Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

QĐND Online – Với tinh thần “Hữu nghị thông qua thể thao”, giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 đã chính thức khai mạc vào tối 21-10 tại Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 2 - Quân khu 7. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Việt Nam và là giải Taekwondo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM).

Spoiler:

Tới dự lễ khai mạc có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Quân khu 7; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các quan chức cao cấp của CISM; các đại sứ và tùy viên quân sự các nước.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết: “Với truyền thống thượng võ, hiếu khách của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực, khẩn trương tiến hành mọi công tác chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho giải đấu”. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: “Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 là dịp để các vận động viên thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục giành những thành tích cao trong các giải quốc tế và là dịp để giao lưu, mở rộng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị”.

Có mặt tại lễ khai mạc, các quan chức của CISM đánh giá rất cao công tác chuẩn bị và đảm bảo của chủ nhà Việt Nam cho giải đấu. Ông Boogseo Kim, Tổng thư ký Ủy ban Taekwondo CISM cho biết: “Chúng tôi thực sự hài lòng và ấn tượng với công tác chuẩn bị cho giải đấu của chủ nhà Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là giải đấu tốt nhất từ trước tới nay”.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 thu hút gần 300 vận động viên, trong đó có nhiều võ sĩ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung: Đối kháng (8 hạng cân cho nam và 8 hạng cân cho nữ) và 4 nội dung quyền để tranh 20 bộ huy chương.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (21-10), giải đã diễn ra các nội dung thi đấu: Quyền cá nhân và đồng đội; Đối kháng nam hạng cân dưới 58kg và nữ hạng cân dưới 49kg. Trong nội dung thi đấu quyền, chủ nhà Việt Nam giành 3 HCV ở các nội dung: Đồng đội nam; đồng đội nữ; đơn nữ và 1 HCB ở nội dung đơn nam.

Tại nội dung thi đấu đối kháng, đoàn Trung Quốc giành cả 2 HCV. Chủ nhà Việt Nam giành 1 huy chương bạc hạng cân dưới 49kg nữ.

Dưới đây là một số hình tại lễ khai mạc:

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 1835441120121021211248827
Lễ thượng cờ tại buổi khai mạc

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 7750845820121021211304687
Đội danh dự trình diễn tại Lễ khai mạc

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 2931861120121021211255343
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Lễ khai mạc

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 5765139020121021211317921
Màn biểu diễn võ thuật tại buổi lễ

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 6095653020121021211327734
Các võ sĩ Việt Nam thi đấu nội dung quyền nữ

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 8796628920121021211300234
Màn biểu diễn Taekwondo tại lễ khai mạc

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 7221423920121021211333937
Một pha đánh đẹp mắt tại vòng loại giữa đội Colombia và Qatar

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 6604805720121021211522249
Các võ sĩ đạt HCV nội dung quyền đồng đội nam

Xuân Duy – Thiên Ngọc

Nguồn : qdnd.vn
http://www.cuuhvlq2.tk
      
OLD
OLD Developer

Cấp bậc: Developer

Giới tính : Nam

Bài viết : 750

Danh vọng : 1243

Uy tín : 16

QĐND Online - Trong ngày thi đấu đầu tiên (21-10) của giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21, đã diễn ra các nội dung thi đấu: Quyền cá nhân và đồng đội; Đối kháng nam hạng cân dưới 58kg và nữ hạng cân dưới 49kg.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 4029847620121022100607140
Chủ nhà Việt Nam giành 3 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên
Tại nội dung thi đấu quyền đơn nữ: VĐV nước chủ nhà Việt Nam Phạm Hoàng Phương Linh giành HCV. Yvette Yong (Canada) giành HCB. HCĐ thuộc về Nabila Amalia của đoàn Indonesia.

Trong nội dung quyền đơn nam: VĐV đoàn Colombia Sebastian Agudelo giành HCV, Phạm Chí Khanh của Việt Nam giành HCB. Hai VĐV đồng hạng 3 giành HCĐ gồm: Mabarak Al Otbi (Kuwait) và Clever Olaizola (Venezuela).

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 5198360220121022100415687
3 “cô gái vàng” của taekwondo Việt Nam
Ở nội dung quyền đồng đội nữ, 3 “cô gái vàng” của taekwondo Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim đạt 8,13 điểm giành HCV. Đoàn Venezuela gồm: Virgina Dellan, Gladys Gaucare, Adriana Martinez giành HCB.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 1977909520121022100516874
3 VĐV của đoàn Việt Nam giành HCV tại nội dung thi đấu quyền đồng đội nam
Tại nội dung thi đấu quyền đồng đội nam, 3 VĐV của nước chủ nhà gồm: Nguyễn Trọng Phước Đại, Lê Thành Trung, Nguyễn Thiên Phụng xuất sắc giành HCV với số điểm 7,97. Các VĐV của Venezuela và Pakistan lần lượt giành HCB và HCĐ.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 2623503720121022100600890
Li Zhihua (giáp xanh) của đoàn Trung Quốc trong trận chung kết với VĐV đoàn Colombia
Trong nội dung thi đấu đối kháng, đoàn Trung Quốc giành 2 HCV gồm: Li Zhihua (đối kháng nam hạng cân dưới 58) và Song Yadye (đối kháng nữ hạng cân dưới 49). VĐV Đoàn Thị Hương Giang giành HCB ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 49. Yull Aguilar của đoàn Colombia giành HCB trong nội dung kháng nam hạng cân dưới 58.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 7621992620121022100535921
Đông đảo khán giả và VĐV tới cổ vũ cho giải đấu
Trong ngày thi đấu thứ 2 (22-10), giải sẽ tiếp tục diễn ra với nội dung thi đấu đối kháng các hạng cân dưới 54 kg, dưới 63 kg nam và dưới 46kg, dưới 53kg nữ.

Tin, ảnh: Xuân Duy

Xem thêm một số hình ảnh của ngày thi đấu đầu tiên:

Spoiler:

Kết quả ngày thi đấu thứ hai

Spoiler:
http://www.cuuhvlq2.tk
      
Người đưa đò
Người đưa đò Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 415

Danh vọng : 699

Uy tín : 42

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 80201510
Thiếu úy Phạm Hoàng Phương Linh vô địch nội dung quyền cá nhân nữ

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 79282310
Phần trình diễn của nữ quân nhân trong đoàn Nghi lễ QĐND Việt Nam

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 54610010
Màn biểu diễn Vovinam đẹp mắt trong lễ khai mạc

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Không có nhiều bất ngờ xảy ra trong ngày thi đấu thứ 3 (23/10) khi các đoàn mạnh đều giành được các thứ hạng cao ở 6 nội dung thi đấu. Các VĐV nước chủ nhà Việt Nam dù rất cố gắng nhưng chỉ giành thêm 1 HCĐ nội dung thi đấu đối kháng nữ hạng cân dưới 62kg của VĐV Nguyễn Thanh Thảo. Đây được coi là thành tích đáng tự hào đối với cá nhân Thanh Thảo vì võ sĩ Việt Nam đã vượt qua nhiều VĐV được đánh giá cao hơn.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 65698810
Võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo (thứ 2 từ phải sang) trên bục nhận huy chương

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 57224710
Dù đang dẫn điểm nhưng VĐV Nguyễn Thị Mỹ Tiên (hạng cân dưới 57kg nữ) đành phải bỏ cuộc do chấn thương trong trận tranh HCĐ khi trận đấu mới được hơn 1 phút

Hôm nay (24/10), giải sẽ tiếp tục với nội dung: Đối kháng nam hạng cân dưới 80kg và dưới 87kg; đối kháng nữ hạng cân dưới 73kg và dưới 67kg trước khi lễ bế mạc được tổ chức vào tối cùng ngày.

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt, giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 đã kết thúc với vị trí dẫn đầu thuộc về các đoàn Iran, Trung Quốc và Việt Nam.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 72124610
Trưởng đoàn VĐV Việt Nam (giữa, hàng trên) nhận cúp nội dung nhất quyền nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Ban tổ chức quyết định không tính toàn bộ huy chương vào bảng xếp hạng toàn đoàn mà phân ra thành từng nội dung cụ thể. Theo đó, đoàn chủ nhà Việt Nam đứng ở vị trí số 1 ở nội dung thi đấu quyền nam và nữ với 3 HCV và 1 HCB. Trong khi đó, đoàn Iran nhất toàn đoàn đối kháng nam và đoàn Trung Quốc nhất toàn đoàn đối kháng nữ.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 11570110
Đoàn Iran giành ngôi nhất toàn đoàn đối kháng nam

Trong 4 ngày thi đấu, 210 VĐV thuộc 30 đoàn đã tranh tài tại 16 nội dung đối kháng và 4 nội dung quyền. Đặc biệt, giải đã diễn ra tổng cộng 234 trận đấu ở nội dung đối kháng với nhiều pha ghi điểm đẹp mắt.

Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 52564210
Đại diện đoàn Trung Quốc (giữa, hàng trên) nhận cúp nhất toàn đoàn đối kháng nữ

Kết quả thi đấu giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21:

- Nhất toàn đoàn nam: Iran (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ)

- Nhì toàn đoàn nam: Trung Quốc (3 HCV, 2 HCĐ)

- Ba toàn đoàn nam: Hàn Quốc (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ)

- Nhất toàn đoàn nữ: Trung Quốc (5 HCV, 1 HCB)

- Nhì toàn đoàn nữ: Brazil (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ)

- Ba toàn đoàn nữ: Canada (1 HCV, 1 HCĐ)

- Giải phong cách: Việt Nam

- Trọng tài xuất sắc: Nguyễn Đăng Khánh (Việt Nam)

- Huấn luyện viên xuất sắc: Tarinli (Jordan)

- VĐV nam xuất sắc: Bas.Sajad Mardani (Iran)

- VĐV nữ xuất sắc: Song Ya Dye (Trung Quốc)

- Giải khuyến khích: Đội Armenia

- Nhất quyền nam: Việt Nam

- Nhì quyền nam: Venezuela

- Ba quyền nam: Pakistan

- Nhất quyền nữ: Việt Nam

- Nhì quyền nữ: Venezuela

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất