Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

Cựu học viên

#1Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

First topic message reminder :

Tình trạng an ninh của Mỹ đang ở mức báo động sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tục xảy ra trong mấy ngày qua.

Trong lúc dân Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đánh bom kép bằng nồi áp suất nhồi mảnh kim loại tại giải Boston Marathon hồi đầu tuần, một vụ nổ khủng khiếp khác xảy ra tại bang Texas khiến nhiều người liên tưởng tới thử bom hạt nhân.

Nước Mỹ bất an - Page 2 Chayno10

Nhà máy West Fertilizer tại Texas gần như cháy rụi - Ảnh: Reuters
Tai nạn hay khủng bố?

Sáng 18.4.2013 (giờ VN), thành phố West, miền đông bang Texas rung chuyển bởi vụ nổ tại Nhà máy phân bón West Fertilizer. Đến nay, đã có ít nhất 15 người chết và 150 người bị thương, nhưng truyền thông địa phương dẫn lời giới chức cho hay số thiệt mạng có thể lên đến từ 60-70 người.

Vụ nổ đánh sập tường và phá vỡ mọi cửa kính của nhà máy, đồng thời san bằng hàng chục ngôi nhà trong vùng và buộc 2.800 người sơ tán trong hoảng loạn. CNN dẫn lời Thị trưởng Tommy Muska kinh hoàng nhớ lại: “Nó giống như một quả bom hạt nhân phát nổ”. Còn một người dân kể: “Sự tàn phá hết sức khủng khiếp khi mặt đất rung chuyển. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái gì như vậy. Cảnh đổ nát giống như trong vùng chiến sự”. Vụ nổ đã tạo ra chấn động cường độ 2,1 độ Richter và làm rung chuyển những căn nhà cách hiện trường tới 80 km.

Nước Mỹ bất an - Page 2 Chayno11

Đám khói khổng lồ ngay sau vụ nổ - Ảnh: ABC
Nhiều giờ sau vụ nổ, xe cứu thương và ít nhất 6 trực thăng vẫn liên tục chở nạn nhân đến bệnh viện. CNN đưa tin Bệnh viện Hillcrest tại thị trấn Waco gần đó đã lập một trạm dã chiến tại sân bóng đá gần nhà máy để đón bệnh nhân. Các đội phân tích chất độc cũng nhanh chóng tới hiện trường. Theo đánh giá sơ bộ, nguy hiểm vẫn đang chực chờ sau khi giới chức cảnh báo về khả năng tiếp tục phát nổ tại một bồn chứa amoniac nằm trong khu nhà máy. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Từ đánh bom đến thư độc

Trong khi đó, nỗ lực truy lùng kẻ gây ra vụ đánh bom khủng bố tại Boston khiến ít nhất 3 người chết và hơn 180 người bị thương hôm 15.4 đã có những kết quả đầu tiên. Từ máy quay an ninh tại một cửa hàng gần hiện trường, các nhà điều tra thoáng thấy một bóng đen thả chiếc ba lô khả nghi trong đám đông đang reo hò theo dõi cuộc thi marathon. Trước đó, các chuyên gia xác định thiết bị nổ là một quả bom chế tạo bằng cách nhồi thuốc nổ, dụng cụ kích nổ và các mảnh kim loại, đinh, bạc đạn... vào nồi áp suất và giấu trong ba lô. Giới chức chưa công bố thêm thông tin về nghi phạm nhưng họ khẳng định chưa thực hiện vụ bắt giữ nào. Ngày 18.4, Tổng thống Barack Obama sẽ đến Boston để dự lễ tang các nạn nhân.

Giữa lúc này, căng thẳng lại đang bao trùm thủ đô Washington của Mỹ, sau khi trong vài ngày liên tiếp cả Nhà Trắng lẫn trụ sở quốc hội liên tục nhận thư chứa chất kịch độc ricin. Các bức thư đề người nhận là Tổng thống Obama cùng các thượng nghị sĩ Roger Wicker và Richard Shelby. Chúng bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra và họ đã phát hiện ricin, vốn có thể nhanh chóng gây chết người nếu hít phải. Từ tối 17.4 đến sáng qua, một phần khu phức hợp văn phòng Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa để kiểm tra an ninh. AFP ngày 18.4 dẫn lời đại diện FBI cho biết đã bắt một nghi phạm tên Paul Kevin Curtis nhưng không nói rõ chi tiết.

Nhà chức trách tuyên bố chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ việc dồn dập vừa qua liên hệ với nhau và vụ nổ ở Texas nhiều khả năng là do tai nạn. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi run sợ khi nghĩ tới khả năng nước Mỹ đang đối mặt một âm mưu khủng bố khổng lồ.

Nguồn: Thanh niên
      

Cựu học viên

#26Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng tại tiệc sinh nhật ở Houston (Mỹ), 2 người chết
VOV - Ngoài ra còn có ít nhất 22 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp hiện trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng nói trên.

Nước Mỹ bất an - Page 2 Xa-sung-My-1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng để phục vụ công tác điều tra
Ngày 10/11, truyền thông Mỹ đưa tin cho hay, một vụ xả súng xảy ra vào khoảng 11h30 đêm 9/11 (giờ địa phương) ở khu vực Cypress, ngoại ô thành phố Houston, bang Texas, Tây Nam nước Mỹ đã làm 2 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật với hơn 100 người tham gia, chủ yếu ở độ tuổi từ 17 – 19. Hai người thiệt mạng gồm 1 người phụ nữ và 1 nam giới, trong đó có 1 người bị thủ phạm bắn chết ngay tại hiện trường, người còn lại tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Hiện toàn bộ 22 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển tới cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã nhảy qua cửa sổ tầng 2 xuống đất để thoát thân.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương, Thomas Gilliland ngày 10/11 cho biết: “Nhà chức trách đang ráo riết truy lùng 2 nghi phạm gây ra vụ xả súng nói trên”.

Cảnh sát trưởng hạt Harris, Christina Garza nói: “Chúng tôi chưa khai thác được nhiều thông tin từ các nhân chứng vì họ đang bị thương và tâm lý còn bất ổn. Hiện chúng tôi cũng chưa bắt được những kẻ đã gây ra vụ việc này”.

Cô Mariah Boulden, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật trả lời tờ Houston Chronicle cho hay, 2 kẻ thủ ác đã nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm và đột nhập vào ngôi nhà nơi tổ chức bữa tiệc từ phía cổng sau. Theo cô Boulden, 2 kẻ tấn công không nằm trong danh sách khách mời.

Trong khi đó, Karen Briones một nhân chứng khác thì cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng súng nổ trong nhà, mọi người chạy ùa ra đường. Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng khóc và la hét khắp mọi nơi, có một số người nhảy từ trên tầng 2 xuống đất để thoát thân. Nhiều người đã chạy vào các nhà dân quanh đó để ẩn nấp”.

Đây là vụ xả súng thứ 2 tại bang Texas chỉ trong vòng 2 tuần qua, đồng thời là vụ xả súng mới nhất trong hàng loạt các vụ xả súng xảy ra liên tiếp thời gian gần đây ở Mỹ. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những quan ngại về tình trạng sở hữu và sử dụng súng đạn tràn lan ở nước Mỹ.
      
Cựu học viên

#27Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Nổ súng tại một trường học ở Mỹ
Nước Mỹ bất an - Page 2 1384382737000-Pittsburgh-School-ShootingCảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường
Dân trí - Cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng sau một vụ nổ súng xảy ra chiều qua 13/11/2013 ở ngoại tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania ở bờ đông nước Mỹ.

Thông báo của cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào hồi 14h50 theo giờ địa phương sau giờ tan học của các học sinh trường trung học phổ thông Brashear ở quận ngoại ô Beechview, thành phố Pittsburgh.

Sau giờ tan học, có 3 em đi bộ về phía xe ô tô chở học sinh thì bất ngờ bị 3 đối tượng mặc đồ đen có vũ trang lao ra từ vườn cây, xả nhiều phát đạn làm cả ba bị thương. Các nhân chứng cho biết đã nghe tổng cộng khoảng 7-8 phát đạn.

Tuy bị bất ngờ và hoảng sợ nhưng những học sinh này, đều 16-17 tuổi, đã kịp chạy ngược trở lại vào trong trường và được đưa đi cấp cứu.

“Tất cả các nạn nhân đều là học sinh nam và không bị thương nguy hiểm đến tính mạng”, người phát ngôn của trường học Ebony Pugh cho biết. “Hai học sinh bị bắn vào đầu, một em bị bắn vào tay và chân”.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Diane Richard lại nói có một em học sinh bị bắn vào vai và cổ.

Cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa trường học và các khu lân cận, đồng thời bắt giam ít nhất 6 đối tượng tình nghi tham gia vụ nổ súng. Những nghi phạm bị bắt giữ chỉ khoảng 2 giờ sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, song cảnh sát nghi ngờ vụ nổ súng có thể bắt nguồn từ một vụ mâu thuẫn liên quan tới ma túy giữa một số học sinh hồi tháng trước.
      
Cựu học viên

#28Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Một thượng nghị sĩ Mỹ bị đâm dao nguy kịch
Nước Mỹ bất an - Page 2 Thuong10Thượng nghị sĩ bang Virginia, ông Creigh Deeds - Ảnh: USA Today
TNO - Thượng nghị sĩ bang Virginia, ông Creigh Deeds, ngày 19.11 đang trong tình trạng nguy kịch và con trai ông bị bắn chết sau một vụ tấn công vào nhà riêng của ông.

Ông Creigh (55 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Virginia với những vết thương nghiêm trọng do bị dao đâm ở ngực và đầu, theo trang tin USA Today ngày 19.11.

Cảnh sát Virginia cho biết họ nhận được tin báo có một vụ tấn công tại nhà của ông Deeds tại hạt Bath, bang Virginia và ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Lúc đầu, truyền thông địa phương cho rằng Gus Deeds (24 tuổi), con trai của ông Creigh, bị bắn chết, trong khi cảnh sát Virginia chỉ tuyên bố có một người thiệt mạng tại hiện trường.

Sau đó, nữ phát ngôn viên Corinne Geller của cảnh sát bang Virginia cho biết cảnh sát sẽ không truy tìm thủ phạm vì tình nghi Gus đã đâm vào đầu và ngực ông Creigh rồi tự sát.

Thượng nghị sĩ Creigh, nhà làm luật bang Virginia, từng chạy đua chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hồi 2005 và chức thống đốc bang Virginia vào năm 2009 nhưng đều bất thành.

Ông Creigh có 4 đứa con và ly dị vợ vào năm 2010, sau đó tái hôn vào năm 2012.
      
Phó Thường dân

#29Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Daily News - Merrick McKoy (22 tuổi) đã dùng súng bắn chết cô con gái 19 tháng tuổi của mình tên là Mia McKoy-Phanthavongsa. Điều đáng chú ý là trước khi làm việc đó, hắn đã đăng hình và nói động cơ hắn giết cô bé là vì mẹ cô bé đã bỏ rơi hắn ta.

Nước Mỹ bất an - Page 2 Mckoy211

Nước Mỹ bất an - Page 2 Mckoy210
Anh đã nói với em là anh không thể sống thiếu em nhưng em không tin, bây giờ anh sẽ làm cho em biến thành con chó cái Mia à. Anh không còn lựa chọn nào khác
      
Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Nước Mỹ bất an - Page 2 Ny-tra10
Một đoàn tàu chở khách đã bị lật ở khu Bronx, New York vào sáng 2.12 (giờ VN) khiến ít nhất 4 người chết và 63 người khác bị thương.

Đoàn tàu chỉ còn khoảng gần 25 phút nữa là về đến ga trung tâm New York ở Manhattan.

Phía chính quyền thông báo trong số 4 người thiệt mạng có 3 người được tìm thấy bên ngoài con tàu, 1 người ở trong tàu. Hiện đang có 11 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Phát ngôn viên của Cơ quan giao thông vận tải New York Marjorie Anders cho biết khu vực xảy ra tai nạn là một khúc cong lớn, và các đoàn tàu khi qua đây đều được yêu cầu đi với tốc độ chậm.

Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm hộp đen của tàu để biết được tốc độ của đoàn tàu lúc xảy ra vụ tai nạn.

Tại hiện trường, các quan sát ban đầu cho thấy đã có khoảng 4 đến 5 toa tàu trong tổng số 7 toa tàu bị lật, tuy nhiên, không có toa tàu nào bị văng xuống con sông ngay sát đó.

      
Phó Thường dân

#31Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 2 Tai_xu11Terry Loewen, một kỹ thuật viên hàng không 58 tuổi
Theo Reuters: Các nhà chức trách cho biết họ đã phá vỡ một âm mưu đánh bom tự sát nhằm cho nổ tung sân bay Mid-Continent ở Wichita, Kansas và bắt giữ một người đàn ông tên Terry Loewen.

Terry Loewen đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 13/12/2013 khi đang cố gắng xâm nhập vào đường băng sân bay với một chiếc xe tải mà chính quyền nghi có chở đầy thuốc nổ trên đó. Loewen được cho là thuộc nhóm bí mật của "AQAP," nhóm khủng bố ở Yemen mà đã nhận trách nhiệm về một số hành động khủng bố chống lại Hoa Kỳ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra nhưng chưa có thêm vụ bắt giữ nào nữa.

Cũng theo Reuters: Vào ngày 13/12/2013, một học sinh trung học ở ngoại ô Denver đã nỗ súng bắn bị thương một nữ sinh 15 tuổi rồi chạy vào lớp tự sát.
      
Cựu học viên

#32Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Một tay súng đã giết chết 1 người, làm 2 người bị thương nặng rồi tự sát tại một trung tâm y tế thuộc khu vực Renown, thành phố Reno, bang Nevada (Mỹ).

Vụ xả súng xảy ra tại phòng chờ của bệnh nhân, ở tầng ba của Trung tâm y tế Renown, vào trưa 17.12 (giờ địa phương), theo AFP.

Nhân chứng tên Kandy Hall cho AFP biết tay súng nọ bước vào phòng chờ, mở cửa vào phòng trực của bác sĩ rồi xả súng.

Các y bác sĩ hô lên: “Hắn ta có súng. Chạy ra khỏi đây ngay” và các bệnh nhân hoảng loạn bỏ chạy ra khu vực thang máy, thang thoát hiểm, bà Hall kể lại.

Cảnh sát thành phố Reno xác nhận có 2 người thiệt mạng, trong đó tay súng đã tự sát, nhưng chưa công bố động cơ của vụ xả súng.
Nguồn: TNO
      
Phó Thường dân

#33Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144


Lúc 08 giờ 00 ngày 14/01/2014, tại trường Trung Học Berrendo ở Roswel bang New Mexico một học sinh 12 tuổi đã nổ súng bắn bị thương nặng 2 bạn cùng lớp (1 nam, 1 nữ) trước khi bị bắt giữ. Danh tính của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ.
      
Phó Thường dân

#34Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Một cô gái gốc Việt có tên Kim Nguyen đã kiện cảnh sát Los Angeles ra tòa, tố cáo cô đã bị sàm sỡ rồi bị đánh đập dã man khi đang say rượu vào ngày 17/3/2013.

Sau một đêm vui chơi ở khu Hàn kiều (Koreatown), Nguyen và hai bạn trai nam giới đứng chờ ở bãi đậu xe của một nhà hàng thì hai viên cảnh sát LAPD chạy xe ngang qua và tiếp cận Nguyen.

Sau khi thẩm vấn ngắn Nguyen và các bạn, hai viên cảnh sát rời đi, nhưng rồi quay trở lại do thấy Nguyen chạy qua phố tới một quán cà phê mở muộn.

Tiếp đó Nguyen bị bắt vì say rượu ở nơi công cộng tại Đường số 6, nằm giữa phố Oxford và Serrano. Hai viên cảnh sát không tiết lộ việc cô bị đưa đi đâu. Các bạn của cô được thông báo rằng họ sẽ phải gọi tới LAPD để tìm Nguyen.

Trên đường được đưa tới nhà giam, ngay sau khi chiếc xe băng qua khu vực Olympic và Grand ở trung tâm Los Angeles, Nguyen được cho là đã nhảy ra hoặc ngã khỏi xe.

Các viên cảnh sát đã bắt giữ cô được xác định là David E. Shin và Jinseok Oh thuộc Đơn vị Olympic. Không ai đã biết chuyện gì xảy ra trong ngày 17/3, cho tới khi một đoạn video giám sát được phát hiện. Đoạn video cho thấy chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở Đường số 6 và không có bất kỳ vụ "ngã khỏi xe" nào xảy ra.

Trong đoạn video, các viên cảnh sát đi ra khỏi xe và làm điều gì đó. Khi chiếc xe di chuyển, người ta có thể thấy Nguyen đã nằm dưới đường, với ba viên cảnh sát lượn lờ xung quanh.

Nguyen đã tuyên thệ và cung cấp lời khai rằng một trong hai viên cảnh sát đã lạm dụng cô ở phía sau chiếc xe tuần tra, chỉ vài phút trước khi cô bị quẳng xuống đường. Cụ thể, viên cảnh sát này đã sờ ngực cô, kéo tai cô bắt xoay mặt về phía anh ta và thò tay xuống vùng đùi cô, có vẻ như để banh rộng hai chân cô ra. Có vẻ như cô đã bị tấn công khi tìm cách kháng cự lại người này.

Không giống như các nạn nhân khác ở khu Koreatown trong nhiều năm qua, vốn không được học hành hoặc không có giấy tờ tùy thân đầy đủ, nên không dám kiện cảnh sát, Nguyen có tiền bạc và nhận thức tốt về quyền lợi mình để đâm đơn kiện. Điều may mắn là cô đã có đoạn video kể trên để chống lại những lời nói dối trắng trợn của phía cảnh sát.

Được biết Nguyen (27 tuổi) có bằng cử nhân từ trường UCLA và hiện đã tốt nghiệp trường Đại học Loyola Marymount. Cô đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật và vẫn còn tiếp tục phải lên bàn mổ để xử lý hậu quả của vụ việc.

Về phía mình, LAPD không có bất kỳ động thái nào sau vụ việc. Tới nay, cả David E. Shin lẫn Jinseok Oh vẫn chưa bị đình chỉ công tác và vẫn tiếp tục tuần tra quanh các con phố ở khu Koreatown và Pico-Union.

      
Phó Thường dân

#35Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 2 78917610Hiện trường vụ nổ súng
Theo Los Angeles Times: Khoảng 22 giờ 00 ngày 15/01, một tay súng đột nhập vào siêu thị Martin’s ở thành phố Elkhart, bang Indiana (Mỹ) bắn chết 2 người.

Kẻ tấn công là một thanh niên khoảng 20 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Tên này mang theo một khẩu súng lục bán tự động và một con dao bản lớn xông vào siêu thị Martin’s thực hiện vụ tấn công.

Nạn nhân thiệt mạng bao gồm một nhân viên làm việc ở cửa hàng trong siêu thị khoảng 20 tuổi và một phụ nữ khoảng 40 tuổi.

Danh tính kẻ tấn công và các nạn nhân chưa được tiết lộ. Khi cảnh sát ập đến, kẻ xả súng đang gí súng vào đầu 1 nhân viên khác trong siêu thị.
      
Phó Thường dân

#36Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo NEWS: Cảnh sát xác nhận danh tính của thủ phạm vụ xả súng trong siêu thị Martin’s ở thành phố Elkhart, bang Indiana là Shawn Walter Bair, 22 tuổi và không có bằng chứng cho thấy hắn có quen biết với 2 nạn nhân.

Trên trang Facebook Bair cho thấy một niềm đam mê với giết người hàng loạt, trong đó có Ted Bundy và Jeffrey Dahmer. Tháng 8/2011, hắn đã cho đăng một bức ảnh đẫm máu của khuôn mặt của mình và nói rằng nó đã xảy ra như là kết quả của một cuộc tấn công của bò điên.

Nước Mỹ bất an - Page 2 71780910
Bức ảnh đẫm máu khuôn mặt của Shawn Walter Bair do chính y đăng trên Facebook cách đây hơn 2 năm
      
Phó Thường dân

#37Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Cảnh sát cho biết: Một học sinh đã nổ súng trong một phòng tập thể dục của Trường trung học Delaware Valley ở phía bắc Philadelphia làm bị thương hai học sinh khác. Hiện cảnh sát đã bắt được nghi phạm.

      
Cựu học viên

#38Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Sinh viên Mỹ bắn chết trợ giảng ngay trên giảng đường
Nước Mỹ bất an - Page 2 68608810Sinh viên dưới sự điều động của cảnh sát sơ tán khỏi khu nhà hiện trường - Ảnh: Reuters
TTO - Tối qua (21-1, giờ VN), Cody Cousins - sinh viên kĩ thuật trường Đại học Purdue ở thành phố West Lafayette (bang Indiana, Mỹ) đã nổ súng bắn chết người trợ giảng ngay trên giảng đường.

Nạn nhân là Andrew Boldt - 21 tuổi (quê ở bang Wisconsin) - trợ giảng cấp cao của Đại học Purdue. Cảnh sát đã bắt Cody Cousins phục vụ điều tra - Hãng AP đã đưa tin.

John Purdue Cox, cảnh sát trưởng khu vực nhận định “Dường như thủ phạm hành động độc lập, có chủ ý nhắm vào nạn nhân từ trước”. Bên cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ gây án.

Các nhân chứng mô tả cảnh hoảng loạn của sinh viên trong khuôn viên trường. Julissa Martinez - sinh viên năm nhất Đại học Purdue nói với AP rằng cô đang học tiết tâm lý tại khu giảng đường xa chỗ nổ súng thì cả lớp nhận được thông báo của trường đề nghị giảng viên, sinh viên tìm chỗ trú ẩn an toàn. Nick Wieland - sinh viên học tại khu giảng đường sát bên hiện trường nổ súng tường thuật lại “ tôi nghe tiếng hét thất thanh, tiếng súng nổ. Tôi chui xuống gầm bàn và rất sợ”.

Hôm nay 22-1, Đại học Purdue vẫn đình giảng. Tòa nhà hiện trường vụ án bị niêm phong .

Đây là vụ nổ súng thứ hai tại bang Indiana chỉ trong 1 tuần. Ngày 16-1, một tay súng đột nhập vào siêu thị Martin’s ở thành phố Elkhart, bắn chết 2 người.
      
Phó Thường dân

#39Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo USA Today: Cảnh sát xác nhận có một sinh viên đã bị bắn bị thương lúc 13 giờ 30 ngày 24/01/2014 bên ngoài một ký túc xá trong khuôn viên Trường Đại học Nam Carolina. Hiện nay cảnh sát đang truy lùng bốn người đàn ông đã rời khỏi khuôn viên trường sau vụ nổ súng.

Nước Mỹ bất an - Page 2 _h353_13
Hiện trường vụ nổ súng
      
Cựu học viên

#40Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng tại siêu thị gần Washington, 3 người chết
Nước Mỹ bất an - Page 2 Maryla10Cảnh sát bang Maryland phong tỏa hiện trường
Dân trí - Ngày 25/1, một vụ xả súng đã xảy ra tại một siêu thị ở ngoại ô thành phố Baltimore, bang Maryland khiến 2 người thiệt mạng. Hung thủ sau đó đã tự kết liễu đời mình, cảnh sát Mỹ cho biết.

Vụ xả súng xảy ra vào đúng thời điểm nhiều người dân địa phương đi mua sắm cuối tuần. Theo tổng đài 911 của hạt Howard, họ nhận được tin báo về vụ xả súng vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa.

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy ở tầng hai của khu trung tâm thương mại, trong cửa hàng quần áo và phụ kiện trượt tuyết có tên Zumiez.

Khu mua sắm rộng lớn với gần 200 gian hàng này nằm trong khu dân cư Columbia và chỉ cách thủ đô Washington chừng 45 phút xe chạy.

Khi vụ việc được trình báo, cảnh sát địa phương đã dùng Twitter để kêu gọi người mua sắm “tìm nơi trú ẩn”. Một số khách mua sắm đã trốn vào một nhà kho, trong khi những người khác tháo chạy ra đường.

Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 6 tiếng súng nổ lớn.

Phát biểu trong buổi họp báo, cảnh sát trưởng hạt Howard Bill McMahon cho biết những ghi nhận tại hiện trường cho thấy tay súng đã bắn chết 2 người trước khi tự sát.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Brianna Benlolo, 21 tuổi và Tyler Johnson, 25 tuổi, đều là nhân viên của Zumiez.

Hung thủ đã sử dụng một khẩu súng ngắn và còn mang theo “một lượng lớn đạn” bên người. Hiện động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được làm rõ và danh tính của kẻ xả súng cũng đang chờ xác minh.

Ngoài những nạn nhân thiệt mạng, 5 người khác cũng được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một người bị thương do trúng đạn vào chân, còn những người khác bị thương nhẹ.
      
Phó Thường dân

#41Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo The Guardian: Vụ nổ lớn (có thể là do rò rỉ khí ga) xảy ra tại khu Đông Harlem ở New York, Mỹ vào 21 giờ 00 (20 giờ 30 giờ Việt Nam) ngày 12/3/2014 khiến hai tòa nhà đổ sập, làm chết 2 người và có ít nhất 22 người bị thương.

Nước Mỹ bất an - Page 2 Dd456e10
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Jeremy Sailing / AP
      
Phó Thường dân

#42Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 2 Tai_xu52
Theo Reuters: Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết 1 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương hôm thứ Tư (02/4/2014) trong một vụ nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood ở Texas.
      
Phó Thường dân

#43Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 2 Lopez310
Theo Fox News: Trung tướng Mark Milley cho biết hung thủ đã xả súng vào các đồng đội ở căn cứ Fort Hood thuộc bang Texas khiến 3 người chết và 16 người bị thương trước khi tự sát là Ivan Lope. Được biết: Lopez, 34 tuổi, đến từ Puerto Rico đang được điều trị chứng trầm cảm và trải qua cuộc kiểm tra về chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn (PTSD).

Tướng Mark Milley cũng cho biết: Nếu không có sự xuất hiện và ngăn chặn của một nữ quân cảnh trong căn cứ thì có thể Lopez vẫn tiếp tục nổ súng bắn vào những người khác chứ không quay sang tự sát.
      
Phó Thường dân

#44Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Nước Mỹ bất an - Page 2 Jewish11
Theo Fox News: Frazier Glenn Cross còn gọi là Frazier Glenn Miller đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến vụ nổ súng tại một trung tâm cộng đồng Do Thái và một địa điểm khác gần khu vực thành phố Kansas khiến 3 người chết.
      
Phó Thường dân

#45Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo New York Times: Nữ sinh Maren Sanchez, 16 tuổi, đã bị đâm chết vào sáng sớm thứ Sáu (25/4/2014) tại Trường Trung Học Jonathan, thành phố Milford, bang Connecticut. Sở Cảnh sát Milford đã bắt giữ kẻ tình nghi nhưng không công bố danh tính vì nam nghi phạm là trẻ vị thành niên.

Nước Mỹ bất an - Page 2 25prom10
Các bạn học của Maren đã tập trung tại một tảng đá trên sân trường và sơn nó màu tím, màu yêu thích của Maren
      
Phó Thường dân

#46Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo News: Cảnh sát khu vực Jonessboro, bang Arkasas của Mỹ ngày 03/5/2014 cho biết một tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng làm thiệt mạng 1 người đàn ông, 1 cô gái 13 tuổi và 4 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em (8 và 10 tuổi) bị thương nặng khi gia đình này đang ăn tiệc tại nhà. Sau đó, kẻ xả súng còn sát hại một người đàn ông khác đang làm việc gần đó.

Cảnh sát cũng đã phát hiện kẻ tình nghi thiệt mạng trong một ô tô đỗ bên đường nhưng chưa rõ là tự sát hay bị bắn chết.

Nước Mỹ bất an - Page 2 91424310
4 người chết và 4 người bị thương trong một vụ xả súng ngày 03/5/2014 tại Jonessboro
      
Phó Thường dân

#47Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo New York Times: 7 người thiệt mạng (bao gồm cả nghi phạm) và 7 người khác bị thương trong một vụ xả súng trên đường phố đông đúc của thị trấn Santa Barbara gần Trường Đại học California. Nghi phạm là Elliot Rodger, con trai 22 tuổi của đạo diễn Hollywood nổi tiếng Peter Rodger.

Nước Mỹ bất an - Page 2 25shoo10
Phó cảnh sát trưởng kiểm tra chiếc xe của nghi can vụ nổ súng
      
Phó Thường dân

#48Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Theo CNN: Đêm thứ Bảy (giờ địa phương), có sáu vụ xả súng đã diễn ra trong các khu du lịch nổi tiếng trên bãi biển Myrtle, ở bang Nam Carolina (Mỹ), khiến ba người thiệt mạng và năm người bị thương.

      
Cựu học viên

#49Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Lại xả súng ở Mỹ: 1 người chết, 3 người bị thương
Nước Mỹ bất an - Page 2 Xa_sun10Cảnh sát có mặt tại đại học Seattle Pacific - Ảnh: Reuters
TNO - Một tay súng đã bắn chết một người và làm bị thương ba người khác trong vụ xả súng tại đại học Seattle Pacific, bang Washington vào ngày 5.6.

Nạn nhân là một nam thanh niên 20 tuổi . Ngoài ra, trong số nạn nhân, có một người bị thương nặng, sở cảnh sát thành phố Seattle cho biết.

Truyền thông Mỹ ban đầu cho rằng cho có hai tay súng.  Nhưng cảnh sát sau đó  phủ nhận  thông tin này, khẳng định chỉ có một nghi phạm xả súng và người này cũng đã bị bắt.

Thị trưởng thành phố Seattle, ông Ed Murray, cho rằng: “Hôm nay lẽ ra là một ngày ăn mừng kết thúc năm học nhưng lại là một ngày của thảm kịch và mất tích”.

Ông Murray nói “bạo lực súng đạn đã tràn đến Seattle và lan truyền như một dịch bệnh đã ám ảnh đất nước Mỹ”.

Người phát ngôn cảnh sát Seattle, ông Chris Chris Fowler, cho biết tay súng, một nam thanh niên trẻ tuổi, đã xả súng tại khu vực hàng lang một tòa nhà trong khuôn viên đại học Seattle.

Khi thanh niên này bắt hết đạn và đang nạp đạn, các sinh viên trong trường đã cùng khống chế đối tượng trước khi cảnh sát ập đến bắt giải người này về đồn, ông Fowler cho biết.

Vụ xả súng này xảy ra chỉ hai tuần sau khi một người đàn ông thần kinh không ổn định đã xả súng bắn chết 6 người tại một trường đại học ở bang California, Mỹ. Người này sau đó ra đầu thú.
      
Cựu học viên

#50Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Xả súng tại Las Vegas, 5 người chết
Nước Mỹ bất an - Page 2 71233010Một cảnh sát Las Vegas khóc thương 2 đồng đội bị bắn chết - Ảnh: Reuters
TTO - Một cặp nam nữ bất ngờ rút súng bắn chết hai cảnh sát đang ăn trưa trong một nhà hàng pizza tại Las Vegas - thành phố du lịch nổi tiếng của Mỹ ngày 8-6 và hét lớn: “Đây là một cuộc cách mạng”.

Theo hãng tin BBC, vụ việc xảy ra trong một nhà hàng pizza tại Las Vegas. Cặp nam nữ đã bất ngờ rút súng bắn chết hai cảnh sát đang ăn trưa tại đây. Các nhân chứng cho biết hai kẻ này hét lớn: “Đây là một cuộc cách mạng” khi tiến vào nhà hàng Cici Pizza và bắn 2 cảnh sát Alyn Beck (42 tuổi) và Igor Soldo (32 tuổi).

Một trong hai cảnh sát đã bắn trả nhưng cuối cùng đã thiệt mạng. Sau đó, cặp sát thủ này lao tới một siêu thị Walmart gần đó và nổ súng bắn chết một người khác. Cảnh sát đã bao vây siêu thị và một cuộc đọ súng dữ dội đã nổ ra.

Cuối cùng, nghi can nữ đã bắn chết đồng bọn của mình trước khi tự sát. “Chúng tôi vẫn chưa biết gì về 2 nghi can này và đang cố gắng tìm hiểu thêm - người phát ngôn Sở Cảnh sát Las Vegas tuyên bố - Đây là vụ việc khiến công chúng lo ngại”.

Cảnh sát trưởng Doug Gillespie mô tả đây là “một ngày bi kịch”, nhưng ông khẳng định lực lượng cảnh sát có thể ngẩng cao đầu vì đã phản ứng nhanh trước khi vụ xả súng. Lực lượng cảnh sát Las Vegas đã tăng cường tuần tra trong thành phố.
      
Sponsored content

#51Nước Mỹ bất an - Page 2 Empty Re: Nước Mỹ bất an

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất