Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

QĐND Online - Chiều 29-7, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng cho biết: Đến nay các trường quân đội đã hoàn thành công tác chấm thi và báo cáo phương án điểm trúng tuyển của thí sinh về Bộ theo đúng quy định.

Điểm trúng tuyển vào các trường quân đội dự kiến sẽ cao hơn năm trước 4074104320130729133237531

Thí sinh dự thi vào Học viện Quân y gửi đồ trước khi vào phòng thi.
Thực hiện chỉ đạo của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường đã tích cực, chủ động tổ chức chấm thi chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, an toàn tuyệt đối.

Do số lượng thí sinh năm nay tăng cao, hơn 74% so với số thí sinh dự thi năm 2012 và tăng đều ở tất cả các trường, cả hệ quân sự và dân sự, nên dự kiến điểm trúng tuyển của các trường cũng sẽ tăng cao so với năm trước.

Số thí sinh trúng tuyển số điểm cao từ 25 điểm trở lên có hàng trăm thí sinh. Điển hình là thí sinh của một số trường như: Thí sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh (Phú Xuyên, Hà Nội), Trần Văn Danh (Quảng Xương, Thanh Hóa), Bùi Minh Đức (Ý Yên, Nam Định), Nguyễn Trần Sang (Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) thi khối B, hệ quân sự Học viện Quân y đạt 29 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên); thí sinh Lại Tiến Đệ (Mỹ Đức, Hà Nội) thi khối A, hệ quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự đạt 28,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên); thí sinh Phí Hồng Kiên (Tam Dương, Vĩnh Phúc) thi khối A Trường Đại học Trần Quốc Tuấn đạt 26 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên)

Trên cơ sở kết quả chấm thi và đề xuất phương án điểm trúng tuyển của các học viện, nhà trường, Cơ quan thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng đang tiến hành tổng hợp kết quả, đề xuất phương án điểm trúng tuyển của từng trường theo chỉ tiêu đã quy định để báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng. Dự kiến ngày 9-8, Ban TSQS Bộ Quốc phòng sẽ họp kết luận điểm trúng tuyển vào từng trường.

Từ ngày 30-7 trở đi, thí sinh dự thi vào các trường quân đội có thể biết kết quả điểm thi của mình trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: XUÂN DÂN
      
LQ2
LQ2 Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 547

Danh vọng : 1176

Uy tín : 51

Các trường khối quân đội dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh

(GD&TĐ) – Đến thời điểm này, các trường khối quân đội đã hoàn tất công tác chấm thi. Bên cạnh số thí sinh dự thi tăng vọt, mặt bằng điểm cũng tăng cao nên dự kiến điểm chuẩn các trường này cũng sẽ tăng so với năm trước.

Điểm trúng tuyển vào các trường quân đội dự kiến sẽ cao hơn năm trước Images667994__MG_6149
Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng, có hàng trăm thí sinh đạt tổng điểm từ 25 trở lên. Hiện điểm số cao nhất của thí sinh dự thi các trường này là 29 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam: Theo thống kê sơ bộ, điểm của thi sinh khả quan hơn năm trước nên dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng. Cụ thể, toàn Học viện có khoảng trên 500 thí sinh khối A và trên 900 thí sinh khối A 1 đạt 14 điểm trở lên; gần 1.000 thí sinh thi khối D1 đạt từ 15 điểm trở lên. Tổng chỉ tiêu ĐH của học viện năm nay là 600.

Học viện Hậu cần: Năm nay lấy tổng trên 400 chỉ tiêu. Điểm số của thí sinh dự thi vào trường tăng mạnh nên dự kiến mức chuẩn chuẩn khoảng 23,5 điểm, tăng khoảng 4,5 điểm so với năm 2012.

Học viện Hải quân: Năm nay lấy 355 chỉ tiêu, xét tuyển 30 chỉ tiêu CĐ, trong khi đó, theo thống kê điểm thi, có khoảng 256 em đạt từ 20,5 điểm trở lên. Với phổ điểm cao hơn năm trước, dự kiến điểm chuẩn của trường cũng sẽ tăng. Kỳ tuyển sinh này, Học viện Hải quân có một thủ khoa đạt 26,5 điểm và 3 á khoa đạt 26 điểm.

Học viện Kỹ thuật quân sự: Điểm thi tăng so với năm 2012 cả phía Bắc và phía Nam. Thống kê sơ bộ của trường, có khoảng 1.800 thí sinh thi phía Bắc đạt mức điểm chuẩn năm 2012 (20 điểm) trở lên và khoảng 200 thí sinh thi phía Nam đạt điểm chuẩn năm 2012 (16,5) trở lên. Với 408 chỉ tiêu năm 2013, dự kiến điểm chuẩn phía Bắc khoảng 25,5 điểm, phía Nam 22 điểm, tăng đến 5,5 điểm so với năm trước. Riêng với đối tượng dự thi là nữ, mức điểm chuẩn còn cao hơn so với nam khoảng từ 2-3 điểm.

Dự kiến ngày 9/8 tới, các trường khối quân đội sẽ công bố điểm trúng tuyển chính thức.

Lập Phương
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất