Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 8 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Isis-w10
16 tỉnh thành phố của Syria và Iraq hiện do ISIL quản lý - Ảnh: TRAC

Theo Arab News: Ngày 29/6/2014, sau khi làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn gồm 16 tỉnh thành phố trải dài từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq, ISIL (viết tắt của Islamic State in Iraq and the Levant) tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo". Thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi của ISIL trở thành người đứng đầu Nhà nước. ISIL cũng tuyên bố đổi tên bỏ cụm “Iraq và Cận Đông” (Iraq and the Levant, viết tắt là IL) chỉ còn “Nhà nước Hồi giáo” (Islamic State viết tắt là IS).
      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 14278810Ảnh minh họa của Daily Beast
Trong số ra mới nhất của tạp chí Dabiq bằng tiếng Anh do IS phát hành, tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria này đưa ra đề nghị ngừng bắn thông qua thương lượng.

Sau nhiều tháng trở thành mục tiêu chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, IS đã để mất nhiều vùng đất tại Iraq và hứng chịu tổn thất nặng nề sau nỗ lực đánh chiếm bất thành thị trấn biên giới Kobani ở Syria.

Thực tế trên có thể đã khiến IS ướm thử xem liệu một đề nghị ngừng bắn có thể được đồng ý. Hoặc cũng có thể, tổ chức này đang tìm cách gieo rắc nghi hoặc trong hàng ngũ đối phương, đồng thời củng cố lại sức mạnh và quyết tâm của mình bằng cách đề nghị đàm phán.

Đề nghị mới được IS đưa ra hôm 31/3, trong bài viết có tựa đề "Thay đổi mô hình" của tác giả John Cantlie, một phóng viên ảnh chiến trường người Anh hiện đang nằm trong tay IS.

"Vào một giai đoạn nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với IS như một quốc gia, và thậm chí phải cân nhắc một lệnh ngừng bắn", Cantlie lập luận. "Đâu là lựa chọn, tiến hành không kích ở nửa tá đất nước cùng một lúc ư? Họ sẽ phá hủy cả một nửa khu vực nếu làm như vậy".

Đây không phải là lần đầu tiên Cantlie đưa ra lập luận về những gì mà phóng viên ảnh này gọi là sự phù phiếm của chiến dịch oanh kích IS của phương Tây. Anh này cũng kêu gọi Washington cân nhắc lại cách tiếp cận với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Nguồn: Daily Beast
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Sự ra đời của IS - “sai lầm chiến lược” của Mỹ

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Is11IS tiếp tục tăng cường ảnh hưởng bất chấp các cuộc không kích của liên quân
ANTĐ - Bất chấp các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn tiếp tục “vươn vòi bạch tuộc” đến nhiều nước. Ít ai biết rằng, sự ra đời của tổ chức này lại bắt nguồn từ “sai lầm chiến lược” của Mỹ.

Lợi dụng cơn giận dữ, oán hận


Báo “Tấm gương” của Đức dẫn các tài liệu mật thu được tại Syria cho biết, IS không đơn thuần là một lực lượng cuồng tín, tàn bạo mà thực chất hoạt động rất bài bản về quân sự và tình báo. Tổ chức này được cho là ra đời từ một nhóm tướng lĩnh cấp cao từng phục vụ dưới thời Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Khi quân đội của chính quyền Saddam Hussein tan rã sau cuộc xâm lược của Mỹ hồi năm 2003, hơn 40.000 cựu quân nhân đã bị cấm không được làm việc cho chính quyền và bị từ chối trả lương hưu. Không chỉ vậy, các cựu lãnh đạo dưới thời Saddam Hussein cũng bị Thủ tướng Nouri Al-Maliki phân biệt đối xử với mục đích thanh lọc các cựu quan chức đảng Baath khỏi quân đội, chính quyền và giảm bớt vai trò của người Hồi giáo Sunni. Đây được cho là nguyên nhân đã đẩy họ tới chỗ đóng vai trò lớn trong IS và IS đã lợi dụng cơn giận dữ, oán hận của người Sunni ở miền Bắc Iraq để trỗi dậy.

Trong khi đó, báo “Bưu điện Washington” của Mỹ dẫn lời những người từng có quan hệ với IS nói rằng, phần lớn thủ lĩnh của lực lượng này là cựu quan chức Iraq. Một cựu phiến quân IS tên là Abu Hamza, vốn rời IS và trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, nói với tờ báo này rằng anh ta nhận lệnh từ các cựu quân nhân dưới thời Saddam Hussein. Thậm chí, ngay cả các chỉ huy của IS ở Syria cũng có các viên phó là người Iraq và họ mới thực sự là người ra lệnh.

Theo Abu, các cựu nhân viên tình báo Iraq đã mang kỹ năng của họ sử dụng trong lực lượng tình báo của IS. “Các sĩ quan Iraq nắm quyền chỉ huy và họ lên kế hoạch chiến thuật, chiến đấu. Những người Iraq không trực tiếp tham chiến. Thay vào đó, họ đưa các phiến quân nước ngoài ra tiền tuyến”, Abu cho biết thêm.

Ngoài ra, theo tờ Daily Telegraph, các hành động của Saddam cuối thời kỳ cầm quyền đã tạo tiền đề cho IS sau này. Chính vì thế, nhiều người ủng hộ Saddam cũng dễ dàng đến với tư tưởng cực đoan.

Gia tăng ảnh hưởng

3 năm sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein, năm 2006, một nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni thành lập cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo Iraq”. Theo ông Cole Bunzel, chuyên gia về IS ở Đại học Princeton của Mỹ, sau khi thủ lĩnh của tổ chức này là Abu Umar Al-Baghdadi bị tiêu diệt vào năm 2010, một nhân vật khác tên là Ibrahim Awad Ibrahim Al-Badri Badri lập tức trở thành tân lãnh đạo của “Nhà nước Hồi giáo Iraq”. Bardi sau đó đổi tên thành Abu Bakr Al-Baghdadi.

Ông Bunzel cho rằng, cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden (bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi năm 2011) đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong thế giới Hồi giáo cực đoan. Lợi dụng cơ hội này, Abu Bakr Al-Baghdadi đẩy mạnh hoạt động của nhóm và không tuân theo lệnh của chỉ huy mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Đến tháng 4-2013, Al-Baghdadi tuyên bố mở rộng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) thay vì chỉ trong Syria và các khu vực lân cận. Hắn thậm chí còn tuyên bố Jabhat Al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda đang tham gia cuộc nội chiến ở Syria, là một phần của ISIS. Chính điều này đã khiến Al-Qaeda và ISIS trở nên đối đầu.

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đóng một vùng rộng lớn của Iraq và Syria, IS đang tiếp tục lôi kéo và dụ dỗ những người cực đoan trẻ tuổi gia nhập hàng ngũ của chúng, đồng thời gia tăng ảnh hưởng tại một số nơi khác. Như vậy, có thể thấy sự can thiệp quân sự của Mỹ vô hình trung tạo ra IS, và đây được cho là một “sai lầm chiến lược” của nước này.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Opugxz10

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 2829cc10

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 2829cc11
Những kẻ khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa thực hiện một trong những vụ hành quyết man rợ nhất bằng cách đập khối bêtông lớn vào đầu hoặc dùng dao chặt đầu nạn nhân - Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 29262d10Tù nhân Ziad Abdel’al Abu Tarek tự đào mộ cho mình
IS vừa tung ra video gây sốc, cho thấy một tù nhân trong bộ áo liền quần màu cam buộc phải tự đào mộ chôn mình trước khi bị hành quyết.

Trong video, người đàn ông tên là Ziad Abdel’al Abu Tarek, bị nghi ngờ là gián điệp từ Syria, với các vết rạch ngang dọc, vết bầm tím  trên khuôn mặt và trên cơ thể đứng trước máy quay “thừa nhận” sai lầm của mình.

Phát biểu bằng tiếng Ả Rập, ông nói: “Tôi là một điệp viên đến từ Al-Qaryatayn, một thị trấn ở miền trung Syria. Tôi đã giết Abu Hassan và Nhà nước Hồi giáo đã đến và bắt tôi”.

Sau đó, Ziad Abdel’al Abu Tarek đi chân trần trong áo liền quần màu cam, đến chỗ những chiếc cuốc, xẻng, nhặt nó lên và bắt đầu đào ngôi mộ của mình. Trong khi đó, phía sau anh, một xe tải màu trắng, mang lá cờ đen của IS lao tới. Một chiến binh IS tới gần, đá vào chân Ziad Abu Abdel'al Tarek buộc anh quỳ trên mặt đất và bắt đầu hành hình.

Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Gulmurod Khalimov, cựu đại tá thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Tajikistan, xuất hiện trong clip có thời lượng 10 phút để nói về việc y gia nhập IS và dọa rằng y sẽ tấn công Washington. Phần tử khủng bố cho biết, y từng tham gia các khóa huấn luyện ở Mỹ và Tajikistan thông qua chương trình hỗ trợ an ninh và chống khủng bố của Bộ Ngoại giao.

Trong clip, Khalimov tuyên bố: "Nghe đây bọn Mỹ. Tao đã đến Mỹ 3 lần và thấy cảnh các người huấn luyện binh lính giết người Hồi giáo. Đấng tối cao muốn chúng ta tìm đến thành phố của các người, đến nhà và giết các người".

Sau đó y biểu diễn những kỹ năng mà người Mỹ đã dạy cho y bằng cách dùng súng trường bắn vào quả cà chua ở khoảng cách hơn 20m.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 14101810Mỹ nhận liên minh quân sự đã tiêu diệt hơn 10.000 tay súng IS
Ngày 02/6/2015, khi được hỏi về việc các lực lượng an ninh Iraq dưới sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, có thể trụ vững để chiến đấu chống lại IS, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken cho biết: “Khi chúng tôi chiến đấu chống lại một lực lượng như Daesh (tên gọi khác của IS), một tổ chức khủng bố mang tư tưởng chuyên chế và không sợ chết, chúng tôi cũng đã phải chịu tổn thất rất nhiều. Nhưng từ khi chiến dịch không kích được triển khai, hơn 10.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt. Chiến dịch này đã đạt được hiệu quả”.

Cũng theo ông Blinken, IS hiện chỉ còn kiểm soát 25% vùng lãnh thổ mà lực lượng này từng chiếm đóng. Trong khi đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy được nhiều thiết bị quân sự và tiêu diệt không ít tay súng IS.

Nguồn: CNN
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Sniper10Súng bắn tỉa điều khiển từ xa của IS
Theo Fox News: Nhà nước Hồi giáo (IS) đang sở hữu hàng loạt loại vũ khí tối tân và tinh vi, bao gồm cả mìn, chất nổ C4, súng bắn tỉa, xe tăng, xe bọc thép, pháo, tên lửa, máy bay,...

Tuy nhiên, những thứ đáng chú ý nhất mà lực lượng Peshmerga ỡ thành phố Kirkuk mới thu giữ được của IS có cả một loại súng bắn tỉa được cải biến lại, lắp trên một bệ thép, nối với máy tính để có thể chọn mục tiêu trên máy tính và có khả năng được điều khiển từ xa. Từ máy tính, người điều khiển có thể nâng/hạ độ cao của nòng súng, quay nòng súng, xem camera và bóp cò. Người điều khiển có thể đặt súng ở một nơi và trốn trong chỗ kín đáo nào đó để điểu khiển khẩu súng như trong các trò video game.

Thêm một vũ khí rất khác biệt nữa là: Một loại xe tải được gia cố thêm lớp thép dày đến hơn 5 cm để xe có đủ sức mạnh lao qua các chốt kiểm soát, chỉ kích nổ quả bom bên trong khi đã tiếp cận được với mục tiêu định sẵn. Trên nóc xe tải có khoảng trống để đặt súng máy hạng nặng. Nhưng hàng trăm thùng chất nổ C4 đặt bên trong mới là thứ nguy hiểm hơn cả. Đây chính là loại xe đánh bom tự sát chuyên dụng mà IS đã thiết kế cho mục tiêu riêng của mình. Điều này khiến Mỹ mới viện trợ cho Iraq 2000 khẩu tên lửa chống tăng.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 29561710Muhammed Amin, 80 tuổi, xuất hiện trong video clip tuyên truyền của IS
IS vừa phát hành video về việc người già và trẻ em người Duy Ngô Nhĩ gia nhập tổ chức này.

Trong đoạn video, Muhammed Amin, 80 tuổi tay ôm AK-47, ngồi và sau đó di chuyển trên cánh đồng tại vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria. Muhammed Amin cho biết mình là người Duy Ngô Nhĩ, cư trú ở phía Đông Tân Cương - Trung Quốc. Muhammed Amin kể đã bị áp bức ở Tân Cương suốt 60 năm và đã làm một cuộc hành hương cùng với vợ, con gái và 4 cháu trai đến Syria. Sau đó, ông cùng tất cả người nhà gia nhập IS. Lý do để ông tiến hành cuộc hành hương trên là vì con trai ông (một thành viên của IS) đã thiệt mạng khi tham chiến ở Syria.

Video sau đó chuyển sang cảnh một lớp học, nơi những đứa trẻ người Duy Ngô Nhĩ đội nón có logo IS được phỏng vấn vì sao gia nhập IS. Một đứa trẻ, khoảng 10 tuổi tuyên bố đang chuẩn bị và sẽ quay về Tân Cương chiến đấu vì Nhà nước Hồi giáo.

Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Mrap10Mỹ là nhà cung cấp chính các loại vũ khí hạng nặng cho IS thông qua "trung gian" Iraq
Cuối tuần vừa rồi, chính quyền Iraq đã lần đầu công bố thông tin chi tiết về kho vũ khí rơi vào tay IS khi Quân đội Iraq tháo chạy khỏi thành phố Mosul nằm ở phía Bắc đất nước. Tổng cộng Iraq để mất 2.300 chiếc xe Humvee bọc thép, ít nhất 40 xe tăng chủ lực M1A1, 74.000 khẩu súng máy, 52 hệ thống pháo M198, bên cạnh rất nhiều súng nhỏ và đạn dược.

Mặc dù Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và giới chức Mỹ không nói cụ thể con số thiệt hại kinh tế, người ta vẫn có thể nhẩm tính, dựa theo số lượng trang thiết bị vũ khí nêu trên. Với việc mỗi chiếc Humvee bọc thép có giá 70.000 USD mỗi chiếc, Iraq đã thiệt mạng tổng cộng 161 triệu USD. 40 xe tăng Abram có giá 4,3 triệu USD mỗi chiếc, với tổng chi phí là 172 triệu USD. 52 khẩu pháo M198 có giá 527.337 USD mỗi khẩu, tốn kém tổng cộng 27,4 triệu USD. Mỗi khẩu súng máy hiện có giá 4.000 USD. 74.000 khẩu bị chiếm mất gây thiệt hại 296 triệu USD.

Nguồn: Reuters
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Mokhta10
Ngày 14/6/2015, Chính phủ Libya xác nhận Mokhtar Belmokhtar, chiến binh chột mắt được Quân đội Pháp gọi với biệt danh “Không thể bắt giữ”, là một trong những chiến binh Hồi giáo khét tiếng nhất trong các phong trào nổi loạn ở Bắc Phi đã bị chiến đấu cơ Mỹ tiêu diệt trong một trận không kích trên lãnh thổ Libya. - Nguồn: Telegraph
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Isis-w10Bản đồ thống trị thế giới của IS vào năm 2020
Trong quyển sách mang tên “Empire of Fear: Inside the Islamic” (Đế chế sợ hãi: Bên trong Nhà nước Hồi giáo), phóng viên Andrew Hosken của BBC đã tiết lộ bản đồ các khu vực mà IS dự định kiểm soát. Thông qua bản đồ, IS cũng đã thể hiện mục tiêu thống trị thế giới vào năm 2020.

Kế hoạch này gồm 7 bước và kéo dài 20 năm, bao gồm việc kích động Mỹ chiến tranh với thế giới Hồi giáo từ năm 2000 đến năm 2003, một cuộc nổi dậy chống nhà cầm quyền Arab từ năm 2010 đến 2013.

Mục tiêu của nhóm khủng bố này là trong vòng năm năm tới sẽ kiểm soát Trung Đông, Bắc Phi và nhiều khu vực ở châu Âu.

IS hiện đã có 50.000 thành viên, tiền mặt và tài sản trị giá gần 3 tỷ USD nhờ vào việc kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt ở Iraq và Syria.

Tổ chức này đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng với nhiều vụ giết người man rợ, bao gồm vụ sát hại 38 khách du lịch ở Tunisia hồi tháng 6, ném những người đồng tính từ tòa nhà cao tầng xuống, hay vụ việc John thánh chiến (tên thật là Mohammed Emwazi) giết hại các con tin người Anh và Mỹ.

Theo ông Hosken: “Tổ chức này muốn mọi người nghĩ rằng Hồi giáo bị tấn công, vì vậy sẽ gia nhập Nhà nước Hồi giáo”. Do vậy, thế giới đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nguồn: Mirror
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 _8522810Trùm tin tặc của IS Junaid Hussain
Ngày 27/8/2015, một quan chức Mỹ cho biết tin tặc Junaid Hussain, 21 tuổi, sinh tại Anh, là tuyên truyền viên của IS, được cho là thành viên của nhóm tin tặc "Cyber Caliphate" đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân tại Syria.

Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa Mỹ Michael McCaul cũng xác nhận cái chết của Hussain, đồng thời gọi tên này là “phần tử thánh chiến mạng chóp bu” của IS.

Hussain được cho là có liên quan đến một số vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web và tài khoản Twitter của nhiều cơ quan Mỹ, trong đó có cả Bộ Chỉ huy Trung tâm. Y cũng bị quy trách nhiệm cho vụ tấn công các tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vào năm 2012 và công bố thông tin liên lạc lên mạng.

Nguồn: Guardian
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 2bd7a910
IS vừa tung clip xử tử 4 người đàn ông Iraq bằng cách treo ngược họ rồi thiêu sống - Nguồn: Daily Mail
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Mỹ đã tiêu diệt kẻ tạo ra tổ chức tiền thân của IS như thế nào

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Zarqaw10Đội Delta Force của Mỹ đã tham gia vụ tiêu diệt Zarqawi, kẻ tạo ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
TTXVN - Phóng sự đặc biệt của tờ Mail on Sunday về Abu Musab al-Zarqawi, kẻ đã lập ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã vẽ nên chân dung của một kẻ tàn bạo đến điên rồ, lấy việc hành quyết con tin để tăng thêm "uy tín" của mình với Al Qaeda.

Nhưng sự tàn bạo của Zarqawi khiến gã có nhiều kẻ thù ở Iraq. Những kẻ này đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng tới cho CIA. Có tin báo cho biết gã sẽ đi từ Fallujah tới Ramadi trong ngày 20/1/2005, nên Mỹ đã điều một chiếc UAV và một đội đặc nhiệm phục kích dọc theo cung đường này để theo dõi.

Tới giữa trưa ngày 20/1, UAV (máy bay do thám không người lái) phát hiện một chiếc xe bán tải chạy tới một căn nhà nằm trong trang trại, vây quanh là những cây cọ. Có một kẻ từ trên xe nhảy ra ngoài.

Lỗi kỹ thuật liên quan tới camera ghi hình của chiếc UAV khiến người Mỹ không thể tiến hành cuộc không kích vào ngày đó và nhân vật nhảy ra khỏi xe đã trốn thoát. Nhưng những người lính đầu tiên tới hiện trường đã có phát hiện quan trọng. Nằm ở băng ghế sau của chiếc xe là máy tính xách tay của Zarqawi.

Phải mất nhiều tuần người ta mới phá được mật mã của chiếc máy. Tới khi đó, phần lớn các địa chỉ, kế hoạch, số điện thoại có trong máy đều chẳng còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên chiếc máy tính vẫn có giá trị lớn: nó giúp các nhà phân tích nhìn sâu hơn vào tư duy của Zarqawi.

Chiếc máy tính có chứa một loạt bức ảnh hộ chiếu, chụp Zarqawi với các ngoại hình khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều bản ghi nhớ, cho thấy sự thay đổi cấu trúc nhóm khủng bố của Zarqawi, tại đó gã nắm vai “chỉ huy phụ trách hoạt động.”

Các thư mục khác trong máy có chứa các đoạn video ghi nhiều cuộc họp nhóm lãnh đạo của Zarqawi. Trong một đoạn video, gã nói về viễn cảnh thành lập nền tảng Hồi giáo. Những kẻ có mặt trong cuộc họp đó bàn tới việc khôi phục một vương quốc giống như thời kỳ vàng son của Hồi giáo, nơi mọi người theo đạo Hồi sống dưới một chính quyền mộ đạo duy nhất, không còn bị ngăn cách bởi ranh giới quốc gia do phương Tây áp đặt.

Nhưng Zarqawi không bàn về tương lai xa xôi. Gã nói tới một vương quốc Hồi giáo của thời hiện tại, trong đó gã giữ vị trí lãnh tụ của đạo quân giải phóng. Các chuyên gia CIA lập tức đánh giá Zarqawi là kẻ ái kỷ điển hình, tự coi mình như một trong các chiến binh Hồi giáo cổ đại mà gã rất ngưỡng mộ. Và như thế các vấn đề mang tính học thuyết hình thành lâu nay trong Hồi giáo, như cấm giết người vô tội, đã chẳng còn giá trị gì với Zarqawi.

Năm tháng sau vụ tấn công hụt, CIA chặn được một lá thư từ nhân vật số 2 của Al Qaeda là Ayman al-Zawahiri gửi tới Zarqawi. Lá thư gồm 6.000 chữ này thể hiện sự quan ngại của Al Qaeda rằng cơn khát máu của Zarqawi đang gây tổn hại tới hình ảnh thương hiệu của Al Qaeda.

Zawahiri viết rằng việc giết lính Mỹ và Iraq là chấp nhận được. Nhưng hoạt động đánh bom, tấn công các thánh đường Hồi giáo Shi​ite và các đoạt video cắt đầu rùng rợn đã gửi đi những thông điệp sai lầm. Với người Hồi giáo bình thường, hình ảnh cái chết của một đứa trẻ Shiite và vụ cắt đầu một tài xế người Bulgaria không truyền cảm hứng mà chỉ khiến họ kinh sợ.

“Phong trào thánh chiến nên tránh mọi hành động có thể khiến công chúng hiểu lầm hoặc không chấp nhận,” Zawahiri cảnh báo. “Chúng ta không cần những điều đó.” Nhưng Zarqawi phản ứng lại với những cảnh báo, nói rằng mọi điều gã làm đều được sự đồng ý của “các học giả mujahideen (những người tham gia thánh chiến bảo vệ Hồi giáo)”.

Từ góc nhìn của Zarqawi, với tư cách lãnh đạo một đạo quân lên tới hàng ngàn chiến binh đang đối đầu với người Mỹ mỗi ngày, gã đã khiến một cường quốc trở nên nhỏ bé. Việc sự ủng hộ của dân Mỹ dành cho cuộc chiến giảm dần cũng có nghĩa gã đang thành công. Vì thế, tại sao gã phải ghe theo lời khuyên can, cảnh báo từ Zawahiri?

Trong bối cảnh Zarqawi và Al Qaeda có mâu thuẫn về đường lối, Tổng thống Bush đã tiến hành cuộc họp an ninh đầu tiên tại Nhà Trắng, với trọng tâm xoay quanh Zarqawi. McChrystal, người đang lãnh đạo cuộc săn lùng Zarqawi, đã tiến hành thuyết trình trước các đại biểu. Khi McChrystal ngừng lại, Bush đã nhìn ông một lúc rồi nói: “Liệu anh có tóm được hắn không?”. “Chúng tôi sẽ tóm được gã, thưa Tổng thống,” McChrystal trả lời cường quyết.

- “Anh muốn giết hay bắt giữ hắn?” Bush hỏi tiếp.

- “Tôi muốn bắt hắn, thưa Tổng thống,” viên tướng trả lời.

- “Tại sao chúng ta không giết hắn luôn cho rồi?” Bush nói và cười hơi căng thẳng.

- “Chà, thưa Tổng thống, thành thực mà nói thì tôi muốn trò chuyện với hắn. Tay đó có những thứ chúng ta muốn biết,” McChrystal trả lời.

Zarqawi gây thêm chú ý khi lực lượng Al Qaeda ở Iraq của gã nhận trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố tồi tệ nhất Jordan: 3 vụ đánh bom thực hiện trong tháng 5/2005 đã làm 60 người thiệt mạng.

Trong lúc ấy, đội của McChrystal đã có bước đột phá. Một đàn em của Zarqawi bị bắt khai rằng gã có một cố vấn tinh thần. Nhân vật này là Rahman, một giáo sĩ Iraq sống tại Baghdad. Cả hai thường gặp nhau sau mỗi 1 tuần hoặc 10 ngày.

Trong vòng 2 tuần, camera của các UAV đã liên tục theo dõi ngôi nhà đắt tiền của Rahman. Người Mỹ cũng theo đuôi khi gã chạy lòng vòng quanh thành phố. Nhân viên CIA hoạt động ngầm ở Iraq cũng bí mật chụp ảnh Rahman tại thánh đường của gã.

Vào ngày 7/6/2006, các hoạt động bình thường của Rahman đã thay đổi và gã đã đi xe tới Hibhib để gặp Zarqawi.

Một đội đặc nhiệm Delta Force đang chờ sẵn ở Baghdad đã được lệnh lên trực thăng. Nhưng do chiếc máy bay gặp sự cố động cơ nên một chiếc F-16 đang tuần tra ở miền Trung Iraq được lệnh vào cuộc.

“Tôi không nghĩ chúng ta có thể đợi thêm,” một trợ lý của McChrystal được phép ra lệnh liên quan tới Zarqawi đã nói. “Tôi sẽ đánh bom nơi đó.”

Đúng 6 giờ chiều ngày 7/6/2006, mệnh lệnh ném bom được ban ra. Chiếc F-16 lướt qua ngôi nhà mà Zarqawi đang gặp gỡ Rahman, thả ra một quả bom thông minh nặng 250kg. Màn hình điều khiển bom của chiếc F-16 cho thấy một ánh chớp sáng lòa xuất hiện, theo sau đó là ba đụn khói, bụi lớn.

Một phút sau, thêm quả bom thứ hai rơi trúng vào điểm tấn công ban đầu. Lúc khói tan, ngôi nhà đã biến mất.

Đặc nhiệm Delta tới hiện trường 20 phút sau các vụ đánh bom, chỉ để thấy cảnh sát Iraq đang khiêng một cái cáng vào xe cứu thương, gần đống đổ nát từng là nơi ẩn náu của Zarqawi. Trên cáng là Zarqawi, bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống. Zarqawi khẽ mở mắt và lầm bầm điều gì đó trong mồm.

Nhiều năm sau, một trong những người có mặt ở hiện trường vào ngày hôm đó nói rằng lính Delta đã “giúp” Zarqawi về chầu trời. Nhưng kết quả kiểm tra pháp y không thấy có chứng cứ nào ủng hộ việc này. Thay vì thế, áp lực từ những quả bom đã nghiền nát nội tạng của Zarqawi, dẫn tới cái chết khó tránh cho gã.

Zarqawi tắt thở vào lúc 7h04 phút tối ngày 7/6/2006, nhưng tổ chức của gã vẫn tồn tại. Các đàn em của gã chỉ đơn giản là tạm rút lui và tăng cường sức mạnh tại một số tỉnh của Syria, cho tới khi chúng đủ sức trở lại sân chơi vào năm 2013, không phải trong vai trò một nhóm khủng bố mà là một đạo quân.

Những kẻ kế nhiệm của Zarqawi tự gọi chúng bằng nhiều cái tên rất khác, trước khi chọn Nhà nước Hồi giáo.

Chúng tiếp tục gọi Zarqawi là lãnh tụ thánh chiến, thừa nhận gã là kẻ đã can đảm nghĩ tới việc vẽ lại bản đồ vùng Trung Đông. Và giống như Zarqawi, chúng tin rằng cuộc chinh phạt của mình vẫn chưa thể kết thúc.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Ajih110
Quân đội Mỹ cho biết một cuộc không kích bằng máy bay không người lái vừa được tiến hành hôm 12/11/2015 tại Raqqa, Syria nhắm vào mục tiêu là đao phủ khét tiếng có biệt danh “John Thánh chiến” của IS. Lầu Năm Góc cho biết hiện vẫn đang xác định xem liệu “John Thánh chiến” có bị tiêu diệt trong cuộc tấn công trên hay không? - Nguồn: Washington Post
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 9429b410Một trại huấn luyện IS ở miền Đông Afghanistan
Khoảng 1.600 tay súng IS đã chiếm một phần lãnh thổ đáng kể thuộc 4 huyện nằm ở phía Nam Jalalabad nhằm thành lập một tỉnh của Nhà nước Hồi giáo trên đất Afghanistan. Tại đây, IS hoạt động theo đúng chiến lược mà chúng từng thành công trước đây ở Syria và Iraq: Thâm nhập vào khu vực thông qua việc kiểm soát dần các vùng lãnh thổ.

Thông qua việc thực hiện các hành động tra tấn, xử tử tàn ác, IS đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để chạy nạn. Nỗ lực của quân Chính phủ Afghanistan nhằm ngăn chặn tình hình chưa thấy hiệu quả mà khiến mỗi tháng có tới 500 quân nhân thiệt mạng khi đụng độ với bọn khủng bố.

Sự tiến công mạnh mẽ của IS được cho là do phong trào khủng bố Taliban có dấu hiệu chia rẽ và sự rút lui của các lực lượng miền tây Afghanistan. Quân Taliban cũng gia nhập IS sau khi thủ lĩnh tối cao Mullah Mansour thiệt mạng.

“IS ở Afghanistan là một điểm đến hoàn hảo cho quân Taliban tan rã, quân Taliban gốc Pakistan, các phiến quân người Uzbekistan và Chechnya”, một nhà ngoại giao cao cấp ở Kabul phát biểu: “IS có tiền và nhiều tiền hơn hẳn Taliban. Điều này chúng tôi vẫn chưa hiểu được lý do”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã được thông báo về sự bành trướng hiện nay của IS tại vùng lãnh thổ Afghanistan.

“Chúng tôi vẫn đang giám sát gắt gao sự hiện diện của IS có gây tác động nguy hiểm thực sự cho khu vực này hay không”, người phát ngôn cho hay.

Nguồn: Times
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Isis-m10
Bản đồ từ cơ quan thống kê Statista cho thấy 30 nhóm khủng bố đã cam kết liên kết chính thức với IS và 12 nhóm khác cam kết sẽ hỗ trợ - Nguồn: Independent
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Drones10
IS đã công khai chặt đầu 10 thành viên của mình sau khi những người này tự ý rời bỏ vị trí trong cuộc đụng độ giữa IS và lực lượng Peshmerga người Kurd tại phía Tây Bắc thành phố Mosul, Iraq - Nguồn: Sun
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Defdd010
Ngày 19/01/2016, Dabiq magazine - kênh truyền thông của IS xác nhận đao phủ "John thánh chiến" đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ hồi tháng 11/2015 - Nguồn: Aljazeera
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Isis-610Sirte hiện đang là thủ phủ của IS ở Libya
IS ở Libya đang rơi vào trạng thái bất an sau khi một tay súng bắn tỉa bí ẩn lần lượt hạ gục các chỉ huy của nhóm từ khoảng cách xa. Tay súng thiện nghệ trên được cho là đã trau dồi kỹ năng trong cuộc nổi dậy chống nhà lãnh đạo Libya Gaddafi hồi năm 2011.

Trong vài tuần qua, nhiều chỉ huy của IS đã bị bắn chết, và tên Abdullah Hamad Al-Ansari là lãnh đạo mới nhất của nhóm này bỏ mạng. Tên này bị bắn chết hôm 23/1 khi vừa rời khỏi thánh đường ở trung tâm thành phố.

Hamad Abdel Hady, một quan chức thuộc tòa án Sharia của IS cũng bỏ mạng vì trúng đạn của tay súng trên hồi đầu tháng này.

Các chỉ huy IS cũng lo sợ tới mức tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ và xử tử nhằm tìm ra tay bắn tỉa bí ẩn.

Hiện chưa rõ tay bắn tỉa trên hành động một mình hay là một thành viên của những người đàn ông đeo mặt nạ chống IS.

Những đồn đoán về thân thế tay súng đã dẫn tới hàng loạt bản tin rằng người này đến từ Misrata, thành phố rơi vào tay IS năm ngoái. Ngoài ra, cũng có nhiều tin đồn khác nhằm vào các tay súng thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ hoặc châu Âu, và họ chinh là người hạ gục các mục tiêu IS nổi bật ở Libya. Anh đã triển khai nhiều lính đặc nhiệm SAS trong số 1000 quân tới Libya để giải quyết vấn đề IS.

Nguồn: Express
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 34d2c810
Tên đao phủ trông phì nộn, có biệt danh “xe ủi” của IS

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 34d2b610
đã bị các binh sĩ Syria bắt sống - Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Abu-ba10
Theo Mirror: Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thiệt mạng trong một chiến dịch không kích của Mỹ ở Syria hồi cuối tuần trước
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Amaqne10
Theo Site Intel Group: Ngày 30/8/2016, IS cho biết, Abu Muhammad al-Adnani, một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất, chuyên phụ trách các vụ tấn công ở nước ngoài của chúng đã bị thiệt mạng do không kích của Mỹ y khi đang đi trinh sát thực địa ở Aleppo, Syria
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 08dc5610
Trong thông điệp đăng tải trên Internet hôm nay (03/11/2016), thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi tin chắc IS sẽ đánh bại Quân đội Iraq tại thành phố Mosul; đồng thời kêu gọi người Hồi giáo tấn công vào các mục tiêu ở Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 7 Is_bur10
Ngày 22/12/2016, IS đã tung một đoạn video ghi cảnh hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu sống - Nguồn: Daily Mail
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất