Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 6 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#126Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Các tay súng chiếm đồn cảnh sát ở Đông Ukraine
Tình hình Ukraine - Page 6 Img20110Nhóm vũ trang chưa đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Ảnh: KYIVPOST
NLĐO - Những người đàn ông vũ trang đã chiếm giữ một đồn cảnh sát ở thành phố Slaviansk ở phía Đông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết ngày 12-4.

“Nhóm người nói trên mặc đồng phục ngụy trang. Phản ứng sẽ rất cứng rắn vì có một sự khác biệt giữa người biểu tình và những kẻ khủng bố” - ông Avakov viết trên trang mạng xã hội Facebook. Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết nhóm vũ trang chưa đưa ra bất cứ yêu cầu nào cũng như thông tin về danh tính của họ.

“Tôi nói lại lần nữa rằng những ai muốn đối thoại sẽ có cuộc đối thoại và tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình hiện nay. Những người chống đối, đốt phá các tòa nhà, bắn vào người dân và cảnh sát, làm cho chết khiếp bằng mặt nạ… Tất thảy họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng cứng rắn” - ông Avakov khẳng định trên Facebook.

Mặc dù, thời hạn tối hậu thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra cho những người biểu tình thân Nga đã hết hạn, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cảnh sát hành động buộc họ rời khỏi tòa nhà hành chính, cơ quan an ninh ở các thành phố ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11-4 tái khẳng định Moscow không muốn đưa quân vào miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời bác bỏ có sự hiện diện của bất kỳ binh lính hay lực lượng an ninh Nga nào ở đây.

Song song đó, Bộ Ngoại giao Nga ban hành một cảnh báo công dân hạn chế đi du lịch nước ngoài, cho rằng họ có thể bị bắt giữ trong một phần của kế hoạch nhằm vào người dân nước này để trả đũa việc Moscow sáp nhập Crimea.
      
Phó Thường dân

#127Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Ít nhất 20 người đàn ông vũ trang đã chiếm giữ đồn cảnh sát và một trụ sở an ninh ở thành phố Slaviansk cách biên giới với Nga khoảng 150 km. Những người này đã hạ cờ Ukraine xuống và kéo cờ Nga lên. Trên một con đường dẫn vào Slaviansk, các thành viên khác của nhóm cũng đã thiết lập một rào cản và kiểm tra xe vào thành phố.

Những người biểu tình đã chiếm đóng trụ sở cảnh sát Donetsk. Phát biểu trước những người biểu tình, Cảnh sát trưởng thành phố Donetsk Kostyantyn Pozhydayev nói: ''Theo yêu cầu của các bạn, tôi xin từ chức''. Quốc kỳ Ukraine tại trụ sở cảnh sát Donetsk cũng đã được thay thế bằng cờ Nga.

Tổng thống tạm quyền Ucraine Oleksandr Turchynov đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia vào tối thứ bảy (12/4/2014) để bàn biện pháp đối phó với tình trạng bất ổn ở phía Đông.

Tình hình Ukraine - Page 6 Ukrayn10
Người biểu tình cắm cờ Nga tại trụ sở cảnh sát Donetsk - Ảnh: Reuters
      
Cựu học viên

#128Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Súng đã nổ, bắt đầu chiến dịch sử dụng vũ lực “chống khủng bố“
Tình hình Ukraine - Page 6 14041210
LĐO - Ngày 13.4 lực lượng an ninh nước này bắt đầu chiến dịch "chống khủng bố" nhằm chấm dứt tình trạng chiếm đóng của những nhà hoạt động thân Nga ở các thành phố khu vực phía đông.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov viết trên trang Facebook của mình rằng, chiến dịch "chống khủng bố" bắt đầu ở thành phố Slaviansk, do Trung tâm chống khủng bố của Lực lượng an ninh quốc gia chỉ huy. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Avakov cho biết, lực lượng của tất cả các đơn vị an ninh Ukraina đều được huy động.

Ông Avakov khuyến cáo công dân ở Slaviansk rời khỏi trung tâm thành phố, không ra khỏi nhà cũng như không đến gần cửa sổ. Bộ trưởng thông báo, đã có nổ súng ở thành phố, song thông tin này chưa được phóng viên của Reuters ở Slaviansk xác nhận.
Tuyên bố "sẽ không có sự dung thứ nào đối với những kẻ khủng bố vũ trang" của ông Avakov được đưa ra sau khi giới lãnh đạo Ukraina khẳng định sẽ có "hành động đáp trả cứng rắn" trước tình trạng chiếm giữ các cơ quan công quyền ở Slaviansk.

Phóng viên Reuters có mặt tại trụ sở cảnh sát của Slaviansk, một trong những nơi bị chiếm giữ, cho biết hai máy bay trực thăng quân sự bay phía trên tòa nhà. Một nhóm khoảng 100 dân thường, gồm nhiều phụ nữ lớn tuổi, đứng trước trụ sở hô vang khẩu hiệu bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình bên trong, kể cả đề nghị trưng cầu dân ý về tình trạng độc lập của khu vực.

Trước đó - hôm 12.4, các nhà hoạt động thân Nga mang theo vũ khí tự động đã chiếm giữ một số tòa nhà công quyền ở Slaviansk, cách biên giới Nga khoảng 150km và dựng rào chắn ở vùng ngoại ô thành phố.
      
Phó Thường dân

#129Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Chính phủ Ukraine đã ra thời hạn chót cho những người biểu tình đang chiếm đóng các trụ sở công quyền là 06 giờ 00 (GMT) sáng ngày thứ hai (14/4) để giải giáp vũ khí hoặc phải đối mặt với một "chiến dịch chống khủng bố" của lực lượng đặc nhiệm.

Được biết: Một sĩ quan an ninh Ukraine đã thiệt mạng và năm nhân viên khác bị thương trong một cuộc đụng độ ở thành phố Slaviansk, tỉnh Donetsk. Về phía những người biểu tình thân Nga cũng có một người chết và hai người khác bị thương.

Tình hình Ukraine - Page 6 Tai_xu55
Thành viên của đơn vị cảnh sát chống bạo động Berkut của Ukraine (đã bị giải tán) đến để hỗ trợ những người biểu tình thân Nga trong Donetsk ngày 12/4/2014 - Ảnh: Reuters
Cực hữu xuất hiện ở miền Đông Ukraine
RIA Novosti ngày 13/4/2014 cho biết một nhóm 150 người mặc đồng phục đen được cho là thành viên của tổ chức cực hữu Khu vực cánh hữu (Right Sector) đã đến thành phố Slaviansk để tham gia chiến dịch “chống khủng bố” của Chính phủ lâm thời Ukraine.
      
Phó Thường dân

#130Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Ngày 13/4/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách 10 tuyên bố giả mạo do Nga tạo ra để biện minh cho hoạt động của nước này tại Ukraine sau khi đã sáp nhập Crimea hồi tháng trước:

1- Nga tuyên bố: Không có lực lượng của Nga hoạt động tại Ukraine. Mỹ cho là có gián điệp Nga đang hoạt động tại Ukraine.

2- Nga tuyên bố: Lực lượng biểu tình thân Nga tại Ukraine tương tự như phong trào Maidan ở Kiev. Mỹ cho là phong trào Maidan ở Kiev là tự nguyện, còn hiện nay nhiều người "biểu tình" được trả tiền khi họ tham gia vào bạo lực và tình trạng bất ổn.

3- Nga tuyên bố: Các nhà lãnh đạo ly khai ở miền Đông Ukraine nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng. Mỹ cho là thiếu ủng hộ rộng rãi trong khu vực.

4- Nga tuyên bố: Tình hình ở miền đông Ukraine có nguy cơ leo thang thành cuộc nội chiến. Mỹ cho rằng điều đó không thể xảy ra nếu không có sự hậu thuẫn và khiêu khích từ phía Nga.

5- Nga tuyên bố: Người dân Ukraine ở Donetsk không chấp nhận các quan chức bất hợp pháp ở Kiev nên thành lập "Cộng hòa nhân dân Donetsk". Mỹ cho là chỉ cố một số ít người biểu tình chiếm trụ sở công quyền rồi tuyên bố thành lập Nhà nước độc lập thôi.

6- Nga tuyên bố: Đã "rút một phần" lực lượng quân sự ra khỏi biên giới giáp với Ukraine. Mỹ cho là Nga đang gây áp lực lớn về mặt quân sự trên toàn tuyến biên giới với khoảng 35.000-40.000 quân và 25.000 quân hiện đang ở Crimea.

7- Nga tuyên bố: Người Nga ở Ukrraine đang bị đe dọa. Mỹ cho là không có báo cáo đáng tin cậy nào cho thấy dân tộc Nga phải đối mặt với các mối đe dọa ở Ukraine.

8- Nga tuyên bố: Chính phủ mới của Ukraine được dẫn dắt bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phát xít. Mỹ cho rằng Quốc hội Ukraina đã không thay đổi trong tháng 2, Chính phủ mới của Ukraine đã được phê duyệt bởi một đa số áp đảo trong Quốc hội - trong đó có nhiều thành viên của đảng cũ của ông Yanukovych.

9- Nga tuyên bố: Người dân tộc thiểu số ở Ukraine đang phải đối mặt với chủ nghĩa "phát xít" của Chính phủ ở Kiev. Mỹ cho là lãnh đạo cộng đồng Do Thái, Đức, Séc, Hungary và Ukraine đều đã công khai bày tỏ sự ủng hộ và cảm giác an toàn của họ đối với các nhà chức trách mới ở Kiev.

10- Nga tuyên bố: Nga không sử dụng năng lượng và thương mại như vũ khí chống lại Ukraine. Mỹ cho rằng Nga đã tăng giá khí đốt lên 80% trong vòng 2 tuần qua; đồng thời hạn chế xuất khẩu sang Ukraine làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Ukraine.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ukraine - mảnh đất màu mỡ cho phong trào cực hữu
Tình hình Ukraine - Page 6 Images34Yarosh trong cuộc họp báo tuyên bố thành lập đảng Khu vực cánh hữu
SGGP - Phong trào dân tộc cực đoan Khu vực cánh hữu (RS) đã quyết định trở thành đảng chính trị của Ukraine và yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Nhóm đã đề cử lãnh đạo của mình, ông Dmitry Yarosh làm ứng cử viên tổng thống. Diễn biến như vậy không khỏi làm nhiều nước lo ngại, kể cả Nga và Mỹ.

Yarosh là ai?


Tiền thân của RS là Hội quốc gia Ukraine (UNA) xuất hiện từ những năm 1990, được xem là một trong những tổ chức cực hữu chính trị vào lúc đó. Nhiều nhánh của UNA giờ đây đang gia nhập RS, trong đó có phong trào tự vệ nhân dân (UNSO), một lực lượng bán quân sự và Trizub. RS cũng đả kích chính quyền Kiev hiện tại, kể cả quyền Tổng thống Aleksandr Turchinov khi cho rằng ông này làm chính trị “quá mờ ám”. Vì vậy ông Yarosh không ngần ngại tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào ngày 25-5 tới. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò gần đây do nhóm nghiên cứu Ukraine SOCIS tiến hành, chỉ 1,6% người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho Yarosh.

Theo Itar-Tass, vào ngày 12-3, tòa án quận Basmanny, Mátxcơva đã ban hành lệnh bắt giữ Yarosh về tội khủng bố và đưa ra những lời lẽ cực đoan trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nga đưa Yarosh vào danh sách truy nã quốc tế và buộc tội ông Yarosh kích động khủng bố sau khi ông kêu gọi thủ lĩnh phiến quân ở Tresnia Doku Umarov thực hiện các vụ khủng bố nhắm vào Nga. Các nhà lãnh đạo cực hữu của Ukraine đã đe dọa phá hủy đường ống dẫn dầu của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Yarosh cùng với nhiều thành viên khác của UNA - UNSO, đã bị đưa vào danh sách đen của Nga khi họ từng tham gia cuộc chiến chống lại binh lính Nga ở Tresnia trong giai đoạn 1994 - 1995.

Yarosh bước vào sân khấu chính trị quốc tế trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine. Ông đã lãnh đạo Trizub từ năm 2005. Trong các cuộc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Ukraine (Maidan), các phần tử cực hữu đã chủ động gây nhiều vụ bạo lực dẫn đến vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Các thành viên của RS sử dụng gậy gộc, bom xăng và súng chống lại cảnh sát Ukraine và mang phù hiệu của Đức Quốc xã. Yarosh cũng đã bị đưa vào danh sách truy nã của Interpol. Biết rằng mình đang nằm trong danh sách truy nã của Nga, ông Yarosh cho biết đảng của ông đã tăng cường an ninh. Bên ngoài một lối nhỏ dẫn đến khách sạn nơi đảng của ông này đặt văn phòng tạm, mọi người ra vào đều phải có phù hiệu nhận dạng riêng. Bên trong, nhiều thành viên mang súng lục. Ngay trước cửa phòng của Yarosh có bảo vệ ôm khẩu súng trường tấn công Kalashnikov đứng gác. Dọc theo hành lang có rất nhiều camera an ninh. Tất cả những điều này làm cho văn phòng đảng của ông Yarosh giống như một chốt dân quân tự vệ ở Kabul (Afghanistan) hơn là văn phòng một đảng chính trị ở trung tâm của Kiev.

Mỹ cũng lo ngại

Theo báo Washington Post, khi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsen­yuk thăm Nhà Trắng hồi trung tuần tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama một mặt bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với chính phủ mới ở Kiev nhưng ông chủ Nhà Trắng cũng không quên đặt câu hỏi vì sao các thành phần cực hữu lại đóng vai trò quan trọng ở chính trường Ukraine. Oleksandr Sych, một trong 3 phó thủ tướng Ukraine là thành viên nhóm đảng Liên minh toàn Ukraine Svoboda, nhóm được xem là cực hữu. Ông này từng cho rằng Ukraine đang bị nhóm “mafia Mátxcơva - Do Thái” kiểm soát trước khi xảy ra biến cố dẫn đến lật đổ Tổng thống Yanukovych. Các thành viên của Svoboda cũng có chân trong các bộ Nông nghiệp và Môi trường của Ukraine. Theo Washington Post, vào năm 2013, Hiệp hội những người Do Thái trên thế giới kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét cấm hoạt động những đảng phái tân phát xít, trong đó có Svoboda. Người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh, phụ trách lực lượng vũ trang của Ukraine hiện là Andriy Parubiy. Ông này đã sáng lập đảng Xã hội - Quốc gia Ukraine theo chủ nghĩa tân phát xít và là tiền thân của đảng Svoboda.

Washington Post nhận định: Tất cả điều này cho thấy tình hình ở Ukraine không đơn giản. Thật không công bằng khi nói rằng chính phủ mới của Ukraine bị lực lượng cực hữu chi phối. Nhưng sự hiện diện của các nhân vật nói trên đủ để cảnh báo với các nhà hoạch định chính sách tại Washington rằng, các nhà lãnh đạo mới của Ukraine sẽ phải chú ý tôn trọng quyền của mọi công dân, bao gồm cả những người ủng hộ chế độ bị lật đổ. Các đảng cực hữu tại Ukraine từ lâu đã ủng hộ đưa ra các luật cấm sử dụng tiếng Nga trong kinh doanh chính thức. Họ còn dự định viết lại sách lịch sử tôn vinh người Ukraine cùng với việc chống đối người Nga hay Do Thái.

Báo Washington Post nhấn mạnh, Tổng thống Barack Obama đã lưu ý chính phủ lâm thời Ukraine phải tổ chức cuộc bầu cử mới tự do và công bằng để chứng minh không có dấu hiệu bài Do Thái hay Nga ở Ukraine. Ông Obama cũng thấy trước rằng, nếu các phần tử cực hữu giúp định hình các chính sách của chính phủ mới sẽ đẩy tình hình căng thẳng giữa các khu vực phía Đông và phía Tây của Ukraine càng tồi tệ hơn.

Theo Reuters, mục tiêu của các nhóm cực hữu ở Ukraine không có gì khác ngoài sự kích động tinh thần chống Nga và bài Do Thái. Khác biệt lớn giữa họ với những người chủ trương theo đường lối dân tộc ôn hòa là họ sẵn sàng dùng bạo lực.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 6 Tai_xu56
Lực lượng ly khai đồng loạt đánh chiếm nhiều vị trí chiến lược, chiến thuật, then chốt tại một số tỉnh miền Đông, đánh dấu một cục diện mới đang hình thành.
      
Phó Thường dân

#133Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov đe dọa có hành động quân sự sau khi lực lượng ly khai thân Nga bỏ qua một tối hậu thư của Chính phủ về việc giải giáp; đồng thời cũng công bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cơ chế nhà nước liên bang.
      
Cựu học viên

#134Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lữ đoàn dù Ukraine đứng về phe ly khai ở Slavyansk
Tình hình Ukraine - Page 6 Slavya10Một tay súng thuộc lực lượng ly khai ở Slavyansk
TTXVN - Nhân vật tạm quyền đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Slavyansk kiêm chỉ huy lữ đoàn tự vệ thành phố này, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết lữ đoàn dù số 25 của Ukraine đã quay sang ủng hộ người biểu tình thân Nga.

Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Ponomarev nói: “Rạng sáng 14/4, chúng tôi đã đàm phán với quân đội. Họ tuyên bố ủng hộ Dân quân Donbass”.

Ông cũng cho biết ông không có thông tin về khả năng sẵn sàng của “lính dù tham gia vào các hoạt động quân sự”, trong trường hợp Kiev bắt đầu tích cực thực thi chiến dịch đặc biệt và sử dụng vũ lực.

Đề cập tới tình hiện nay trong khu vực, ông Ponomarev nói: “Hôm qua, những kẻ không rõ danh tính đã dùng súng tự động bắn vào chiếc xe ô tô chở những người ủng hộ chúng tôi, họ đang ở trong bệnh viện”.

Theo ông, các tay súng mặc quần áo dân thường và hiện chúng đang bị truy lùng.

Chính quyền lâm thời ở Ukraine đã tuyên bố 9 giờ sáng ngày 14/4 (giờ địa phương) là thời hạn chót để người biểu tình giao nộp vũ khí nếu không sẽ mở chiến dịch quân sự trấn áp "kẻ khủng bố" như cách gọi của chính quyền này.
      
Phó Thường dân

#135Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 Tai_xu57
Lực lương tự vệ thân Nga tại đồn cảnh sát Slaviansk ngày 15/4/2014 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters: Cuộc khủng hoảng ở Ukraine có vẻ như đã đi đến điểm mốc không thể thoái lui, khi Tổng thống tạm quyền Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố chiến dịch chống khủng bố đã bắt đầu ở khu vực Donetsk, miền Đông nước này và sẽ được tiến hành từng bước trên tình thần cẩn trọng và có trách nhiệm.

Trên tài khoản Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết: "Máu một lần nữa đã đổ ở Ukraine. Nước này đang bên bờ vực nội chiến".

Trong một diễn biến khác, cảnh sát cho biết lực lương tự vệ thân Nga tại đồn cảnh sát ở thành phố Kramatorsk đã tự nguyện rời đi.
      
Phó Thường dân

#136Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 Civil010
Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe quân sự tại một địa điểm cách Slaviansk khoảng 70 km ngày 15/4/2014
Theo Telegraph: Binh sĩ Ukraine đã tập kết tại một sân bay ở Kramatorsk, sẵn sàng cho một hành động quân sự chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donetsk.
      
Cựu học viên

#137Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

CIA chỉ đạo chiến binh Pravyi Sector càn quét Đông Ukraine
Tình hình Ukraine - Page 6 1604_u10Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cảnh sát thành phố Gorlovka
TTXVN - Washington kết luận rằng để phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước, Ukraine cần tới các chuyên gia nước ngoài.

Và Mỹ đã phái các chuyên gia Cục điều tra liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp tới Ukraine.

Hãng Itar-Tass dẫn một nguồn tin cho biết mục đích là nhằm đảm bảo hoạt động của các cơ quan Chính phủ Ukraine về an ninh, thực thi luật pháp, nội vụ và quan hệ quốc tế, vì ban lãnh đạo Ukraine không thể tự tổ chức các hoạt động này.

Nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhấn mạnh việc các chuyên gia Mỹ tới là do các cơ quan an ninh Ukraine không thể thu thập thông tin tình báo tại miền Đông Nam nước này. Kết quả là hoạt động tình báo tại khu vực này do các tùy viên quân sự Mỹ ở Ukraine, sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao, tiến hành.

Nhân viên SBU này cũng lưu ý rằng đội quân thường trực của Ukraine đã thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu vô cùng thấp và không đáng tin cậy đối với chính quyền mới. Vì thế, Mỹ khuyến cáo lãnh đạo Ukraine tiến hành “chiến dịch chống khủng bố” với các đơn vị quân đội chỉ bao vây vòng ngoài các điểm dân cư ở miền Đông Nam.

Việc càn quét thành phố và thị trấn sẽ do chiến binh thuộc Đảng Pravyi Sector và các tổ chức dân tộc khác, mặc quân phục, thực hiện.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney ngày 14/4 xác nhận Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã tới Kiev cuối tuần trước. Mục đích chuyến thăm không được tiết lộ.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Brennan, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov đã quyết định tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông.
      
Phó Thường dân

#138Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Có năm xe bọc thép và một pháo tự hành của quân đội Ukraine đã chuyển sang phía người biểu tình ly khai ở thị trấn Kramatorsk rồi nhanh chóng cơ động tới thành phố Slaviansk miền Đông Ukraine. Được biết, số xe quân sự trên thuộc Lữ đoàn dù 25 của Ukraine từ Dnipropetrovsk mới được điều động tới Donetsk nhằm mục đích lấy lại Slaviansk và Kramatorsk.
      
Phó Thường dân

#139Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 Odessa10
Người ủng hộ Nga tuần hành trên đường phố ở thành phố Odessa, miền Nam Ukraine ngày 10/4/2014 - Ảnh: AFP
Theo Voice of Russia: Trang mạng chính thức của những người chống người biểu tình tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev (Antimaidan) cho biết Antimaidan Odessa đã tuyên bố thành lập "Cộng hòa Nhân dân Odessa" và kêu gọi người dân phong tỏa giao thông thành phố.
      
Phó Thường dân

#140Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 0311_110
Theo Interfax: Chính quyền Ukraine tuyên bố: Các vấn đề liên quan đến hệ thống hiến pháp, hành chính, lãnh thổ, chính sách đối ngoại của Ukraine không thể được thảo luận tại cuộc đàm phán bốn bên giữa Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và EU sẽ được tổ chức ngày hôm nay 17/4/2014 tại Geneva.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 6 Ukrain18
Có vẻ như lực lượng ly khai đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu với quân Chính phủ. Bằng chứng là có ít nhất 03 khẩu tên lửa vác vai trên chiếc xe bọc thép này.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Ukraine - Page 6 Apc_gl10
Lực lượng tự vệ Slaviansk ngồi trên một chiếc xe bọc thép của quân đội Ukraine với một lá cờ Nga và cờ trắng có in dòng chữ “Quân đoàn tình nguyện nhân dân Donetsk". Ảnh: AFP
Một trong những mối lo ngại đối với Ukraine trong bối cảnh nổi dậy ở miền đông, không hẳn là binh sĩ hay xe tăng Nga đang chực chờ ở vùng biên giới, mà là các du khách Nga tham gia chiến dịch gọi là “du lịch khởi nghĩa”.

Trong bối cảnh căng thẳng ở miền đông Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt, Điện Kremlin dường như có chính sách ngầm là khuyến khích công dân Nga du lịch về phía tây, đi qua Ukraine để tham gia vào phong trào được gọi là “du lịch khởi nghĩa”.

Từ đầu tháng 3 đến nay, chính quyền Ukraine đã từ chối cho nhập cảnh đối với 10.000 người Nga và con số này còn tiếp tục tăng lên. Mục đích là để giảm số lượng những người Nga muốn đến Ukraine và tham gia vào cuộc biểu tình của những người Ukraine gốc Nga ở khu vực phía đông.

"Mùa xuân nước Nga" (Russia Spring) là một khẩu hiệu rất nổi tiếng tại Nga trong sự kiện Crimea ly khai với Ukraine và sáp nhập về Nga. Đây cũng là tên một trang web để những người Nga đã du lịch đến Ukraine có thể chia sẻ bí quyết của họ để vượt qua hải quan và nhập cảnh Ukraine.

Theo trang này, lực lượng biên phòng Ukraine rất trung thành với chính quyền Kiev, họ đã được nhận lệnh tìm mọi lý do để ngăn chặn người có hộ chiếu Nga nhập cảnh. Tuy nhiên, cũng có đôi khi họ sơ xuất. Ví dụ như trường hợp Đài phát thanh Moskva FM trong một chương trình phát sóng từ Donetsk đã có cuộc phỏng vấn với một thủ lĩnh phe nổi dậy, như sau:

- Anh có thể chia sẻ tên thật của mình?

- Hiển nhiên rồi, tôi tên là Paramonov Pavel Vladimirovytch.

- Anh là người dân Donetsk à?

- Không phải, tôi đến từ Yefremov, vùng Tula thuộc Nga.

- Vậy anh đang làm gì tại Donetsk?

- Tôi đang giúp đỡ những người anh em của mình đấu tranh cho các quyền lợi của họ.

Nguồn: Daily Beast
      
Cựu học viên

#143Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine thất bại
TTXVN - Sau hai ngày triển khai, chiến dịch quân sự đặc biệt được chính phủ tạm quyền Ukraine triển khai tại miền Đông đã không đạt kết quả, một phần do sự phản kháng mạnh mẽ của những người biểu tình, mặt khác là do chính sự không đồng lòng của binh sĩ.

Giới phân tích đã bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch này, cũng như năng lực của chính phủ tạm quyền Ukraine hiện nay.

      
Phó Thường dân

#144Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: 3 người biểu tình ly khai đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ giữa phe biểu tình và quân đội Ukraine tại một căn cứ quân sự ở Mariupol.

Tình hình Ukraine - Page 6 Tai_xu59
Người biểu tình thân Nga gần một căn cứ quân sự ở Mariupol ngày 16/4/2014 - Ảnh: Reuters
      
Phó Thường dân

#145Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 Geneva11Quang cảnh hội nghị bốn bên tại Geneva ngày 17/4/2014
Theo The Guardian: Kết thúc hội nghị bốn bên tại Geneva (Thụy Sĩ) đêm ngày 17/4/2014, đại diện Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ tạm quyền Ukraine đã nhất trí thông qua tuyên bố chung xác định các bước đi cụ thể đầu tiên nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine, với năm nội dung chính.

Thứ nhất, tất cả các bên cần tránh mọi hành động vũ lực, đe dọa hoặc khiêu khích. Tất cả các bên tham gia hội nghị kiên quyết lên án và bác bỏ mọi biểu hiện quá khích, phân biệt chủng tộc hoặc không dung hòa về tôn giáo, bao gồm cả chủ nghĩa bài Do Thái.

Thứ hai, tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp phải giải giáp, toàn bộ các tòa nhà bị chiếm đóng trái phép phải được trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tất cả các đường phố, quảng trường và các địa điểm công cộng khác bị chiếm đóng trái phép ở các thành phố và các điểm dân cư của Ukraine phải được giải phóng.

Thứ ba, lệnh ân xá sẽ bảo đảm cho tất cả những người biểu tình rời khỏi các tòa nhà, các công trình công cộng khác và giao nộp vũ khí, trừ những người phạm tội nghiêm trọng.

Thứ tư, các bên thống nhất phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần đóng vai trò đi đầu trong hỗ trợ chính quyền Ukraine và các cộng đồng địa phương thực thi các biện pháp giảm căng thẳng ở các khu vực cần thiết nhất ngay trong những ngày tới.

Thứ năm, tiến trình cải cách hiến pháp đã được công bố phải toàn diện, minh bạch và có trách nhiệm. Quá trình này sẽ bao gồm việc nhanh chóng tổ chức đối thoại dân tộc rộng rãi và giải thích rõ ràng ở tất cả các vùng miền và khu vực bầu vử trên toàn Ukraine; đồng thời cho phép xem xét các ý kiến và sửa đổi công khai.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Ukraine - Page 6 9rtr3i10
Cửa khẩu đường bộ trên biên giới Nga-Ukraine
Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine xác nhận, việc áp dụng lệnh cấm nhập cảnh vào lãnh thổ nước này đối với các công dân Liên bang Nga là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 60, cho dù họ di chuyển bằng bất cứ phương tiện giao thông nào.

Đây là thông tin được đơn vị báo chí thuộc Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine cung cấp cho Hãng thông tấn Nga RIA Novosti vào hôm 17-04.

Theo giải thích của cơ quan trên, Lực lượng biên phòng quốc gia Ukraine đã “tạm thời thông qua các biện pháp can hệ trước tiên đến nam giới, vì họ là những người có “thể chất khỏe mạnh” và đó là những người mà theo cơ quan này là “có thể bằng cách nào đó gây ảnh hưởng” đến tình hình ở vùng phía Đông của đất nước.

Khi trả lời câu hỏi, liệu lệnh cấm này có áp dụng đối với tất cả các phương tiện vận tải hay không, cơ quan báo chí biên phòng Ukraine nhấn mạnh, các biện pháp này được áp dụng không chỉ đối với đường hàng không, mà còn đối với tất cả các đường giao thông vận tải khác, tại tất cả các cửa khẩu.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cơ quan An ninh Ukraine - bà Maryna Ostapenko, đã công bố tại một cuộc họp báo ngày 17-04 là Lực lượng Biên phòng nước này đã từ chối nhập cảnh hơn 11.000 công dân Nga.

"Trong khuôn khổ hoạt động biên giới của lực lượng biên phòng Ukraine, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các nhân vật có tâm lý cực đoan vào lãnh thổ Ukraine, chúng tôi đã từ chối cấp phép nhập cảnh hơn 11.000 công dân Liên bang Nga” - bà Ostapenko nói.

Tuần trước, đại diện Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) về tự do truyền thông Dunja Mijatovic thông báo, tổ chức đã nhận được báo cáo về hơn 20 trường hợp nhà báo Nga bị Ukraine khước từ nhập cảnh.

Tại sân bay Donetsk, phóng viên ảnh RIA Novosti Alexei Kudenko đi công tác đưa tin sự kiện đông Ukraine đã không qua được cửa biên phòng. Phóng viên Andrei Malishkin của RIA Novosti cũng buộc phải rời chuyến tàu từ Moskva đi Lugansk.

Ngoài ra, Ukraine cũng không cấp phép nhập cảnh cho chủ biên tạp chí Tiền phong Nga, phóng viên đặc biệt báo Kommersant Andrey Kolesnikov và nhiếp ảnh gia báo chí Dmitry Azarov.

Nguồn: ANTĐ
      
Phó Thường dân

#147Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 _7431910
"Cộng hoà nhân dân Donetsk" từ chối công nhận chính quyền Kiev
Theo BBC: Alexander Gnezdilov, Phát ngôn viên của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tuyên bố người biểu tình chỉ rời khỏi các tòa nhà Chính phủ ở thành phố miền Đông này khi chính quyền Kiev "bất hợp pháp" ra đi.

Một lãnh đạo biểu tình khác ở Donetsk nói các phần tử ly khai sẽ không rời đi nếu những người biểu tình ủng hộ châu Âu ở quảng trường Maidan, Kiev không gỡ bỏ lều trại trước.

Theo Reuters: Denis Pushilin, người đứng đầu của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" nói với các nhà báo ở Donetsk rằng: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "không ký bất cứ điều gì cho chúng ta, ông đã ký thay mặt cho Liên bang Nga".
      
Phó Thường dân

#148Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 10283110
Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov
Theo ITAR-TASS: Ngày 18/4/2014, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov nói: “Nếu nói đến việc nhà chức trách hiện nay ở Kiev đang lý giải văn kiện Geneva như thế nào, thì thật đáng tiếc là họ đã hiểu sai. Cụ thể là văn kiện này chỉ áp dụng cho các tỉnh miền Đông và miền Nam Ukraine cũng như những địa phương muốn thiết lập chế độ liên bang, chứ không phải áp dụng cho Kiev, nơi (họ cho rằng) mọi thứ đều là hợp pháp kể cả việc chiếm giữ đang diễn ra ở Quảng trường Độc lập”.
      
Phó Thường dân

#149Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 10040410
Ảnh: Artemka
Theo Voice of Russia: Ngày 19/4/2014, lãnh đạo lực lượng dân quân Kramatorsk Vyacheslav Ponomarev nói: Dân quân thành phố Kramatorsk trong khu vực Donetsk đã giành lại quyền kiểm soát Đài phát thanh truyền hình của thành phố. Với sự giúp đỡ của một chuyên gia, lực lượng dân quân đã chấm dứt việc phát sóng các kênh truyền hình Ukraina và thay thế chúng bằng chương trình của Nga.

Cũng theo Voice of Russia: Chiều 19/4, đại diện quân đội Ukraine xác nhận, tối 18/4, lực lượng đặc nhiệm dù đã chiếm lại 2 trong số 6 xe bọc thép đổ bộ đường không (BMD) rơi vào tay người biểu tình hôm 16/4 tại thành phố Kramatorsk. Không có thương vong được ghi nhận trong vụ chiếm giữ trên.

Trong khi đó, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết: 1 binh sĩ tự vệ đã bị thương khi đặc nhiệm dù Ukraine bất ngờ tấn công chiếm lại 2 xe BMD. Ông nói: “Hai chiếc BMD bị hỏng, chúng tôi kéo chúng tới xưởng sửa chữa ở Kramatorsk. Chỉ vài giờ sau, hai máy bay trực thăng chở theo lực lượng đặc nhiệm Ukraine đổ bộ và lấy đi các xe BMD trong xưởng”.
      
Phó Thường dân

#150Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 6 Tai_xu61
Hiện trường vụ tấn công
Theo Reuters: Lực lượng ly khai thân Nga cho biết nhóm Cực hữu Right Sector đi trên 4 xe ô tô đã tấn công một trạm kiểm soát của lực lượng này tại thành phố Slaviansk khiến ít nhất 5 người đã thiệt mạng (3 người ly khai và 2 kẻ tấn công), 4 người ly khai bị thương; đồng thời đề nghị lãnh đạo Nga gửi lực lượng gìn giữ hòa bình để bảo vệ những người biểu tình.

Thông cáo của Cơ quan An ninh Ukraine nêu rõ: “Những kẻ vi phạm pháp luật và phá hoại có vũ trang, đang khủng bố người dân địa phương xung quanh Slavyansk đã trở nên quá khích”. Miêu tả vụ việc như một “vụ tấn công được lên kế hoạch”, thông cáo cho biết chỉ có “các phần tử tội phạm và phá hoại, được Tình báo quân sự Nga (GRU) hỗ trợ và trang bị” có liên quan tới vụ việc này.
      
Sponsored content

#151Tình hình Ukraine - Page 6 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất