Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Avatar10
Hai quả bom phát nổ ngay gần vạch đích của cuộc đua marathon Boston (Mỹ) ngày 15/4/2013 đã biến một sự kiện tưng bừng thành cảnh tượng tàn phá đẫm máu.

Các vụ nổ thổi tung mọi người khỏi mặt đất, mà kết quả là có hai người chết và hàng chục người bị thương.

Tờ Boston Globe đưa tin có ít nhất 90 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị.

Vụ tấn công khủng bố khiến mọi người hoảng loạn và la hét khắp nơi, cửa sổ các nhà xung quanh vỡ vụn còn khói bốc lên nghi ngút ở quảng trường Copley.

"Nghe như một tiếng pháo nổ khủng khiếp," một nhân chứng kể lại với CNN về một vụ nổ.

Ảnh chụp hiện trường cho thấy nhiều người được đưa đi bằng cáng. Một người đàn ông ngồi trên xe đẩy mà máu me khắp người.

Theo các nhân chứng, hai quả bom làm rung chuyển các tòa nhà, khiến nhiều người phải chui xuống gầm bàn trú ẩn.

Cảnh sát Boston cho biết vụ thứ ba xảy ra tại Thư viện JFK trong thành phố và đang được điều tra.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Barack Obama tuyên bố những kẻ gây ra các vụ tấn công này sẽ "cảm thấy sức nặng của công lý."

Ông nói nhà chức trách chưa biết ai đứng sau các vụ tấn công và lý do.

Tổng thống Obama cho hay ông đã gọi điện cho thị trưởng Boston Tom Menino và thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick để đề nghị trợ giúp từ liên bang.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã thiết lập một vùng cấm bay phía trên khu vực này, trong khi an ninh được tăng cường tại những địa điểm trọng yếu ở thủ đô Washington DC và thành phố New York.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Khungb10

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Khungb11

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Khungb12

Nguồn: TTXVN
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Crop_m10
Cậu bé Martin Richard. Nguồn: Washingtonpost
Nhiều người rơi nước mắt khi biết một cậu bé 8 tuổi thiệt mạng khi đang đợi cha mình vượt qua đích đến. Trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter tràn ngập lời chia buồn và thương tiếc dành cho cậu bé Martin Richard, nạn nhân trẻ nhất của vụ đánh bom trên.

Khi người cha vượt qua vạch đích, cậu bé chạy đến ôm chầm lấy cha mình để chúc mừng. Khi người cha tiếp tục bước đi vì còn mệt, cậu bé quay lại với mẹ và chị gái đang đứng đợi gần đó và bi kịch xảy ra.

Một độc giả của tờ Boston Globe bình luận đó thật sự là một bi kịch lớn của một gia đình khi vụ nổ bom cướp đi sinh mạng của cậu bé, lấy đi đôi chân của chị gái cậu và khiến mẹ cậu đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân ở Dorchester, nơi gia đình Richard ở, bày tỏ nỗi đau buồn vô hạn trước sự ra đi đột ngột của cậu bé. “Nó thật quái dị, bi kịch và không thể hiểu nổi. Tất cả chúng tôi tụ tập nơi đây, an ủi lẫn nhau và cùng cầu nguyện" - một trong những người hàng xóm của Richard chia sẻ.

Nhiều người cũng khâm phục ý chí phi thường của một cụ ông 78 tuổi, một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tham gia cuộc đua Marathon Boston năm nay, khi ông vẫn cố gắng hoàn tất đường dù bị quật ngã bởi lực xung động lớn phát ra từ vụ nổ khi gần đến đích. Ông là Bill Iffrig, 78 tuổi, đã ba lần tham gia cuộc đua marathon Boston.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62771210
Ông Bill Iffrig, 78 tuổi, vẫn cố gắng hoàn tất đường đua dù bị ngã do xung lực mạnh tạo ra từ vụ đánh bom kép ở Boston hôm 15-4-2013 - Nguồn: AP

Dù vụ nổ khiến ông ngã quỵ, một thành viên trong ban tổ chức nâng ông dậy trước khi ông lê những bước đi cuối cùng đến đích.

“Cơn chấn động khiến toàn thân tôi chao đảo. Hai chân tôi bất đầu rung. Tôi biết mình sắp ngã. Chỉ còn 1,5m nữa đến đích. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất ồn ào" - ông nói với CNN. “Sau khi bạn đã chạy 26 dặm (khoảng 42km), bạn sẽ không ngừng ở đó" - ông Iffrig nói thêm.

Tuy nhiên, có lẽ điều khiến nhiều người cảm động nhất chính là tình người giữa lúc hoạn nạn.

Trong một bức ảnh của Getty Image, một chàng trai trẻ người Mỹ quỳ gối và úp mặt xuống để động viên một phụ nữ bị thương vượt qua cơn đau đớn. Ở một bức ảnh khác, hai người đàn ông đi đường tận tình chăm sóc và băng bó vết thương cho một phụ nữ bê bết máu. Ống kính máy của các phóng viên cũng chụp lại khoảnh khắc một phụ nữ nhìn lên trời với đôi mắt đẫm lệ và cầu nguyện cho các nạn nhân.

“Một kẻ đánh bom ngu ngốc sẽ đối đầu với hàng ngàn con người tử tế và tràn đầy lòng yêu thương… do vậy họ sẽ không bao giờ giành chiến thắng" - anh Ryan Patrick chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 627710
Một người đàn ông động viên nạn nhân vượt qua cơn đau - Nguồn: Getty Images

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62770710
Những người đi đường giúp đỡ một phụ nữ bị thương ở hiện trường vụ nổ đầu tiên trên đường Boylston, gần vạch đích của cuộc thi Marathon Boston lần 117 - Nguồn: Getty Images

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62770810
Người dân giúp đỡ một phụ nữ bị thương ở góc đường Exeter và Newbury sau vụ nổ kép khiến 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương - Nguồn: Getty Images

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62770910
Một phụ nữ quỳ gối và cầu nguyện trên đường Boylston gần vạch đích cuộc thi Marathon Boston lần 117 - Nguồn: Getty Images

Nguồn: Tuổi trẻ
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Vụ khủng bố ở Boston: Bom được tự chế từ nồi áp suất

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Boston10
Trong lúc các vận động viên chạy đến vạch đích thì quả bom phát nổ - Ảnh: Reuters
Các quả bom tự chế bằng nồi áp suất đã được sử dụng trong vụ đánh bom tại giải Boston Marathon ở thành phố Boston (Mỹ) ngày 15.4, khiến ít nhất ba người chết và trên 150 người bị thương.

Hãng tin AP ngày 17.4 dẫn lời một nguồn tin giấu tên (vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra) cho biết, thuốc nổ được đặt trong các nồi áp suất 6 lít, giấu trong các túi màu đen đặt trên mặt đất.

Ngoài thuốc nổ, bên trong nồi suất có chứa đinh và bi sắt để tăng độ sát thương, cũng theo nguồn tin trên. Các bác sĩ điều trị cho các nạn nhân vụ đánh bom cho AP biết họ đã gắp nhiều mẩu sắt nhọn, đinh, bi sắt từ vết thương.

Các điều tra viên đang tìm hiểu quả bom tự chế này được kích nổ như thế nào.

Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick ngày 16.4 cho biết chỉ có hai quả bom được sử dụng trong vụ tấn công ở Boston, phủ nhận tin tức trước đó nói rằng hai thiết bị chưa phát nổ khác đã được phát hiện.

Theo AP, bom tự chế bằng nồi áp suất là một loại vũ khí mà các tay súng Hồi giáo cực đoan thường sử dụng ở Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan. Nó từng được sử dụng trong vụ đánh bom tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York hồi năm 2010.

Mạng lưới khủng bố al-Qaeda hồi năm 2010 cũng từng đăng tải trên mạng một bản hướng dẫn tự chế bom bằng nồi áp suất, kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công bằng loại bom này.

Ông Richard Barrett, cựu điều phối viên thuộc nhóm quan sát al-Qaeda và Taliban của Liên Hiệp Quốc, nói với AP rằng các quả bom tự chế ở Boston có kích thước khá nhỏ nên đây có thể là một vụ tấn công nội địa hơn là có dính líu đến các phần tử khủng bố al-Qaeda.

Cảnh sát Boston và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) hiện vẫn chưa xác định được rõ các nghi phạm.

Trước đó, cảnh sát Boston tình nghi hai người quốc tịch Ả Rập Xê Út (một đàn ông và một phụ nữ) có dính líu đến vụ đánh bom, nhưng trong ngày 15.4, chính quyền Mỹ khẳng định với đại sứ quán Ả Rập Xê Út rằng hai người này chỉ là nhân chứng, theo AFP.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban ở Pakistan ngày 16.4 đã lên tiếng phủ nhận có dính líu đến các vụ đánh bom tại giải Boston Marathon.

Được biết, trong số 3 người thiệt mạng có một bé trai 8 tuổi, được xác định tên là Martin Richard.

Cảnh sát Boston treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra nghi phạm đánh bom. FBI kêu gọi người dân cung cấp những bức ảnh hoặc video ghi được vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, với hy vọng tìm thêm được manh mối, truy ra nghi phạm đánh bom.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16.4 gọi vụ đánh bom ở Boston là "một hành động khủng bố hèn hạ".

FBI tuyên bố mở rộng cuộc điều tra ra toàn thế giới để tìm cho bằng được thủ phạm đứng sau vụ đánh bom ở Boston. Các điều tra viên vẫn chưa rõ vụ đánh bom này được tiến hành bởi một tổ chức quốc tế, một nhóm nội địa hoặc một cá nhân.

Đặc vụ FBI Rick DesLauriers ngày 16.4 cho biết cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm mối đe dọa nào sau vụ đánh bom ở Boston, theo AP.

Các văn phòng chính phủ Mỹ ngày 16.4 đã treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Nguồn: Thanh niên
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62788010
Phần sót lại từ quả bom tự chế được dùng trong vụ đánh bom ở Boston - Ảnh: Reuters

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 62783110
Bức ảnh chụp người đàn ông bí hiểm trên nóc nhà - Ảnh: New York Daily News
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Cơ quan Điều tra Liên bang của Mỹ (FBI) vừa chính thức công bố các hình ảnh và video của hai kẻ tình nghi trong vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại giải marathon Boston:

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Pair110
Kẻ tình nghi thứ nhất

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston White_10
Kẻ tình nghi thứ hai



Nguồn: FBI
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

The Telegraph - Lúc 4 giờ 00 sáng ngày 19/4/2013 (16 giờ 00 chiều giờ Việt Nam), Cảnh sát trưởng Boston Ed Davis xác nhận nghi can đánh bom khủng bố ở Boston đội mũ đen đã bị cảnh sát bắn trọng thương, bị bắt và chết tại bệnh viện trong một cuộc bố ráp tại Watertown. Phía cảnh sát cũng có 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Sus210
Dzhokhar A. Tsarnaev
Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Sus110
Tamerlan Tzarnaev
The Washington Post - Hai nghi phạm đánh bom khủng bố ở Boston được xác định là hai anh em trai: Dzhokhar A. Tsarnaev, 19 tuổi và anh trai của Dzhokar tên là Tamerlan Tzarnaev, 26 tuổi. Cả 2 đều là thường trú nhân ở Mỹ (gốc Chechnya/ Nga).

Dzhokhar A. Tsarnaev đến Mỹ học trường Cambridge và từng đoạt giải Vận động viên thể thao trong tháng của trường này hồi tháng 2/2011.

Tamerlan Tsarnaev đã học tại Bunker Hill Community College và muốn trở thành một kỹ sư. Nghi phạm này có một năm tập đấu quyền Anh. Trang cá nhân của Tamerlan trên mạng xã hội có dòng chữ: “Tôi chẳng có người bạn Mỹ nào cả. Tôi không hiểu được họ”.

Người anh trai đã chết trong bệnh viện, còn Dzhokhar đang chạy trốn trong sự truy nã gắt gao của cảnh sát.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ 2 của vụ đánh bom đẫm máu tại cuộc đua Boston Marathon, vừa bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trên một chiếc thuyền đặt trên một xe kéo trong sân sau của một khu nhà ở Watertown.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Np210
Thông báo đã bắt giữ được Dzhokhar Tsarnaev của FBI

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Articl13
Dzhokhar Tsarnaev trên xe cứu thương. Ảnh: Mail Online
      
North
North Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 493

Danh vọng : 974

Uy tín : 3

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Boston-suspect-jpg
Ba ngày sau vụ đánh bom khủng bố trong cuộc chạy marathon ở Boston, một camera an ninh ghi được hình ảnh của một trong những kẻ tình nghi đã lọc ra được 7-11 tấm ảnh. Đến hôm qua, cơ quan công lực đã nhận dạng được tên này thông qua các hình ảnh và video do FBI đăng tải. Quá trình nhận dạng đã đưa cảnh sát vào cuộc truy quét 2 tên tình nghi diễn ra từ trưa hôm qua và kết thúc vào sáng nay. Kết quả là có một kẻ tình nghi đã bị bắn chết, tên còn lại bị bắt sống khi đang trốn bên dưới một chiếc thuyền.

Nhờ sự tăng cường các camera an ninh, cơ quan công lực đã có tới hàng terabyte dữ liệu hình ảnh và video liên quan đến vụ đánh bom ở Boston. Với sự trợ giúp của máy tính, một người có thể mất hàng năm mới có thể xem hết các hình ảnh và video đó. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ video trong vài năm trở lại đây, những chương trình máy tính đã có thể nhận dạng các chi tiết theo như cách mà con người hay làm.

Chương trình sẽ chỉ lấy ra các video có liên quan, từ đó giúp con người ít tốn thời gian xem các video hơn. Alex Shipp, giám đốc điều hành công ty chuyên về phần mềm giám sát video 3VR nói với tờ Morning Editon rằng: “Chúng ta có thể đưa ra các yêu cầu như “hãy cho tôi xem tất cả chiếc xe màu đỏ đi về hướng Đông.” Phần mềm này cũng có thể tìm ra những thứ như là kẻ tình nghi đội mũ đen và trắng trong ngày xảy ra vụ đánh bom. Với các video độ phân giải cao, ứng dụng 3VR có thể nhận dạng được những người có giới tính và độ tuổi cụ thể.

Trong tương lai, camera giám sát thậm chí còn có nhiều tính năng hay hơn. Một công ty có tên BRS Labs, đang phát triển một hệ thống camera có thể quan sát một khu vực trong một khoảng thời gian nhất định, “học thuộc” các diễn biến bình thường ở khu vực này. Từ đó, hệ thống có thể chỉ ra được khoảng thời gian mà nó nhận ra các hành động bất thường, như là các kẻ lảng vảng, để lại các gói hành lý rồi bỏ đi. BRS Labs đã ký kết một hợp đồng với công ty quản lý hệ thống giao thông công cộng của San Francisco để triển khai công nghệ này.

Hiện tại thì chúng ta vẫn mất khá nhiều thời gian cho việc tìm ra kẻ tình nghi từ các video giám sát. Công nghệ nhận dạng tự động mặc dù vẫn rất hữu ích để tăng tốc độ tìm kiếm, tuy nhiên đôi khi nó lại làm việc không hiệu quả, đặc biệt là với các đoạn video độ phân giải thấp hoặc khung cảnh quá hỗn loạn. Hy vọng trong tương lai, các công nghệ video đang phát triển sẽ giúp chúng ta giám sát tốt hơn tình hình an ninh để bảo vệ đám đông hoặc sẽ tìm được các kẻ tình nghi nhanh hơn.

      
KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Nghi phạm đánh bom ở Boston bị truy đuổi qua hệ thống Mercedes “mbrace”

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Benz-mbrace-jpg
Đến giờ này, sau khi 2 anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm đánh bom cuộc đua marathon ở Boston cách đây 2 tuần, đã bị tiêu diệt và bắt giữ nhưng những câu chuyện xung quanh vẫn còn rất nóng hổi. Mới đây, giới chức cảnh sát vừa tiết lộ rằng cảnh sát Boston đã nhanh chóng truy đuổi được 2 nghi phạm nhờ vào sự nhanh trí của chủ sở hữu chiếc xe Mercedes Benzbị 2 nghi phạm cướp.

Khi Tamerlan và Dzhokhar đánh cướp chiếc xe ô tô của một người có tên là “Danny”, chúng không hề biết rằng chiếc Mercedes Benz M-Class của Danny có trang bị hệ thống “mbrace”, cho phép tài xế kêu gọi trợ giúp trong trường hợp gặp tai nạn hay dò theo chiếc xe nếu nó bị đánh cắp.

Theo các báo cáo, anh em Tsarnaev đã giữ Danny làm con tin trong vòng 90 phút trước trong lúc chạy vòng quanh Boston đến lúc phải dừng lại để đổ xăng. Khi một trong 2 anh em đi vào bên trong để trả tiền, và tên còn lại bỏ súng xuống trong chốc lát, Danny đã nhanh tay tháo dây an toàn, mở cửa và bỏ chạy đến trạm xăng kế bên, báo với chủ trạm xăng gọi điện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, họ đã dùng hệ thống “mbrace” để dò theo chiếc Mercedes sau khi được Danny cho phép, và không lâu sau đó cảnh sát đã đụng độ hai tên này rồi cuộc đấu súng diễn ra. Kết quả là tên Tamerlan đã bị tiêu diệt, còn Dzhokhar lái xe bỏ chạy tiếp, trước khi bị bắt trong một chiếc thuyền nhỏ trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận dạng được 2 tên nghi phạm đánh bom ở cuộc chạy marathon tại Boston nhờ vào công nghệ video, cảnh sát đã tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian nhờ vào sự trợ giúp từ công nghệ “mbrace” trên xe Mercedes để tiêu diệt và bắt giữa được 2 tên này. Rõ ràng, công nghệ đang giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống.

      
Office
Office Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 824

Danh vọng : 1684

Uy tín : 10

Đánh bom Boston: Người mẹ nhiều nghi vấn

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 1367249727_danh-bom-boston-200
Ngày càng nhiều nghị sĩ Cộng hòa của Mỹ tin rằng 2 nghi phạm có sự giúp sức hoặc sự ảnh hưởng từ bên ngoài.

Bà Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của 2 nghi phạm đánh bom ở Boston (Mỹ) ngày 15/4, đã thu hút sự chú ý hơn nữa của dư luận sau khi các giới chức liên bang thông báo rằng nhà chức trách Nga đã ghi âm các cuộc chuyện trò qua điện thoại của bà, trong đó có lần bà bàn bạc với con trai lớn về cuộc thánh chiến. Trong một cuộc trò chuyện khác được ghi âm, bà đã nói chuyện với một người ở miền Nam nước Nga đang bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra trong một vụ án khác.

Thay đổi

Các cuộc chuyện trò của bà mẹ 2 nghi phạm là thông tin đáng kể phục vụ cho việc điều tra. Thế nhưng, bà Tsarnaeva khẳng định chẳng có gì bí ẩn ở đây cả, bà không phải là khủng bố. Đồng thời, bà cũng khăng khăng 2 con trai bà - Tamerlan (đã chết) và Dzhokhar (bị thương và đang bị giam giữ) - đều vô tội. Tiếp xúc với hãng tin AP ở Dagestan gần đây, bà kể lể: “Tất cả đều là dối trá. Tôi phát bệnh và mệt mỏi vì tất cả những chuyện phi lý mà người ta đã thêu dệt về tôi và các con tôi”.

Trong những bức ảnh chụp vào thập niên 1980, bà mặc áo cánh ngắn, còn mái tóc cắt giống như một ngôi sao nhạc rock. Sau khi rời Nga đến Mỹ vào năm 2002, bà đã học nghề tại một trường dạy làm đẹp, sau đó làm công việc xoa bóp mặt tại một tiệm spa. Thế nhưng, trong những năm gần đây, bà đã thay đổi hẳn. Bà bắt đầu quàng khăn trùm đầu và thường xuyên ăn chay. Bà còn bắt đầu nói rằng chính quyền Mỹ đã tạo ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001 để làm cho người Hồi giáo bị ghét bỏ.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 1367249550-danh-bom-boston-1
Bà Zubeidat Tsarnaeva và ông Anzor Tsarnaev tại cuộc họp báo ngày 25/4 ở Dagestan. Ảnh: AP
Bà và chồng đã ly dị năm 2011. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có phải những khác biệt về tôn giáo là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong gia đình hay không. Ruslan Tsarni, một người em của ông Anzor Tsarnaev, cha của 2 nghi phạm, cho biết ông ta ngờ rằng người chị dâu cũ có ảnh hưởng đối với niềm tin Hồi giáo cũng như quyết định bỏ quyền Anh và việc học của Tamerlan.

Nghi phạm được giúp sức

Trong khi đó, theo hãng tin Fox News, hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, cho rằng 2 nghi phạm đánh bom ở Boston đã được huấn luyện thực hiện các vụ đánh bom và cho biết FBI đã tiến hành cuộc điều tra trên phạm vi quốc tế về vấn đề này. Ông cho rằng có lẽ 2 nghi phạm đã được trợ giúp và người mẹ của họ có một vai trò rất mạnh mẽ trong quá trình cực đoan hóa của họ. Ngày càng nhiều nghị sĩ Cộng hòa tin rằng 2 nghi phạm có sự giúp sức hoặc sự ảnh hưởng từ bên ngoài.

Những quả bom tự tạo từ nồi áp suất lâu nay vẫn là loại vũ khí của các phần tử nổi dậy ở Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan. Ông McCaul nói: “Điều đó khiến tôi tin rằng có kẻ làm công việc huấn luyện. Tuy nhiên, chưa thể xác định y ở Chesnia hay ở Mỹ”.

Các giới chức Mỹ đang điều tra vụ đánh bom xác nhận họ chưa có chứng cứ về một âm mưu lớn hơn, bao gồm việc huấn luyện, chỉ thị hoặc cấp kinh phí cho vụ tấn công ở Boston. Thế nhưng, ông McCaul nhận định chính quyền Mỹ đã hấp tấp khi kết luận anh em nhà Tsarnaev hành động một mình. Hạ nghị sĩ Jason Chaffetz, thành viên trong Ủy ban An ninh Nội địa, cũng nói ông không tin 2 nghi phạm hành động một mình.

Nhân vật Misha lên tiếng

Nhân vật Misha bí ẩn, được cho là đóng vai trò đáng kể trong việc cực đoan hóa Tamerlan, ngày 28/4 đã lên tiếng từ nhà của mình ở bang Rhode Island. Theo báo Daily Mail (Anh), anh ta tên thật là Mikhail Allakhverdov, 39 tuổi. Cha Allakhverdov là người Armenia, còn mẹ là người Ukraine. Anh ta phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ đánh bom gây chết người ở Boston. Allakhverdov xác nhận có biết Tamerlan vào năm 2009 khi sống ở Boston nhưng không thân với y.
Theo Ngô Sinh (Người lao động)
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Obama bảo vệ FBI, ca ngợi Nga sau vụ đánh bom Boston

Ngày 30/4/2013, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng biện hộ cho các nhà điều tra trong việc xử lý vụ đánh bom tại đường đua marathon ở Boston khi cho rằng, các quan chức thực thi pháp luật liên bang và các nhà điều tra đã làm đúng công việc của mình.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Obama10
Tổng thống Obama phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 30/4 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Obama nói: “Theo những gì tôi đã thấy thì cho đến nay, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Bộ An ninh Nội địa cũng đã làm những việc cần phải làm. Đây là nhiệm vụ khó khăn".

Tổng thống Obama cũng cho biết, ông đã yêu cầu các đội chống khủng bố cần phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể phát hiện mối đe dọa từ những phần tử cực đoan và ngăn chặn từ xa.

Ông Obama cũng cho rằng, chính phủ Nga đã hợp tác rất tốt trong vụ điều tra vụ đánh bom tại Boston. “Nga đã hợp tác với chúng tôi kể từ khi xảy ra vụ đánh bom tại Boston mặc dù vẫn còn sự nghi ngờ giữa cơ quan tình báo hai nước. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và ông ấy cam kết rằng sẽ đảm bảo hợp tác đầy đủ với chúng tôi không chỉ điều tra vụ này mà còn hợp tác trong vấn đề chống khủng bố nói chung”, ông Obama nói.

Vụ đánh bom tại giải marathon Boston hôm 15/4 khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Nguồn: VOV
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

3 bạn học của nghi phạm cố tình hủy chứng cứ

Ba bạn học của Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom Boston, đã bị bắt vào hôm 01.5.2013 với tội danh cố tình bao che cho Dzhokhar bằng cách vứt bỏ ba lô đựng vỏ pháo bông đã bị rút hết thuốc pháo bên trong.

Hãng tin ABC News (Mỹ) dẫn báo cáo của FBI cho hay ba sinh viên 19 tuổi này không bị buộc tội có dính líu trực tiếp đến vụ đánh bom, nhưng khoảng một tháng trước khi vụ việc xảy ra, Dzhokhar có nói với hai người trong số họ rằng anh ta biết cách tạo một trái bom.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston Gcvr1310
Azamat Tazhayakov (trái), Dias Kadyrbayev và Dzhokhar Tsarnaev (phải) trong một bức ảnh chụp tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York - Ảnh: FBI

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 13050110
Robel Phillipos - Ảnh chụp màn hình YouTube

Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev, đều đến Mỹ từ Kazakhstan, bị buộc tội che giấu và tiêu hủy chứng cứ, còn Robel Phillipos bị cáo buộc nói dối nhân viên điều tra.

FBI cho biết, chỉ vài giờ sau khi hình ảnh hai anh em nghi phạm Tsarnaev được công bố rộng rãi hôm 18.4, cả ba sinh viên này đã chạy đến phòng của nghi phạm Dzhokhar tại ký túc xá thuộc Trường đại học Massachusetts Dartmouth (Mỹ).

Trước khi bước vào phòng của Dzhokhar, Kadyrbayev có nhận được tin nhắn của Dzhokhar, nói rằng: “Tôi sắp đi rồi, nên nếu các cậu cần lấy thứ gì trong phòng tôi thì cứ lấy”.

Khi đọc thấy tin nhắn này, Tazhayakov “tin rằng sẽ không còn bao giờ được thấy Dzhokhar còn sống một lần nào nữa”, FBI cho hay. Khi vào trong phòng, cả ba thấy một ba lô đựng pháo hoa đã bị rút ruột.

Mỹ: Khủng bố đẫm máu ở cuộc đua marathon Boston 13050111
Pháo hoa đã bị rút hết phần thuốc pháo bên trong, được tìm thấy trong ba lô được cho là của nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev - Ảnh: FBI

FBI kể lại, khi nhìn thấy vỏ pháo hoa nói trên, Kadyrbayev đã hiểu rằng Dzhokhar có dính líu đến vụ đánh bom và sinh viên này đã quyết định đem cầm theo cái ba lô này “để giúp anh bạn Dzhokhar tránh khỏi rắc rối”.

Kadyrbayev cũng mang máy tính xách tay của Dzhokhar đi “vì không muốn bạn cùng phòng của Dzhokhar nghĩ là cậu ta ăn cắp hay có hành động gì mờ ám khi chỉ lấy có mỗi cái ba lô”, FBI cho biết.

Sau đó cả ba quay về căn hộ của Tazhayakov và Kadyrbayev và xem bản tin công bố hình ảnh hai anh em nghi phạm Tsarnaev.

FBI trích lời khai của Kadyrbayev cho biết cả ba khi đó đã “cùng thống nhất vứt bỏ cái ba lô chứa vỏ pháo hoa vào thùng rác vì không muốn Dzhokhar gặp rắc rối”.

Kadyrbayev khai đã bỏ cái ba lô cùng với rác vào một túi đựng rác lớn và ném nó vào một thùng rác đặt gần căn hộ của mình.

Ba lô này được nhân viên điều tra tìm thấy ở bãi rác hồi tuần trước và, ngoài vỏ pháo hoa, bên trong còn có tập vở của nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev, FBI cho hay, nhưng không cho biết về số phận của chiếc máy tính xách tay.

Nếu bị xử có tội, Kadyrbayev và Tazhayakov có thể bị phạt với mức án tối đa 5 năm tù và 250.000 USD tiền phạt, còn Phillipos có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 8 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.

Nguồn: Thanh niên
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo Boston Herald - Tsarnaev đã không nhận tội trong vụ đánh bom ngày 15/4/2013. Trong khi đó, Tòa án Boston và các luật sư vẫn bất đồng sâu sắc xung quanh việc có kéo dài thời gian điều tra hoặc huyển hồ sơ lên cấp cao hơn xem xét hay không?
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất