Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Cựu học viên

#1Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

First topic message reminder :

Tình trạng an ninh của Mỹ đang ở mức báo động sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tục xảy ra trong mấy ngày qua.

Trong lúc dân Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đánh bom kép bằng nồi áp suất nhồi mảnh kim loại tại giải Boston Marathon hồi đầu tuần, một vụ nổ khủng khiếp khác xảy ra tại bang Texas khiến nhiều người liên tưởng tới thử bom hạt nhân.

Nước Mỹ bất an - Page 3 Chayno10

Nhà máy West Fertilizer tại Texas gần như cháy rụi - Ảnh: Reuters
Tai nạn hay khủng bố?

Sáng 18.4.2013 (giờ VN), thành phố West, miền đông bang Texas rung chuyển bởi vụ nổ tại Nhà máy phân bón West Fertilizer. Đến nay, đã có ít nhất 15 người chết và 150 người bị thương, nhưng truyền thông địa phương dẫn lời giới chức cho hay số thiệt mạng có thể lên đến từ 60-70 người.

Vụ nổ đánh sập tường và phá vỡ mọi cửa kính của nhà máy, đồng thời san bằng hàng chục ngôi nhà trong vùng và buộc 2.800 người sơ tán trong hoảng loạn. CNN dẫn lời Thị trưởng Tommy Muska kinh hoàng nhớ lại: “Nó giống như một quả bom hạt nhân phát nổ”. Còn một người dân kể: “Sự tàn phá hết sức khủng khiếp khi mặt đất rung chuyển. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái gì như vậy. Cảnh đổ nát giống như trong vùng chiến sự”. Vụ nổ đã tạo ra chấn động cường độ 2,1 độ Richter và làm rung chuyển những căn nhà cách hiện trường tới 80 km.

Nước Mỹ bất an - Page 3 Chayno11

Đám khói khổng lồ ngay sau vụ nổ - Ảnh: ABC
Nhiều giờ sau vụ nổ, xe cứu thương và ít nhất 6 trực thăng vẫn liên tục chở nạn nhân đến bệnh viện. CNN đưa tin Bệnh viện Hillcrest tại thị trấn Waco gần đó đã lập một trạm dã chiến tại sân bóng đá gần nhà máy để đón bệnh nhân. Các đội phân tích chất độc cũng nhanh chóng tới hiện trường. Theo đánh giá sơ bộ, nguy hiểm vẫn đang chực chờ sau khi giới chức cảnh báo về khả năng tiếp tục phát nổ tại một bồn chứa amoniac nằm trong khu nhà máy. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Từ đánh bom đến thư độc

Trong khi đó, nỗ lực truy lùng kẻ gây ra vụ đánh bom khủng bố tại Boston khiến ít nhất 3 người chết và hơn 180 người bị thương hôm 15.4 đã có những kết quả đầu tiên. Từ máy quay an ninh tại một cửa hàng gần hiện trường, các nhà điều tra thoáng thấy một bóng đen thả chiếc ba lô khả nghi trong đám đông đang reo hò theo dõi cuộc thi marathon. Trước đó, các chuyên gia xác định thiết bị nổ là một quả bom chế tạo bằng cách nhồi thuốc nổ, dụng cụ kích nổ và các mảnh kim loại, đinh, bạc đạn... vào nồi áp suất và giấu trong ba lô. Giới chức chưa công bố thêm thông tin về nghi phạm nhưng họ khẳng định chưa thực hiện vụ bắt giữ nào. Ngày 18.4, Tổng thống Barack Obama sẽ đến Boston để dự lễ tang các nạn nhân.

Giữa lúc này, căng thẳng lại đang bao trùm thủ đô Washington của Mỹ, sau khi trong vài ngày liên tiếp cả Nhà Trắng lẫn trụ sở quốc hội liên tục nhận thư chứa chất kịch độc ricin. Các bức thư đề người nhận là Tổng thống Obama cùng các thượng nghị sĩ Roger Wicker và Richard Shelby. Chúng bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra và họ đã phát hiện ricin, vốn có thể nhanh chóng gây chết người nếu hít phải. Từ tối 17.4 đến sáng qua, một phần khu phức hợp văn phòng Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa để kiểm tra an ninh. AFP ngày 18.4 dẫn lời đại diện FBI cho biết đã bắt một nghi phạm tên Paul Kevin Curtis nhưng không nói rõ chi tiết.

Nhà chức trách tuyên bố chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ việc dồn dập vừa qua liên hệ với nhau và vụ nổ ở Texas nhiều khả năng là do tai nạn. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi run sợ khi nghĩ tới khả năng nước Mỹ đang đối mặt một âm mưu khủng bố khổng lồ.

Nguồn: Thanh niên
      

Cựu học viên

#51Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Chicago: 4 ngày, 50 vụ xả súng
Nước Mỹ bất an - Page 3 71786910Một cảnh sát đang thu thập[ bằng chứng tại hiện trường một vụ xả súng ở Chicago - Ảnh: AP
TTO - Cảnh sát thành phố Chicago (bang Illinois) ngày 8-7 cho biết có ít nhất 9 người thiệt mạng trong 50 vụ xả súng ở thành phố đông dân thứ ba của Mỹ, chỉ trong thời gian từ ngày 4-7 đến rạng sáng 7-7.

Báo Chicago Tribune còn cho rằng số người chết lên đến 14 người.

Báo Chicago Tribune thống kê có 82 người bị bắn, trong đó 14 người thiệt mạng. Chỉ riêng ngày 6-7 đã có đến 4 người chết và 26 người bị thương trong khoảng thời gian 13 tiếng đồng hồ, tính từ trưa cùng ngày. Cảnh sát đã bắn chết 5 người, trong đó có hai trẻ vị thành niên được cho là đã không tuân lệnh của cảnh sát, yêu cầu họ bỏ vũ khí. Cảnh sát Chicago gọi ngày 6-7 là ngày đẫm máu nhất ở thành phố này.

"Nhiều người chết trong các vụ xả súng và mưu sát diễn ra trong những ngày nghỉ lễ là không thể chấp nhận được" - thị trưởng Chicago Rahm Emanuel khẳng định.

AFP dẫn lời sĩ quan cảnh sát Chicago Garry McCarthy cho rằng hệ thống tư pháp hình sự của bang Illinois đã không có biện pháp để giảm tình trạng bạo lực súng ống. Ông kêu gọi chính quyền bang này phải siết chặt hơn luật sở hữu súng cũng như trình tự khởi tố tội phạm loại này.

Chỉ trong năm 2013, thành phố Chicago đã có 415 vụ giết người, nhiều hơn bất kỳ thành phố lớn nào ở Mỹ.
      
Phó Thường dân

#52Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Housto10
Theo Fox News: Lúc 18 giờ 00 ngày 09/7/2014, một người đàn ông đã xả súng bắn chết sáu người, bao gồm: Vợ, bốn người con của ông (2 trai 4 và 14 tuổi, 2 gái 7 và 9 tuổi) cùng một người đàn ông; đồng thời bắn bị thương cô con gái 15 tuổi của mình tại một ngôi nhà trong khu Spring ở ngoại ô thành phố Houston thuộc hạt Harris, bang Texas. Kẻ tình nghi đã đầu hàng cảnh sát sau khoảng 2 giờ ngồi lì trong xe ô tô.
      
Phó Thường dân

#53Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Tranh_10
Theo Huffington Post: Ngày 30/7/2014, sau khi tranh cãi nảy lửa với vợ, Andrew Michaelis (ngụ tại Cumberland) liền chĩa súng vào vợ nhưng bị tước súng, y liền cầm dao dí khiến vợ phải chạy sang nhà cha vợ. Trong cơn giận dữ, y tới nhà cha vợ nã súng khiến cha vợ cùng một người cháu thiệt mạng. Sau đó y còn nổ súng khiến ba cảnh sát bị thương và y thiệt mạng.
      
Cựu học viên

#54Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bạo lực bùng phát ở Missouri
Nước Mỹ bất an - Page 3 Eeuu1410Một trong những cửa hàng bị người biểu tình đập phá
CAND -Tính tới ngày 14/8, là ngày thứ 4 liên tiếp bạo động xảy ra ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ sau vụ Michael Brown, một thanh niên da mầu 18 tuổi bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết hôm 9/8. Khoảng 350 người đổ ra đường đập phá, ném gạch vào cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng hơi cay giải tán đám đông.

Hai ngày sau khi vụ việc này xảy ra, làn sóng bạo động đã nổ ra tại bang Missouri khi nhiều người dân đã biểu tình, kêu gọi nhà chức trách mang hung thủ ra xét xử. Người biểu tình đã ném gạch đá vào trụ sở cảnh sát, và có báo cáo cho biết đã có tiếng súng nổ từ phía đám đông. Cảnh sát chống bạo động thành phố Ferguson đã phải sử dụng đạn cao su, hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Khoảng 40 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Trước tình hình trên, ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng kêu gọi người dân Missouri giữ bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời cam kết chính quyền sẽ tiến hành điều tra và xử lý đúng pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đổ ra đường, thậm chí với tâm trạng càng giận dữ hơn.

Cũng nhân cơ hội này, dân chúng địa phương cũng lên tiếng đòi bình đẳng hơn nữa.
      
Phó Thường dân

#55Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Bdee8410
Theo Guardian: Ngày 18/8/2014, Thống đốc bang Missouri của Mỹ, ông Jay Nixon, đã lệnh triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới khu vực ngoại ô St Louis thuộc thị trấn Ferguson, hỗ trợ khôi phục trật tự.

Thống đốc Missouri ký lệnh này chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi lực lượng cảnh sát địa phương bắn đạn hơi cay, giải tán đám đông người biểu tình phản đối vụ một người da màu bị cảnh sát bắn chết hồi tuần trước.
      
Cựu học viên

#56Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Missouri: Biểu tình, dân xả súng bắn cảnh sát
Nước Mỹ bất an - Page 3 Ffeflg10Cảnh sát Ferguson bắt giữ một người biểu tình bạo lực
TTO - Ngày 19-8, lực lượng an ninh thành phố Ferguson (Mỹ) cáo buộc người biểu tình phản đối cái chết của thanh niên da đen Michael Brown đã xả súng bắn vào cảnh sát.

Theo Reuters, đại úy Ron Johnson, lãnh đạo lực lượng an ninh hạt St. Louis, ngoại ô thành phố Ferguson, mô tả cảnh sát trở thành mục tiêu của “những loạt đạn dữ dội” khi trấn áp cuộc biểu tình bạo lực rạng sáng nay.

“Không một cảnh sát nào nổ súng” - đại úy Johnson nhấn mạnh. Ông cho biết có hai người biểu tình đã trúng đạn bị thương từ súng của những người biểu tình khác. Nhà chức trách bắt giữ 31 người có hành vi bạo động.

Trong cuộc biểu tình rạng sáng nay, cảnh sát Ferguson đã phải bắn lựu đạn cay và lựu đạn gây tê để giải tán đám đông. Đại úy Johnson kêu gọi người dân Ferguson biểu tình hòa bình vào ban ngày để tránh tạo điều kiện cho những kẻ gây rối làm loạn.

“Chỉ có một số kẻ kích động bạo lực ẩn mình trong đám đông nhằm mục tiêu tạo ra sự hỗn loạn” - ông Johnson cáo buộc. Mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người dân thành phố Ferguson kiềm chế tối đa.

“Cướp bóc, cầm súng hoặc tấn công cảnh sát sẽ chỉ khiến căng thẳng gia tăng và dẫn tới sự hỗn loạn” - ông Obama cảnh báo.
      
Cựu học viên

#57Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng ở Mỹ, 7 người thương vong
Nước Mỹ bất an - Page 3 25_8_110Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nố súng nơi 1 người phụ nữ da màu bị bắn vào đầu
CAND - 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong 3 vụ xả súng xảy ra hôm 24/8 tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ. Điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm của các vụ bạo lực trên là một nhóm người.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 20 tuổi. Xác của phụ nữ này được tìm thấy vào sáng sớm hôm 24/8. Theo lời kể lại của gia đình nạn nhân, họ bị 1 nhóm đi trên ô tô tấn công khi đang trên đường tới nhà thờ ở San Fernando. Vụ tấn công còn làm 4 người khác bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Khoảng 45’ sau đó, cảnh sát nhận được điện thoại báo về việc một người đàn ông bị bắn chết ở công viên Sylmar.

Vụ thứ 3 xảy ra chỉ 10’ sau đó. Nạn nhân lại là 1 phụ nữ da màu, bị bắn vào đầu khi đang ngồi trong ô tô đỗ cạnh một nhà thờ. Hiện trường vụ tấn công này cách hiện trường vụ thứ hai chỉ 8 km.

Theo lời kể của nhiều nhân chứng, họ đã nhìn thấy 2 người đàn ông đi trên một chiếc xe thể thao màu đồng hoặc màu vàng, xuất hiện tại 2 trong số 3 hiện trường vụ án.
      
Phó Thường dân

#58Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Na-cc410
Căn cứ Fort Lee sau vụ nổ súng ngày 25/8/2014
Theo Wall Street Journal: Ngày 25/8/2014, một nữ quân nhân Mỹ đã tự khóa trái mình trong một văn phòng tại căn cứ Fort Lee, bang Virginia trước khi tự sát. Vụ việc khiến căn cứ trên phải phát lệnh báo động và phong tỏa trong khoảng 1 giờ.

Người tự sát là một trung sĩ nhất với thâm niên 14 năm và từng có thời gian phục vụ 15 tháng tại Iraq bắt đầu vào năm 2007. Danh tính người này vẫn chưa được công bố.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 3 Articl12Nước Mỹ bất an - Page 3 Articl14
Nước Mỹ rúng động khi Charles Vacca, giáo viên hướng dẫn sử dụng súng tại một trường bắn ở thành phố White Hills, bang Arizona bị một bé gái 9 tuổi lỡ tay bắn chết trong lúc đang dạy cô bé bắn súng - Ảnh: Daily Mail
      
Phó Thường dân

#60Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo Guardian: Ngày 11/9/2014, Sở Cảnh sát Lima, bang Ohio, Mỹ cho biết tên sát thủ T.J. Lane, kẻ đang thụ án chung thân vì đã xả súng bắn chết 3 học sinh trong một trường trung học năm 2012 đã vượt ngục. T.J. Lane đã trốn thoát cùng 2 tù nhân khác. Một trong những tù vượt ngục, Lindsey Bruce đã sớm bị bắt lại. Tuy nhiên, mãi 6 tiếng sau T.J. Lane mới bị bắt ở cách nhà tù Allen (nơi tên sát thủ vượt ngục) khoảng 100m. Tù nhân vượt ngục thứ ba là Clifford Opperud cũng đã bị bắt lại khoảng hơn 3 tiếng sau đó.
      
Phó Thường dân

#61Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Florid10
Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Theo New York Daily News‎: Ngày 18/9/2014, Don Charles Spirit, 51 tuổi, cư dân thị trấn Bell, bang Florida đã tự sát sau khi ra tay sát hại 7 người thân gồm con gái (Sarah Spirit, 28 tuổi) và 6 đứa cháu ruột của mình (đứa nhỏ nhất 3 tháng tuổi, đứa lớn nhất 10 tuổi).
      
Phó Thường dân

#62Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Articl18
Joe Tesney

Theo New York Daily News‎: Ngày 23/9/2014, Joe Tesney, 45 tuổi, một nhân viên bị hãng bưu chính UPS chính thức sa thải hôm 21/9/2014 đã bắn chết hai người quản lý ở một chi nhánh của công ty này tại Birmingham, Alamaba (Mỹ) trước khi tự sát.
      
Phó Thường dân

#63Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 14121210
Cảnh sát phong toả hiện trường

Theo USA Today‎: Daniel Crespo, 46 tuổi, Thị trưởng thành phố Bell Gardens, Los Angeles đã thiệt mạng do bị bắn tại nhà. Levette Crespo, 43 tuổi, vợ của Thị trưởng đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi bắn chết chồng do mâu thuẫn gia đình.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 3 Slide_10
Cảnh sát vùng Jefferson đã truy tố Shelley S. Dufresne (trái), 32 tuổi (có chồng + 3 con) và Rachel Respess, 24 tuổi, (cả hai đều là giáo viên dạy tại Trường Trung học Destrehan) vì đã quan hệ tình dục cùng lúc với một nam sinh (chưa đủ 17 tuổi) của trường - Nguồn: Huffington Post‎
      
Cựu học viên

#65Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng tại California, 2 cảnh sát thiệt mạng

Nước Mỹ bất an - Page 3 58f99010Một nghi phạm đã bắn hạ 2 cảnh sát trong một vụ xả súng ở California
TNO - Hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ xả súng tại California vào hôm nay 25.10 (giờ VN), quan chức địa phương cho biết.

Vụ xả súng xảy ra khi cảnh sát tên Danny Oliver tiến đến chiếc xe khả nghi đậu trước một khách sạn ở hạt Sacramento, và tài xế đã nổ sung, bắn ngay vào trán sĩ quan cảnh sát có thâm niên 15 năm trong nghề, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ, rồi bỏ chạy, theo AFP.

Kẻ xả súng và một phụ nữ đi cùng sau khi rời hiện trường đã cướp chiếc xe khác, và khi tài xế chống cự, ông này đã bị bắn vào đầu, cảnh sát trưởng Sacramento Scott Jones cho biết. Hiện tình trạng của người bị cướp xe vẫn chưa được công bố.

Cặp đôi nói trên tiếp tục cướp một chiếc xe khác, và lần này là chiếc xe tải nhỏ màu đỏ, nhưng không làm hại tài xế và chạy sang hạt Placer lân cận. Trên đường trốn chạy, đã có thêm 2 cảnh sát nữa bị bắn và một trong số này đã chết, chính quyền địa phương thông báo với truyền thông.

Dena Erwin, phát ngôn viên cảnh sát hạt Placer, cho biết đã bắt giữ một nghi phạm. Báo chí địa phương công bố danh tính người này là Marcelo Marquez, 34 tuổi, và cho biết thêm nghi phạm đã bị bắt tại một căn nhà ở thành phố Auburn thuộc hạt Placer. Nữ nghi phạm đi cùng cũng đã bị bắt trước đó.
      
Phó Thường dân

#66Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Ti_xui59

Theo Reuters‎: Jaylen Fryberg, một học sinh trung học trong tiểu bang Washington đã bắn chết một bạn học nữ và làm bị thương bốn người khác trong một căn tin của trường trước khi tự sát.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 3 QrKJQzt
Megan Silberberger, giáo viên của Trường trung học Marysville, người đã dũng cảm lao vào ngăn cản hành vi sát nhân của Jaylen Fryberg. Hành động này khiến cô bị thương nhưng đã cứu sống nhiều mạng người khác - Nguồn: Telegraph‎
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Nước Mỹ bất an - Page 3 19338810Nước Mỹ bất an - Page 3 19338910
Chính quyền do Đảng Dân chủ lãnh đạo còn Quốc hội do Đảng Cộng hoà nắm - Nguồn: American Thinker
      
Cựu học viên

#69Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Bóng ma sắc tộc ám ảnh nước Mỹ

Nước Mỹ bất an - Page 3 16-cho10Biểu tình ở Oakland (bang California) đêm 25-11
PLO - Chính phủ Mỹ đã thất bại trong nỗ lực theo đuổi lý tưởng mọi người dân đều được đối xử công bằng.

Đài truyền hình CNN (Mỹ) ghi nhận đêm 25-11 (giờ địa phương), biểu tình tiếp tục diễn ra ở 37 bang để phản đối tòa án không truy tố cảnh sát Darren Wilson, người đã bắn chết thanh niên da đen Michael Brown hôm 9-8 ở thị trấn Ferguson (bang Missouri).

Đây là đêm biểu tình thứ hai liên tiếp ở Mỹ. Hàng ngàn người xuống đường ở nhiều thành phố. Nói chung biểu tình diễn ra trong hòa bình. Nhiều người bị bắt vì cản trở giao thông.

Tại thị trấn Ferguson, khoảng 100 người tập trung gần văn phòng cảnh sát, đối diện với 50 cảnh sát chống bạo động có vệ binh bảo vệ. Không có đụng độ lớn xảy ra như đêm trước.

Sự kiện ông Obama được bầu làm tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ năm 2008 không thay đổi nhiều tình hình sắc tộc. Nước Mỹ không còn cảnh bạo lực sắc tộc của những năm 1990 ở Los Angeles nhưng vẫn chưa đẩy lùi vấn đề sắc tộc vào quá khứ.

Theo kết quả điều tra của trung tâm nghiên cứu Pew hồi tháng 8, 65% số người da đen được hỏi nghĩ rằng cảnh sát ở Ferguson phản ứng quá đáng trong khi chỉ có 33% số người da trắng nghĩ như thế.

80% số người da đen được hỏi nhận định trọng tâm của vấn đề là phân biệt sắc tộc trong khi chỉ có 37% số người da trắng nghĩ như vậy.

Cuối cùng, chỉ có 18% số người da đen được hỏi tin vào luật pháp trong khi con số này ở người da trắng là 52%.

Báo Huffington Post (Mỹ) đã đăng bài viết của GS Preston Shipp ở ĐH Lipscomb (bang Tennessee) khẳng định người Mỹ gốc Phi đã trải qua nhiều thế hệ bất công.

Trong tiến trình tư pháp ở Mỹ, họ dễ bị bắt hơn người da trắng khi cả hai cùng phạm một tội giống nhau; một khi bị bắt thì dễ bị kết tội hơn và đến khi bị kết tội thì nhanh chóng bị phạt tù hơn.

GS Preston Shipp nhận định chính phủ Mỹ đã thất bại trong nỗ lực theo đuổi lý tưởng mọi người dân đều được đối xử công bằng.

Thái độ thiếu quan tâm đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi không chỉ thể hiện ở thành kiến sắc tộc, sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi qua lời nói hay hành động mà còn thể hiện trong các hệ thống và thể chế công lý.

Trả lời báo Le Figaro (Pháp), chuyên gia François Durpaire phân tích thành kiến sắc tộc vẫn tồn tại ở Mỹ, có điều hiện nay thành kiến sắc tộc ít gây ảnh hưởng hơn những năm 1960 vì hệ thống luật pháp của Mỹ đã chuẩn mực hơn.

Hiện nay vấn đề thành kiến sắc tộc cùng lúc mang hai yếu tố sắc tộc và xã hội. Ví dụ: Đa số dân ở Ferguson là người da đen và đều là dân nghèo.

Ngoài ra, vấn đề thành kiến sắc tộc được xử lý khác nhau tùy địa phương vì xã hội Mỹ không đồng nhất.

Ví dụ tại Ferguson, tuy đa số dân là người da đen nhưng 56/57 cảnh sát lại là người da trắng. Trong khi đó ở các bang miền Nam như Louisiana hay Mississippi, các bang đã áp dụng các biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề sắc tộc, ví dụ như thiết lập lực lượng cảnh sát đa sắc tộc.

Ngày 25-11 (giờ địa phương), từ Genève (Thụy Sĩ), Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein đã kêu gọi những người biểu tình ở Mỹ kiềm chế. Ông cũng chỉ trích số nạn nhân da đen trong các vụ xung đột với cảnh sát và trong các nhà tù ở Mỹ không cân xứng với người da trắng.

Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi lực lượng bảo vệ an ninh ở bang Missouri không sử dụng vũ lực thái quá đối với những người biểu tình. Tổ chức này nhấn mạnh quyền biểu tình hòa bình là quyền cơ bản cần được bảo vệ, cảnh sát cần phải tôn trọng quyền biểu tình chứ đừng nên cản trở.

_________________________________________

2.200 vệ binh quốc gia đã được triển khai từ đêm 25-11 tại thị trấn Ferguson 21.000 dân. Số vệ binh đã tăng lên gấp ba lần.

Đốt nhà, đốt xe, phá hoại tài sản, đặt mọi người trong tình thế nguy hiểm. Không có bất kỳ lý do nào để biện minh cho điều đó. Đó là hành động tội phạm.
Tổng thống Obama
      
Phó Thường dân

#70Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Theo Reuters‎: Trong một nỗ lực nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ hơn 400 người ở ngoại ô St. Louis, bang Missouri và các khu vực khác.
      
Phó Thường dân

#71Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Chabad10
Theo NBC: Sáng sớm ngày 9/12/2014, Levi Rosenblat, 22 tuổi, một người Mỹ gốc Do Thái đã bị đâm vào cổ khi đang cầu nguyện tại tại giáo đường Do Thái Chabad-Lubavitch ở khu Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Levi Rosenblat đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Kẻ tấn công là Calvin Peters, 49 tuổi, một người Mỹ gốc Phi, đã bị cảnh sát bắn trọng thương sau khi không tuân theo lệnh hạ vũ khí mà còn vung dao về phía cảnh sát. Calvin Peters đã tử vong lúc 03 giờ 00 tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Xả súng tại trường trung học làm 3 học sinh bị thương

Nước Mỹ bất an - Page 3 Ffalhi10 Hình ảnh học sinh hoảng sợ trong một vụ xả súng ở trường học của Mỹ
ANTĐ - Chiều ngày 12-12, tại một ngôi trường trung học ở thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng, làm bị thương 2 học sinh nam và 1 học sinh nữ, kẻ nổ súng đã tẩu thoát sau đó.

Theo nguồn tin, 3 học sinh bị thương khi chuyển đến bệnh viện vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp được với các bác sĩ, nhưng tình hình bị thương như thế nào thì vẫn chưa rõ.

Cảnh sát đã điều động nhóm điều tra đến để nắm tình hình vụ việc, tìm hiểu xem thực hiện vụ nổ súng này do một hay nhiều tay súng tham gia và vụ nổ súng này có hay không liên quan đến hoạt động băng nhóm.

Được biết, ngôi trường trung học này có khoảng 190 học sinh, một số trong đó chuyển từ trường công lập sang, một nửa bỏ học giữa chừng.

Sau vụ nổ súng, ngôi trường này tạm thời phải đóng cửa một thời gian. Trường cấp 3 Jefferson và trường Đại học cộng đồng Portland ở gần đó cũng sẽ phải dừng việc dạy và học để phục vụ cảnh sát truy tìm hung thủ thực hiện vụ nổ súng đang lẩn trốn.
      
Phó Thường dân

#73Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 3 Montco10
Bradley Stone (trái) nghi phạm giết chết sáu người, kể cả người vợ cũ Nicole Hill (phải)

Theo NBC: Ngày 15/12/2014, đã xảy ra một vụ xả súng giết chết sáu thành viên trong gia đình, bao gồm cả người vợ cũ và làm bị thương một thiếu niên trong ba thị trấn trên khắp hạt Montgomery, ngoại ô thành phố Philadelphia, bang Pensylvania.

Kẻ tình nghi là Bradley Stone, 35 tuổi, một cựu binh từng tham chiến ở Iraq, được cho là có rối loạn tâm lý sau khi bị thương ở chiến trường.

Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm đối tượng gây án đã bỏ trốn.
      
Cựu học viên

#74Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tay súng Mỹ bắn chết hai cảnh sát rồi tự vẫn

Nước Mỹ bất an - Page 3 Y-515610Cảnh sát New York phong tỏa hiện trường nơi hai sĩ quan bị một tay súng bắn chế
VnExpress - Một tay súng hôm qua bắn chết hai cảnh sát New York đang ngồi trong xe tuần tra rồi nã đạn tự vẫn. Đây là lần đầu tiên cảnh sát bị bắn suốt ba năm qua ở thành phố này.

BBC cho hay hai sĩ quan thiệt mạng là Liu Wenjin và Raphael Ramos. Kẻ giết người là Ismaaiyl Brinsley, 28 tuổi.

Brinsley đã nã súng vào các cảnh sát từ phía ghế hành khách khi họ đang ngồi trên xe tuần tra. Sau đó, y bỏ chạy vào một ga tàu điện ngầm gần đó rồi tự bắn vào đầu mình.

Ủy viên cảnh sát New York Bill Bratton cho rằng, Wenjin và Ramos trở thành mục tiêu của tay súng vì mặc đồng phục cảnh sát. "Họ bị giết, không cảnh báo, không khiêu khích, họ đơn giản là bị ám sát", ông nói.

Trong khi đó, NBC dẫn một nguồn tin hành pháp cho biết Brinsley đang tìm cách trả thù cảnh sát sau khi đăng thông điệp đe dọa lên mạng xã hội.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ nã súng. Ga tàu điện ngầm nơi Brinsley tự sát cũng tạm thời đóng cửa.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng, khi sự phẫn nộ lan rộng trong người dân địa phương vì các cảnh sát da trắng được miễn truy tố dù khiến hai người da màu không vũ trang thiệt mạng.

Phán quyết của tòa án đã làm dấy lên căng thẳng giữa cảnh sát và cộng đồng người Mỹ gốc Phi, dẫn đến làn sóng biểu tình ở New York và nhiều thành phố khác của Mỹ.

Mike Issac, một người dân ở đây, cho hay khu vực xảy ra nã súng là nơi có nhiều người gốc Phi sinh sống và vốn đã căng thẳng sau những vụ việc trên.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát New York bị bắn chết kể từ năm 2011. Cục Điều tra Liên bang cho biết, có 76 nhân viên hành pháp Mỹ đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ hồi năm ngoái, giảm mạnh so với năm 2012.
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Nước Mỹ bất an - Page 3 6c2e5f10
Ngày 31/12/2014, Cô Veronica Rutledge, 29 tuổi, cư ngụ tại thành phố Hayden, hạt Kootenai, bang Idaho đi siêu thị Wal-Mart cùng con và một số thành viên khác trong gia đình. Cậu bé 2 tuổi ngồi trên xe đẩy hàng đã thò tay nghịch ví của mẹ và nắm phải khẩu súng trong ví. Súng cướp cò khiến cô Rutledge trúng đạn thiệt mạng - Nguồn: Guardian
      
Sponsored content

#76Nước Mỹ bất an - Page 3 Empty Re: Nước Mỹ bất an

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất