Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 7 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 7 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#151Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

AL kêu gọi giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria
Tình hình Syria - Page 7 26031410Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL)
TTXVN - Sau hai ngày họp tại Kuwait, ngày 26/3, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 25 đã ra tuyên bố chung, trong đó các nhà lãnh đạo Arab kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria, bất chấp việc phe đối lập Syria đang yêu cầu được cung cấp các vũ khí "tinh vi" nhằm đảo ngược cán cân sức mạnh trên chiến trường.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Arab kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria dựa theo nội dung thông cáo báo chí của Hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) năm 2012 (Hội nghị Geneva I) và kêu gọi tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại nước này.

Tại vòng đàm phán thứ hai Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Hội nghị Geneva II), do Đặc phái viên Liên hợp quốc và AL Lakhdar Brahimi làm trung gian, chính phủ và phe đối lập Syria đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào cũng như chưa ấn định được thời điểm tổ chức vòng đàm phán thứ ba.

Về tiến trình hòa bình Trung Đông, các nhà lãnh đạo Arab bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc Palestine từ chối công nhận Israel là một nhà nước Do Thái - một vấn đề đang đe dọa làm đổ vỡ tiến trình hòa bình do Mỹ đứng đầu.

Kể từ khi tiến trình hòa bình Trung Đông được khởi động vào đầu những năm 1990, Palestine đã công nhận Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Palestine công nhận Israel là nhà nước Do Thái, một động thái sẽ phá tan "quyền trở về" của người tị nạn Palestine.

Hội nghị kéo dài hai ngày này có sự tham dự của 13 nguyên thủ các nước Arab, trong đó có Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour và Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al- Thani.
      
Cựu học viên

#152Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Hơn một nửa số vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy
Tình hình Syria - Page 7 0327_v10Các thanh sát viên Liên hợp quốc kiểm tra một kho vũ khí hóa học ở Syria
TTXVN - Hơn 49% các chất được sử dụng cho việc sản xuất chất khí độc hại và gây tê liệt thần kinh đã được đưa ra khỏi Syria và số vũ khí hóa học còn lại có thể được chuyển đi trong cuối tháng Tư tới.

Theo báo cáo của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của Liên hợp quốc gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/3, đến nay đã có 53,6% số vũ khí hóa học của Syria bị phá hủy trong nước hoặc được chuyển ra bên ngoài lãnh thổ nước này.

Cũng theo báo cáo trên, Chính phủ Syria tuyên bố đến ngày 13/4, nước này sẽ phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình và nếu gặp khó khăn trong việc tiếp cận một số kho vũ khí hóa học vì lý do an ninh, hạn chót có thể là ngày 27/4.

Liên hợp quốc đã đặt ra mục tiêu tiêu hủy 1.300 tấn vũ khí hóa học của Syria trước ngày 30/6 tới. Trong báo cáo gần đây của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban-Ki-moon gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai cuộc tấn công bằng tên lửa tại cảng Latakia trong tháng Ba vừa qua sẽ không cản trở các hoạt động vận chuyển và tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Hầu hết vũ khí hóa học của Syria, bao gồm khí mustard và các chất để sản xuất khí độc sarin, sẽ được vận chuyển lên tàu của Đan Mạch và Na Uy tại cảng Latakia, sau đó sẽ được chuyển sang tàu MV Cape Ray của Mỹ đậu tại cảng Gioia Tauro của Italy để thực hiện công tác tiêu hủy.

Cuộc xung đột tại Syria đã kéo dài sang năm thứ tư, khiến hơn 140.000 người thiệt mạng và làm ít nhất 1/4 dân số trong tổng số 23 triệu người phải sơ tán, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn khu vực.
      
Phó Thường dân

#153Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140329
Theo SANA: Ngày 29/3/2014, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hai thị trấn Ras al-Ma'ara và Fleita trong khu vực Yabroud gần biên giới Lebanon. Chiến thắng này giúp khai thông tuyến đường huyết mạch nối Damascus với Aleppo và bờ biển Địa Trung Hải.
      
Phó Thường dân

#154Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 Syrian10
Trẻ em ở Aleppo
Theo The Guardian: Đài quan sát Nhân quyền Syria (có trụ sở tại Anh) thống kê cho biết đã có 150.344 người thiệt mạng kể từ ngày 18/3/2011, khi bạo lực bùng phát ở Syria. Trong đó có:

- Gần 38.000 quân nổi dậy đã tử trận, trong đó có các chiến binh thuộc Mặt trận Nusra (có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida), Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (một nhóm tách ra từ al-Qaida bao gồm nhiều chiến binh nước ngoài).

- Hơn 58.000 binh sĩ Chính phủ đã thiệt mạng, bao gồm cả lực lượng an ninh và lực lượng dân quân Syria ủng hộ Chính phủ, 364 chiến binh Hezbollah và 605 người Hồi giáo Shia nước ngoài khác.

Ngoài các trường hợp tử vong, còn có 18.000 người đã mất tích sau khi bị giam giữ bởi lực lượng an ninh, trong khi 8.000 người khác đã bị bắt cóc hoặc bị bắt giữ bởi lực lượng phiến quân.
      
Phó Thường dân

#155Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 Tai_xu51
Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari
Theo Reuters: Ngày 02/4/2014, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari cáo buộc các nhóm khủng bố vũ trang đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học tại Jobar và các khu vực khác gần Damascus.
      
Phó Thường dân

#156Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 La-afp10
Phiến quân Syria tại tỉnh Latakia - Ảnh: Amr Radwan al-Homsi
Theo Reuters: Ngày 04/4/2014, phiến quân Hồi giáo ở Syria đã đánh chiếm thị trấn Babolin cắt đứt tuyến đường cao tốc chính nối từ Damascus đến phía Bắc thành phố Aleppo tại khu vực giữa thị trấn Morek và Maarat al-Nuaman. Hoạt động này được cho là hoạt động phối hợp với lực lượng tấn công vào tỉnh ven biển Latakia nhằm giảm áp lực của quân Chính phủ đang đè nặng lên các mặt trận khác.
      
Phó Thường dân

#157Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 Tai_xu54
Phiến quân Syria hoạt động trong khu vực al-Marjeh của Aleppo ngày 04/4/2014
Theo Reuters: Chính phủ Mỹ đang hoàn tất kế hoạch tăng cường đào tạo và cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho phiến quân Syria.

Cũng theo Reuters: Nhà lãnh đạo Al Qaeda Ayman al-Zawahiri đã tỏ ý thương tiếc Abu Khaled al-Soury (còn được gọi là Abu al-Omair Shamy, một chỉ huy của nhóm phiến quân Syria Salafi Ahrar al-Sham đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tự sát ngày 23/02/2014 tại thành phố Aleppo); đồng thời lên tiếng kêu gọi các chiến binh Hồi giáo ở Syria chấm dứt đấu đá nội bộ.
      
Phó Thường dân

#158Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 _7419610
Tỉnh Hama đã chứng kiến ​​cuộc đụng độ ác liệt giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ trong những tuần gần đây
Theo BBC: Chính phủ Syria và phe nổi dậy cáo buộc lẫn nhau sử dụng khí độc trong một cuộc tấn công ngày 11/4/2014 vào thị trấn Kafr Zita tại tỉnh Hama, giết chết hai người và làm bị thương hàng chục người khác.
      
Cựu học viên

#159Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Cuộc chiến Syria chuyển sang hướng có lợi cho chính quyền
Tình hình Syria - Page 7 Binhsi10Binh sỹ Syria tuần tra tại Hteitit al-Turkman
TTXVN - Truyền hình nhà nước Syria đưa tin ngày 13/4 Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết cuộc chiến tàn phá đất nước này suốt 3 năm qua đang chuyển sang hướng có lợi cho chính quyền.

Tổng thống Assad nêu rõ: "Đây là bước ngoặt của cuộc khủng hoảng, cả về mặt quân sự khi xét đến thành quả của quân đội trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như về mặt xã hội với các tiến trình hòa giải dân tộc và nâng cao nhận thức về sự thực đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào đất nước.”

Theo AFP, trong vài tháng qua, quân đội Syria đã có hàng loạt bước tiến, đập tan nhiều thành trì của phe đối lập gần biên giới Liban và tại tỉnh miền Trung Homs.

Các bên xung đột cũng đã đạt được một loạt thỏa thuận ngừng bắn, chủ yếu tại Damascus và các khu vực ngoại ô thành phố này.
      
Phó Thường dân

#160Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140411
Theo SANA: Ngày 14/4/2014, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hai thị trấn Maaloula (theo Công giáo) và al-Sarkha phía Bắc Damascus, gần biên giới Lebanon. Chiến thắng này giúp ngăn chặn con đường tiếp tế cho phe đối lập từ Lebanon; đồng thời bảo vệ tuyến đường cao tốc nối Damascus với Homs và Địa Trung Hải.
      
Cựu học viên

#161Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân nổi dậy Syria nhận tên lửa do Mỹ chế tạo
Tình hình Syria - Page 7 20144110Quân nổi dậy Syria
TTXVN - AFP đưa tin, Phiến quân Syria đang tiến hành cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã lần đầu tiên nhận được ít nhất 20 tên lửa chống tăng TOW do Mỹ chế tạo từ một “nguồn Phương Tây.”

Một quan chức giấu tên thuộc lực lượng nổi dậy Syria ngày 15/4 cho hay “các chiến binh ôn hòa có tổ chức tốt thuộc phong trào Hazm (một phần của tổ chức Quân đội Syria Tự do) đã lần đầu tiên nhận được hơn 20 tên lửa chống tăng TOW từ một nguồn Phương Tây.

Nguồn này đã cam kết cung cấp thêm nếu thấy số tên lửa này được sử dụng một cách hiệu quả. Hàng chục quân nổi dậy đã được huấn luyện cách sử dụng những tên lửa này với sự giúp đỡ của quốc tế.”

Nguồn tin trên không nêu rõ nước nào đã cung cấp số vũ khí này song cho biết chúng đã được sử dụng ở các khu vực điểm nóng xung đột thuộc các tỉnh Idlib, Aleppo và Latakia ở miền Bắc Syria.
      
Cựu học viên

#162Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi chiến binh tại Syria đoàn kết
Tình hình Syria - Page 7 Ayman_10Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri
TTXVN - Ngày 19/4, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh có những chia rẽ ngày càng lớn trong một tổ chức Hồi giáo thánh chiến tại cuộc nội chiến hiện nay ở Syria.

Cuộc phỏng vấn trên, được tổ chức tình báo SITE có trụ sở ở Mỹ theo dõi trong khoảng thời gian từ tháng 2-4 vừa qua, đã được công bố sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) cáo buộc Al-Qaeda đã “đi trệch khỏi con đường đúng đắn.”

Phát biểu trong một thông báo được đăng trên các diễn đàn thánh chiến, Người phát ngôn của ISIL Abu Mohammed al-Adnani nêu rõ: “Họ đã chia rẽ hàng ngũ của những chiến binh thánh chiến ở mọi nơi”.

Tuy nhiên, Zawahiri bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời cho rằng chế độ của Tổng thống Syria Al-Assad có thể đã xâm nhập vào các nhóm thánh chiến nhằm kích động nổi loạn. Zawahiri là nhân vật kế nhiệm Osama bin Laden làm thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda từ năm 2011 và tuyên bố Mặt trận Al-Nusra là nhánh chính thức của Al-Qaeda tại Syria.
      
Phó Thường dân

#163Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 Tai_xu60
Một áp phích kêu gọi trả tự do cho bốn nhà báo Pháp được treo tại Paris ngày 06/01/2014
Theo Reuters: Ngày 19/4/2014, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết bốn nhà báo là Edouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin và Pierre Torres bị bắt giữ làm con tin tại Syria từ hồi tháng 6/2013 đã được phóng thích “trong tình trạng sức khỏe tốt bất chấp bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt” và sẽ trở về Pháp “trong vài giờ tới”.

Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng biên giới với Syria đã tìm thấy bốn nhà báo trên sau khi họ bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) bắt cóc. Một nhóm chưa rõ danh tính đã đưa các nhà báo này tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 18/4.
      
Phó Thường dân

#164Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140414
Theo SANA: Ngày 20/4/2014, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đi thăm thị trấn Maaloula (theo Công giáo) mới giành lại được từ tay quân nổi dậy.


Quân nổi dậy Harakat Hazm ở Syria với tên lửa chống tăng dẫn đường BGM-71 do Mỹ sản xuất
      
Phó Thường dân

#165Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140415
Theo SANA: Quân Chính phủ đang tăng cường các hoạt động truy quét tại khu vực Qalamoun mới giành lại được từ tay quân nổi dậy. Trong quá trình tuy quét, họ đã phát hiện nhiều "xưởng" chế tạo vũ khí và vật liệu nổ.

Cũng theo SANA: Phát biểu trong một phiên họp Quốc hội ngày 21/4/2014, Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammad al-Lahham nói: "Cuộc bầu cử tổng thống của nước Cộng hòa Syria sẽ được tổ chức từ 07 giờ tới 19 giờ ngày 03/6 tới".
      
Phó Thường dân

#166Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140416
Theo SANA: Quốc hội Syria cho biết nghị sĩ Muhammad Maher Hajjar là người đầu tiên nộp giấy đăng ký ứng cử viên tổng thống.

Theo Reuters: Ngày 23/4/2014, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan Ronald Plasterk cảnh báo các chiến binh trở về từ Syria đặt ra một mối đe dọa an ninh cho châu Âu và cho biết 2 công dân Hà Lan đã tiến hành các cuộc tấn công tự sát ở Syria và Iraq trong 6 tháng qua. Được biết, trong năm 2013 có khoảng 100 công dân Hà Lan tham gia cuộc thánh chiến ở Syria.
      
Cựu học viên

#167Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

LHQ, OPCW đề cao việc Syria hủy vũ khí hóa học
Tình hình Syria - Page 7 Opcwba10Điều phối viên chính của OPCW, bà Sigrid Kaag
TTXVN - Ngày 24/4, Điều phối viên chính của Ủy ban hỗn hợp giữa Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), bà Sigrid Kaag đã ra thông cáo đánh giá cao quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Theo bà Kaag, tính đến thời điểm hiện tại, 92,5% tất cả các loại vũ khí hóa học cũng như vật liệu để chế tạo loại vũ khí giết người hàng loạt này đã được đưa ra ngoài lãnh thổ Syria hoặc tiêu hủy tại chính quốc gia Trung Đông này.

Ngoài ra, bà Kaag còn cho biết chính quyền Syria còn đóng cửa phần lớn các nhà kho hay những cơ sở trước đây từng sản xuất, điều chế vũ khí hóa học cũng như những vật chuyên dùng để chứa hóa chất.

Bà hy vọng những phần việc còn lại sẽ được hoàn tất trong những tuần tới, đồng thời kêu gọi chính quyền Syria đáp ứng được thời hạn do Liên hợp quốc, OPCW và các bên có liên quan từng đề ra là hoàn tất toàn bộ quá trình tiêu tủy vũ khí hóa học tại quốc gia này trước ngày 30/6 tới.
      
Cựu học viên

#168Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ngăn chặn thanh niên EU tham gia tổ chức cực đoan ở Syria
Tình hình Syria - Page 7 Xyri10
TTXVN - Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Joelle Milquet, ngày 24/4, cho biết một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Jordan và Tunisia sẽ thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn các tay súng trẻ tuổi gia nhập lực lượng các phần tử nổi dậy ở Syria tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 8/5 tại Brussels.

Bộ trưởng Milquet cho biết Bỉ đã nêu vấn đề trên hồi năm ngoái và nước này mong muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài EU để ngăn chặn tình trạng này.

Theo Bộ trưởng Milquet, EU và một số nước khác đang lo ngại việc đối phó với các tay súng từ Syria trở về và sự hiện hiện của các nhóm có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Hồi đầu năm, EU đã cảnh báo rằng số lượng các công dân trẻ EU chiến đấu cùng với các tổ chức cực đoan tại Syria và các nước khác như Somalia, Sudan ngày một gia tăng.

Theo bà Milquet, mối lo ngại chính là việc các phần tử cấp tiến, sử dụng thành thạo vũ khí và biết rõ các chiến thuật du kích này sẽ trở về đất nước, gây ra mối nguy hại đối với an ninh.

Bà Milquet cho biết cuộc họp sắp tới sẽ có sự tham dự của bộ trưởng các nước EU cùng Maroc, Jordan và Tunisia với khách mời là Thổ Nhĩ Kỳ - nước láng giềng của Syria.

Hồi năm ngoái, bà Milquet đã thiết lập một nhóm không chính thức gồm bộ trưởng các nước Bỉ, Pháp, Anh, Hà Lan và Tây Ban Nha, sau đó có sự tham gia của quan chức đến từ Mỹ, Canada, và Australia, để bàn về vấn đề này.
      
Cựu học viên

#169Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chiến sự ác liệt, hơn 70 người thương vong
Tình hình Syria - Page 7 70357910Thường dân Aleppo đau đớn khóc than vì bị mắc kẹt giữa hai làn đạn - Ảnh: Reuters
TT - Hôm qua 27-4, quân nổi dậy Syria bắn đạn pháo vào các khu vực chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo. Ít nhất 21 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Theo hãng tin AFP, Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đạn pháo của quân nổi dậy nhắm vào các khu dân cư do chính phủ kiểm soát, bao gồm khu vực phố cổ, nơi các tay súng nổi dậy đang tìm cách chiếm đóng.

Hiện Aleppo đang trở thành chiến trường nơi cả quân chính phủ và phe nổi dậy kiểm soát nhiều khu vực khác nhau. Trước đó, quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã nhiều lần thả bom thùng tấn công những địa điểm phe nổi dậy kiểm soát. Hôm 26-4, ít nhất 45 người bị sát hại tại Aleppo.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh cũng đang diễn ra dữ dội ở thị trấn Samra thuộc tỉnh Latakia. Các tay súng nổi dậy chiếm được thị trấn này từ tháng trước. Đây là quê hương của cộng đồng Alawite của Tổng thống al-Assad. SOHR cũng cho biết trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần trước, ít nhất 88 thành viên lực lượng nổi dậy và quân chính phủ thiệt mạng trong các cuộc đọ súng tại tỉnh miền nam Daraa.

Trong khi giao tranh diễn ra ác liệt, cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc UNRWA cho biết đã đưa hàng hóa tiếp tế đến trại di tản Yarmuk ở phía nam thủ đô Damascus. Có khoảng 18.000 người đang tập trung ở Yarmuk và bị mắc kẹt giữa hai làn đạn của quân chính phủ và phe nổi dậy.
      
Cựu học viên

#170Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tổng thống Syria al-Assad đăng ký tái tranh cử nhiệm kỳ ba
Tình hình Syria - Page 7 Syria_13
TTXVN - Ngày 28/4, Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammed al-Lahham thông báo Tổng thống nước này Bashar al-Assad đã đăng ký tranh cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới.

Ông al-Assad sẽ mãn nhiệm vào ngày 17/7 tới. Ngoài ông, đã có sáu ứng cử viên khác tuyên bố ra tranh cử, hầu hết là những người không nổi tiếng. Vì vậy, dư luận cho rằng ông al-Assad nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Hơn nữa, các quan chức nước này thường cho rằng Tổng thống al-Assad mới là người "đảm bảo thực sự" cho tương lai của Syria.

Trên một trang mạng chính thức về bầu cử tổng thống Syria, ông al-Assad kêu gọi những người ủng hộ các ứng cử viên khác hãy bày tỏ chính kiến của mình qua lá phiếu "một cách có trách nhiệm và yêu nước."

Syria vẫn xúc tiến tổ chức bầu cử tổng thống bất chấp việc phe đối lập và các nước phương Tây liên tục chỉ trích kế hoạch này do cuộc nội chiến kéo dài từ tháng 3/2011 vẫn chưa kết thúc. Đến nay, ước tính xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người.

Quốc hội Syria đã nhất trí bổ nhiệm ông al-Assad lên nắm quyền sau khi cha ông là Hafez al-Assad qua đời năm 2000. Ông Assad đã đắc cử nhiệm kỳ hai trong một cuộc bỏ phiếu không có đối thủ hồi năm 2007.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông chạy đua trong một cuộc bầu cử có nhiều ứng cử viên khác theo hình thức phổ thông đầu phiếu, sau khi Hiến pháp Syria sửa đổi có quy định mới về việc này.

Luật bầu cử cấm những người sống bên ngoài Syria trong vòng 10 năm qua tham gia tranh cử. Quy định này đã loại bỏ trường hợp phe đối lập lưu vong ra ứng cử.

Ngày bầu cử chính thức sẽ là 3/6 cho các cử tri sống bên trong lãnh thổ Syria và ngày 28/5 cho những người Syria sống ở nước ngoài.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Phát biểu trên đài PBS, ông John McCain tin rằng ông Obama đã bị ông Putin dắt mũi và làm thất vọng các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông khi không tấn công Syria
      
Phó Thường dân

#172Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140510
Theo SANA: Quân Chính phủ đã giành quyền kiểm soát Aleppo Hill, khu vực chiến lược nằm phía Tây thành phố công nghiệp al-Sheikh Najjar thuộc tỉnh Aleppo.

Khu vực này được coi là một trong những tuyến tiếp tế chính của lực lượng nổi dậy ở phần phía Đông thành phố Aleppo. Ngoài ra, quân đội cũng đạt bước tiến ở các khu vực al-Ramoseh và al-Ameriah thuộc Aleppo, trong khi các lực lượng Syria đang tiếp tục rà phá bom mìn của phiến quân ở thị trấn al-Breij.

Bước tiến tại al-Breij sẽ cho phép quân đội kiểm soát được khu vực gần nhà tù ở Aleppo, nơi bị phiến quân vây hãm trong 1 năm qua.
      
Phó Thường dân

#173Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 Tai_xu70
Quân nổi dậy tấn công trạm kiểm soát Al-Sahaba, được xem là một cửa ngõ vào thung lũng Al-Dayf, trong Maarat Al-Nouman, tỉnh Idlib ngày 05/5/2014
Theo Reuters: Ngày 04/5/2014, Mỹ thông báo công nhận các văn phòng đại diện của Liên minh Dân tộc Syria ở nước ngoài và sẽ viện trợ cho liên minh này thêm 27 triệu USD nhằm giúp quân nổi dậy chiến đấu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
      
Cựu học viên

#174Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nga cung cấp cho Syria 36 máy bay chiến đấu Yak-130
Tình hình Syria - Page 7 Yak13010Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130
TTXVN - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Kommersant ngày 5/5 đưa tin đến cuối năm 2016, Nga sẽ cung cấp cho Syria 36 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 theo lịch trình của Công ty Rosoboronexport.

Tới cuối năm nay, Syria sẽ nhận được chín máy bay, năm 2015 nhận 12 chiếc và trong năm 2016 nhận 15 chiếc.

Trước đó, có thông tin nói rằng Nga đã ký với Syria một loạt hợp đồng quan trọng về kỹ thuật hàng không, trong đó bao gồm một hợp đồng cung cấp 36 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 với tổng trị giá khoảng 550 triệu USD.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho phép đào tạo phi công cho thế hệ máy bay chiến đấu "4 +" và "5" hiện đại nhất.
      
Phó Thường dân

#175Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 7 20140512
Theo SANA: Quân Chính phủ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Homs (thành phố đã từng được mệnh danh là "thủ đô của cách mạng").
      
Sponsored content

#176Tình hình Syria - Page 7 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất