Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

First topic message reminder :

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Wireap10Người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi cuộc đụng độ giữa các chiến binh người Kurd Syria với IS bên kia biên giới
Bất chấp các đợt không kích của Mỹ và liên quân, các chiến binh IS tiếp tục siết chặt vòng vây xung quanh thị trấn biên giới Kobani (còn có tên gọi khác là Ayn al-Arab) của người Kurd ở Syria.

Giao tranh ác liệt phía bên kia biên giới buộc các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải điều thêm lực lượng và phương tiện lên chốt giữ một quả đồi ở phía Tây Bắc thị trấn Kobani để đề phòng bất trắc.

Việc các chiến binh IS đẩy mạnh tấn công vào thị trấn Kobani khiến thêm hàng ngàn người Kurd phải bỏ nhà chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số người tị nạn từ khu vực Kobani lên khoảng 150.000 người.

Nguồn: ABC News
      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Arak-h10
Hai ngày sau khi giải phóng làng Arak ở phía Đông Palmyra (Tadmur), ngày 13/6/2016 Quân đội Syria đã làm chủ hoàn toàn sân bay quân sự T3 - Nguồn: Al-Masdar News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 13461210
23 chiến binh IS và 8 binh sĩ Chính phủ đã bị thiệt mạng trong trận tập kích thất bại của IS đêm ngày 13/6/2016 vào ngôi làng Abou Alaj ở phía Tây Raqqa - Nguồn: Al-Masdar News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42


Truyền hình nhà nước Syria ngày 17/6/2016 đã công bố đoạn video cho thấy IS tiếp tục bị thiệt hại nặng trong trận tập kích thất bại vào khu vực al-Rasafa ở phía Tây Raqqa
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

IS phản công bằng khí độc buộc quân đội Syria phải rút khỏi Raqqa

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Qd_syr10Người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi cuộc đụng độ giữa các chiến binh người Kurd Syria với IS bên kia biên giới
ANTĐ - Các lực lượng vũ trang Syria đang ở thế thắng khi mới đây vừa giành được mỏ dầu Thawrah, gần sân bay chiến lược quân sự Tabaqa, phía tây Raqqa. Tuy nhiên, vụ phản công bằng khí độc của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng buộc quân đội Syria phải rút khỏi khu vực họ vừa giành được quyền kiểm soát.

Chiến thắng của quân đội Syria không kéo dài được bao lâu khi IS bất ngờ triển khai trận đánh phản công quy mô lớn dọc theo đường Sukhanah-Tabaqa. Các phiến quân IS đã tấn công bằng tên lửa tự chế chứa khí độc gây tổn hại thần kinh, khiến hàng chục binh sĩ bị thương. Hoạt động này của IS buộc quân đội Syria phải rút lui 12 km về phía nam căn cứ không quân Tabaqa. Sau đó, khủng bố IS đã mở một cuộc phản công trên diện rộng, buộc lực lượng chính phủ Damascus phải rút lui thêm, trang Al-Masdar News đưa tin cho biết.

Theo một nguồn tin quân sự, trong cuộc chiến này, 23 binh sĩ đã thiệt mạng, 49 binh sĩ bị thương và hàng chục người khác đang mất tích.

Tại thời điểm này, tất cả lực lượng Syria tham gia chiến dịch giải phóng Raqqa đang tập trung ở Athrya, cách phía đông bắc Hama gần 100 km. Hiện lực lượng này được lệnh ở chế độ chờ đợi, không có kế hoạch tiếp tục tấn công nào, phóng viên Al-Masdar News cho biết.

Mặc dù binh lực và hỏa lực của quân đội Syria được cho là có ưu thế vượt trội hơn hẳn IS và các lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng khi lực lượng vũ trang Syria bị IS phản kích, mà họ không nhận được sự yểm trợ của không quân Nga, thì binh lính Damascus rất dễ buông bỏ trận địa, trang Al-Masdar News nhận định.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Clrqaa10
Ngày 23/6/2016, liên minh giữa người Kurd và liên quân Arab được Mỹ hậu thuẫn đã tiến vào địa phận thành phố Manbij do IS kiểm soát từ hướng Nam và hướng Tây - Nguồn: South Front
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Genera10
Quân Chính phủ vừa tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương áp dụng trên toàn lãnh thổ Syria trong ba ngày lễ Eid al-Fitr kể từ 01 giờ 00 ngày 06/7 cho đến nửa đêm 08/7/2016 - Nguồn: SANA
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 77832411
Theo New York Times: Ngày 24/8/2016, dưới sự chi viện hoả lực của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa lực lượng đặc nhiệm, xe tăng, xe bọc thép, máy bay, kết hợp với lực lượng nổi dậy gốc Thổ đánh chiếm thị trấn biên giới Jarabulus của Syria. Ảnh: ABC
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Cqx1cz10
Ngày 26/8/2016, một trong những trận chiến dài nhất trong cuộc chiến tranh ở Syria cuối cùng đã kết thúc sau khi tổ chức Liwaa Shuhada Al-Islam và các chi nhánh liên quan chính thức đầu hàng, giao nộp thành phố chiến lược Darayya cho Quân đội Syria - Nguồn: Almasdar News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 2ccv4tv
Theo Aljazeera: Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và ba binh sĩ khác bị thương khi xe tăng của họ bị trúng tên lửa chống tăng trong cuộc giao tranh hôm 27/8/2016 giữa các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng người Kurd ở phía Nam thị trấn biên giới Jarablus của Syria. Ảnh: Reuters
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 10393710
Ba sĩ quan, năm binh sĩ bị thiệt mạng và tám quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác bị thương sau 10 ngày quân Thổ trực tiếp can thiệp quân sự vào Syria - Nguồn: Sputnik
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Crbjp010
Ngày 03/9/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng đến thị trấn al-Rai ở tỉnh Aleppo. Trong khi đó, Quân Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát Trường Quân sự Aleppo từ lực lượng Jaish al-Fatah - Nguồn: South Front
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 57f3cd10
Ngày 04/10/2016, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 đã được đưa đến Syria để bảo đảm sự an toàn cho căn cứ hải quân Tartus của nước này tại Syria - Nguồn: RT
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Al-kha11

Nga nói vậy thôi chứ mục đích chính là để phòng chống, không cho Mỹ và phương Tây thiết lập vùng cấm bay ở phía Bắc Syria. Nếu liên quân không áp đặt được vùng cấm bay ở phía Bắc Syria thì việc lực lượng nổi dậy ở Aleppo bị xoá sổ chỉ là vấn đề thời gian.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 14937110
Tiếp theo sau Lữ đoàn Diều hâu sa mạc, ngày 30/10/2016, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ "Mãnh hổ" đã được điều đến Aleppo để chuẩn bị cho “trận quyết chiến chiến lược” có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cuộc chiến - Nguồn: Almasdarnews
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chiến sự Aleppo: Tối hậu thư lạnh lùng trước giờ G

Dưới góc nhìn quân sự, phải nói rõ ràng thế này, giải phóng Aleppo không dễ dàng, trôi chảy như Mosul.

Tại Mosul, đối tượng tác chiến của Mỹ và liên minh chỉ có 3000-5000 lính IS và chỉ mỗi IS đơn độc, nhưng tại Aleppo, Nga-Syria phải tấn công vào 8000-12000 phiến quân các loại. Không những thế, các lực lượng này đều được hỗ trợ, hậu thuẫn của Mỹ-PT, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi…

Như vậy, có thể nói, đối tượng tác chiến của Nga-Syria tại Aleppo bao gồm 12.000 phiến quân và những lực lượng hậu thuẫn cho nó. Đây mới là phần chính của khó khăn, phức tạp trong chiến dịch Aleppo.

Tối hậu thư của Nga và sự trả lời…

Ngày 2/11, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống-Tổng tư lệnh quân đội Nga Vladimir Putin, Tổng ham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov tuyên bố:

“Do Mỹ không có khả năng phân chia ranh giới giữa phe đối lập và các phần tử khủng bố, chúng tôi (Nga) trực tiếp kêu gọi tất cả các thủ lĩnh của những phe nhóm đối lập có vũ trang hãy ngừng chiến đấu và mang theo vũ khí rút khỏi Aleppo”

“Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) sẽ ngừng bắn để cho phép các chiến binh thánh chiến rút lui khỏi Aleppo. Lệnh sẽ có hiệu lực vào lúc 9:00 sáng giờ địa phương ngày thứ Sáu 04/11/2016, và sẽ hết hạn vào 19:00 cùng ngày. Tuy nhiên nếu các chiến binh thánh chiến đồng ý rời khỏi Aleppo và thực hiện các bước thực tế để làm như vậy, thời gian đó sẽ có lẽ được mở rộng”.

“Nga-Syria mở 2 hành lang để cho phép các chiến binh thánh chiến rút lui, một hướng về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và khác hướng đến Al-Qaeda kiểm soát phía Tây của Idlib. Ngoài ra còn có thêm sáu hành lang nhân đạo cho người dân được tự do rời khỏi”.

Lưu ý là, tối hậu thư của Nga lần này rất khác với thỏa thuận Kerry-Lavrov ngày 9/9/2016, thay vì cung cấp cho Al-Qaeda jihad tùy chọn lưu trú tại Đông Aleppo sau khi họ đã tự tách ra từ Al-Qaeda / Jabhat Al-Nusra thì lần này, Nga yêu cầu tất cả các lực lượng thánh chiến ở miền đông Aleppo rời đi, bất kể họ thuộc về Al-Qaeda / Jabhat Al-Nusra hay không.

Như vậy, khi Mỹ không giữ lời thì Nga đã không còn che giấu mục đích cuối cùng của họ, Aleppo phải sạch bóng phiến quân các loại trong sự quản lý của chính quyền Assad.

Tối hậu thư của Nga đã được lực lượng phiến quân trả lời (theo Router): Họ không đầu hàng để thành phố Aleppo “rơi vào tay Nga”.

Và cũng lưu ý, trong tối hậu thư của Nga, Tướng Valery Gerasimov chỉ rõ: “Mọi hy vọng phá vây rút ra khỏi Aleppo của phiến quân là vô vọng. Không ai có thể đến cứu”.

Phá vây là vô vọng…

Chúng ta thừa hiểu, để có một tối hậu thư thì bên ra tối hậu thư phải đang nắm quyền sinh sát vận mệnh của đối phương. Tối hậu thư lần này do Nga ban hành dành cho phiến quân tại Aleppo đã rất rõ thế, lực của Nga-Syria trên mặt trận Aleppo.

Không cần biết về nghệ thuật quân sự của ai “quy định” về tỷ lệ quân số bên tấn công và bên phòng thủ, chỉ biết rằng, chắc chắn là Aleppo đã, đang bị bao vây chặt. Đây là bản đồ hình thái mặt trận Aleppo của tờ Aljazeera.com của Saudi đưa ra chứ không phải tờ báo Nga nào khác:

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Clip_i10

Vậy thì Nga-Syria đủ lực hay không đủ lực khi phá vây là vô vọng?

Thực tế đã chứng minh, ngay chỉ mấy ngày gần đây, hãng thông tấn Iran Fars cho biết, các chiến binh thánh chiến đã tự thừa nhận rằng họ phải chịu thương vong (chết và bị thương) từ 2.200 đến 2.500 binh lính trong nỗ lực bất thành của họ để phá vỡ vòng vây từ phía Đông Aleppo.

Trong khi đó, tại các khu vực ngoài Aleppo, phiến quân cũng bị VKS Nga hỗ trợ quân Syria đập tan những cuộc phản kích mà chúng ta có thể biết rõ từ báo trong nước như Viettimes.vn hay báo nước ngoài như Thesaker.is…

Tình hình chiến sự chung là thuận lợi đã cho phép Bộ Tham mưu liên quân Nga-Syria-Iran điều động những đơn vị thiện chiến như Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, Lữ đoàn Con hổ cùng trang thiết bị hạng nặng như xe tăng T-90…cho chiến dịch Aleppo.

Rõ ràng, tối hậu thư ra đời trong bối cảnh khi Aleppo đã đang bị bao vây, Nga-Syria đang tấn công mạnh bên ngoài khu vực Aleppo vừa mở rộng vùng giải phóng vừa cắt đứt sự chi viện; khi Nga-Syria điều binh, những lực lượng mặt đất tinh nhuệ, thiện chiến về hướng Aleppo…

Nếu như “sa lầy” có nghĩa là đánh không thắng, rút không xong, buộc phải tăng quân khi tổn thất ngày càng gia tăng… thì phải chăng Nga đang sa lầy tại Aleppo?

Không ai có thể đến cứu…

Giải cứu phiến quân tại Aleppo chỉ có 2 cách, một là trong đánh ra, ngoài đánh vào, trong đó hy vọng hơn là ngoài đánh vào bằng lực lượng của IS mà Mỹ đã “đuổi” từ Iraq sang. Tuy nhiên cách này, Nga-Syria đã theo dõi chặt chẽ IS và không khả thi.

Cách hai có hy vọng nhất đó là Mỹ và liên minh áp đặt một vùng cấm bay ít nhất tại Aleppo để đánh bật VKS Nga ra khỏi. Nếu được, thì Aleppo được giải vây, chiến dịch giải phóng Aleppo của Nga-Syria sẽ thất bại hoàn toàn và không chỉ vậy, cả trên toàn chiến trường Syria cũng chung số phận.

Rốt cuộc, ngăn chặn Mỹ áp đặt vùng cấm bay ở Syria là nhiệm vụ sống còn của Nga-Syria. Mỹ tiến hành hoạt động quân sự áp đặt vùng cấm bay có nghĩa là tiến hành chiến tranh với nước Nga.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Nga đã rất cứng rắn, không khoan nhượng, sẵn sàng chấp nhận một cuộc chiến toàn diện với Mỹ nếu như Mỹ muốn gây chiến. Nga đã chuẩn bị cho đất nước sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất không chỉ quân sự mà cả về dân sự.

Tại Syria, Nga đã điều động, triển khai lực lượng mà NATO cho rằng, “lớn nhất từ sau chiến tranh lạnh”. Nếu chỉ giới hạn trong một cuộc chiến tranh cục bộ để giành quyền thống trị vùng trời Syria thì về so sánh lực lượng, Nga vượt trội; về lợi thế chiến thuật, Nga chiếm ưu thế.

Vậy, phải chăng Nga đang thiếu lực, hết bom đạn để giải phóng Aleppo?

Xin trích dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 31/10: “Aleppo có nguy cơ bị Nga “dội bom thành từng mảnh vụn” trừ khi Tổng thống Putin đồng ý một lệnh ngừng bắn mới”. Và đúng thế, Putin ra lệnh ngừng bắn chỉ trong ngày 4/11 và cùng với một tối hậu thư.

Đồng thời với “Tối hậu thư”, Tướng Valery Gerasimov đã bàn bạc với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar đang thăm ông tại Moscow (chứ không phải tại Ankara).

Nga cho rằng việc chia tách các nhóm khủng bố thì Mỹ đã hết vai trò, trong khi phiến quân hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, nếu Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu thì phiến quân có thể nghe theo, hạn chế “những chết chóc không đáng có”. Điều này đã từng xảy ra gần đây trong các thị trấn, vùng ngoại ô bị phiến quân kiểm soát.

Như vậy, phải chăng Nga đang “làm hòa” với Thổ Nhĩ Kỳ? Hay Nga đang cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ điều sắp xảy ra?

Rõ ràng là không có ai cứu được phiến quân đang mắc kẹt tại Aleppo, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ theo cách đó và chỉ mỗi cách đó.

Không ai cứu được phiến quân trừ khi Mỹ triệt hạ được hệ thống phòng không của Nga, điều có thể trực tiếp dẫn đến Thế chiến thứ ba. Và điều đó có nghĩa là Nga về cơ bản đã tạo ra vùng cấm bay của mình ở Syria và Mỹ không còn khả năng để có thể thiết lập vùng cấm bay nữa.

Sau ngày 4/11, chiến sự sẽ tiếp diễn như thế nào?

Không ai có thể dự đoán được.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Syrian10
Ngày 04/11/2016, lợi dụng việc đơn phương ngừng bắn nhân đạo của Nga và quân Chính phủ, nhóm chiến binh Jaysh Al-Fateh đã tổ chức một cuộc tấn công lớn ở phía Tây Aleppo. Khởi đầu bằng việc đánh bom tự sát, nhóm này đã chọc thủng được phòng tuyến của quân Chính phủ. Tuy nhiên, sau đó nhóm này đã buộc phải rút lui vì bị thương vong lớn - Nguồn: South Front
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Alalam10
Ngày 05/11/2016, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát Trường Quân sự tại thành phố Aleppo từ IS - Nguồn: Almasdar News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Cybpux10
Theo Almasdar News: Ngày 24/11/2016, Ankara cáo buộc các cuộc không kích của Syria tại thị trấn Al-Bab ở phía Đông tỉnh Aleppo đã làm thiệt mạng 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: South Front
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Maxres10
Theo FNA: Ngày 06/12/2016, Washington đã kêu gọi đàm phán với Moscow về một thỏa thuận cho phép các nhân viên tình báo Mỹ và quân nổi dậy ở Đông Aleppo đi qua hành lang an toàn Castillo để đến Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Almasdar News
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Ti_xui10
Theo Reuters: Ngày 07/12/2016, Quân Chính phủ đã chiếm được thành cổ Aleppo, mở đường cho việc tiến tới giải phóng toàn bộ thành phố Aleppo từ tay quân nổi dậy
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Aleppo10
Theo Almasdar News: Ngày 13/12/2016, Quân Chính phủ đã giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo. Chiến thắng này sẽ thật trọn vẹn nếu Quân Chính phủ không để mất thành phố Palmyra hôm 12/12/2016
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 15577510
Theo Almasdar News: Umar As'ad một trong những chỉ huy hàng đầu của IS hoạt động tại phía Đông Homs đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Al-Sukhanah ngoại ô Palmyra hôm 16/12/2016
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 1cecab10
Theo South Front: Có ít nhất 14 chuyên gia, cố vấn của liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu bị lực lượng đặc nhiệm Quân đội Syria bắt giữ trong một hầm ngầm khi giải phóng thành phố Aleppo

Danh sách 14 chuyên gia, cố vấn bị bắt:
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Bus-ev10
Theo SANA: Ngày 18/12/2016, một số xe buýt trên đường tới tỉnh Idlib để sơ tán những người bị bệnh và bị thương ở hai ngôi làng al-Foua và Kefraya đang bị lực lượng nổi dậy bao vây đã bị tấn công và đốt cháy
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Cơn chấn động sau đổ sụp Aleppo!

Tình hình Syria cập nhật - Page 5 Con-ch10Người dân xuống đường ăn mừng giải phóng hoàn toàn Aleppo
Chiến thắng Aleppo làm rệu rã, hoảng loạn, mất ý chí, mất nguồn lực của các nhóm nổi dậy.

Khi Aleppo được giải phóng thì có nghĩa là toàn bộ hệ thống phòng thủ của các nhóm nổi dậy được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh nuôi dưỡng, hỗ trợ bị sụp đổ hoàn toàn.

Bởi lẽ khu vực Aleppo là một khu vực được bố trí phòng thủ mạnh nhất, có vị trí chiến lược quân sự cực kỳ quan trọng. Đó là cửa ngõ, cầu nối của các nhóm nổi dậy với Thổ Nhĩ Kỳ, như một yết hầu chiến lược của cả lực lượng bên ngoài muốn lật đổ Assad và của các nhóm nổi dậy bên trong.

Aleppo là tử huyệt nổi, đó là lý do vì sao các trận chiến xảy ra tại Đông Aleppo rất khốc liệt. Khốc liệt bên trong lẫn bên ngoài khi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường sức ép, chuẩn bị áp đặt vùng cấm bay…trong khi đó Nga cũng đã phải điều động lực lượng “lớn nhất sau thế chiến 2” đến Syria để đối phó, đáp trả.

Giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo sau 4 năm bị các nhóm nổi dậy chiếm đóng, dù chưa phải kết thúc cuộc chiến Syria, song Nga-Syria đã giải quyết xong 2 nhiệm vụ lớn mang tầm chiến lược.

Bom Nga thổi bay khẩu hiệu “Assad must go!”

Mỹ-Phương Tây và các quốc gia vùng Vịnh trước khi Nga chưa hiện diện Tại Syria và thậm chí đến trước tháng 9/2016 khi liên quân Nga-Syria chưa mở chiến dịch Aleppo đều chắc mẫm rằng, với thế trận đó, chính quyền Assad bị lật đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Phải công nhận rằng, Mỹ-PT- các quốc gia vùng Vịnh, đã tạo dựng cho lực lượng nổi dậy một vị thế và cả địa thế chính trị vững chắc tại thành phố Aleppo, thành phố có quy mô hơn cả Damascus ở phía Bắc Syria.

Có thể nói, đây là lực lượng chính mà họ dùng để “chia năm sẻ bảy” Syria, thực hiện ý đồ vẽ lại bản đồ Trung Đông của các thế lực hậu thuẫn, trong khi IS chỉ là chiêu bài và được coi như là “con bài tẩy” chiến lược sẽ dùng hoặc diệt theo tình hình.

Bắt đầu từ năm 2003, Mỹ-NATO đã thành công chiến lược “hỗn loạn có điều khiển” tạo ra một lò lửa tại Trung Đông, bởi lẽ người ta không thể chống khủng bố trong khi đồng cảm với mục tiêu khủng bố, nuôi dưỡng khủng bố. Iraq, Lybia…họ đã thành công và mục tiêu tiếp theo là Syria với chính quyền Assad.

“Assad must go!” là câu hò hét vang trời của đám khủng bố các loại tại Syria khi chúng được Mỹ-NATO và các quốc gia vùng Vịnh khởi xướng yêu sách.

Hàng ngàn lính đánh thuê khủng bố hồi giáo được tuyển chọn, hàng triệu USD được bỏ ra của các quốc gia lắm tiền, cả chủ và tớ hý hửng sẽ có quyền lợi khi đất nước Syria tan nát như Lybia, Iraq…

Yêu sách “Assad must go!” đã nín lặng khi VKS Nga đã xuất hiện tại Syria.

Bộ thống soái Nga-Syria không phải là vô cớ khi coi lực lượng này là đối tượng tác chiến trực tiếp nguy hiểm, là lực lượng đe dọa đến an nguy, sống còn của chính quyền hợp pháp Assad, là lực lượng chính của các thế lực bên ngoài lật đổ chế độ.

Giải phóng Aleppo, Mỹ không còn gì để đàm phán, Thổ Nhĩ Kỳ phải thay đổi chính sách nếu như không muốn mất luôn vùng đệm an toàn, ngăn chặn lực lượng người Kurd Syria liên kết tại biên giới phía Bắc Syria, các quốc gia vùng Vịnh được một bài học: “Tiền không phải là tất cả, nó chỉ là tờ giấy, không tạo ra sức mạnh quân sự”…

Điều quan trọng là, sự sụp đổ của Aleppo làm rõ đối với Mỹ, rằng, sự ủng hộ và sử dụng “phe nổi dậy” cho sự hình thành một chính phủ tương lai của Syria là không có hy vọng.

Vậy, đến bây giờ, nếu còn có ai đó yêu sách“Assad must go” thì kẻ đó chỉ là kẻ hoang tưởng nặng.

Sụp đổ ý chí chiến đấu

Chiến thắng Aleppo làm rệu rã, hoảng loạn, mất ý chí, nguồn lực của các nhóm nổi dậy.

Đang có vị thế, địa thế tại Aleppo như vậy; đang được các thế lực tìm đủ cách để gây áp lực, thậm chí dùng cả IS để kéo giãn lực lượng Nga-Syria…nhưng vẫn không cứu được sự sụp đổ Aleppo thì tiếp theo các nhóm nổi dậy còn hy vọng điều gì?

Saudi, Qatar…có còn đổ tiền “đầu tư” vào một “dự án” mà họ biết chắc sẽ thất bại? Không thể và không hy vọng.

Lực lượng nổi dậy đã mất nguồn lực vật chất và tinh thần, trong khi quân đội Syria với sự hỗ trợ của VKS Nga đủ mạnh để đôi công không chỉ với họ mà cả liên minh do Mỹ đứng đầu thì…mất ý chí chiến đấu của một đội quân lý tưởng không rõ ràng, đánh thuê là không có gì lạ.

Aleppo như một cú đấm mạnh khiến lực lượng nổi dậy bị nốc ao. Sụp đổ vị thế chính trị, mất địa thế chính trị, lại đang bị dồn vào cái “nồi hơi” chưa đóng nắp Idlib…Bắt đầu từ đây, sụp đổ, đầu hàng, chỉ là vấn đề thời gian.

Khi cái gọi là lực lượng “nổi dậy”, “đối lập” đã không còn tác dụng, thì đã đến lúc con bài IS phải được dùng nó. Mỹ sẽ dùng IS ra sao? Nga-Syria sau chiến thắng Aleppo sẽ tiếp tục phát triển ở hướng nào? Liệu Nga-Syria có bảo vệ chắc Aleppo?...Cuộc chiến Syria đang còn nhiều gay go, quyết liệt.

      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất