Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Tình hình Thái Lan - Page 4 13112710
CNN - 2 người bị chết và 45 người bị thương trong vụ đụng độ giữa những người tham gia biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

1 trong 2 người thiệt mạng là nam sinh viên đại học đã bị bắn chết bên trong Đại học Ramkhmhaeng.

Quân đội đã điều động khoảng 2.000 quân bảo vệ các cơ quan Chính phủ sau khi những người biểu tình tràn vào trụ sở quân đội kêu gọi quân đội cùng họ lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra; chiếm Bộ Tài chính và biến nơi đây thành trung tâm chỉ huy; bao vây trụ sở đảng cầm quyền, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ; chiếm giữ trung tâm hành chính,...

Các cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh sau khi Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 28/11/2013.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#76Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 2s6kca9
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tụ tập bên ngoài trụ sở của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào ngày 04/3/2014
Theo Reuters: Ngày 04/3/2014, Bộ trưởng Ngoại giao Surapong Tovichakchaikul cho biết mặc dù bạo lực đã lắng xuống song tình trạng khẩn cấp ở Bangkok có thể sẽ được mở rộng cho đến khi các cuộc biểu tình chống chính phủ chấm dứt hoàn toàn.
      
Phó Thường dân

#77Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 Tai_xu33
Người biểu tình chống Chính phủ tụ tập bên ngoài tòa nhà Shinawatra ở trung tâm Bangkok vào ngày 07/3
Theo Reuters: Sáng ngày 07/3/2014, một người phụ nữ đã bị bắn khi đang đi bộ trên đường phố và một tài xế taxi bị thương ở chân trong khi đang lái xe gần địa điểm biểu tình ở công viên Lumpini.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Các cuộc biểu tình chống Chính phủ đang trôi theo dòng nước dọn rửa của công nhân vệ sinh.

Tình hình Thái Lan - Page 4 20140316
      
Phó Thường dân

#79Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 3-10-210
Vỏ đạn thu được tại hiện trường
Theo Thai PBS: Vào khoảng 20 giờ 00 ngày 09/3/2014 tại huyện Kok Phoe, thuộc tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan đã xảy ra một vụ tấn công dân thường bằng súng. Những kẻ tấn công đi trên một chiếc xe tải nhỏ màu xanh lá cây đã xả súng vào một nhóm dân làng khi họ đang ngồi uống trà bên ngoài nhà của một trong số các nạn nhân khiến 4 dân làng thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.
      
Phó Thường dân

#80Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 20136210
Quân đội đã được triển khai tại các trường công lập miền Nam Thái Lan sau vụ tấn công ngày 14/3/2014
Theo Aljazeera: Ngày 14/3/2014, một cô giáo 42 tuổi, dạy tiếng Anh, theo đạo Phật đã bị một tên đi xe gắn máy bắn hai phát súng vào đầu rồi tưới xăng lên đốt xác khi đang trên đường đến trường tại quận Mayo, tỉnh Pattani.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bà Yingluck ngồi xe lăn họp nội các
Tình hình Thái Lan - Page 4 60750910Nữ Thủ tướng Yingluck xuất hiện trên xe lăn. Ảnh: Post Today
NLĐO - Nữ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra xuất hiện trên chiếc xe lăn hôm 18-3 khi đến họp cuộc họp nội các hàng tuần.

Nữ thủ tướng cho hay bà bi té ngã khi bước ra khỏi xe hồi tuần trước. “Các bác sĩ nói tôi bị chấn thương dây chằng mắt cá chân và phải mất 1 - 2 tháng để hồi phục hoàn toàn. Các nhân viên y tế cũng căn dặn tôi không để chân phải chịu trọng lượng nặng”.

Mặc dù phải đi lại bằng xe lăn nhưng bà Yingluck khẳng định vẫn tiếp tục làm việc cũng như  không hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào đã được lên kế hoạch trước đó.

Một đoạn video quay lại hình ảnh bà Yingluck trượt chân ngã xuống đất sau khi bước ra khỏi xe tại Chiang Mai hôm 15-3 được phát tán rộng rãi.

Trong khi đó hôm 17-3, những nhóm chống chính phủ đã đặt ra nghi vấn kết quả xổ số vào ngày 16-3 lại tương xứng với những con số cuối trên biển số xe của nữ thủ tướng tạm quyền. Những người này cho rằng đó là sự dàn xếp của Văn phòng xổ số chính phủ (GLO) bởi trong những đợt xổ số trước, kết quả cũng trùng khớp với các con số trên những chiếc xe khác mà bà Yingluck từng sử dụng.

Cũng trong cuộc họp nội các 18-3, bà Yingluck quyết định dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do căng thẳng đã tạm lắng.

Phó Thủ tướng Surapong Tovichakchaikul cho biết tình hình an ninh đã cải thiện. Sắc lệnh trên được áp dụng hôm 22-1 ở Bangkok và các tỉnh lân cận, cho phép chính phủ xử lý với tình trạng mất trật tự.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ tháng 11-2013 khi hạ viện thông qua dự luật ân xá gây tranh cãi. Tiếp đó, chiến dịch "Đóng cửa Bangkok" bắt đầu từ ngày 13-1 và kéo dài nhiều tuần lễ, gây nhiều thiệt hại. Tổng cộng đã có 23 người chết vì bạo lực kể từ khi biểu tình nổ ra.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thái Lan bỏ tình trạng khẩn cấp, quân đội vẫn hiện diện
Tình hình Thái Lan - Page 4 20320110Cảnh sát gác bên ngoài trụ sở chính trong khi người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại Bangkok ngày 26/2
TTXVN - Bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ ở Bangkok và ba tỉnh phụ cận, quân đội Thái Lan sẽ vẫn duy trì sự hiện diện của mình cùng với 176 boongke tại Thủ đô nước này.

Báo The Nation dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, nguyên nhân chính phủ loại bỏ tình trạng khẩn cấp không chỉ vì phán quyết của Tòa án dân sự đã hạn chế khả năng đối phó với người biểu tình, khiến Lệnh tình trạng khẩn cấp trở nên vô nghĩa trên thực tế.

Một lý do khác là những người ủng hộ Thaksin muốn đánh giá sức mạnh của quân đội thông qua khả năng duy trì 176 điểm chốt giữ trên các đường phố của Bangkok.

Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, chính phủ đã gây sức ép lên giới quân sự để loại bỏ các boongke, với lý do tác động bất lợi tới hoạt động kinh doanh và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài.

Chiến lược của chính phủ muốn thúc ép Phong trào biểu tình vào thế phải tấn công và không thể phòng thủ trong tháng Tư.

Do đó, lực lượng ủng hộ chính phủ đã đưa ông Jatuporn Promphan có quan điểm cứng rắn hơn làm Chủ tịch Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) thay bà Thida Thavonseth.

Họ cũng đang tìm một thủ tướng mới có thể thay thế Yingluck Shinawatra trong trường hợp nữ Thủ tướng tạm quyền bị đình chỉ nhiệm vụ khi các cơ quan độc lập ra cáo trạng chống lại bà.

Chính phủ nhìn nhận các boongke quân sự là ''chướng ngại vật'' trong việc giảm số lượng người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài gần năm tháng qua.

Theo nguồn tin này, quân đội sẽ không di dời các boongke vì tình hình đang ở giai đoạn bước ngoặt và những kẻ tấn công vẫn tiếp tục lên kế hoạch hành động hàng ngày.

Bạo lực diễn ra ngay ở những nơi có sự hiện diện quân sự lớn. Nguồn tin nói rằng: ''Nếu chúng tôi rút lực lượng của mình, chính phủ sẽ đối phó với bạo lực như thế nào? Quân đội quan tâm tới sự an toàn của các cơ quan và tòa án độc lập, đã phải đối mặt với đe dọa hàng ngày.''

Phó phát ngôn quân đội, Đại tá Winthai Suvari cho biết, binh lính đóng tại các chốt kiểm soát để thực hiện chức năng của quân đội là đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Việc thay đổi các biện pháp này sẽ được xem xét theo tình hình. Đến nay, các boongke quân sự đã được điều chỉnh cho hài hòa với các địa điểm và một số đã được di chuyển tới nơi phù hợp.

Trong khi đó, nữ Phó phát ngôn viên cảnh sát, Đại tá Wichayakorn Nichaboworn cho biết, lực lượng cảnh sát đã được thông báo về chiến lược và điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình.

Họ cũng được lệnh phải giám sát và giải quyết nhanh chóng các vụ vi phạm pháp luật. Đồng thời theo dõi sự di biến động các nhóm người ở các tỉnh để ngăn chặn các hành vi xúi giục kích động.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tòa Thái Lan: Bầu cử quốc hội đã vi hiến
Tình hình Thái Lan - Page 4 Thaila16Bầu cử ngày 2.2 ở Thái Lan - Ảnh: Minh Quang
TNO - Trưa ngày 21.3, Tòa Hiến pháp Thái Lan tuyên bố cuộc bầu cử hôm 2.2 vừa qua ở nước này là vi hiến và không công nhận kết quả bầu cử Hạ viện.

Thanh tra Quốc gia Thái Lan đã yêu cầu Tòa Hiến pháp Thái Lan xem xét tính hợp hiến của cuộc bầu cử khi không được tổ chức trong cùng một ngày và nhiều khu vực không thể tổ chức bỏ phiếu.

Tòa Hiến pháp đồng quan điểm với Thanh tra Quốc gia rằng cuộc bầu cử đã không được tổ chức trong cùng một ngày như luật định, vì vậy tòa không công nhận cuộc bầu cử cũng như kết quả bầu cử.

Theo Hiến pháp Thái Lan, chính phủ có trách nhiệm công bố ngày bầu cử mới nhưng không quá thời hạn 60 ngày.

Phát biểu trước khi tòa tuyên án, ông Chalerm Yubumrung, người đứng đầu Trung tâm điều hành trật tự và hòa bình thuộc chính phủ Thái Lan, cho biết ông không hề thất vọng nếu tòa không công nhận cuộc bầu cử vừa qua. Ngược lại ông Chalerm Yubumrung còn cầu mong tòa tuyên cuộc bầu cửa vừa qua là vi hiến.

“Điều đó cũng tốt vì chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu và hy vọng đảng Dân chủ sẽ tham gia. Chúng tôi tin sẽ lại chiến thắng”, ông Chalerm Yubumrung nói.

Buổi tuyên án được tổ chức trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Đêm qua 20.3, một vụ nổ đã xảy ra ở nhà một thẩm phán, thành viên trong hội đồng xét xử của Tòa hiến pháp.

Cuộc bầu cử hôm 2.2, tốn kém khoảng 3 tỉ bahts (2.100 tỉ đồng), bị xem là thất bại vì có chưa đến 50% người dân đi bầu.

Nguyên nhân là do phe biểu tình ngăn không cho người dân đi bầu, cũng như ngăn cản giới chức tổ chức bầu cử ở nhiều địa phương.

Hôm 2.3 Thái Lan tổ chức bầu cử bổ sung cho những khu vực chưa tổ chức được. Tuy nhiên, theo số liệu của Ủy ban bầu cử, trong đợt này chỉ có 10% người dân đến các phòng phiếu.

Nhiều cử tri bất mãn, không tin tưởng vào kết quả bầu cử nên từ chối đến phòng phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

28 khu vực ở miền Nam Thái Lan đang là vấn đề đau đầu của giới chức Thái Lan, vì khu vực này chưa tổ chức được cho các đảng đăng ký tranh cử, nói gì đến chuyện tiến hành tổ chức bỏ phiếu cho cử tri.

Cả Ủy ban bầu cử và chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đều bất đồng quan điểm về thời điểm tổ chức bầu cử bổ sung cho khu vực miền Nam. Cho đến nay Thái Lan chưa ấn định được ngày bầu cử bổ sung.

Kết quả bầu cử chưa được công bố dù đã hơn 1 tháng cuộc bầu cử kết thúc. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Puea Thai tự tuyên bố dành được 80% ghế, ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu hôm 2.2. Cuộc bầu cử này có hơn 40 đảng tham gia tranh cử, ngoài trừ đảng Dân chủ tẩy chay để phản đối chính phủ cầm quyền.

Đảng Dân chủ, đảng lớn thứ 2 ở Thái Lan sau Puea Thai, yêu cầu Tòa Hiến pháp tuyên hủy bỏ kết quả bầu cử hôm 2.2, nhưng đã bị tòa từ chối.

Tuy nhiên, sau đó tòa này lại xem xét yêu cầu của Thanh tra Quốc gia Thái Lan, cơ quan độc lập được thành lập theo Hiến pháp Thái Lan.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phán quyết của tòa Thái Lan bị phản đối
Tình hình Thái Lan - Page 4 Thu20t10Bà Yingluck - Ảnh: Japan Times
TNO - Hôm qua 22.3, hàng ngàn người phe “áo đỏ” đã tập trung ở thành phố Pattaya, Thái Lan để phản đối phán quyết của Tòa hiến pháp không công nhận cuộc bầu cử Hạ viện tổ chức ngày 2.2. Phe này cũng kéo vào khu quân đội ở Bangkok để uy hiếp và cảnh báo quân đội không được can thiệp vào chính trị.

Sáng sớm qua xảy ra 3 vụ nổ liên tiếp ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan khiến 4 người bị thương. Một lãnh đạo phe “áo đỏ” ở Chiang Mai phủ nhận vụ nổ liên quan đến chính trị nhưng nhiều người tin rằng một số người của phe này gây ra vụ nổ để thể hiện sự phản đối đối với Tòa hiến pháp. Tại Bangkok, nhiều người trong trang phục đen và bịt mặt đã kéo đến trụ sở tòa án để đòi lại công lý cho 20 triệu cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua.

Còn đảng Puea Thai vẫn tiếp tục phản đối phán quyết của tòa án, cho rằng điều này chỉ làm gia tăng căng thẳng ở Thái Lan. Đảng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết các thành viên sẽ cùng mặc áo đen để thể hiện sự phản đối. Hôm qua, bà Yingluck cùng nội các đã bắt đầu mặc trang phục đen khi xuất hiện trước công chúng.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phe Áo đỏ kêu gọi tuần hành ủng hộ thủ tướng
Tình hình Thái Lan - Page 4 Aodo10Lãnh đạo phong trào Áo đỏ Jatuporn Prompan trong cuộc họp báo sau khi rời tòa án Bangkok ngày 14/12
TTXVN - Theo Đài Bắc Kinh, tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore đưa tin tại Pattaya, thủ lĩnh phe Áo đỏ Thái Lan Jatuporn Prompan đã kêu gọi người ủng hộ tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn diễn ra vào tháng sau để ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Ông Jatuporn cho biết cuộc tuần hành này sẽ diễn ra vào ngày 5/4, địa điểm có thể ở Bangkok hoặc nơi khác.

Ông Jatuporn tuyên bố mục đích chính khiến phe Áo đỏ lại phát động tuần hành là muốn cho ông Suthep Thaugsuban (thủ lĩnh đối lập) biết rằng, điều mà phần lớn người dân Thái Lan muốn là dân chủ cũng như một chính phủ thông qua bầu cử, đồng thời khẳng định sẽ không chấp nhận một thủ tướng do người của ông Suthep đề cử.

Do Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân chống chính phủ và phe Áo đỏ sẽ tổ chức tuần hành quy mô lớn vào hai ngày cuối tuần tới, nên Hội đồng An ninh quốc gia và cảnh sát Thái Lan đang tiến hành chuẩn bị ứng phó mọi xung đột và bạo lực.
      
Phó Thường dân

#86Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 61024610
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha
Theo Bangkok Post: Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã phá vỡ sự im lặng của mình vào ngày thứ Ba (25/3/2014) sau khi tên ông được Tổng Thư ký của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) Nattawut Saikuar nhắc đến như một ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng lâm thời trong trường hợp xảy ra một cuộc đảo chính quân sự. Tuớng Prayuth Chan-ocha chỉ trích ông Nattawut Saikuaì vi phạm cuộc sống riêng tư của người khác và làm cho tình hình thêm phức tạp.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đảng Vì Thái Lan muốn thảo luận về cuộc bầu cử mới
Tình hình Thái Lan - Page 4 Thaila17Biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok ngày 25/3
TTXVN - Ngày 26/3, đảng Vì Thái Lan cho biết đảng này và liên minh của họ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp với đại diện của 53 đảng phái chính trị khác nhằm thảo luận về cuộc bầu cử sắp tới. Dự kiến cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, một thành viên chủ chốt của đảng Vì Thái Lan, cho biết các đảng viên của đảng này được hối thúc trở lại khu vực bầu cử của họ để giải thích với người dân về việc đảng Vì Thái Lan bị xử ép và là nạn nhân của sự khủng bố về chính trị. Ông này còn nhận định chưa chắc đảng Vì Thái Lan có thể giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử mới hay không.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra thì nói rằng xung đột chính trị chỉ có thể được giải tỏa và hòa bình sẽ được khôi phục lại nếu tất cả các bên đều được đối xử một cách bình đẳng.

Bà Yingluck tiếp tục khẳng định không hề muốn nắm giữ vị trí thủ tướng mà hiện chỉ thực hiện công việc này theo yêu cầu của hiến pháp. Bà sẵn sàng trao lại vị trí này cho một thủ tướng mới được bầu.

Theo một nguồn tin trong đảng Vì Thái Lan, đảng này dự kiến sẽ không chọn bà Yingluck là ứng cử viên số một theo danh sách đảng trong cuộc bầu cử mới. Thông thường ứng cử viên số một theo danh sách đảng của đảng thắng cử sẽ trở thành thủ tướng.

Lý do cho việc không lựa chọn này là vì bà Yingluck đang phải đối mặt với hàng loạt vụ việc có thể gây ảnh hưởng tới đảng này nếu bà lại trở thành thủ tướng. HIện nay, bà Yingluck đang bị Ủy ban chống tham nhũng điều tra liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây thất thoát và thua lỗ.

Một lý do nữa cho việc không lựa chọn bà Yingluck là ứng cử viên số một là do đảng Vì Thái Lan muốn giảm bớt thái độ tiêu cực ngày càng tăng trước những ảnh hưởng của gia đình Shinawatra trong các vấn đề của đảng. Tuy nhiên, bà Yingluck vẫn là một ứng cử viên chính trong hệ thống danh sách đảng bởi bà vẫn còn một số lượng lớn những người ủng hộ.

Theo người phát ngôn của đảng Vì Thái Lan Prompong Nopparit, đảng Dân chủ cũng sẽ được mời tham dự cuộc gặp chung với đại diện của 53 đảng phái chính trị. Ông nay còn nhận xét rằng nếu đảng Dân chủ không tham dự, họ sẽ bị đánh giá là không chân thành với công chúng trong vấn đề dân chủ.

Báo Dân tộc Thái Lan đưa tin dự kiến thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cũng sẽ được mời tham gia cuộc gặp để thảo luận về việc giải quyết bế tắc chính trị bởi xung đột nội bộ hiện nay đang khiến Thái Lan chậm trễ trong việc gia nhập Cộng đồng ASEAN.
      
Phó Thường dân

#88Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 _7389410
Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban trong cuộc biểu tình ngày 29/3/2014 tại Bangkok
Theo Reuters: Ngày 29/3/2014, Hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã biểu tình tại Bangkok trong nỗ lực mới nhất nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, một ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu Thượng viện mới.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Cuộc bầu cử quyết định số phận chính trị của bà Yingluck
Tình hình Thái Lan - Page 4 3003_t10Hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Bangkok ngày 29/3
TTXVN - Ngày 30/3, Thái Lan đã tiến hành cuộc bầu cử Thượng viện. Ðây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với Thái Lan trong bối cảnh Hạ viện nước này chưa được thành lập.

Thượng viện Thái Lan gồm 150 thành viên, trong đó có 77 thượng nghị sỹ được bầu đại diện cho 77 tỉnh, thành phố. 73 người còn lại được bổ nhiệm bởi một ủy ban gồm đại diện các cơ quan độc lập của Thái Lan.

Các cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm 30/3 và theo dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ hoàn thành trước 8 giờ tối cùng ngày (theo giờ địa phương).

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử (EC) của Thái Lan, có 457 ứng cử viên ra tranh cử trên toàn quốc, trong đó có 18 ứng cử viên chạy đua vào một ghế ở thủ đô Bangkok.

Cuộc bầu cử diễn ra không gặp trở ngại gì mặc dù đêm trước cuộc bầu cử, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Bangkok biểu tình đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức và phong trào chống chính phủ tuyên bố không ngăn cản cuộc bầu cử Thượng viện ngày 30/3.

Trong khi đó, Bà Yingluck được gọi đến Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) ngày 31/3 để "giải trình" về các cáo buộc của NACC liên quan đến chương trình thu mua gạo của chính phủ.

Theo NACC, bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm, phớt lờ những cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong quá trình triển khai chính sách trợ giá gạo, cũng như thiệt hại kinh tế mà chương trình này có thể gây ra.

Nếu bị kết tội, bà sẽ phải đương đầu với cuộc bỏ phiếu luận tội của Thượng viện, theo đó, bà sẽ phải từ chức và không được phép tham gia chính trị trong vòng 5 năm.

Trước tình hình trên, những người ủng hộ bà Yingluck cảnh báo sẽ không tha thứ cho việc giải tán chính phủ được bầu của bà Yingluck.

Những người Áo đỏ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tuần hành quy mô lớn vào ngày 5/4 để thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ.
      
Phó Thường dân

#90Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 Tai_xu48
Bà Yingluck tươi cười rời trụ sở NACC tại tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok ngày 31/3/2014
Theo Reuters: Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 31/3/2014 đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc của NACC liên quan tới chương trình trợ giá gạo của Chính phủ - vụ việc có thể khiến cho bà mất chức.

Trong thời gian 30 phút, bà Yingluck cùng các luật sư của mình đã nộp 3 thùng các tông chứa đầy tài liệu và bản giải trình dày 150 trang cho NACC; đồng thời đề nghị NACC cho bà thêm thời gian để chuẩn bị nhân chứng và tài liệu.
      
Phó Thường dân

#91Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 Tai_xu49
Di ảnh của người biểu tình bị bắn chết được đặt bên dưới khán đài của lực lượng biểu tình gần Tòa nhà Chính phủ tại Bangkok ngày 01/4/2014
Theo Reuters: Ngày 01/4/2014, một người biểu tình chống Chính phủ đã bị bắn chết và bốn người khác bị thương khi các tay súng không rõ danh tính nổ súng vào những người tham gia một cuộc tuần hành tại Thủ đô Bangkok.
      
Phó Thường dân

#92Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 Bkmeqo10
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Nationchannel
Theo The Guardian: Ngày 02/4/2014, công nhân xây dựng phát hiện quả bom còn sót lại từ hồi thế chiến thứ II tại một công trường xây dựng và bán lại cho một vựa thu mua phế liệu ở quận Lad Prao phía Bắc Bangkok. Khi một nhóm thợ đang cưa quả bom để lầy phế liệu thì nó nó phát nổ khiến 7 người chêt và làm bị thương 19 người khác.
      
Phó Thường dân

#93Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 Thegio10
Những người thuộc phe “áo đỏ” ở Thái Lan theo học khóa tự vệ để bảo vệ Chính phủ
Theo The Nation: Hơn 3.000 cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai tại thủ đô để đảm bảo an ninh tại khu vực mít tinh của phe “áo đỏ” nhằm ngăn chặn, không để xảy ra xung đột giữa giữa các nhóm ủng hộ và chống Chính phủ khi phe “áo đỏ” tổ chức tuần hành tại Bangkok cuối tuần này.
      
Phó Thường dân

#94Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 _7405910
Những người thuộc phe “áo đỏ” cho thấy CMND Thái Lan của họ sau khi phe đối lập tố cáo phe “áo đỏ” thuê dân nhập cư đi biểu tình
Theo BBC: Phát biểu trong một cuộc tuần hành ngày 05/4/2014, Jatuporn Promphan, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cũng có thể gây ra một cuộc nội chiến.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bà Yingluck đề nghị Tòa án Hiến pháp lùi hạn điều trần
Tình hình Thái Lan - Page 4 Yinglu13Bà Yingluck đề nghị lùi thời hạn điều trần 15 ngày để chuẩn bị bằng chứng
TTXVN - Tờ The Nation đưa tin Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 17/4 đã đề nghị Tòa án Hiến pháp nước này lùi thời hạn điều trần 15 ngày trong vụ kiện liên quan đến lệnh điều động nhân sự của bà những năm trước.

Bà Yingluck, người dự kiến sẽ phải điều trần trong ngày 17/4, đã nhờ luật sư đệ trình bản kiến nghị này lên tòa, trong đó yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị bằng chứng.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Thái Lan vẫn chưa quyết định có chấp thuận đề nghị của bà Yingluck hay không.

Trước đó, hồi đầu tháng, Tòa án Hiến pháp đã chấp thuận xem xét kiến nghị của một nhóm nghị sỹ nhằm vào bà Yingluck với cáo buộc vi hiến khi ra quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri khỏi vị trí Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hồi năm 2011.
      
Phó Thường dân

#96Tình hình Thái Lan - Page 4 Empty Re: Tình hình Thái Lan

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Thái Lan - Page 4 62034610
Kamol Duangpasuk, còn được gọi là Mainueng Kor Kuntee, bị bắn chết tại bãi đậu xe của nhà hàng Krok Mai Thai Lao trên đường Lat Pla Khao lúc 14 giờ 10 ngày 23/4/2014
Theo Bangkok Post: Ngày 23/4/2014, Kamol Duangpasuk, một nhân vật có tiếng tăm của phe “Áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan, đã bị bắn chết tại Bangkok.

Theo Reuters: Ngày 23/4/2014, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã gia hạn cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tới ngày 02/5 để tự biện hộ chống lại những cáo buộc lạm dụng quyền lực, theo đó trì hoãn việc đưa ra phán quyết có thể khiến bà mất chức trong vài tuần tới.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thái Lan bắt một thủ lĩnh nòng cốt của lực lượng biểu tình
Tình hình Thái Lan - Page 4 26041410Hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Bangkok, Thái Lan
TTXVN - Theo AFP, Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan Tarit Pengdith ngày 26/4 cho biết giới chức nước này đã thi hành lệnh bắt giữ hiếm hoi đối với một trong số các thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chính phủ với các cáo buộc nổi dậy và kích động bạo loạn.

Như vậy, cựu nghị sỹ đối lập Sakoltee Phattiyakul là một trong số các thủ lĩnh biểu tình cấp cao bị bắt, bất chấp hàng chục lệnh bắt giữ khác đã được đưa ra. Ông bị bắt đêm qua tại sân bay chính của thủ đô Bangkok khi vừa từ nước ngoài trở về.

Ông Pengdith tuyên bố: "Sakoltee sẽ phải đối mặt với năm cáo buộc nghiêm trọng bao gồm nổi dậy, phạm pháp, kích động bạo loạn và cản trở một cuộc bầu cử."

Sakoltee, được xem là một "thủ lĩnh nòng cốt của lực lượng biểu tình," đang bị thẩm vấn và sẽ phải ra hầu Tòa án Hình sự.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chờ Vua phê chuẩn họp quốc hội bất thường
Tình hình Thái Lan - Page 4 Thaila18Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan tham gia diễn tập an ninh tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 25/4
TTXVN - Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Sunisa Lertpakawat, cho biết nội các tạm quyền nước này ngày 28/4 đã thông qua bản dự thảo sắc lệnh hoàng gia nhằm triệu tập một kỳ họp quốc hội bất thường từ ngày 2-10/5 tới.

Văn bản đang chờ Nhà Vua phê chuẩn.

Kể từ khi hủy bỏ tổng tuyển cử ngày 2/2 vừa qua do thiếu vắng các thành viên của Hạ viện, kỳ họp quốc hội đặc biệt này sẽ chỉ có sự tham dự của các thượng nghị sỹ.

Phó Chủ tịch Thượng viện Surachai Liangboonlertchai tiết lộ, trong phiên họp đặc biệt này, Thượng viện Thái Lan sẽ thông qua một thành viên mới của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) và các thẩm phán mới của Tòa án hành chính trung ương.

Thượng viện cũng dự kiến cân nhắc buộc tội Chủ tịch Thượng viện Nikom Vaiyaratpanich - người đang bị đình chỉ công tác kể từ khi NACC ra phán quyết hồi tháng Ba là ông vi phạm hiến pháp vì chủ trì các phiên họp quốc hội có nội dung thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ông Abhisit không muốn đàm phán với ông Thaksin
Tình hình Thái Lan - Page 4 Thai11Một người ủng hộ ông Abhisit: Ảnh - Minh Quang
TNO - Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan tuyên bố không muốn nói chuyện với ông Thaksin Shinawatra mặc dù lãnh đạo của đảng cầm quyền muốn đàm phán để giải quyết những vấn đề bất đồng cũng như tìm hướng ra cho cuộc khủng hoảng chính trị của nước này.

Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng là Chủ tịch đảng Dân chủ lên tiếng đòi gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra và cả anh trai của bà được xem là người có quyết định quan trọng của đảng cầm quyền Puea Thai. Tuy nhiên, hôm qua 27.4, lãnh đạo đảng Dân chủ nói lại là không muốn gặp ông Thaksin, người đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Abhisit đang tiến hành cuộc vận động được gọi là trung gian hòa giải kéo dài 2 tuần để gặp người đứng đầu các đảng phái, tổ chức và những người có vai trò quyết định kể cả lãnh đạo phe biểu tình ông Suthep Thuagsuban với mục đích tìm ra giải pháp giải quyết mâu thuẫn chính trị kéo dài gần 6 tháng nay ở Thái Lan.

Đáp lại lời kêu gọi này, cả Thủ tướng Yingluck và cựu Thủ tướng Thaksin cho biết sẵn sàng gặp mặt ông Abhisit. Bà Yingluck gọi đây là cuộc gặp gỡ của những người muốn quay đầu lại đối thoại thay vì quay lưng chống đối nhau gây tổn thất cho quốc gia.

Từ khi xảy ra khủng hoảng chính trị, bà Yingluck nhiều lần kêu gọi đàm phán nhưng đáp lại lời kêu gọi của bà chỉ là sự im lặng, kể cả đảng Dân chủ trong khi đó lại bị phe biểu tình chỉ trích, gọi bà thủ tướng là “mua” thời gian.

Trái lại, lời kêu gọi của ông Abhisit được nhiều bên quan tâm không phải bởi vai trò trung gian mà ý tưởng mới của ông.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý đó là bầu cử và cải cách chính trị có thể tiến hành đồng thời. Ý tưởng này không mới ở Thái Lan nhưng cho thấy một chuyển động tích cực của đảng đối lập. Lâu nay ông Abhisit vẫn kiên trì với quan điểm cải cách phải được tiến hành trước bầu cử và chính quan điểm cứng rắn này khiến cuộc bầu cử ngày 2.2 vừa qua thất bại vì bị đảng của ông tẩy chay và những người ủng hộ đảng Dân chủ ngăn cản.

Quan điểm mới của lãnh đạo đảng Dân chủ không phải không gặp sự phản đối, nhất là từ phe “áo đỏ”. Lực lượng ủng hộ chính phủ Thái Lan chỉ trích là “mị dân” vì cho rằng chính ông là người đứng đằng sau gây ra khủng hoảng. Tuy nhiên, phần lớn người dân ủng hộ ông bởi cùng với lời tuyên bố là hành động cụ thể, ông Abhisit liên tục làm chuyến “con thoi” gặp gỡ với những giới lãnh đạo có tiếng nói chính trị quyết định ở Thái Lan.

Giới quan sát còn lạc quan cho rằng đó là dấu hiệu tích cực cho thấy đảng Dân chủ có thể sẽ thay đổi ý định tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới như đảng này từng làm. Ông Suthep lúc đầu phản đối quan điểm của ông Abhisit vì không chấp nhận bất kỳ ai làm trung gian cho mình nhưng sau đó ông thay đổi quan điểm, giải thích rằng ông không có ý nói đến lãnh đạo đảng Dân chủ mà ông từng là thành viên. Tuy nhiên, cho đến nay lãnh đạo phe biểu tình chưa rõ ràng ủng hộ hay phản đối quan điểm mới của ông Abhisit.

Thông qua luật sư của mình, cựu Thủ tướng Thaksin đánh giá cao hành động của ông Abhisit và sẵn sàng ngồi chung bàn đàm phán với lãnh đạo phe đối lập. Ông Thaksin, được xem là nhân tố chính dẫn đến xung đột ở Thái Lan, cho biết đang ở Mỹ để xúc tiến thương mại nhằm giúp Thái Lan thoát khỏi khủng hoảng kinh tế vì căng thẳng chính trị và sẵn sàng lên lịch sau khi kết thúc chuyến đi này.

Tuy nhiên, đáp lại nhiệt tình của ông Thaksin là “gáo nước lạnh” từ ông Abhisit. Nhiều người tin rằng nếu lãnh đạo hai đảng đối lập ngồi lại với nhau sẽ giải quyết mâu thuẫn chính trị của nước này được cho là kéo dài kể từ khi ông Thaksin nắm chính phủ hồi năm 2001.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thái Lan buộc tội 36 nghị sỹ vì tìm cách sửa đổi hiến pháp
Tình hình Thái Lan - Page 4 20144210Ảnh minh họa. (Nguồn: kmhouseindia.com)
[b]TTXVN - AP đưa tin, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã buộc tội 36 thượng nghị sỹ về hành vi được cho là sai trái nhằm sửa đổi hiến pháp để bầu ra tất cả các thành viên của thượng viện.

Chủ tịch ủy ban trên Sansern Poljiak ngày 29/4 khẳng định các nghị sỹ này đã lạm dụng quyền hạn của họ - một hành động vi hiến. Họ sẽ bị đình chỉ tư cách nghị sỹ trong khi thượng viện sẽ quyết định có luận tội họ hay không.

Vào tháng tới, hầu hết những nghị sỹ này sẽ được thay thế bằng các thượng nghị sỹ đã được bầu ra trong thời gian gần đây.

Nhóm thượng nghị sỹ trên nằm trong số 308 nghị sỹ đương chức hoặc đã rời nhiệm sở bị Ủy ban chống tham nhũng buộc tội vì bỏ phiếu ủng hộ một dự luật sẽ thay đổi thành phần của thượng viện gồm 150 thành viên, trong đó một nửa là được chỉ định.

Tháng 11 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết khẳng định việc sửa đổi hiến pháp để bầu ra tất cả các thành viên của thượng viện là hành động vi hiến.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất