Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

Cựu học viên

#1Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

First topic message reminder :

Tình trạng an ninh của Mỹ đang ở mức báo động sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tục xảy ra trong mấy ngày qua.

Trong lúc dân Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đánh bom kép bằng nồi áp suất nhồi mảnh kim loại tại giải Boston Marathon hồi đầu tuần, một vụ nổ khủng khiếp khác xảy ra tại bang Texas khiến nhiều người liên tưởng tới thử bom hạt nhân.

Nước Mỹ bất an - Page 4 Chayno10

Nhà máy West Fertilizer tại Texas gần như cháy rụi - Ảnh: Reuters
Tai nạn hay khủng bố?

Sáng 18.4.2013 (giờ VN), thành phố West, miền đông bang Texas rung chuyển bởi vụ nổ tại Nhà máy phân bón West Fertilizer. Đến nay, đã có ít nhất 15 người chết và 150 người bị thương, nhưng truyền thông địa phương dẫn lời giới chức cho hay số thiệt mạng có thể lên đến từ 60-70 người.

Vụ nổ đánh sập tường và phá vỡ mọi cửa kính của nhà máy, đồng thời san bằng hàng chục ngôi nhà trong vùng và buộc 2.800 người sơ tán trong hoảng loạn. CNN dẫn lời Thị trưởng Tommy Muska kinh hoàng nhớ lại: “Nó giống như một quả bom hạt nhân phát nổ”. Còn một người dân kể: “Sự tàn phá hết sức khủng khiếp khi mặt đất rung chuyển. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái gì như vậy. Cảnh đổ nát giống như trong vùng chiến sự”. Vụ nổ đã tạo ra chấn động cường độ 2,1 độ Richter và làm rung chuyển những căn nhà cách hiện trường tới 80 km.

Nước Mỹ bất an - Page 4 Chayno11

Đám khói khổng lồ ngay sau vụ nổ - Ảnh: ABC
Nhiều giờ sau vụ nổ, xe cứu thương và ít nhất 6 trực thăng vẫn liên tục chở nạn nhân đến bệnh viện. CNN đưa tin Bệnh viện Hillcrest tại thị trấn Waco gần đó đã lập một trạm dã chiến tại sân bóng đá gần nhà máy để đón bệnh nhân. Các đội phân tích chất độc cũng nhanh chóng tới hiện trường. Theo đánh giá sơ bộ, nguy hiểm vẫn đang chực chờ sau khi giới chức cảnh báo về khả năng tiếp tục phát nổ tại một bồn chứa amoniac nằm trong khu nhà máy. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Từ đánh bom đến thư độc

Trong khi đó, nỗ lực truy lùng kẻ gây ra vụ đánh bom khủng bố tại Boston khiến ít nhất 3 người chết và hơn 180 người bị thương hôm 15.4 đã có những kết quả đầu tiên. Từ máy quay an ninh tại một cửa hàng gần hiện trường, các nhà điều tra thoáng thấy một bóng đen thả chiếc ba lô khả nghi trong đám đông đang reo hò theo dõi cuộc thi marathon. Trước đó, các chuyên gia xác định thiết bị nổ là một quả bom chế tạo bằng cách nhồi thuốc nổ, dụng cụ kích nổ và các mảnh kim loại, đinh, bạc đạn... vào nồi áp suất và giấu trong ba lô. Giới chức chưa công bố thêm thông tin về nghi phạm nhưng họ khẳng định chưa thực hiện vụ bắt giữ nào. Ngày 18.4, Tổng thống Barack Obama sẽ đến Boston để dự lễ tang các nạn nhân.

Giữa lúc này, căng thẳng lại đang bao trùm thủ đô Washington của Mỹ, sau khi trong vài ngày liên tiếp cả Nhà Trắng lẫn trụ sở quốc hội liên tục nhận thư chứa chất kịch độc ricin. Các bức thư đề người nhận là Tổng thống Obama cùng các thượng nghị sĩ Roger Wicker và Richard Shelby. Chúng bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra và họ đã phát hiện ricin, vốn có thể nhanh chóng gây chết người nếu hít phải. Từ tối 17.4 đến sáng qua, một phần khu phức hợp văn phòng Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa để kiểm tra an ninh. AFP ngày 18.4 dẫn lời đại diện FBI cho biết đã bắt một nghi phạm tên Paul Kevin Curtis nhưng không nói rõ chi tiết.

Nhà chức trách tuyên bố chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ việc dồn dập vừa qua liên hệ với nhau và vụ nổ ở Texas nhiều khả năng là do tai nạn. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi run sợ khi nghĩ tới khả năng nước Mỹ đang đối mặt một âm mưu khủng bố khổng lồ.

Nguồn: Thanh niên
      

Phó Thường dân

#76Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 _8034810
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ

Theo BBC: Ngày 17/01/2015 đã xảy ra một vụ xả súng cách nhà Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở đường Greenville, ngay sát vành đai an ninh vài trăm mét. Ông Biden và vợ là bà Jill thường xuyên về khu biệt thự ở bang Delaware ngày nghỉ cuối tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần mới. Tại thời điểm xảy ra vụ xả súng, cả hai vợ chồng ông Biden đều không có mặt tại nhà.
      
Người đưa đò

#77Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Người da màu Mỹ lại sôi sục vì cảnh sát bắn chết người

Nước Mỹ bất an - Page 4 My10Ảnh được cắt từ đoạn video
PNO - Video quay cảnh một thanh niên da màu dù đã giơ tay lên cao theo yêu cầu nhưng vẫn bị cảnh sát bắn chết mới được lan truyền trên mạng tiếp tục khoét sâu vết thương trong lòng cộng đồng da màu ở Mỹ.

Đối tượng bị bắn trong đoạn video là Jerame Reid. Theo yêu cầu của cảnh sát, anh đã bước ra khỏi xe, hai tay giơ cao trên đầu. Tại hiện trường có hai cảnh sát, một người da trắng và một người da màu. Họ đã chặn xe Jerame lại để kiểm tra.

Một trong hai cảnh sát đã cảnh báo với đồng nghiệp rằng phát hiện đối tượng trong xe có mang theo khẩu súng cầm tay. Jerame được yêu cầu bỏ súng xuống và bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, hai cảnh sát đã đồng loạt nổ ít nhất 6 phát súng.

Lawanda, vợ của Jerame Reid đã thuê luật sư để khởi kiện cảnh sát vì đã bắn chồng mình trong khi anh đã giơ tay lên cao.

Vụ nổ súng xảy ra ở thành phố Bridgeton, bang New Jersey, sau hàng loạt vụ xả súng gây chấn động ở New York, Ferguson, Missouri, kéo theo nhiều cuộc biểu tình bạo lực ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ. Đoạn video ghi nhận sự việc xảy ra tối ngày 30/12/2014 nhưng mãi đến ngày 21/1, đoạn video quay được từ camera giám sát mới được công bố.

Việc xuất hiện đoạn video ở thời điểm này càng khiến sự giận dữ bùng lên dữ dội. Bridgeton là nơi có 2/3 cư dân người da màu. Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra đã có hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình. Jerame Reid (36 tuổi) từng ngồi tù 13 năm vì bắn vào binh sĩ khi anh ta còn là một thiếu niên.
      
Cựu học viên

#78Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ lại "nóng" vì 3 cảnh sát bắn chết thiếu nữ

Nước Mỹ bất an - Page 4 Kgzjwi10Kristiana Coignard lúc còn sống
Nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ một thiếu nữ 17 tuổi bị 3 cảnh sát bắn chết ngay tại đồn cảnh sát TP Longview, bang Texas. Phía cảnh sát nói cô có "vũ khí", nhưng không cho biết là vũ khí gì.

Vụ việc đang gây "bão" trên mạng, trong đó nhóm tin tặc Anonymous dọa sẽ trả đũa cảnh sát và thành phố Longview xung quanh vụ này.

Theo RT ngày 27-1, thiếu nữ bị bắn là Kristiana Coignard. Trả lời báo chí địa phương, cảnh sát nói cô bé bước vào trụ sở cảnh sát Longview vào tối 22-1 (tức sáng 23-1 theo giờ VN), yêu cầu được nói chuyện với một cảnh sát.

Khi các cảnh sát tới, Coignard đã dùng "vũ khí" đối đầu với họ, theo người phát ngôn cảnh sát Kristie Brian. Cô gái sau đó bị 3 cảnh sát bắn và được thông báo qua đời sau khi được đưa tới một bệnh viện gần đó.

Nguồn tin trên cũng xác nhận cô bị bắn 4 phát. Mặc dù nói cô có "vũ khí", cảnh sát lại không chịu công bố đó là vũ khí gì. Tuy nhiên thị trưởng Longview, ông Jay Dean, nói với trang The Messenger rằng ông đã được thông báo có "một phụ nữ cầm dao đi vào sở cảnh sát".

Người phát ngôn Brian nói thêm lúc xảy ra vụ việc, đồn cảnh sát tương đối vắng người. Bà cũng cho biết camera đã ghi lại hình ảnh vụ việc nhưng hiện tại chưa thể công bố. Hiện 3 cảnh sát có liên quan đã bị đình chỉ công tác.

Theo người nhà Coignard, cô mắc chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực sau khi mẹ cô qua đời mấy năm trước. Cô từng vào viện 2 lần do tự tử, phải uống thuốc và gặp bác sĩ chuyên khoa nhưng chưa từng làm hại ai mà chỉ "bạo lực với chính mình".

Nguồn: TTO
      
Phó Thường dân

#79Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 63560610
Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Theo USA Today: Ngày 27/02/2015 đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng tại thị trấn Tyrone, bang Missouri, Mỹ khiến 8 người thiệt mạng. Thủ phạm là Joseph Jesse Aldridge, 36 tuổi, đã tự sát ngay sau đó ở một khu vực lân cận. Cảnh sát cho biết hung thủ và 4 nạn nhân có họ hàng với nhau (gồm: Garold Dee Aldridge, 52 tuổi; Julie Ann Aldridge, 47 tuổi; Harold Wayne Aldridge, 50 tuổi và Janell Arlisa Aldridge, 48 tuổi), 3 nạn nhân khác chưa được công bố danh tính. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về động cơ thảm sát.
      
Phó Thường dân

#80Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 Canh-s12
Hiện trường vụ án

Theo CNN: Ngày 01/03/2015, bắt đầu từ tranh cãi gay gắt trên Facebook, hai nhóm thiếu nữ hẹn nhau ra công viên Birmingham (bang Alabama) để giải qyết. Khi cuộc cãi vã lên cao trào, hai nhóm xông vào đánh nhau. Sau đó, 2 nam thanh niên đi cùng một nhóm thiếu nữ rút súng, bắn vào nhóm thiếu nữ kia khiến Kierra'onna Rice (14 tuổi) chết và hai cô gái khác bị thương.
      
Phó Thường dân

#81Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 63561710

Theo USA Today: Ngày 12/03/2015, hai nhân viên cảnh sát đã bị bắn trong khi đứng gác ở phía trước của đồn cảnh sát Ferguson. Họ bị bắn khi một cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc diễn ra trước Sở Cảnh sát Ferguson. Viên cảnh sát 41 tuổi bị trúng đạn vào vai, còn người 32 tuổi bị bắn vào đầu. Cả hai hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 7Md1T0A
Thanh niên Mỹ gốc Phi Jeffrey Leehoust Williams, 20 tuổi đã bị bắt do tình nghi có liên quan đến vụ xả súng tại Ferguson (bang Missouri, Mỹ) hồi tuần trước khiến 2 cảnh sát bị thương nặng - Nguồn: The Conservative Tree House
      
Phó Thường dân

#83Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 19mesa10

Theo New York Times: Ít nhất 1 người chết và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại 4 địa điểm khác nhau ở ngoại ô Phoenix, bang Arizona. Tay súng được cho là Ryan Elliot Giroux, 41 tuổi, đã bắn 1 người đàn ông và 2 phụ nữ sau một cuộc cãi vã rồi bỏ trốn đến một nhà hàng gần đó. Tại nhà hàng, ông ta bắn và làm bị thương 1 sinh viên rồi cướp xe. Sau đó, ông ta lái xe đến 2 khu chung cư gần đó, tại mỗi chung cư ông ta lại bắn 1 người, rồi trốn trong một chung cư bỏ không và bị cảnh sát bắt giữ tại đây.
      
Cựu học viên

#84Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nước Mỹ bất an - Page 4 1-143011Người biểu tình đốt xe cảnh sát ở bang Maryland
NLĐO- Cảnh sát TP Atlanta, bang Georgia – Mỹ hôm 30-4 bắn chết một phụ nữ da màu ngồi trong xe tuần tra do người này nổ súng vào 2 nhân viên công vụ.

Danh tính người phụ nữ chưa được công bố. Theo trung sĩ Gregory Lyon, người phụ nữ bị bắt và áp giải lên xe tuần tra của cảnh sát lúc 17 giờ ngày 30-4 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, nghi phạm sau đó dùng một khẩu súng bắn 2 nhân viên công vụ ngồi đằng trước và bị bắn trả. Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng người phụ nữ không qua khỏi. Ông Lyon từ chối tiết lộ làm thế nào mà người phụ nữ có được khẩu súng cũng như tội trạng người này mắc phải.

Vụ việc xảy ra giữa thời điểm các cuộc vụ bạo động ở TP Baltimore vẫn chưa chấm dứt. Freddie Gray, thanh niên da màu 25 tuổi, thiệt mạng vì chấn thương đốt sống cổ khi bị cảnh sát giam giữ. Cái chết của Gray thổi bùng làn sóng phẫn nộ của cộng đồng người da màu, vốn đang phản đối việc bị cảnh sát da trắng “kỳ thị”.

Hôm 30-4, làn sóng biểu tình tiếp tục nổ ra ở Baltimore, Philadelphia và Cincinnati.

Trong lúc này, nhà chức trách vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của Gray. Các nhà điều tra cho biết họ mới thu được hình ảnh chiếc xe tải chở Gray tới đồn cảnh sát - trước khi người thanh niên thiệt mạng – cho thấy nó dừng lại một lúc trên đường, không rõ mục đích là gì.

Gray bị cảnh sát bắt ngày 12-4 và lâm vào tình trạng hôn mê rồi chết sau đó 1 tuần. Lực lượng áp giải gồm 6 người thừa nhận Gray yêu cầu họ trợ giúp y tế nhưng không được đáp ứng. Thêm vào đó, phạm nhân không được thắt dây an toàn khi ngồi trên xe, trái với quy định của ngành.

Theo đài ABC, thanh niên 25 tuổi dính chấn thương khi ngồi trong xe, không phải lúc bị bắt. Trước đó, cảnh sát chỉ xác nhận lực lượng áp giải dừng xe 3 lần, trong đó có 1 lần để chuyển tù nhân khác lên xe. Lần thứ 4 không được cảnh sát đề cập, làm dấy lên nhiều uẩn khúc quanh cái chết của Gray.

Trong khi đó, kênh truyền hình Baltimore TV dẫn một báo cáo của cảnh sát cho biết Gray gặp chấn thương chết người sau khi đâm đầu vào chốt cửa ở phía sau chiếc xe tải, nguyên nhân có thể là do nạn nhân không được cài dây an toàn. Tuy nhiên, văn phòng giám định y tế bang Maryland từ chối xác nhận thông tin này và khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thống đốc Maryland Larry Hogan hôm 30-4 thông báo lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau vẫn được thực thi. Ông Hogan cho rằng có nhiều người thất vọng vì lệnh giới nghiêm này nhưng đây là cách tốt nhất bảo vệ an toàn cho phần đông cư dân thành phố trước một bộ phận những kẻ phá rối.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 Police10
Thống kê cho thấy một sự thật kinh hoàng là từ đầu năm 2015 tới nay, cảnh sát Mỹ đã giết chết 385 ngườii. Tuy cảnh sát Mỹ giết người rất nhiều, trong số đó có hàng loạt những nạn nhân vô tội, nhưng có rất ít người trong số họ bị đem ra xét xử. - Nguồn: Washington Post
      
Cựu học viên

#86Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nước Mỹ bất an - Page 4 Charle10Hiện trường vụ xả súng đang bị phong tỏa
TTXVN- Truyền thông Mỹ đưa tin, một vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại một nhà thờ của người da màu ở khu trung tâm Charleston, bang South Carolina tối ngày 17/6 theo giờ địa phương khiến hàng chục người thương vong.

Nghi phạm bắt đầu nổ súng vào lúc 1 giờ GMT ngày 18/6 (tức 8 giờ ngày 18/6 theo giờ Việt Nam).

Cảnh sát Charleston cho biết, tên này là một người đàn ông da trắng, khoảng 21 tuổi, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

Theo thông báo của cảnh sát lúc 23 giờ 30 theo giờ địa phương (tức 10 giờ 30 sáng 18/6 giờ Việt Nam), nghi phạm vẫn được cho là đang lẩn trốn trên một địa bàn rộng.

Tờ Time cho biết đã xảy ra đọ súng giữa cảnh sát với nghi phạm, nhưng chưa cho biết con số thương vong. Tuy nhiên, nhiều trang mạng ở Mỹ nói rằng có khoảng 8 người đã bị trúng đạn.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng là nhà thờ Emanuel AME của người da màu, có 150 năm tuổi, là nhà thờ dạng này cổ nhất ở miền Nam nước Mỹ.

Kênh ABC4News cho hay cảnh sát đang điều tra khả năng nhà thờ bị đặt bom.
      
Cựu học viên

#87Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xác định danh tính kẻ nổ súng tại rạp phim Mỹ làm hai người chết

Nước Mỹ bất an - Page 4 Csmy110Lực lượng an ninh bên ngoài hiện trường vụ xả súng
TTXVN- Giới chức Mỹ ngày 24/7 thông báo đã xác định được danh tính của kẻ xả súng tại rạp chiếu phim ở thành phố Lafayette, bang Louisiana làm 2 người thiệt mạng và sau đó đã tự sát.

Cảnh sát trưởng thành phố Lafayette Jim Craft cho biết kẻ gây án là John Houser, 59 tuổi, đến từ Alabama và đã ở trọ tại một khách sạn nhỏ địa phương từ đầu tháng Bảy. Cảnh sát đã phát hiện một bộ kính các loại và tóc giả trong khách sạn, cùng một biển số xe dự phòng ở trong xe của đối tượng. Tuy nhiên, động cơ xả súng chưa được làm rõ.

Cảnh sát Mỹ khẳng định thủ phạm đã lập kế hoạch phạm tội từ trước và lên sẵn phương án chạy trốn sau khi gây án. Sau đó, do bị dồn vào rạp chiếu phim và không thể tẩu thoát, tên này đã rút súng tự sát. Cảnh sát trưởng Jim Craft yêu cầu bất kỳ ai biết đối tượng trên cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Trong vụ xả súng, hai nạn nhân thiệt mạng là đều phụ nữ, 21 và 33 tuổi. Trong số 9 người bị thương, hai người đã được ra viện song một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, khi có khoảng hơn 100 người đang xem phim thì bị một đối tượng bất ngờ xả súng bừa bãi. Vụ việc đã được báo cáo ngay cho Tổng thống Barack Obama khi ông đang trên đường đến thăm Kenya. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, Tổng thống Obama cùng phu nhân và giới chức tòa bạch ốc đã gửi lời chia buồn tới cộng đồng cư dân thành phố Lafayette, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ xả súng thứ hai trong tháng này tại Mỹ khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về vai trò kiểm soát súng đạn của các cơ quan chức năng. Trước đó, tối 17/6, Dylann Roof đã nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal - một trong những nhà thờ nổi tiếng của người Mỹ gốc Phi ở Charleston - khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Dylann Roof bị cáo buộc 33 tội danh, trong đó có tội giết người và cố ý giết người theo luật "tội ác vì hận thù", đạo luật ngăn chặn việc sử dụng vũ lực để hãm hại người khác vì lý do phân biệt chủng tộc.
      
Cựu học viên

#88Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nghi can bắn chết hai phóng viên truyền hình Mỹ đã tự sát

Nước Mỹ bất an - Page 4 Vester10Nghi can Vester Flanagan. (Nguồn: independent.co.uk)
ANTĐ- Ngày 26/8, cảnh sát bang Virginia cho biết nghi can sát hại hai nhà báo của đài CBS đã chết trong bệnh viện do tự sát bằng cách bắn bị thương chính mình sau khi bị cảnh sát truy đuổi.

Nghi can này tên là Vester Flanagan, 41 tuổi và là người da màu.

Trước đó cùng ngày, Flanagan đã bắn chết nữ phóng viên Alison Parker (24 tuổi) và quay phim Adam Ward (27 tuổi) khi hai nhà báo này đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp.

Vụ việc xảy ra khi Alison Parker đang phỏng vấn khách mời về phát triển du lịch của địa phương cho bản tin đầu giờ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên ban công của một ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng Bridgewater, tọa lạc bên hồ ở thị trấn Moneta.

Flanagan đã bắn chết Parker ở cự li gần, rồi sau đó hướng mũi súng sang phóng viên quay phim Adam Ward đang ghi hình buổi phỏng vấn. Nữ khách mời cũng bị thương trong vụ tấn công.

Do cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp nên toàn bộ cảnh tượng đã được máy quay ghi lại, cùng với nhiều tiếng la hét thất thanh trước khi Adam và máy quay đổ xuống.

Năm 2000, Flanagan từng đâm đơn kiện nơi y làm việc là đài WTWC, thành phố Tallahassee, thủ phủ bang California, về hành vi phân biệt chủng tộc, theo đó cáo buộc một nhà sản xuất gọi y là "con khỉ". Sau đó, Flanagan làm việc cho đài WDBJ7 ở Virginia và lên sóng với tên Bryce Williams rồi cũng thôi việc vài năm trước.

Sau vụ sát hại phóng viên Alison Parker và quay phim Adam Ward của đài WDBJ ngày 26/8, tài khoản Twitter @bryce_williams7 đã đăng tải video do chính thủ phạm quay lại cảnh bắn chết 2 nhà báo này.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, Nhà Trắng đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng ngay sau khi xảy ra vụ 2 nhà báo bị bắn chết trong chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình cùng ngày.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Đây là một ví dụ nữa cho thấy bạo lực súng đạn đang trở nên quá phổ biến trong các cộng đồng lớn và nhỏ trên khắp nước Mỹ. Chúng ta biết rằng có những điều chỉ Quốc hội có thể làm được, sẽ tác động rõ ràng đến giảm thiểu bạo lực súng đạn... Quốc hội có thể thực hiện những bước đi đó theo cách không xâm phạm quyền hợp hiến của những công dân Mỹ tuân thủ pháp luật."

Tổng thống Obama từng nói rằng việc thất bại trong thắt chặt kiểm soát súng là nỗi thất vọng lớn nhất trong thời gian cầm quyền của ông.
      
Cựu học viên

#89Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng bên ngoài hộp đêm ở Manhattan

Nước Mỹ bất an - Page 4 Nyshot10Cảnh sát điều tra vụ xả súng bên ngoài hộp đêm Motivo
VOV- Cảnh sát Mỹ cho biết, ngày 12/10 đã xảy ra một vụ xả súng bên ngoài một hộp đêm ở quận Manhattan, thuộc thành phố New York, Mỹ.

Vụ xả súng đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Các nhà điều tra đang truy tìm thủ phạm sau vụ xả súng xảy ra vào lúc 4h sáng 12/10 (giờ địa phương) bên ngoài hộp đêm Motivo.

Cảnh sát cho biết, tay súng đã rời hộp đêm sau một cuộc cãi cọ, một lúc sau hắn trở lại với một khẩu súng trong tay, bắt đầu xả súng và trốn khỏi hiện trường bằng xe ô tô.

Vụ xả súng đã khiến 1 phụ nữ 24 tuổi thiệt mạng. Hai người khác là một phụ nữ 30 tuổi và một phụ nữ 25 tuổi bị thương nghiêm trọng.

Vẫn chưa rõ liệu tay súng có quen biết các nạn nhân này hay không.
      
Phó Thường dân

#90Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 4 15120210

Theo CNN: Một vụ xả súng vào bữa tiệc dành cho người khuyết tật tại Trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, Nam California, Mỹ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 17 người bị thương. Các nghi phạm đang bị truy lùng, một nam và một nữ nghi phạm chết khi đấu súng với cảnh sát.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 1_nelg10
Giới chức Mỹ ngày 27/1/2016 cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra tại một trung tâm dành cho người vô gia cư ở thành phố Seattle khiến 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương - Nguồn: Seattle Police Dept
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 10045210
Ngày 12/06/2016 cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Pulse (dành cho người đồng tính), thành phố Orlando, bang Florida, miền Nam nước Mỹ khiến ít nhất 53 người bị thương và 50 người thiệt mạng. Đối tượng xả súng được xác định tên là Omar Mateen, 29 tuổi, người Mỹ gốc Afghanistan, cư trú tại Port St Lucie bang Florida đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt - Nguồn: Telegraph
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 Articl10
Trong khi vụ xả súng kinh hoàng nhất nước Mỹ ở Orlando chưa nguôi thì lại tiếp tục xảy ra vụ đấu súng tại sân chơi trong khu vực Brooklyn, New York ngày 13/6/2016 khiến ít nhất 5 thanh thiếu niên bị thương - Nguồn: New York Daily News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 14659210
Ngày 14/6/2016, cảnh sát thành phố Amarillo, bang Texas đã nổ súng tiêu diệt Mohammad Moghaddam, 54 tuổi, sau khi tên này sử dụng vũ khí bắt giữ hai con tin và cố thủ trong cửa hàng mua sắm Walmart - Nguồn: Fox News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 4 Wireap10
Ngày 15/6/2016, lại xảy ra một vụ xả súng tại một buổi cầu nguyện ngoài trời cho hai bé trai bị chết đuối ở hồ nước tại hạt Stanislaus, thành phố Oakland, bang California, khiến một thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương; bọn thủ ác đã tẩu thoát - Nguồn: ABC News
      
Sponsored content

#96Nước Mỹ bất an - Page 4 Empty Re: Nước Mỹ bất an

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất