Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 3 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 3 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#51Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tượng Chúa Jesus khổng lồ ở Syria
Tình hình Syria - Page 3 Chua111Tượng Chúa Jesus ở Syria - Ảnh:  The Moscow Times
TNO - Một bức tượng chúa Jesus bằng đồng cao hơn tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro (Brazil), đã xuất hiện tại Syria, báo The Moscow Times đưa tin ngày 22.10.2013.

Bức tượng mang tên “Tôi đến để cứu thế giới” là công trình của ông Yury Gavrilov, một người Nga đang điều hành Quỹ St. Paul và St. George, một tổ chức ở London (Anh).

Dự án được Nhà thờ Chính thống Nga và Chính phủ Nga ủng hộ.

Nga đang đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết khủng hoảng tại Syria và có một căn cứ hải quân tại quốc gia này.

Bức tượng do một nhà điêu khắc Mỹ tạc tại Armenia. Bức tượng được an vị vào ngày 14.10, trên một đỉnh núi gần thành phố Saidnaya và gần Tu viện Cherubim nhìn xuống một tuyến đường hành hương lịch sử đến Jerusalem từ độ cao hơn 2.000 m so với mặt nước biển.

Bức tượng có chiều cao 39 m bao gồm bệ tượng, cao hơn 1 m so với tượng Chúa Cứu thế ở Brazil. Công trình này có thể được nhìn thấy từ các nước và nhà nước láng giềng như Li Băng, Jordan, Palestine và Israel.

Mọi hoạt động quân sự tạm ngưng tại khu vực trong thời gian bức tượng được lắp đặt. Dự án bức tượng này đã được xúc tiến từ năm 2005 và không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng hiện tại ở Syria, theo Komsomolskaya Pravda.

Quỹ St. Paul và St. George của ông Gavrilov hy vọng công trình này sẽ góp phần đem lại hòa bình cho khu vực.
      
Phó Thường dân

#52Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 3 628x4710

Nhóm Hồi giáo cực đoan liên kết với al-Qaeda, Jabhat al-Nusra đã nổi lên như
một trong những phe phái mạnh nhất trên chiến trường. Ảnh: Anonymous, AP
AP - Chính quyền Syria đã thả 61 nữ tù nhân như một phần trong thỏa thuận trao đổi con tin đạt được cuối tuần qua.

Theo thỏa thuận trên, 9 con tin người Hồi giáo Shi'ite của Liban, bị một nhóm phiến quân giam giữ 17 tháng qua ở miền Bắc Syria, ngày 19/10 đã được trao đổi với 2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị Liban bắt giam từ tháng 8.

Việc chính quyền Syria thả số nữ tù nhân nói trên là một phần của thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liban làm trung gian này.
      
Phó Thường dân

#53Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 3 Ayriak10
Ước tính có khoảng 4,25 triệu người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để đi lánh nạn
The New York Times - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã bùng nổ dịch bại liệt tại khu vực Deir al-Zour của Sirya.

WHO đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc và các tổ chức cứu trợ xây dựng một kế hoạch tiến hành tiêm vắc xin bại liệt cho trẻ em ở Deir al-Zour, phía Tây Iraq, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Israel, Palestine và Ai Cập. Trước đó, các quan chức y tế cho biết họ đã tiêm chủng cho tất cả trẻ em dưới 5 tuổi trong các trại tị nạn của người Syria ở Lebanon.

Theo tính toán của WHO, có hơn 10 triệu trẻ em ở Trung Đông sẽ được chủng ngừa bệnh bại liệt trong vài tuần tới.
      
Cựu học viên

#54Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tin tức - Một người đàn ông 35 tuổi đã thiệt mạng tại thị trấn Ceylanpinar, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm ngày 28/10 sau khi một quả đạn cối từ phía Syria rơi vào ngôi nhà giáp biên giới hai nước.

Tình hình Syria - Page 3 Sy181010
Phiến quân Syria - Ảnh: Reuters.
Theo nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, quả đạn lạc trên xuất phát từ vụ đụng độ giữa các chiến binh người Kurd và những tay súng Hồi giáo tại thị trấn Ras al-Ain của Syria.

Chính quyền địa phương bên Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và cảnh báo người dân không nên rời khỏi nhà sau vụ việc trên.

5 người Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tương tự kể từ tháng 7 năm nay. Tháng này năm ngoái, một quả đạn pháo cũng rơi vào thị trấn Akcakale khiến năm người dân nước này thiệt mạng.
      
Cựu học viên

#55Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tin tặc Syria tấn công Facebook, Twitter của tổng thống Obama
Tuổi trẻ - Một nhóm tin tặc tự xưng là Quân đội điện tử Syria (SEA) hôm 28-10 cho biết đã tấn công tài khoản Twitter và Facebook của tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tình hình Syria - Page 3 667843
Quân đội điện tử Syria (SEA) - Ảnh: Indianic.com
Nhóm SEA, nhóm tin tặc ủng hộ chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad, tuyên bố đã kiểm soát tài khoản Twitter và Facebook của ông Obama.

Người phát ngôn của Twitter cho biết “Tài khoản Twitter @BarackObama không bị thiệt hại, nhưng đường dẫn rút gọn lại bị ảnh hưởng”. Hiện tại hai tài khoản trên vẫn hoạt động bình thường.

Theo Reuters, đường dẫn rút gọn trên trang Twitter và Facebook của ông Obama lẽ ra sẽ đưa người đọc đến trang web của Washington Post. Sau khi bị tấn công, đường dẫn này chuyển hướng đến một đoạn video về lực lượng đối lập Syria.

Ông Obama hiếm khi sử dụng tài khoản Twitter @BarackObama để truyền tải thông tin. Các hoạt động của @BarackObama hiện do “Organizing for Action” - tổ chức vận động tranh cử của tổng thống điều hành.

Đường dẫn rút gọn là một dạng đường dẫn đến trang web. Đường dẫn này được rút ngắn để tiết kiệm không gian do Twitter chỉ cho phép sử dụng 140 ký tự trong mỗi lần đăng tải.

Vài tháng trước, nhóm SEA đã tấn công tài khoản của Twitter của hãng tin AP và đăng tải nội dung ông Obama bị thương do hai vụ nổ tại Nhà Trắng. SEA cũng tấn công vào Twitter của dịch vụ ảnh AFP, mạng xã hội của BBC, Al-Jazeera, Financial Times, tờ Guardian, New York Times.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      
Cựu học viên

#56Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tấn công bằng vũ khí hóa học tái diễn tại Syria
Việt Nam Net - Phiến quân đã dùng vũ khí hóa học tại đông bắc Syria, giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/10, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon đưa tin.

Tình hình Syria - Page 3 20131015
Pháo độc đã nổ ở gần chốt kiểm soát của lực lượng phòng vệ người Kurd, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, tại thành phố Ras al-Ayn al-Hasakah.

Lực lượng phòng vệ người Kurd đang tiến hành các chiến dịch quân sự chống phiến quân trong vùng này cho biết. Theo lực lượng này, khói độc màu vàng đã bốc lên sau khi quả pháo phát nổ. Một số người có những triệu chứng nhiễm độc kèm nôn mửa.

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra khi cuộc giao tranh khốc liệt trong thành phố bước sang ngày thứ hai.

Lực lượng người Kurd đã đẩy lùi thành công một số vụ tấn công của nhóm cực đoan có vũ trang Mặt trận Nusra (Jabhat al-Nusra), và Quốc gia Hồi giáo Iraq, Levant, tiêu diệt 28 chiến binh.

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra khi các chuyên gia quốc tế của LHQ và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đang tiến hành sứ mệnh chung ở Syria là kiểm tra các khu vực từng hứng chịu các vụ tấn công bằng chất độc và hủy kho vũ khí hóa học.
      
Phó Thường dân

#57Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 3 _h353_12
Xe chở các thanh sát viên hoá học của Liên Hiệp Quốc tại Damascus
MSN News - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã kiểm tra 21 trong số 23 cơ sở vũ khí hóa học tại Sirya. OPCW tỏ ra hài lòng về tiến độ và sự hợp tác của chính phủ Sirya trong việc phá hủy kho vũ khí hoá học của nước này.
      
Cựu học viên

#58Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Israel oanh tạc căn cứ quân sự Syria
TNO - Tiêm kích Israel đã tiến hành oanh tạc một căn cứ quân sự ngay trong lòng Syria vào hôm 31.10, hãng tin ABC News (Mỹ) đưa tin cho hay.

Tình hình Syria - Page 3 Gty_is10
Một chiến đấu cơ F-16 của không quân Israel cất cánh tại một căn cứ quân sự ở sa mạc Negev, miền nam Israel - Ảnh: AFP
Đây được cho là vụ không kích Syria lần thứ 5 của Israel trong năm 2013.

Cũng giống như những vụ không kích trước, vụ oanh tạc lần này nhằm vào lô hàng tên lửa hiện đại do Nga sản xuất, được cho là đang được vận chuyển cho phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Li Băng, một quan chức giấu tên của Mỹ nói với ABC News.

Một nguồn tin từ Israel đã xác nhận với hãng tin Mỹ về vụ không kích diễn ra ở thành phố cảng Lakatia (Syria) nói trên.

Hezbollah được cho là đang sở hữu hàng chục ngàn pháo và tên lửa tại Li Băng, phần lớn trong số này được vận chuyển qua ngả Syria, theo hãng tin NBC News (Mỹ).

Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Israel đã từ chối bình luận về các bản tin nói về vụ oanh tạc.
      
Cựu học viên

#59Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hội nghị hòa bình về Syria sẽ diễn ra trong vài tuần tới
TTXVN - Ngày 1/11/2013, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Lakhdar Brahimi khẳng định các nỗ lực thực sự đang được huy động để tổ chức Hội nghị Geneva II về Syria.

Tình hình Syria - Page 3 Lakhdar_BrahimiAFP
Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Lakhdar Brahimi
Phát biểu họp báo tại thủ đô Damascus của Syria, ông Brahimi cho biết hội nghị hòa bình về Syria sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới, đồng thời nhấn mạnh sẽ có hai phái đoàn đại diện cho Chính phủ Syria và phe đối lập nước này.

Hiện chính phủ Syria đã chấp thuận tham gia hội nghị, trong khi phe đối lập vẫn chưa quyết định về thành phần đại diện.

Đặc phái viên Brahimi thừa nhận Hội nghị Geneva II sẽ không diễn ra nếu phe đối lập Syria từ chối tham gia. Hiện lực lượng này đang bị chia rẽ về việc liệu có tham dự hội nghị hay không cũng như điều kiện tham dự.

Mặc dù không cho biết thời điểm cụ thể diễn ra Hội nghị Geneve II, nhưng ông Brahimi tiết lộ ngày họp thứ hai của hội nghị này sẽ diễn ra cuộc thảo luận với thành phần chỉ gồm các đại diện của Liên hợp quốc, chính phủ và phe đối lập Syria.
      
Cựu học viên

#60Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Iran sẽ chiêu dụ chiến binh nước ngoài rút khỏi Syria
TNO - Ngoại trưởng Iran hôm 5.11 tuyên bố Tehan có thể dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi các lực lượng không phải là người bản địa rút khỏi Syria.

Tình hình Syria - Page 3 20131110
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif - Ảnh: Reuters
“Iran chuẩn bị lên tiếng kêu gọi tất cả các lực lượng nước ngoài đang tham chiến tại Syria rút lui khỏi nước này”, ông Mohammad Javad Zarif nói với hãng tin France 24 (Pháp).

“Chúng tôi đã chuẩn bị để những người có ảnh hưởng thúc giục tất cả những chiến binh không phải là người Syria ra khỏi lãnh thổ nước này”, ngoại trưởng Iran nói thêm.

Phát biểu của ông Zarif được đưa ra nhằm trả lời cho câu hỏi của báo chí về việc liệu Iran có dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Li Băng, vốn đang hợp tác cùng chiến đấu với quân đội chính phủ Syria.
      
Cựu học viên

#61Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vỡ mộng về Mỹ, phe nổi dậy Syria cầu cứu Nga?
VN Media -  Phe nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn đang phản ứng một cách đầy tích cực trước đề xuất của Nga về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình không chính thức giữa các tất cả các phe nhóm chính trị có liên quan đến cuộc nội chiến ở Syria.

Tình hình Syria - Page 3 Vnm_2013_5512424
Phe nổi dậy Syria liên tục làm Mỹ thất vọng vì hết lần này đến lần khác từ chối không ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền của Tổng thống Assad nếu không có điều kiện là ông này phải từ chức
Thông tin trên đã làm lóe lên hy vọng về triển vọng tháo gỡ dần “mớ bòng bong” của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Syria trong bối cảnh các cường quốc vừa hứng chịu thêm một thất bại cay đắng trong việc đưa các phe nhóm Syria ngồi lại với nhau ở Geneva vào cuối tháng này. Nó cũng khiến người ta đặt câu hỏi liệu có phải phe nổi dậy đã vỡ mộng hoàn toàn về phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và đang quay sang nhờ đến sự giúp đỡ của Nga.

Nếu Nga thuyết phục được phe nổi dậy ngồi vào bàn đàm phán trong một hội nghị hòa bình ở Geneva vào thời gian tới thì đây sẽ là một thắng lợi mới của Nga và thêm một lần nữa Mỹ phải “bẽ mặt” trước cựu đối thủ thời Chiến tranh Lạnh của họ.

Phe nổi dậy Syria đang quay sang trông chờ vào Nga?

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (7/11) cho biết, các đại diện của phe nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn đã phản ứng rất tích cực trước đề xuất của Nga về việc nước này sẽ đứng ra chủ trì các cuộc đàm phán hòa bình không chính thức mà ở đó có sự tham gia của tất cả các lực lượng, phe phái chính trị đang tham gia vào cuộc nội chiến đẫm máu ở đất nước Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga – ông Mikhail Bogdanov đã có cuộc gặp với các đại diện từ phe nổi dậy Syria ở Geneva trước đó cùng ngày. Cuộc họp này tập trung chủ yếu vào các bước chuẩn bị cho một hội nghị hòa bình quốc tế do Nga và Mỹ đề xuất hồi tháng 5 với mục đích là đưa tất cả các phe nhóm trong cuộc chiến ở Syria ngồi lại với nhau để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho đất nước họ.

Các đại diện của phe nổi dậy Syria đã thể hiện một “thái độ tích cực” trước đề xuất mới nhất của Moscow và “bày tỏ sự quan tâm của họ đối với việc tham gia” vào các cuộc đàm phán không chính thức do Nga chủ trì, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết, cuộc họp mà nước ông đề xuất có thể “đặt một nền móng cơ bản cho các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa các phe nhóm đối địch nhau” và giúp tìm hiểu xem liệu có khả năng tìm kiếm bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa họ hay không.

Hãng tin AP dẫn lời một nhân vật đối lập Syria có tên là Kamal Labwani cho biết, lời đề xuất của Nga vẫn đang được phe nổi dậy xem xét, cân nhắc. Trong khi đó, một quan chức khác thuộc phe nổi dậy Syria giấu tên cho hay, Liên minh Quốc gia Syria được phương Tây hậu thuẫn đã cử các chuyên gia đến thủ đô Moscow để thảo luận về hành lang nhân đạo. Thông tin này đã được một số nhân vật đối lập xác nhận ngay trong ngày hôm qua.

Từ hành lang nhân đạo tiến tới hội nghị Geneva II?

Hiện chưa rõ khi nào các cuộc đàm phán chính thức do Nga khởi xướng sẽ bắt đầu và liệu các cuộc đàm phán đó có bao gồm một cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad với đại diện của Liên minh Quốc gia Syria (phe nổi dậy) hay không. Nếu hai phe đối địch này ngồi lại với nhau để bàn về các vấn đề nhân đạo thì điều đó có thể làm tăng triển vọng về khả năng họ sẽ tham gia hội nghị đàm phán hòa bình ở Geneva mà Mỹ, Nga cùng Liên Hợp Quốc đang nỗ lực xúc tiến.

Cho đến thời điểm này, Liên minh Quốc gia Syria vẫn khăng khăng đòi Tổng thống Assad từ chức như là một điều kiện để họ đến tham dự hội nghị Geneva II. Trong khi đó, chính quyền Syria cương quyết khẳng định, ông Assad sẽ tại vị ít nhất cho đến thời điểm nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2014 và ông này có thể tham gia tái tranh cử nhiệm kỳ tới.

Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov, mặc dù cuộc đàm phán không chính thức sắp tới sẽ tập trung vào vấn đề nhân đạo nhưng nó cũng sẽ đề cập đến một số vấn đề chính trị.

Tuy nhiên, ông Kamal Labwani – một thành viên của Liên minh Quốc gia Syria cho biết, cuộc đàm phán không chính thức do Nga đề xuất mà họ đang cân nhắc tham gia sẽ chỉ giới hạn ở vấn đề nhân đạo. Vì thế, thành phần tham dự của cả chính quyền Assad và phe nổi dậy đều sẽ chỉ giới hạn ở các chuyên gia về nhân đạo.

"Người Nga kêu gọi phe nổi dậy Syria gặp gỡ với chính quyền ở nước họ nhưng chỉ giới hạn chủ đề thảo luận là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Họ muốn mở một đường dây liên lạc giữa chính quyền Syria và phe nổi dậy thông qua Nga”.

Cuộc nội chiến ở đất nước Syria đã gây ra một thảm họa nhân đạo khủng khiếp trên khắp khu vực. Hơn 2 triệu người dân Syria đang phải sống lưu vong ở bên ngoài trong khi Liên Hợp Quốc tuần này vừa cho biết, hơn 9 triệu người dân khác trong tổng số 23 triệu người dân trước chiến tranh đang phải sống trong tình trạng cực kỳ khó khăn, rất cần viện trợ nhân đạo.
      
Cựu học viên

#62Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát 3 cứ điểm quan trọng
VOV -  Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 3 thị trấn quan trọng ở khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Damacus.

Tình hình Syria - Page 3 Syria_copy
Lực lượng quân chính phủ Syria
Kênh truyền hình quốc gia Syria dẫn lời một tướng chỉ huy quân đội cho biết, quân đội Syria đã giành lại các thị trấn Sbaineh al-Sughra, Sbaineh al-Kubra và thị trấn Ghaza ở phía nam thủ đô Damacus.

Việc nằm giữ các khu vực mang tính chiến lược này giúp hạn chế các cuộc tấn công khủng bố tại vùng ngoại ô của Damacus và tạo ra gọng kìm siết chặt các nhóm khủng bố.

Trong bài phát biểu của mình, tướng chỉ huy quân đội Syria cũng khẳng định quyết tâm loại bỏ các phần tử nổi dậy để khôi phục lại an ninh và ổn định cho quốc gia Trung Đông này.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, thắng lợi mới này góp phần cô lập các nhóm phiến quân ở nhiều khu vực phía nam với lực lượng ở phía tây thủ đô Damacus.

Hiện tại, nhóm phiến quân phải rút về khu vực Yarmouk và vùng lân cận Hajar al-Aswad sau khi mất Sbaineh.
      
Cựu học viên

#63Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phe đối lập Syria đồng ý tham gia hòa đàm tại Geneva
Tình hình Syria - Page 3 20131111_SyriaCác tay súng của quân nổi dậy Syria giao tranh với quân chính phủ tại phía Đông Syria
TTXVN - Theo Reuters, trong một tuyên bố sớm 11/11, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) cho biết phe đối lập Syria do Phương Tây hậu thuẫn đã đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tuyên bố trên, được dịch từ tiếng Arập, đã đưa ra các điều kiện phải được đáp ứng trước cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua như đảm bảo các cơ quan cứu trợ được phép tiếp cận các khu vực bị bao vây, thả tù nhân chính trị đồng thời khẳng định mọi cuộc thảo luận quốc tế đều phải dẫn đến một sự chuyển giao chính trị.

SNC đã đi đến sự đồng thuận trên sau hai ngày nhóm họp. Cùng với đó, SNC cũng thành lập một ủy ban để giải thích lập trường của phe đối lậpở Hội nghị Geneva 2 với các nhóm đối lập khác.
      
Phó Thường dân

#64Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo hãng tin AP, quân nổi dậy Sirya đang tiến hành tuyển mộ chiến binh tại trại tị nạn Zataari trên đất Jordan.

Tình hình Syria - Page 3 _h353_10
Abu Jamal Jedouri (bên phải), 31 tuổi, một chiến binh Ả Rập và Abu Omar Horani , 27 tuổi trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại trại tị nạn Zataari

Tình hình Syria - Page 3 _h0_w610
Trại tị nạn Zataari nhìn từ trên không
      
Cựu học viên

#65Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Người Kurd thành lập chính quyền lâm thời ở Syria
TTXVN - Theo Reuters, ngày 12/11, cộng đồng người Kurd ở Syria đã tuyên bố thành lập một chính quyền lâm thời ở vùng Đông Bắc trong một động thái củng cố hơn nữa sự hiện diện về địa chính trị của họ sau khi đẩy lui các phiến quân Hồi giáo tại khu vực này.

Tình hình Syria - Page 3 Syria
Tay súng thuộc Ủy ban vì sự bảo vệ người Kurd tại hiện trường xung đột ở thị trấn Ras al-Ain, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/10
Cộng đồng người Kurd đã coi cuộc nội chiến ở nước này là một cơ hội để giành quyền tự trị nhiều hơn, giống như các đồng bào của họ ở nước láng giếng Iraq.

Trong những tháng gần đây, quyền kiểm soát đối với khu vực Đông Bắc Syria, nơi người Kurd chiếm đa số, ở thế giằng co giữa cộng đồng người Kurd và các phiến quân Hồi giáo Arập.

Tuy nhiên, các chiến binh người Kurd đã thắng thế vào đầu tháng này và tại một hội nghị ở thành phố Qamishlo ngày 12/11, một ủy ban của người Kurd và các phe nhóm khác tuyên bố đã đến lúc thành lập một cơ quan hành chính để điều hành khu vực này.

Tuyên bố của hội nghị nêu rõ người Kurd sẽ thành lập một chính quyền dân chủ lâm thời mang tính đa nguyên, đồng thời kêu gọi các cường quốc và các nước láng giềng ủng hộ chính quyền mới này mà họ nói rằng đã giành được sự ủng hộ của các nhóm chính trị và các cộng đồng thiểu số khác trong khu vực.

Saudi Arabia tài trợ 300 triệu USD cho đối lập Syria
TTXVN - Theo các nguồn tin tại chỗ, Saudi Arabia đã quyết định tài trợ 300 triệu USD cho cái gọi là "Chính phủ lâm thời Syria", được thành lập bởi lực lượng đối lập ở nước này.

Tình hình Syria - Page 3 Cuoc_xung_dot_o_Syriapresstvir600x450
Phe đối lập Syria vẫn hoạt động mạnh ở khu vực giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Số tiền này sẽ được giải ngân trong vòng 6 tháng, theo đó, "Chính phủ lâm thời Syria" sẽ được nhận ngân sách hàng tháng là 50 triệu USD.

"Chính phủ lâm thời Syria", do Liên minh Dân tộc Syria (SNC) và các nhóm đối lập khác ở nước này thành lập, hiện đang hoạt động trên lãnh thổ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, gần với khu vực biên giới giáp Syria.

Trước đó, trong một cuộc họp của SNC ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các thành viên của lực lượng đối lập đã bầu ra 9 bộ trưởng và chọn ông Ahmed Taama làm thủ tướng của "Chính phủ lâm thời Syria".

Sau nhiều tháng trì hoãn, SNC tuần qua đã công bố chính phủ mới trong bối cảnh cộng đồng người Kurd ở Syria đang nỗ lực tìm kiếm quyền tự trị và các nhóm khủng bố của Al-Qaeda bác bỏ thẩm quyền của chính phủ do SNC thành lập.
      
Cựu học viên

#66Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria: Ở đâu và khi nào?
LĐO - Albania, Bỉ, Hà Lan đã tạo nguy cơ đe dọa phá hoại kế hoạch xóa sổ vũ khí hóa học của Syria. Mấy ngày trước đây, Thủ tướng Albania Edi Rama đã tuyên bố, Tirana từ chối làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria.

Tình hình Syria - Page 3 Syria-10
Quyết định của ban lãnh đạo Albania là “viên thuốc đắng” cho Mỹ, Washington đã đặt nhiều hy vọng vào nước này trong vấn đề tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, bản thân Mỹ đã phạm sai lầm khi lựa chọn nơi tiêu hủy vũ khí hóa học.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị xã hội Nga Vladimir Yevseyev nói: “Để tiêu hủy vũ khí hóa học cần phải có cơ sở hạ tầng thích hợp. Hiện nay, cơ sở như vậy chỉ có tại một vài quốc gia. Albania đã từ chối tiêu hủy vũ khí hóa học không chỉ vì không muốn tiếp nhận chất độc trên lãnh thổ của mình mà còn vì không có khả năng trong thời gian ngắn xử lý hơn một nghìn tấn vũ khí hóa học. Albania chỉ đơn giản không thể xử lý khối lượng lớn như vậy”.

Dù thế nào đi nữa, hiện phải tìm nơi khác để xóa sổ vũ khí hóa học của Syria. Ở đây cần nhớ “nhờ ơn” ai mà Syria đã có khả năng sản xuất chất độc hóa học. Phát biểu trên đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga" chuyên gia quân sự độc lập Oleg Ivannikov cho biết: “Trong trường hợp này, trước khi thông qua quyết định, cả Mỹ và Nga phải xem xét bản chất của vấn đề. Các loại vũ khí hóa học đã xuất hiện ở Syria nhờ các công nghệ có tác dụng kép và nhờ sự hợp tác của Syria với châu Âu và các công ty hóa chất của Mỹ”.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã xác định thời hạn tiêu hủy của các chất độc hóa học Syria - vào giữa năm 2014. Tuy nhiên, theo ông Vladimir Yevseyev, hầu như không có khả năng hoàn thành đúng hạn định nhiệm vụ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ nước khác.

Chuyên gia Nga nhắc nhở rằng, trong khi tình hình ở Syria vẫn là rất căng thẳng, việc vận chuyển các chất độc hại trên lãnh thổ nước này tạo ra nguy cơ đe dọa người dân địa phương. Trong bối cảnh đó, một trong những phương án giải quyết vấn đề này là chôn vũ khí hóa học xuống lòng đất, để nối lại kế hoạch tiêu hủy sau khi tình hình chính trị trong nước ổn định trở lại.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt
VOV - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

Tình hình Syria - Page 3 120tha10
Kiểm tra hiện trường vụ tấn công hóa học ở Ghouta gần Damascus (ảnh: EPA)
Ngày 21/8 bất ngờ xảy ra vụ tấn công bằng khí độc gần thủ đô Syria làm nhiều người chết. Chính phủ Syria và lực lượng đối lập đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công diễn ra vào thời điểm nhạy cảm (khi đoàn thanh sát của Liên Hợp Quốc có mặt ở Syria) và tại vị trí nhạy cảm (gần thủ đô Damascus và nơi trú ngụ của đoàn thanh sát Liên Hợp Quốc).

Với sự tư vấn của người Nga, Syria đã hợp tác tích cực với cộng đồng quốc tế để tránh đòn quân sự có tính áp đặt từ Mỹ và đồng minh.

Lịch trình gấp gáp

Trong khi đó Mỹ liên tục “thúc” (kết hợp dọa nạt) Syria phải tiêu hủy thật nhanh kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học (OPCW). Theo đó, những loại có “công lực” mạnh phải được đưa ra khỏi Syria trước. Lịch trình phá hủy rất chặt và gấp. Cụ thể, tháng 11/2013 phải phá dỡ cơ bản các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại Syria (việc này đơn giản nhất - các cơ sở thường tập trung tại 1 số khu vực). Đến tháng 12/2013 thì Syria phải đưa hết các chất hóa học nguy hiểm nhất ra nước ngoài. Đầu tháng 2/2014, toàn bộ vũ khí hóa học của Syria phải có mặt ở nước thứ 3. Đến hết tháng 6/2014, toàn bộ số vũ khí này phải được tiêu hủy xong.

Phải chăng do muốn sớm tước vũ khí tự vệ đáng gờm nhất của Syria mà Mỹ áp dụng lịch trình gấp gáp như vậy? Hay do họ lo sợ vũ khí hóa học rơi vào tay al-Qaeda có mặt trong hàng ngũ phe đối lập?

Dù Syria tích cực hợp tác (đến tháng 11 họ được OPCW xác nhận đã phá hủy xong các cơ cở sản xuất vũ khí hóa học) nhưng công việc dỡ bỏ và tiêu hủy tới 1.300 tấn vũ khí hóa học (bao gồm khí độc sarin, khí mù tạt, và các loại tác nhân độc hại khác) và tiền chất để chế vũ khí hóa học nằm rải rác trong đất nước Syria không hề đơn giản chút nào và đang đặt ra nhiều vấn đề gây đau đầu cho các nước liên quan, đặc biệt là Mỹ.

Tình hình Syria - Page 3 220alb10
Vị trí Syria (phải, dưới) và Albania (gần tận cùng bên trái, trên) trên bản đồ thế giới (ảnh: Google Map)
Bản thân nước Mỹ và Nga đất rộng, trình độ khoa học kỹ thuật cao nhưng cho đến nay cả 2 quốc gia này vẫn chưa tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học của chính mình (theo lộ trình, Mỹ phải đến năm 2023 mới hoàn tất công tác này).

Albania thì đã xóa sổ kho vũ khí hóa học của mình vào năm 2007, nhưng sau đó vẫn phải xử lý thêm các chất thải hóa học phát sinh từ việc tiêu hủy. Libya đến năm 2011 cũng chưa tiêu hủy hết hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình dù đã tuyên bố từ bỏ thứ vũ khí này vào năm 2004.

Thời bình công tác tiêu hủy vũ khí hóa học đã khó và tốn kém, trong bối cảnh chiến tranh thì lại càng khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều lần, nhất là khi được thực hiện tại chỗ.

Chính OPCW cũng thừa nhận: Syria với cơ sở hạ tầng hiện tại và tình trạng chiến tranh của mình hoàn toàn không đáp ứng được việc đó một cách hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, và chỉ có đưa vũ khí Syria ra nước ngoài tiêu hủy mới là khả thi.

Ngay cả khi đó, việc tập kết vũ khí hóa học trong toàn lãnh thổ Syria về một số hải cảng rồi đưa lên tàu vận chuyển qua đường biển sang nước khác cũng mang 1 viễn cảnh đầy rủi ro. Các đoàn xe vận chuyển dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố hoặc mục tiêu của trộm cắp. Nếu số vũ khí này rơi vào tay khủng bố thì hậu quả thật khôn lường.

Đã vậy lực lượng đối lập không phải lúc nào cũng đủ thông tin để xác định 1 đoàn xe của chính phủ có chất độc hóa học hay không – khi ấy họ chỉ cần bắn rocket hoặc pháo hạng nhẹ vào (với mục đích phá hoại đơn thuần) thì cũng đủ gây thảm họa về môi trường và sức khỏe.

Nữ chuyên gia vũ khí hủy diệt hàng loạt Esfandiary của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London cho rằng công việc tiêu hủy trong điều kiện nội chiến như thế này là chưa từng có tiền lệ và khó gấp “triệu lần” so với trong thời bình.

“Tình nguyện viên”

Nhưng dù sao có 1 nước bên ngoài nhận vũ khí hóa học đến để tiêu hủy cũng đỡ hơn rất nhiều so với phải tiến hành ngay tại Syria dưới mưa bom bão đạn và trước các âm mưu phục kích. Và Albania đã được Mỹ trực tiếp đề nghị làm nơi tập kết số vũ khí hóa học các loại của Syria để tiêu hủy ở đó.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ lại chọn Albania?

Tình hình Syria - Page 3 320thu10
Thủ tướng Albania Rama lên truyền hình hôm 15/11 bác bỏ đề nghị của Mỹ (ảnh: AFP)
Quốc gia Balkan này có vị trí địa lý ven biển (ven Địa Trung Hải), cách không xa khu vực Syria. Tuy từng thuộc khối XHCN Đông Âu nhưng nay Albania lại là thành viên NATO và là “đệ tử” trung thành của Mỹ, hết sức mang ơn Mỹ sau vụ Mỹ cùng NATO tiến hành oanh kích Nam Tư vào năm 1999 và hỗ trợ cho cộng đồng người thiểu số Albania ở Kosovo.

Bên cạnh đó, Albania có thái độ tích cực cũng như kinh nghiệm trong việc phá bỏ kho vũ khí hóa học của chính mình. Nước này từng tuyên bố sở hữu vũ khí hóa học và chấp nhận phá bỏ vũ khí hóa học vào năm 2007.

Ngoài ra, nước này quy mô dân số nhỏ (khoảng 3 triệu dân), kinh tế tuy đang phát triển khá (sau khi Liên Xô và khối Đông Âu XHCN tan rã) nhưng vẫn ở mức độ thấp, còn môi trường thì đang bị ô nhiễm nặng sẵn! Liệu chăng đây là những lý do nữa để Mỹ nghĩ sẽ dễ thuyết phục Albania tình nguyện làm “bãi rác”?

Nhìn chung giới lãnh đạo Albania ban đầu nghe chừng “xuôi xuôi” trước đề nghị của Mỹ. Nhưng phe đối lập không đồng ý. Rồi hàng ngàn người biểu tình trước trụ sở Quốc hội và văn phòng Thủ tướng, phản đối gay gắt ý tưởng “nhập” chất độc của Syria và cho rằng Albania không có trách nhiệm phải tuân theo ai dù là Mỹ hay NATO.

Sau đó đại diện cao cấp của Quốc hội Albania đã có ý kiến không sẵn sàng. Tiếp đó Thủ tướng Albania là Rama hôm 15/11 lên tiếng chính thức khẳng định từ chối đề nghị của Mỹ. Ông Rama đại ý nói rằng nước ông không đủ năng lực, phương tiện và cơ sở hạ tầng cho việc này và rằng bản thân kho vũ khí hóa học của nước ông còn lo chưa xong.

Theo nguồn tin AP, Albania từng gặp những sự cố nghiêm trọng tại các khu vực xử lý bom đạn thông thường của chính nước này. Chẳng hạn đã có vụ tàn thuốc lá làm nổ tung một nhà máy xử lý đạn pháo cũ, khiến nhiều người chết và bị thương.

Thủ tướng Albania còn nhận xét, nhiều nước lẩn tránh trách nhiệm mà đáng lẽ phải được nhiều bên cùng gánh vác.

Thời điểm Albania chính thức từ chối “đăng cai” xử lý vũ khí hóa học cũng là hạn chót (15/11) cho 1 kế hoạch chi tiết giữa OPCW và Syria về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Thực ra chẳng có nước nào thích “đưa đống của nợ” này về nhà mình. Hồi trước tại châu Âu cũng đã nổ ra các cuộc biểu tình của dân địa phương phản đối việc vận chuyển rác thải hạt nhân qua khu vực họ sinh sống hoặc tệ hơn, chôn rác thải hạt nhân tại đó.

Tình hình Syria - Page 3 420dan10
Dân Albania biểu tình phản đối việc vận chuyển vũ khí hóa học từ Syria sang Albania (ảnh: AFP)
Có lẽ lãnh đạo Albania cũng ít nhiều có tâm lý đó, nhưng nhân dịp dân chúng biểu tình rầm rộ thì mới đưa ra tiếng nói chính thức.

Truyền thông phương Tây ghi nhận đây là cú sốc lớn đối với Mỹ và các đồng minh muốn trừ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo nguồn tin Voice of Russia, Na Uy cũng đã loại trừ khả năng phá hủy vũ khí hóa học trên lãnh thổ của họ.

Trước động thái của Albania, Mỹ bề ngoài bình tĩnh nói tôn trọng quyết định của quốc gia Balkan này và cho rằng điều đó không gây ảnh hưởng quan hệ song phương, nhưng trong lòng có lẽ cũng đang rối bời đi tìm nước khác thay thế.

OPCW thì nói Mỹ đã có sẵn một số phương án dự phòng và bày tỏ lạc quan công tác tiêu hủy sẽ tiến hành được, không những thế còn đúng tiến độ mà họ đã đề ra.

Đã có những đề cập đến Pháp và Bỉ như là điểm đến cho kho vũ khí hóa học của Syria.

Hai nước này có trình độ cao về khoa học công nghệ, lại gần biển, thuận tiện cho việc vận chuyển. Pháp có tiềm lực quân sự thuộc hàng mạnh nhất Tây Âu (mà dân chúng lại mải quan tâm đến kinh tế và trật tự xã hội) trong khi Bỉ lại là nơi đóng đại bản doanh của khối quân sự NATO.

Tuy nhiên, từ hôm 15/11 đến nay vẫn chưa thấy có động tĩnh cụ thể nào về nước sẽ thế chỗ Albania.
      
Cựu học viên

#68Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Syria tiêu diệt hơn 100 tay súng thuộc phe đối lập
TTXVN - Nhật báo al-Watan của Syria ngày 25/11 đưa tin hơn 100 tay súng đối lập đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh hai ngày gần đây với quân đội chính phủ ở khu vực phía Đông thủ đô Damascus của Syria.

Tình hình Syria - Page 3 2511_s10
Phiến quân tấn công một nhà máy lọc dầu
Theo báo trên, các cuộc giao tranh nổ ra sau khi hàng trăm tay súng phiến quân được cho là từ Jordan tràn sang Syria để hỗ trợ lực lượng đối lập đang bị mắt kẹt trong vòng vây của quân đội chính phủ tại al-Ghouta.

Quân đội Syria đã đánh bật lực lượng chống đối khỏi các vị trí quân sự và các trạm kiểm soát ở hai thị trấn Baharieh và Qasimieh, cùng khu vực Qaria al-Shamieh ở khu vực ngoại ô Đông al-Ghouta.

Các cuộc giao tranh cũng xảy ra ở Nam và Đông Damascus cùng nhiều khu vực khác ở phía Bắc thủ đô, trong đó dữ dội nhất là tại thị trấn Deir Attieh, thuộc khu vực núi al-Qalamoun.

Sau khi quân đội chính phủ tái chiếm thị trấn Qara ở al-Qalamoun, hơn 500 phần tử thánh chiến thuộc Mặt trận Al-Nusra, có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda - đã tấn công Deir Attieh và cố thủ tại khu vực này. Hiện quân đội Syria đang siết chặt sự vây hãm nhằm giành lại thị trấn từ tay phiến quân Al-Nusra.

Chiến thắng ở al-Qalamoun có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội Syria, do việc giải phóng khu vực đang bị phiến quân chiếm giữ này sẽ giúp khôi phục tuyến đường nối Damascus ở miền Nam với miền Trung và miền Bắc Syria, cũng như cắt đường tiếp viện từ Liban dành cho lực lượng đối lập.

Phe đối lập tiếp quản ghế của Syria tại Liên đoàn Arập
TTXVN - AFP đưa tin, ngày 26/11, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba cho biết SNC sẽ hoàn toàn nắm giữ chiếc ghế của Syria tại Liên đoàn Arập (AL) trong bối cảnh lực lượng này đã thành lập được một chính phủ lâm thời.

Tình hình Syria - Page 3 20132610
Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmad Jarba
Phát biểu tại một cuộc họp báo với Chủ tịch AL Nabil al-Arabi, ông Ahmad Jarba cho biết SNC sẽ tổ chức một cuộc họp vào tháng tới để thảo luận về chiến lược trước khi diễn ra hội nghị hòa bình về Syria, dự kiến nhóm họp vào ngày 22/1 tới tại Geneva (Thụy Sĩ).

Năm 2011, 22 nước thành viên của AL đã treo tư cách thành viên của Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sau khi Damascus trấn áp đẫm máu một phong trào ủng hộ dân chủ, châm ngòi cho cuộc nổi dậy vũ trang.

Sau đó, AL đã trao chiếc ghế thành viên cho SNC và lực lượng này đã tiếp quản hồi tháng Ba vừa qua, nhưng đã hoãn tham gia đầy đủ vào các hoạt động của AL cho tới khi thành lập được một chính phủ lâm thời.
      
Người đưa đò

#69Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Trẻ em Syria thiếu vắng những người cha
Tình hình Syria - Page 3 67464910Trẻ em tị nạn Syria trở thành công nhân bốc vác ở Jordan - Ảnh: Reuters
TTO - Báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố ngày 29-11 khẳng định trẻ em đang trở thành nạn nhân lớn nhất của cuộc nội chiến Syria.

Theo Hãng tin AFP, báo cáo của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết do chiến tranh, hơn 70.000 gia đình Syria đang sống thiếu vắng người cha và 3.700 trẻ em đang sống trong cảnh cô đơn, thiếu cả cha lẫn mẹ.

Trẻ em chiếm 50% trong tổng số hơn 2,2 triệu người Syria phải bỏ nhà cửa di tản ra nước ngoài để tránh khói lửa chiến tranh, lẫn hàng triệu người mất nhà cửa nhưng vẫn ở lại Syria.

Báo cáo dẫn lời nhiều trẻ em mô tả cảnh người chết, những màn giết chóc mà chúng phải chứng kiến. “Trẻ em Syria phải chịu những vết sẹo tinh thần, những chấn thương tâm lý… Nhiều trẻ em mắc bệnh mất ngủ, trở nên nhút nhát, sợ sệt, nói ngọng, đái dầm…” - ông Volker Turk, đại diện UNHCR, khẳng định.

Những vết sẹo khác mang tính thể chất. Có 741 trẻ em Syria được điều trị vì thương tích do chiến tranh ở Libăng trong sáu tháng đầu năm nay, và 1.000 em được điều trị tại trại tị nạn Za’atari ở Jordan.

Do chiến tranh, trẻ em Syria cũng đánh mất cơ hội được đi học. Thống kê cho thấy chưa đầy 50% trẻ em Syria tị nạn ở Libăng được đến trường. Thậm chí nhiều trẻ em phải đi làm những công việc nặng nhọc với mức lương thấp.
      
Cựu học viên

#70Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ sẽ hủy vũ khí hóa học Syria trên biển
Tình hình Syria - Page 3 Vu-khi10Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc thu thập mẫu vũ khí hóa học ở Syria - Ảnh: Reuters
TTO - Ngày 30.11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo Mỹ sẽ phá hủy phần nguy hiểm nhất của kho vũ khí hóa học Syria trên một tàu hải quân ở giữa biển.

Số vũ khí đó còn được gọi “vũ khí hóa học ưu tiên” và sẽ được phá hủy bằng phương pháp thủy phân, AFP dẫn thông cáo OPCW cho hay.

Theo lộ trình giải trừ hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm 2014 mà OPCW đã vạch ra, những “vũ khí hóa học ưu tiên” phải được đưa ra khỏi đất nước này trước ngày 31.12.2013 và sẽ bị phá hủy trước tháng 4.2014.

Phát ngôn viên OPCW Michael Luhan từ chối cung cấp tên của tàu hải quân Mỹ sẽ được dùng để phá hủy số vũ khí hóa học nguy hiểm nhất của Syria.

Một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc, bà Sigrid Kaag, cũng xác nhận việc dùng một tàu Mỹ để hủy vũ khí hóa học nói trên thông qua quá trình làm loãng được gọi là thủy phân. Bà khẳng định chiếc tàu này sẽ không nằm trong lãnh hải của Syria.

Bà Kaag cho biết thêm những khí thải còn lại sau khi vũ khí hóa học được phá hủy trên tàu sẽ được xử lý ở nhiều quốc gia thông qua một số công ty đấu thầu.

Một nhóm thanh sát viên của OPCW và Liên Hiệp Quốc bắt đầu kiểm tra kho vũ khí hóa học và các cơ sở sản xuất loại vũ khí này ở Syria hồi tháng 10. Trong vòng một tháng, nhóm này đã hoàn thành công việc, theo AFP.
      
Phó Thường dân

#71Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo USNI News: Quân đội Mỹ đã bắt đầu trang bị thiết bị đặc biệt cho tàu vận tải MV Cape Ray để sử dụng cho việc tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria.

Tình hình Syria - Page 3 Cape_r10
MV Cape Ray (T-AKR-9679)
      
Cựu học viên

#72Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân chống đối Syria hỗn chiến nội bộ để giành vũ khí
Tình hình Syria - Page 3 Syriar10Phiến quân Hồi giáo không chấp nhận quyền chỉ huy của FSA tại Syria
TTXVN - Ngày 7/12, các chiến binh thuộc Mặt trận Hồi giáo, lực lượng phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại Syria, đã giành quyền kiểm soát các kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng được Phương Tây hậu thuẫn.

Tình hình cho thấy mâu thuẫn leo thang giữa các nhóm quân nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết: "Sau trận chiến kéo dài suốt đêm, các tay súng từ Mặt trận Hồi giáo đã giành được các vị trí của bộ tham mưu (của FSA) gần cửa khẩu Bab el-Hawa (với Thổ Nhĩ Kỳ) và chiếm các kho vũ khí của họ". SOHR nói rằng số vũ khí trong kho được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua biên giới và 5 tay súng đã thiệt mạng, song không nói rõ thuộc phe nào.

Vụ chiếm đóng này xảy ra 4 ngày sau khi Mặt trận Hồi giáo tuyên bố không chấp nhận quyền chỉ huy của FSA, nhóm quân nổi dậy có tổ chức đầu tiên xuất hiện sau khi các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2011 biến thành cuộc nổi dậy vũ trang.

Trong khi đó, Mặt trận Hồi giáo được thành lập khoảng một tháng trước khi 6 nhóm chống đối ông Assad hợp nhất và cam kết cùng phối hợp hướng tới thiết lập một nhà nước Hồi giáo.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria - Page 3 A710
Với lợi thế mà quân Chính phủ giành được trên chiến trường trong thời gian qua, mặt trận chính trị và quân sự của phe đối lập Syria đang bị vỡ từng mảng lớn. Chúng ta có thể dự đoán rằng ngày tàn của phe đối lập đang tới gần.

Sự thất bại của phe đối lập bắt nguồn từ thực tế là các nhóm đối lập không thống nhất vì mục tiêu và lợi ích chiến đấu khác nhau. Lực lượng đối lập hiện có khoảng 100.000 tay súng nhưng hầu hết các nhóm vũ trang đều có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoặc khủng bố như al-Qaeda.

Giải pháp tốt nhất cho các nước ủng hộ phe đối lập là thừa nhận thất bại và ngừng cung cấp, hỗ trợ tài chính, chính trị và quân sự cho các nhóm đối lập tại Syria.
      
Phó Thường dân

#74Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo BBC: Quân Chính phủ đã nắm quyền kiểm soát đường cao tốc nối Damascus với thành phố Homs. Điều này đồng nghĩa với việc quân Chính phủ đã cắt đứt các tuyến đường tiếp tế qua ngả biên giới Lebanon của quân nổi dậy.

Tình hình Syria - Page 3 _7163410
Từ giữa tháng 10/2013, Quân đội Sirya đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng núi Qalamoun

Tình hình Syria - Page 3 _7163411
Đoạn đường cao tốc gần Nabak là vị trí then chốt nối liền Damascus với miền Bắc
      
Phó Thường dân

#75Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Mỹ và Anh tuyên bố ngưng viện trợ các trang thiết bị không gây sát thương cho phe nổi dậy sau khi lực lượng Mặt trận Hồi giáo đánh chiếm căn cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại Bab al-Hawa trên biên giới phía Tây Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình Syria - Page 3 20131110
Lực lượng nổi dậy thuộc Hội đồng quân sự tối cao của phe đối lập (SMC) - Ành: Reuters
      
Sponsored content

#76Tình hình Syria - Page 3 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất