Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 9 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#201Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Novoro10
Donetsk, Lugansk sáp nhập thành “Cộng hòa Novorussia” ngày 24/5/2014

Theo RT: Ngày 24/5/2014, văn kiện sáp nhập Donetsk và Lugansk đã được “Thủ tướng dân bầu” vùng Donetsk, Alexander Borodai và “Chủ tịch Quốc hội” Lugansk, Alexei Karjakin ký. Ngoài Donetsk và Lugansk, “Cộng hòa Novorussia” còn bao gồm Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kharkov và Kherson.

Theo Reuters: Ngày 25/5/2014, cử tri Ukraine sẽ đi bầu cử Tổng thống mà không có sự tham gia của khu vực phía Đông thân Nga. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết sẽ điều khoảng hơn 1.000 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử. Trong số ứng cử viên Tổng thống, doanh nhân, cựu bộ trưởng Petro Poroshenko - người được mệnh danh là ông hoàng chocolate và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - "nữ hoàng dầu khí" được đánh giá có khả năng giành chiến thắng hơn cả.
      
Phó Thường dân

#202Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu88
Tỷ phú Petro Poroshenko phát biểu trước một màn hình công bố kết quả thăm dò dư luận tại các điểm bỏ phiếu
Theo Reuters: Ngày 25/5/2014, Tỷ phú Petro Poroshenko tuyên bố thắng cử sau khi các cuộc thăm dò dư luận tại các điểm bỏ phiếu cho thấy có 57,31% cử tri ủng hộ ông so với 12,39% ủng hộ bà Yulia Tymoshenko.
      
Phó Thường dân

#203Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 10423210
Theo Itar-Tass: Ngày 26/5/2014, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong (DPR), ông Denis Pushilin cho biết khu vực này đã ban bố tình trạng thiết quân luật nhằm quét sạch các đơn vị quân đội của Ukraine ra khỏi lãnh thổ của cộng hòa này.

Bình luận về kế hoạch thăm chính thức Donbass đầu tiên trên tư cách tổng thống của ông Petro Poroshenko - người được cho là sẽ đắc cử tổng thống của Ukraine, ông Pushilin cho rằng chuyến đi dự kiến này là không thích hợp vì người dân DPR phản đối những người không lên án lệnh trấn áp của giới chức Kiev trong đó tiếp tục cướp đi sinh mạng của dân thường cũng như các sự kiện ở Odessa.

Bên cạnh đó, ông Pushilin cũng chỉ ra rằng đối thoại giữa DPR với giới chức Kiev chỉ có thể diễn ra với sự tham gia của trung gian.

Ông bày tỏ: "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về những vấn đề liên quan tới trao đổi con tin và rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của DPR".
      
Phó Thường dân

#204Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu89
Lực lượng ly khai tại Rinat Akhmetov ngày 25/5/2014
Theo Reuters: Kết quả sơ bộ với khoảng một nửa số phiếu được kiểm cho thấy ông Poroshenko giành được 53,7% số phiếu so với 13,1% ủng hộ bà Yulia Tymoshenko.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lặp đi lặp lại một lời hứa cuối tuần của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow sẽ tôn trọng ý muốn của nhân dân Ukraina. Moscow đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại với Poroshenko nhưng Kiev không nên đẩy mạnh chiến dịch quân sự của mình.
      
Phó Thường dân

#205Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu90
Theo Reuters: Ngày 26/5/2014, sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, tỷ phú Petro Poroshenko khẳng định muốn tiếp tục cuộc tấn công quân sự ở khu vực miền Đông ly khai nhưng sẽ làm cho nỗ lực này đạt hiệu quả cao hơn.

Giao tranh dữ dội tại sân bay quốc tế Donetsk khi quân Chính phủ sử dụng máy bay chiến đấu SU-25, MIG-29 và trực thăng vũ trang MI-24 không kích nhằm tái chiếm sân bay.
      
Phó Thường dân

#206Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 2vcaukl
Theo Reuters: Ngày 27/5/2014, hơn 50 dân quân ly khai thân Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp của chính quyền vừa diễn ra tại khu vực sân bay quốc tế Donetsk miền Đông Ukraine.
      
Phó Thường dân

#207Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 10428410
Theo ITAR-TASS: Tỷ phú Petro Poroshenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25/5/2014 với 54.69% phiếu bầu, bỏ xa người đứng thứ hai là bà Yulia Tymoshenko với 12.82% phiếu bầu. Kế tiếp là Oleg Lyashko: 8.33%, Anatoly Gritsenko: 5.48% và Sergei Tigipko: 5.22%.

Cũng theo ITAR-TASS: Ngày 25/5/2014, bốn thành viên của OSCE gồm một người Estonia, một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Thụy Điển và một người Đan mạch đã bị mất tích gần khu vực Donetsk.
      
Phó Thường dân

#208Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 _7518010
Theo BBC: Ngày 29/5/2014, các tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine đã bắn rơi một trực thăng quân sự của nước này, khiến 14 người thiệt mạng. Tướng Serhiy Kulchytskiy, chỉ huy chiến đấu và huấn luyện đặc biệt của lực lượng Vệ binh quốc gia, cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Đây là tổn thất lớn của chính quyền Kiev kể từ khi phát động chiến dịch trấn áp ly khai ở miền Đông.

Theo ITAR-TASS: Có vài trăm công dân Ukraine tham chiến bên phía quân nổi dậy Syria, 300 người trong số này trở về nước và được đưa vào biên chế binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch trấn áp ở miền Đông.
      
Phó Thường dân

#209Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu10
Theo Reuters: Ngày 30/5/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự chống lại quân nổi dậy ở phía Đông cho đến khi hòa bình và trật tự được khôi phục tại khu vực này.
      
Phó Thường dân

#210Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 10434910
Theo ITAR-TASS: Ngày 31/5/2014, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã phủ nhận điều các chiến binh tới hỗ trợ cho lực lượng ly khai tại Ukraine, song cho hay có thể một số chiến binh đã tự đi tới Ukraine nhưng số lượng không quá 14 người.
      
Phó Thường dân

#211Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 19001110
Theo RIA Novosti: Semen Semenchenko, chỉ huy Tiểu đoàn Donbass của phong trào cực hữu Right Sector tuyên bố cuộc chiến chống lại những người ủng hộ độc lập ở Đông Nam của đất nước có thể kéo dài một năm chứ không phải một vài tuần như một số người vẫn nghĩ.

Theo Reuters: Ngày 01/6/2014, lực lượng ly khai đã tấn công một trại lính biên phòng ở Luhansk khiến ít nhất 16 người bị thương và 5 người chết.
      
Phó Thường dân

#212Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 10437110
Theo ITAR-TASS: Ngày 02/6/2014, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5 vừa qua. Theo đó ứng cử viên Petro Poroshenko đã giành chiến thắng với 54,7% số phiếu ủng hộ.
      
Phó Thường dân

#213Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 10439510
Theo ITAR-TASS: Ngày 03/6/2014, Trong các cuộc đụng độ đang diễn ra ở ngoại vi thành phố Slavyansk, cùng với thông tin về các đơn vị thiết giáp bị phục kích và bị bắn cháy 4 xe gần làng Semenivka, quân đội Ukraine đã mất thêm ít nhất 1 trực thăng tấn công Mi-24 và 1 cường kích Su-25. Số phận phi công các máy bay bị bắn hạ hiện chưa được xác định.
      
Phó Thường dân

#214Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu15
Lực lượng cực hữu tuyên thệ trước khi tham chiến ở miền Đông Ukraine
Theo Reuters: Chiến sự hiện đang diễn ra ác liệt giữa quân Chính phủ với lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine, nhất là tại khu vực thành phố Slaviansk và Luhansk gây ra thương vong lớn cho cả hai bên.
      
Phó Thường dân

#215Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu16
Tư Lệnh NATO Philip Breedlove (phải) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval
Theo Reuters: Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tư Lệnh NATO, tướng Philip Breedlove cáo buộc Nga gây bất ổn phía Đông Ukraine và hứa sẽ giúp Ukraine nâng cao khả năng quốc phòng. Phía Nga bác bỏ các cáo buộc trên.

Cũng theo Reuters: Một phát ngôn viên của Chính phủ Ukraine cho biết có hơn 300 tay súng thuộc lực lượng ly khai đã bị thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương sau vụ đụng độ ác liệt trong vòng 24 giờ qua tại thành phố Slaviansk. Tuy nhiên, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Aleksander Boroday đã bác bỏ thông báo trên của phía Chính phủ. Phía Chính phủ thừa nhận doanh trại bộ đội biên phòng đã được sơ tán và các nhân viên đã để lại với vũ khí của họ, nhưng theo lực lượng ly khai thì căn cứ trên đã đầu hàng.
      
Phó Thường dân

#216Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Alexan10
Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Aleksander Boroday
Theo The Telegraph: Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Aleksander Boroday tuyên bố sẽ trục xuất quân đội Ukraine ra khỏi vùng Donetsk và sẽ "đẩy lùi" bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Kiev nhằm tái chiếm các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát. Ông cho biết lực lượng ly khai đang bố trí lại các vị trí phòng thủ xung quanh ngoại ô các thành phố và sơ tán dân thường.
      
Phó Thường dân

#217Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu17
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước cuộc họp ngày 05/6/2014
Theo Interfax: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine vừa đắc cử Petro Poroshenko tại Warsaw (Ba Lan) đã yêu cầu ông này cung cấp bằng chứng về sự tham gia của Nga vào các hoạt động của dân quân ở miền Đông Ukraine.

Theo Reuters: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã yêu cầu Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn bạo lực ở miền Đông Ukraine trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandy.
      
Phó Thường dân

#218Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu18
Lực lượng ly khai tại tại Slaviansk ngày 05/6/2014
Theo Reuters: Chính phủ Kiev cho biết dưới sự chi viện hỏa lực không quân, lực lượng biên phòng Ukraine đã đẩy lui một cuộc tấn công của lực lượng ly khai vào một đồn biên phòng ở Marynivka phía Đông khu vực Donetsk. Trong trận chiến này có 5 lính biên phòng bị thương và 15 dân quân ly khai thiệt mạng cùng nhiều xe vận tải bị phá hủy.

Theo RIA Novosti: Ngày 06/6/2014, lần đầu tiên Quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng, pháo phản lực hạng nặng tấn công vào Slaviansk.
      
Phó Thường dân

#219Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu19
Theo Reuters: Hy vọng về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở phía Đông Ukraine được thắp lên khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận khoảng 15 phút về một lệnh ngừng bắn và các bước đi tiếp theo nhằm giảm leo thang khủng hoảng giữa hai nước trong một cuộc gặp do Tổng thống Pháp Francois Hollande chủ trì trước bữa trưa ngày 06/6/2014 ở Pháp.

Reuters cũng cho biết: Lực lượng ly khai đã bắn cháy một máy bay trinh sát Antonov An-30 tại thành phố Slaviansk. Trong một diễn biến khác, phía Chính phủ Kiev xác nhận có 1 lính đặc nhiệm bị thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một cuộc tập kích bằng súng cối tại Slaviansk.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 9 Empty
Phó Thường dân đã viết:Theo RIA Novosti: Ngày 06/6/2014, lần đầu tiên Quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng, pháo phản lực hạng nặng tấn công vào Slaviansk.
Theo khẳng định của người dân địa phương, Quân đội Ukraina đã sử dụng xe tăng T-64, súng cối và hệ thống tên lửa phóng loạt Grad (BM-21) trong các cuộc giao tranh tại Slaviansk.

Tình hình Ukraine - Page 9 13904210Tăng T-64 - Nguồn: 4ernigiv
1- Tăng T-64 hiện được coi là vũ khí chủ lực lượng tăng thiết giáp Ukraine. Tăng T-64 được giới thiệu lần đầu vào năm 1963, đây là một sản phẩm của nhà máy Kharkiv, Ukraine. Tăng T-64 được đánh giá là mẫu tăng cách mạng cho xe tăng hiện đại ngày nay. Đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho pháo. T-64 có khối lượng tối đa 42 tấn, trang bị động cơ 700 mã lực giúp xe đạt được tốc độ tối đa 60km/h, 1 pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn được tên lửa chống tăng, súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62mm, súng máy hạng năng NSVT cỡ nòng 12,7mm. Trong giai đoạn Chiến tranh lạnh, xe tăng T-64 (sau này T-80 là loại xe tăng được thiết kế từ T-64) luôn đứng đầu trong chiến tuyến đối đầu với NATO. Xe tăng T-64 chưa bao giờ được xuất khẩu ra nước ngoài, đây được coi là hàng "quốc bảo" của Liên Xô và hiện nay chỉ có một số quốc gia bao gồm Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ được biên chế loại xe tăng này, trong đó Ukraine là quốc gia sử dụng nhiều nhất. Hiện nay T-64 đã được Ukraine nâng cấp với nhiều biến thể khác nhau, trong đó có biến thể T-64BM. Tính từ năm 2005 đến nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã hiện đại hóa gần 80 chiếc “Huyền thoại tăng” T-64BM. Các nâng cấp của T-64 lên chuẩn T-64BM bao gồm: trang bị giáp cảm ứng nổ Kontakt-5, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Refleks, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh, kính ngắm toàn cảnh TKN-4S cho chỉ huy, kính ngắm tích hợp ngày/đêm cho pháo thủ TPN-4E Buran-E, hệ thống ngắm bắn PZU-7 cải tiến cho súng máy phòng không 12,7mm, động cơ mới 6TDF 1.000 mã lực (735 kW).

2- Vũ khí hạng nặng tiếp theo đang được Quân đội Ukraine sử dụng tại Slaviansk là pháo phản lực phóng loạt Grad (BM-21). Tuy bị đánh giá là có độ chính xác không cao, nhưng BM-21 Grad thực sự là "cơn ác mộng" kinh hoàng nhất nếu đánh vào mục tiêu lớn. Loại pháo này là hệ thống rocket M-21 với 2 thành phần chính gồm: xe phóng BM-21 và đạn rocket. Trong đó, xe phóng BM-21 dùng khung gầm cơ sở xe vận tải Ural-375D (Ural-4320) lắp giàn phóng 40 nòng cỡ 122mm ở phía sau cabin. Xe vận tải Ural-375D trang bị động cơ chạy xăng V-8 180 mã lực cho phép đạt tốc độ 75km/h, tầm hoạt động 750km. BM-21 Grad được thiết kế có khả năng bắn nhiều loại đạn với tầm bắn khác nhau gồm: Đạn rocket M-21OF nặng 66,6kg, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 18,4kg, tầm bắn 5.000-20.000m; Đạn rocket 9M28F nặng 56,5kg, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 21kg, tầm bắn 1.500-15.000m; Đạn rocket 9M28K nặng 57,5kg, lắp đầu đạn mìn chống tăng 22,8kg, tầm bắn 13.400m… …Đạn rocket 9M217 nặng 70kg, lắp đầu đạn chứa đầu đạn phụ chống tăng 25kg, tầm bắn 30.000m; Đạn rocket 9M521 nặng 66kg, lắp đầu đạn nổ phân mảnh 21kg, tầm bắn 40.000m và đạn rocket 9M522 nặng 70kg, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 25kg, tầm bắn 37.500m. Trong chế độ phóng loạt, tất cả 40 quả đạn rocket chỉ cần khoảng 20 giây là bắn hết, nhưng cũng có thể bắn từng quả một. Việc tái nạp đạn mất chừng 10 phút. Sau khi bắn, BM-21 Grad có thể sẵn sàng cơ động tới trận địa khác chỉ trong vòng 2 phút. Đây là điểm cần thiết trong trường hợp đối phương phản pháo.

      
Phó Thường dân

#221Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Tiêu binh Ukraine bị rơi súng ngay trước mặt ông Poroshenko
Theo Reuters: Ngày 07/6/2014, Trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói sẽ hợp tác với Nga trong vấn trong nước và quốc tế, nhưng mặt khác tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo Crimea và sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề thiết lập quan hệ gần gũi hơn với EU, điều Moscow hoàn toàn không muốn. Ông Petro Poroshenko cũng kêu gọi những người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine hạ vũ khí và cam kết sẽ ân xá cho họ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lực lượng ly khai thì nói rằng ông Petro Poroshenko là Tổng thống Ukraine chứ không phải là Tổng thống của họ và họ sẽ tiếp tục chiến đấu vì nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Cộng hòa Nhân dân Donetsk bắt giữ lính đánh thuê nước ngoài
Tình hình Ukraine - Page 9 Linh-d10Những người được cho là lính đánh thuê nước ngoài bị bắt giữ
(Dân trí) - Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine cho biết đã bắt giữ nhiều lính đánh thuê nước ngoài có nguồn gốc từ châu Phi hoặc Đông Âu. Trước đó, khu vực này tuyên bố sẽ thành lập lực lượng tự vệ riêng với nhiệm vụ duy trì trật tự.

Đồng Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Miroslav Rudenko, cho biết dân quân “nước cộng hòa” này đang bắt giữ nhiều lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có những người da đen và dân Đông Âu.

"Trong số các tù binh có những người có ngoại hình châu Phi, nhiều người là công dân CH Séc và Ba Lan, thậm chí các chỉ huy lính đánh thuê là công dân Ba Lan", ông Rudenko được hãng tin Interfax dẫn lời nói.

Ông không cho biết số phận của những người nước ngoài bị bắt giữ khi nói rằng “từ lâu không nghe thấy nói về việc trao đổi tù binh”.

Theo Thống đốc Donetsk, ông Sergey Taruta, các dân quân của CH Nhân dân Donetsk đang giam giữ hơn 200 người là công dân nhiều nước.

Trong khi đó, các cuộc đối đầu giữa lực lượng dân quân với các binh lính đánh thuê nước ngoài vẫn đang tiếp diễn.

“Ở ngoại ô Kramatorsk đang diễn ra các cuộc đối đầu giữa lực lượng dân quân với khoảng 150 lính đánh thuê nước ngoài”, Phó Thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Andray Purgin, cho biết.

“Ở đó có rất nhiều người nước ngoài - lính đánh thuê đến từ nhiều nước. Họ được trang bị tốt, đi xe Hammer. Họ thậm chí còn định đá bóng tại các sân chơi thiếu nhi của thành phố, chẳng ai sợ hãi và rụt rè”, ông nói thêm.

Để tăng cường năng lực bảo vệ an ninh, CH Nhân dân Donetsk sẽ thành lập lực lượng Vệ binh cộng hòa riêng của mình. Lực lượng này gồm các thành viên tổ chức Oplot với nhiệm vụ chính là duy trì trật tự.

“Vệ binh Cộng hòa sẽ được thành lập trên cơ sở tổ chức xã hội Oplot. Nó duy trì trật tự tại nước cộng hòa. Chỉ huy lực lượng này là Alexander Zaharchenko - chỉ huy Oplot”, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quân sự và tị nạn Leonid Baranov cho biết.

“Vệ binh Cộng hòa sẽ không tuân lệnh Bộ Quốc phòng Ukraine cũng như lệnh trực tiếp từ nội các”, ông Baranov khẳng định.

Dự kiến, đơn vị dưới quyền của ông Baranov sẽ sáp nhập với Vệ binh cộng hòa thành một đơn vị đặc biệt. Hiện số thành viên của tổ chức Oplot là 1.000 người.
      
Phó Thường dân

#223Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Rian_010
Theo RT: Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại miền Đông Ukraine. Hỏa lực của quân Chính phủ đã phá hủy nhiều tòa nhà, làm mất điện, nước,... và gây thương vong cho dân thường, trong đó có cả trẻ em.

Theo ITAR-TASS: Ngày 07/6/2014, ông Maxim, Trợ lý của Chủ tịch Hội đồng tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã thiệt mạng do bị tấn công bằng súng máy khi ông đang lái xe ô tô tại trung tâm thành phố Donetsk.
      
Phó Thường dân

#224Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu21
Theo Reuters: Ngày 09/6/2014, chính quyền Kiev cho biết họ đã đạt đến một "sự hiểu biết lẫn nhau" với Moscow về các phần của một kế hoạch của Tổng thống Petro Poroshenko đề nghị chấm dứt bạo lực ở phía Đông của đất nước sau 2 ngày thảo luận.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 9 Tai_xu22
Trong cuộc gặp lãnh đạo các cơ quan An ninh, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tình huống khẩn cấp ngày 10/6/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh tạo hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi những khu vực đang diễn ra chiến dịch “chống khủng bố” ở miền Đông. Khỏi nói chắc các bạn cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau khi người dân được sơ tán hết! - Ảnh: Reuters
      
Sponsored content

#226Tình hình Ukraine - Page 9 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 9 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất