Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 10 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 10 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#226Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ukraine đóng cửa và cân nhắc rải mìn ở biên giới với Nga
Tình hình Ukraine - Page 10 Antd_b10Một cửa khẩu trên đường biên giới Nga-Ukraine
ANTĐ - Ngày 11-6, trợ lý bộ trưởng nội vụ Ukraine cho biết, nước này có kế hoạch sẽ đóng cửa biên giới với Nga ở các khu vực miền đông.

Trợ lý Anton Gerashchenko cho rằng: "Cần phải tính đến nhiều biện pháp khác nhưng, tất nhiên, đường biên giới sẽ phải được đóng cửa ngay lập tức. Các công cụ và biện pháp cần thiết đang được thực hiện cho vấn đề này".

Trước đó, chính quyền Kiev đã quyết định đóng cửa một phần biên giới ở miền đông nước này, nơi mà chính quyền trung ương Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ độc lập vẫn đang diễn ra. Hiện tại, 8 trạm kiểm soát biên giới đã bị đóng cửa.

Theo chính phủ Ukraine, các nhóm vũ trang Nga đã thâm nhập vào lãnh thổ miền đông của Ukraine qua đường biên giới này. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Trả lời một câu hỏi về khả năng rải mìn ở khu vực biên giới, ông Gerashchenko nói rằng: "Việc rải mìn trên lãnh thổ nước mình sẽ gây nguy hiểm cho chính công dân Ukraine và cho động vật". Ông cho biết thêm rằng an ninh quốc gia là sự cân nhắc cao nhất, nhưng tất cả các vấn đề thuận lợi và rủi ro đều cần phải được tính đến.

Theo trợ lý Gerashchenko, có rất nhiều biện pháp khác ngoài việc rải mìn, nhưng tất cả đều cần thời gian và tiền bạc và thời điểm hiện tại Ukraine không có những thứ này.

Các cuộc cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn đã bùng phát tại các khu vực miền đông nam Ukraine từ cuối tháng 2-2014 như là một sự phản đối của người dân địa phương đối với cuộc đảo chính quân sự tại nước này sau khi chính quyền mới bãi bỏ một đạo luật quy định việc sử dụng Tiếng Nga tại những khu vực này.
      
Phó Thường dân

#227Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu23
Theo Reuters: Ngày 11/6/2014, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng để chấm dứt cuộc khủng hoảng, Chính phủ Ukraine phải chấm dứt ngay hoạt động quân sự của mình và tiến hành đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai.

Cũng theo Reuters: Ngày 11/6/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine về việc nước này khước từ đề nghị giảm giá khí đốt đồng thời cáo buộc Kiev đẩy cuộc đàm phán vào "ngõ cụt" khi đòi giảm giá hơn nữa mà không đưa ra được cơ sở để tính giá. Theo ông Putin, Nga đã đề xuất giảm giá khí đốt xuống còn 385 USD/1.000m3.
      
Phó Thường dân

#228Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Daily Mail: Ngày 12/6/2014, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arseny Avakov cho biết ba xe tăng cùng một số xe quân sự khác từ Nga đã vượt biên giới qua trạm kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga trong khu vực Luhansk rồi cơ động về Snizhne, Donetsk, Ukraine.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Vệ binh Quốc gia Ukraine bất ngờ chống lệnh, về Kiev biểu tình
Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain10Tân binh của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tham gia huấn luyện
GDVN - Lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia hoạt động chống lại người biểu tình ly khai ở Đông Ukraine đã bất ngờ từ chối tiếp tục chiến đấu và quay trở lại Kiev để đòi tiền lương và tìm kiếm sự thật.

Theo Russia Today ngày 12/6, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine là lực lượng chính được chính phủ Kiev điều tới phía Đông trấn áp các cuộc biểu tình ly khai. Lực lượng này mới được thành lập trên cơ sở những người tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, các vệ sĩ và thành viên nhóm dân tộc cực đoan Right Sector.

Nhưng trong một động thái mới đầy bất ngờ, lực lượng này đã nổi dậy tuyên bố quay trở lại Kiev biểu tình với cáo buộc chính phủ đã bỏ rơi và không thanh toán tiền lương cho họ.

"Theo hồ sơ chính thức, chúng tôi không tồn tại! Chúng tôi chỉ là một sự ảo tưởng. Nó giống việc chúng tôi không được triển khai tới đây vậy. Chúng tôi không có tí đạn dược nào. Không có gì cả", Taras Zherebetsky - Chỉ huy Đội 3, Tiểu đoàn 1, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói.

Taras Zherebetsky cho biết, tất cả các hồ sơ về đơn vị của ông đã biến mất như thể họ chưa từng được thành lập.

"Chúng tôi phải ngủ trên mặt đất vì chẳng có lều bạt. Họ điều chúng tôi tới đây rồi quên đi chúng tôi. Trong khi tất cả các tướng và chỉ huy quân sự đang ngồi trong lều ấm áp, được bảo vệ bởi APC mới nhất, thì chúng tôi được điều đến đây giống như bia đỡ đạn", Taras Zherebetsky nói thêm.

Các thành viên khác của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, họ đôi khi phải tự bỏ tiền ra mua đồng phục cho mình và áo giáp được các nhà tài trợ cấp phát chứ không phải chính phủ.

Một chi tiết đặc biệt nữa trong vụ bê bối này là họ được biên chế vào một đơn vị khác mà thực tế không tồn tại. Điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật, họ có tham gia các hoạt động, được trang bị vũ khí và giết chết kẻ thù theo cách riêng của mình tại khu vực Donetsk.

Ngoài ra, họ đã được triển khai tới các khu vực chiến sự gần thành phố Slaviansk trong nhiều tuần qua, nhưng trên giấy tờ, họ vẫn đang ở trong thành phố yên bình Pavlograd gần Dnepropetrovsk.

"Chúng tôi đã nhận được khoảng 600 USD khi đến đây hai tháng trước và chẳng có thêm gì cả. Chúng tôi không có chút thực phẩm nào. Họ hứa hẹn sẽ gửi hỗ trợ đến cho chúng tôi vào ngày mai, nhưng chúng tôi đã chờ đợi quá mệt mỏi", một thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tên là Evgeny Ivanenko nói.

Hàng chục thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đang tập trung trước trụ sở chính phủ để biểu tình yêu cầu được công nhận là chiến sĩ. Điều đó sẽ giúp họ được hưởng các đặc quyền đặc lợi từ nghề nghiệp của mình như giảm giá nhà ở, các khoản thanh toán và dịch vụ y tế.

Cuộc bao vây thành phố Slaviansk vẫn tiếp tục. Bộ Y tế Ukraine cho biết 270 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự ở phía Đông, và khoảng 700 người bị thương kể từ Kiev bắt đầu tấn công quân sự chống lại người biểu tình.
      
Phó Thường dân

#230Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu25
Xe quân sự của lực lượng ly khai bị phá hủy tại Mariupol ngày 13/6/2014
Theo Reuters: Ngày 13/6/2014, chính quyền Kiev cho biết họ đã khôi phục quyền kiểm soát đối với thành phố cảng Mariupol và 120 km đường biên giới với Nga.
      
Phó Thường dân

#231Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Hàng chục ngàn người dân miền Đông Ukraine đang chạy sang Nga trong bối cảnh chính quyền Kiev đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại khu vực này. Trong khi đàn ông và người cao tuổi không muốn rời khỏi quê hương của họ thì phụ nữ, trẻ em đang chạy sang Nga và ở lại với người thân hoặc bạn bè; những người không có thân nhân ở Nga thì hướng về trại tị nạn ở Rostov. Người tị nạn cho biết: Chính quyền Kiev không quan tâm đến chúng tôi, người dân Donbas, Lugansk, họ chỉ cần lãnh thổ.
      
Phó Thường dân

#232Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain11
Xe tăng Kiev triển khai tại miền Đông Ukraine
Theo Guardian: Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự IL-76 ở gần một sân bay tại Luhansk khiến 49 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là một thiệt hại nặng của quân Chính phủ.
      
Phó Thường dân

#233Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu26
Xác máy bay IL-76 bị bắn hạ gần sân bay Luhansk
Theo Voice of Russia: Lực lượng dân quân thành phố Gorlovka, Donetsk đã bắn hạ 1 chiếc máy bay Su-24 của Kiev và bắt sống phi công khi 2 máy bay Su-24 của quân đội Ukraine đang thực hiện cuộc không kích vào tòa nhà Sở Nội vụ thành phố Golovka.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Sứ quán Nga tại Ukraine bị người biểu tình tấn công
Tình hình Ukraine - Page 10 Tn_2-910Người biểu tình tụ tập trước sứ quán Nga ở Kiev
(Dân trí) - Nga đã phản ứng giận dữ trước một cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài sứ quán nước này tại Ukraine, vốn chứng kiến các cửa sổ bị đập vỡ, cờ Nga bị xé và các ô tô bị đập phá.

Cuộc tình biểu tình bạo lực tại Kiev hôm 14/6 xảy ra khi vài trăm người biểu tình ném trứng và sơn vào đại sứ quán Nga.

Một quả bom xăng cũng bị ném vào khuôn viên sứ quán Nga, các cửa kính bị đập vỡ và các quốc kỳ Nga bị xé.

Những người biểu tình - một số đeo khăn trùm đầu để giấu mặt - đã lật ngửa các ô tô mang biển số ngoại giao. Họ cũng hô các khẩu hiệu quá khích chống Nga. Nhiều lốp xe bị chất đống để chặn cổng ra vào tòa nhà ngoại giao Nga.

Nga đã phản ứng giận dữ trước vụ việc. Phía Mátxcơva cáo buộc cảnh sát Ukraine không hành động gì để ngăn chặn vụ tấn công và gọi vụ việc là “một sự vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Ukraine”.

Mátxcơva đã yêu cầu chính quyền Ukraine thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ cũng lên án vụ tấn công nhằm vào sứ quán Nga tại Kiev.

“Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào sứ quán Nga tại Kiev và kêu gọi giới chức Ukraine tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế theo công ước Vienna nhằm đảm bảo an ninh thích hợp”, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Vụ biểu tình bạo lực diễn ra sau khi một máy bay của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn rơi tại thành phố Lugansk ở miền đông, khiến toàn bộ 49 người trên khoang thiệt mạng.

Chiếc máy bay vận tải Ilyushin-76 bị tấn công khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Lugansk.

Đây được tin là vụ tổn thất về người lớn nhất của lực lượng chính phủ trong một vụ đơn lẻ kể từ khi chính phủ Ukraine bắt đầu một chiến dịch nhằm cố gắng dẹp tình trạng nổi dậy ở miền đông.

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thề sẽ trả đũa các lực lượng ly khai ở miền đông.

“Những kẻ liên quan tới các hành động khủng bố độc ác như vậy phải bị trừng phạt”, ông Poroshenko tuyên bố sau khi triệu tập các giới chức an ninh trong một cuộc họp khẩn cấp sau vụ tai nạn.

Trong khi đó, NATO đã công bố các bức ảnh mà liên minh này nói là chứng minh các khẳng định của Ukraine rằng các xe tăng Nga đã vượt qua biên giới vào miền đông Ukraine.

Mátxcơva đã bác bỏ cáo buộc điều xe tăng để trợ giúp lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
      
Phó Thường dân

#235Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain12
Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia bên ngoài tòa đại sứ Nga
Theo Reuters: Nga đã có phản ứng tức giận đối với việc quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia buông lời xúc phạm Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài đại sứ quán Nga ở Kiev.

Trước đó, phát biểu trước đám đông người biểu tình quá khích khi tới thị sát bên ngoài đại sứ quán Nga tối 14/6/2014, ông Deshchytsia cho rằng hành động tấn công tòa đại sứ là phản ứng sai trái. Khi bị người biểu tình phản đối, ông Deshchytsia liền lớn tiếng kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine, rồi chửi Tổng thống Nga Putin theo cái cách mà những người dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine vẫn làm: Yes, Putin is a dickhead.
      
Phó Thường dân

#236Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Bqqz7s11
Lực lượng ly khai canh gác trước cổng trụ sở Ngân hàng Donetsk
Theo Global Post: Ngày 16/6/2014, lực lượng ly khai đã chiếm trụ sở Ngân hàng trung ương của Chính phủ Ukraine tại thành phố miền Đông Donetsk nhằm giành quyền kiểm soát số tài sản trong ngân hàng này.

Theo Reuters: Ngày 16/6/2014, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine vì nước này chưa thanh toán khoản nợ 1.950.000.000 USD.
      
Phó Thường dân

#237Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 10457610
Lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine
Theo ITAR-TASS: Lực lượng ly khai tại thị trấn Gorlovka, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine đã bắn rơi 1 chiến đấu cơ Su-25 của không quân Ukraine khi đang không kích tại làng Golmovsky.
      
Phó Thường dân

#238Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 15229210
Phóng viên Igor Kornelyuk đã bị chết trong khi đang tác nghiệp tại Lugansk, miền Đông Ukraine
Theo Rossiya-24: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ giết hại các nhà báo Nga ở Ukraine. Được biết, ngày 17/6/2014, trong khi đang tác nghiệp tại Lugansk, 3 nhà báo thuộc kênh truyền hình "Nước Nga 24" đã bị pháo kích khiến kỹ sư âm thanh Anton Voloshin bị chết tại chỗ, còn phóng viên Igor Kornelyuk chết trong bệnh viện. Riêng quay phim Viktor Denisov may mắn thoát chết vì đứng cách xa đó 100m.

Theo Reuters: Ngày 17/6/2014 đã xảy ra một vụ nổ tại tuyến đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod, hay còn gọi là Đường ống xuyên Siberia tại khu vực Đông Bắc Lokhvytsia được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cáo buộc vụ nổ trên có thể là “một hành động khủng bố”. Tuy nhiên, vụ nổ đã không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga tới châu Âu.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 10 Empty
Phó Thường dân đã viết:Theo Daily Mail: Ngày 12/6/2014, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arseny Avakov cho biết ba xe tăng cùng một số xe quân sự khác từ Nga đã vượt biên giới qua trạm kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga trong khu vực Luhansk rồi cơ động về Snizhne, Donetsk, Ukraine.
Ba chiếc xe tăng đã vượt qua khu vực biên giới ở thành phố phía Đông Luhansk do các chiến binh ly khai thân Nga kiểm soát chính là tăng T-72.

Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain13Tăng T-72 - Nguồn: Daily Mail
Tăng T-72 được đánh giá là xe tăng tốt nhất trong 20 năm cuối thế kỷ 20, tăng T-72 sở hữu sức mạnh khiến nhiều loại tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay phải mơ ước. T-72 được đánh giá là mẫu xe tăng ưu việt vượt trội hơn hẳn so với các loại xe tăng cuả phương Tây cùng thời như M60A3 Patton của Mỹ, Leopard 1 của Đức hay Chieftain cuả Anh.

- Về hệ thống bảo vệ: T-72 được trang bị tấm giáp bảo vệ đặc biệt Composite, loại giáp này có thể chống đỡ được đạn 105mm trên M1 Abram từ khoảng cách trên 2000m. Phiên bản T-72M và T-72M1 còn được trang bị thêm thiết bị xác định tầm bắn bằng laser làm giảm thiệt hại khi trúng đạn ở khoảng cách 2000m và trở xuống. Tháp pháo được bọc giáp quy ước có độ dày 280mm, còn giáp trước có độ dày lên đến 200mm. Bên cạnh hệ thống phát hiện phóng xạ PAZ, T-72 còn được trang bị hệ thống chống phóng xạ (trừ các phiên bản xuất khẩu), hệ thống bảo vệ NBC (bảo vệ trước vũ khí hạt nhân, sinh học, hoá học).

- Về hỏa lực: T-72 được trang bị súng chính nòng trơn 125mm với hệ thống nạp đạn tự động gắn ở sau tháp pháo làm giảm số lượng tổ lái còn 3 người.Súng chính 125mm cuả nó có khả năng bắn thủng giáp cuả M1 Abram từ khoảng cách 1000 m. Đạn phá giáp BK-27 HEAT gần đây có thêm mũi 3 cạnh tăng khả năng xuyên giáp quy ước và giáp ERA. Tăng T-72 có khả năng vừa chạy tốc độ cao hoặc đang bay trên không vẫn có thể nhả đạn bình thường. T-72 còn được trang bị thiết bị nhìn đêm gắn bên phải súng chính. Thiết bị ngắm 1K13-49 có thể dùng cho 2 chức năng: nhìn đêm và làm thiết bị dẫn bắn tên lưả chống tăng qua nòng. T-72 còn có thể lắp đặt hệ thống định vị mục tiêu bằng nhiệt, bao gồm Agava-2 cuả Nga , SAGEM-produced ALIS cuả Pháp, thiết bị naỳ có thể dùng để dẫn bắn tên lưả chống tăng vào ban đêm.
      
Phó Thường dân

#240Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain14
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với Bộ trưởng Quốc phòng tại một học viện quân sự ở Kiev
Theo Guardian: Sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn ở các khu vực miền Đông để cho phép các tay súng ủng hộ Nga hạ vũ khí hoặc rời khỏi nước này.

Ngày 18/6, Nga cho biết nước này đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Igor Kolomoisky của Ukraine với cáo buộc những người này đứng đằng sau các vụ thảm sát dân thường và các nhà báo tại khu vực miền Đông Ukraine.
      
Phó Thường dân

#241Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 10461510
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Theo ITAR-TASS: Ngày 18/6/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tại Ukraine và điều này phụ thuộc đáng kể vào quan điểm của các đối tác phương Tây của Nga.
      
Phó Thường dân

#242Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu29
Lực lượng ly khai thân Nga đứng gác tại một trạm kiểm soát bên ngoài Luhansk ngày 18/6/2014
Theo Reuters: Ngày 19/6/2014, quân đội Ukraina đã tấn công vào thị trấn Krasny Liman sau khi lực lượng ly khai thân Nga từ chối hạ vũ khí của họ theo yêu cầu trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất.
      
Phó Thường dân

#243Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu30
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) thăm binh lính gần thị trấn Svyatogorsk ở Đông Ukraine ngày 20/6/2014
Theo Vesti: Trong một trận phục kích gần làng Metalist hôm 17/6/2014, toàn bộ "Tiểu đoàn đặc nhiệm Aidar" gồm gần 100 tay súng của phong trào cực hữu The Right Sector đã bị tự vệ Lugansk "xóa sổ". Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tới tận thời điểm hiện tại thông tin trên mới được đại diện tự vệ Lugansk công bố khi xác nhận đang giam giữ 8 thành viên còn sống của "Tiểu đoàn Aidar".

Theo Reuters: Ngày 20/6/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho binh sĩ Ukraine ngừng bắn trong bảy ngày; đồng thời cảnh báo lực lượng ly khai thân Nga sẽ bị tiêu diệt nếu họ không tận dụng cơ hội này để hạ vũ khí.

Nội dung kế hoạch hòa bình 14 điểm của Tổng thống Ukraine:
      
Phó Thường dân

#244Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Bn-dj410
Những người ủng hộ phe nổi dậy thân Nga ở Donetsk tuần hành ngày 22/6/2014
Theo Wall Street Journal: Ngày 23/6/2014, Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực đến 10 giờ 00 sáng ngày 27/6, cùng với thời hạn mà Tổng thống Ukraine công bố trước đó. Được biết, lãnh đạo lực lượng ly khai thân Nga đã cùng với Chinh phủ tiến hành đàm phán tại thành phố Donetsk. Tham gia cuộc đàm phán này có đại sứ Nga tại Ukraine, các lãnh đạo phe nổi dậy, đại diện OSCE ở Ukraine và cựu Tổng thống Ukraine, Leonid Kuchma (theo sự uỷ quyền của Tổng thống Petro Poroshenko).
      
Phó Thường dân

#245Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu31
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Theo Reuters: Ngày 24/6/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Thượng viện thu hồi quyền cho phép ông có thể can thiệp quân sự tại Ukraine để bảo vệ người nói tiếng Nga ở đó.

Trong một diễn biến khác, lực lượng ly khai thân Nga đã bắn rơi một máy bay trực thăng MI-8 của quân đội Ukraine gần thành phố Slaviansk khiến chín binh sĩ thiệt mạng.
      
Phó Thường dân

#246Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Ukrain15
Theo Reuters: Ngày 25/6/2014, với đa số áp đảo (153/154) Thượng viện Nga đã thông qua quyết định rút lại quyền mà họ đã trao cho Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3/2014, theo đó cho phép Tổng thống ra lệnh can thiệp quân sự vào Ukraine.
      
Phó Thường dân

#247Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu33
Theo Reuters: Ngày 26/6/2014, lực lượng y khai đã nhất trí tham gia cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại các khu vực miền Đông Ukraine.

Ngày 24/6/2014, Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo cho thấy hơn 420 người bao gồm cả quân Chính phủ, lực lượng y khai và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại các khu vực miền Đông.

Chính quyền Kiev cho biết gần 150 quân nhân Ukraine đã tử trận trong các cuộc giao tranh, trong đó có 18 người bị chết sau khi có lệnh ngừng bắn.
      
Phó Thường dân

#248Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Tai_xu35
Alexander Borodai (phải), Thủ tướng tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và một nhân viên OSCE (xách túi) tại buổi phóng thích bốn nhân viên OSCE ngày 27/6/2014
Theo Reuters: Ngày 27/6/2014, để bày tỏ thiện chí, lực lượng ly khai đã phóng thích bốn trong tổng số tám nhân viên OSCE bị lực lượng này bắt giữ hơn một tháng trước.
      
Phó Thường dân

#249Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Petro-10
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trả lời phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels
Theo Guardian: Ngày 27/6/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga không làm gì để chấm dứt "thảm hoạ" chiến tranh ở miền Đông Ukraine; đồng thời cũng đổ lỗi cho lực lượng ly khai ở các vùng Donetsk và Luhansk đã thực hiện "hơn 150 cuộc tấn công" chống lại quân đội Chính phủ kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 20/6. Ông cũng cho biết chỉ riêng ngày 27/6, năm binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
      
Phó Thường dân

#250Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 10 Sergei10
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Theo Guardian: Ngày 28/6/2014, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ làm trầm trọng hơn khủng hoảng ở
Ukraine. Ông Lavrov cho biết cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng có thể đã tốt hơn nếu nó chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.
      
Sponsored content

#251Tình hình Ukraine - Page 10 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 10 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất