Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 6 trang]

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

First topic message reminder :

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Wireap10Người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi cuộc đụng độ giữa các chiến binh người Kurd Syria với IS bên kia biên giới
Bất chấp các đợt không kích của Mỹ và liên quân, các chiến binh IS tiếp tục siết chặt vòng vây xung quanh thị trấn biên giới Kobani (còn có tên gọi khác là Ayn al-Arab) của người Kurd ở Syria.

Giao tranh ác liệt phía bên kia biên giới buộc các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải điều thêm lực lượng và phương tiện lên chốt giữ một quả đồi ở phía Tây Bắc thị trấn Kobani để đề phòng bất trắc.

Việc các chiến binh IS đẩy mạnh tấn công vào thị trấn Kobani khiến thêm hàng ngàn người Kurd phải bỏ nhà chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số người tị nạn từ khu vực Kobani lên khoảng 150.000 người.

Nguồn: ABC News
      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Bznpkr10
IS vừa công khai một số hình ảnh được cho là đã hành quyết Rehana, nữ chiến binh người Kurd tiêu diệt hơn 100 chiến binh IS tại Kobane. Thông tin này chưa được xác nhận độc lập - Nguồn: Twitter
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 _7857210
Phiến quân đã từng kiểm soát Idlib môt thời gian ngắn năm 2012 nhưng sau đó đã bị quân Chính phủ đánh bật ra khỏi thành phố

Theo BBC: Ngày 27/10/2014, quân Chính phủ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Al Nusra vào thành phố Idlib ở Tây Bắc Syria. Cuộc tấn công bắt đầu vào lúc bình minh với việc các phiến quân tấn công các trạm kiểm soát. Không lâu sau đó, lực lượng Al Nusra đã đánh chiếm được môt ngọn đồi, Văn phòng của Thống đốc và một trụ sở cảnh sát nhưng quân Chính phủ với sự chi viện hỏa lực của trực thăng vũ trang đã tiến hành phản kích lấy lại khu vực đã mất. Hàng chục phiến quân và binh sĩ Chính phủ được cho là đã thiệt mạng trong trận chiến này.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

CNN vừa công bố một đoạn video cho thấy nữ chiến binh người Kurd Rehana vẫn còn sống. Cô xuất hiện ở giây thứ 07 và thứ 08 trong đoạn video trên (cô là người cầm cờ, đi thứ ba, hàng bên trái):

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui60
Khoảng 150 chiến binh người Kurd ở Arbil, Iraq đang băng qua Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria hỗ trợ cho lực lượng phòng thủ ở Kobane - Nguồn: Reuters
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui61

Theo Reuters: Ngày 29/10/2014, IS đã trả tự do cho 25 học sinh người Kurd, những thiếu niên cuối cùng trong tổng số 153 em bị bắt cóc hôm 29/5/2014 khi các em đang trên đường trở về thị trấn Kobane sau khi tham dự kỳ thi tại thành phố Aleppo. Vài tuần sau đó, 5 em đã trốn thoát, trong khi 37 em khác được thả thành từng đợt, trong đó có 10 bé gái.

Quan chức ngoại giao Idris Nassan cho biết: "Các em đã được trả tự do khỏi Minbij (thị trấn của Syria) hôm nay. Đây là đợt thả cuối cùng". Ông Nassan không biết lý do các em được thả, nhưng cho rằng có thể đây là một phần của chiến dịch "tuyên truyền."

Hồi tháng 6 đã có 15 em được thả để đổi lấy 3 thành viên IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo Reuters: Ngày 30/10/2014, nhóm tiền trạm gồm 10 chiến binh người Kurd Iraq đã đến Kobane qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho một đoàn khoảng trên 150 chiến binh cùng các trang thiết bị hiện đại vào hỗ trợ cho lực lượng người Kurd Syria chống lại IS. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng hành động trên đã xâm phạm chủ quyền của Syria; đồng thời gọi hành vi của Ankara cho phép người Kurd Iraq đi qua lãnh thổ của mình để vào Kobane là "đáng hổ thẹn".
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Wireap12
Chiến binh người Kurd Iraq chuẩn bị tham chiến tại thị trấn biên giới Kobani của người Kurd ở Syria - Nguồn: ABC News
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Articl10Chiến binh Nureddine al-Zinki, thuộc MB ở gần thành phố Aleppo, ảnh chụp ngày 11/9/2014
Theo Daily Mail: Ngày 7/11/2014, Tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood viết tắt là MB) của Syria, một trong những đối thủ chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad đã bầu ông Mohammad Hekmat Walid làm thủ lĩnh mới của tổ chức này.

Trong một tuyên bố, Hội đồng MB cho biết đã bầu ông Walid, Giáo sư nhãn khoa 70 tuổi, làm thủ lĩnh với nhiệm kỳ 4 năm trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi phe đối lập Syria này đặt trụ sở.

Ông Mohammad Hekmat Walid là thủ lĩnh thứ 12 của MB ở Syria.

MB được thành lập từ đầu những năm 1940 và bị cấm hoạt động trong thập niên 1980 sau một cuộc nổi dậy chống lại cha của Tổng thống Assad.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Một nam thiếu niên Syria thông minh đã dũng cảm đưa một nữ thiếu niên vượt qua những loạt đạn bắn tỉa vào nơi ẩn nấp an toàn. Cậu xứng đánh được gọi là "Anh hùng".

      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Al-Qaeda chiếm hàng chục xe tăng, xe bọc thép của quân đội Syria

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 20122010Ảnh minh họa
TTXVN - AFP đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/12 cho biết các phiến quân al-Qaeda ở Syria đã chiếm giữ hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) của quân đội nước này sau khi chúng giành được quyền kiểm soát hai căn cứ của lực lượng chính phủ hồi đầu tuần.

Theo SOHR, các phần tử thánh chiến thuộc Mặt trận Al-Nursa, một nhánh của al-Qaeda tại Syria, đã chiếm giữ 35 xe tăng và 20 xe APC chở đầy đạn.

Hôm 15/12, Mặt trận Al-Nursa đã chiếm được hai căn cứ quân sự Wadi al-Deif và Hamidiyeh ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Theo báo cáo trước đó của SOHR, gần 200 người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 24 giờ đồng hồ tại hai căn cứ trên.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui63Chiến binh IS ở tỉnh Raqqa
Theo Reuters: Ngày 28/12/2014, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết:

- Trong vòng 6 tháng qua, IS đã sát hại 1.878 người ở Syria, phần lớn là dân thường:

  • 1.175 dân thường, trong số đó có 8 phụ nữ, 4 trẻ em và 930 người thuộc bộ tộc Sheitaat.

  • 502 binh sĩ chính phủ.

  • 81 chiến binh của các phe nhóm khác.


- Trong vòng 2 tháng qua, IS cũng đã giết chết 120 thành viên của mình, hầu hết trong số họ là chiến binh nước ngoài cố gắng để rời bỏ tổ chức này (116 thành viên).
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo SANA: Ngày 31/12/2014, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thăm binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện Jobar ở ngoại ô Damascus. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định: Ngày đầu năm, ai cũng mong muốn được đoàn tụ với gia đình, nhưng các bạn phải ở đây để bảo vệ người dân và đất nước, để lại gia đình của mình ở phía sau... Vì chúng ta tin tưởng vào thắng lợi trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 _8001010Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thăm binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện Jobar ở ngoại ô Damascus
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR): Trong năm 2014 có 76.021 người thiệt mạng do chiến sự tại Syria; trong đó:


  • Ít nhất 22.627 quân Chính phủ hoặc các thành viên của lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ.

  • Gần 17.000 là các chiến binh từ các nhóm bao gồm IS và Mặt trận al-Nusra.

  • Hơn 15.000 là từ các nhóm phiến quân Hồi giáo ôn hòa và phe phái khác.

  • 17.790 dân thường, trong đó có 3.501 trẻ em.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xuất hiện đoạn băng video về 2 công dân Italy bị bắt cóc ở Syria

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 0101_b10Hình ảnh hai người phụ nữ Italy xuất hiện trên đoạn video
TTXVN - Hãng AFP đưa tin hai người phụ nữ tự nhận mình là những nhân viên cứu trợ nhân đạo người Italy bị bắt cóc ở Syria đã xuất hiện trong một đoạn băng video để hối thúc chính phủ của họ tìm giải cứu.

Đoạn video trên được quay vào giữa tháng 12 vừa qua, xuất hiện trên mạng vào đêm 31/12, trình chiếu hình ảnh hai công dân Italy có tên là Vanessa Marzullo và Greta Ramelli. Hai người này đã bị các tay súng bắt cóc ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria hồi tháng Tám.

Đoạn video dài 23 giây này không đưa ra thông tin chi tiết về nhóm vũ trang đang bắt giữ hai người phụ nữ trên và cũng không có ai khác xuất hiện trong đoạn video.

Tuy nhiên, phiên bản được đăng tải trên trang mạng YouTube có tựa đề “Mặt trận Al-Nusra bắt giữ hai nhân viên Italy do chính phủ của họ đã tham gia vào liên minh chống tổ chức này”.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Army-c10

Theo Reuters: Mặt trận al-Nusra, nhánh al-Qaeda tại Syria, tuyên bố đã bắn hạ một máy bay vận tải chở lương thực và đạn dược của quân Chính phủ Syria đêm 17/01/2015 ở miền Tây Bắc nước này.

Tuy nhiên Truyền hình Nhà nước Syria cho biết máy bay gặp tai nạn trong khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay quân sự Abu al-Ḑuhūr ở tỉnh Idlib là do thời tiết xấu, sương mù dày đặc.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui12
Jihad Moughniyah

Theo Reuters: Quân đội Israel đã không kích vào đoàn xe chở Jihad Moughniyah (con trai của thủ lĩnh Imad Moughniyah) và chỉ huy Mohamad Issa ở tỉnh Quneitra gần cao nguyên Golan của Syria, giết chết tất cả 6 thành viên Hezbollah trong xe.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tướng Iran dọa trả đũa tàn khốc Israel sau vụ không kích

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Mohamm10Tướng Mohammad Ali Jafari
TTXVN - Ngày 20/1, giới chức Iran đã đe dọa trả đũa tàn khốc Israel vì vụ không kích hôm 18/1 nhằm vào một đoàn xe tại khu vực biên giới giữa Syria với Israel trên Cao nguyên Golan làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy cấp cao Hezbollah Jihad Mughniyeh và Tướng Mohamed Allahdadi của Iran.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Mohammad Ali Jafari tuyên bố Israel nên lường trước "tia chớp tàn phá" và Iran sẽ tăng cường ủng hộ các chiến binh Hồi giáo ở Trung Đông "cho tới sự sụp đổ cuối cùng của chế độ Do Thái."

Trong khi đó, kênh Press TV cho hay Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã buộc tội Israel đứng đằng sau "mọi hành động khủng bố ở Trung Đông," nhất là ở Syria đồng thời kêu gọi tiến hành các biện pháp cần thiết chống Israel.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng lên tiếng chỉ trích Israel về vụ tấn công tại Syria, đồng thời nhấn mạnh tới mối quan hệ cá nhân của mình với Jihad Mughniyeh, chỉ huy Hezbollah bị thiệt mạng trong sự kiện trên.

Israel từ chối bình luận về sự kiện này, nhưng đã tăng cường báo động dọc theo biên giới phía Bắc và triển khai các khẩu đội tên lửa phòng không "Vòm Sắt" nhằm đề phòng khả năng Hezbollah tấn công trả đũa.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Kế hoạch huấn luyện quân nổi dậy chống IS của Mỹ là "viễn vông"

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ttxvn_10Tổng thống Syria Bashar al-Assad
TTXVN - AFP đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí Đối ngoại ngày 26/1, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng kế hoạch của Mỹ huấn luyện lực lượng nổi dậy để chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là "viển vông" bởi những tay súng này cuối cùng sẽ đào tẩu sang IS.

Ông Assad nêu rõ: “Việc đưa 5.000 tay súng từ bên ngoài vào Syria sẽ khiến phần lớn trong số này đào tẩu và gia nhập IS cùng các nhóm cực đoan khác. Ý tưởng này thật viển vông."

Ông Assad đồng thời khẳng định lực lượng do Mỹ huấn luyện sẽ là "bất hợp pháp" và bị đối xử như bất kỳ nhóm nổi dậy nào khác đang chống lại quân đội Syria.

Trước đó, Washington đã công bố kế hoạch huấn luyện hơn 5.000 chiến binh nổi dậy được tuyển lựa kỹ lưỡng tại Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS.

Ngoài ra, khi được hỏi về cuộc đàm phán được tổ chức tại Moskva trong tuần này, ông Assad cho hay Chính phủ Damascus sẽ tham dự song không tin là các nhân vật đối lập tham gia đàm phán sẽ đại diện cho người dân Syria.

Ông nhận định cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua chỉ có thể kết thúc bằng một giải pháp chính trị, song tỏ ý hoài nghi về hiệu quả của cuộc đàm phán được tổ chức tại Nga trong ngày 26/1.

Trước đó, các nhân vật đối lập của Syria đã bắt đầu cuộc họp kín kéo dài 4 ngày tại Moskva để bàn về cách thức chấm dứt xung đột.

Các đại diện của chính quyền Tổng thống Assad sẽ tham gia cuộc họp song Liên minh Dân tộc Syria - nhóm đối lập lưu vong chính - lại tẩy chay sự kiện này.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 8db59b10

Theo Al Arabiya‎: Lực lượng chiến binh người Kurd đã đánh bật các phần tử thành chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thành phố biên giới Kobane của Syria sau hơn 4 tháng giao tranh.
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tại sao Nga ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Assad?

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Syria_10Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì cuộc gặp gỡ giữa các nhóm đối lập với chính phủ Syria tại Moskva
TTXVN - Các nhóm đối lập và đại diện chính phủ Syria đã bắt đầu nhóm họp tại Moskva nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Trung Đông này.

Từ trước đến nay, Nga vẫn luôn giữ lập trường ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad kể từ khi cuộc nổi dậy xảy ra hồi tháng 3/2011 và ngăn chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại chính quyền Syria.

Quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Damascus đã bắt đầu từ thời kỳ Xô Viết. Sau khi giành được độc lập năm 1946, Syria đã bắt đầu thiết lập khoảng cách với phương Tây và quay ra tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên Xô. Ngược lại, Liên Xô cũng tìm cách gây dựng ảnh hưởng của mình tại khu vực này và đã thiết lập quan hệ đồng minh với đảng Baath.

Ngày nay, Nga tuyên bố không ủng hộ chế độ Assad vô điều kiện, nhưng cũng cho rằng một cuộc lật đổ bằng vũ lực có thể càng làm mất ổn định khu vực và củng cố vị trí của các nhóm thánh chiến.

Nga cũng đặt trụ sở trung tâm chỉ huy hải quân duy nhất của mình ở Địa Trung Hải tại cảng Tartus của Syria.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui19

Theo Reuters‎: Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura cho biết: Chính phủ Syria và lực lượng đối lập đã sẵn sàng tham gia một lệnh ngừng bắn tại thành phố phía Aleppo trong thời gian 6 tuần.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui21

Theo Reuters‎: Ngày 22/02/2015, gần 600 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới tiến sâu vào lãnh thổ Syria để thực hiện nhiệm vụ chưa từng có là di dời ngôi mộ của Suleyman Shah (ông của người sáng lập đế chế Ottoman - Osman I, nằm trên một khu đất ven sông Euphrates, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 37 km. Nơi đây được xem là lãnh thổ của Ankara theo hiệp ước ký kết vào năm 1921 khi Pháp còn cai trị Syria) và sơ tán 38 lính gác di tích này sau khi các tay súng của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS bao vây khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng nước này không đụng độ với IS nhưng 1 binh sĩ đã thiệt mạng do tai nạn.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 29906110

Theo USA Today: Ngày 23/02/2015, IS đã bắt cóc 70 tín đồ Công giáo thuộc tộc người thiểu số Assyria tại các làng dọc theo bờ sông Khabur gần thị trấn Tal Tamr ở tỉnh Hassakeh phía Đông Bắc Syria.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Ti_xui22

Theo Reuters: Ngày 27/02/2015, lực lượng dân quân người Kurd đã chiếm lại thị trấn Tel Hamis trên biên giới Syria giáp với Iraq.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 2 Curw1_10Quân nổi dậy Syria đang phải cùng lúc đối phó với 3 kẻ thù
Ngày 28/2, phe nổi dậy chống Chính phủ ở Syria đã phát đi lời cầu cứu với Mỹ và liên quân sau khi một căn cứ trọng yếu của họ bị vây khốn từ ba phía bởi 3 lực lượng khác nhau.

Khoảng 60 chiến binh nổi dậy đã thiệt mạng và 70 người khác bị bắt làm tù binh khi Mặt trận Jabhat al-Nusra và các nhóm Hồi giáo khác tấn công căn cứ của nhóm nổi dậy Harakat Hazm ở phía Tây Aleppo.

Với các cuộc tấn công từ Mặt trận Jabhat al-Nusra, hiện nay quân nổi dậy Harakat Hazm đang bị tiến đánh từ ba phía, khi họ còn phải đối mặt với cả IS và Quân đội Chính phủ Syria.

Mới hồi tháng trước, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận cho phép đưa các chiến binh nổi dậy vào huấn luyện quân sự trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ có kế hoạch lựa chọn 1.500 chiến binh nổi dậy để xây dựng một lực lượng “ôn hòa” nhằm chống lại phiến quân IS trên chiến trường Syria.

Theo kế hoạch này, nhiều lớp huấn luyện sẽ được mở ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia để đào tạo các chiến binh nổi dậy Syria, với sự tham gia của 1.000 binh sĩ Mỹ.

Lầu Năm Góc cho rằng thảm cảnh hiện nay của quân nổi dậy trên chiến trường Syria là một thách thức cho kế hoạch trên, nhưng nó vẫn sẽ được tiến hành trong 4 hoặc 6 tuần tới đây.

Hiện quân đội Mỹ đã đạt được nhiều tiến triển trong việc xác minh nhân thân của các chiến binh phe nổi dậy được lựa chọn, và hiện đang trong quá trình giám sát những người này. Đây được coi là công việc rất quan trọng để đảm bảo không để lọt những phần tử cực đoan vào hàng ngũ nổi dậy được Mỹ huấn luyện.

Trong khi đó, các chỉ huy quân nổi dậy lại cho rằng Mỹ cần phải đặt ưu tiên trong việc đối phó với Mặt trận Jabhat al-Nusra, bởi nhóm khủng bố này đang đi theo đúng dấu chân của IS.

Iyad Shamse, một chỉ huy quân nổi dậy cho biết mặc dù các chiến binh của ông đều là những người dày dạn trận mạc, nhưng họ đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc giao tranh với phiến quân tại thị trấn Deir ez-Zor từ mùa hè năm ngoái đến nay.

Ông Shamse nói: “Suốt 6 tháng qua, chúng tôi đã chiến đấu với IS và Jabhat al-Nusra mà không được hỗ trợ tài chính. Mọi người đã phải bán nhà cửa, xe cộ, đất đai để mua vũ khí, và hiện chúng tôi đang nợ khoảng 500.000 USD”.

Viên chỉ huy này cho rằng những khoản tài trợ của Mỹ là chưa đủ để họ có thể chống lại một lúc cả 3 kẻ thù, từ IS, Jabhat al-Nusra cho đến Quân đội Chính phủ Syria, trong khi các tổ chức phiến quân gần như có nguồn tài chính vô hạn để mua vũ khí và tuyển mộ người.

Nguồn: Independent
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất