Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 6 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 6 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Cựu học viên

#126Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về viện trợ cho Syria
Tình hình Syria - Page 6 23021410Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về tình hình Syria tại thành phố New York, Mỹ ngày 22/2
TTXVN - Trong một phiên họp bất thường ngày 22/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu tạo điều kiện "tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở" cho các cơ quan Liên hợp quốc tiến hành các hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria.

Nghị quyết "báo động nghiêm trọng" về tình hình nhân đạo tại Syria đang xấu đi nhanh chóng, đặc biệt ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn dân thường bị mắc kẹt tại những khu vực bị phong tỏa do các cuộc bao vây của các lực lượng vũ trang Syria và một số nhóm đối lập, cũng như hơn 3 triệu người dân đang sống ở những khu vực khó tiếp cận.

Ngoài ra, nghị quyết yêu cầu tất cả các bên tham chiến ở Syria dừng tất cả các vụ tấn công nhằm vào dân thường cũng như việc sử dụng vũ khí bừa bãi tại các khu vực đông dân cư, như nã pháo và ném bom gây nhiều thương vong.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sau 30 ngày báo cáo với Hội đồng Bảo an về tình hình thực thi nghị quyết của tất cả các bên tại Syria, đồng thời đề cập "sẽ có các biện pháp mạnh hơn trong trường hợp nghị quyết nói trên không được tuân thủ."

Nghị quyết trên do Australia, Luxembourg, Jordan soạn thảo và đưa ra Hội đồng Bảo an hôm 19/2. Trước đây, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết ba dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án và đe dọa trừng phạt Chính phủ Syria.

Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh người dân Syria đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cuộc xung đột. Hàng ngày, họ là nạn nhân của tình trạng bạo lực và các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạng nặng như bom, súng cối, trong khi phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng của nạn xâm phạm tình dục.

Theo số liệu chính thức của Liên hợp quốc, gần một nửa trong tổng số hơn 22 triệu dân Syria đang cần được viện trợ cùng với hơn 2,5 triệu người Syria đã chạy sang các nước láng giềng tị nạn. Kể từ khi khủng hoảng bùng phát hồi tháng 3/2011 đã có hơn 100.000 người Syria thiệt mạng trong các vụ bạo lực.
      
Phó Thường dân

#127Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Damage10
Các tòa nhà bị hư hỏng tại Aleppo, nơi chỉ huy phiến quân cao cấp Abu Khaled al-Soury đã thiệt mạng cùng 6 cộng sự trong một cuộc tấn công tự sát vào ngày 23/02/2014
Theo Reuters: Abu Khaled al-Soury, còn được gọi là Abu al-Omair Shamy, một chỉ huy của nhóm phiến quân Syria Salafi Ahrar al-Sham đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tự sát ngày 23/02/2014 tại thành phố Aleppo. Được biết: Abu Khaled al-Soury đã từng sát cánh với trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden và là bạn thân của đương kim thủ lĩnh al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) được cho là chịu trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát này.
      
Cựu học viên

#128Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Sẽ di dời chất hóa học trước trung tuần tháng 4
Tình hình Syria - Page 6 Vanchu10Tàu của Hải quân Na Uy vận chuyển kho vũ khí của Syria ngoài khơi Limassol, Síp, ngày 29/12/3013
TTXVN - Kyodo đưa tin ngày 25/2, người đứng đầu Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Chính phủ Syria đã đưa ra một đề xuất mới với tổ chức này, theo đó sẽ hoàn tất việc vận chuyển các chất hóa học ra khỏi quốc gia Trung Đông này trước trung tuần tháng Tư tới.

Phản ứng trước đề xuất trên, Tổng giám đốc của OPCW Ahmet Uzumcu bày tỏ “hoàn toàn lạc quan rằng việc di dời có thể được triển khai,” đồng thời cho biết hội đồng điều hành của OPCW sẽ thảo luận về đề xuất này của Syria.

Ông cho rằng sẽ phải đến cuối tháng Sáu hoặc muộn hơn một chút mới tiêu hủy hết số hóa chất này sau khi hoàn tất khâu vận chuyển khỏi Syria.

Sau khi không đáp ứng được thời hạn chót về chuyển toàn bộ chất hóa học khỏi Syria ngày 5/2 vừa qua, Syria cho biết sẽ cần khoảng 100 ngày để vận chuyển số hóa chất này, tương ứng tới cuối tháng Năm và sẽ không đủ quỹ thời gian để tiêu hủy kho vũ khí dự kiến vào cuối tháng 6.

OPCW và Liên hợp quốc đã gây áp lực để rút ngắn thời gian vận chuyển số vũ khí hóa học của Syria.

Cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản tại Hà Lan đã thông báo về việc Nhật sẽ tài trợ 13,69 triệu USD cho việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, số tiền đóng góp lớn nhất tới nay cho hoạt động này.

Hiện Syria mới vận chuyển được khoảng 11% kho vũ khí hóa học của mình.
      
Cựu học viên

#129Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phe nổi dậy Syria "xào xáo" nhau, ISIL rút khỏi phía Bắc
Tình hình Syria - Page 6 Isil10Các tay súng của ISIL
TTXVN - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/2 cho biết lực lượng nổi dậy Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) đã rút khỏi một số khu vực ở phía Bắc Syria về thành phố căn cứ Raqa ở phía Đông.

Động thái này diễn ra 4 ngày sau khi Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda đưa ra tối hậu thư yêu cầu ISIL hòa giải nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị buộc phải rút hoàn toàn khỏi Syria.

SOHR nêu rõ: "ISIL đã rút khỏi Aazaz, pháo đài quan trọng nhất của lực lượng này ở tỉnh Aleppo, cũng như sân bay quân sự ở Minnigh, khu vực Mayer và các làng Deir Jamal và Kafin".

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói rằng khu vực Aleppo là mắt xích yếu nhất của ISIL nên lực lượng này lo ngại bị Al-Nusra và các nhóm phiến quân khác tấn công tại đó sau khi tối hậu thư hết hạn vào ngày 1/3.

Al-Nusra đưa ra tối hậu thư với ISIL sau khi cáo buộc ISIL giết hại thủ lĩnh cấp cao Abu Khaled al-Suri của họ, người có quan hệ gần gũi với thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.

Trong một diễn biến liên quan, theo một báo cáo tháng gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về sứ mệnh hỗn hợp của LHQ và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), giới chức trách Syria nói rằng quân nổi dậy đã tìm cách thực hiện 2 vụ tấn công nhằm vào các đoàn xe chở vũ khí hóa học vào ngày 27/1.

Tuy nhiên, báo cáo không cho biết vị trí bị tấn công của các đoàn xe.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tranh thủ lúc thế giới đang tập trung cho những biến động ở Ukraina, quân Chính phủ đã mở chiến dịch tấn công trên toàn quốc, tiêu diệt rất nhiều phiến quân.

Tình hình Syria - Page 6 20140310
Phiến quân bị quân Chính phủ tiêu diệt - Ảnh: SANA
      
Cựu học viên

#131Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ và phương Tây sẽ không can thiệp trực tiếp vào Syria
Tình hình Syria - Page 6 03031410Người dân Syria tuần hành ủng hộ Chính phủ
TTXVN - Phóng viên Bassel Oudat của tuần báo Ai Cập Al Ahram đang có mặt tại Damascus, nhận định Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tại Syria, mà chủ trương cung cấp vũ khí hiện đại cho phe đối lập sau thất bại của cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva II.

Dẫn nguồn tin từ phe đối lập, phóng viên này cho biết Saudi Arabia sẵn sàng cung cấp cho các nhóm chống chính phủ Syria tên lửa vác vai phòng không và chống chiến xa. Trong khi đó, Mỹ được cho là sẵn sàng đào tạo hàng ngàn chiến binh Syria ở Jordan, và sau đó gửi họ trở lại Syria qua đường biên giới.

Nguồn tin trên cũng cho biết, đã có một kế hoạch di chuyển hàng trăm ngàn người tị nạn Syria từ Jordan đến một khu vực bên trong biên giới của Syria, dưới sự bảo vệ của đội quân "ưu tú." Một vùng cấm bay cũng được dự tính để đảm bảo việc bảo vệ người tị nạn một khi họ được di dời.

Borhan Ghalyun, một nhân vật hàng đầu trong Liên minh quốc gia các lực lượng cách mạng Syria và phe đối lập (NCSROF), kỳ vọng các chiến binh chống chính phủ sẽ tiếp nhận được các vũ khí hiện đại trong tương lai gần. Ghalyun nói: "Không còn nghi ngờ việc cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Syria tự do (FSA) hoặc một số tiểu đoàn của lực lượng này. Quyết định này đã được thực hiện và công tác hậu cần đang được thu xếp."

Ông cho biết thêm, nếu phe đối lập khởi động một cuộc tấn công đủ tin cậy chống lại chế độ, một giải pháp ngoại giao có thể diễn ra tiếp theo. Ghalyun nhận xét: " Một giai đoạn mới đang bắt đầu, theo đó lực lượng (đối lập) sẽ được cải thiện, đủ điều kiện để chống chế độ và buộc họ đàm phán về bàn giao quyền lực, điều mà họ đang từ chối."

Theo phóng viên Bassel Oudat, người Mỹ cho thấy rằng họ không có ý định tổ chức một cuộc tấn công quân sự chống Syria. Hiện tại, họ chủ trương cung cấp vũ khí cho những người Hồi giáo "ôn hòa" bằng việc hợp tác với các đồng minh phương Tây và Arab.

Việc sa thải mới đây chỉ huy của FSA, Tướng Salim Idris, chỉ là bước đầu tiên trong việc tái cơ cấu và tái vũ trang của lực lượng này để cho phép những người "ôn hòa" thách thức chế độ, mà không bị những người Hồi giáo cứng rắn "vượt mặt," những người đã xâm nhập vào phần phía Bắc của Syria.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice nói rằng Washington cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng Syria mà không cần có sự can thiệp của quân đội Mỹ. Bà Rice nêu rõ Mỹ không có ý định đưa quân đến Syria. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Obama không tính đến một cuộc tấn công quân sự, nhưng xem xét "giải pháp" phù hợp với mối quan tâm an ninh quốc gia của Mỹ.

Tuy nhiên, nguồn tin châu Âu nói rằng các quan chức Mỹ, châu Âu và Arab đang phối hợp trong một nỗ lực nhằm trang bị và đào tạo các lữ đoàn được lựa chọn của phe đối lập. Hành động của họ là để đối phó với khả năng một cuộc chiến tranh tràn vào Syria, từ ngoài biên giới quốc gia này với sự gia tăng của các chiến binh thánh chiến sử dụng nước này như một bệ phóng.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân nổi dậy ở miền Nam Syria nhận được vũ khí hiện đại, hoặc "hàng ngàn" chiến binh được Mỹ đào tạo trong nhiều tháng qua, như một số báo cáo cho biết.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Hai thành viên băng đảng Los Angeles đã xuất hiện vũ trang và nguy hiểm ở giữa cuộc nội chiến Syria:

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Quân Chính phủ đã giành lại được ngôi làng chiến lược Sabah al-Khair gần thành phố phía Đông Bắc Hasakah:

      
Phó Thường dân

#134Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Tai_xu32
Theo Reuters: Tổng thống Syria vẫn chưa công bố liệu ông có tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không. Nhưng tại các khu vực do Chính phủ kiểm soát, công tác chuẩn bị cho việc ra ứng cử của ông vào tháng 7 tới là không thể nhầm lẫn.
      
Phó Thường dân

#135Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 20131111
Quân đội Syria đang tiến vào Yabroud, trong khu vực Qalamoun
Theo Aljazeera: Có ít nhất 17 chiến binh đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân Chính phủ tại khu vực Yabroud gần biên giới Li-băng.

Được biết: Yabroud là thành trì cuối cùng của quân nổi dậy trong khu vực miền núi Qalamoun nằm sát biên giới với Lebanon. Quân đội Syria đang cố gắng để giành lại Yabroud nhằm khai thông các tuyến đường cung cấp quan trọng ở phía Tây Syria.
      
Phó Thường dân

#136Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 25634810
Khói bốc lên từ thị trấn Al-Zara sau trận giao tranh ngày 08/3/2014
Theo SANA: Quân Chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Al-Zara phía Tây của thành phố Homs.

Với chiến thắng này, Chính phủ Syria đã kiểm soát được tuyến đường nối trung tâm Syria với bờ biển Địa Trung Hải; đồng thời cắt đứt hành lang vận chuyển của phe nổi dậy từ biên giới Li-băng vào Syria.
      
Phó Thường dân

#137Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Syria-12
Những nữ tu mới được phóng thích
Theo RT: 12 nữ tu bị mất tích khoảng 3 tháng trước đây đã được quân nổi dậy phóng thích để đổi lấy 138 nữ tù nhân bị Chính phủ Syria giam giữ.
      
Phó Thường dân

#138Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Tai_xu36Chiến binh Quân đội Syria Tự do tại một căn cứ cũ của ISIL trong thị trấn Azaz
Theo Reuters: Quân đội Syria Tự đã tiếp quản thị trấn Azaz gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lực lượng của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) rút đi.

Hiện nay ở Syria có khoảng 25.000 chiến binh có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda với 10.000 chiến binh nước ngoài, trong đó có 2.000 đến từ châu Âu.

Tinh hình Syria hiện nay như sau:

- Quân Chính phủ kiểm soát lãnh thổ nhiều nhất từ ​​Damascus đến bờ biển Địa Trung Hải, nơi có giáo phái Alawite của ông Assad, một nhánh của người Shiite Hồi giáo và dân tộc thiểu số khác.

- Ở phía Bắc, quân nổi dậy người Sunni đang kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong khi ISIL kiểm soát dọc theo sông Euphrates tới Iraq.

- Ở phía Đông Bắc của Syria, người Kurd đã thiết lập một khu tự trị tương tự như người Kurd ở miền Bắc Iraq.

- Ở miền Nam, quân nổi dậy Sunni kiểm soát từ khu vực Deraa, gần Jordan đến Quneitra của cao nguyên Golan.
      
Phó Thường dân

#139Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Ec9bb710
Tranh vẽ của một đứa trẻ trong trại tị nạn ở Lebanon
Theo The Guardian: Tuần này đánh dấu ba năm kể từ khi bắt đầu của cuộc nội chiến Syria. Các cuộc xung đột đã lấy đi sinh mạng của 140.000 người; buộc 2,5 triệu người phải sơ tán; 4,3 triệu người phải sống trong các trại tị nạn dọc biên giới của Syria. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 9,3 triệu người Syria đang cần trợ giúp nhân đạo.
      
Phó Thường dân

#140Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Tai_xu38
Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij (giữa) thăm thị trấn Yabroud mới được giải phóng ngày 16/3/2014 - Ảnh: SANA
Theo Reuters: Quân đội Syria được hỗ trợ bởi các chiến binh Hezbollah đã kiểm soát toàn bộ thị trấn Yabroud vào ngày Chủ nhật (16/3/2014), mở thông các tuyến đường nối thủ đô Damascus với Aleppo và bờ biển Địa Trung Hải.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Những ngày qua, quân Chính phủ đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng trên chiến trường. Đặc biệt là việc giải phóng thị trấn Yabroud chiến lược.

Tình hình Syria - Page 6 20140318
Cờ Syria tung bay tại quảng trường al-Ossoud của thị trấn Yabroud - Ảnh: SANA

Tình hình Syria - Page 6 20140319
Cư dân thành phố Homs bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Syria - Ảnh: SANA
      
Phó Thường dân

#142Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Tai_xu39
Theo Reuters: Ngày 18/3/2014, trong báo cáo của mình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cho biết bằng chứng đã đủ vững chắc để chuẩn bị bất kỳ bản cáo trạng về tội phạm chiến tranh bị nghi ngờ từ cả hai phía trong cuộc nội chiến Syria.
      
Phó Thường dân

#143Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 14031910
Xe tăng Israel ở Cao nguyên Golan
Theo CNN: Ngày 19/3/2014, một binh sĩ đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một trạm kiểm soát ở khu vực Quneitra của Syria. Phía Israel tuyên bố cuộc không kích trên nhằm trả đũa vụ đánh bom khiến bốn quân nhân Israel bị thương khi đang đi tuần tra ở Cao nguyên Golan (Cao nguyên Golan thuộc về Syria từ năm 1944, cho tới khi Israel đánh chiếm được vùng này trong cuộc chiến tranh Sáu ngày).
      
Phó Thường dân

#144Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Tai_xu42
Theo Reuters: Ngày 20/3/2014, chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Liên Hợp Quốc đang ở cửa khẩu Nusaybin của Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị tiến vào Syria, mở đường cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo lớn hơn cho dân thường bị ảnh hưởng sau ba năm nội chiến ở Syria.
      
Phó Thường dân

#145Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Các quan chức phụ trách vận chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc tỏ ra thất vọng vì đoàn xe cứu trợ vẫn chưa được phép của Chính phủ Syria để qua cửa khẩu.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Ngày 22/3/2014, Quân đội Syria đã tiến hành phục kích tiêu diệt hàng chục thành viên của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra khi họ xâm nhập vào khu vực al-Ma'amel thuộc thành phố Adra ở phía Đông al-Ghota của Syria từ biên giới Jordan.

Tình hình Syria - Page 6 20140321
Phiến quân abhat al-Nusra bị quân Chính phủ tiêu diệt - Ảnh: SANA
      
Phó Thường dân

#147Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Los Angeles Times: Trong một nỗ lực nhằm xoay chuyển tình thế trên chiến trường, Mỹ và các đồng minh đang thay đổi chiến lược ở miền Nam Syria khi cung cấp tiền và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy.

Theo Reuters: Quân Chính phủ và lực lượng nổi dậy đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ gần Địa Trung Hải.

      
Phó Thường dân

#148Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 Hlal_a10
Hilal al-Assad (áo trắng) là người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Quốc gia tại tỉnh Latakia đã tử trận ngày 23/3/2014
Theo Reuters: Hilal al-Assad, người anh em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã thiệt mạng trong một trận đánh ở thị trấn biên giới Kasab tại tỉnh duyên hải Latakia, quê hương của gia đình Assad.

Một máy bay MiG-23 của Quân đội Syria đã bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ và rơi bên trong lãnh thổ Syria. Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "gây hấn trắng trợn" khi bắn hạ máy bay quân sự của Syria đang truy đuổi các nhóm khủng bố ở Kasab, bên trong lãnh thổ Syria; phía Thổ Nhĩ Kỳ thì cho rằng máy bay chiến đấu của Syria đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ tại Yayladagi.
      
Cựu học viên

#149Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phe nổi dậy chiếm 1 làng chiến lược ở biên giới
Tình hình Syria - Page 6 Biengi10Khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
TTXVN - AFP đưa tin ngày 24/3, quân nổi dậy Syria đã chiếm một ngôi làng trọng yếu trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh không quân Syria đã tiến hành các vụ oanh kích dọc khu vực biên giới.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay của chính quyền Damascus.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết phiến quân nay đã kiểm soát hoàn toàn Kasab, cửa khẩu biên giới đầu tiên với Thổ Nhĩ Kỳ bị các chiến binh đối lập chiếm giữ ở tỉnh nhạy cảm Latakia, vốn là một thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo SOHR, chỉ trong 2 ngày 22-23/3, cuộc giao tranh nhằm kiểm soát Kasab, do lực lượng phiến quân Hồi giáo và đồng minh thánh chiến Mặt trận Al-Nusra phát động, đã khiến ít nhất 130 binh sỹ Syria và tay súng đối lập thiệt mạng.

Kasab đóng vai trò quan trọng vì vị trí chiến lược của cửa khẩu này ở một khu vực núi non trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng bởi nó nằm trong tỉnh Latakia, thành trì của giáo phái Alawite của Tổng thống Assad.
      
Phó Thường dân

#150Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 6 606x3412
Chỗ ngồi của Syria vẫn còn bỏ trống tại Hội nghị thường niên của Liên đoàn Ả Rập
Theo Euro News: Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập hàng năm ở Kuwait, Thái tử Salman, Phó Thủ tướng của Ả Rập Saudi nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nhiều hơn cho quân nổi dậy chiến đấu để lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria đang cố gắng vận động hành lang để có thể nhận được ghế của Syria tại Liên đoàn Ả Rập và để thúc đẩy các quốc gia Ả Rập phê chuẩn việc cung cấp các thiết bị quân sự cho họ nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống lại Chính phủ Syria.

Nhà trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi cho biết: Ông không chắc các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ giữa chính phủ Syria và phe đối lập sẽ tiếp tục sớm.
      
Sponsored content

#151Tình hình Syria - Page 6 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 6 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất