Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 17 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Theo RT: Ukraine đang chìm trong khủng hoảng với ít nhất 77 người đã thiệt mạng, 570 người bị thương trong các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phe biểu tình chống Chính phủ trong 3 ngày qua.

Tình hình Ukraine - Page 5 000_ts10
Kiev ngày 20/02/2014 - Ảnh: Alexander Chekmenev
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#101Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 Tai_xu46
Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko (áo trắng) tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 27/3/2014
Theo Reuters: Ngày 27/3/2014, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đã đạt được thỏa thuận cung cấp gói cứu trợ 14-18 tỷ USD cho Kiev trong hai năm tới. Thỏa thuận này đi kèm các điều khoản ràng buộc rất chặt về cải cách và dự kiến có tác động lớn tới nền kinh tế nước này. Gói cứu trợ này là phần chủ chốt trong gói cứu trợ khoảng 27 tỷ USD của phương Tây.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, 53 tuổi, đã xuất hiện tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 27/3/2014 mà không bện tóc (được cho là thương hiệu của bà trong nhiều năm qua) và tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/5 tới.
      
Người đưa đò

#102Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Tranh chế: "Tymoshenko ghen tị sắc đẹp của nữ thẩm phán Crimea" của cộng đồng mạng.

Tình hình Ukraine - Page 5 Nataly10

Tình hình Ukraine - Page 5 Tymosh10
      
Phó Thường dân

#103Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 98840010
Chủ tịch quốc hội - Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov
Theo ITAR-TASS: Ngày 27/3/2014, Crimean đã công bố danh sách 321 quan chức Ukraina bị cấm nhập cảnh vào Crimean. Trong danh sách này có cả Chủ tịch quốc hội - Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Crimea và bài học đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc
Tình hình Ukraine - Page 5 Linhuk10Lính Ukraine đã không phản ứng gì trong suốt quá trình Nga sáp nhập Crimea
GDVN - Chỉ có lực lượng vũ trang của riêng mình mới là công cụ đáng tin cậy nhất trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Bài học Ukraine đã cho thấy rất rõ điều này.

Ankit Panda, một biên tập viên tạp chí The Diplomat, từng là chuyên gia nghiên cứu tại đại học Princeton về khủng hoảng ngoại giao quốc tế, an ninh quốc tế, địa chính trị ngày 27/3 bình luận, một trong những bài học gây sốc nhất của cuộc khủng hoảng Ukraine là làm thế nào để cải cách quân đội, phân bổ nguồn lực thiếu thốn và xem xét các lợi ích lâu dài của Nga tại Crimea.

Vấn đề nổi cộm nhất hiện nay đối với quân đội Ukraine là sự thiếu thốn tài chính. Sau vụ Nga sáp nhập Crimea, chính phủ mới tại Kiev phải sử dụng đến đám đông biểu tình để làm nguồn cung cấp nhân lực cho lực lượng vũ trang.

Cuối cùng, chỉ có 6 ngàn binh sĩ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ Ukraine rộng khoảng 600 ngàn km vuông.

Tuy nhiên vấn đề lớn hơn là sức mạnh quân sự của Ukraine trước đó lại nằm hết ở bán đảo Crimea, tất cả trứng được bỏ vào 1 giỏ. Khi Nga tiến hành các bước sáp nhập Crimea, lực lượng quân sự Ukraine đóng trên bán đảo đã không phản ứng mà chờ kết quả trưng cầu dân ý. Điều này cho thấy phần còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine có thể mất khả năng chiến đấu ngay lập tức một khi tình huống xảy ra.

12 trong số 17 chiến hạm lớn của Ukraine đã rơi vào tay Nga. Ngoài ra 12 ngàn trong số 15.450 quân và 2000 lính không quân đóng tại Crimea hiện đã do Nga kiểm soát.

Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Crimea đã không phản ứng chống lại Nga có hàng loạt lý do, nhưng lý do chính trị nhấn mạnh việc phân bổ binh lực của quân đội Ukraine mất cân đối. Các nhà lãnh đạo Ukraine bất luận có thân với Vladimir Putin hay không vẫn nên thường xuyên nhớ rằng Crimea rất dễ bị tổn thương và lợi ích to lớn của Nga trong việc bảo vệ lực lượng của họ tại Biển Đen.

Mặc dù mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã từng rất chặt chẽ, nhưng Kiev đã luôn có lý do để hoài nghi về ý định của Moscow đối với Crimea, chỉ đơn giản là tầm quan trọng của bán đảo này quá lớn.

Tuy nhiên thay vì công khai xoa dịu những lo ngại của Moscow về lợi ích của người Nga ở Crimea, Kiev đã lựa chọn phương án dựa vào sự đảm bảo của cả phương Tây và Nga để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Biên bản ghi nhớ Budapest không phải một hiệp ước chính thức được ký năm 1994 bởi Ukraine, Nga, Mỹ và Anh đảm bảo rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một quốc gia độc lập sẽ được tôn trọng. Đổi lại Ukraine hủy bỏ vũ khí hạt nhân của mình thời Xô Viết và tham gia ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Cuối cùng Nga không giữ thỏa thuận này mà không vấp phải phản ứng dữ dội nghiêm trọng nào từ phương Tây.

Ukraine nên tự cân bằng nội bộ để đối phó với Nga, nhưng Kiev đã không làm vậy chỉ vì những lý do chính trị. Quân sự hóa để chống lại một nước khác thường không mang lại cho mình bất kỳ lợi ích nào, huống hồ suốt thời gian dài Kiev phải dựa vào Moscow để tìm kiếm những phúc lợi kinh tế.

Cân bằng bên ngoài thường ít minh bạch và cũng ít đáng tin cậy. Hầu hết các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã không mắc những sai lầm đó.

Cân bằng nội bộ để đối phó với sự trối dậy của Trung Quốc đang được tiến hành trên khắp châu Á. Các liên minh và quan hệ đối tác có thể được chứng minh là không chắc chắn và không đáng tin cậy một khi xảy ra tình huống cam go buộc phải đưa ra quyết định.

Cuối cùng, chỉ có lực lượng vũ trang của riêng mình mới là công cụ đáng tin cậy nhất trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Bài học Ukraine đã cho thấy rất rõ điều này.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 Linhng10
Việc Nga nhanh chóng giành toàn quyền kiểm soát Crimea cho thấy quân đội Ukraine chưa từng chuẩn bị cho tình huống chiến tranh; đồng thời cho thấy quân đội Nga mà cụ thể là Hạm đội biển Đen quá xuya
      
Cựu học viên

#106Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nội bộ chính quyền Ukraina quay ra đối đầu
Tình hình Ukraine - Page 5 20140324Hơn 2.000 thành viên của phong trào 'Khu vực Cánh hữu' đã bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraina tại Kiev, và đe dọa đột chiếm tòa nhà vào đêm qua
VNN - Lực lượng nòng cốt trong cuộc biểu tình 3 tháng vừa qua tại Ukraina đòi chiếm tòa nhà Quốc hội, yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ từ chức sau khi lãnh đạo của phong trào này thiệt mạng sau vụ vây ráp của cảnh sát.

Truyền hình Nga đưa tin hơn 2.000 thành viên của phong trào 'Khu vực Cánh hữu' đã bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraina tại Kiev, và đe dọa đột chiếm tòa nhà vào đêm qua.

Những người này yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Arsen Avakov phải từ chức, vì ông này là người chịu trách nhiệm cho việc lãnh đạo phong trào cực đoan bị tiêu diệt trước đó một hôm trong vụ đột kích của cảnh sát.

Những thành viên của 'Khu vực Cánh hữu' đã tràn vào quảng trường trước cửa Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada), đốt lốp xe ô-tô, đập mạnh vào cánh cửa tòa nhà và đập vỡ cửa kính.

Những người này mang mặt nạ, vung gậy và hô vang 'Avakov, ra mau'.

Tòa nhà Quốc hội Ukraina khi đó không có người, trừ các nhân viên bảo vệ, một vài nhân viên hành chính và giới báo chí.

Một số Nghị sĩ đã rời tòa nhà bằng hầm ngầm dưới lòng đất.

Những người biểu tình đe dọa đột nhập vào Quốc hội nếu như những yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Một vài giờ sau đó, đám đông giải tán và tuyên bố sẽ tiếp tục triệu tập vào đêm kế tiếp.

Hãng tin RIA cho biết thêm trong ngày hôm nay, Quốc hội Nga sẽ có phiên họp khẩn cấp để thảo luận về khả năng để ông Avakov từ chức.

Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Arsen Avakov là người chịu trách nhiệm cho việc một lãnh đạo ‘Khu vực Cánh hữu’ là Aleksandr Muzychko, hay còn gọi là Sashko Bilyi thiệt mạng trong vụ truy ráp hôm thứ Ba vừa qua.

Sau sự việc này, các lãnh đạo của phong trào cực hữu đã đe dọa trả thù ông Avakov, dù chưa xác định rõ họ sẽ làm gì. Lãnh đạo phong trào là Dmitry Yarosh đã kêu gọi ông Avakov từ chức.

Lãnh đạo của đảng UDAR và cũng là cựu vô địch đấm bốc Vitaly Klitschko cũng đã thương thảo với phong trào ‘Khu vực Cánh hữu’ ngay trước Quốc hội Ukraina, thuyết phục những người biểu tình từ bỏ ý định đột chiếm Quốc hội vì ‘việc này sẽ làm tình hình tại Ukraina hiện nay bất ổn’.

Phong trào ‘Khu vực Cánh hữu’ nay đã trở thành một đảng chính trị tại Ukraina, đây là lực lượng nòng cốt trong cuộc biểu tình kéo dài 3 tháng vừa qua tại Kiev, dẫn tới việc thành lập chính quyền lâm thời hiện nay.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Obama hứa xa, Putin đòn gần: Ukraine lãnh đủ
Tình hình Ukraine - Page 5 20140326Nga sẽ tăng giá khí đốt thêm 79%
VNN - Lời hứa của Tổng thống Mỹ Obama còn ở xa thì những phản ứng của Tổng thống Nga Putin lại rất gần, tác động tức thời. Áp lực dồn ép lên Ukraine ngày một lớn, nguy cơ phá sản được cảnh báo còn lời hứa hỗ trợ hàng tỷ USD vẫn ở thì tương lai.

Khí đốt, hết thời ngon bổ rẻ

Sau khi Ukraine ký thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chính phủ nước này đã ngay lập tức nhận được thông báo Nga sẽ tăng giá khí đốt thêm 79% từ ngày 1/4.

Văn bản thỏa thuận giảm 100 USD cho mỗi nghìn khối gas cho Ukraine đã hết hiệu lực với những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa nước này với Nga, EU và Mỹ.

Để đối phó với quyết định của Kremlin và cũng là theo những cam kết với IMF, chính phủ lâm thời Ukraine sẽ tăng 50% giá gas trong nước kể từ ngày 1/5 và tiến tới hủy bỏ dần tất cả các trợ cấp năng lượng đến năm 2016. Ukraine cũng sẽ tăng giá 40% đối với các công ty phân phối khí đốt sưởi ấm từ ngày 1/7.

Đại diện chính quyền tạm thời Urkraine cũng như các chuyên gia đều cho rằng, diễn biến này sẽ khiến kinh tế Ukraine rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả xã hội.

Giá gas và khí đốt sưởi ấm tăng trong bối cảnh đại đa số người dân Ukraine đang chi phần lớn lương của mình cho ăn uống khiến cho người dân sẽ thêm khốn khó.

Gói cứu trợ trị giá 18 tỷ vừa ký với IMF có thể sẽ giúp nền kinh tế Ukraine không rơi vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, giống như ở Hy Lạp và Bồ Đào Nha, người dân Ukraine sẽ phải oằn mình với những điều kiện mà tổ chức này đưa ra. Bên cạnh đó, giới quan sát còn lo lắng về tốc độ giải ngân của những đồng tiền này.

Với tình trạng cạn kiệt tài chính, lại vừa trải qua biến động chính trị kéo dài, những gì mà người dân Ukraine có thể sẽ phải trải qua còn tệ hại hơn nhiều so với Hy Lạp và Bồ Đào Nha.

Những diễn biến căng thẳng gần đây cho thấy, tình hình rất khó có thể thay đổi. Ukraina đã ký thỏa thuân với IMF trong khi Nga có lẽ cũng không có lý do gì để tiếp tục giảm giá khí đốt cho Ukraine kể từ quý II.

Rõ ràng, sức ép này có tác dụng rất lớn lên một nền kinh tế đang cần 30-40 tỷ USD trong vòng 2 năm tới để tránh sự đổ vỡ.

Trước mắt, người dân Ukraine sẽ sống trong tình trạng “đói” khí đốt, khí sưởi ấm và giá cả leo thang. Các khoản vay dễ dãi trị giá hàng chục tỷ USD từ Nga sẽ không được xem xét lại. Nền kinh tế Ukraine tất nhiên sẽ nợ nhiều hơn khi các gói tiền từ IMF đổ về.

Lời hứa ở xa, nước Nga ở gần

Trên thực tế, việc lấy tiền từ phương Tây có vẻ không hề dễ dàng như từng thấy ở trường hợp Hy Lạp và Bồ Đào Nha.

Hồi cuối tháng 2/2014, khi mà nền kinh tế Ukraine rơi vào tình trạng rệu rã, các nguồn tiền từ Nga bị cắt trong bối cảnh biểu tình diễn ra không có điểm dừng, thì các khoản viện trợ từ EU và Mỹ chỉ dừng lại ở những lời hứa.

Tình hình Ukraine - Page 5 20140327
Lời hứa của Tổng thống Mỹ Obama còn ở xa thì những phản ứng của Tổng thống Nga Putin lại rất gần
Sự việc Nga sáp nhập Crimea có thể đã khiến tình hình thay đổi. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm 27/3 đã nhanh chóng thông qua các dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine, ủng hộ khoản vay 1 tỷ USD cho chính quyền nước này. Trong khi IMF cũng đã có một bước tiến lớn khi hứa cung cấp cho Ukraine một gói cứu trợ trị giá 18 tỷ USD.

Nhìn bề ngoài, đây là những động thái khá mạnh nhưng những nỗ lực vực dậy Ukraine bị nghi ngờ ở chỗ đầu tàu kinh tế EU là Đức gần đây cho biết trừng phạt Nga là không cần thiết và hy vọng vào những biện pháp đã đưa ra trước đó (trừng phạt nhắm vào các quan chức, tài phiệt Nga).

Trên thực tế, cái mà Nga cần nhất là Crimea - cái cổng ra biển của cường quốc này đã thuộc về Nga. Ukraine là vùng đất quan trọng nhưng không phải là cốt yếu. Nga có lẽ không nhất thiết phải giành quyền kiểm soát ở đây như chính tổng thống Putin tuyên bố không sáp nhập thêm bất cứ vùng đất nào của Ukraine.

Trong khi đó, EU cũng không thể can thiệp vào Ukraine theo hướng ngăn sông cấm chợ kinh tế Nga. Các dòng dầu khí chảy qua Ukraine sang châu Âu chắc chắn sẽ vẫn phải tiếp tục.

Đây rất có thể là yếu tố khiến cả EU và Mỹ cân nhắc khi rót tiền vào Ukraine, nhất là trong bối cảnh kinh tế EU hồi phục chậm chạm còn Mỹ cũng không sáng sủa, đang ngập trong nợ nần và thâm hụt ngân sách.

Đi kèm với việc IMF - mà đứng sau là Mỹ bơm tiền vào là các điều kiện. Các điều kiện quá khắt khe có thể khiến cho bất ổn xã hội lớn lên. Ở chiều ngược lại, Putin có lẽ cũng không còn nhiều điều để nói với Ukraine và phương Tây. Thay vì Mỹ, Nga mới là người đang xoay trục sang châu Á.

Những nước cờ trên ván cờ Đông-Tây gần đây có thể thấy, dường như chính quyền tạm thời của Ukraine mà đứng sau đó là phương Tây đang đứng trước những nước cờ khó giải. Nước Nga đã sáp nhập Crimea không mất quá nhiều sức người sức của. Tất nhiên, sẽ có nhiều đánh đổi nhưng rõ ràng ông Putin đang có rất nhiều nước đi đáng gờm. Đơn giản, những đường ông dẫn dầu sang EU vẫn chảy mà có lẽ khó ai có thể nói chuyện phá bỏ.
      
Cựu học viên

#108Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ông Putin khen ngợi lính Nga ở Crimea
VNN - Theo RIA-Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.3 đã khen ngợi “tinh thần dũng cảm, sự chuyên nghiệp và sự kiềm chế của binh sĩ Nga trước những hành động khiêu khích ở Crimea”.

Ông cho rằng các diễn biến ở Crimea là “kỳ kiểm tra đặc biệt” đối với tinh thần, kỷ luật và khả năng của binh lính Nga, và những hành động của họ “không những giúp tránh đổ máu, mà còn tạo điều kiện tổ chức thành công cuộc trưng cầu dân ý tự do và hòa bình”. Trong khi đó, AFP dẫn lời các chuyên gia phương Tây xem những phát biểu trên là lần đầu tiên Nga công nhận sự can dự trực tiếp vào Crimea. Cùng ngày, AP đưa tin Tổng thống Putin đã ra lệnh trao trả một phần vũ khí, thiết bị quân sự của các đơn vị Ukraine đóng tại Crimea. Trước đó, tất cả cơ sở quân sự của Ukraine đã nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng tự vệ Crimea, toàn bộ tàu chiến đều kéo cờ Nga và các binh sĩ Ukraine còn trung thành với chính quyền Kiev cũng đã rời khu vực này. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng, loại khí tài và thời điểm trao trả.

Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nghị quyết của LHQ vừa được thông qua về Ukraine là “phản tác dụng” và kêu gọi cộng đồng quốc tế ổn định tình hình ở nước này. Phản ứng của Nga được đưa ra một ngày sau khi Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết coi cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Crimea vào Nga là vô giá trị. Trong thông báo đưa ra trên website, Bộ Ngoại giao Nga còn cáo buộc phương Tây sử dụng “bộ máy tuyên truyền thời Chiến tranh lạnh” để chống Moscow. Trong khi đó, tờ Daily Beast dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo việc quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào miền đông Ukraine khi cần thiết, còn chính quyền Kiev ước tính khoảng 100.000 binh sĩ Nga đã được điều đến biên giới hai nước.
      
Cựu học viên

#109Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quốc hội Ukraina lại bị bao vây
Tình hình Ukraine - Page 5 20140328Hơn 1.000 người cực hữu hiện đang phong toả toà nhà Quốc hội Ukraina
VNN - Truyền hình Nga đưa tin toà nhà Quốc hội Ukraina lại bị bao vây trong ngày thứ hai khi các thành viên của phong trào ‘Khu vực Cánh hữu’ đòi cách chức Bộ trưởng Nội vụ lâm thời.

Ít nhất hơn 1000 người cực hữu hiện đang phong toả toà nhà Quốc hội Ukraina.

Những người biểu tình buộc tội Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Arsen Avakov đã ra mệnh lệnh mà họ gọi là một ‘vụ ám sát chính trị’ đối với một trong các lãnh đạo của họ là Aleksandr Muzychko.

Muzychko đã thiệt mạng trong một vụ vây ráp của cảnh sát cách đây vài ngày.

Phong trào Khu vực cánh hữu đã tuyên bố trả thù cho lãnh đạo của họ, muốn đột nhập vào toà nhà Quốc hội để gây sức ép lên các nhà lập pháp Ukraina sa thải ông Avakov.

Tổng thống lâm thời Ukraina Aleksandr Turchinov coi những hành động của phong trào cực hữu này là một sự gây hấn.

“Quốc hội Ukraina là nền tảng quyền lực hợp pháp của Ukraina. Nếu không có nền tảng này, sẽ không thể có quyền lực” – ông Turchinov nói.

“Hiện đang có một nỗ lực nhằm khiến tình hình ở Ukraina bất ổn, ngay giữa trung tâm, trái tim của đất nước này” – Turchinov nói thêm.

Tổng thống lâm thời Ukraina nói rằng các nhà hoạt động Khu vực Cánh hữu có thể là những điệp viên do Nga thuê.

Tuy nhiên, ông Turchinov không thể giải thích tại sao Moscow lại đặt một trong các lãnh đạo của phong trào này vào danh sách truy nã quốc tế vì khuyến khích khủng bố nhằm vào Nga.
      
Phó Thường dân

#110Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 20143212
Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovych kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý toàn Ukraine về quy chế của các khu vực trên toàn quốc
Theo Independent: Ngày 28/3/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc Nga điều động quân ở khu vực biên giới của Ukraine là động thái bất thường; đồng thời kêu gọi Moskva rút quân và bắt đầu đàm phán nhằm tháo ngòi nổ cho tình trạng căng thẳng hiện nay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine bị phế truất Viktor Yanukovych kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý toàn Ukraine về quy chế của các khu vực trên toàn quốc.

Phát biểu tại một phiên họp quốc hội, Tổng thống lâm thời Ukraina Aleksandr Turchinov coi hành động bao vây toà nhà Quốc hội Ukraina của phong trào cực hữu là một sự gây hấn.
      
Phó Thường dân

#111Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 30ukra10
Vitaly Klitschko là một trong những thủ lĩnh của cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych
Theo New York Times: Tiếp theo những thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng nhiệm John Kerry sẽ gặp nhau tại Paris vào ngày hôm nay (30/3/2014).

Trong một diễn biến khác, nhà cựu vô địch quyền Anh Vitaly Klitschko - thủ lĩnh Đảng UDAR (có nghĩa là Cú đấm) đã quyết định từ bỏ cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Ukraine, thay vào đó sẽ ủng hộ ứng viên là doanh nhân Petro Poroshenko (cũng là đảng viên của Đảng UDAR). Klitschko cho biết ông sẽ lên kế hoạch ứng cử chức Thị trưởng Kiev, cũng được tổ chức song song với cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 25/5 tới. Với sự rút lui của Klitschko, cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Ukraine chỉ còn lại hai đối thủ chính là tỉ phú trong lĩnh vực sản xuất chocolate Poroshenko và “Nữ hoàng khí đốt” Yulia Tymoshenko.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 D0a6aa10
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Michael Rogers thừa nhận: 95% thông tin mà Edward Snowden lấy được là thông tin quân sự có tính chiến thuật và chiến lược, do đó nghi ngờ cựu nhân viên CIA đã tiếp tay cho Moskva trong kế hoạch sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Bởi Moskva đã bảo mật thành công đến phút chót kế hoạch sáp nhập Crimea vào Nga trước hệ thống nghe lén toàn cầu của NSA. Ảnh: The Guardian
      
Phó Thường dân

#113Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 Tai_xu47
Người dân gương cao một túi nhựa có in biểu tượng của Liên Xô trong một cuộc biểu tình ủng hộ Nga tại trung tâm Donetsk ngày 29/3/2014. Ảnh: Reuters
Theo Reuters: Ngày 30/3/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ra lệnh cho tuớng Philip Breedlove, Tư lệnh NATO kiêm Tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu nhanh chóng quay lại châu Âu mặc dầu ông Philip Breedlove chuẩn bị có buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tuần này. Lý do được đưa ra là nhằm giúp tuớng Philip Breedlove có thêm thời gian nắm tình hình, tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh NATO và kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó với những diễn biến mau lẹ ở Ukraine.

Trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga không có ý định can thiệp vào tình hình ở phía Đông Ukraine.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 Dien_t10Tình hình Ukraine - Page 5 Russia11
Hệ thống điện thoại liên lạc được mã hóa và thói quen làm việc trực tiếp với cấp dưới đã giúp Tổng thống Putin hạ knock-out tình báo phương Tây ở Crimea
      
Cựu học viên

#115Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận về Ukraine
Tình hình Ukraine - Page 5 Ngoait11Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt tay nhau tại thủ đô Paris ngày 30.3 - Ảnh: AFP
TNO - Mỹ và Nga ngày 30.3 không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine sau cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Paris, Pháp. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới giữa Nga với miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai bên Mỹ, Nga đã đưa ra những đề xuất nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng không nhất trí về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này.

Ông Lavrov cho rằng cuộc hội đàm giữa ông và Ngoại trưởng Kerry tại Paris “có tính chất xây dựng” và sẽ tiếp tục những cuộc hội đàm như thế này, theo AFP.

Ngoại trưởng Lavrov đề xuất Ukraine nên theo thể chế liên bang là một giải pháp then chốt cho tình hình khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng đề xuất tiếng Nga nên được tuyên bố là ngôn ngữ hành chính thứ hai ở Ukraine và Ukraine nên theo thể chế liên bang để một số khu vực có nhiều người nói tiếng Nga có thêm quyền tự trị.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine, nơi tập trung nhiều người nói tiếng Nga.

Ông Kerry cho rằng bất kỳ cuộc hội đàm nào về tương lai Ukraine sắp tới phải có sự tham gia các lãnh đạo chính phủ lâm thời Ukraine. Nga lâu nay không công nhận chính phủ lâm thời Ukraine (thân phương Tây) là hợp pháp.

Ngoại trưởng Kerry nói cả hai nước Nga và Mỹ có bất đồng quan điểm về nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng hai vị ngoại trưởng nhận ra được tầm trọng của việc tìm ra giải pháp ngoại giao cho tình hình Ukraine.

Thời gian qua, Mỹ và phương Tây đã áp dụng các lệnh trừng phạt Nga sau khi Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga.

Mỹ và phương Tây lo ngại việc Nga tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới giáp với khu vực miền đông Ukraine là nhằm xâm lược Ukraine sau Crimea.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga hoàn toàn không có ý định xâm lược hay vượt qua biên giới Ukraine.

Theo ghi nhận của AFP, mặc dù Nga, Mỹ căng thẳng về tình hình Ukraine, nhưng vẫn có những tiếng cười phát ra giữa lúc hai ngoại trưởng hội đàm kéo dài 4 giờ liền.
      
Phó Thường dân

#116Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 20143310
Binh sĩ Nga đã bắt đầu rút khỏi biên giới với Ukraine
Theo Aljazeera: Ngày 31/3/2014, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới đã trở về căn cứ tại Samara sau khi kết thúc cuộc diễn tập, nhưng không cho biết các lực lượng khác được triển khai gần biên giới với Ukraine có rút về căn cứ hay không. Thông tin trên cũng đã được phía Đức và Ukraine xác nhận.

Cũng trong ngày 31/3/2014, Thủ tướng Nga Dmitry Medevedev đã có chuyến thăm bất ngờ tới Crimea. Ông Medvedev đã đến thủ phủ Simferopol để thảo luận với lãnh đạo địa phương về kế hoạch phát triển nước cộng hòa Crimea và thành phố trực thuộc trung ương Sevastopol. Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo địa phương, Thủ tướng Medvedev tuyên bố Moskva sẽ biến Crimea thành một đặc khu kinh tế với nhiều chính sách thuế ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư; đồng thời hiện đại hóa các bệnh viện trong khu vực, tăng lương cho người lao động và người nghỉ hưu.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Ngày 30-3-2014, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố: Nga có các bằng chứng chứng minh các tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào cả người biểu tình lẫn cảnh sát tại Quảng trường Độc Lập khi diễn ra bạo loạn ở Kiev là do lãnh đạo phong trào cực hữu The Right Sector cử tới.

Mời các bạn xem video chứng minh luận cứ của Ngoại trưởng Nga. Khi xem các bạn cần chú ý đến tình tiết lực lượng đặc nhiệm có vũ trang rút bỏ các vị trí chốt giữ (không bắn trả) và người biểu tình có trang bị vũ khí sát thương cơ động, ẩn nấp trong khách sạn,...
      
Phó Thường dân

#118Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 20140410
Theo ITAR-TASS: Nửa đêm 31/3/2014, đã xảy ra một vụ nổ súng giữa thành viên đảng theo đường lối cực đoan bán vũ trang cánh hữu và lực lượng tự vệ của Maidan khiến ba người bị thương; trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất chính quyền thành phố Kiev Bogdan Dubas.

Theo Reuters: Ngày 01/4/2014, Nga đã cảnh cáo Ukraine không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những nỗ lực trước đây của Kiev nhằm tiến gần hơn tới liên minh quân sự này đã nhận phải những hậu quả không mong đợi; đồng thời đã dẫn tới việc đóng băng các cuộc tiếp xúc chính trị giữa Nga-Ukraine.

Cũng theo Reuters: Ngày 01/4/2014, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga tăng giá bán khí đốt đối với Ukraina nhằm gây áp lực lên chính phủ lâm thời tại Kiev. Theo đó, Ukraina sẽ phải trả 385,5 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt mua của Nga từ quý 2/2014. Đây là mức tăng rất mạnh so với giá 268,5 USD mà Moscow và Kiev đạt thỏa thuận hồi tháng 12/2013.
      
Phó Thường dân

#119Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 Tai_xu50
Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turch thăm một đơn vị quân đội tại Desna ngày 02/4/2014
Theo Reuters: Ngày 02/4/2014, Tư lệnh NATO, tuớng Philip Breedlove, nhận định: Nếu muốn, Nga có thể đánh chiếm các mục tiêu trên đất Ukraine chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, Nga lại khẳng định rằng họ không hề có ý định tấn công Ukraine mà chỉ đang sẵn sàng bảo vệ cho những người Nga khỏi tình trạng hỗn loạn ở Ukraine.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 Eu_nga10
Liệu Mỹ có đủ lượng khí để có thể giúp EU thoát khỏi phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga hay không?
      
Phó Thường dân

#121Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Ukraine - Page 5 Tai_xu53
Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentyn Nalyvaichenko tại cuộc họp báo ngày 03/4/2014
Theo Reuters: Ngày 03/4/2014, Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine Arseny Yatseniuk lên tiếng cáo buộc Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đã ra lệnh giết hại những người biểu tình ở Kiev. Chính phủ Ukraine cũng thông báo việc bắt giữ 12 thành viên của một đơn vị cảnh sát chống bạo động tinh nhuệ bị nghi đã bắn vào người biểu tình hôm 20/02/2014. Tuy nhiên, Tổng thống bị lật đổ Yanukovych - hiện đang ở Nga - đã bác bỏ cáo buộc này. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 02/4/2014, ông Yanukovych cho hay các vụ bắn người là từ các tòa nhà do người biểu tình chiếm giữ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 03/4/2014 tại Kiev, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalyvaichenko cho biết lực lượng an ninh Nga (FSB) đã có mặt tại trụ sở SBU ở Kiev để hỗ trợ cho Chính phủ của ông Yanukovych trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc khủng hoảng; đồng thời cáo buộc FSB có dính líu đến vụ bạo động trong các ngày từ 18 đến 20/2/2014 ở trung tâm Kiev. Tuy nhiên, FSB đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.
      
Cựu học viên

#122Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Con trai Khrushchev lên tiếng về Crimea
Tình hình Ukraine - Page 5 Crimea11Các binh sĩ Nga tại Crimea - Ảnh: Reuters
TNO - Con trai của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev nói với tờ The Daily Beast (Mỹ) rằng cha ông không bao giờ có ý định tách rời Crimea khỏi Nga, và Nga sẽ không bao giờ trả lại bán đảo này cho Ukraine.

Theo ông Sergei Khrushchev, việc nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chuyển giao Crimea cho Ukraine kiểm soát vào năm 1954 chỉ đơn giản vì lý do hậu cần và mang tính tượng trưng.

Ông Sergei Khrushchev đã di cư sang Mỹ từ năm 1991 và hiện đang là công dân Mỹ. Ông xem vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich là một hành động bất hợp pháp bằng vũ lực của chính quyền Kiev. Và ông nhấn mạnh rằng 96% người dân Crimea đã lựa chọn để tách khỏi Ukraine và tham gia vào Liên bang Nga, theo tờ The Daily Beast ngày 2.4.

"Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ", ông Sergei Khrushchev nói về cuộc xung đột đang leo thang về số phận của Crimea.

Nikita Khrushchev đã lãnh đạo Liên Xô trong khoảng thời gian bế tắc nghiêm trọng nhất của Chiến tranh Lạnh. Vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962 đã đưa cả hai nước đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân. Theo lịch sử Mỹ thì cuối cùng nhà lãnh đạo Liên Xô đã phải nhượng bộ.

Nhưng trong tình hình căng thẳng hiện nay ở Ukraine, chỉ có Nga thực sự có lợi ích gắn liền, do đó Nga sẽ giành chiến thắng bằng mọi giá nếu nếu cuộc xung đột leo thang, ông Sergei Khrushchev cho biết.

"Đối với Mỹ, đây chỉ là một trong những nỗ lực nhằm chứng tỏ với Nga ai là bậc thầy của nền chính trị thế giới. Còn đối với Tổng thống Nga và chính nước Nga, đó là niềm tự hào quốc gia và họ sẽ phản đối và chống lại bằng mọi giá", ông Sergei Khrushchev nói.

Theo ông thì lý do chính của việc chuyển giao Crimea cho chính quyền Ukraine vào năm 1954 là nhằm xây dựng hai kênh đào chính giữa Ukraine và Crimea. Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev muốn đơn giản hóa quá trình xây dựng bằng cách đặt cả hai phía của dự án dưới cùng một chính quyền.

"Cha tôi là người lãnh đạo Liên Xô. Nga và Ukraine là hai nước cộng hòa liên minh, bình đẳng trong Liên bang Xô viết. Đối với cha tôi là không có sự khác biệt bởi vì tất cả đều nằm trong một nhà nước", ông nói.

Sergei Khrushchev đổ lỗi cho Tổng thống Boris Yeltsin về việc bỏ rơi Crimea. Theo ông thì Tổng thống Yeltsin đã bị phân tâm với những tham vọng riêng của mình, và vào năm 1991 đã nói với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng họ có thể sở hữu Crimea.

"Tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ rất không hài lòng với những gì Yeltsin quyết định thực hiện", ông nói.

Theo ông thì không thể đặt câu hỏi về cách xử lý của Nikita Khrushchev đối với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, vì mỗi người có cách xử lý khác nhau tùy thuộc từng thời điểm lịch sử. Và bởi vì cha ông không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Liên Xô sẽ tan rã và biến mất trên bản đồ thế giới.

Tổng thống Putin, theo nhận định của Sergei Khrushchev, là một nhà cải cách theo khuôn mẫu của cha ông, và có thể so sánh với Tổng thống Theodore Roosevelt của Mỹ.

"Kỷ nguyên Putin là một kỷ nguyên đưa nước Nga trở lại trật tự, đập tan các tập đoàn chính trị đầu sỏ, và thực thi vai trò của chính phủ", ông nói.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 Ba_lag10
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình PBS của Mỹ, bà Christine Lagarde - Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phải thừa nhận: “Không có sự hỗ trợ mà họ đang nhận được từ gói cứu trợ mà Nga đã mở rộng từ vài tháng trước, họ sẽ không đi đến đâu cả”. Nói một cách khác: Nếu Không có sự giúp đỡ của Nga, kinh tế Ukraine đã sụp đổ từ lâu.
      
Phó Thường dân

#124Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết tất cả nhân viên quân sự của Ukraine đồn trú tại Crimea được phép rời khỏi vùng lãnh thổ này để trở về Ukraine. Tuy nhiên, có hơn 8.000 người tình nguyện ở lại và đăng ký phục vụ trong Quân đội Nga.

Tình hình Ukraine - Page 5 Ukrain17
Cựu nhân viên quân sự Ukraine đến nộp đơn xin phục vụ trong quân đội Nga tại Sevastopol - Ảnh: Vasiliy Batanov
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Ukraine - Page 5 May-ba10
Việc ban lãnh đạo Nga quyết định triển khai Tu-22M3 ở Crimea sẽ làm tăng đáng kể khả năng của lực lượng vũ trang Nga tại các khu vực then chốt vào thời điểm này. Với ý nghĩa này, việc xáp nhập vào Nga “tàu sân bay không thể đánh chìm” Crimea là vô giá.
      
Sponsored content

#126Tình hình Ukraine - Page 5 Empty Re: Tình hình Ukraine

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 17 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất