Khoa học công nghệ đang không ngừng phát triển, kéo theo sự phát triển của quân sự và vũ khí, các loại vũ khí ngày càng trở nên tiên tiến và nguy hiểm hơn rất nhiều. Những vũ khí có hiệu quả cao trên chiến trường hiện đại ngày nay cũng có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một vài năm. Để trang bị tốt hơn cho những người lính của mình, quân đội Mỹ đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới giúp những người lính khỏe hơn, dẻo dai hơn, linh hoạt hơn trên chiến trường.
Quân phục trang bị công nghệ cao
Mỹ đã cải tiến bộ quân phục thông thường và trang bị thêm các thiết bị công nghệ cao, nhằm theo dõi thể trạng người lính, tăng cường thông tin liên lạc, tăng cường sức mạnh thể chất, cung cấp cho người lính lợi thế áp đảo đối phương trên chiến trường chỉ đơn giản bằng cách mặc một bộ đồ công nghệ cao.
Những thành phần cơ bản của một bộ trang phục công nghệ cao như vậy bao gồm:
- Mũ bảo hiểm: Được tích hợp máy thu GPS, các thiết bị liên lạc radio và kết nối mạng địa phương.
- Hệ thống giám sát tình trạng sức khỏe: Là lớp bên trong bộ quần áo, được gắn các cảm biến để theo dõi tình trạng sức khỏe của người lính. Các thông số về nhịp tim, huyết áp … sẽ được đưa về và phân tích bởi trung tâm chỉ huy và các nhân viên y tế.
- Áo giáp chất lỏng: Loại áo giáp linh hoạt bằng chất lỏng lưu biến, có khả năng chuyển đổi thành thể rắn chỉ trong một phần nghìn giây bằng cách kích thích một dòng điện.
- Bộ xương ngoài: Là một bộ khung bằng vật liệu nhẹ, gắn vào phần chân và tay của người lính, có khả năng làm tăng sức mạnh thể chất của người lính.
Nâng cao nhận thức trên chiến trường
Việc cập nhật thông tin liên tục và nhanh chóng trên chiến trường là điều rất quan trọng, với các trang bị trên mũ bảo hiểm trong bộ quân phục mới, những người lính của tương lai sẽ có thêm nhiều thông tin được cập nhật ngay lập tức. Quân đội Mỹ đang phát triển một hệ thống Pixnet, cho phép người chỉ huy có thể nhận được các hình ảnh thời gian thực ngay tại máy tính cá nhân của mình, những người lính cũng có thể cập nhật vị trí của mình và các đồng đội trên chiến trường.
Công nghệ mới này sẽ sử dụng sóng não để điều khiển, người lính sẽ không cần chạm tay hay bất kỳ nút điều khiển nào. Microphone ngoài cũng sẽ được loại bỏ, thay vào đó là cảm biến đo lường rung động của võ não, giúp chuyền các ý nghĩ của họ tới đồng đội.
Áo giáp chất lỏng
Các loại áo giáp hiện đại hầu hết đều rất mỏng, có thể dệt bên trong các loại quần áo thông thường như loại giáp Kevlar hay giáp tấm SAPI, tuy nhiên các loại áo giáp này vẫn chưa đảm bảo độ linh hoạt cần thiết trên chiến trường. Các nhà khoa học đang nghiên cứu loại giáp hoàn toàn mới sử dụng chất lỏng lưu biến.
Tuy nhiên công nghệ này khá phức tạp, các nhà khoa học cho biết có thể phải mất tới 10 năm nữa để có thể hoàn thiện.
Bộ xương ngoài Exoskeleton
Nếu bạn đã xem Ironman hay G.I.Joe, có lẽ bạn không còn lạ những bộ giáp ngoài có thể giúp một người bình thường có sức mạnh của siêu nhân. Bộ xương ngoài Exoskeleton được phát triển với mục đích tương tự, tăng cường sức mạnh thể chất của người lính.
Bộ xương này được gắn vào tay và chân, cùng với bộ đỡ gắn phía sau của người lính. Có khả năng tăng 300% thể lực thông thường, giúp họ nâng được các vật nặng hàng trăm kg, nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn và dẻo dai hơn.
Trong tương lại, có thể những công nghệ robot và điều khiển sẽ phát triển hơn nữa, giúp giảm thiểu sự có mặt của con người trên chiến trường. Tuy nhiên có một thực tế là không máy móc nào có thể thay thế sự linh hoạt, kinh nghiệm và khả năng ứng biến của một người lính. Do đó những công nghệ như trên vẫn được đầu tư hàng tỉ USD mỗi năm để giúp tạo ra những siêu chiến binh trong tương lai.
TVD - Theo Trí Thức Trẻ | GenK