Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 8 trang]

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

First topic message reminder :

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Isis-w10
16 tỉnh thành phố của Syria và Iraq hiện do ISIL quản lý - Ảnh: TRAC

Theo Arab News: Ngày 29/6/2014, sau khi làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn gồm 16 tỉnh thành phố trải dài từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq, ISIL (viết tắt của Islamic State in Iraq and the Levant) tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo". Thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi của ISIL trở thành người đứng đầu Nhà nước. ISIL cũng tuyên bố đổi tên bỏ cụm “Iraq và Cận Đông” (Iraq and the Levant, viết tắt là IL) chỉ còn “Nhà nước Hồi giáo” (Islamic State viết tắt là IS).
      

Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 23bd6e10Binh sĩ Syria bị ép nói vào máy bộ đàm trước khi bị đám đông khủng bố IS vây quanh hành quyết
Theo Daily Mail: IS đã tấn công một căn cứ không quân gần thành phố Deir ez-Zor trong đêm, bắt giữ một số binh sĩ Syria và hành quyết họ rồi đăng tải ảnh về sự kiện này trên mạng internet.

Những hình ảnh được công bố cho thấy một số binh sĩ Syria đã cầu xin được tha mạng, kêu khóc khi bị những kẻ khủng bố vây quanh trước khi bị chúng sát hại dã man.

Những kẻ khủng bố sau đó còn khoe một số thiết bị quân sự chúng tìm thấy trong căn cứ không quân sau khi đánh chiếm cơ sở này, trong đó gồm tên lửa chống tăng và các vũ khí có giá trị cao khác.

Trong một đoạn video tuyên truyền được công bố hôm 4/12/2014, IS tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Quân đội Syria bằng súng máy phòng không đặt trên một chiếc xe tải. Đoạn video còn cho thấy cảnh xác chiếc máy bay bị bắn rơi vẫn âm ỉ cháy trên sa mạc khi nó được tìm thấy. Cuộc tấn công được cho diễn ra tại khu vực gần mỏ khí al-Shaer, tỉnh Homs hiện do chính quyền Syria kiểm soát.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Army10

Theo SANA: Ngày 06/12/2014, lực lượng Chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của IS vào căn cứ không quân al-Jabal al ở tỉnh Deir al-Zor.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 D524f710Các tù nhân ở Trại tù Bucca, nằm ở ngoại ô thành phố Basra, miền Nam Iraq
Theo Guardian: Abu Ahmed, một thủ lĩnh cấp cao của IS vừa đưa ra tuyên bố khẳng định tổ chức này sẽ không ra đời nếu Mỹ không xây các trại tù ở Iraq, nơi tạo điều kiện cho các phần tử thánh chiến gặp gỡ, thai nghén kế hoạch hình thành và phát triển lực lượng.

Cách đây 10 năm, Abu Ahmed bị giam giữ tại Trại tù Bucca, một nhà giam ở Iraq do Mỹ điều hành. Abu Ahmed cho biết, ban đầu khi bị đưa vào Bucca, ông ta đã rất lo sợ, nhưng rồi sớm nhận ra mình đã đặt chân đến chỗ trú ngụ lý tưởng cho các phần tử thánh chiến. Tại nhà tù này, Abu Ahmed có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi với hầu hết các lãnh đạo al-Qaeda. Cũng tại đây, Abu Ahmed đã có dịp tiếp xúc với Abu Bakr al-Baghdadi, người sau này là thủ lĩnh tối cao của IS.

Chính phủ Iraq ước tính 17 trong số 25 thủ lĩnh then chốt của IS đã bị giam ở trại tù này từ năm 2004 đến năm 2011. Các tù nhân sau đó đã được phóng thích theo từng thời điểm khác nhau và những phần tử này đã phân tán khắp Iraq. Sau đó quay lại hình thành Nhà nước Hồi giáo.
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Thần Sấm II A-10 thực hiện vụ không kích vào mục tiêu IS ở thị trấn Rawah miền Tây Iraq, ngày 05/12/2014

Theo Washington Post‎: Ngày 16/12/2014, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay chiến đấu cơ tấn công mặt đất Thần Sấm II A-10 đã bắt đầu thực hiện các vụ không kích vào mục tiêu của IS gần như hàng ngày từ cuối tháng 11 đến nay. Đây là lần đầu tiên Quân đội Mỹ xác nhận việc sử dụng loại chiến đấu cơ này vào chiến dịch không kích IS.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Ffae5_10Thần Sấm II (A-10 Thunderbolt II)
Thần Sấm II (A-10 Thunderbolt II) là loại phi cơ do hãng Fairchild-Republic sản xuất chuyên được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ cận chiến từ trên không của Không quân Mỹ. Thần Sấm II có thể chi viện trực tiếp cho bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu mặt đất khác, cũng như được sử dụng để tấn công ngăn chặn tiếp viện của đối phương.

Thần Sấm II là loại máy bay tấn công rất được bộ binh Mỹ ưa thích vì khả năng dội bom hủy diệt kẻ thù rất chính xác từ trên không, tuy nhiên việc sử dụng loại chiến đấu cơ này lại gây ra một “cuộc chiến ngân sách” ở Washington. Các quan chức Không quân Mỹ và một số chuyên gia về ngân sách thì muốn cho nghỉ hưu loại máy bay này để tiết kiệm chi phí và thay vào đó là các loại chiến đấu yểm trợ cận chiến từ trên không khác. Theo một thỏa thuận ngân sách, Không quân Mỹ sẽ tiếp tục được vận hành Thần Sấm II thêm ít nhất một năm nữa, nhưng tương lai của loại chiến đấu cơ này vẫn còn rất mong manh.

Vì có vận tốc di chuyển chậm nên Thần Sấm II không phù hợp với các trận không chiến, nhưng nó lại trở thành một vũ khí hoàn hảo cho các sứ mệnh không kích IS ở Iraq và Syria, nơi đối phương không có máy bay, cùng với hệ thống phòng không tương đối yếu.

Với biệt danh “Lợn Rừng”, Thần Sấm II được bọc giáp ở thân để giúp phi công tránh hỏa lực mặt đất; đồng thời nó được trang bị một khẩu pháo Gatling 30mm cùng nhiều loại bom, tên lửa và rocket khác nhau để tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất. Chiếc máy bay này được Không quân Mỹ đưa vào phục vụ từ thập niên 1970 đến nay.

Hồi tháng trước, Không quân Mỹ tiết lộ rằng Thần Sấm II đã được đưa đến một căn cứ bí mật trong khu vực và sẽ thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho chiến dịch tấn công IS. Những chiến đấu cơ này được biên chế vào Không đoàn Viễn chinh 332, đơn vị đã từng yểm trợ không lực cho quân đội Mỹ ở Iraq vào năm 2011.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 242b0f10IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 242a6b10IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 242b3110
IS vừa phát hành những hình ảnh khủng khiếp về việc chặt tay người phạm tội trộm cắp, đóng đinh người bị cáo buộc làm gián điệp, đánh công khai giữa phố vì tội uống rượu tại những khu vực IS kiểm soát ở Syria - Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 243e4c10Phóng viên Jorgen Tohenhofer
Jurgen Todenhofer, một nhà báo 74 tuổi người Đức đã dành phần lớn thời gian công tác ở Mosul, phía bắc Iraq, cũng như đi tới những vùng lãnh thổ IS đang kiểm soát ở Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria.

Todenhofer cho rằng phương Tây "không hề có khái niệm gì" về mối đe dọa từ IS mà họ đang phải đối mặt, cũng như đã đánh giá thấp về những nguy cơ từ tổ chức này.

Todenhofer miêu tả IS là "tổ chức hùng mạnh nhất mà tôi từng biết."

"Những thành viên của IS rất bạo lực. Không chỉ đơn giản là chặt đầu người khác, tôi đang nói đến cả chiến lược tẩy rửa tôn giáo. Đó là triết lý của chúng. Chúng nói tới việc có tới 500 triệu người phải chết."

Todenhofer cũng nói thêm rằng: Tại Iraq 30% là những chiến binh nước ngoài; ở Syria là 70%. Những chiến binh này cảm thấy bị phân biệt trong nước của họ. Họ muốn sống trong một nhà nước Hồi giáo mà không có ai có thể làm phiền họ và không ai có thể phân biệt đối xử chống lại họ. Điều đáng chú ý là các chiến binh IS "luôn chắc chắn là mình sẽ giành phần thắng."

Nguồn: ABC News
      
Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nhà nước Hồi giáo bắn rơi máy bay?

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 16-cho12IS công bố hình ảnh bắt giữ phi công Jordan ngày 24-12 ở ngoại ô TP Raqqa (Syria)r
PL - Phi công Jordan đã bị bắt. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định máy bay không phải bị bắn rơi.

Ngày 24-12 (giờ địa phương), phiến quân Nhà nước Hồi giáo thông báo đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt bắn một máy bay tiêm kích Jordan rơi ở làng Hamra Ghannam thuộc ngoại ô TP Raqqa (miền Bắc Syria) và đã bắt giữ phi công.

Nhà nước Hồi giáo đã công bố hình ảnh các mảnh vỡ máy bay và phi công.

Nếu thực sự máy bay Jordan bị bắn rơi thì đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo bắn hạ máy bay của liên minh do Mỹ chỉ huy.

Thông tấn xã Jordan (Petra) dẫn thông báo của quân đội Jordan xác nhận một máy bay tiêm kích F-16 rơi khi cùng phi đội Jordan truy tìm Nhà nước Hồi giáo ở Raqqa.

Thông báo cho biết phi công Mu’ath Safi al-Kaseasbeh, 26 tuổi đã bị bắt làm con tin. Bộ trưởng thông tin Jordan Mohammad Momani thông báo máy bay có thể đã bị hỏa lực từ mặt đất bắn rơi.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (phụ trách Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á) xác nhận một máy bay F-16 của Jordan rơi gần Raqqa và phi công đã bị bắt.

Thông cáo khẳng định bằng chứng cho thấy máy bay không phải do Nhà nước Hồi giáo bắn rơi.

Tướng Lloyd J. Austin III, tư lệnh Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa phi công Jordan trở về an toàn và không cho phép Nhà nước Hồi giáo xuyên tạc hay khai thác vụ rơi máy bay không may này để phục vụ cho mục đích riêng của bọn chúng”.

Chuyên gia Christopher Harmer ở Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) nhận định không quân Jordan chỉ có máy bay tiêm kích F-16 thế hệ cũ nên có thể máy bay rơi do máy móc trục trặc.

AP ghi nhận cũng có thể máy bay Jordan bị bắn rơi vì Nhà nước Hồi giáo có nhiều tên lửa tầm nhiệt vác vai Igla do Nga sản xuất.

Báo Washington Post (Mỹ) dẫn lời chuyên gia an ninh người Iraq Hisham al-Hashemi cho rằng Nhà nước Hồi giáo đã tịch thu hàng chục tên lửa Igla sau khi chiếm căn cứ không quân Tabqa ở Raqqa hồi mùa hè.

Hãng tin BBC nhận định thông tin máy bay Jordan bị bắn rơi đã làm dấy lên lo ngại về sức mạnh vũ khí của Nhà nước Hồi giáo.

Điều này có thể khiến các nước Ả rập trong liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (Bahrain, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) sẽ giảm nhiệt tình.

Trả lời báo New York Times (Mỹ), chuyên gia phân tích chính trị người Jordan Labib Kamhawi nhận định vụ bắt giữ phi công Jordan có thể làm dư luận Jordan phản đối Jordan tham gia chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo, đặc biệt nếu Nhà nước Hồi giáo sát hại phi công.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ghi nhận Mỹ và Jordan đều bố trí các đội đặc nhiệm trong khu vực nhằm giải cứu phi công nhảy dù xuống Syria. Tuy nhiên, có quá ít thời gian để giải cứu.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu những kẻ bắt giữ phải thả phi công Jordan. Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond viết: “Rất lo ngại cho phi công Jordan bị Nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Chúng tôi sát cánh với Jordan trong thời điểm khó khăn này”. Cha của phi công Jordan đã kêu gọi Nhà nước Hồi giáo rủ lòng nhân từ thả con trai của ông. Ông cho biết quân đội Jordan đã cam kết với gia đình sẽ bảo toàn tính mạng cho con trai ông.

__________________________________________

1.171 người chết trong các vụ không kích của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tiến hành ở Syria ba tháng qua. Trong số đó có 1.046 phiến quân Nhà nước Hồi giáo, 73 phiến quân nổi dậy Syria và 52 dân thường.

TỔ CHỨC QUAN SÁT NHÂN QUYỀN SYRIA (ANH)
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 4t468410
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án IS đang dùng hãm hiếp như một vũ khí đối với những phụ nữ sắc tộc Yazidi ở Bắc Iraq. Đây là tội ác chiến tranh và chống nhân loại - Nguồn: RT
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Al-kha11IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Syrian10
Lữ đoàn cảnh sát toàn nữ Al Khansa của IS dùng kẹp đinh tra tấn dã man phụ nữ như thời trung cổ - Nguồn: Mirror
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 52634610Những chiến binh "nhí" tại một trại huấn luyện gần Damascus, Syria, ngày 06/12/2014
IS vừa phát hành "cẩm nang" hướng dẫn các bà mẹ trẻ cách đào tạo con thành "chiến binh thánh chiến" ngay từ khi đứa trẻ còn chưa biết đi.

Theo cẩm nang, các bà mẹ "đóng vai trò quan trọng nhất" trong việc nuôi dạy một đứa trẻ thành "chiến binh thánh chiến", không chỉ về tinh thần mà còn về thể chất và năng lực chiến đấu.

Về mặt tinh thần, cẩm nang khuyến khích các bà mẹ kể chuyện "chiến binh thánh chiến" trước khi đi ngủ, nhưng cấm tiệt cho trẻ xem truyền hình vì có thể gây "tổn hại tinh thần và thể chất".

Tuy nhiên cẩm nang lại khuyến khích sử dụng truyền thông đa phương tiện để củng cố "tinh thần thánh chiến" cho trẻ.

Theo IS, một đứa trẻ chiến binh hoàn thiện là đứa trẻ biết võ thuật, có khả năng bơi lội, biết lái xe lẫn cưỡi ngựa và bắn cung giỏi. Ngoài ra cần có kỹ năng xác định phương hướng trong môi trường không quen thuộc,...

Nguồn: RT
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Kiwi-j10
Mới đây, một thanh niên có tên Mark Taylor hay còn được biết đến với cái tên Abu Abdul-Rahman - mang quốc tịch nguyên gốc New Zealand đã rời bỏ quê hương để đáp ứng lời kêu gọi của IS.

Mark Taylor đã hồ hởi đóng góp không chỉ sức mạnh thể chất mà còn góp sức truyền bá tư tưởng Hồi giáo bằng những tấm ảnh và những cập nhật đầy lý tưởng hào hùng về IS trên trang Twitter của chính mình.

Thậm chí, có lần hắn còn đem hộ chiếu New Zealand ra đốt và đăng luôn lên Twitter để thể hiện lòng thành cũng như lý tưởng một đi không về của mình đối với IS.

Thật không may, những bức hình tự sướng của hắn cùng đồng đội trên Twitter đều có đính kèm vị trí chính xác địa điểm chụp tại đất nước Syria.

Ngay sau khi biết được tin động trời, hắn ta đã tìm cách xóa bỏ toàn bộ 45 tweet. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo đã không bỏ lỡ cơ hội này để theo dõi những đường đi nước bước của IS tại Syria. Theo những gì các bức ảnh cung cấp, cơ quan tình báo có thể định vị chính xác hắn ta trong một ngôi nhà thuộc địa phận al-Taqbah tại Sirya.

Nguồn: Time
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Alalam10
Ngày 05/01/2015, IS công bố hình ảnh hành quyết tập thể đầu tiên trong năm 2015. IS khẳng định các nạn nhân là những sĩ quan cảnh sát Iraq hoạt động ngầm trong lòng IS để làm gián điệp.

Với tiêu đề "Ngày phán xét", các bức ảnh cho thấy tám người đàn ông Iraq mặc bộ đồ màu cam theo kiểu trang phục nhà tù Guantanamo khét tiếng. Họ bị bịt mắt, hai tay bị còng ngược đằng sau, và bị bắt đi trên một đoạn đường ven sông, có thể là sông Euphrates, đến nơi xử tử.

Một số nạn nhân có tên trong các chú thích và dường như đã được phỏng vấn trước khi hành quyết vì có đeo micro.

Thủ lĩnh nhóm tù binh là đại úy Hossam Salah Bnosh. IS cho biết đại úy Bnosh và 7 viên cảnh sát khác đã giả vờ cải đạo Hồi dòng Sunni và gia nhập IS. Tuy nhiên, khi đã được kết nạp làm thành viên, những cảnh sát này đã bí mật thu thập tin tức tình báo và gửi về cho Chính phủ Iraq, qua đó giúp Chính phủ xác định những địa điểm sẽ trở thành mục tiêu không kích của lực lượng liên quân quốc tế.

Nguồn: Alalam
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Isis10
Một đao phủ của IS, chuyên thực hiện các vụ hành quyết man rợ đã bị chặt đầu một cách bí ẩn tại khu vực miền đông Syria.

Tên trùm đao phủ của IS này là một công dân Ai Cập và được biết tới với vai trò là “Phó cảnh sát trưởng” lực lượng al-Hesbah của IS, lực lượng chuyên thực hiện các vụ xét xử, hành quyết những người bị chúng bắt giữ và bị kết tội là “dị giáo”.

Thi thể của tên trùm này được tìm thấy gần một nhà máy điện ở thành phố al-Mayadeen ở tỉnh Deir-al-Zor, tuy nhiên các nhân chứng cho biết trên người tên đao phủ này không hề có dấu hiệu tra tấn.

Các nhân chứng cũng tìm thấy một mảnh giấy với dòng chữ “Đây là tội lỗi, sếp ạ” bên cạnh thủ cấp vẫn đang ngậm một điếu thuốc lá trong miệng của tên trùm. Người dân địa phương cho hay kể từ khi IS kiểm soát vùng đất này, người dân bị cấm không được hút thuốc lá nơi công cộng.

      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24ab3510IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24ab3511

IS đã tung ra một đoạn video cho thấy một cậu bé đang hành quyết hai gián điệp người Nga trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong đoạn phim, một cậu bé và một chiến binh IS đứng phía sau hai gián điệp đang quỳ, sau đó cậu bé dường như đã bắn hai gián điệp này từ phía sau đầu. Tuy nhiên, do không thấy dấu hiệu chấn thương từ phía các nạn nhân, cũng không thấy dấu vết của máu, nên vụ hành quyết này có thể đã được dàn dựng.

Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 199d0610
Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh hành quyết 56 thành viên IS sau thất bại của tổ chức này ở Kober,
phía Nam Erbil, miền Bắc Iraq - Nguồn: Al Arabiya
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Trong các vụ hành quyết man rợ mới nhất được cho là do IS thực hiện, 2 người đàn ông đồng tính bị ném xuống đất từ một tòa nhà cao tầng, 2 người khác bị đóng đinh xử tử và 1 phụ nữ bị ném đá tới chết.

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24c3cb10
Người đàn ông sắp bị đẩy xuống đất

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24c3c910
2 kẻ trộm cắp bị đóng đinh và bắn chết

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24c39d10

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 24c3da10
Người phụ nữ bị khép tội ngoại tình và bị ném đá tới chết

Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 B8h0sa10
IS vừa tung lên mạng một đoạn video kéo dài 3 phút, bao gồm một bức ảnh cho thấy ông Kenji Goto, nhà báo Nhật bị IS bắt làm con tin, cầm trên tay một tấm ảnh có thi thể bị chặt đầu của ông Haruna Yukawa; đồng thời tuyên bố muốn trao đổi Kenji Goto để lấy nữ chiến binh đánh bom liều chết Sajida Rishwai hiện đang bị giam giữ ở Jordan - Nguồn: International Business Times
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 5mc02tGóa phụ đen IS muốn “đổi mạng” con tin Nhật Kenji Goto
Góa phụ đen Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, 40 tuổi, từng thực hiện một vụ đánh bom tự sát hụt và bị chính quyền Jordan giam giữ từ năm 2005 sau khi kết án tử hình. Suốt 9 năm qua người ta không hề nghe đến tên tuổi của nữ phạm nhân này.

Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi bị bắt và bị kết án tử vì “âm mưu thực hiện hành động khủng bố” sau vụ đánh bom tự sát kinh hoàng ở khách sạn Radisson SAS tại thủ đô Amman của Jordan hồi tháng 11/2005 khiến 60 người thiệt mạng.

Chồng của Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi là Ali Hussein al-Shammari và 2 đồng phạm người Iraq khác đã kích hoạt khối thuốc nổ trên người ngay trong khách sạn. Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi may mắn thoát chết khi khối thuốc nổ trên người cô ta không kích hoạt được.

Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi từng được xác nhận là em ruột của Mubarak Atrous al-Rishawi, cánh tay phải đắc lực dưới trướng Abu Musab al-Zarqawi, khi đó là người đứng đầu lực lượng al-Qaeda tại Iraq. Không quân Mỹ đã tiêu diệt Abu Musab al-Zarqawi vào tháng 6/2006. Viên phó tướng, anh trai của al-Rishawi, cũng chịu chung số phận tại một căn cứ ở thành phố Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad.

Nguồn: Independent, BBC
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 30-abu10
Ngày 26/01, trong một đoạn băng ghi âm được đăng tải lên mạng, người phát ngôn của IS Abu Mohamed al-Adnani đã ca ngợi các vụ tấn công tại Pháp, Australia, Canada và Bỉ; đồng thời kêu gọi người Hồi giáo tại châu Âu và người chống đạo Thiên chúa tại phương Tây tấn công những kẻ Thập tự chinh dù chúng ở bất cứ nơi đâu - Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 25201710
Hình ảnh từ video cho thấy trước khi chặt đầu một binh sĩ người Kurd đang quỳ ở dưới chân, chiến binh mặc đồ đen trùm kín mặt đọc một tràng Kinh dài rồi nói:  “Obama! Ông nên biết rằng chúng tôi sẽ tới Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ chặt đầu ông ngay trong Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh của Nhà nước Hồi giáo.” - Nguồn: Daily Mail
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 251f9010

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 25249010
IS vừa công bố những bức ảnh đầu tiên về biệt đội bắn tỉa của mình. Các tài khoản Twitter của IS loan tin đơn vị bắn tỉa này có liên quan tới Juba - một tay súng bắn tỉa lẫy lừng từng khiến lực lượng Mỹ khiếp đảm trong cuộc xung đột trước đó ở Iraq. Chúng tuyên truyền rằng đơn vị bắn tỉa này là những truyền nhân của Juba – chiến binh bắn tỉa đeo mặt nạ hoạt động ở Baghdad từ năm 2005 đã hạ sát 37 lính Mỹ - Nguồn: Daily Mail
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 Predat10

Theo NBC: Báo cáo của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Quân đội Mỹ công bố ngày 30/01/2015 cho biết: Cuộc không kích diễn ra vào thứ Bảy tuần trước (24/01) gần Mosul, Iraq, đã giết chết Abu Malik - chuyên gia vũ khí hóa học của IS.

Abu Malik từng là một kỹ sư về vũ khí hóa học dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, y gia nhập tổ chức Al Qaeda Iraq (AQI) năm 2005. Sau đó, Abu Malik làm việc cho IS.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 2531a810

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 2531a811
Thi thể của hơn 20 chiến binh IS đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, xếp thành hàng ven đường trong làng Halimce, gần thị trấn Kobani hôm 26/01/2015 - Nguồn: Daily Mail
      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

IS: "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng - Page 5 77416510

Theo Guardian: Ngày 31/01/2015, IS đã tung một đoạn video lên mạng Internet quay cảnh hành quyết một người mà tổ chức cực đoan này nói là con tin thứ hai người Nhật Bản, nhà báo Kenji Goto kèm theo một cảnh báo rằng Nhật Bản hiện nay là mục tiêu của các chiến binh.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất