Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 4 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 4 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#76Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo CNN: Ông Salim Idriss - Tư lệnh Quân đội Syria Tự do (FSA) phủ nhận ông đã bỏ trốn sang một quốc gia vùng Vịnh sau khi lực lượng Mặt trận Hồi giáo đánh chiếm căn cứ của FSA tại Bab al-Hawa. Ông cho biết hiện vẫn đang ở cùng với lực lượng của mình trên biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình Syria - Page 4 Salim-10
Ông Salim Idriss - Tư lệnh Quân đội Syria Tự do
      
Phó Thường dân

#77Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo PressTV: Liên Hợp Quốc vừa đưa ra một báo cáo cho biết, kể từ tháng 6/2013 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi hơn 47 tấn vũ khí các loại cho phe đối lập Syria.

Tình hình Syria - Page 4 34025110
Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi số lượng lớn các loại vũ khí khác nhau, với số lượng nhiều nhất lên đến gần 29 tấn chỉ trong tháng 9 vừa qua.

Ban đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Levent Gumrukcu phủ nhận thông tin trên, nhưng sau đó xác nhận rằng, số liệu của Liên Hợp Quốc dựa trên những ghi nhận trước đó từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Statistical Institute).
      
Phó Thường dân

#78Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Lần đầu tiên phương Tây đánh tiếng với phe đối lập Syria rằng, Tổng thống Bashar Assad có thể sẽ vẫn tại vị.

Trong cuộc gặp "Nhóm những người bạn của Syria" hôm 13/12/2013 vừa qua, các nước ủng hộ phe đối lập trên thực tế đưa ra tín hiệu rằng, họ mong muốn ông Bashar Assad vẫn duy trì quyền lực, vì ở Syria đang gia tăng ảnh hưởng của những người Hồi giáo cực đoan, trong đó có các chi nhánh của Al-Qaeda. Phương Tây lo ngại rằng Syria đã biến thành "trung tâm thánh chiến toàn cầu".

"Những người bạn phương Tây của chúng tôi từ London gửi đi tín hiệu rằng không thể để ông Assad rời khỏi chức vụ Tổng thống. Theo ý kiến của họ, điều này sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn và đưa các tay súng Hồi giáo lên chiếm quyền kiểm soát ở Syria" - đại diện Liên minh quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria (NKORS) tuyên bố.
      
Cựu học viên

#79Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Syria không thể di dời vũ khí hóa học trước 31-12-2013
Tình hình Syria - Page 4 68097110Giao tranh ác liệt ở Syria đã cản trở nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học - Ảnh: Reuters
TTO - Ngày 29-12, Liên Hiệp Quốc (LHQ) thừa nhận Syria sẽ khó có thể di dời vũ khí hóa học nguy hiểm ra khỏi đất nước này vào đúng thời hạn 31-12.

Theo hãng tin AFP, LHQ và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho rằng Syria đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học, nhưng kêu gọi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad phải “nỗ lực hơn nữa” để đáp ứng thời hạn mà quốc tế đề ra.

Hạn chót 31-12 là một trong những điều kiện quan trọng nhất trong thỏa thuận mà Nga và Mỹ thiết lập nhằm tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học Syria vào giữa năm 2014. LHQ và OPCW cho biết rất khó để chuyển những nguyên liệu hóa học nguy hiểm nhất ra khỏi Syria trước ngày 31-12.

Hai cơ quan này cho biết chiến tranh leo thang ở Syria, các vấn đề hậu cần và thời tiết xấu đã cản trở việc di dời các loại hóa chất nguy hiểm đến cảng Latakia. Theo thỏa thuận quốc tế, khoảng 1.000 tấn hóa chất sẽ được đưa đến một cảng ở Ý và được chuyển lên một tàu hải quân Mỹ để tiêu hủy ngoài biển.

Các cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy đã cản trở các nỗ lực tiêu hủy vũ khí. LHQ và OPCW cho rằng chính quyền Syria phải có trách nhiệm chuyên chở số vũ khí hóa học này đúng hạn.
      
Phó Thường dân

#80Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo RT: Chính phủ Syria đã sơ tán khoảng 5.000 dân thường ra khỏi thị trấn Adra nằm ​​phía Đông Bắc của thủ đô Damascus. Được biết, thị trấn Adra có dân số khoảng 20.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Alawite ủng hộ Tổng thống Bashar Assad đã bất ngờ bị các chiến binh Hồi giáo tấn công và tiến hành thảm sát hơn 100 người giữa tháng 12 vừa qua.

Tình hình Syria - Page 4 15_si10
Quân Chính phủ tại thị trấn Adra
      
Cựu học viên

#81Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nga, Trung Quốc bảo vệ tàu chở vũ khí hóa học rời khỏi Syria
Tình hình Syria - Page 4 Nauy10Tầu của quân đội Na Uy ngoài khơi Limassol, Síp, sẵn sàng vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria
TTXVN - Các tàu quân sự Nga và Trung Quốc sẽ tham gia chiến dịch hộ tống hai chiến hạm của Đan Mạch và Na Uy chở số vũ khí hóa học nguy hiểm ra khỏi Syria.

Tuyên bố trên được đại diện chỉ huy hạm đội tàu chiến Na Uy-Đan Mạch Eystein Kvarving đưa ra ngày 2/1.

Theo ông Kvarving, tham gia chiến dịch hộ tống trên, phía Nga cử tuần dương hạm nguyên tử hạng nặng Piot Đại đế, trong khi đó Trung Quốc cử tàu hộ tống tên lửa Diêm Thành.

Các tàu quân sự Nga và Trung Quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các chiến hạm vận chuyển các côngtenơ gồm hơn 1 tấn vũ khí hóa thuộc loại nguy hiểm từ cảng Lakatia của Syria tới một cảng của Italy, sau đó sẽ được chuyển lên tàu MV Cape Ray của Mỹ để tiêu hủy ngoài khơi Địa Trung Hải bằng phương pháp thủy phân.

Tuy nhiên, các tàu chiến Nga và Trung Quốc sẽ không chịu sự chỉ huy của hạm đội tàu Đan Mạch-Na Uy, mà sẽ có nhiệm vụ phối hợp với hạm đội này để hoàn thành tốt công việc.

Theo kế hoạch, thời hạn chót để vận chuyển kho vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria là 5/2/2014, trong đó các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất phải được tháo dỡ và tiêu hủy trước ngày 31/3/2014.

Số vũ khí còn lại sẽ được tiêu hủy bên ngoài Syria vào tháng 4/2014 và sẽ hoàn tất công việc này vào ngày 30/6/2014.
      
Phó Thường dân

#82Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Các chiến binh có liện hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã lại tiếp tục tấn công lực lượng nổi dậy tại các khu vực miền Bắc Sirya tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho 24 chiến binh thuộc lực lượng Quân đội Sirya tự do bị thiệt mạng.

      
Phó Thường dân

#83Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 Syria_10
Abu Moham­med Al-Jolani
Theo The New York Times: Ngày 07/01/2014, Abu Moham­med Al-Jolani - người đứng đầu Mặt trận Nusra (còn được gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria hoặc ISIS), một chi nhánh của Al Qaeda ở Syria đã đề xuất một sáng kiến ​​nhằm ngăn chặn sự leo thang xung đột giữa ISIS và các nhóm nổi dậy khác tại miền Bắc Syria thông qua một lệnh ngừng bắn và tiến hành thành lập một tòa án Hồi giáo để giải quyết tranh chấp giữa các nhóm vũ trang.

Được biết, trong 4 ngày giao tranh vừa qua, đã có hơn 270 người bị thiệt mạng, bao gồm: 46 dân thường, 129 chiến binh nổi dậy và 99 chiến binh ISIS.
      
Phó Thường dân

#84Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 _7213010
Các loại vũ khí hóa học sẽ được phá hủy trong vùng biển quốc tế
The New York Times: Ngày 07/01/2014, Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng một số lượng nhỏ vũ khí hóa học đã được tàu chở hàng Ark Futura vận chuyển ra khỏi Sỉya dưới sự bảo vệ của các tàu chiến Nga và Trung Quốc.

Ngày 08/01/2014, Chính phủ Syria cáo buộc quân nổi dậy đã tấn công 02 địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học để chuẩn bị tiêu hủy nhưng không công khai địa điểm cụ thể.
      
Phó Thường dân

#85Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 _7220010
Theo USA Today: Trong những ngày giao tranh vừa qua giữa các phe phái nổi dậy ở miền Bắc Sirya, đã có gần 500 người bị thiệt mạng, bao gồm: 85 dân thường, 240 chiến binh nổi dậy và 157 chiến binh ISIS.
      
Phó Thường dân

#86Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 14011210
Theo CNN: Sau 9 ngày giao tranh giữa các phe phái nổi dậy ở miền Bắc Sirya, đã có 697 người bị thiệt mạng, bao gồm: 100 dân thường, 351 chiến binh nổi dậy và 246 chiến binh ISIS.
      
Phó Thường dân

#87Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Cơ quan Theo dõi Nhân quyền Syria cho biết Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (The Islamic State of Iraq and the Levant, viết tắt là ISIL) đã tái chiếm lại thành phố Raqqa, miền Bắc Syria sau khi đẩy lùi các nhóm phiến quân khác.

Được biết, Raqqa một trong những thành trì của ISIL nhưng đã bị các nhóm phiến quân khác đánh chiếm thời gian gần đây.

Tình hình Syria - Page 4 20141410
Lực lượng ISIL - Ành: Reuters
      
Cựu học viên

#88Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Các nước cam kết viện trợ gần 1,3 tỷ USD cho Syria
Tình hình Syria - Page 4 20141110Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước hội nghị tại Kuwait ngày 15/1
TTXVN - Tại Hội nghị tài trợ quốc tế cho Syria lần thứ hai diễn ra ở Kuwait ngày 15/1, các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ nhân đạo gần 1,3 tỷ USD cho các nạn nhân của cuộc nội chiến dai dẳng gần ba năm nay tại Syria.

Hội nghị do Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì với sự tham gia của các đại biểu đến từ gần 70 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế. Hội nghị trên diễn ra chỉ một tuần trước Hội nghị hòa bình Syria lần thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của 130.000 người này.

Trong các cam kết tài trợ tại hội nghị, nước chủ nhà Kuwait cam kết 500 triệu USD. Mỹ góp 380 triệu USD, nâng tổng số viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Syria lên 1,7 tỷ USD. Saudi Arabia cho biết sẽ đóng góp 60 triệu USD, bằng mức tài trợ của Qatar. Anh cam kết 100 triệu bảng (164 triệu USD), Na Uy 75 triệu USD, Đan Mạch 26,8 triệu euro (36,5 triệu USD) và Iraq thông báo một gói viện trợ trị giá 13 triệu USD. Liên minh châu Âu (EU) thông báo viện trợ thêm 165 triệu euro (225 triệu USD), nâng tổng số đóng góp của EU cho Syria lên 2 tỷ euro (2,74 tỷ USD).

Một quan chức Kuwait cho biết tại hội nghị các nhà tài trợ cũng diễn ra ở Kuwait hồi tháng 1/2013, các nước tham dự đã cam kết 1,5 tỷ USD, 75% số này đã được giải ngân.

Trước đó, Liên hợp quốc kêu gọi các nhà tài trợ tham gia hội nghị quyên góp 6,5 tỷ USD, trong đó 2,3 tỷ USD để hỗ trợ 9,3 triệu người Syria ở trong nước và 4,2 tỷ USD cho người Syria đang tị nạn ở nước ngoài. Đây là kêu gọi gây quỹ lớn nhất trong lịch sử của Liên hợp quốc đối với một trường hợp cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Theo các tổ chức nhân đạo, 10,5 triệu người Syria đang sống trong tình trạng thiếu lương thực, hơn 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng, khoảng một nửa dân số không được tiếp cận nước sạch hoặc vệ sinh, và 8,6 triệu người không được chăm sóc y tế.

Liban hiện là nước đón nhận nhiều người Syria tị nạn nhất với 905.000 người, tiếp theo là Jordan với 575.000 người, Thổ Nhĩ Kỳ 562.000 người, Iraq 216.000 người và Ai Cập 145.000 người.

Dự kiến năm 2014 các con số này sẽ tăng lên 1,65 triệu người tại Lebanon, 800.000 người ở Jordan, 1 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ, 400.000 người ở Iraq và 250.000 người ở Ai Cập.
      
Cựu học viên

#89Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ hối thúc đối lập Syria tham gia hòa đàm vào phút chót
Tình hình Syria - Page 4 Syria_11Các phe phái quân đối lập Syria đang bị chia rẽ trầm trọng
TTXVN - Ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi phe đối lập đang bị chia rẽ của Syria tham dự hội nghị hòa bình tại Geneva (còn gọi là Hội nghị Geneva 2) vào tuần tới, đồng thời khẳng định họ có thể phủ quyết bất cứ cái tên nào trong thành phần ban lãnh đạo lâm thời ở Syria.

Trong một tuyên bố bất ngờ trước báo giới, ông Kerry nêu rõ: "Trước thềm cuộc họp của đại hội đồng liên minh đối lập Syria vào ngày mai (17/1) để quyết định liệu có tham gia hội nghị hòa bình Geneva hay không, Mỹ kêu gọi... một cuộc bỏ phiếu tích cực. Người dân Syria cần phải có khả năng quyết định tương lai của đất nước, tiếng nói của họ phải được lắng nghe... Hội nghị hòa bình Geneva không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Việc bắt đầu một tiến trình là cơ hội tốt nhất cho phe đối lập đạt được các mục tiêu của nhân dân và cuộc cách mạng Syria".

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết phe đối lập và cả chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đều có quyền bác bỏ những cái tên được đề xuất cho chính phủ lâm thời và những vị trí lãnh đạo này phải được cả 2 bên đồng thuận.
      
Phó Thường dân

#90Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo News York times: Ngày 17/01/2014, Chính phủ Syria đã đề xuất một lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo và cho biết họ đã sẵn sàng để trao đổi danh sách tù nhân với phe đối lập để mở đường cho một cuộc trao đổi tù nhân.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết ông đã trao cho Nga đề nghị trên như là một nỗ lực của Chính phủ để thể hiện thiện chí trước khi Hội nghị hòa bình quốc tế được triệu tập ở Thụy Sĩ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.
      
Phó Thường dân

#91Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 Tai_xu14
Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Ahmad Al-Jarba
Theo Reuters: Ngày 18/01/2014, Liên minh Quốc gia Syria, nhóm chính trị đối lập chính của Syria đã đồng ý tham dự các cuộc đàm phán hòa bình tại "Geneva 2"; đồng thời khẳng định: Lần đầu tiên ba lực lượng nổi dậy (Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, Mặt trận cách mạng Syria và Quân đội Mujahideen) cũng muốn có một số đại diện trong phái đoàn.
      
Phó Thường dân

#92Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

The New York Times: Ngày 19/01/2014, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đã gửi lời mời Iran tham dự Hội nghị Geneva 2 dự kiến diễn ra vào ngày 22/01 tới.

Tuy nhiên, Liên minh dân tộc Syria ngay lập tức đã lên tiếng phản đối. Louay Safi, Phát ngôn viên của Liên minh phát biểu trên trang Twitter rằng họ sẽ không tham gia trừ khi ông Ban rút lời mời Iran.
      
Phó Thường dân

#93Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo New York Times: Ngày 20/01/2014, dưới áp lực của Mỹ, Liên Hợp Quốc đã rút lại lời mời Iran tham dự Hội nghị Geneva 2.

Tình hình Syria - Page 4 Tai_xu15
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif của Iran gặp nhau tại Damascus ngày 15/01/2014 - Ảnh: SANA
      
Phó Thường dân

#94Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo CNN: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên Hợp Quốc đã sai lầm khi rút lại lời mời Iran tham dự Hội nghị Geneva 2. Tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng đó là "chưa phải là một thảm họa".
      
Phó Thường dân

#95Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Phát biểu khai mạc Hội nghị Geneva 2 ngày 22/01/2014, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Sau gần ba năm xung đột, hôm nay là một ngày của hy vọng. Đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán,... Chúng ta phải nắm bắt cơ hội mong manh này".


Tuy nhiên ngay từ khi có mặt, đại biểu của 2 phe đối đầu nhau ở Syria đã thể hiện quan điểm không thể trái ngược hơn.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố tương lai của ông al-Assad và chính quyền Damascus là “lằn ranh đỏ” không thể xâm phạm. “Không ai có quyền đụng đến chiếc ghế tổng thống” - ông Muallem nhấn mạnh.

Ngược lại, ông Badr Jamous, Tổng Thư ký Liên minh Quốc gia (SNC), lực lượng đối lập chính ở Syria, khẳng định phe đối lập và nổi dậy quyết đòi loại bỏ ông al-Assad và buộc các quan chức chính quyền Syria phải ra tòa vì tội giết người.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria - Page 4 20140112
Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể tận dụng Hội nghị Geneva 2 để củng cố tính hợp pháp của chế độ - Ảnh: Economist
      
Phó Thường dân

#97Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 4 04036710Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem gặp đại diện EU Catherine Ashton ngày 22/01
Theo Time: Đàm phán tại Geneva 2 có nguy cơ bị đổ vỡ sau khi phe đối lập từ chối tham gia đàm phán trực tiếp với phái đoàn của Chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cho biết, đoàn đại biểu Syria sẽ rời Geneva nếu phe đối lập không làm việc nghiêm túc và sẵn sàng cho đàm phán trực tiếp.

Hai bên sẽ tiếp tục làm việc với một trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc một cách riêng biệt sau khi Chính phủ bác bỏ yêu cầu của phe đối lập để bắt đầu một quá trình thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

Một nhà ngoại giao phương Tây nhận định: "Thời gian dành cho đàm phán kéo dài đến thứ sáu tới, nhưng kỳ vọng rất thấp, chúng tôi sẽ xem làm thế nào để phát triển từng ngày".
      
Cựu học viên

#98Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hai phe ở Syria nhất trí ngồi cùng phòng đàm phán
Tình hình Syria - Page 4 Geneva10Người phát ngôn của Liên minh dân tộc đối lập của Syria Louai Safi (giữa) gặp gỡ báo chí tại Geneva ngày 24/1
TTXVN - Đặc phái viên Liên hợp quốc Lakhdar Brahimi cho biết chính quyền Syria và phe đối lập đã nhất trí gặp mặt trong cùng một phòng để đàm phán hòa bình tại Geneva trong ngày 25/1.

Trả lời báo giới, ông Brahimi cho hay: "Tôi đã gặp riêng rẽ phái đoàn của phe đối lập và chính phủ... chúng tôi đã nhất trí sẽ gặp trong cùng một phòng vào ngày 25/1".

Trước đó, phái đoàn của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập dự kiến sẽ lần đầu đàm phán trực tiếp tại trụ sở của LHQ ở Geneva song ông Brahimi đã không thể thuyết phục hai bên ngồi lại với nhau sau khi phe đối lập khăng khăng đòi chính quyền phải sẵn sàng thảo luận về việc ông Assad từ bỏ quyền lực.
      
Phó Thường dân

#99Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo New York Times: Cuộc đàm phán trực tiếp ngày 27/01/2014 giữa 2 phe chống đối nhau tại Sirya đã thất bại do sự khác biệt quá lớn xung quanh vấn đề viện trợ nhân đạo cho các vùng do phe đối lập kiểm soát và việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

Tình hình Syria - Page 4 28syri10
Bouthaina Shaaban, cố vấn cấp cao của Tổng thống Bashar al-Assad, nói với các phóng viên rằng quá trình chuyển đổi không thể được thảo luận cho đến khi bạo lực kết thúc
      
Phó Thường dân

#100Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo ABC News: Cuộc đàm phán trực tiếp ngày 28/01/2014 giữa 2 phái đoàn Sirya lại tiếp tục thất bại do sự khác biệt quá lớn xung quanh vấn đề viện trợ nhân đạo cho thành phố Homs do phe đối lập kiểm soát và việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, 2 phái đoàn này khẳng định sẽ tiếp tục tham gia đàm phán.

Không chỉ có 2 phái đoàn Sirya bất đồng mà còn có sự bất đồng giữa Mỹ (nước hậu thuẫn chính cho phe nổi dậy tiếp tục viện trợ hàng hóa và các thiết bị không gây sát thương cho lực lượng chống đối; đồng thời ủng hộ quan điểm chính phủ chuyển tiếp không có chỗ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad) và Nga (ủng hộ vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một chính phủ chuyển tiếp)
      
Sponsored content

#101Tình hình Syria - Page 4 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất