Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Chiều 26-8, tại TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức lễ trao quân hàm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp và khen thưởng VÐV bơi lội 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam 13775710

Ánh Viên được Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 phát hiện, tuyển chọn và đào tạo từ năm 10 tuổi. Với tố chất và năng khiếu vượt trội, cùng sự quan tâm đầu tư và đào tạo của Quân khu 9, Bộ Quốc phòng và Tổng cục TDTT, thành tích của Ánh Viên ngày càng tiến bộ, đem về cho thể thao Việt Nam nhiều huy chương khu vực và châu lục.

Tính đến nay, "kình ngư" Ánh Viên đã đoạt tổng cộng 142 huy chương các loại (78 HCV, 46 HCB, 18 HCÐ), trong đó có 70 huy chương quốc gia (34 HCV, 27 HCB, 9 HCÐ) và 72 huy chương quốc tế (44 HCV, 19 HCB, 9 HCÐ). Mới nhất, tại Ðại hội Thể thao trẻ châu Á 2013 ở Nam Kinh - Trung Quốc, Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV, 1 HCB.

Căn cứ vào thành tích xuất sắc kể trên, ngày 22-8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định chuyển chế độ từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp và phong quân hàm thượng úy cho VÐV Nguyễn Thị Ánh Viên. Ánh Viên cũng là một trong số những cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn quân. Dịp này, Ánh Viên cũng được trao các bằng khen, giấy khen và phần thưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.

Hôm nay, Ánh Viên vẫn đang tiếp tục tranh tài tại Seagame 27 và là 1 trong những VĐV được kỳ vọng nhất của đoàn Việt Nam. Thành tích của cô trong kỳ Seagame này tính đến chiều hôm nay (14/12) là 2 HC vàng, 2 HC bạc và một HC đồng.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Love
Love Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 286

Danh vọng : 551

Uy tín : -1

thầy giáo làng đã viết:
Chiều 26-8, tại TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức lễ trao quân hàm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp và khen thưởng VÐV bơi lội 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên.

Cảm ơn TGL đã cung cấp thông tin trên. Nhưng có lẽ các báo đã biên tâp sai, lẽ ra phải là "...tại Cần Thơ" mới là thủ phủ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Những hình ảnh tiếp theo củng cố cho luận cứ này:

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Dsc_4710
Ngoài việc được nhận quân hàm thượng úy, Nguyễn Thị Ánh Viên còn được Bộ quốc phòng,
Bộ tư lệnh Quân khu 9 và UBND TP.Cần Thơ tặng bằng khen và phần thưởng gần 100 triệu đồng.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Dsc_4711
Ánh Viên chia vui cùng gia đình.
Nguồn: news.zing.vn
      
North
North Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 493

Danh vọng : 974

Uy tín : 3

Không thành vấn đề, dù được trao quân hàm ở đâu thì BTL Quân khu 9 cũng đã không lầm người vì ngay trong kỳ SEA Games năm nay tại Naypyidaw (Myanma), Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục mang huy chương vàng về cho Việt Nam:

Báo Dân trí đã viết:

Điều tuyệt vời đến từ Nguyễn Thị Ánh Viên

(Dân trí) - Đúng như sự kỳ vọng, kình ngư người Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã làm dậy sóng đường đua xanh tại SEA Games năm nay ngay trong ngày thi đầu tiên.

Cả hai nội dung mà Ánh Viên tham dự đều có HCV, trong đó nội dung 200m hỗn hợp cá nhân đã phá sâu kỷ lục SEA Games.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV nội dung bơi hỗn hợp 200m nữ với thành tích 2 phút 16 giây 20. Đây chính là HCV thứ 15 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Ntav-d10

Niềm vui của Ánh Viên với 2 tấm HCV bơi lội ngày 12/12
Chưa dừng lại ở đó, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 14 giây 80. Kỷ lục cũ là 2 phút 15 giây 73. Như vậy, kình ngư 17 tuổi đã mang về chiếc HCV thứ 16 cho đoàn TTVN tại SEA Games 27, qua đó hoàn tất cú đúp HCV cho mình trong ngày thi đấu hôm nay.

Đây là những thành tích không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi ở những giải quốc tế gần đây, Ánh Viên đều thi đấu xuất sắc, đạt thành tích tiệm cận với châu lục.

Trực tiếp trao HCV cho Ánh Viên, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh vô cùng xúc động. Cung thể thao dưới nước đã hai lần cử Quốc ca Việt Nam. Trên bục nhận huy chương, Ánh Viên đã không khóc như nhiều VĐV. Ngược lại, cô bé 17 tuổi đã cười tít mắt vì sung sướng.

Có một chi tiết rất thú vị là ở lần trao HCV đầu tiên (200m hỗn hợp cá nhân), khi các phóng viên chen nhau chụp ảnh, Ánh Viên đã nói rất tự tin: “Em còn một tấm HCV nữa mà”.

Quả thực, chỉ ít phút sau, Ánh Viên tiếp tục giật vàng, lần này còn phá luôn cả kỷ lục SEA Games. Lần này thì cánh phóng viên tha hồ được chụp ảnh cô bé. Chỉ có điều, có lẽ thấy phóng viên Việt Nam “quây” quá đông, thành viên của BTC đã yêu cầu phóng viên đi vào phòng, không được phỏng vấn.

Dù không có chia sẻ nào với báo chí Việt Nam, nhưng những nụ cười tươi tắn, đầy hạnh phúc của Ánh Viên đã nói lên tất cả.

Đây mới là 2 tấm HCV đầu tiên của cô gái người Cần Thơ. Những ngày tới, Ánh Viên sẽ còn thi 6 nội dung nữa và người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những ngày thi đấu bùng nổ của nữ kình ngư 17 tuổi.

Hà Nguyên
Từ Nay Pyi Taw
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Captur10
Hình ảnh cho thấy buổi lễ được tổ chức tại TPHCM
      
Love
Love Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 286

Danh vọng : 551

Uy tín : -1

Vâng, bác PTD thật tinh tường. Em đã kiểm tra lại và chính báo Cần Thơ đã xác nhận thông tin của TGL là chính xác!

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam 13110
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 trao Quyết định cho VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Sau màn trình diễn tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 2013, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ nhận được mức thưởng “khủng” không dưới 300 triệu đồng.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Xff0lz10
Ánh Viên là VĐV Việt Nam được nhận thưởng cao nhất ở SEA Games 27

Theo quy định về chế độ đãi ngộ đối với HLV, VĐV thể thao, mức thưởng cho VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại SEA Games lần lượt là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng/chiếc. Bên cạnh đó, nếu VĐV xuất sắc phá kỷ lục SEA Games sẽ được thưởng thêm 15 triệu/kỷ lục. Ngoài ra, nhằm khích lệ tinh thần các VĐV trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Tổng cục TDTT còn treo thưởng nóng cho mỗi HCV cá nhân là 6 triệu đồng, HCB là 4 triệu đồng và HCĐ là 2 triệu đồng. Ở các môn đồng đội ít người, tiền thưởng nóng là 8 triệu đồng/HCV, 6 triệu đồng/HCB và 4 triệu đồng/HCĐ.

Tại SEA Games 2013, Ánh Viên đã tỏa sáng rực rỡ với 3HCV, 2HCB, 1HCĐ và phá 2 kỷ lục đại hội. Cô không chỉ là VĐV xuất sắc nhất đoàn thể thao VN mà còn là một trong những VĐV gây ấn tượng mạnh trên đường đua xanh tại Nay Pyi Taw.

Như vậy, tiền thưởng Ánh Viên sẽ nhận được từ Tổng cục TDTT là: 3HCV x 45 triệu đồng + 2HCB x 25 triệu đồng + 1HCĐ x 20 triệu đồng + 2 kỷ lục SEA Games x 15 triệu đồng = 235 triệu đồng. Và tổng số tiền thưởng nóng là 28 triệu đồng. Tổng số tiền Ánh Viên được nhận là 263 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ được nâng lên cao hơn rất nhiều bởi Ánh Viên sẽ được nhận tiền thưởng từ đơn vị Quân đội và cũng có thể cô sẽ được nâng bậc lương, giấy khen,.. Đó là chưa kể đến những khoảng tiền thưởng của các mạnh thường quân.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO -Rạng sáng ngày 3-3 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc đoạt thêm 1 HCV, 1 HCB trong ngày thi đấu cuối tại Giải FL Swimming Spring Senior Championship 2014 diễn ra ở thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ).

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Ua1ym410
Ánh Viên đoạt tổng cộng 4 HCV, 2 HCB tại Florida. Ảnh: T.P
Ở nội dung bơi 200 yard (1 yard = 0,914 m) bướm, Ánh Viên sớm chứng tỏ được sự vượt trội so với các đối thủ khi giành vị trí hạng nhất vòng loại với thời gian 2 phút 2,18 giây. Bước vào loạt bơi chung kết, cô tăng tốc để tự rút ngắn thời gian còn 1 phút 58,64 giây, đoạt HCV. Thành tích của cô bỏ xa người đoạt HCB Justine Bowker đến 1,99 giây.

Ở nội dung bơi 200 yard ngửa, Ánh Viên xếp hạng 3 trong tổng số 47 VĐV tham dự vòng loại với thời gian 2 phút 2,73 giây, kém người dẫn đầu Madeline Hess gần 4 giây. Dù rất nỗ lực ở lượt bơi chung kết nhưng Ánh Viên chỉ có thể cải thiện thành tích còn 1 phút 58,40 giây, đoạt HCB. VĐV Madeline Hess đoạt HCV nội dung này với thời gian 1 phút 55,79 giây.

Như vậy, Ánh Viên đã đoạt được tổng cộng 4 HCV, 2 HCB sau 6 nội dung thi đấu đơn của cô tại giải.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183

Theo thông tin từ báo chí thì Ánh Viên là VĐV đang được đầu tư kinh phí lớn nhất ( khoảng 4 tỉ) với kỳ vọng sẽ giành HCV tải Á vận hội sắp tới.

Mình mà có con gái như Admin thì mình cũng cho đi học bơi. Biết đâu...???
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO -Rạng sáng 30-3 (giờ VN), Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV nội dung bơi 200 yard (1 yard tương đương 0,9144m) bướm tại giải NASA Junior National Championship Cup 2014 (giải bơi vô địch trẻ Mỹ) diễn ra tại bang Florida (Mỹ). Đây là HCV thứ tư của Ánh Viên tại giải.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam _dsc7410
Ánh Viên trên đường bơi 400m hỗn hợp nữ
Ánh Viên sớm khẳng định sự vượt trội của mình khi về nhất vòng loại với thời gian 1 phút 59,37 giây. Bước vào lượt bơi chung kết, Ánh Viên tung hết sức để liên tục dẫn đầu đoàn đua. Chỉ sau 100m đầu tiên, cô đã bỏ đối thủ đang bám đuổi quyết liệt phía sau Megan Brown gần 2 giây. Ánh Viên đã xuất sắc duy trì khoảng cách về đến đích để kéo thành tích xuống còn 1 phút 56,49 giây, đoạt HCV.

HCB và HCĐ nội dung này lần lượt thuộc về Megan Brown (1 phút 58,79 giây) và Emily Parillo (2 phút 0,50 giây).

Như vậy, Ánh Viên đã kết thúc giải đấu này thành công rực rỡ. Trong số 6 nội dung tham dự, Ánh Viên đã đoạt tổng cộng 4 HCV, 2 HCB. Đây là bước đệm hoàn hảo cho niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam tại ASIAD Incheon 17, diễn ra vào cuối tháng 9 tới.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO -Ngày 17-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đi vào lịch sử thể thao VN khi đoạt HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ tại Olympic trẻ 2014 đang diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam 5gmgix10
Ánh Viên bật khóc sau khi giành chiến thắng
Ở vòng loại diễn ra vào buổi sáng, Ánh Viên chỉ xếp thứ hai ở lượt bơi thứ 4 sau VĐV người Nam Phi Ross Marlies (thành tích 2'15"45) với thời gian 2'16"02. Thành tích này kém hơn kỷ lục của Ánh Viên tại Giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6 là 2'14"58.

Nhưng Ánh Viên hoàn toàn lột xác khi bước vào đợt bơi chung kết. Trong 50m đầu tiên, Ánh Viên chỉ xếp thứ hai sau VĐV người Hongkong Haughey. Tuy nhiên, sau lần quay đầu đầu tiên, Ánh Viên đã vượt lên dẫn trước đoàn đua với khoảnh cách sít sao với các đối thủ. Chỉ đến khi bước vào 100m cuối cùng, Ánh Viên đã tăng tốc để tạo ra khoảng cách khá an toàn, có khi lên đến gần một thân người so với hai đối thủ đeo bám quyết liệt là Haughey và Small (Mỹ).

Kết quả, Ánh Viên đã chạm đích đầu tiên với thời gian 2'12"66. Đây cũng là kỷ lục quốc gia mới của bơi lội VN ở nội dung 200m hỗn hợp. Chiếc HCV của Ánh Viên là chiếc HCV đầu tiên của bơi lội VN ở đấu trường Olympic trẻ.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt Huy chương đồng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4'39"65. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của Ánh Viên tại Asiad Incheon (Hàn Quốc).

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Rxoaew10
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trong đợt bơi 400m hỗn hợp nữ
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Floclk10Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở Asiad 17
TTO - Sáng 26-9, VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành quyền vào chung kết nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân tại Asiad Incheon 2014 khi chỉ đứng 9/16 ở vòng loại.

Ở vòng loại 200m hỗn hợp tại Asiad Incheon 2014, Ánh Viên chỉ về thứ 9/16 với thành tích 2 phút 20 giây 99, kém hơn nhiều so với thành tích 2 phút 12 giây 66 mà cô đã đăng quang tại Olympic trẻ 2014 tại Nam Kinh (Trung Quốc) tháng 8 mới đây.

Giải thích về thất bại của Ánh Viên, phó trưởng đoàn Nguyễn Thành Lâm cho biết: “Đây là kết quả không bất ngờ vì HLV Đặng Anh Tuấn đã chủ động báo với chúng tôi về việc này kể từ khi có lịch thi đấu. Cụ thể là vòng loại hai nội dung 200m ngửa và 200m hỗn hợp thi đấu quá sát (cách nhau khoảng 15 đến 20 phút) nên chúng tôi chỉ có thể chọn một trong hai nội dung trên để Ánh Viên giành sức cho đợt bơi chung kết quyết định khả năng giành huy chương”.

Ông Thành Lâm cũng phân tích thêm tại sao HLV Đặng Anh Tuấn lại chọn “đầu tư” cho nội dung 200m ngửa trong khi lại bỏ 200m hỗn hợp mà Ánh Viên đang là nhà vô địch Olmypic trẻ 2014. Ông nói: “Nội dung 200m hỗn hợp là sở trường của Ánh Viên. Tuy nhiên, đây là nội dung có sự thi đấu của nhà vô địch Olympic và thế giới Ye Shiwen cũng như nhiều đối thủ mạnh khác. Trong khi đó, nội dung 200m ngửa lại không có sự tham dự của Ye Shiwen. Và những đối thủ đáng gờm còn lại của Ánh Viên đến từ Trung Quốc và Nhật Bản chỉ có thành tích suýt soát so với Ánh Viên nên khả năng giành huy chương sẽ cao hơn nhiều”.

17g24 chiều 26-9 (giờ VN), Ánh Viên sẽ bước vào đợt bơi chung kết với hi vọng giành HCV.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ giành HCĐ nội dung 200m bơi ngửa với thành tích 2'12"25 tại Asiad 17.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam 0dyuld10
Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở đợt bơi vòng loại 200m ngửa nữ
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Báo chí nước ngoài sửng sốt khi Ánh Viên "càn quét" đường đua xanh

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Ttxvn_10Ánh viên trên bục nhận huy chương
TTXVN - Truyền thông thế giới đã tỏ ra sửng sốt khi chứng kiến Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp phá kỷ lục tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28).

Hãng tin Reuters bất ngờ khi viết: Ánh Viên phá hai kỷ lục tại SEA Games 28 chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, mở đầu hoàn hảo cho hành trình hướng đến kỳ tích giành 11 huy chương vàng ở môn bơi lội.

Kình ngư 18 tuổi đã chứng tỏ vị thế hàng đầu khu vực khi liên tiếp phá kỷ lục ở nội dung 800m tự do nữ (8 phút 34 giây 85) và nội dung 400m hỗn hợp nữ - 4 phút 42 giây 88 (2 lần phá kỷ lục ở nội dung này trong ngày 6/6).

Trong khi đó, AFP thì viết: "Ngôi sao đang lên của Việt Nam giành huy chương vàng, hơn 51 giây so với người đứng thứ hai. Nguyễn còn 'càn quét' đường đua với một tấm huy chương vàng khác, cùng với một kỷ lục mới được thiết lập."

Còn về phía Ánh Viên, khi được hỏi cô có khả năng giành chiến thắng toàn bộ 11 nội dung ở SEA Games hay không, Ánh Viên nói "Tôi hy vọng sẽ làm được."

"Tôi nghĩ tôi còn có thể làm được tốt hơn," Ánh Viên nói - "Tôi muốn phá kỷ lục ở cả 11 nội dung."

AP cũng đã dẫn phát biểu của Ánh Viên: "Tôi không mệt mỏi mà cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Hy vọng tôi có thể giành tất cả huy chương vàng năm nay."

Không chỉ truyền thông nước ngoài, ngay cả báo chí nước chủ nhà Singapore cũng đã dành cho Nguyễn Thị Ánh Viên những lời ca ngợi sau khi chứng kiến những gì cô đã làm được.

Trang Channel NewsAsia (Singapore) cho rằng Việt Nam như thế lực mới nổi thống trị đường đua xanh tại SEA Games. Đoàn Việt Nam giành ba huy chương vàng trong số sáu nội dung thi ngày đầu tiên và đều là những kỷ lục SEA Games. Ánh Viên được ví là "siêu sao tuổi teen", giành tới hai HC vàng, điều được dự báo từ trước.

Trong khi đó, tờ The Straits Times cho rằng hai huy chương vàng mà Ánh Viên giành được chỉ mới là sự khởi đầu của cô tại SEA Games 28.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ánh Viên - Niềm tự hào của thể thao Việt Nam

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam 08062010Phá 5 kỷ lục SEA Games 28, Ánh Viên trở thành gương mặt "hot" nhất thể thao Đông Nam Á
QĐND - Với thành tích ấn tượng trong hai ngày thi đấu vừa qua tại SEA Games 28, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành "Cô gái vàng" của bơi lội Việt Nam, là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam và thể thao Việt Nam.

Trong hai ngày thi đấu 6 và 7-6, Ánh Viên đã lập tổng cộng 5 kỷ lục SEA Games, giành 4 huy chương Vàng. Nội dung duy nhất Ánh Viên không có được thành công mức cao nhất cho tới hiện tại là ở nội dung 50m bơi bướm, nơi có sự góp mặt của Tao Li (Singapore). Ánh Viên đang được giới truyền thông trong nước và quốc tế ví như là "cô gái thép" của TTVN. Theo HLV bơi lội Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên đăng ký tham dự 11 nội dung và đặt mục tiêu giành tất cả huy chương cho những nội dung đăng ký thi đấu.

Còn nhớ, cách đây 2 năm, Ánh Viên đã giành được HCV ở các cự ly 200m bơi ngửa, 200m bơi cá nhân hỗn hợp và 400m bơi cá nhân hỗn hợp. Kể từ đó đến nay, thành tích cá nhân của Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ánh Viên đã tiến bộ không ngừng. Hiện tại, cô đang giữ 14 trong số 17 kỷ lục quốc gia bể dài và hai năm liên tiếp được bầu là VĐV xuất sắc năm (2013, 2014).

Để có được những thành tích trên, Ánh Viên đã trải qua thời gian tập dài ngày và thử thách tại Mỹ. Theo đó, Ánh Viên tập huấn ở Trường Đại học St Augustine (bang Florida-Mỹ), dưới sự chỉ đạo huấn luyện của HLV Anh Tuấn và hai chuyên gia quốc tế, một lo về thể lực, một hướng dẫn về chuyên môn. Đặc biệt, trong năm 2014, khối lượng giáo án luyện tập của tuyển thủ quân đội này rất nặng. Khắc nghiệt nhất chính là bài tập bơi ngược dòng. Theo đó, trên một đường bơi chuyên dụng có máy đẩy nước, Ánh Viên phải thực hiện những bài bơi ngược dòng thành công. Việc luyện kỹ thuật bơi cũng rất công phu và khoa học, những bài tập tưởng như đơn giản mà khi thực hiện lại siêu khó. Ví dụ như bài tập đặt một chiếc cốc đầy nước trên trán, Ánh Viên phải bơi ngửa làm sao để chiếc cốc đó không đổ.

Chế độ dinh dưỡng, thuốc men, thuốc thực phẩm cũng như các bài tập thể lực, chuyên môn của Ánh Viên sẽ nâng cao, nhằm giúp cho tuyển thủ này bơi 8-9 tiếng/ngày, đốt cháy trên 8.000 calo/ngày. Riêng mỗi bữa ăn hằng ngày, Ánh Viên phải nạp 1kg thịt bò, 50 con tôm, trái cây... để bảo đảm hoạt động trong 6-7 giờ đồng hồ liên tục, quy trình ăn và tập được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn Mỹ với mô hình của VĐV bơi lội huyền thoại Michael Phelps (Mỹ).

Với việc khối lượng luyện tập bằng cả hai năm trước gộp lại, ngành thể thao cũng như bản thân tuyển thủ quân đội này đã xác định, 2015 là năm mà Ánh Viên phải vượt ngưỡng; các thông số ở nội dung sở trường như 200m bơi ngửa, 400m bơi hỗn hợp… phải nằm trong tốp VĐV bơi lội hàng đầu thế giới.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Empty
Người đưa đò đã viết:...Kình ngư 18 tuổi đã chứng tỏ vị thế hàng đầu khu vực khi liên tiếp phá kỷ lục ở nội dung 800m tự do nữ (8 phút 34 giây 85) và nội dung 400m hỗn hợp nữ - 4 phút 42 giây 88 (2 lần phá kỷ lục ở nội dung này trong ngày 6/6)....
Thông tin Nguyễn Thị Ánh Viên hiện nay 18 tuổi là không chính xác.

Spoiler:

Đại úy 18 tuổi

Ánh Viên sinh năm 1996, là nữ VĐV lần đầu tiên được thăng hai cấp quân hàm trong vòng một năm và cũng là đại úy trẻ tuổi nhất. Năm 2013, Nguyễn Thị Ánh Viên được Bộ Quốc phòng đặc cách trao quân hàm thượng úy chuyên nghiệp. Sau khi đoạt 4 HCV, 2 HCB, phá kỷ lục cự ly 400m hỗn hợp tại Giải bơi Mùa xuân bang Florida, Mỹ (tháng 3-2014), cũng trong năm đó Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy trước niên hạn, lúc đó Viên 18 tuổi.

Nguồn: TTO
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Với thành tích 2 phút 11,12 giây Ánh Viên đã về nhất cự li 200m bướm nữ, phá sâu kỷ lục SEA Games 2 phút 13,49 của Tao Li đang nắm giữ. Thành tích 2 phút 11,12 giây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp Viên ở cự li này. Trong đợt bơi chung kết, sau khi xuất phát, Viên bơi sau Quah Ting Wen trong khoảng 20m đầu nhưng sau đó đã bứt lên dẫn đầu và dần nới rộng khoảng cách để về nhất.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Nw2eep10

Tính tới thời điểm này, Ánh Viên đã đoạt 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 6 lần phá kỷ lục SEA Games. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên đang dẫn đầu trong danh sách bảng sắp hạng huy chương cá nhân tại SEA Games 28.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Lúc 19g32 ngày 09/6/2015, Ánh Viên xuất sắc về nhất cự li 200m tự do nữ và lập kỷ lục SEA Games với thời gian 1 phút 59,27 giây. Kỷ lục cũ do Quah Ting Wen (Singapore) lập được vào năm 2009 là 2 phút 0,57 giây. Ánh Viên tỏ ra vượt trội ở cự li này khi dẫn đầu ngay từ sau khi xuất phát, dần bỏ xa các đối thủ còn lại cả thân người và mạnh mẽ về đích.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Anh-vi10
Trái hẳn với sự lạnh lùng trong những ngày thi trước đó, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cuối cùng cũng đã nở những nụ cười tươi như hoa khi bước lên bục nhận huy chương vàng nội dung 200m tự do nữ

Tính tới thời điểm này, Ánh Viên đã đoạt 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 7 lần phá kỷ lục SEA Games. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên đang dẫn đầu bảng sắp hạng huy chương cá nhân tại SEA Games 28. Với 6 kỷ lục SEA Games, tất cả đều ở nội dung cá nhân, Ánh Viên cũng là tay bơi nữ đang nắm giữ nhiều kỷ lục SEA Games nhất.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Lúc 19g06 ngày 10/6/2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA ở cự li 400m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên ở đợt thi chung kết là 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại Lào vào năm 2009. Đây là chiếc HCV thứ bảy và kỉ lục thứ tám của Ánh Viên tại SEA Game 28.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Anh_rm10
Ánh Viên không có đối thủ ở đường bơi 400m tự do nữ
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

TTO - Lúc 18g49 ngày 11/6/2015, Ánh Viên về nhất cự li 200m ếch nữ với thời gian 2 phút 31,16 giây. Trong suốt lượt bơi chung kết, Viên đã so kè quyết liệt với Phiankhwan (Thái Lan) và chỉ hơn đối thủ nửa thân người. Thành tích của Phiankhwan chỉ kém Viên 0,35 giây. Đây là chiếc HCV thứ tám của Ánh Viên tại SEA Game 28.

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Griegf10
Ánh Viên so kè với Phiankhwan
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ánh Viên vào bán kết 200m hỗn hợp cá nhân giải vô địch thế giới

ANTĐ - Thành tích 2 phút 13 giây 41 ở vòng loại đã giúp Nguyễn Thị Ánh Viên giành vé vào bán kết 200m hỗn hợp cá nhân giải VĐTG các môn thể thao dưới nước năm 2015, sẽ thi đấu lúc 21h45 tối nay 2-8 (giờ Việt Nam).

Trên đường bơi vòng loại 200m hỗn hợp nữ của giải vừa kết thúc ít phút, Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam xuất phát ở làn bơi số 2, đợt bơi thứ 2 vòng loại cùng với các VĐV tên tuổi của thế giới như Shiwen (Trung Quốc, làn 4), Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ)…

Kết thúc phần thi, Ánh Viên về thứ 5 với thành tích 2 phút 13 giây 41. Không chỉ rút ngắn 12% giây so với thành tích HCV, phá kỷ lục SEA Games 28 vừa qua, Ánh Viên còn giành vé vào vòng bán kết của giải VĐTG khi xếp thứ 16/39 VĐV thi vòng loại. Phần thi bán kết 200m hỗn hợp cá nhân dự kiến sẽ bắt đầu vào 21h45 tối nay, 2-8 (giờ Việt Nam).

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Anh-vi12
Ánh Viên thi đấu đầy cố gắng trên đường bơi 200m hỗn hợp cá nhân thế giới

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Untitl10
Vị trí thứ 5 ở đợt bơi thứ 2 vòng loại giúp Ánh Viên có vé vào bán kết

Ngoài cự ly 200m cá nhân hỗn hợp thi đấu hôm nay, Ánh Viên sẽ thi đấu 2 nội dung nữa tại giải VĐTG lần này là 200m tự do (thi ngày 4-8) và 400m cá nhân hỗn hợp (ngày 9-8). Nội dung 400m hỗn hợp nữa là sở trường và là nội dung trọng tâm mà Ánh Viên hướng tới ở giải này.

Diễn ra từ 24-7 tới 9-8 tại thành phố Kazan (Nga), giải VĐTG các môn thể thao dưới nước lần thứ 16 năm 2015 quy tụ gần 2.400 VĐV đến từ 190 quốc gia. Có 6 môn được tổ chức tranh tài tại giải trong đó bơi là môn chiếm số bộ huy chương nhiều nhất: 42 trong tổng số 75 bộ huy chương sẽ được trao.

Bơi lội Việt Nam có 4 đại diện ở giải này. Ngoài Ánh Viên còn có 3 VĐV nam đã đạt chuẩn B là Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật và mục tiêu đạt chuẩn A để chắc suất dự Olympic 2016. Riêng Ánh Viên do đã có vé tới Brazil dự Thế vận hội 2016 nên mục tiêu đặt ra là cải thiện thành tích cá nhân và góp mặt ở vòng bơi chung kết các nội dung (dành cho 8 VĐV xuất sắc nhất vòng loại).
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ánh Viên cần cải thiện nhiều

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Anh-vi12Ánh Viên cần phải cải thiện nhiều để vươn tầm thế giới
TTO - Chuyên gia bơi lội đánh giá kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cần cải thiện nhiều nếu muốn vươn tầm thế giới.

Ánh Viên đã trở thành kình ngư VN đầu tiên lọt vào đến bán kết một nội dung thi đấu của giải thế giới. Thành tích vòng loại của cô ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân tại Giải vô địch bơi lội thế giới hôm 2-8 ở Kazan (Nga) là 2 phút 13,41 giây. Ở loạt bơi bán kết vào buổi tối cùng ngày, Ánh Viên rút ngắn thời gian hoàn tất lộ trình 200m chỉ còn 2 phút 13,29 giây, nhưng chỉ xếp hạng 15 (không được vào chung kết). Thành tích của Ánh Viên kém 6,45 giây so với người đứng nhất vòng bán kết Hosszu Katinka (Hungary). Nếu so sánh trung bình, khi Katinka chạm tay đến đích thì Ánh Viên vẫn còn cách phía sau gần 9,67m.

Cũng phải nói thêm rằng thành tích tại nước Nga của Ánh Viên kém kỷ lục quốc gia do chính cô thiết lập tại Olympic trẻ 2014 (ở Trung Quốc) là 2 phút 12,66 giây.

Ông Chung Tấn Phong - tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM - nhận xét: “Thành tích của Ánh Viên vẫn rất đáng biểu dương bởi giải thế giới quy tụ toàn những VĐV giỏi nhất hành tinh. Đây cũng mới là lần đầu bơi lội VN đến với giải thế giới bằng suất chính thức chứ không nhờ đặc cách như trước đây”.

Tuy nhiên theo ông Phong, Ánh Viên còn rất nhiều điểm cần cải thiện. Ông Phong phân tích: “Bất lợi đầu tiên của Ánh Viên (cao 1,73m) chính là thể hình, cô lọt thỏm giữa các đối thủ cơ bắp và cao trung bình trên 1,8m. Tôi cũng quan sát thấy kỹ thuật xuất phát và quay vòng (bao gồm cả uốn sóng bướm) của VĐV trình độ thế giới nhanh và tốt hơn hẳn VĐV VN, kể cả Ánh Viên”.

Ban tổ chức cũng thống kê cho thấy tốc độ phản ứng (tính từ khi có tín hiệu xuất phát đến khi VĐV rời khỏi bục) của Ánh Viên ở vòng loại là 0,81 giây, gần như chậm nhất trong tất cả VĐV tham dự nội dung 200m hỗn hợp cá nhân.

Nhưng điều mà giới chuyên môn VN quan tâm nhất là trong số 14 VĐV xếp trên Ánh Viên ở vòng bán kết có 2 người đến từ Nhật Bản, 1 người của Trung Quốc và 1 người của Hong Kong. Điều này đồng nghĩa nếu thi đấu giải vô địch châu Á thì Ánh Viên cũng khó có hi vọng giành huy chương.

Hi vọng vào đến chung kết một nội dung của Ánh Viên ở giải năm nay sẽ được đặt ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Theo phân tích của ông Phong, VĐV VN gặp bất lợi khi phải thi đấu các nội dung ngắn đòi hỏi tốc độ cao bởi chúng ta không có lợi về tố chất thể hình và sức mạnh. Nhưng ở các cự ly thi đấu trung bình và dài đòi hỏi sự dẻo dai, bền bỉ thì VĐV VN vẫn có quyền hi vọng giành một suất vào vòng đấu chung kết.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ánh Viên cần cải thiện nhiều

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Akjlav10Ánh Viên cán đích vị trí thứ 3, đoạt HCĐ
ANTĐ - 23 giờ 00 tối 11/8/2015 (giờ Việt Nam), Ánh Viên đã về thứ 3 trong phần thi chung kết 200m cá nhân hỗn hợp FINA Swimming World Cup 2015 (hay còn gọi Cúp thế giới) diễn ra tại Moscow (Nga).

Ở phần thi vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp trước đó, Ánh Viên về thứ 4 đợt bơi thứ hai với thành tích 2 phút 15 giây 33. Thông số này kém thành tích 2 phút 13 giây 29 mà Ánh Viên đạt được tại giải VĐTG vừa kết thúc tại Kazan (Nga), song vẫn giúp VĐV của Việt Nam lọt vào vòng bơi chung kết.

Tại phần thi chung kết, Ánh Viên bơi ở làn số 6, cạnh tranh huy chương với 7 VĐV khác.

Ở 50m đầu, Ánh Viên không nằm trong tốp 5. Tuy nhiên 50m kế tiếp, cô gái của Việt Nam đã xếp thứ nhì. 50m nước rút, Ánh Viên rơi xuống vị trí thứ 3 và VĐV của Việt Nam đã xuất sắc duy trì vị trí này cho tới khi về đích với thành tích 2 phút 12 giây 33, sau 2 VĐV của Hungary là Jakobos (2 phút 12 giây 15) và Hosszu (2 phút 10 giây 68).

Thật tuyệt vời, đây là tấm huy chương tầm cỡ thế giới đầu tiên của Ánh Viên. Tuy FINA Swimming World Cup 2015 không thể sánh ngang giải VĐTG vừa kết thúc tại Kazan (Nga), song tấm HCĐ của Ánh Viên cũng rất quý giá. Đó là tấm huy chương cúp thế giới đầu tiên của bơi Việt Nam. Thông số 2 phút 12 giây 33 mà Ánh Viên đạt được cũng rất ấn tượng.

Ngày 12-8, ngày thi đấu thứ 2 và cũng là cuối cùng của FINA Swimming World Cup 2015, Ánh Viên đăng ký thi đấu 400m cá nhân hỗn hợp và 400m tự do.

Tại vòng loại nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên bơi ở làn số 6, với thành tích đăng ký là 4 phút 39 giây 65. Còn ở đường bơi 400m tự do, Ánh Viên cũng xuất phát ở làn số 6, đợt bơi vòng loại 3/3 với thành tích đăng ký 4 phút 08 giây 68.

Do 2 nội dung diễn ra trong cùng một ngày nên không loại trừ khả năng Ánh Viên sẽ "buông" 400m tự do để dồn sức cho 400m cá nhân hỗn hợp, vốn là sở trường và cũng là nội dung Ánh Viên nhận được kỳ vọng nhiều nhất tại giải lần này.
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ánh Viên kết thúc giải châu Á với 7 HC vàng

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Vien-610Ánh Viên giành 7 HC vàng tại giải các nhóm tuổi châu Á 2015
Ngôi sao - Kình ngư số một Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày kết thúc giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015.

Sau 5 HC vàng ở ba ngày thi đấu trước, hôm qua 4/10, Ánh Viên có thêm hai chiến thắng. Ở nội dung 1.500m không phải thế mạnh, cô vẫn thi đấu tốt để cán đích đầu tiên sau 16 phút 56 giây 55. Thành tích này tốt hơn rất nhiều so với người về nhì Ammiga Hi (Thái Lan, 17 phút 34 giây 51) và người về ba Claudia Ming Yu (Hong Kong, 17 phút 50 giây 29).

Trước đó, ở nội dung 400m hỗn hợp, Ánh Viên cũng dễ dàng giành HC vàng.

Kình ngư người Cần Thơ còn đóng góp thêm cho đoàn Việt Nam hai HC bạc ở nội dung 200m bướm (2 phút 13 giây 62) và 100m ngửa (1 phút 3 giây 07).

Cũng trong ngày thi đấu cuối, Huỳnh Mẫn Đạt và Nguyễn Diệp Phương Trâm mỗi người giành một HC vàng.

Kết thúc giải bơi các nhóm tuổi châu Á, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 15 HC vàng, trong đó một mình Ánh Viên đóng góp 7 chiếc. Các HC vàng còn lại thuộc về Trần Duy Khôi (3), Huỳnh Mẫn Đạt (3) và “tiểu Ánh Viên” Phương Trâm (2).

Sau giải này, các VĐV về nước, riêng Ánh Viên bay thẳng sang Hàn Quốc để tham dự giải bơi của Đại hội thể thao quân sự thế giới diễn ra từ ngày 7-10/10
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Ánh Viên giành HCĐ tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015

Nữ thượng úy trẻ nhất QĐND Việt Nam Vien_k10
Lao động - Chiều 7.10, Ánh Viên đã giành HCĐ nội dung 800m tự do với thành tích 8 phút 39 giây 91 tại Đại hội thể thao quân sự diễn ra tại Mungyeong, Hàn Quốc.

Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10.10. Ánh Viên là đại diện duy nhất của đội bơi Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự giải đấu này.

Tại nội dung 800m tự do Ánh Viên đã giành HCĐ với thành tích là 8 phút 39 giây 91. Thành tích này của Ánh Viên kém xa kỷ lục của cô tại SEA Games 28 (8 phút 34 giây 85). Ánh Viên tham gia nội dung này 6 VĐV khác đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Brazil, Nga, Italy và Uruguay.

VĐV giành HCV là Zhang YuHan (Trung Quốc) với thành tích 8 phút 29 giây 83, đã phá chính kỷ lục của cô tại giải này (8 phút 33 giây 20). HCB thuộc về Dong Fuwei (Trung Quốc) với thành tích 8 phút 38 giây 41).

Ánh Viên đã đăng ký thi đấu ở 11 nội dung tại giải. Tuy nhiên, sau đó đã rút tên khỏi một loạt nội dung thi đấu để thi đấu ở 4 môn thế mạnh gồm: 800m tự do, 400m tự do, 200m bơi hỗn hợp cá nhân và 200m bơi ngửa.

Theo lịch thi đấu trong ngày 9.10, Ánh Viên sẽ tham gia thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp. Trong ngày 10.10, cô sẽ thi đấu hai nội dung còn lại là 200m bơi ngửa và 400m tự do.

Trước đó, Ánh Viên đã giành 7 HCV, 5 HCB tại Giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 1 đến ngày 4.10. Cô chiến thắng ở 7 nội dung gồm 100 m bướm, 200 m hỗn hợp, 200m tự do, 100m tự do, 50m ngửa, 400m hỗn hợp 1.500m tự do nữ lứa tuổi trên 18.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất