Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 2 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 2 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#26Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

LHQ công bố báo cáo về vụ tấn công bằng khí sarin ở Syria

Tình hình Syria - Page 2 Image-14
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon công bố bản báo cáo về vũ khí hóa học ở Syria
TNO - Rạng sáng 17.9 (giờ Việt Nam), Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo chi tiết về cuộc tấn công bằng khí độc sarin tại Syria hôm 21.8 mà tổ chức này miêu tả là “ghê rợn”.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã cực lực lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria như “một tội ác chiến tranh”, theo AFP.

Các thanh sát viên LHQ cho biết họ đã thu thập được “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” cho thấy có đạn pháo mang theo khí độc sarin được bắn vào vùng ngoại ô Ghouta thuộc thủ đô Damascus (Syria) vào ngày 21.8. Đây là khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.

Ông Ban cho biết "cảm thấy ghê rợn” khi đọc báo cáo điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, theo AFP.

Tổng thư ký LHQ cũng nói thêm rằng vụ tấn công tại Ghouta là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “nghiêm trọng nhất” kể từ sau lần Saddam Hussein sử dụng khí độc tại thị trấn Halabja, miền bắc Iraq, hồi năm 1988, khiến hàng ngàn người chết.

Ông Ban đã miêu tả lại cách các bác sĩ điều trị cho những nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí sarin trong nhiều tiếng đồng hồ trên đường phố Ghouta tại Syria, nói rằng những người này không hề có dấu hiệu bị ngoại thương.

Điều kiện thời tiết lúc đó cũng đã khiến cho số người tử vong tăng cao, theo ông Ban.

“Không khí di chuyển xuống phía dưới có lẽ đã khiến khí độc dễ dàng thâm nhập vào các tầng hầm và tầng thấp của các tòa nhà, nơi có nhiều người đang trú ẩn”, AFP dẫn lời ông Ban.

“Các mẫu không khí, hóa chất và y tế mà chúng tôi thu thập được cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng đạn pháo đất đối đất chứa khí sarin đã được dùng tại Ghouta”, báo cáo của nhóm thanh sát viên LHQ khẳng định.

“Vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột giữa các bên tại Syria, đồng thời vũ khí này cũng đã được triển khai để chống lại thường dân, gồm cả trẻ em, trên một quy mô khá lớn”, các thanh sát viên kết luận trong báo cáo.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban đã không nói phe nào là thủ phạm của vụ tấn công.

“Tất cả chúng ta có thể có những suy nghĩ riêng về việc này, nhưng tôi chỉ nói đây là một tội ác chiến tranh và những ai chịu trách nhiện cho vụ này phải được đưa ra xét xử trước công lý càng sớm càng tốt”, ông Ban phát biểu trong một cuộc họp báo với phóng viên.
      
Phó Thường dân

#27Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

      
Cựu học viên

#28Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Cộng đồng quốc tế phản ứng đối với báo cáo về Xyria của LHQ
Nhân dân - * Cộng đồng quốc tế lập tức đưa ra phản ứng sau khi báo cáo của LHQ về Xyria được công bố. Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, ngày 17-9, Trung Quốc tuyên bố sẽ nghiêm túc xem xét bản báo cáo này; lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Xyria, đồng thời nhấn mạnh, Bắc Kinh ủng hộ một giải pháp trong khuôn khổ LHQ cho vấn đề Xyria cũng như giải pháp chính trị cho quốc gia Trung Ðông này. Cùng ngày, hãng Roi-tơ dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nói rằng, Nga nghi vụ tiến công bằng khí độc ngày 21-8 tại Xyria là hành động khiêu khích của các lực lượng nổi dậy Xyria và cho rằng, bản báo cáo của LHQ không trả lời tất cả các câu hỏi về vụ tiến công này. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây tiếp tục cho rằng chính quyền Tổng thống Át-xát phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Anh và Pháp ủng hộ quan điểm của Mỹ cho rằng, báo cáo của LHQ đã xác nhận khí độc xa-rin được nạp vào đầu đạn những quả tên lửa đất đối đất, loại vũ khí mà Mỹ cho rằng chỉ quân đội chính phủ Ða-mát mới có.

* Theo Tân Hoa xã, ngày 17-9, Bộ Ngoại giao Xyria ra tuyên bố nêu rõ, các cuộc đàm phán về tình hình chính trị cũng như tính hợp hiến của Hiến pháp nước này là quyền riêng của người dân Xyria, do đó, Mỹ và các đồng minh không thể áp đặt ý chí của họ đối với nhân dân Xyria. Chính quyền Ða-mát cáo buộc Mỹ và phương Tây cản trở triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Xyria bằng cách áp đặt những điều kiện tiên quyết và ủng hộ các tay súng đối lập. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ, Anh và Pháp nhất trí tìm một nghị quyết "cứng rắn" tại LHQ chống chính quyền Ða-mát vì đã sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cũng vừa ký sắc lệnh cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập Xyria nhằm ngăn ngừa việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học tại nước này.
      
Cựu học viên

#29Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Syria cấp bằng chứng mới vũ khí hóa học cho Nga
Tình hình Syria - Page 2 Avatar14Bằng chứng về vũ khí hóa học mà chính quyền Damascus nói rằng thu được từ phe nổi dậy
TTXVN - Chính quyền Syria đã chuyển cho Nga những bằng chứng mới cho thấy quân chống đối đã sử dụng vũ khí hóa học tại ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov đã thông báo với hãng tin Nga ITAR-TASS ngày 18/9, sau cuộc tham vấn kéo dài hai ngày với chính quyền Syria tại Damascus.

Hiện Nga đang cử các chuyên gia nghiên cứu các thông tin bổ sung này. Ông Ryabkov cũng cho biết các tư liệu này sẽ bổ sung thêm bằng chứng cho thấy lực lượng đối lập ở Syria có liên quan đến việc vũ khí hóa học được sử dụng chống lại người dân tại ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8.

Về bản báo cáo của Liên hợp quốc, vốn chỉ khẳng định vũ khí hóa học, cụ thể là khí độc sarin, đã được sử dụng tại Syria, nhưng không nêu rõ bên nào sử dụng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva thất vọng với kết luận của bản báo cáo này khi các chuyên gia Liên hợp quốc đã bỏ qua nhiều tình tiết, chỉ đưa thông tin chọn lọc, do đó bức tranh về tội ác sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân thường được đưa ra không đầy đủ.

Phía Nga cho rằng bản báo cáo trên là phiến diện, chịu tác động của chính trị và có thiên kiến.

Ông Ryabkov cũng cho biết trong hai ngày tham vấn tại Damascus, ông đã giải thích với chính quyền Syria những thỏa thuận chi tiết giữa ngoại trưởng Nga và Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ), cũng như ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện các nghĩa vụ khi tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học.

Nga cũng phủ nhận các đe dọa sử dụng vũ lực với Syria và khẳng định một lần nữa con đường hòa bình là giải pháp duy nhất cho tình hình Syria hiện nay.

Về phần mình, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố Syria hết sức tin tưởng vào quan điểm của Nga, và cho rằng sáng kiến của Moskva đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế đã giúp ngăn chặn được một xung đột mới tại khu vực Trung Đông.

Theo thỏa thuận khung giữa Nga và Mỹ, trong thời hạn một tuần, chính quyền Syria phải cung cấp danh sách đầy đủ các kho vũ khí hóa học của mình để đưa ra khỏi đất nước và tiêu hủy dưới sự giám sát của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).
      
Phó Thường dân

#30Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Vụ hành quyết man rợ ở Syria qua lời 1 phóng viên chiến trường

Tình hình Syria - Page 2 Execut10
"Cuộc chiến ở Syria đã lên tới mức mà một người có thể bị giết một cách không thương tiếc trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của hàng trăm người khác".

Tạp chí TIME đã sở hữu những bức ảnh độc quyền về một vụ hành quyết như vậy từ một phóng viên ảnh chiến trường có mặt tại Syria. Những bức ảnh này ghi lại cảnh các chiến binh Hồi giáo cắt cổ một thanh niên Syria ngay tại nơi công cộng ở thị trấn Keferghan, gần Aleppo vào ngày 31/8. Đây là vụ hành quyết cuối cùng trong tổng số 4 vụ mà ông đã chụp lại được vào ngày hôm đó.

Dưới đây là lời kể của người phóng viên ảnh đã trực tiếp chứng kiến vụ hành quyết:

"Cậu thanh niên được đưa tới quảng trường, mắt bị bịt kín. Tôi bắt đầu chụp hết cái này đến cái khác. Đây đã là cuộc hành quyết thứ 4 trong ngày mà tôi chụp. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, vài lần tôi đã suýt thì nôn. Nhưng tôi cố gắng kiểm soát vì là một phóng viên, tôi biết tôi phải ghi lại những hình ảnh này như tôi đã chụp 3 vụ chặt đầu trong cùng ngày hôm đó ở 3 địa điểm khác nhau bên ngoài Aleppo.

Đám đông bắt đầu hò reo. Mọi người đều hạnh phúc. Tôi biết nếu mình cố can thiệp vào thì sẽ bị đưa đi, còn những cuộc hành quyết thì vẫn cứ tiếp diễn. Tôi biết rằng mình không thể thay đổi được điều đang xảy ra và có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng thực sự tàn ác: một con người bị đối xử theo cách mà không một ai đáng bị như vậy. Nhưng với tôi, dường như trong 2 năm rưỡi, cuộc chiến tranh đã làm cho con người ta dần mất đi nhân tính. Trong ngày hôm đó, những người chứng kiến cuộc hành quyết đều không kiểm soát cảm xúc, sự khao khát và tức giận của mình. Không thể nào ngăn họ lại.

Tôi không biết tuổi của nạn nhân, nhưng anh ta còn trẻ. Những kẻ nổi dậy đứng xung quanh, cầm tờ giấy đọc to tội danh của anh ta. Cậu thanh niên trẻ quỳ trên mặt đất, tay bị trói. Cậu ta dường như cứng đờ người lại.

Hai kẻ nổi dậy thì thầm gì đó vào tai cậu ta, cậu ta đáp lại, trông buồn bã và vô tội, nhưng tôi không thể hiểu cậu ta nói gì vì tôi không biết tiếng Ả Rập.

Khi hành quyết, những kẻ nổi dậy túm lấy cổ cậu ta. Chàng thanh niên trẻ phản kháng lại. Ba hoặc bốn kẻ nổi dậy đè cậu ta xuống. Cậu ta cố gắng dùng hai tai vẫn bị trói chặt che cổ. Cậu ta cố gắng chống cự nhưng những quân nổi dậy khỏe hơn và họ cắt cổ cậu ta. Họ giơ đầu cậu ta lên trên không. Mọi người vẫy súng và hô hào. Tât cả đều hạnh phúc vì cuộc hành quyết đã diễn ra.

Cảnh tưởng này ở Syria lúc đó giống như ở thời Trung Cổ - thứ mà bạn tìm được trong các cuốn sách lịch sử. Cuộc chiến ở Syria đã lên tới mức mà một người có thể bị giết một cách không thương tiếc trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của hàng trăm người khác.

Là con người, tôi không bao giờ muốn chứng kiến những gì mình đã thấy. Nhưng là một nhà báo, tôi có máy ảnh và trách nhiệm phải chia sẻ những điều tôi đã chứng kiến ngày hôm đó. Đó là lí do vì sao tôi viết những dòng này và vì sao tôi chụp ảnh. Tôi sẽ khép kí ức này lại nhanh chóng và sẽ cố gắng để không bao giờ nhớ nó nữa".


Lưu ý:

- Một số hình ảnh có thể gây chấn động mạnh. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem!

- Các bạn có thể xem hình ảnh về vụ hành quyết tại đây.
      
Cựu học viên

#31Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Syria ra giá giải trừ vũ khí hóa học
Tình hình Syria - Page 2 Quansu10Tổng thống Syria cáo buộc phe nổi dậy là phần tử khủng bố - Ảnh: AFP
TNO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết từ bỏ vũ khí hóa học nhưng tuyên bố quá trình này cần ít nhất 1 năm và chi phí 1 tỉ USD.

Nhà lãnh đạo Syria đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News phát ngày 19.9. Ông khẳng định việc giải trừ vũ khí hóa học Syria là một quá trình rất phức tạp nhưng Damascus sẵn sàng chuyển giao vũ khí hóa học cho chính phủ Mỹ nếu Washington “sẵn sàng gánh chi phí và nhận trách nhiệm đưa chất độc hóa học khỏi Syria”.

Tổng thống al-Assad cũng tiếp tục phủ nhận cáo buộc quân đội Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nghiêm trọng hồi tháng 8, đồng thời lặp lại luận điểm rằng ở Syria “không có nội chiến mà do các phần tử khủng bố phá hoại đất nước tôi”. Ông al-Assad còn kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama “lắng nghe tiếng nói của người dân Mỹ” sau khi các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người Mỹ không ủng hộ can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria.

Cùng ngày AFP đưa tin Mỹ, Anh và Pháp đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết trình lên HĐBA LHQ yêu cầu cứng rắn với Syria liên quan đến kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học. Tuy nhiên, dự thảo được cho là sẽ không bao gồm lời đe dọa rõ ràng về việc dùng vũ lực hay các biện pháp trừng phạt để tránh sự phản đối của Nga. AFP dẫn lời Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant tuyên bố nghị quyết trên nhằm làm cho kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria có tính ràng buộc theo luật quốc tế.

Trong khi đó, chính phủ Đức xác nhận có xuất khẩu sang Syria 137 tấn hóa chất có thể được sử dụng để sản xuất khí độc sarin trong giai đoạn 2002 - 2006, theo BBC hôm qua. Tuy nhiên, chính phủ Đức bác bỏ cáo buộc của phe đối lập rằng Đức có thể vô tình góp phần vào vụ tấn công ngày 21.8 ở Syria.

Quân nổi dậy chĩa súng vào nhau
Tình trạng phân rẽ và khác nhau về ý thức hệ giữa các phe nhóm chống Tổng thống al-Assad càng trở nên nghiêm trọng sau cuộc giao tranh hôm qua tại thị trấn Azaz giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo CNN, nhóm vũ trang mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông bị cho là Hồi giáo cực đoan dính líu với al-Qaeda đọ súng dữ dội và cuối cùng đánh bật được các tay súng thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do, vốn được phương Tây coi là tương đối ôn hòa, khỏi Azaz. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong của hai bên.
      
Cựu học viên

#32Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Syria đã chiếm lại nhiều ngôi làng ở Homs
Tình hình Syria - Page 2 Avatar15Xe tăng quân chính phủ Syria (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
TTXVN - Tiếp tục đà thắng lợi tại một số mặt trận trong những tuần gần đây, quân chính phủ Syria ngày 20/9 đã "khôi phục an ninh và ổn định" tại các ngôi làng al-Sultaniyeh, Salam Gharbi và Salam Sharqi ở khu vực Jebb al-Jarrah nằm ở ngoại ô thành phố miền Trung Homs.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad sau khi tiêu diệt một số lượng "những tên khủng bố" trong các ngôi làng nói trên đã phá hủy và thu giữ một số vũ khí của phiến quân như rốckét, súng cối, súng máy hạng nặng gắn trên xe bán tải.

Trước đó hôm 15/9, quân chính phủ Syria cũng giành lại quyền kiểm soát các làng Msheirfeh, Masaadeh, Msei'eed...và Um Hartein al-Gharbiyeh thuộc khu vực ngoại ô phía Đông của Homs.
      
Cựu học viên

#33Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công
Tình hình Syria - Page 2 Damasc10Đại sứ quán Nga rung chuyển sau vụ tấn công (Ảnh AFP)
VOV - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus hôm 22/9 đã bị bắn phá bởi đạn súng cối, làm 2 người bị thương nhẹ.

Chi tiết về vụ tấn công này chưa được thông báo, nhưng theo Kênh truyền hình “Nước Nga ngày nay”, quả đạn súng cối đã được bắn đi từ quận Brazeh, nơi xảy ra giao tranh giữa phe đối lập và quân đội chính phủ Syria trong nhiều ngày qua.

Đây không phải lần đầu tiên Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công, trước đó ngày 4/9, các nhà ngoại giao Lebanon và Syria cho biết, một quả đạn súng cối, có thể do phe đối lập bắn, đã rơi xuống gần tòa nhà Đại sứ quán Nga. Tuy nhiên, không có ai bị thương vong trong vụ việc này.

Vào ngày 21/9, môt số quả đạn cũng đã rơi trúng vào khu vực Saida Zainab, ở ngoại ô thủ đô Damascus, làm 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
      
CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Ai sẽ có lợi đầu tiên nếu Mỹ tấn công Syria?
Tình hình Syria - Page 2 13798610Với mỗi quả tên lửa Tomahawk được phóng đi, Raytheon nghiễm nhiên đút túi 1,4 triệu USD
TTVN - Nếu có một cuộc tấn công quân sự vào Syria, người đầu tiên hưởng lợi không ai khác chính là các tập đoàn vũ khí Mỹ.

Các quan chức cấp cao Mỹ cho rằng, một hành động quân sự chống lại Damascus sẽ ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai, qua đó bảo vệ an toàn cho thường dân. Nhưng có một thực tế trớ trêu là ai dám chắc những quả tên lửa Tomahawk sẽ không rơi trên đầu dân thường Syria như đã từng gây ra cái chết cho hàng trăm thường dân ở Iraq, Libya?

Bảo vệ thường dân chỉ là cái cớ để “mị dân” cho một hành động quân sự nhắm vào Syria. Câu hỏi lớn hiện nay là “Ai sẽ được hưởng lợi đầu tiên nếu Mỹ tấn công Syria?”. Người hưởng lợi đầu tiên đó không phải là người dân Syria hay chính quyền Washington mà chính là các tập đoàn vũ khí khổng lồ của Mỹ.

Để đánh Syria, Mỹ cần tên lửa, cần bom và những vũ khí khác. Đây chính là cơ hội để các tập đoàn quốc phòng của Mỹ "ăn nên làm ra". Trong tuần đầu tiên của chiến dịch thiết lập vùng cấm bay tại Libya năm 2011, quân đội Mỹ đã tiêu tốn hết 600 triệu USD, trong đó có tới 340 triệu USD dùng để mua tên lửa và bom.

Số tiền này hiển nhiên đổ vào túi các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing... Ở Mỹ, sự phát triển của các công ty quốc phòng mang đậm tính chất thương mại theo đúng nghĩa đen của nó. Bên cạnh đó, một số chính trị gia, quan chức quân đội cấp cao có lợi ích rất lớn trong các tập đoàn quốc phòng và họ luôn tìm cách tác động đến chính quyền để tìm cách tiêu thụ vũ khí.

Tình hình Syria - Page 2 13798611
Với mỗi quả bom thông minh JDAMs được thả xuống, không cần biết nó có tiêu diệt được mục tiêu nào trên mặt đất hay không nhưng Boeing đã có ngay 25.000 USD
Với các công ty quốc phòng, họ cũng sử dụng rất nhiều chiêu để kéo các chính trị gia vào chuỗi lợi ích giá trị gia tăng của mình. Các quan chức quân đội cấp cao, các chính trị gia có tên tuổi của Mỹ khi về hưu lại được các công ty quốc phòng mời về làm cố vấn với những khoản thu nhập kếch xù.

Công việc của những vị cố vấn này không phải là cố vấn cho công ty mà cố vấn cho chính quyền trong việc phát triển và sử dụng vũ khí. Những vị quan chức này thường có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách quốc phòng của Mỹ nên lời nói của họ luôn có sức nặng đối với chính quyền Washington.

Lúc nào cũng có những vị tướng đương chức, hay về hưu không ngừng nói về những mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ từ Iran, Triều Tiên, Syria. Nào là tên lửa của Iran sắp chạm tới nước Mỹ, nào là tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân đe dọa nước Mỹ cho dù những mối đe dọa này không hề hiện hữu một cách cụ thể.

Trung tâm thông tin và phân tích của Quốc hội Mỹ từng lên tiếng cáo buộc một số nhân vật chóp bu trong Lầu Năm Góc đã thổi phồng mối đe dọa từ khả năng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm phát triển những chương trình vũ khí gây tốn kém ngân sách không cần thiết cho nước Mỹ.

Tình hình Syria - Page 2 13798612
Các chiến dịch quân sự của Mỹ luôn là bầu sữa mẹ nuôi sống các công ty quốc phòng của Mỹ, cùng một số nhân vật cấp cao trong chính quyền
Trong báo cáo doanh số hàng năm của Top 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới, các tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Mỹ như: Lockeed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, L-3 Communications, General Electric luôn nằm trong Top 10 những công ty có doanh số cao nhất.

Điều này có được là nhờ vào những hoạt động quân sự trên khắp thế giới của quân đội Mỹ. Trong suốt gần 10 năm tiến hành cuộc chiến tranh tại Iraq, "lợi ích" mà nó đem lại với nước Mỹ là khoản thâm hụt ngân sách quốc phòng lên đến 1.000 tỷ USD, với người dân Iraq, cuộc sống của họ thậm chí còn tồi tệ hơn trước khi người Mỹ tiến vào.

Nhưng đối với các công ty quốc phòng trong 10 năm đó, hàng trăm tỷ USD lợi nhuận đã chảy vào túi của họ, cho dù Mỹ thắng hay thua, tiền mua vũ khí chính phủ vẫn phải trả cho họ, với họ thế là đủ.

Một chuỗi các mắt xích trong chuỗi siêu lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất, buôn bán, sử dụng vũ khí vẫn liên tục vận động. Các chính trị gia, quan chức quân đội luôn tìm cách tác động đến chính quyền để sử dụng vũ khí, các công ty vũ khí ăn nên làm ra lại chia lợi nhuận kếch xù về cho các quan chức.

Điều đó lý giải tại sao luôn có các quan chức cấp cao của Mỹ mạnh miệng về sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động quân sự vào Syria bởi hơi ai hết, họ cùng với các công ty quốc phòng chính là những người hưởng lợi trực tiếp do các hoạt động quân sự tạo ra.
      
Cựu học viên

#35Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phiến quân Syria tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Tình hình Syria - Page 2 Syriau10Phiến quân Syria. Ảnh: CNN
Tin tức - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho biết nước này không có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của các phiến quân từ nước láng giềng Syria vào lãnh thổ của mình bất chấp việc siết chặt các biện pháp an ninh dọc theo biên giới.

Ông Gul phát biểu với báo chí Thổ Nhĩ Kỳ từ New York, nơi ông đang tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, rằng các nhóm cực đoan đang xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria và vấn đề này đã trở thành một mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

"Chúng tôi không thể kiểm soát nhằm ngăn chặn những tên khủng bố xâm nhập bất chấp tất cả các biện pháp phòng ngừa cũng như việc triển khai các khẩu pháo và xe tăng dọc theo biên giới”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Tuy nhiên, ông Gul cảnh báo Ankara sẽ không “dung thứ” cho các nhóm phiến quân kiểu al-Qeada đang xuất hiện trong cuộc xung đột Syria. "Chúng tôi sẽ không cho phép thành lập bất kỳ một tổ chức nào gần khu vực biên giới của chúng tôi mà đe dọa đến Thổ Nhĩ Kỳ và toàn bộ khu vực. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận điều này”, ông nhấn mạnh.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới với Syria sau các cuộc đụng độ giữa các nhóm phiến quân có liên hệ với al-Qaeda và lực lượng Quân đội Syria tự do tại thành phố Azaz, phía bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang là một trong những nước cung cấp vũ khí và tiền bạc cho một số nhóm phiến quân chống lại chính phủ của Tổng thống Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011.
      
Cựu học viên

#36Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận nghị quyết về Syria
Tình hình Syria - Page 2 Avatar16Tổng thống Assad vui mừng vì loại bỏ được kho vũ khí hóa học
TTXVN - Các nhà ngoại giao tại LHQ ngày 26/9 cho biết 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) dường như đã đạt được thỏa thuận về một nghị quyết yêu cầu Syria tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này.

Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết các nhà thương thuyết đã vượt qua được trở ngại chính và nhất trí rằng nghị quyết sẽ viện dẫn tới Chương 7 của Hiến chương LHQ, vốn cho phép các hành động quân sự và phi quân sự nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết nghị quyết của HĐBA sẽ không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự hoặc trừng phạt Syria, song sẽ đề cập tới khả năng có hành động trong tương lai nếu Syria không tuân thủ cam kết.

Cùng ngày, trả lời nhật báo "al-Akhbar" của Lebanon ngày 26/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông vui mừng vì trút bỏ được gánh nặng về vũ khí hóa học và tỏ ra hài lòng về thỏa thuận Mỹ-Nga.

Ông Assad giải thích rằng Syria sở hữu hơn 1.000 tấn hóa chất vốn đã trở thành gánh nặng đối với quốc gia đang bị bao vây này. Ông nhấn mạnh: "Việc loại bỏ những chất hóa học này sẽ rất tốn kém và cần nhiều năm làm việc vất vả, cùng với những hậu quả đối với môi trường. Vì vậy, tốt nhất là đưa những vũ khí này khỏi Syria". Những vũ khí hóa học của Syria đã không còn tác dụng như một loại vũ khí chiến lược, trong khi chính quyền nước này sở hữu "những vũ khí đánh chặn tiên tiến hơn".

Theo Tổng thống Syria, mục đích của Phương Tây và Mỹ không phải là vũ khí hóa học Syria mà nhằm phá vỡ cán cân quyền lực ở Trung Đông và đảm bảo an ninh của Israel. Ông Assad còn công kích Tổng thống Mỹ Barack Obama là đã lúng túng và do dự, đồng thời khẳng định ông Obama không thể đứng đầu một cuộc tấn công chống Syria.
      
Cựu học viên

#37Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lịch sử Syria đã bước sang trang mới?
Tình hình Syria - Page 2 Lien2010Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết về Syria
VOV - Dư luận đang chờ đợi xem liệu Nghị quyết của Hội đồng Bảo an có giúp kết thúc cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua tại Syria.

Ngày 27/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và yêu cầu tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của nước này .
Tuy nhiên, trong Văn kiện mới được thông qua này không áp đặt các biện pháp trừng phạt tự động chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu nó không tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc tiêu hủy vũ khí hóa học.

Việc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi có sự đồng thuận của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học vào hôm 27/9 liên quan đến đề xuất trên.

Năm thành viên Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết đã nhất trí về văn bản này vào hôm 26/9 trước khi trình dự thảo lên toàn bộ Hội đồng đầy đủ gồm 15 thành viên trong các cuộc thảo luận trong đêm.

Việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua một Nghị quyết về Syria là kết quả của những cuộc đàm phán căng thẳng giữa Nga và Mỹ. Cuộc bỏ phiếu được xem là một bước tiến thực sự về vấn đề Syria khi chấm dứt được tình trạng bế tắc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong gần 3 năm qua.

Phát biểu với báo chí sau cuộc bỏ phiếu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ hoan nghênh và gọi đây là một Nghị quyết lịch sử. “Đây là một ngày lịch sử. Như tôi đã nói, việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria cần một câu trả lời đoàn kết, mạnh mẽ và có tính quyết định,” ông Ban nói.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là “một thắng lợi lớn” đối với cộng đồng quốc tế, trong khi đó, Chính phủ Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria và giám sát các kho vũ khí.

Chính quyền Syria, mục tiêu chính của nghị quyết, cũng hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, đồng thời khẳng định nó đã giải tỏa được những lo ngại lâu nay của nước này.

Một số người dân Damascus chia sẻ: “Đất nước và người dân Syria như trút được gánh nặng sau Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vũ khí hóa học sẽ không còn tồn tại ở Syria và Chính phủ Syria cũng không có ý định sử dụng chúng”.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an vừa thông qua sẽ mở đường cho việc giám sát tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria. Theo kế hoạch, các chuyên gia quốc tế của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học bắt đầu thanh sát kho vũ khí hóa học của Syria từ ngày 1/10 tới. Đội chuyên gia tiền trạm sẽ đến quốc gia Trung Đông này từ ngày 30/9.

Đề xuất của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học yêu cầu Syria cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận các địa điểm cần được thanh sát “ngay lập tức và không bị giới hạn”.

Song song với kế hoạch thanh sát kho vũ khí hóa học của Syria bắt đầu từ tuần sau, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cũng đang điều tra 7 hiện trường các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nước này.
      
Cựu học viên

#38Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

LHQ điều tra cáo buộc tấn công hóa học mới tại Syria
Tình hình Syria - Page 2 Thanh_11Các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria hồi tháng 8.2013 - Ảnh: AFP
TNO - Thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đang điều tra 7 vụ tấn công được cho là có dùng vũ khí hóa học tại Syria, trong đó có 3 trường hợp xảy ra sau cuộc tấn công hôm 21.8, khiến cho Mỹ đe dọa can thiệp quân sự.

BBC ngày 28.9 đưa tin cho biết có rất ít thông tin về ba vụ tấn công nói trên. Chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-assad đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra ba vụ này.

Liên Hiệp Quốc cũng thông báo cho biết nhóm thanh sát viên của tổ chức này tại Syria đang điều tra 7 vụ tấn công bị tình nghi là có dùng vũ khí hóa học trong năm 2013.

Nhóm này do tiến sĩ Ake Sellstrom dẫn đầu, đã đến Syria lần thứ hai vào hôm 25.9 và dự kiến sẽ hoàn tất cuộc điều tra vào ngày 30.9, BBC dẫn thông báo của Liên Hiệp Quốc cho hay.

Ngoài ra, báo cáo về kết quả của cuộc điều tra được dự kiến sẽ được đệ trình vào cuối tháng 10.

Liên Hiệp Quốc cũng liệt kê ra 7 vụ tấn công mà các thanh sát viên đang tìm hiểu, bao gồm: Vụ tấn công tại thị trấn Khan al-Assal (hôm 19.3), Sheikh Maqsoud (13.4), Saraqeb (29.4), Ghouta (21.8); Bahhariya (22.8); Jobar (24.8) và Ashrafieh Sahnaya (25.8).

Riêng 3 vụ tấn công cuối, chính phủ Syria đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra.

Ông Bashar Jaafari, đại sứ của Syria tại Liên Hiệp Quốc, đã cáo buộc “các nhóm phiến quân” dùng khí độc để chống lại quân đội trong các cuộc đụng độ ở Bahhariya, Jobar và Ashrafieh Sahnaya.
      
Cựu học viên

#39Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thông tin về thủ phạm dùng vũ khí hóa học ở Syria
Tình hình Syria - Page 2 Avatar10Hình ảnh do phe đối lập Syria cung cấp cho thấy nhiều người đã chết vì hít phải khí độc
TTXVN - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 4/10, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga cho biết hành động khiêu khích có sử dụng vũ khí hóa học tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 21/8 vừa qua được thực hiện bởi bàn tay của nhóm đặc nhiệm do Arập Xêút chỉ đạo đột nhập từ lãnh thổ Jordan. Nhóm này hoạt động với sự hậu thuẫn của băng đảng Liwa al-Islam.

Trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng vụ việc liên quan đến vũ khí hóa học gần Damascus là một sự khiêu khích của Mỹ. Theo ông, các hành động khiêu khích sẽ trở thành một cái cớ cho Mỹ can thiệp quân sự.

Ngoài ra, ông Assad ghi nhận phe đối lập Syria sở hữu các hóa chất độc hại, trong đó có các chất được mua từ nước ngoài. Vụ tấn công bằng hóa chất gần Damascus đã giết chết hàng trăm dân thường.

Trong khi đó, cùng ngày Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã cảnh báo mối đe dọa ngày càng tăng của tình trạng quá khích ở Syria trong bối cảnh cuộc xung đột ở nước này không có dấu hiệu sớm kết thúc. Cảnh báo này được đưa ra tại Diễn đàn Istanbul kéo dài 2 ngày với chủ đề "Chuyển tiếp và Khủng hoảng ở Trung Đông."

Phát biểu trước hơn 300 đại biểu đến từ 30 quốc gia, ông Gul nói: "Syria đang ngày càng ngập sâu hơn trong chiến tranh. Nếu cuộc chiến này kéo dài hơn dự kiến, chúng ta nên chuẩn bị đón nhận thêm những hành động quá khích."

Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc cộng đồng quốc tế có các bước đi khẩn cấp nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria và loại bỏ vũ khí hóa học ở toàn bộ khu vực càng sớm càng tốt.

Ông nhấn mạnh: "Đây là giải pháp duy nhất vào thời điểm hiện nay nhằm bảo đảm khu vực ổn định hơn, đồng thời là cách thức duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông".
      
Cựu học viên

#40Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân chính phủ Syria giành lại hàng loạt làng mạc
Tình hình Syria - Page 2 Avatar14Quân đội Syria
TTXVN - Lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 9/10/2013 đã giành quyền kiểm soát hàng loạt làng mạc và thị trấn tại nhiều địa phương.

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran cho biết quân chính phủ Syria đã khôi phục an ninh và ổn định tại thị trấn chiến lược Teranje thuộc khu vực Qenitre gần biên giới với Israel sau các cuộc giao tranh ác liệt với quân nổi dậy.

Trước khi giành lại Teranje, quân đội Syria cũng đã giành lại thị trấn Jebata al-Khasheb nằm sát biên giới với Israel.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát tám ngôi làng ở khu vực ngoại ô thành phố miền Bắc Aleppo, sau khi "tiêu diệt nhóm khủng bố cuối cùng" tại các địa điểm này. Chiến thắng này đã cho phép quân đội vận chuyển lương thực và hàng viện trợ tới Aleppo.

Cùng ngày, quân đội Syria đã khai thông tuyến đường bộ quan trọng nối miền Trung Syria với tỉnh Aleppo sau các cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân.

Trước đó, hôm 3/10, quân đội cũng giành lại kiểm soát thị trấn chiến lược Khanasser nằm trên tuyến đường nối thủ đô Damascus với tỉnh Aleppo sau cuộc chiến kéo dài nhiều tuần.

Cũng trong ngày 9/10, quân chính phủ Syria đã giành lại hai thị trấn al-Husseinyeh và al-Dyabyeh ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, tiêu diệt và bắt giữ nhiều "phần tử khủng bố" đồng thời thu giữ nhiều vũ khí.

Tại tỉnh miền Bắc Hasaka nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, quân chính phủ đã triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm vào các phương tiện cơ giới của phiến quân ở thị trấn Tal Tamr, tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy hơn 100 xe, đồng thời ngăn chặn các nhóm phiến quân cướp phá các kho lương thực.

Phát biểu trong buổi tiếp phái đoàn luật sư châu Âu ngày 9/10, Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammad Jihad al-Lahham cho rằng nước này đang phải đối mặt với các nhóm khủng bố do Mỹ, các nước phương Tây và một số quốc gia Arab hậu thuẫn phá hoại các tài sản ở Syria, trong đó có nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, các đường ống dẫn dầu và hệ thống đường sắt, cướp phá các cổ vật, lương thực và các nhà máy.

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi trong buổi tiếp phái đoàn trên nhấn mạnh rằng chỉ người dân Syria mới có tư cách hợp pháp đối với các vấn đề của đất nước và họ đã trao tư cách này cho Tổng thống al-Assad.

Ông cũng nhắc lại rằng Damascus ủng hộ mọi sáng kiến chính trị quốc tế, trong đó có Hội nghị Geneva thứ hai, mà không đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Israel ngày 9/10 đã nổ súng sang phía Syria sau khi hai quả đạn cối rơi trúng một chốt quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan làm hai binh sỹ bị thương.

Theo phát ngôn viên quân đội Israel, những thông tin ban đầu cho thấy hai quả đạn cối trên là đạn lạc do giao tranh giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy ở khu vực biên giới.

Cũng trong ngày 9/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hai máy bay tiêm kích F-16 tới khu vực miền Nam nước này sau khi phát hiện một máy bay của Syria áp sát biên giới.

Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ một chiếc Mig-23 của Syria đã bị phát hiện ở gần tỉnh biên giới Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ và các máy bay F-16 đã xuất kích để ngăn chặn.

Phe nổi dậy Syria phải nhận đòn đau từ Hezbollah
TTXVN - Các nhà hoạt động đối lập cho biết ngày 9/10 các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite người Iraq và Liban, được hỏa lực của quân đội Syria yểm trợ, đã kiểm soát một thị trấn ngoại ô thủ đô Damascus.

Đây là một đòn đau đối với lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, vốn đang nỗ lực kiểm soát các khu vực chiến lược ở ngoại ô thủ đô Syria.

Ít nhất 20 phiến quân đã bị tiêu diệt khi các chiến binh Hezbollah và du kích Iraq chiếm giữ thị trấn Sheikh Omar dưới sự hỗ trợ hỏa lực pháo binh, xe tăng và không kích của quân đội Syria. Vài chục chiến binh Shi'ite chết hoặc bị thương trong trận đánh này.

Sheikh Omar là thị trấn nằm giữa hai tuyến đường cao tốc huyết mạch ở phía Nam Damascus, nơi có vị trí then chốt đối với hoạt động cung cấp hậu cần cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại hai tỉnh Deraa và Sweida giáp với biên giới Jordan.
      
Phó Thường dân

#41Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 2 Slide_10
Quân đội chính phủ trong cuộc đụng độ với quân nổi dậy ở làng Maaloula, phía Đông Bắc thủ đô Damascus
Huffington Post - Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Mỹ (HRW): Phe nổi dậy Syria do các nhóm Hồi giáo cực đoan cầm đầu đã sát hại ít nhất 190 dân làng và bắt giữ hơn 200 dân thường làm con tin trong một vụ tấn công hồi tháng 8/2013, càng làm “tăng mức độ tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

“Các cuộc tấn công không hề mang tính bột phát mà được lên kế hoạch nhắm vào dân cư sinh sống trong các ngôi làng”.

Các tay súng thuộc phe nổi dậy đã tàn sát “mọi gia đình khi các thành viên còn ẩn nấp trong nhà và không được trang bị vũ khí cũng như đang trong quá trình chạy trốn khỏi vụ tấn công”. Toàn bộ nam giới trong các gia đình đều bị giết hại, trong khi phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin. Có ít nhất 20 nhóm vũ trang đã tham gia các cuộc tấn công, trong đó lực lượng ISIS và Jaish al-Muhajireen wal-Ansar nằm trong 5 nhóm nhận được nguồn tài chính hỗ trợ để tổ chức và điều hành các cuộc tàn sát.

Vụ tấn công được thực hiện tại thành phố ven biển Latakia – nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo dòng Alawite vốn ủng hộ Tổng thống Assad.
      
Phó Thường dân

#42Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 2 Red-cr11
Reuters - Phát biểu tại trụ sở Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) ở Geneva, phát ngôn viên ICRC Ewan Watson xác nhận: “Sáu nhân viên ICRC và một thành viên tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Arập Syria đã bị bắt cóc tại Idlib, Tây Bắc Syria. Chúng tôi không biết ai bắt họ. Đó là những tay súng không rõ danh tính”.

Capitalfm - Phát ngôn viên ICRC Ewan Watson nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Syria trong thời điểm khó khăn này, nhưng tất nhiên tình trạng này làm cho chúng ta suy nghĩ và có một cái nhìn cận cảnh về hoạt động của chúng tôi bởi vì cuối cùng, chúng tôi sẽ không thể làm việc và giúp đỡ người dân Syria mà không có sự bảo vệ an ninh cho nhân viên của chúng tôi".

Tình hình Syria - Page 2 _afp_c10
Daily Star - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin: 2 quả bom xe đã phát nổ tại một chốt đèn giao thông cách hàng rào của Đài truyền hình quốc gia Syria ở trung tâm thủ đô Damascus chỉ 20m. Vụ tấn công đã gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn một kênh sóng. Một số người qua đường cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Tình hình Syria - Page 2 Avatar17
Daily News Egypt - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom xe tại khu chợ của thị trấn Darkush, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria (nằm trong vùng kiểm soát của phiến quân), làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Con số thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao do có nhiều người bị thương nặng.
      
Cựu học viên

#43Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Công ước vũ khí hóa học bắt đầu có hiệu lực ở Syria
Tình hình Syria - Page 2 Avatar19Thanh sát viên Liên hợp quốc về vũ khí hóa học tại Syria (Nguồn: AFP)
TTXVN - Ngày 14/10, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo Công ước Vũ khí hóa học (CWC) đã bắt đầu có hiệu lực với Syria, qua đó giúp nước này trở thành thành viên thứ 190 của công ước.

Hồi tháng 9, Syria tuyên bố sẽ tham gia CWC sau khi Nga đề xuất Damascus giao nộp kho vũ khí hóa học cho các thanh sát viên quốc tế.

OPCW là tổ chức quốc tế có nhiệm vụ thực thi Công ước năm 1992-1993 về cấm vũ khí hóa học, vốn có hiệu lực vào năm 1997.

Cách đây vài ngày, tổ chức này đã được Viện Hàn lâm Hoàng gia Na Uy trao giải Nobel Hòa bình, một quyết định được cho là nhằm đề cao việc giải trừ vũ khí hóa học ở Syria cũng như trên toàn thế giới.

Hiện các thanh sát viên Liên hợp quốc cùng các chuyên gia của OPCW đang có mặt tại Syria để tiến hành kế hoạch liệt kê rồi tiến tới tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở nước này theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, công việc tiêu hủy sẽ hoàn tất vào giữa năm 2014.
      
Phó Thường dân

#44Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 2 19046010
DNA - Ngày 16/10/2013, đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa các chiến binh người Kurd với 2 nhóm nổi dậy Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông” (ISIL) và Mặt trận al-Nusra tại tỉnh Hasaka. Kết quả có ít nhất 41 tay súng thiệt mạng, gồm 29 người thuộc ISIL, al-Nusra và các chiến binh hồi giáo; 12 chiến binh còn lại là các tay súng thuộc Ủy ban về bảo vệ người Kurd (YPG).

Đụng độ giữa ISIL và YPG liên tục diễn ra nhiều tháng qua vì lực lượng ISIL muốn đuổi YPG ra khỏi khu vực mà nhóm này kiểm soát.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Thỏa thuận vũ khí: Assad đắc thắng với vị thế mới
Tình hình Syria - Page 2 Vnm_2010Tổng thống Assad
VnMedia - Trong phần lớn cuộc nội chiến kéo dài hơn 2,5 năm qua ở đất nước Syria, Tổng thống Bashar al-Assad hầu như luôn trong tình thế phải rút quân, sống trong ẩn dật. Phe nổi dậy chiếm quyền kiểm soát những dải khu vực lãnh thổ rộng lớn của đất nước. Chỉ cách đây hơn một tháng, chính quyền của ông Assad còn đang phải đối mặt với viễn cảnh về những cuộc tấn công kinh hoàng từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Nga và Mỹ trong việc hủy bỏ kho vũ khí hóa học lên tới 1.000 tấn của Syria không những đã chặn đứng cơn mưa tên lửa Mỹ dội xuống chính quyền Assad, mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của ông này. Tổng thống Syria giờ đây đã trở thành một đối tác không thể thiếu trong tiến trình kéo dài từ nay đến ít nhất giữa năm 2014 và thậm chí có thể còn kéo dài hơn nữa.

Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi vừa qua, nỗ lực thúc đẩy tiến trình giải giáp vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế trên thực tế đã nhanh chóng thế chỗ cho mục tiêu lật đổ Tổng thống Assad. Đó là quan điểm của rất nhiều người. Hồi đầu tuần này, Syria đã chính thức trở thành quốc gia thứ 190 ký vào Công ước Vũ khí Hóa học - một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng và sản xuất vũ khí hóa học.

"Quyết định bất ngờ của Tổng thống Assad trong việc cho phép phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria rõ ràng đã tạo ra một vết mẻ rất lớn đối với những gì mà các thành phần theo chủ nghĩa can thiệp thường dùng để nói đến ông Assad như một người đàn ông điên rồ không thể kiểm soát, một người không thể chấp nhận biện pháp ngoại giao nếu không bị đánh thẳng vào mặt”, ông Ramzy Mardini - một nhà phân tích ở Amman, Jordan đã nói như vậy. “Thực tế trên đang làm lợi cho Tổng thống Assad chứ không phải phe nổi dậy Syria”, ông Mardini nói thêm.

Tình thế đảo ngược hoàn toàn đó đã gây ra một “cơn địa chấn” trong giới lãnh đạo phe nổi dậy, cũng như các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út - những nước ủng hộ mạnh mẽ cho phe nổi dậy Syria.

Giới chức Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng, sự ra đi của Tổng thống Assad là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry hôm thứ Hai (14/10) đã tái khẳng định lại chính sách duy trì lâu nay của Washington là, Nhà lãnh đạo Assad phải ra đi như một phần của việc khôi phục tiến trình hòa bình ở Geneva. Tiến trình này kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria dựa trên “sự đồng thuận chung” giữa các phe phái đang chiến đấu trên chiến trường Syria hiện nay. Mặc dù trong thỏa thuận đạt được ở Geneva trước đây không cấm các quan chức chính phủ tham gia vào chính quyền mới nhưng Washington cùng các đồng minh luôn khăng khăng đòi Tổng thống Assad phải từ chức.

“Chúng tôi tin rằng, Tổng thống Assad đã mất tính hợp pháp cần thiết để trở thành một nhân tố kết dính có thể đem đến hòa bình cho đất nước”, Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như vậy ở thủ đô London khi ông này xuất hiện bên cạnh đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria - ông Lakhdar Brahimi.

Vị thế của Assad đang ngày càng được củng cố

Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, điều cuối cùng mà các nhà lập chính sách của Mỹ mong muốn bây giờ là sự ra đi vội vã của Tổng thống Assad - đặc biệt khi mà các phe nhóm trong nội bộ nổi dậy đang bị chia rẽ sâu sắc với các thành phần chiến binh Hồi giáo đa quốc gia, trong đó có một số liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda, đang ngày càng giành được vị trí thống trị trong lực lượng này. Ngoài ra, một loạt những thông tin liên tiếp về mối liên quan giữa các chiến binh Syria với một loạt vụ hành quyết, bắt cóc, tàn sát mang tính sắc tộc đã làm hoen ố hình ảnh của lực lượng nổi dậy, khiến các nhà lập chính sách Mỹ không khỏi lo ngại đồng thời củng cố sự ủng hộ cho Tổng thống Assad ở những khu vực bầu cử quan trọng, những khu vực người thiểu số và thành phần trung lưu ở thành phố.

Một báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân Quyền vừa được công bố hồi tuần trước đã ám chỉ, phe nổi dậy chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục dân thường trong cuộc tấn công hồi mùa hè vào tỉnh phía tây Latakia – một thành trì chính của giáo phái Alawite của Tổng thống Assad. Các chiến binh ở xa tận những nơi như Châu Âu, Morocco và Nga đang ồ ạt tràn vào Syria để gia nhập vào cuộc chiến ở đất nước này.

Bất chấp làn sóng chiến binh nước ngoài trên, quân chính phủ Syria dường như vẫn đang duy trì được thế lực của mình và trong một số trường hợp vẫn đang tiến những bước vững chắc. Quyền lực của Tổng thống Assad ở những khu vực nằm trong sự kiểm soát của chính quyền đã mở rộng ra không chỉ ở quân đội mà còn với hàng chục ngàn quân du kích trung thành. Đây là lực lượng đang tạo thành một đội quân tương đương với quân đội quốc gia và đang giành được những ảnh hưởng, sức mạnh đáng kể trên chiến trường.

Với sự hậu thuẫn của nhóm chiến binh đến từ nhóm Hezbollah ở Li-băng, lực lượng trung thành với Tổng thống Assad trong những tháng gần đây liên tiếp đẩy lùi phe nổi dậy ra khỏi một số khu vực xung quanh Damascus - thủ đô của Syria và cũng là thành trì chính quan trọng nhất của chính quyền. Quân của ông Assad cũng giành lại được thành phố chiến lược Qusair và các vùng lãnh thổ khác ở tỉnh Homs, bảo đảm được khu vực đường hành lang quan trọng tới bờ biển Địa Trung Hải.

Hiện tại, Tổng thống Assad có thể là nhân vật duy nhất có thể đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch chi tiết của Liên Hợp Quốc trong việc giải giáp vũ khí hóa học ở Syria.

Tổng thống Assad “rất có ích trong tiến trình đó và tôi cho rằng, đây chính là lý do ông ta tiếp tục tại vị. Và sự hữu ích của ông ta sẽ giảm đi khi mà kho vũ khí hóa học bị phá hủy”, ông Andrew Tabler - một nhà phân tích về Syria ở Washington, cho biết. Ông Tabler là người tích cực kêu gọi Mỹ can thiệp vào Syria để lật đổ Nhà lãnh đạo Assad.

Ông Tabler nằm trong số những người lo ngại rằng, Tổng thống Assad có thể tìm cách trì hoãn tiến trình giải giáp vũ khí hóa học nhằm duy trì quyền lực.

Phe nổi dậy Syria “hứng” đòn chí tử
Tình hình Syria - Page 2 Vnm_2011Phe nổi dậy Syria
VnMedia - Hàng chục phe nhóm nổi dậy ở phía nam Syria đã cắt đứt quan hệ với phe đối lập chính trị chính đang sống lưu vong bên ngoài, một chỉ huy quân sự địa phương của phe nổi dậy đã cho biết như vậy trong một đoạn băng vừa được tung lên mạng ngày hôm qua (16/10). Đây là một đòn giáng chí tử vào phe nổi dậy và là một cú thụt lùi trong nỗ lực của phương Tây nhằm thống nhất lực lượng ôn hòa chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Liên minh Quốc gia Syria có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ - cánh tay chính trị của lực lượng chiến binh nổi dậy chính có tên gọi Quân đội Syria Tự do, từ lâu nay đã phải chật vật tìm cách giành ảnh hưởng, sự tôn trọng và công nhận từ các chiến binh nổi dậy trong nước. Tuy nhiên, liên minh này đã không thể làm được điều đó khi mà họ được xem là tách biệt với những sự kiện, diễn biến trên chiến trường và hoạt động thiếu hiệu quả trong việc cung cấp viện trợ cũng như vũ khí cho phe nổi dậy Syria.

Trong đoạn clip vừa được đẩy lên mạng Internet, người ta thấy hình ảnh một chỉ huy quân nổi dậy trong bộ quân phục đứng đọc một bản tuyên bố với xung quanh là khoảng hơn hai chục chiến binh, một số giơ cao tấm banner có hình biểu tượng của Quân đội Syria Tự do (FSA).

Phát ngôn viên của FSA – ông Louay Mikdad cho AP biết, cuốn băng trên được xác nhận là có thật và người đàn ông phát biểu trong cuốn băng được xác định là ông Anwar al-Sunna - chỉ huy của một trong các phe nhóm của phe nổi dậy. Ông Sunna đã tuyên bố trong đoạn băng rằng, giới lãnh đạo chính trị của lực lượng nổi dậy đã thất bại trong việc giữ vai trò là đại diện cho những chiến binh đang chiến đấu nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

"Chúng tôi thông báo, chúng tôi rút lại sự công nhận đối với bất kỳ nhóm chính trị nào đang tuyên bố đại diện cho chúng tôi, đầu tiên trong số này là Liên minh Quốc gia Syria và giới lãnh đạo của liên minh. Chính họ đã từ bỏ các nguyên tắc của cuộc cách mạng cũng như của quê hương”, ông Sunna nhấn mạnh.

Vị chỉ huy trên còn đọc đầy đủ tên của 66 nhóm mà ông này tuyên bố là ủng hộ cho tuyên bố vừa được ông ta đọc trong cuốn băng. Ông Sunna còn cho biết, các phe nhóm nổi dậy sẽ tái tổ chức lại lực lượng, nói rằng “chúng tôi đang tập hợp, thống nhất lại lực lượng cách mạng cả trong khía cạnh chính trị và quân sự”. Tuy nhiên, ông này không đưa ra bất kỳ lời giải thích thêm nào nữa.

Hiện người ta chưa thể xác định xem liệu có phải toàn bộ 66 phe nhóm nổi dậy có tên trong bản tuyên bố trên thực sự bác bỏ vai trò của Liên minh Quốc gia Syria hay không. Ông Noah Bonsey – một chuyên gia về lực lượng nổi dậy Syria thuộc tổ chức Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết, một trong những nhóm lớn hơn được liệt kê tên trong cuốn băng được tung lên mạng không cho đăng tải tuyên bố tách khỏi Liên minh Quốc gia Syria trên trang Facebook của nhóm này.

Lời thức tỉnh đối với Liên minh Quốc gia Syria

Tuy nhiên, ông Louay Mikdad – một phát ngôn viên của FSA, cho rằng, đoạn băng hình trên nên được xem là một lời thức tỉnh đối với Liên minh Quốc gia Syria. “Chúng tôi tôn trọng những gì mà các chiến binh nổi dậy vừa đưa ra. Chúng tôi nghĩ những người anh em trong liên minh nên lắng nghe người của mình nói và họ nên mở ra một kênh đối thoại trực tiếp với họ".

Theo ông Mikdad, chỉ huy Quân đội Syria Tự do – Tướng Salim Idris sẽ cố gắng tìm cách đối thoại với một số trong các phe nhóm được nêu tên trong bản tuyên bố tách khỏi Liên minh Quốc gia Syria.

Phát ngôn viên của Liên minh Quốc gia Syria - ông Khaled Saleh hiện tại chưa có phản ứng gì trước những lời đề nghị ông bình luận về diễn biến mới nhất đầy bất lợi nói trên. Rõ ràng, đây là một đòn chí tử mới giáng xuống phe nổi dậy sau khi hơn một chục phe nhóm nổi dậy hồi tháng trước cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Liên minh Quốc gia Syria. Trong số này có nhiều nhóm có sức mạnh và có ảnh hưởng. Điều đáng lo ngại là những nhóm tuyên bố tuyệt giao quan hệ với Liên minh Quốc gia Syria này lại đang kêu gọi thành lập một quốc gia Hồi giáo, gây ra sự chia rẽ và mâu thuẫn lớn trong lực lượng chống lại Tổng thống Assad.

Miền Nam Syria hiện giờ đang được xem là một thành trì của phe đối lập Syria theo đường lối ôn hòa. Trong khi đó, các thành phần Hồi giáo cực đoan, trong đó có những nhóm có quan hệ với tổ chức Al-Qaida, dường như đang mở rộng ảnh hưởng ở khu vực phía bắc và đông.

Việc có thêm hàng chục nhóm nổi dậy tuyên bố cắt đứt mối liên kết với Liên minh Quốc gia Syria đã gây thêm khó khăn cho liên minh này trong bối cảnh họ đang phải quyết định xem có nên tham gia các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Assad về giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại hội nghị hòa bình ở Geneva sắp tới hay không.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, Liên Hợp Quốc cùng với Mỹ và Nga đang “đẩy mạnh nỗ lực” khởi động những cuộc đàm phán như thế vào giữa tháng 11 tới. Tuy nhiên, nỗ lực này đang vấp phải những cản trở khi một thành phần chính trong Liên minh Quốc gia Syria mới đây vừa tuyên bố rằng họ không tin tưởng vào những cuộc đàm phán như thế và vì vậy họ sẽ không tham gia.

Giới lãnh đạo đối lập ở Syria đặc biệt khó chịu và bất mãn trước việc cộng đồng quốc tế quyết định đối xử với chính quyền của Tổng thống Assad như một đối tác trong quá trình giải giáp vũ khí hóa học ở Syria. Quá trình này được khởi động sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8 mà phương Tây đổ lỗi cho quân của ông Assad gây ra.

Hiện tại, cộng đồng quốc tế tỏ ra khá lạc quan trước tiến trình giải giáp vũ khí hóa học ở Syria. Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học hôm qua cho biết, các thanh sát viên của họ đến nay đã thị sát được 11 trong số 20 địa điểm có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria. Nhóm này đã phá hủy được “những thiết bị quan trọng” cũng như tháo gỡ được các kho đạn dược vũ khí hóa học ở 6 địa điểm.
      
Phó Thường dân

#46Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 2 Syriad10
Tướng Jama'a Jamm'a
Reuters - Ngày 17/10/2013, lính bắn tỉa thuộc phe nổi dậy Syria có liên hệ với Al Qaeda đã bắn chết tướng tình báo Jama'a Jamm'a của quân đội chính phủ Sirya trong một cuộc giao tranh tại thành phố Deir al-Zor, phía đông Syria do phe nổi dậy kiểm soát.

Tướng Jama'a Jamm'a là nhân vật thân cận với Tổng thống Syria Bashar Al Assad và là một trong những quan chức quân đội cao cấp nhất của Syria bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến. Tướng Jama'a Jamm'a được cho là có dính líu đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Li Băng Rafik Hariri hồi năm 2005.
      
Cựu học viên

#47Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ cảnh báo Syria về nạn đói
Tình hình Syria - Page 2 An_thi10Người dân sơ tán khỏi vùng ngoại ô Muadhamiya của thủ đô Damascus - Ảnh: AFP
TNO - Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Syria Bahsar al-Assad cho phép các đoàn viện trợ khẩn cấp đến giúp đỡ người dân có nguy cơ chết đói tại các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus bị phe nổi dậy chiếm đóng.

Washington cho biết có nhiều thông tin cho rằng trẻ em đã chết đói tại khu vực chỉ cách dinh Tổng thống Assad vài km và nhiều người dân ở khu vực ngoại ô Damascus có nguy cơ chết đói do thiếu thốn lương thực thực phẩm, thuốc men và nước uống, theo BBC.

Quân đội Syria đang bao bây ít nhất ba khu vực ngoại ô Yarmouk, bắc Ghouta và Moudamiyah của Damascus do phe nổi dậy chiếm đóng và có nhiều thường dân trong các khu vực này.

Quân đội chính phủ ông Assad đã lên tiếng cảnh báo phe nổi dậy cố thủ tại các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus đầu hàng hoặc là chết đói.

Nữ phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18.10 cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Syria chấp thuận các đoàn cứu trợ đến giúp đỡ người dân ngay lập tức”.

Bà Psaki cho biết thêm người dân ở Moudamiyah đã phải sống cảnh thiếu thốn lương thực thực phẩm trong gần một năm, còn chính phủ Syria lại ngăn cản viện trợ nhân đạo cho thường dân tại đây.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi đầu tuần này các giáo sĩ Hồi giáo ở Syria đã ra sắc lệnh cho phép người dân Muadhamiya ăn thịt chó, mèo và lừa, giữa lúc xuất hiện các video cho thấy trẻ em Syria chết đói.

Luật Hồi giáo cấm ăn thịt chó, mèo, lừa, lợn, nhưng trong một đoạn video, các giáo sĩ Hồi giáo nói mọi người có thể ăn thịt chó, mèo và lừa để vượt qua cơn đói.

Theo Liên Hiệp Quốc, nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay đã khiến hơn 110.000 người thiệt mạng.
      
Cựu học viên

#48Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Đánh bom trạm kiểm soát gây thương vong lớn
Tình hình Syria - Page 2 Avatar20Khói bốc lên từ khu vực xảy ra đánh bom. (Nguồn: BBC)
TTXVN - Ngày 19/10/2013, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại trạm kiểm soát ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria làm 16 binh sỹ và 15 tay súng thiệt mạng.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, kẻ đánh bom liều chết là thành viên của Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Tên này đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trên xe ôtô đỗ gần trạm kiểm soát nằm giữa hai khu vực Jaramana và Mleha hiện do phiến quân kiểm soát.

Ngay sau đó, các tay súng phiến quân tiếp tục nã súng cối vào Jaramana làm 31 người thiệt mạng.

Trước đó, ở thị trấn Tel Aran thuộc tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, cũng xảy ra đụng độ giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập làm 20 người chết, trong đó đa số là dân thường.

Các vụ bạo lực diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực tổ chức Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tháng tới để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn hai năm qua, cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 người và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn.

Hiện tại, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria, ông Lakhdar Brahimi, đang có chuyến công du Trung Đông với Ai Cập là điểm dừng chân đầu tiên nhằm chuẩn bị cho hội nghị này.

Tại Ai Cập, ông Brahimi đã trao đổi với ngoại trưởng nước chủ nhà và người đứng đầu Liên đoàn Arab về nỗ lực tổ chức hội nghị. Trong khi đó, Anh tuyên bố đăng cai hội nghị quốc tế về xung đột tại Syria vào ngày 22/10 để chuẩn bị cho hội nghị hòa bình quốc tế về Syria, còn được gọi là hội nghị Geneva 2.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tổng thống Syria tái tranh cử, ông Kerry lo nội chiến kéo dài
Tình hình Syria - Page 2 66629610Tổng thống Syria Bashar Assad trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình al-Mayadeen. Ảnh: Reuters
TTO - Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố sẵn sàng tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, viễn cảnh mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lo ngại sẽ làm tiếp diễn nội chiến ở Syria.

Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Ả Rập al-Mayadeen phát sóng hôm qua 21-10, ông Assad nói khả năng ra tranh cử vào năm 2014 của mình dựa trên hai yếu tố: nguyện vọng cá nhân ông và lòng dân.

“Riêng về cá nhân tôi, tôi không thấy lý do gì để không ra tranh cử” – AFP dẫn lời ông Assad nói với kênh al-Mayadeen.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức Liên đoàn Ả Rập ở Paris, ông Kerry nói bất kỳ ý định muốn tái tranh cử nào của ông Assad cũng sẽ khiến cuộc nội chiến ở Syria kéo dài thêm.

“Tôi nghĩ nếu ông ấy định giải quyết vấn đề bằng cách ra tái tranh cử, tôi có thể nói ngay với ông ta rằng cuộc chiến tranh này sẽ không chấm dứt khi ông ấy vẫn còn ở đó” – AFP dẫn lời ông Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng phe đối lập sẽ không đồng ý để ông Assad tại vị.

“Chẳng ai tin rằng phe đối lập lại đồng ý để ông Assad tiếp tục là một phần của chính phủ (Syria)” – ông Kerry nói, đồng thời nhắc lại việc chính nhà lãnh đạo Syria đã đánh bom và phun khí độc vào nhân dân mình.

Ông Assad thừa kế quyền lực từ cha mình hồi năm 2000 và chính thức nhậm chức sau cuộc bầu cử sau đó mà không vấp phải sự phản đối nào. Ông tái đắc cử vào năm 2007. Gia đình Assad đã điều hành đất nước Syria trong hơn 40 năm qua.
Cũng trong buổi phỏng vấn dài hai giờ với đài al-Mayadeen, ông Assad nói chưa quyết định được ngày diễn ra hội nghị hòa bình để giải quyết vấn đề Syria và cho rằng hội nghị sẽ không thành công nếu được tổ chức vào lúc này.

“Chưa có ngày nào cả… Và các yếu tố hiện tại không thích hợp để tổ chức hội nghị này” – Reuters dẫn lời ông Assad nói.

Trước đó, sau cuộc hội kiến với Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria Lakhdar Brahimi, chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil Elaraby nói hội nghị trên (còn được biết với tên gọi Geneva 2) dự kiến sẽ tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23-11.

Song ông Brahimi cho biết đây chưa phải là lịch chính thức.

Ông Assad nói các nhóm đối lập được mời đến hội nghị chỉ đại diện cho nước ngoài chứ không phải cho người Syria. Ông cũng lên tiếng chỉ trích Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Mỹ và cả nhóm Anh em Hồi giáo Syria, tổ chức mà ông cho là khủng bố.

“Còn rất nhiều câu hỏi quanh hội nghị này vẫn chưa được giải quyết” – ông Assad kết luận với người phỏng vấn.
      
Cựu học viên

#50Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tướng bị hạ, phe nổi dậy Syria điêu đứng
Tình hình Syria - Page 2 Vnm_2012Quân đội Syria Tự do
VnMedia - Một trong những chỉ huy cấp cao nhất của phe nổi dậy Syria ở phía nam đất nước đã tử trận hôm 21/10/2013 trong cuộc giao tranh với quân chính phủ ở gần thành phố Deraa nằm trên biên giới với Jordan.

Yasser al-Aboud là một cựu sĩ quan quân đội Syria đã đào ngũ khỏi phe chính phủ ngay từ những ngày đầu nổ ra cuộc nổi dậy cách đây gần 3 năm để gia nhập vào Quân đội Syria Tự do. Ông này thiệt mạng khi đang dẫn dắt một cuộc tấn công vào các chốt kiểm soát an ninh của quân đội Syria ở thành phố Tafas, phía tây bắc Deraa, phe nổi dậy cho hay.

Ông Aboud là người đã lên kế hoạch thực hiện một số cuộc tấn công chính của lực lượng nổi dậy nhằm vào các cứ điểm của chính phủ trong những tháng gần đây.

Quân đội Syria đã giành lại được quyền kiếm soát gần như toàn bộ thành phố Deraa – cái nôi của cuộc nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong hơn 2,5 năm qua. Deraa nằm trên trục đường chính nối đến Damascus và chỉ cách thủ đô về phía nam khoảng 90km.

Tuy nhiên, phe nổi dậy vẫn nắm chặt được vùng lãnh thổ nằm trong khu phố cổ và các vùng nông thôn xung quanh.

"Chỉ huy Aboud đã tử trận khi dẫn dắt một nhóm nổi dậy trong cuộc giao tranh với quân chính phủ”, ông Abu Hamza thuộc sư đoàn Falujat Huaran của phe nổi dậy tham gia trận giao tranh, cho biết.

Aboud là thành viên sáng lập ra hội đồng quân sự của Quân đội Syria Tự do ở phía nam đất nước. Đây là nơi tập hợp các sư đoàn nổi dậy theo đường lối ôn hòa và lực lượng này tỏ ra rất lo ngại về vai trò ngày càng tăng của các chiến binh Hồi giáo trong cuộc xung đột.

Các chiến binh nổi dậy cho hay, ông Aboud còn đóng vai trò lớn trong việc tập hợp, đoàn kết các sư đoàn nổi dậy có mâu thuẫn với nhau và xóa bỏ những chia rẽ khiến những nước ủng hộ lực lượng này lo ngại.

"Ông Aboud sẽ luôn được nhớ đến bởi không giống như nhiều người đào ngũ khỏi quân đội Syria khác, ông ấy đóng vai trò lớn trong việc tập hợp, tổ chức đội ngũ cho phe nổi dậy và đã đạt được những thành tích đáng kể”, một trong những chiến binh nổi dậy được biết đến với cái tên Abu Kutaiba cho biết. Kutaiba chịu trách nhiệm về vấn đề hậu cần trong hội đồng quân sự của Quân đội Syria Tự do.

Các chiến binh nổi dậy thân cận với ông Aboud tiết lộ, ông này đã vận động Jordan cho phép Ả-rập Xê-út vận chuyển các chuyến hàng vũ khí đi qua đường biên giới được canh phòng chặt chẽ của nước này để đi vào phía nam Syria. Aboud tin rằng, việc các phe nhóm nổi dậy đi theo đường lối ôn hòa thiếu vũ khí tối tân đã giúp cho các phe nhóm có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda ngày càng giành được nhiều ảnh hưởng ở khu vực miền nam Syria.

Mỹ thừa nhận Assad ngày càng mạnh lên

Tình trạng các phe nhóm chiến binh Hồi giáo ngày càng nổi lên trong lực lượng nổi dậy đã khiến vị thế của chính quyền Syria được củng cố thêm và điều đó sẽ khiến phương Tây gặp khó khăn hơn trong việc ép Damascus nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào, một quan chức Mỹ hôm qua (21/10) cho biết.

Mỹ hy vọng sẽ đưa các nhân tố ôn hòa trong phe nổi dậy Syria đến bàn đàm phán với chính quyền Assad tại một hội nghị hòa bình mà họ hy vọng sẽ tổ chức được vào cuối tháng tới ở Geneva nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến đẫm máu ở đất nước Trung Đông.

Tuy nhiên, nỗ lực trên đang vấp phải những cản trở lớn, trong đó có tình trạng mâu thuẫn nội bộ sâu sắc trong phe nổi dậy, những cuộc đấu đá nội bộ liên tục giữa các phe nhóm nổi dậy đối địch nhau và việc Tổng thống Assad không muốn từ bỏ quyền lực.

Phát biểu trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng đến từ một số nước thuộc cái gọi là nhóm Bạn bè của Syria nhằm tìm cách củng cố vị thế cho phe đối lập theo đường lối ôn hòa, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc các phe nhóm Hồi giáo ngày càng giành được nhiều ảnh hưởng trong nội bộ phe nổi dậy Syria đã khiến cho nhiệm vụ tổ chức một hội nghị hòa bình càng trở nên khó khăn hơn.

Các phe nhóm Hồi giáo cực đoan như Mặt trận Jabhat al-Nusra và Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) trong những tuần gần đây đang chiếm quyền kiếm soát một số khu vực ở phía bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, buộc lực lượng Quân đội Syria Tự do phải chiến đấu trên cả hai mặt trận, vừa chống lại quân của ông Assad vừa phải đọ sức với chính những thành phần trong nội bộ của phe nổi dậy.

"Đối với tôi, vấn đề riêng lẻ lớn nhất là chính quyền Syria hiện giờ cảm thấy tự tin hơn bởi các hành động của Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant trên chiến trường”, vị quan chức giấu tên của Mỹ cho các phóng viên biết.

Theo lời vị quan chức trên, hành động của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã buộc Quân đội Syria Tự do phải cử các chiến binh của mình đến phía bắc để đối phó và diễn biến này đã làm suy yếu sức chống lại quân chính phủ của phe nổi dậy.

"Điều đó đã đem lại cho chính quyền sự thoải mái và tự tin. Vì lẽ đó, việc tìm kiếm sự nhượng bộ của chính quyền Syria trên bàn đàm phán sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều”, vị quan chức Mỹ nhấn mạnh.
      
Sponsored content

#51Tình hình Syria - Page 2 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất