Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

KHCN
KHCN Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 796

Danh vọng : 1618

Uy tín : 23

Thói khoe của quý, cuồng dâm và rối loạn kích thích tình dục… là những chứng bệnh điển hình liên quan tới “chuyện ấy”.

Tình dục là hành động bản năng, là cách mà loài người sử dụng để tồn tại, duy trì nòi giống cho tương lai. Vì thế, những hành vi, biểu hiện kỳ quặc liên quan tới tình dục luôn là một chủ đề “hot” đối với tất cả chúng ta.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622841
Dưới đây là tập hợp một số hội chứng bệnh lý về tình dục thường gặp. Đây là những rối loạn tâm thần mà nếu không có cái nhìn đúng đắn và cách chữa trị hợp lý, hậu quả sẽ thật khó lường…

1. Thích khoe của quý, ngửi đồ lót người khác giới

Nhiều người trong chúng ta sẽ thấy kinh hãi khi nhắc tới căn bệnh thích khoe của quý, ngửi đồ lót người khác giới. Các nhà nghiên cứu và bác sĩ cho rằng, những sở thích kỳ quặc như vạch quần khoe của quý, ngửi và thủ dâm với đồ lót của người khác giới là biểu hiện của chứng rối loạn hoạt động tình dục.

Hiện nay, có rất nhiều lý thuyết lý giải nguyên nhân của hội chứng này. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính nồng độ bất thường của 2 nội tiết tố androgens hay estrogens giúp kiểm soát các đặc điểm ở nam và nữ là nguyên nhân gây ra hiện tượng nói trên.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622844
 
Bắt đầu từ việc hình thành những nhận thức sai lệch về tình dục, rối loạn này kéo theo các sở thích quái đản và có phần “bệnh hoạn”. Đồng thời, những ai mắc phải thường có triệu chứng lo lắng, căng thẳng và che giấu hành vi của mình, nếu kéo dài có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622847
 
Cũng theo các chuyên gia, dù chỉ liên quan chủ yếu tới hoạt động tình dục nhưng điều trị hội chứng này cần sự kết hợp với các liệu pháp tâm lý, tâm thần.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn: những người mắc bệnh này thường nhận nhiều ánh mắt kỳ thị, soi mói của xã hội xung quanh. Điều đó không giúp ích gì họ, trái lại còn làm cho bệnh tình thêm trầm trọng và nguy hiểm.

2. Chứng cuồng dâm

Cuồng dâm (có tên khoa học Hypersexuality) là hội chứng ám ảnh thái quá về tình dục. Hiểu một cách đơn giản, người mắc chứng cuồng dâm không kiểm soát được hành vi của mình, thích những hành động bạo lực và lạm dụng tình dục người khác.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622850
 
Họ đạt cực khoái trong “chuyện ấy” khi thấy đối phương bị hành hạ một cách đau đớn. Thậm chí, người bệnh không hề cảm thấy xấu hổ về bản thân, ngược lại còn tự hào về sức mạnh của mình trong chuyện chăn gối.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622853
 
Theo các bác sĩ, đối tượng có nguy cơ nhiễm hội chứng này cao nhất là bệnh nhân Alzheimer, những người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, gặp phải một số tổn thương não nhất định hay dùng quá liều thuốc điều trị Parkinson…

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622855
 
Cho tới nay, xung quanh nguyên nhân của chứng cuồng dâm vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Một số giả thuyết cho rằng, những người có lượng hormone sinh dục cao hơn mức bình thường nếu không thỏa mãn được nhu cầu sẽ dẫn tới ức chế tâm lý, tâm trạng bất ổn làm tăng nguy cơ mắc chứng cuồng dâm.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622857
 
Để chữa trị hội chứng này, các chuyên gia tình dục học đề xuất những liệu pháp hành vi. Đó là các bài tập luyện hàng ngày như thiền, yoga nhằm cân bằng âm- dương, làm giảm ham muốn tình dục và nhận thức lệch lạc về “chuyện ấy”. Cùng với đó, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc chống loạn thần để tăng hiệu quả điều trị.

3. Rối loạn kích thích sinh dục

Nếu như hội chứng thích khoe "của quý' xảy ra phần lớn ở nam giới thì rối loạn kích thích sinh dục (Persistent Genital Arousal Disorder - PGAD) lại thường xuất hiện ở nữ giới.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622859
 
Biểu hiện của bệnh này rất kỳ lạ: dù không có ham muốn tình dục trong tư tưởng song bộ phận sinh dục luôn trong trạng thái kích thích bất kể làm gì, ở đâu. Điều đó có nghĩa, người mắc bệnh này có thể “lên đỉnh” rất nhiều lần trong một ngày.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622862
 
Trên thế giới hiện nay ghi nhận không ít trường hợp mắc phải hội chứng này. Điển hình là cô Zara Richardson, 30 tuổi, tới từ Anh. Một ngày Zara có thể đạt “cực khoái” tới 500 lần.

Cô tâm sự: “Nó xảy ra mỗi khi tôi đi bộ lên cầu thang, lái xe, điện thoại rung trong túi quần, hay thậm chí va chạm với vật nào đó”. Zara sau đó đã cố gắng phân tâm sự kích thích bằng cách tập thể dục, tắm nước nóng hay xem phim buồn song tất cả đều không đem lại nhiều hiệu quả.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622865
 
Tuy nhiên, đáng tiếc cho Zara cũng như những người mắc phải hội chứng này, khoa học giờ vẫn đang “bó tay” trước PGAD. Nhiều giả thuyết về nguyên nh

Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu tại trường ĐH Rutgers (Mỹ) tin rằng, các u nang Tarlov - u nhỏ nằm dọc xương sống phía dưới, chính là thủ phạm của chứng bệnh trên.

Lý giải các hội chứng rối loạn và lệch lạc tình dục 1379818622867
 
Theo đó, thí nghiệm chụp MRI trên 300 nữ bệnh nhân cho thấy, 66% trong số họ có loại u này với kích thước nhỏ hơn thông thường, chỉ khoảng 3mm. Các chuyên gia cho rằng, các u này khiến người bệnh có cảm giác buồn, kích thích ở vùng xương gần bộ phận sinh dục, từ đó gây nên hiện tượng trên.
 
Theo: Kenh14
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất