Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

North
North Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 493

Danh vọng : 974

Uy tín : 3

Marketing Online đang dần khẳng định được sức mạnh của mình trong việc phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp bởi vì nó mạng lại hiệu quả cao hơn các hình thức truyền thông trước đó và mức chi phí đầu tư cho phương pháp này cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Kênh quan trọng nhất trong chiến lược marketing online đó là truyền thông mạng xã hội (Social Media Network – Web 2.0).

Danh sách các mạng xã hội nổi tiếng trong và ngoài nước Social-media-landscape___454x149
Truyền thông trên mạng xã hội là một thuật ngữ không còn quá xa lạ đối với người dùng internet. Đây được xem là phần quan trọng nhất trong chiến lược phát triển thương hiệu trên internet của các doanh nghiệp bởi lẽ việc tiếp cận mạng xã hội thành công đồng nghĩ với việc bạn sẽ phát triển được thương hiệu cũng như sản phẩm của mình ra rộng rãi nhất. Ngày nay có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội ở những mục đích khác nhau như: chia sẻ thông tin, giao lưu kết bạn, giải trí, v.v...Nhưng dù là mục đích nào đi chăng nữa thì điểm chung giữa họ vẫn là tìm thấy điều được mà mình cần ở trên mạng xã hội.

Để phát triển thương hiệu trên mạng xã hội được hiệu quả nhất, bạn nên chuẩn bị cho mình một ngôi nhà trên Internet. Bạn có thể thiết kế website cho riêng mình, tạo một trang blog hay mở một diễn đàn,v.v...điều này rất có lợi bởi vì bạn chỉ cần chia sẻ thông tin ngắn ngọn nhưng thật hấp dẫn cũng đủ để hướng mọi người click vào và xem website của bạn. Hơn thế nữa, việc có được một website riêng, blog hay forum, sẽ dàng giúp bạn trưng bày các sản phẩm của mình một cách khoa học và cũng ấn tượng nhất. Sau khi bạn đã có một ngôi nhà ở trên internet, việc tiếp theo mà bạn cần làm đó mời mọi người đến tham quan ngôi nhà của bạn. Hãy tham gia vào mạng xã hội để giới thiệu với mọi người về ngôi nhà của mình và mời họ đến tham quan. Dưới đây là danh sách của 15 mạng xã hàng đầu trên thế giới có số lượng truy cập nhiều nhất:

1. Facebook (kết bạn và giải trí) : Facebook.com
2. Twitter: Twitter.com
3. Linkedin(chia sẻ thông tin): Linkedin.com
4. My Space: MySpace.com
5. Google Plus (mạng xã hội của Google): plus.google.com
6. DevianArt (chia sẻ hình ảnh): deviantart.com
7. Live Journal : livejournal.com
8. Tagged (chia sẻ link): Tagged.com
9. Orkut: Orkut.com
10. Café Mom: cafemom.com
11. Ning: Ning.com
12. Meetup (gặp gỡ và giao lưu): Meetup.com
13. My life: Mylife.com
14. My Yearbook: Myyearbook.com
15. Badoo: Badoo.com

Ngoài các mạng xã hội nổi tiếng trên, các bạn còn có thể tham gia vào các mạng xã hội trong nước khác như:

1. Mạng xã hội online và giải trí http://me.zing.vn
2. Mạng xã hội thông tin blog http://yume.vn/
3. Mạng xã hội Tầm Tay http://tamtay.vn
4. Mạng xã hội doanh nhân trí thức Việt Nam http://nes.vn/
5. Mạng xã hội CyWorld Việt Nam http://www.cyworld.vn/
6. Mạng xã hội Clip, Video http://clip.vn
7. Cộng đồng trực tuyến kết nối trí thức và chuyên gia cyveehttp://www.cyvee.com
8. Mạng xã hội và Blog – Ngôi sao Blog http://ngoisaoblog.vn/
9. Mạng xã hội trường xưa http://www.truongxua.vn
10. Mạng xã hội cho những người yêu ca hát http://www.yeucahat.com/
11. Mạng xã hội Tìm Nhanh http://timnhanh.com.vn/
12. Mạng xã hội Việt Nam http://www.go.vn/
13. Mạng nghề nghiệp, Hướng nghiệp và giới công sở http://www.motibee.com
14. Mạng xã hội kết nối cộng đồng, tạo chatroom riêng trên web của mìnhhttp://ziczac.vn/
15. Mạng xã hội để tìm bạn cũ http://www.yousecond.com/
16. Mạng xã hội và kết bạn http://vnvista.com/
17. Mạng xã hội cho Phụ Nữ http://www.phununet.com/
18. Mạng xã hội tìm việc nhanh http://www.timviecnhanh.com/
19. Mạng xã hội Thế giới Nghề nghiệp http://www.thegioinghenghiep.vn/
20. Mạng xã hội chia sẻ thông tin http://www.tagvn.com/
21. Mạng xã hội Học làm giàu http://www.hoclamgiau.vn/
22. Mạng xã hội trí thức và doanh nhân Việt Nam http://www.buddy.vn/
23. Mạng kết nối bạn bè http://banbe.net
24. Mạng xã hội sách Việt Nam http://reader.vn/
25. Mạng xã hội cho người mê truyện tranh http://www.acc.vn/
26. Mạng kết nối cộng đồng tình nguyện http://vicongdong.vn/
27. Mạng xã hội ẩm thực, nhà hàng, quán xá http://www.vnnhahang.com/
28. Mạng xã hội Pega http://www.pega.vn/

      
North
North Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 493

Danh vọng : 974

Uy tín : 3

Hãy xem cách bảo mật cho mạng xã hội tại https://securityinabox.org/vi/social_networking_tools
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất