Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 10 trang]

Phó Thường dân

#1Tình hình Syria - Page 5 Empty Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

Daily Mail - Truyền hình nhà nước Syria hôm 05/6/2013 cho biết: Quân chính phủ với sự hỗ trợ của những chiến binh Hezbollah (đến từ Li Băng) đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Qusair từ tay quân nổi dậy, những người đã nắm giữ nó trong hơn 2 năm qua.

Tình hình Syria - Page 5 Articl16
Thi thể quân nổi dậy nằm la liệt trên mặt đất

Chính phủ Syria tuyên bố đã "khôi phục an ninh và hòa bình", đánh bại "mạng lưới khủng bố" trong thị trấn.

Mất Qusair có thể là một tổn thất lớn với quân nổi dậy, bởi đây là một tuyến đường rất quan trọng trong việc đưa lậu vũ khí từ Li Băng vào Syria.

Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng hình ảnh thi thể của quân nổi dậy nằm la liệt mặt đất và rải rác khắp thành phô trong trận chiến kéo dài 3 tuần giành thị trấn chiến lược Qusair.

Trong khi đó, các giới chức Anh và Pháp khẳng định: Ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Syria đã sử dụng chất độc sarin mua từ Nga và Iran để chống lại quân nổi dậy.
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

      

Phó Thường dân

#101Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo New York Times: Một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh với một cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Hà Lan hiện đang được đào tạo và tham gia thánh chiến ở Syria phát sóng trong tuần này bởi Truyền hình Nhà nước Hà Lan.

Chiến binh này nói rằng ông đang chiến đấu cho một Nhà nước Hồi giáo và giải phóng "người dân Syria bị áp bức", nhưng kiên quyết loại bỏ ý tưởng rằng ông được đào tạo để trở về thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Hà Lan.

      
Cựu học viên

#102Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chính quyền Syria và phe đối lập tạo tiến triển trong đàm phán
Tình hình Syria - Page 5 20140211Đặc phái viên Liên hợp quốc Lakhdar Brahimi
TTXVN - Theo AFP, ngày 31/1, Đặc phái viên Liên hợp quốc Lakhdar Brahimi cho biết cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Syria và phe đối lập đã tạo ra tiến triển ít ỏi, song làm gia tăng hy vọng về một giải pháp cho cuộc nội chiến ở quốc gia này.

Trả lời báo giới sau phiên cuối cùng của vòng đàm phán kín, ông Brahimi cũng cho biết hai bên nhiều khả năng sẽ nối lại đàm phán vào ngày 10/2.

Trong khi đó, phát ngôn viên của phe đối lập Syria Louay Safi tuyên bố chính quyền Syria đã bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán do cuộc đấu tranh của quân nổi dậy nước này, những người đại diện cho tiếng nói thực sự của nhân dân Syria.

Về phía chính quyền Syria, Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zohbi khẳng định Damascus sẽ không đưa ra bất cứ "nhượng bộ" nào trong vòng hòa đàm với phe đối lập.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết kể từ khi vòng đàm phán hòa bình khai mạc tại Thụy Sĩ hôm 22/1, đã có gần 1.900 người thiệt mạng tại Syria.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã hối thúc Syria đẩy nhanh tiến độ trong việc chuyển giao vũ khí hóa học ra khỏi nước này sau khi thời hạn chót then chốt đã bị lỡ.
      
Phó Thường dân

#103Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Subdip10
Theo New York Times: Vòng đầu tiên của các cuộc đàm phán hòa bình Syria đã kết thúc vào ngày 31/01/2014 mà không đạt được một thòa thuận nào.

Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập Lakhdar Brahimi cho biết: Các cuộc đàm phán có thể sẽ được khởi động lại vào ngày 10/02/2014. Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết các cuộc đàm phán ở Geneva không đạt được kết quả nào đáng kể, Chính phủ Syria sẽ cân nhắc xem có tiếp tục tham gia đàm phán tiếp hay không. Ngược lại, lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Jarba khẳng định phe đối lập sẽ tiếp tục có mặt.

Trong một diễn biến có liên quan, Chính phủ Mỹ cảnh báo ông al-Assad sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không đáp ứng được các thỏa thuận quốc tế về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Theo các quan chức Mỹ thì Chính phủ Syria chỉ mới chuyển có 4% số vũ khí hóa học tới Latakia để bàn giao cho lực lượng tiêu hủy.
      
Cựu học viên

#104Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Thủ tướng Iraq: Vũ khí của quân nổi dậy Syria sẽ chảy vào Iraq
Tình hình Syria - Page 5 Phien-10Phiến quân ở Syria được trang bị vũ khí khá mạnh
ANTĐ - Ngày 29-1, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho rằng, trang bị vũ khí cho quân nổi dậy tại Syria chỉ có nghĩa là cung cấp vũ khí cho lực lượng khủng bố tại Iraq.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maliki cho rằng: "Cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm hỗ trợ chúng tôi và giúp đỡ tất cả những ai chống khủng bố. Cho phép vũ khí đến tay các tổ chức khủng bố và lực lượng cực đoan ở Syria có nghĩa là hỗ trợ khủng bố tại Iraq".

"Vũ khí bắt đầu được tuồn từ Syria vào Iraq. Năm ngày trước, lực lượng an ninh của chúng tôi đã tấn công một đoàn xe 15 chiếc chất đầy vũ khí đang trên đường từ Syria sang Iraq", Thủ tướng Maliki cho biết.

"Tôi khẩn cầu các quốc gia đã nhắc đến việc hỗ trợ vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Syria. Tôi nói với họ rằng các bạn đang hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố tại Iraq", ông cho biết thêm.

Tuyên bố của Thủ tướng ​​Maliki diễn ra khi các lực lượng an ninh Iraq và quân đồng minh vẫn đang tấn công các lực lượng bộ tộc dòng Sunni và các tay súng chống chính phủ có liên hệ với al-Qaeda tại và gần thủ phủ Ramadi và thành phố Fallujah của tỉnh Anbar.

Các cuộc xung đột tại đây hôm 29-1 đã làm 16 người thiệt mạng.
      
Phó Thường dân

#105Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo CBS News: Các chiến binh có liện hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã lại tiếp tục tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Aleppo giết chết chỉ huy Adnan Bakkour của Lữ đoàn Tawheed và chỉ huy Abu Hussein al-Dik của Suqour al-Sham.

Trong những ngày qua, quân Chính phủ cũng đã tiến gần hơn vào khu dân cư phía Đông của Aleppo.

Tình hình Syria - Page 5 Syria-11
Một người đàn ông tại thành phố Aleppo ngày 02/02/2014
      
Cựu học viên

#106Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mạng lưới Al Qaeda không công nhận ISIL ở Syria
Tình hình Syria - Page 5 20142010Các tay súng ISIL
TTXVN - AFP đưa tin, trong một tuyên bố được đăng tải trên các trang web thánh chiến Hồi giáo tối 2/2, mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã không công nhận "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL)," nhóm có các tay súng đang tham gia các cuộc đụng độ đẫm máu với phiến quân ở Syria.

Hồi tháng 5/2013, thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri đã ra lệnh giải tán nhóm ISIL và yêu cầu trở về Iraq, đồng thời tuyên bố nhóm thánh chiến Hồi giáo khác, Mặt trận Al-Nusra, là nhánh chính thức của Al Qaeda tại quốc gia đang chìm trong chiến tranh Syria.

Tuyên bố của thủ lĩnh Al Qaeda có đoạn: "Al Qaeda tuyên bố không có liên hệ với ISIL vì nhóm này không thông báo thành lập và không được chấp nhận. ISIL không phải là một nhánh của Al Qaeda và Al Qaeda không chịu trách nhiệm trước những hoạt động của ISIL".
      
Cựu học viên

#107Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

LHQ: Syria có thể đáp ứng được hạn chót dỡ bỏ vũ khí hóa học
Tình hình Syria - Page 5 Syria110Nhiệm vụ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria vẫn còn nhiều gian nan
VOV - Ông Ban Ki-moon cho rằng, tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học đang diễn ra khá tốt mặc dù có sự chậm trễ.

Tuyên bố này được đưa ra khi Syria tiếp tục bỏ lỡ hạn chót chuyển vũ khí hóa học ra khỏi quốc gia này vào ngày 5/2, làm dấy lên mối lo ngại rằng nước này có thể khó thực hiện được thỏa thuận đã nhất trí.

Tuy nhiên, phát biểu khi có cuộc gặp với Ủy ban Olympic quốc tế tại thành phố Sochi của Nga, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học đang diễn ra khá tốt mặc dù có sự chậm trễ.

Reuters dẫn lời ông Ban: “Mục tiêu của chúng tôi là 30/6 năm nay. Đây là một mục tiêu khá sát sao nhưng tôi tin rằng chúng có thể thực hiện được với sự ủng hộ hoàn toàn của Chính phủ Syria và sự ủng hộ chính trị và hậu cần từ nhiều nước”.

Cũng theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad hôm qua (5/2) cho biết, những khó khăn và thách thức, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố, đã cản trở Syria thực hiện một số cam kết với cộng đồng quốc tế, trong đó có việc tiêu hủy vũ khí hóa học.

Ông Muqdad cũng khẳng định, Chính phủ Syria cam kết sẽ chuyển giao toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này, ước tính khoảng 1.200 tấn, trước thời điểm giữa năm 2014. Syria đang hợp tác chặt chẽ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) để thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận quốc tế.
      
CNTT
CNTT Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 262

Danh vọng : 625

Uy tín : 58

Tên miền Facebook bị chiếm bởi hacker Syria
Tình hình Syria - Page 5 Fb10
Tình hình Syria - Page 5 Fb110
The Next Web - Tổ chức haker Syrian Electronic Army (SEA) vừa khoe thành tích tấn công và chiếm giữ tên miền của Facebook, đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật 10 năm của mạng xã hội này.

Trên tài khoản Twitter của mình, SEA cho biết đã thực hiện thành công việc chiếm giữ tên miền facebook.com; đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, thực tế tất cả những gì mà những tin tặc từ Syria làm được chỉ là thay đổi địa chỉ e-mail dùng đăng ký tên miền cho Facebook (đổi từ domain@fb.com thành syrian.es.sy@gmail.com). Ngoài ra đã không có bất cứ thiệt hại nào được ghi nhận từ ban lãnh đạo hay người dùng Facebook.

Ngay sau đó, Facebook đã nhanh chóng phục hồi địa chỉ e-mail gốc domain@fb.com; đồng thời từ chối bình luận về vụ việc này.
      
Phó Thường dân

#109Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 08syri10
Người dân chờ đợi để được sơ tán khỏi thành phố Homs bị bao vây ngày 07/02/2014
Theo New York Times: Chính phủ Syria cho biết họ đồng ý ngừng bắn 3 ngày tại khu vực thành phố cổ Homs và sẽ tiếp tục tham gia vào vòng tiếp theo của cuộc đàm phán hòa bình Geneva II.

Truyền hình Nhà nước Syria phát tin có ít nhất 58 người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được phép rời khỏi thành phố cổ Homs vào giữa trưa ngày 07/02/2014. Hình ảnh phát sóng trên truyền hình cho thấy thường dân đã được hộ tống lên một chiếc xe buýt của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria. Bên cạnh đó, một số phương tiện vận chuyển của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cũng được phép giao hàng viện trợ trong khu vực bị bao vây cho thường dân vẫn chưa kịp sơ tán.

Sau đó Liên Hiệp Quốc xác nhận có 83 người đã được sơ tán và hàng cứu trợ sẽ được phân phát vào ngày 08/02/2014.
      
Phó Thường dân

#110Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria xác nhận 1 quả bom đã phát nổ ngay cạnh đoàn xe cứu trợ của họ khiến cho 2 xe tải bị hư hỏng khi đang tiến hành cứu trợ tại thành phố Homs.


Thị trưởng Homs Talal Barazi cho biết hàng viện trợ đã được phân phối cho hai khu phố: Bustan al-Diwan và Hamidiyeh; đồng thời cáo buộc phiến quân Syria đã phá vỡ lệnh ngừng bắn vừa được ký kết với quân Chính phủ khi nã đạn cối vào một đồn cảnh sát ở ở khu vực Saa.
      
Cựu học viên

#111Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân Hezbollah cam kết duy trì tham chiến ở Syria
Tình hình Syria - Page 5 Hezbol10Hezbollah cam kết sát cánh chiến đấu cùng chính quyền Bashar al-Assad
TTXVN - Phong trào Hezbollah ngày 9/2 đã cam kết tiếp tục sát cánh chiến đấu cùng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong bối cảnh cuộc xung đột Syria đang bước sang năm thứ tư.

Phát biểu tại một buổi lễ tại ngoại ô Beirut (Liban), thủ lĩnh số hai của của phong trào này, Sheikh Naim Qassem, khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công việc phù hợp với quan điểm chính trị của mình. Chúng tôi sẽ kháng chiến chống Israel cũng như chiến đấu tại Syria để bảo vệ cuộc kháng chiến."

Những phát biểu này được cho là liên quan tới phản ứng mạnh mẽ mà Hezbollah phải đối mặt từ các nước Hồi giáo Sunni về vai trò của tổ chức này trong cuộc nội chiến Syria.

Nhóm Hồi giáo Shiite này trong thời gian gần đây còn trở thành mục tiêu của một chiến dịch đánh bom đẫm máu của các nhóm liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda.
      
Phó Thường dân

#112Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Vòng thứ hai của các cuộc đàm phán hòa bình Syria đã đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ hôm thứ Hai (10/02/2014). Trong các cuộc gặp riêng rẽ với đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi, 2 bên cáo buộc lẫn nhau về hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố Homs và 1 cuộc tàn sát 42 dân thường ở thị trấn Maan được cho là do lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan tiến hành.

Trong một diễn biến có liên quan, nhánh ly khai Al-Qaeda, tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), đã rút khỏi tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ Deir al-Zor về các tỉnh Raqqa và Hassaka (Raqqa là thành trì của ISIL) sau những ngày giao tranh ác liệt với các nhóm thù địch. Được biết, một trong những nhà lãnh đạo của ISIL tại Deir al-Zor có biệt danh là Abu al-Ther Iraq đã bị các nhóm thù địch bắt làm tù binh.

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu17
Người dân đi xe gắn máy dọc theo một đường phố bị hư hại của Deir al-Zor ngày 09/02/2014
      
Phó Thường dân

#113Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Reuters: Phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại GenevavII; đồng thời đổ lỗi cho phe đối lập đã từ chối thảo luận về vấn đề "chủ nghĩa khủng bố". Phát biểu sau một cuộc họp với Đặc phái viên chung về Syria của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi trong ngày đàm phán thứ 2 (11/02/2014), Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết: "Thêm một ngày uổng phí vì các đại diện của Liên minh Dân tộc đối lập khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố ở Syria không tồn tại và không muốn thảo luận về vấn đề này". "Điều đó (vấn đề khủng bố) cần phải được ưu tiên đối với bất cứ người dân Syria nào... Sau đó chúng tôi sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề".

Phát ngôn viên của Liên minh Dân tộc đối lập Safi cho biết: "Rõ ràng là chế độ cầm quyền đang trì hoãn vì vẫn tin tưởng vào một giải pháp quân sự".

Đặc phái viên chung về Syria của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi thông báo: "Chúng tôi chưa đạt được tiến bộ nào".
      
Phó Thường dân

#114Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu19
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad trả lời phỏng vấn tại Geneva ngày 12/02/2014
Theo Reuters: Cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva II tiếp tục rơi vào bế tắc khi phe đối lập đề nghị thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp còn Chính phủ thì cho rằng các cuộc đàm phám trước tiên phải tập trung và việc chống khủng bố trước khi thảo luận bất cứ vấn đề nào khác. Trong khi đó số người chết do xung đột vũ trang trong 3 tuần qua tăng vọt (khoảng 230 người bị thiệt mạng mỗi ngày) do các bên đều muốn giành lợi thế trên bàn đàm phám nên đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm mở rộng vùng kiểm soát.

Trong những ngày qua, quân Chính phủ với sự hỗ trợ của các chiến binh Hezbollah đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào thị trấn Yabroud, gần biên giới Li Băng.
      
Cựu học viên

#115Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Quân đội Syria quét sạch quân nổi dậy ở nhiều tỉnh
Tình hình Syria - Page 5 Syria_12Xe tăng của quân đội Syria
TTXVN - Truyền thông Israel ngày 12/2 đưa tin lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Jarajir giáp với biên giới Liban, sau các cuộc giao tranh ác liệt với các chiến binh lực lượng nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn.

Người dân địa phương gọi các cuộc đụng độ này là một phần của "trận chiến Qalamoun".

Trong những ngày qua, quân đội Syria đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nổi dậy ở các khu vực dọc theo biên giới với Liban.

Một số nguồn tin cho biết các cuộc tấn công này mới chỉ là "khúc dạo đầu" cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong khu vực. Ngoài ra, quân đội Syria cũng vừa tiến hành một loạt các chiến dịch quét sạch quân nổi dậy ở các tỉnh như Damascus, Aleppo, Deir al-Zour, Homs, Idlib, Latakia và Daraa và đã gây thiệt hại nặng nề cho quân nổi dậy.

Trong diễn biến liên quan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cùng ngày nói rằng hiện có khoảng từ 75.000-115.000 chiến binh, được tổ chức trong 1.500 nhóm, đang tham chiến tại Syria.

Trong số này có khoảng 26.000 chiến binh có tư tưởng cực đoan và tàn bạo nhất. Phát biểu tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Clapper nói rằng có khoảng 75.000 chiến binh nước ngoài từ 50 quốc gia đang tham chiến tại Syria và rất nhiều trong số này có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
      
Phó Thường dân

#116Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu20
Người dân đi bộ tại Arbeen, ngoại ô phía đông của Damascus ngày 13/02/2014
Theo Reuters: Sau 2 giờ làm việc với Thứ trưởng giao Hoa Kỳ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, Đặc phái viên chung về Syria của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi cho biết: Mỹ và Nga cam kết sẽ gây áp lực lên phe đối lập và Chính phủ Syria nhằm khai thông bế tắc trong quá trình đàm phán hiện nay.
      
Phó Thường dân

#117Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 20142110
Các cuộc đàm phán rơi vào vòng luẩn quẩn trong khi bạo lực tiếp tục gia tăng ở Syria
Theo Aljazeera: Ngày 14/02/2014, phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ phá hoại các cuộc đàm phán khi sử dụng cuộc đàm phán hòa bình để tìm cách "thay đổi chế độ" ở Syria.

"Chúng tôi có một ấn tượng rằng những người ủng hộ phe đối lập trong quá trình này... đã có trong đầu chỉ có một điều, thay đổi chế độ", điều này khiến cuộc đàm phán rơi vào vòng luẩn quẩn.
      
Cựu học viên

#118Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Ả Rập Xê Út viện trợ tên lửa cho phe nổi dậy Syria
Tình hình Syria - Page 5 Hethon10Một tên lửa phòng không đặt trên vai binh sĩ
TNO - Bất mãn trước việc Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc ở Thụy Sĩ kết thúc trong bế tắc hôm 22.1, Ả Rập Xê Út đề xuất viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy, cụ thể là tên lửa phòng không.

Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 15.2, các tên lửa chống tăng do Nga sản xuất và hệ thống tên lửa phòng không di động (loại bệ phóng có thể đặt lên vai binh sĩ để bắn) do Trung Quốc sản xuất đã được Ả Rập Xê Út chuyển đến các kho ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng giao cho phe nổi dậy ở Syria thông qua biên giới hai nước này.

Các chỉ huy phe nổi dậy Syria được cho là đã đạt được một thỏa thuận viện trợ vũ khí với Ả Rập Xê Út trong một buổi họp với các nhân viên tình báo Ả Rập Xê Út và Mỹ ở Jordan ngày 30.1.2014, cũng theo Wall Street Journal.

Trong buổi họp này, phe nổi dậy cho rằng việc viện trợ vũ khí sẽ giúp họ lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chấm dứt nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Nhưng phe nổi dậy Syria cho biết họ vẫn chưa nắm rõ số lượng vũ khí mà Ả Rập Xê Út viện trợ.

Cũng trong buổi họp trên, tờ Wall Street Journal còn dẫn các nguồn tin từ phe nổi dậy Syria cho rằng chính phủ Mỹ đang bí mật trả lương cho họ để lật đổ ông Assad.

Phe nổi dậy đã nhận được 3 triệu USD tiền mặt để trả lương cho các tay súng phe nổi dậy sau khi kết thúc cuộc họp.

Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc ở Thụy Sĩ kết thúc trong bế tắc, không đưa ra được một thỏa thuận hay giải pháp nào nhằm kết thúc cuộc nội chiến khiến trên 130.000 người thiệt mạng.
      
Phó Thường dân

#119Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Aljazeera: Ngày 16/02/2014, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem cáo buộc Mỹ phá hoại cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian và cho rằng việc phe đối lập Syria từ chối giải quyết vấn đề "khủng bố" đã làm bế tắc hòa đàm.

Trước đó, ngày 15/02/2014 Ngoại trưởng Anh William Hague đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad làm sụp đổ cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến tại Syria, gọi đây là "bước thụt lùi nghiêm trọng" cho hòa bình.

Trong khi đó, phát ngôn viên của phe đối lập Syria Louay Safi cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ vô tác dụng nếu chính quyền Damascus tiếp tục từ chối thảo luận về một quá trình chuyển tiếp chính trị.
      
Phó Thường dân

#120Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Euro News: Ngày 16/02/2014, các nhân viên Liên Hợp Quốc đã tìm thấy Marwan (4 tuổi) trên qua sa mạc Jordan với một túi xách nhỏ đựng đồ dùng cá nhân. Được biết, bé Marwan đã bị lạc mất gia đình khi đang chạy loạn. Sau đó bé đã được đoàn tụ với gia đình của mình trong một trại tị nạn. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết hiện có khoảng 2.486.000 người tị nạn Syria đã phải chạy nạn sang các nước láng giềng.
Tình hình Syria - Page 5 Bgrysq10

Tình hình Syria - Page 5 606x3410
      
Cựu học viên

#121Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Phe đối lập Syria bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới
Tình hình Syria - Page 5 69043510Lính FSA chiến đấu tại thành phố Aleppo
TTO - Hôm 17-2, AP đưa tin Liên minh dân tộc Syria (SNC) - nhóm đối lập chính của Syria - đã bổ nhiệm tướng Abdul-Ilah al-Bashir làm tổng tư lệnh lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).

Đây là lần “thay tướng” mới nhất chỉ trong vòng một năm. Ông al-Bashir được đưa lên thay tướng Salim Idris trong động thái được SNC hi vọng sẽ làm tăng cường vai trò của FSA.

Trong thông cáo phát đi, SNC tái khẳng định vai trò của FSA "là một trong những công cụ quan trọng nhất của cách mạng Syria. Lực lượng FSA là quân đội nòng cốt của cách mạng, chiến đấu chống chế độ Assad, chủ nghĩa khủng bố và hủy diệt”.

Việc SNC bổ nhiệm tư lệnh mới diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình Syria diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) đã rơi vào bế tắc khi phía chính phủ bác yêu cầu của phe đối lập đòi Tổng thống Bashar al-assad từ chức, mở đường cho một chính phủ chuyển tiếp.

Ngoài ra SNC ngày càng mất quyền kiểm soát tình hình khi để nhiều vùng chiến sự rơi vào tay các lực lượng đối lập khác, trong đó có các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan liên hệ với al- Qaeda. Vào tháng 12-2013, các nhóm này đã tấn công và chiếm giữ một nhà kho của SNC gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian dài.

Phát ngôn viên SNC cho biết “ông Salim Idris không làm gì cả. Khi chúng tôi chiếm lại được nhà kho, bên trong trống rỗng. Không còn gì để lại cho lính FSA”. Nhà kho này chứa hàng viện trợ quan trọng của phương Tây cho FSA. Biến cố thể hiện năng lực điều hành tồi tệ của tướng Salim Idris dẫn đến việc SNC bổ nhiệm tự lệnh quân đội mới hôm nay.
      
Phó Thường dân

#122Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu21
Xe tăng Quân đội Syria triển khai bên trong ngôi làng Maan
Theo Reuters: Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng nổi dậy hồi giáo cực đoan, ngày 17/02/2014 lực lượng chính phủ Syria đã tái chiếm lại ngôi làng Maan thuộc tỉnh Hama miền Trung Syria.
      
Cựu học viên

#123Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

EU hỗ trợ 12 triệu euro để tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Tình hình Syria - Page 5 1702_s10Ảnh chỉ có tính minh họa
TTXVN - Theo AFP, ngày 17/2, Liên minh châu Âu (EU) đã ký quyết định tài trợ Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) 12 triệu euro để hỗ trợ chi trả cho hoạt động tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Ủy ban châu Âu (EU) cho biết Ủy viên phụ trách phát triển của EU Andris Piebalgs đã ký quyết định tài trợ số tiền trên cho OPCW.

Hồi tháng 12/2013, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton đã cam kết hỗ trợ 25-30 triệu euro cho quỹ của OPCW nhằm tiêu hủy các nguyên liệu hóa học của Syria.

Tuần trước, ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí sử dụng những tài khoản của Syria bị đóng băng trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của EU để hỗ trợ chi trả cho hoạt động tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này, động thái làm chọc giận chính quyền Damascus.
      
Phó Thường dân

#124Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu22
Theo Reuters: Ngày 19/02/2014, các nước Nga, Anh và Pháp đã đạt được một thỏa thuận về việc thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (do Nga đề xuất) cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân bị mắc kẹt trong cuộc chiến Syria.
      
Phó Thường dân

#125Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria - Page 5 Tai_xu23Khu phố al-Myassar Aleppo đổ nát vì xung đột vũ trang
Theo Reuters: Đại sứ Australia tại Liên hợp quốc Gary Quinlan cho biết: Vào lúc 11 giờ 00 (1600 GMT) ngày 21/02/2014, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết về viện trợ nhân đạo cho Syria. Dự thảo này do Australia, Luxembourg, Jordan đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ Anh, Mỹ và Pháp, trong đó kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Syria chấm dứt ngay lập tức xung đột để tạo điều kiện cho các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo một cách nhanh chóng, an toàn và tự do, kể cả đi qua các khu vực tiền tiêu và biên giới. Dự thảo nghị quyết không bao gồm điều khoản cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt trong trường hợp không tuân thủ quy định, tuy nhiên phương án này lại để mở cho Hội đồng Bảo an xem xét. Trong trường hợp dự thảo này được thông qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ có 30 ngày để đưa ra các biện pháp bổ sung nếu như các bên tại Syria không thực thi dự thảo nói trên.

Nga và Trung Quốc đe dọa sẽ phủ quyết vì dự thảo này đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc (tiến hành viện trợ nhân đạo mà không có sự đồng ý của Chính phủ Syria và có thể các nước sẽ lợi dụng con đường viện trợ nhân đạo để tiến hành cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy).
      
Sponsored content

#126Tình hình Syria - Page 5 Empty Re: Tình hình Syria

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 10 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất