày 26/8/2014, lực lượng ly khai tuyên bố đã chiếm được điểm cao then chốt Saur-Mogila. Qua đó kiểm soát một khu vực rộng lớn giáp biên giới với Nga trải dài từ khu vực Starobeshevo đến biển Azov.

Lực lượng ly khai cho biết đã phá hủy 12 bọc thép, thu 4 khẩu pháo tự hành MSTA-S, chiếm 1 kho đạn; tiêu diệt 19 và làm bị thương 40 lính Ukraine. Đồng thời bao vây 3 nhóm quân lớn gồm 7.000 quân bộ, 400 quân cơ giới với hơn 40 xe tăng, 100 xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, xe chiến đấu của lực lượng đổ bộ đường không, 50 giàn phóng tên lửa Grad và nhiều hệ thống phóng tên lửa Uragan tại các khu vực Olenovka, Starobeshevo; Voykovsky, Kuteynikovo, Blagodatnoye, Alexeyevskoye, Uspenka, Ulyanovskoye; Stepanovka, Amvrosiyevka, Stepano-Krynka.

Tuy nhiên, phía Chính phủ cũng tuyên bố đã tiêu diệt 250 dân quân, phá hủy 8 xe tăng, 10 xe bọc thép chiến đấu, 3 giàn phóng tên lửa Grad và 1 khẩu pháo vào ngày 25/8 gần Ilovaisk, Khartsyzsk và Yelenovka (Olenovka).
      
Phó Thường dân

#335Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 10589110
Quân Chính phủ tại thành phố Ilovaisk
Theo ITAR-TASS: Ngày 27/8/2014, lực lượng ly khai tuyên bố có 129 quân nhân và cảnh sát Ukraine đã ra đầu hàng lực lượng ly khai ở làng Starobeshevo, khu vực Donetsk.

Theo Reuters: Một đám đông hàng trăm người tụ tập bên ngoài dinh Tổng thống tại Kiev để yêu cầu điều thêm quân chi viện cho lực lượng Chính phủ đang bị bao vây tại thành phố Ilovaisk, trong khu vực Donetsk.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 14 28ukra10Tình hình Ukraine - Page 14 28ukra11
Binh sĩ Ukraine tập hợp lại sau khi rút khỏi Novoazovsk (trái) và đạn súng chống tăng do quân Chính phủ bỏ lại sau khi rút khỏi Starobecheve (phải) - Ảnh: NYT
      
Phó Thường dân

#337Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 19238610
Ukraine, Mỹ và phương Tây đồng loạt lên tiếng cáo buộc Nga ứng đằng sau “sự lớn mạnh bất thường” của lực lượng ly khai miền Đông Ukraine những ngày qua
Theo RIA Novosti: Ngày 28/8/2014, lực lượng ly khai cho biết họ đã bắt giữ 65 lính biên phòng, 24 lính thuộc biên chế của Lữ đoàn 93 Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Petrivske, phá hủy 5 xe BM-21 gần Novoannovka và tấn công một đoàn xe quân sự Ukraine tại Starobesheve hôm 27/8.
      
Phó Thường dân

#338Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 19176110
Lực lượng ly khai đã kiểm soát được đường biên giới với Nga kéo dài từ Donetsk đến vùng biển Azov
Theo RIA Novosti: Ngày 28/8/2014, lực lượng ly khai cho biết họ đã chiếm được điểm kiểm soát bên ngoài thành phố cảng Mariupol cùng chiếc cầu qua sông Gruzsky-Yelanchik.

Theo RT: Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết có khoảng 3000 - 4000 tình nguyện viên người Nga tham gia chiến đấu cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Ông Alexander Zakharchenko cũng cho biết, có rất nhiều cựu binh của Quân đội Nga đã tham gia tình nguyện ở Ukraine cũng như "một số quân nhân còn tại ngũ" của Quân đội Nga: "Một số quân nhân tại ngũ của Nga cũng chiến đấu trong đội ngũ của chúng tôi. Họ chọn giúp đỡ chúng tôi thay vì những kỳ nghỉ. Đó là đặc trưng của riêng người Nga".

Theo BBC: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa hủy chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp về tình hình ở Donetsk
      
Phó Thường dân

#339Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk kêu gọi Mỹ, EU và các nước G7 "đóng băng tài sản và tài chính Nga cho đến khi Nga rút khỏi Ukraine"
Theo Reuters: Ngày 28/8/2014, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết lực lượng Chính phủ đã rút khỏi Novoazovsk về tăng cường phòng thủ tại phía Tây cảng Mariupol.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng ly khai đã tiến đến khu vực biển Azov và sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa để giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của chính quyền Ukraine.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Hình vệ tinh do NATO cung cấp ngày 28/8/2014 mô tả các đoàn xe được cho là đơn vị quân sự Nga di chuyển vào khu vực thành phố Krasnodon của Ukraine ngày 21/8
      
Phó Thường dân

#341Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 4810
Người biểu tình tụ tập phía trước trụ sở Bộ quốc phòng Ukraine ở Kiev
Theo RT: Ngày 28/8/2014, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập phía trước trụ sở Bộ quốc phòng Ukraine ở Kiev để yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Valery Geletey từ chức do những thất bại về quân sự gần đây tại miền Đông Ukraine.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 14 19175510
Ngày 28/8/2014, Tổng thống Putin lên tiếng: “Tôi kêu gọi lực lượng tự vệ mở một hành lang nhân đạo cho quân đội Ukraine để tránh thương vong vô nghĩa, cho phép họ được ra khỏi vùng chiến sự và đoàn tụ với gia đình họ, mang họ trở lại cho các bà mẹ, vợ, và con họ. Hơn nữa, cấp thiết nhất bây giờ là khẩn trương cấp cứu cho những người bị thương trong hoạt động quân sự này”. Nguồn: RIA Novosti
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Ukraine - Page 14 Empty
Souvenir đã viết:

Hình vệ tinh do NATO cung cấp ngày 28/8/2014 mô tả các đoàn xe được cho là đơn vị quân sự Nga di chuyển vào khu vực thành phố Krasnodon của Ukraine ngày 21/8
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov đã lên tiếng khẳng định việc bình luận chi tiết về các hình ảnh vệ tinh do NATO cung cấp làm bằng chứng cho cái gọi là quân đội Nga can thiệp vào Ukraine là chẳng có nghĩa lý gì. Tướng Igor Konashenkov chỉ ra rằng thậm chí các quan chức cao cấp của NATO cũng ngập ngừng không dám gắn tên mình với các bức ảnh đó như thông lệ từ trước đến giờ.

Nguồn: RIA Novosti
      
Phó Thường dân

#344Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Ti_xui21
Lá cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tung bay tại đài tưởng niệm chiến tranh Savur-Mohyla trên một ngọn đồi phía Đông của thành phố Donetsk ngày 28/8/2014

Theo Reuters: Ngày 29/8/2014, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng ly khai sẽ làm theo yêu cầu của Tổng thống Putin là mở một “hành lang nhân đạo” cho phép quân Ukraine đang bị bao vây rút lui với điều kiện họ phải đi qua hành lang thành lập mà không có vũ khí.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 14 Empty
Phó Thường dân đã viết:
Theo Reuters: Ngày 28/8/2014, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết lực lượng Chính phủ đã rút khỏi Novoazovsk về tăng cường phòng thủ tại phía Tây cảng Mariupol.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng ly khai đã tiến đến khu vực biển Azov và sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa để giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của chính quyền Ukraine.

Tình hình Ukraine - Page 14 14082810

Novoazovsk là thị trấn gần biên giới nước Nga và nằm ở phía Nam thành phố chiến lược Mariupol.

Novoazovsk nằm trên con đường chiến lược nối liền Nga với thành phố cảng Mariupol của Ukraine và bán đảo Crimea (cách biên giới nước Nga ở điểm gần nhất vẻn vẹn 13,92 km, cách Mariupol khoảng 36km). Thị trấn này tuy nhỏ nhưng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đối với cục diện xung đột tại vùng Donetsk.

Nếu chiếm được Novoazovsk, dân quân Donetsk sẽ giành được quyền kiểm soát hơn 250 km đường bờ biển, khống chế một bộ phận phía Đông Bắc biển Azov - nơi có một số mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, nối thông tuyến đường biển xuống Crimea, nối thông tuyến đường bộ sang Nga.

Thế nhưng, điểm quan trọng nhất là nó sẽ trực tiếp uy hiếp thành phố cảng Mariupol, địa điểm chiến lược quan trọng ở đông nam Ukraine. Nếu đánh chiếm nốt Mariupol, toàn bộ dải bờ biển Azov thuộc vùng Donetsk sẽ nằm trong tay quân ly khai, là bàn đạp quan trọng để họ nhận viện trợ vũ khí, lương thực từ Crimea lên hoặc từ Nga sang.
      
Phó Thường dân

#346Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 Ti_xui22
Ukraine đang tìm kiếm sự giúp đỡ quân sự của phương Tây, sau khi cáo buộc Nga xâm lược

Theo Reuters: Ngày 29/8/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chiến dịch quân sự của Kiev ở miền Đông Ukraine gợi nhớ tới vụ Đức Quốc Xã bao vây thành phố Leningrad 900 ngày thời Chiến tranh Thế giới thứ II khiến 1 triệu dân thường thiệt mạng. Giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột là Kiev phải tiến hành đàm phán trực tiếp với quân nổi dậy. Ông Putin cũng tuyên bố nước này không muốn can dự vào các cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, song sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa.

Theo RT: Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets cho biết tất cả những người Ukraine nghỉ hưu đang tị nạn tại Nga sẽ được nhận lương hưu ở Nga.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 14 19077210
Ngày 30/8/2014, 28 binh sĩ quân Chính phủ đầu tiên đã rời khỏi Ilovaisk sau khi phe ly khai mở một hành lang nhân đạo cho họ rút theo lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin - Nguồn: RIA Novosti
      
Phó Thường dân

#348Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 _7728110
Người dân di tản khỏi thành phố Mariupol

Theo BBC: Ngày 30/8/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại Brussels: "Chúng tôi đang trên bờ vực chiến tranh toàn diện". Tuy nhiên, EU cho biết có thể sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng và các biện pháp trừng phạt bổ sung kết hợp với ngoại giao sẽ được tiến hành.

Kiev lại tiếp tục cáo buộc xe tăng Nga đã tấn công thị trấn Novosvitlivka gần Luhansk và "phá hủy hầu như tất cả ngôi nhà". Dưới áp lực của quân Nga, Quân đội Ukraine đã được lệnh rút lui khỏi Novosvitlivka và Ilovaisk trong khu vực Donetsk.

Theo RIA Novosti: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết vũ khí, trang bị của lực lượng ly khai không phải do Nga cung cấp mà do họ chiếm được các kho vũ khí từ thời Liên Xô cũ và thu được từ chính Quân đội Ukraine.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Nikola, một tình nguyện viên người Pháp nhận xét về lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk như sau: "Đây chính xác là lực lượng quân đội của người dân, họ không phải là lính đánh thuê hoặc lính đánh trận chuyên nghiệp, vì vậy họ cần hướng dẫn và họ chiến đấu thực sự có lý tưởng chiến đấu, điều đó làm nên sức mạnh tinh thần của họ, trong khi quân đội Kiev là con rối NATO nên không có bất cứ lý tưởng nào”. - Nguồn: RT
      
Phó Thường dân

#350Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 14 19249510
Lực lượng ly khai tại Ilovaisk

Theo RIA Novosti: Lực lượng ly khai đã thả 223 tù binh Ukraine vào sáng sớm Chủ nhật (31/8/2014). Lực lượng ly khai đã ngăn chặn thành công nỗ lực đột vây của quân Chính phủ, phá huỷ 2 xe tăng và 2 xe bọc thép gần làng Starobeshevo; thu 6 xe tăng và bắt 198 binh sĩ quân Chính phủ làm tù binh.

Theo Sky News: Ngày 31/8/2014, tại cửa khẩu Nekhoteyevka, Ukraine đã trao trả 10 lính dù bị bắt giữ trước đó cho phía Nga, đổi lại Nga cũng giao lại cho Ukraine 63 binh sĩ của nước này đã vượt biên sang Nga tuần trước.
      
Sponsored content

#351Tình hình Ukraine - Page 14 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 14 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất