Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 8 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#176Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ukraine đột ngột rút quân khỏi Kramatorsk
Tình hình Ukraine - Page 8 13977310
TPO -Sau 2 ngày phát động tấn công, chiều tối ngày 4/5, quân đội Ukraine bất ngờ rút ra khỏi Kramatorsk, trở về căn cứ, cách trung tâm thành phố khoảng 15km.

Kênh 5 truyền hình Ukraine Pravda tối ngày 5/4 đưa tin, nhưng không cho biết lý do của cuộc rút quân đột ngột nêu trên.

Trước khi rút lui, trong 2 ngày phát động chiến dịch “chống khủng bố”, quân đội Ukraine đã huy động hàng ngàn binh sĩ cùng sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu, xe tăng đã mở các cuộc tập kích vào lực lượng ly khai tại thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk.

Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov thông báo trên trang Facebook cá nhân sáng ngày 4/5: lực lượng quân đội Ukraine đã tổ chức một đợt tấn công để giành quyền kiểm soát thành phố vào sáng sớm.

Truyền thông khu vực chiều ngày 4/5 dẫn lời một chỉ huy của lực lượng tự vệ địa phương tại thành phố Kramatorsk thừa nhận, lực lượng ly khai và tự vệ quân chỉ còn kiểm soát trung tâm thành phố và một số vùng lân cận.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, đụng độ ác liệt giữa tự vệ địa phương và an ninh Ukraine từ rạng sáng 4/5 đã làm thêm 7 thành viên tự vệ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

“Chúng tôi hiện chỉ còn kiểm soát trung tâm thành phố và một số tòa nhà chính quyền”, hãng tin Unian dẫn lời một chỉ huy tự vệ Kramatorsk cho biết, đồng thời nhấn mạnh lực lượng an ninh và quân đội Ukraine đã tràn ngập trong thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, kênh truyền hình Russia-24 tối ngày 4/5 lại đưa tin, lực lượng tự vệ và ly khai đã phản công và buộc quân đội Ukraine phải rút về khu vực sân bay Kramatorsk.

Kênh truyền hình này cho biết thêm, lực lượng tự vệ và ly khai đã giành lại quyền kiểm soát một số thành phố và thị trấn quan trọng ở miền Đông Ukraine như Konstantinovka, Slavyansk, Andreyevka và Kramatorsk.
      
Phó Thường dân

#177Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 10389610
Theo ITAR-TASS: Ngày 04/5/2014, Đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt khẳng định không có bằng chứng về sự dính líu của Nga trong thảm kịch hôm 02/5 ở thành phố cảng Odessa, miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
      
Phó Thường dân

#178Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Ron-pa10
Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Ron Paul đã kêu gọi Mỹ không can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraina, ông cho rằng các cường quốc phương Tây đã khuấy đảo tình hình bất ổn tại đây và còn tiếp tục khuyến khích căng thẳng gia tăng
Theo RT: Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Ron Paul đã phát biểu:

“Sự thật là vụ việc vài tuần trước nhằm lật đổ lãnh đạo được bầu nên là (Tổng thống) Viktor Yanukovich do cùng một nhóm dấy lên là: NATO, Liên minh châu Âu, Mỹ và Quỹ Tiền tệ quốc tế…. Cuộc đấu đá hiện nay giống như một sự leo thang nghiêm trọng có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thậm chí ngay cả khi việc không leo thang như vậy có lợi cho tất cả các bên – cả Nga lẫn phương Tây. Có quá nhiều đe doạ và doạ dẫm về các lệnh trừng phạt và thiệt hại về kinh tế có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát”.

“Điều khôi hài là Quỹ Tiền tệ quốc tế dường như cũng không tìm cách giúp đỡ người dân Ukraina theo lẽ thường bởi vì để có được khoản vay 17 tỉ USD, người Ukraina không chỉ phải chiến đấu và kiểm soát miền đông, họ còn phải tăng thuế và tăng giá dầu – trong khi điều này chẳng có lợi gì cho người dân cả. Nhìn chung điều này vẫn xảy ra khi các lệnh trừng phạt áp lên một quốc gia hoặc là khi chiến sự bùng nổ: người dân chịu thiệt và các lợi ích đặc biệt là được lợi”.
      
Phó Thường dân

#179Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ngày 05/5/2014, có ít nhất 9 người thiệt mạng (quân Chính phủ 5, lực lượng ly khai 4) trong những cuộc chạm súng giữa quân Chính phủ và lực lượng ly khai tại Slaviansk. Lực lượng ly khai cũng đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng của quân Chính phủ, nâng tổng số máy bay bị bắn hạ từ đầu chiến dịch "chống khủng bố" lên con số 4.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết họ đã điều cảnh sát đặc nhiệm đến thành phố Odessa để thay thế cho cảnh sát địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang.
      
Cựu học viên

#180Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đảng Các khu vực kêu gọi quyền Tổng thống Ukraine từ chức
Tình hình Ukraine - Page 8 Bao_lu10Hiện trường vụ cháy tại tòa nhà công đoàn ở Odessa
ANTĐ - Ngày 6-5, người đứng đầu đảng Các khu vực của Ukraine tại khu vực Donetsk cho biết, đảng này đã yêu cầu quyền Tổng thống Oleksander Turchynov và một số quan chức chính phủ phải từ chức ngay lập tức.

"Đảng Các khu vực cho rằng quyền Tổng tư lệnh Turchinov, Bộ trưởng Nội vụ Avakov và giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine Valentin Nalivaychenko phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hoạt động trừng phạt ở miền đông, về những người bị thiêu sống tại Odessa. Chúng tôi yêu cầu những người này phải từ chức ngay lập tức", ông Mykola Levchenko tuyên bố với các nhà báo.

Trong khi đó, tại một phiên họp kín của quốc hội Ukraine, đang được tiến hành tại Kiev, ông Sergei Kaplin, một nhà lập pháp thuộc đảng Udar đối lập, cũng không chỉ lên tiếng chỉ trích những hành động này của quyền tổng thống và bộ trưởng nội vụ, mà còn yêu cầu họ từ chức.

"Tại sao quốc hội phải họp kín? Đó là để nhân dân không nghe thấy những lời chỉ trích đối với ông Turchynov và Avakov"- ông Kaplin nói với hãng thông tấn Unian của Ukraine và cho biết thêm rằng đề xuất của nhà lập pháp khác, ông Anatoly Gritsenko, về việc chấm dứt chức vụ của ông Turchynov có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp ngày hôm nay.

Hôm 2-5, Ukraine đã phải chứng kiến ngày bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2, với việc hàng chục người đã bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ khắp các khu vực miền đông nước này.

Riêng tại thành phố Odessa, những phần tử cực đoan ủng hộ chính quyền Kiev đã phong tỏa và phóng hỏa đốt cháy tòa nhà Công đoàn thành phố làm hơn 40 người thiệt mạng do chết cháy và nhảy khỏi các cửa sổ của tòa nhà xuống đất.
      
Phó Thường dân

#181Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 10393210
Thống đốc tự phong ở Donetsk Pavel Gubarev
Theo ITAR-TASS: Ngày 07/5/2014, Thống đốc do người biểu tình bầu lên ở Donetsk, Pavel Gubarev cùng một số thành viên ly khai đã được chính quyền Kiev trả tự do để đổi lấy 3 sĩ quan an ninh Ukraine bị lực lượng ly khai bắt giữ tuần trước.

Cũng theo ITAR-TASS: Ngày 07/5/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva đã rút quân khỏi đường biên giới với Ukraine; đồng thời kêu gọi lực lượng ly khai ở các khu vực miền Đông Ukraine hoãn cuộc trưng cầu dân ý về độc lập để tạo điều kiện cho đối thoại.
      
Phó Thường dân

#182Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu72
Lực lượng ly khai tại Donetsk ngày 06/5/2014
Theo Reuters: Trong tuyên bố ngày 08/5/2014, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ukraine là một cuộc đối thoại toàn dân tộc với sự tham gia của các lực lượng chính trị, đại diện các khu vực và quần chúng. Tuy nhiên đàm phán với khủng bố là điều không thể và không hề được nghĩ tới."

Kiev cũng gọi lực lượng ly khai, vốn đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine, là "các phần tử khủng bố" hay "kẻ cướp" gây bất ổn ở Ukraine.
      
Phó Thường dân

#183Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu73
Lãnh đạo ly khai Denis Pushilin (giữa) tại cuộc họp báo bên trong một tòa nhà Chính phủ ở Donetsk, phía Đông Ukraine ngày 08/5/2014
Theo Reuters: Lãnh đạo ly khai Denis Pushilin tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 08/5/2014: "Hội đồng nhân dân" đã bỏ phiếu thống nhất vẫn tiến hành trưng cầu dân ý theo kế hoạch.
      
Phó Thường dân

#184Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: 2 tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk vẫn sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập vào ngày 11/5 tới.

Tình hình Ukraine - Page 8 Map10
Ảnh: Google Maps
      
Phó Thường dân

#185Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: 20 người ủng hộ liên bang hóa đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ vũ trang đẫm máu giữa binh lính Ukraine với lực lượng ly khai tại thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Miroslav Rudenko, một nhà lãnh đạo của những người tự xưng là "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tuyên bố: "Sau những gì họ (lực lượng Ukraina) đã làm ngày hôm nay trong Mariupol, không thể có chuyện đối thoại hòa bình".

Cũng theo Reuters: Mỹ hết sức phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Nga Valdimir Putin. Mỹ gọi chuyến thăm là “không thích hợp và sẽ làm gia tăng căng thẳng”.

Tình hình Ukraine - Page 8 Putin110
Tổng thống Putin tại căn cứ của Hạm đội Biển Đen ngày 09/5/2014
      
Cựu học viên

#186Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Một thống đốc bị người dân la ó vì ca tụng Hitler
Tình hình Ukraine - Page 8 20140513Ông Yuri Odarchenko phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phátxít
TTXVN - Người đứng đầu một tỉnh của Ukraine đã bị người dân la ó và thậm dùng ngôn từ "nhục nhã" khi ông này có những phát biểu tôn vinh Hitler, không thừa nhận công lao của Hồng quân Liên Xô.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít Đức ngày 9/5, tại tỉnh Kherson, Ukraine, Thống đốc tỉnh này ông Yuri Odarchenko đã trắng trợn nói rằng "Adolf Hitler muốn giải phóng người dân khỏi Stalin."

Ông Odarchenko nói: "Những kẻ xâm lược đó (ám chỉ Nga) lấy cớ cho sự xâm chiếm của mình không chỉ với mong muốn chiếm đất và nô dịch người dân, mà chúng còn đưa ra khẩu hiệu như thể giải phóng nhân dân tại các vùng đất mà Hitler tìm cách chiếm đóng.

"Nếu đọc lịch sử, chúng ta sẽ thấy ông ta là người đầu tiên đưa ra khẩu hiệu giải phóng nhân dân khỏi gông xiềng cộng sản, giải phóng người dân khỏi Stalin."

Do phát biểu này, ông Odarchenko đã bị những người tham gia míttinh la ó.

Đám đông hô to "nhục nhã" và một phụ nữ bế con nhỏ thậm chí bước lên giật microphone của ông thống đốc.
      
Phó Thường dân

#187Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 G_imag10
Theo The Voice of Russia: Ngày 09/5/2014, Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Avakov, thông báo cuộc chiến giữa quân Chính phủ Kiev và lực lượng ly khai có vũ trang ở thành phố cảng Mariupol đã kết thúc với "khoảng 20 kẻ khủng bố đã thiệt mạng và 4 bị bắt. Thiệt hại của chúng tôi là 1 người chết và 5 người bị thương".

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Oleg Lyashko, đại biểu Quốc hội Ukraine, phía lực lượng chính quyền Kiev bị tổn thất ít nhưng rất nghiêm trọng. Cụ thể: "Tư lệnh lữ đoàn Dnipropetrovsk Sergey Demydenko đã thiệt mạng, trong khi đó Sergey Sabynskiy chỉ huy một đơn vị thuộc lực lượng Vệ binh Ukraine bị thương nặng do bị bắn tỉa".
      
Phó Thường dân

#188Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Một chiếc xe bọc thép của quân đội Ukraine đã bị cháy tại trung tâm thành phố Mariupol vào chiều ngày 10/5:
Theo The Voice of Russia: Chính phủ Kiev thông báo: "Ngày mùng 09, Đại tá Sergey Demidenko Vladimirovich cùng một xạ thủ súng máy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Mariupol do xe chở họ bị phục kích".

Cũng theo The Voice of Russia: Ngày hôm nay (11/5/2014), Donetsk và Luganks sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về nền độc lập.
      
Phó Thường dân

#189Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu74
Kiểm phiếu tại Lugansk ngày 11/5/2014
Theo Reuters: Ngày 11/5/2014, Lyagin, người đứng đầu Ủy ban bầu cử tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine tuyên bố 89,07% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập của khu vực này và chỉ có 10,19% phản đối trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức cùng ngày. Ông nói rằng kết quả trên có nghĩa là ngày 25/5 Donetsk sẽ không tham gia bầu cử Tổng thống Ukraine.
      
Phó Thường dân

#190Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Ukrain21
Một trạm kiểm soát của quân Chính phủ - Ảnh: Roman Pilipey
Theo Reuters: Ngày 13/5/2014, Chính phủ Kiev cho biết có 6 binh sĩ thiệt mạng tại trận và ít nhất 8 người khác đã bị thương (1 bị thương nặng) trong một vụ phục kích của lực lượng ly khai nhằm vào đoàn xe của quân Chính phủ bên ngoài thị trấn Kramatorsk. Sau đó binh sĩ bị thương nặng đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Đây là thiệt hại lớn nhất của quân Chính phủ trong một vụ duy nhất.

Theo The Guardian: Ước tính có hơn 50 người đã thiệt mạng trong khu vực Donetsk từ khi Chính phủ Kiev bắt đầu tiến hành các "hoạt động chống khủng bố" của mình trong khu vực.
      
Phó Thường dân

#191Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Nhà tài phiệt Rinat Akhmetov ủng hộ kế hoạch của Chính phủ Kiev
Theo Reuters: Ngày 14/5/2014, Chính phủ Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán bàn tròn tại thủ đô Kiev nhằm giải quyết khủng hoảng tại các khu vực miền Đông. Tuy nhiên, vòng đàm phán này sẽ rất khó thành công vì thành phần tham gia không có lực lượng ly khai.
      
Phó Thường dân

#192Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc quân đội trung thành với Chính phủ Kiev sử dụng trực thăng tấn công Mil Mi-24 sơn màu trắng với logo của Liên Hiệp Quốc trong chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình ủng hộ liên bang hóa miền Đông.


Theo RT: Chính phủ tự phong ở Donetsk ra tối hậu thư yêu cầu quân Chính phủ Kiev rút ra khỏi khu vực trong vòng 24 giờ nếu không sẽ bị tiêu diệt.
      
Phó Thường dân

#193Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu77
Lực lượng ly khai tại Slaviansk ngày 16/5/2014
Theo Reuters: Ngày 16/5/2014, Nga đã liên tiếng phản đối báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) ở phía Đông Ukraine và bán đảo Crimea. Bộ Ngoại giao Nga cho biết báo cáo dày 37 trang này thiện vị, thiếu khách quan khi chỉ tập trung buộc tội lực lượng ly khai và phê phán chính quyền Crimea mà bỏ qua  những vi phạm của chính quyền Kiev thân phương Tây.

Trước đó, ngày 15/5/2014, Nga cũng đã cáo buộc Phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã bóp méo và xuyên tạc tình hình thực tế tại khu vực Đông và Nam của Ukraine.
      
Phó Thường dân

#194Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu79
Thống đốc tự xưng của vùng Luhansk Valery Bolotov tại cuộc họp báo ở Luhansk ngày ngày 10/5/2014
Theo Reuters: Ngày 17/5/2014, Thống đốc tự xưng của vùng Luhansk Valery Bolotov vừa trở về sau đợt điều trị ỡ Nga thì bị biên phòng Ukraine bắt giữ. Sau đó, có khoảng 200 người vũ trang đã đến trạm kiểm soát và yêu cầu thả lãnh đạo Valery Bolotov của mình. Một cuộc chiến đã nổ ra, lực lượng ly khai sử dụng lựu đạn và súng máy tấn công trạm kiểm soát và giải thoát ông Valery Bolotov.

Theo Itar-Tass: Ông Alexander Borodai đã được Hội đồng tối cao (cơ quan lập pháp) bầu làm Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).

Theo The Voice of Russia: Một thông báo đăng tải trên trang web của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (novorossia.su) cho biết Ukraine đã không đáp ứng yêu cầu của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk là rút tất cả lực lượng khỏi khu vực này trong vòng 24 giờ. Thay vào đó, Kiev đang tập trung lực lượng lính dù, máy bay, xe tăng và các đơn vị đặc biệt của Pravyi Sector, để chuẩn bị các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, lãnh đạo Donetsk tin rằng, sự đe dọa của Chính phủ không thể khiến họ lùi bước lùi bước trước tình thế này, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều binh lính nước này đứng về phía nhân dân.
      
Cựu học viên

#195Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Donetsk hoàn tất dự thảo gia nhập thành phần Liên bang Nga
Tình hình Ukraine - Page 8 Ttxvn_10Đại diện chính quyền tự xưng tổ chức họp báo tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine
TTXVN - Cơ quan báo chí Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk ở miền Đông Ukraine ngày 17/5 thông báo nước cộng hòa này đã hoàn tất dự thảo chính thức yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga tiếp nhận vào thành phần Liên bang Nga, song không thông báo ngày gửi cụ thể.

Thủ tướng Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Oleksander Borodai cho rằng nếu Donetsk có quan hệ chặt chẽ với Nga về mặt kinh tế, nền kinh tế của Donetsk sẽ được phát triển. Trước đó, ngày 12/5, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã đệ đơn yêu cầu Moskva cân nhắc việc sáp nhập vùng này vào Liên bang Nga, sau khi đại đa số người dân miền Đông Ukraine bỏ phiếu ủng hộ quyền tự chủ của khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Borodai tuyên bố "sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống nào trên lãnh thổ Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk." Ông khẳng định lãnh đạo Donetsk sẽ không đàm phán với Chính phủ tạm quyền Ukraine trong khi quân đội của chính quyền Kiev vẫn hiện diện trên lãnh thổ Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

Cùng ngày, sau khi kết thúc "Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc" lần hai thành phố Kharkov, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk cho biết "Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc" lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại Cherkasy vào ngày 21/5 tới.

"Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc" lần hai đã thảo luận các vấn đề giải quyết tình hình tại miền Đông-Nam Ukraine và triển vọng cải cách Hiến pháp. Tham dự hội nghị có hai cựu Tổng thống Ukraine, Thủ tướng tạm quyền, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng phát triển khu vực, xây dựng và dịch vụ dân sinh tạm quyền, Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền, Bộ trưởng Ngoại giao tạm quyền,các nghị sĩ, đại diện các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo và xã hội. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chính phủ tạm quyền Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này.
      
Phó Thường dân

#196Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Y-110
Dmitry Yarosh - Ảnh: Reuters
Theo RT: Ngày 18/5/2014, trong cuộc tranh luận trước thềm bầu cử, thủ lĩnh phong trào cực đoan “Cánh Hữu,” ứng cử viên tổng thống Ukraine, ông Dmitry Yarosh cho biết tại miền Đông Ukraine đã thành lập tiểu đoàn đặc biệt Donbass-1 trong đó có các chiến binh Cánh Hữu và bắt đầu thành lập tiểu đoàn đặc biệt Donbass-2 để tiến hành cuộc chiến tranh du kích quy mô lớn ở miền Đông Ukraine.

Theo The Moscow Times: Lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã thành lập đơn vị nữ dân quân đầu tiên của vùng Donbass; trên địa bàn vùng lân cận Slavyansk và Kramatorsk đang diễn ra chiến sự ác liệt nhưng ở chính các thành phố này thì tình hình còn tạm bình yên; 10 binh lính Ukraine muốn đào ngũ sang hàng ngũ tự vệ nhân dân Slaviansk đã bị các thành viên vệ binh quốc gia bắn chết.
      
Cựu học viên

#197Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ukraine kêu gọi Nga giúp giảm leo thang khủng hoảng
Tình hình Ukraine - Page 8 Ttxvn_14Binh sỹ Ukraine gác tại tuyến đường từ Izyum tới Slavyansk, miền đông Ukraine ngày 20/5
TTXVN - Theo THX, ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Nga tăng cường nỗ lực làm giảm khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang web, Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn Nga thực thi những biện pháp rõ ràng nhằm giảm giảm leo thang tình hình."

Tuyên bố cũng hối thúc Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine, ngừng những hoạt động được cho là hỗ trợ các phần tử nổi dậy ở hai khu vực Lugansk và Donetsk.

Tuyên bố cũng chỉ ra rằng Kiev ngày 20/5 đã thông qua bản ghi nhớ đảm bảo quy chế cho tiếng Nga như một ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Ukraine và thông qua quyết định phân quyền trong chính phủ theo yêu cầu của người biểu tình.

Ngoài ra, Kiev cũng cam kết tiếp tục thực thi thỏa thuận Geneva trong việc theo đuổi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này.
      
Phó Thường dân

#198Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu80
Lực lượng ly khai tại Luhansk ngày 21/5/2014
Theo Reuters: Ngày 21/5/2014, Nga tuyên bố đã rút lực lượng tham gia tập trận tại các tỉnh Bryansk Rostov và Belgorod về căn cứ thường xuyên.

Theo ITAR-TASS: Ngày 21/5/2014, Valery Bolotov Thống đốc Cộng hoà Nhân dân Luhansk tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nhưng chỉ sau khi Ukraine chấm dứt các hoạt động xâm lược chống lại nhà nước của chúng tôi". Trong khi đó, Tổng thống tự phong của Ukraine Alexander Turchinov cho biết các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng để tiến hành một hoạt động "chống khủng bố" ở các vùng Donetsk và Luhansk để đảm bảo rằng cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina sẽ được tổ chức tại đó vào ngày 25/5.
      
Phó Thường dân

#199Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Tai_xu82
Xe cứu thương chở xác 13 quân nhân bị thiệt mạng ngày 22/5/2014 ở Volnovakha
Theo Reuters: Ngày 23/5/2014, có ít nhất 2 thành viên thuộc lực lượng ly khai tại Donetsk bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân Chính phủ ở Karlovka. Trước đó, ngày 22/5/2014, có 13 quân Chính phủ bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Volnovakha.

Theo ITAR-TASS: Ngày 22/5/2014, một phát ngôn viên lực lượng tự vệ nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cho biết, các tay súng thuộc lực lượng Right Sector của Ukraine đã nổ súng vào 30 binh lính Ukraine vì đã hạ vũ khí và chạy trốn sang phía nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk.
      
Phó Thường dân

#200Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 8 Russia12
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg
Theo The Guardian: Ngày 23/5/2014, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: “Cuộc khủng hoảng Ukraine phát sinh do ông Yanukovych trì hoãn việc ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU). Tiếp theo đó là cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn, dẫn đến tình trạng hỗn loạn và nội chiến toàn diện”. Khi được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine, ông Putin cho biết sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân nước này.
      
Sponsored content

#201Tình hình Ukraine - Page 8 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 8 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất